Chapter 54: Whispers of Ice.

+
Chapter 54: Whispers of Ice. +
Linea Mountain, Lohitagne city. +
Đứng trên đỉnh ngọn núi gần nhất nhìn xuống thành phố của người lùn, con sói phóng tầm mắt ra vùng sa mạc mênh mông phía trước mà không hề để ý đến sự thay đổi bất thường trên bầu trời. Hôm nay đáng lẽ phải là một buổi sáng thoáng đãng ít mây, thế nhưng chẳng biết từ đâu, những đám mây đen kịt bất ngờ kéo ù ù tới, từ trong lòng chúng những bông tuyết bắt đầu lất phất rơi. +
Khi người dân trong thành phố nhận ra thì tuyết đã rơi nặng hạt từ lúc nào, gió bắt đầu nổi lên từng cơn cuồng phong dữ dội. Một trận bão tuyết khủng khiếp bắt đầu bao phủ gần như toàn bộ sa mạc vàng rực thành một màu trắng muốt. +
Kaizer:“ Đệt, bão tuyết à?” Than thở với cái trời tự nhiên trở lạnh, con sói rùng mình. +
Morgrug:“ Có vẻ là thế, Đại Nguyên soái, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cơn bão tuyết nào lớn và bất thường như này” Morgrug đi đến bên cạnh Kaizer, anh lo cho cuộc chiến sắp tới; theo báo cáo họ sẽ phải đối mặt với một Elemental. +
Kaizer:“ Hả? À phải, đúng là bão lớn thật, trận này sẽ căng đây. Tôi nhớ, có lần cha tôi từng nói: Khi mùa đông đến, chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau, chăm sóc nhau” Nhìn xuyên qua trận bão tuyết mịt mù, Kaizer nhớ lại lời mà cha đã nói rất lâu trước đây. +
Morgrug:“ Khi tuyết rơi và cơn gió trắng thổi đến, con sói đơn độc sẽ chết” Morgrug tiếp tục và nhìn Kaizer; con sói cũng hướng ánh mắt về phía anh. “ Nhưng cả đàn sói sẽ sống” Kết thúc câu nói, anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi; họ có nhau, họ đoàn kết rồi sẽ thắng thôi. +
Kaizer:“ Phải, cả đàn sẽ sống” Nói rồi Kaizer quay lưng nhìn hàng ngũ các tướng lĩnh, những người bạn đáng tin cậy cùng toàn thể binh lính của mình đang đứng phía sau. +
Atera, at the same time. +
Tại vùng biên giới đất liền hướng về phía biển Bắc Phong, người ta có thể nhìn thấy một phần mặt biển đang dần bị đóng băng toàn bộ. Mọi tàu bè đều bị kẹt lại giữa khơi xa; thông tin cấp bách đã được gửi về, nhưng tốc độ đông cứng của lớp băng quá nhanh. Nó lan tràn lên cả đất liền, cản trợ sự sống sinh sôi. +
Azarlamak:“ Ầu shit, đó là tin xấu mà đúng không nhỉ?” Azarlamak nhăn mặt. +
“ Vâng” Người lính thưa. +
Azarlamak:“ Chết thật, mà biển bị làm sao cơ? Ngươi nói lại coi” Azarlamak có vẻ hào hứng. +
“ Ờm… bị đóng băng, thưa Bệ hạ, với một tốc độ rất nhanh”. +
Azarlamak:“ Ú ù đỉnh của chóp, oách xà lách đấy! Ta chưa thấy biển băng bao giờ, dẫn ta đi coi đi” Azarlamak hào hứng nở nụ cười. +
“ ???? Bệ hạ! Chúng ta đang bị tấn công, sẽ rất nguy hiểm nếu ngài ra đó” Anh hỏi chấm, bộ bị lú hả mà ra đó trời. +
Vindorus:“ Không có gì để xem ở đây cả, Azarlamak. Nhanh gọi tướng quân của anh rồi chuẩn bị cho trận chiến đi, quân tiếp viện sắp tới rồi” Vindorus, anh là chỉ huy quân sự đặt tại Atera. +
Azarlamak:“ Biết rồi” Azarlamak mặt ỉu xìu, mất vui. +
Marwolaeth:“ Thật phiền phức. Nhanh thực hiện nhiệm vụ đi” Nhẹ đáp xuống lớp băng dày cộp ngoài khơi xa, con rồng xám chán nản thở dài rồi ra lệnh cho lũ sinh vật của bóng đêm vừa trồi lên sau lưng mình. +
Bước ra khỏi Cổng Thông Tin đầu tiên, con Drake khẽ nhăn mặt khi thấy mặt đất dưới chân đã bị đóng băng trắng xóa. +
Cocytus:“ Băng?”. +
Benimaru:“ Có vẻ như mọi thứ đang bị đóng băng dần. Bọn chúng đến rồi, cuộc chiến đã bắt đầu” Benimaru bay lên cao để quan sát; mặt biển đã bị đóng băng lan rộng ra xa ngút tầm mắt. +
Cocytus:“ Chia ra. Anh dẫn một nửa di tản người dân, tôi sẽ đối đầu với chỉ huy của chúng” Vẻ suy tư trong anh lại hiện lên qua ánh mắt xanh lam; liệu lần này họ có thể thắng hay không đây, đối mặt với một Elemental đâu phải gì dễ dàng. +
Benimaru:“ Tuân lệnh” Benimaru gật đầu rồi bay đi. +
Quay lại bên phía Sunduq. +
Bão tuyết quá lớn và dữ dội khiến tầm nhìn của con người bị hạn chế tối đa, chẳng thể nhìn thấy rõ gì phía trước chứ đừng nói chiến đấu. Quân ta đã đến nơi, nhưng tiếc rằng lại chẳng có ai đủ sức mạnh để có thể chặn đứng cơn bão kỳ quái này, đây quả là một lợi thế vô cùng hoàn hảo để kẻ thù mai phục. +
Kaizer:“ Địt mẹ nó, đéo thấy gì hết!” Kaizer nheo mắt nhìn về phía trước. +
Serena:“ Em cũng không thấy gì nốt, lạnh quá!” Serena la làng lên. +
Ignitus:“ Chúng ta nên chia ra tại đây, Đại Nguyên soái!” Ignitus đứng phía sau nói vọng lên, họ không thể cứ mãi tụ một cục ở đây được. +
Kaizer:“ Anh với Serena chia phân nửa đi di tản người dân, nửa còn lại theo tôi!” Kaizer nói lớn; trong cơn bão này mà nói nhỏ thì có bọ chét nó nghe. +
Ignitus:“ Tuân lệnh!” Ignitus nói rồi quay xuống sắp xếp. +
Serena:“ Ờm… anh Kaizer!” Serena đứng kế bên chọt chọt gọi. +
Kaizer:“ Cái gì!?” Kaizer quay qua hỏi, quả mắt nheo lại như mắt hí. +
Serena:“ Hình như phía trước có ai phải không em thấy có gì đó!?” Serena nói rồi chỉ về phía trước mình, cố gắng tìm gì đó. +
Kaizer:“ Đâu!? Hình như là cái cây thôi mà, có ai đâu!” Kaizer căng mắt nhìn mà đéo thấy gì. +
Serena:“ Rõ ràng lè em thấy cái gì mà! Á! Hình như cái cây nó vừa di chuyển kìa!” Serena la làng lên chỉ chỉ rồi cố núp sau lưng con sói. +
Kaizer:“ Có đâu! Anh có thấy gì đâu!?” Kaizer vẫn không tin. “ Chia xong chưa Ignitus! Ignitus!?” Kaizer quay ra sau hỏi nhưng lại không có tiếng trả lời. +
Serena:“ Ủa!? Cái cây đâu rồi?” Serana ngó quanh tìm cái cây khi nãy. +
Kaizer:“ Cái gì!? Đệt, cái cây đâu rồi!?” Kaizer cũng không thấy cái cây. +
Serena:“ Maedin? Đâu hết rồi?” Serena lùi lại phía sau cố tìm mấy đứa trong đội mà biệt tâm hết trơn. +
Kaizer:“ Á, mẹ ơi!” Kaizer la lên khi có cái gì đó màu xám lao đến. +
Serena:“ Anh Kaizer?!” Serena quay lại thì không thấy Kaizer đâu, bắt đầu sợ mà cụp tai xuống. +
Kaizer:“ Đứa nào vậy, Á mẹ nó, đau vãi!” Kaizer bị đánh cho bay một đường xa nhưng nhanh chóng đứng lên, cảnh giác ngó quanh. +
Avgrund:“ Ngươi… là… Kaizer đó sao?… Người đứng đầu quân đội… của Alagaëa… mang quân hàm… Đại Nguyên soái… người mà chúa tể… luôn muốn giết?” Avgrund cất tiếng nói một cách ngắt quãng rợn người, tựa như một bóng ma đã chết trong cơn bão tuyết vắt vưởng vô định xung quanh con mồi của mình. +
Kaizer:“ Thực ra là Monarch mới đúng… Mà địt mẹ, nói thì nói đàng hoàng, xuất hiện trước mặt bố mày mà nói, hèn vừa thôi, mẹ mày, ngon thì dập cơn bão này xuống coi tao có đánh chết mày không!” Kaizer bị vờn nên phát quạu, cứ xoay vòng vòng chóng hết cả mặt. +
Avgrund:“ Giờ… thì ta… đã hiểu… vì sao… ngài ấy… muốn giết… ngươi rồi” Avgrund nói như một tiếng thở dài, thiệt làm người khác mắc ghét. +
Kaizer:“ Nhanh kết thúc chuyện này đi, hôm nay là ngày nghỉ quý giá của ta, ta sẽ không tha cho đứa nào phá nó!” Kaizer phát cáu, mắt sáng lên. Anh ngước đầu lên trời hú một hồi dài, ngay lập tức những đám mây bão đen kịt tụ lại, từ trong tâm bão phóng những tia sét màu xanh dương đánh xuống tứ phía xung quanh nơi con sói đang đứng. +
Avgrund di chuyển vô cùng linh hoạt và nhanh nhẹn, né sạch mọi tia sét; những đòn tấn công vừa rồi vẫn chưa thể chạm đến ổng. +
Serena:“ Anh Kaizer!?” Serena đứng từ xa thấy những tia sét của Kaizer làm lóe sáng cả một vùng, nhanh chân chạy lại. +
Scopios:“ Nguyên soái Serena!?” Scopios đang mất phương hường lùi tới lui tùm lùm thì đụng trúng Serena. +
Serena:“ Scopios? Mọi người đâu hết rồi?!” Serena hỏi trong khi vừa chạy. +
Scopios:“ Tôi cũng bị lạc nên không biết!” Scopios lắc đầu, chạy theo sau con cáo. +
Serena:“ Nhanh đi tìm mọi người, nói với Ignitus nhanh chóng di tản người dân! Địch đến rồi, cố gắng chiến đấu, chúng ta không được phép thua, tôi sẽ đi giúp anh Kaizer, nhanh đi!” Serena ra lệnh rồi tăng tốc chạy trước. +
Scopios:“ Tuân lệnh Nguyên soái!” Scopios nói rồi nhanh chóng rẻ hướng khác. +
Gunbati castle. +
“ Sao mà bão tuyết lại lớn thế này!?” Nữ hoàng Bryony nói lớn khi đứng trong khuôn viên lâu đài. +
“ Xin người hãy vào bên trong, thưa Nữ hoàng! Ngoài này rất nguy hiểm!” Người hầu gồng mình chống chọi với gió bão, cố gắng bước đến chỗ nàng để khuyên can. +
Ignitus:“ Hãy cùng chúng tôi và người dân di tản về Alagaëa, Nữ hoàng Bryony” Ignitus bất ngờ bước tới, từ từ hiện rõ dần trong cơn bão lớn. +
Bryony:“ Tướng quân Ignitus?! Sao ngài lại ở đây?” Bryony ngạc nhiên hỏi khi cố gắng giữ mình không bị thổi bay đi. +
Ignitus:“ Một cuộc chiến mà cô và con người không thể thắng đã tới. Hoàng đế ra lệnh chúng tôi đến hỗ trợ, hãy nhanh chóng rời đi, Sư đoàn của tôi đang di tản người dân” Ignitus giải thích trong khi dùng thân hình to lớn chắn gió cho cô con người bé nhỏ. +
Bryony:“ Sao lại như thế! Tôi muốn ở lại chiến đấu!” Bryony không chịu rời đi, cô không muốn bỏ rơi quê nhà như vậy, nhiệm vụ của cô là bảo vệ nơi này cơ mà. +
Ignitus:“ Cô không hiểu sao, đây là cuộc chiến kể cả chúng tôi cũng có thể thua, thì làm cách nào con người có thể chiến thắng? Nếu cô không chịu đi tôi bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh” Ignitus nhăn mày, hơi lửa đỏ rực thở ra từ mũi; hy sinh nơi này cũng được, nhưng lãnh đạo một nước thì không, đó là lệnh của Monarch. +
Bryony:“ Tôi… thôi được, tôi sẽ đi, nhưng chỉ khi nào tất cả mọi người đều đã được di tản, tôi sẽ là người cuối cùng” Bryony kiên định với quyết định của mình, cô không sợ chết, điều mẹ dặn là phải luôn bảo vệ dân chúng dù có phải hy sinh mạng sống. +
Ignitus:“ Cô cứng đầu còn hơn mẹ cô nữa, Bryony” Ignitus tạch lưỡi, sao mẹ con y chóc nhau không biết. +
Atera. Tại biên giới biển. +
Marwolaeth:“ Cũng khá” Chặn lại hơi thở xanh của con drake, con rồng xám chán nản. +
Cocytus:“ Hãy quay về nơi ngươi thuộc về, bọn ta không có nhu cầu chiến tranh” Cocytus kiêu hãnh ngẩng cao đầu; mục đích của chúng chỉ có một, và anh sẽ không để điều đó xảy ra chừng nào anh còn sống. +
Benimaru:“ Dù có là một Elemental ngươi cũng không thể thắng hai bọn ta cùng lúc” Có chút tự tin về điều mình vừa nói nhưng Benimaru biết con rồng trước mặt có thể sử dụng loại nguyên tố họ chưa bao giờ biết đến. +
Marwolaeth:“ Làm như ham lắm, nhưng không cãi lệnh được” Phiền thật sự, tự nhiên bắt đi làm mấy trò tào lao, nhưng anh buộc phải vậy nếu không sẽ có chuyện. +
Cocytus:“ Người dân nơi đây không làm gì cả, sao không tha cho họ” Là một chiến binh, anh không thích giết chóc vô ích, nhất là những người vô tội, đây là hành động không thể tha thứ. +
Marwolaeth:“ Đích đến của vạn vật đều là cái chết, ta chỉ giúp chúng đến đích sớm hơn thôi, phiền thật” Sao bọn này nói nhiều vậy ta, không mỏi mồm à. +
Benimaru:“ Chúng không giống chúng ta Cocytus, chúng ta phải nhanh lên” Tàu phá băng của Đế quốc đã đến, họ không thể để tàu bị tấn công. +
Cocytus:“ Vậy thì ngươi đến đích trước họ đi” Chiến trường đang nóng dần theo mỗi giây họ chờ đợi, phải kết thúc sớm nhất, hạn chế tối đa thương vong. +
Marwolaeth:“ Nhức đầu quá” Nhìn vẻ điểm tĩnh của con Drake xanh, anh nghĩ họ có thể là bạn tốt nếu cùng phe đó, nhưng có lẽ là không. +
Empire Alagaëa, Drachenburg palace, Emperor office. +
Monarch:“ Kaizer có làm nên chuyện không đây… đáng lẽ ta nên đến đó” Nhịp ngón tay lên bàn, cậu lo lắng nhìn màn hình bên phải đang mờ tịt vì bão tuyết. +
Arifu:“ Ngài biết là Hội đồng đã từ chối đúng không?” Bản thân anh cũng không muốn Monarch liều mạng đến đó, hai con rồng kia khác với Denizor nhiều, rất rất nhiều. +
Monarch:“ Nhưng nếu lỡ…” Thở dài, cậu càng lo lắng hơn. Kaizer gần như chưa bao giờ đối mặt với con bão lớn như thế, mà cũng chưa bao giờ đối mặt với kẻ thù khó đoán đến vậy. +
Diablo:“ Vả lại, ngày quả trứng nở cũng đã rất gần… ngài đang yêu dần, thưa Bệ hạ” Diablo cũng khuyên theo, anh không muốn con rồng bỏ mạng tại nơi đất khách và nếu điều đó xảy ra, nơi này phải làm sao. +
Monarch:“ Ta sẽ không thua!… Ít nhất, không dễ cho chúng” Cậu đập bàn gầm lớn rồi cũng phải bình tĩnh lại; lại nổi nóng rồi. +
Arifu:“ Ngài biết nó nguy hiểm, và tất cả chúng tôi có thể không làm được gì kịp thời. Đế quốc không thể mất ngài, thưa Bệ hạ” Không chỉ nơi này cần Monarch mà cả Thái tử và con rồng sắp nở, cái giá phải trả quá đắt để hy sinh Elemental duy nhất của họ. +
Monarch:“ Tình hình ở Ozean như nào rồi” Thở dài, ôm trán cậu hỏi. +
Arifu:“ Không mấy khả quan, thưa Bệ hạ” Arifu nặng nề lắc đầu. +
Diablo:“ Đức vua đang đối đầu trực tiếp với Nychta, nhưng địch quá đông” Ôm chặt tệp hồ sơ con kền kền nói. +
Monarch:“ Nhưng tại sao Zhinai và Crainston không đến giúp?” Điều này rất lạ, họ không bị tấn công và chắc chắn một trong hai sẽ đến hỗ trợ nhưng cậu lại chẳng nhận được một tin báo nào. +
Arifu:“ Thứ lỗi cho chúng thần vô năng, cho tới giờ vẫn chưa có tin tức nào được báo về, thưa Bệ hạ” Arifu cúi đầu xấu hổ; họ đáng lẽ phải làm tốt hơn thế này. +
Diablo:“ Không thể liên lạc được với bất kỳ ai bên đó, thưa Bệ hạ… giống như liên lạc bị ngắt bởi bên thứ ba”. +
Monarch:“…” Có chuyện rồi đây. Có khi nào Theseus sẽ đến đó không? Mục đích của Erebryn luôn là các Chòm Sao, vì vậy khả năng này là rất cao. +
A few hours later, Baris Valley. +
Mọi thứ hiện ra trước mắt lúc này chỉ là một bãi chiến trường hoang tàn đổ nát. Xác chết ngổn ngang khắp nơi, những ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy trên đống phế tích của những ngôi nhà; dù cung điện Yú vẫn sừng sững đứng đó, nhưng nó đã bị phủ lên một gam màu tang thương và u ám đến cùng cực. +
Kovidar:“ Ha! Đứng dậy đi nào sư phụ yêu dấu, sao lại nằm dài thế kia?” Kovidar cất giọng mỉa mai Zhinai đã bất tỉnh nằm trên đất. +
Theseus:“ Đủ rồi” Theseus bước đến ra lệnh; hắn không thích mấy trò mỉa mai này chút nào. +
Kovidar:“ Vâng my Lord, thứ lỗi cho thuộc hạ” Kovidar lùi ra xa tạch lưỡi; đang vui mà. +
Theseus:“ Crainston, câu trả lời của ngươi” Hắn liếc mắt xuống nhìn con sếu đang chật vật giữ lấy mạng của mình. +
Crainston:“ Câu trả lời của tôi sẽ không thay đổi, cứ giết tôi nếu anh muốn, tôi luôn chào đón nó” Crainston khó nhọc thốt lên từng chữ; anh sẽ không phản bội lại người tạo ra mình. +
Theseus:“ Đứng thách thức Crainston. Làm theo lời Erebryn, ngươi và chúng sẽ sống” Liếc sang các học trò và sư phụ khác nằm gần đó, chúng đã thất bại trong việc bảo vệ quê hương rồi. +
Crainston:“ Tôi muốn cứu họ, nhưng nếu tôi làm thế, họ cũng không bao giờ tia thứ cho tôi. Và… anh sẽ không giết họ” Anh chắc như vậy, dù không thật sự hiểu rõ con rồng trước mặt nhưng có gì đó đã thay đổi sâu bên trong linh hồn đó. +
Theseus:“ Sao ngươi chắc như vậy? Chúng không có giá trị lợi dụng cần gì phải để chúng sống” Hắn không biết con sếu này nghĩ gì nhưng hắn sẽ giết bất kỳ ai khi được lệnh… đúng không. +
Crainston:“ Không phải với anh nhưng có với Monarch” Anh biết con rồng đỏ không bao giờ để Theseus giết chóc bữa bãi, nhất là với đồng minh quan trọng như họ. +
Theseus:“ Đứng có nhắc cái tên đó trước mặt ta” Gầm gừ vuốt hắn cào sâu xuống lớp gạch men dưới chân. +
Crainston:“ Ôi Lurofíer bé nhỏ à… Tôi là một Chòm Sao bên cạnh người. Đấng Sáng Tạo của tôi, tôi biết anh, anh không thể phán xét mọi thứ chỉ vì anh thấy và nghĩ được” Crainston dịu dàng nói; phải rồi, nhiều năm như vậy, tất nhiên Erebryn ảnh hướng quá nhiều đến tâm trí con rồng đen. +
Theseus:“ Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta, Grus” Hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn; nói nhiều quá rồi đấy, đây là nhiệm vụ hắn phải hoàn thành. +
Crainston:“ Hay chỉ là… anh không muốn nghe? Anh phải hiểu, tình yêu không được nhìn thấy, nó được cảm nhận và thậm chí nhiều hơn khi cậu ấy ở bên cạnh anh. Đừng nói với tôi anh không cảm nhận được gì, đó chỉ là lời biện minh cho một kẻ dối trá mà thôi” Anh cũng từng yêu mà phải không đâu, mất đi quá nhiều từ bạn bè đến người thân máu mủ và người mình yêu, anh hiểu rõ nỗi đau khổ khi không được đáp lại và nỗi khổ của việc nghi ngờ bản thân mình. +
Theseus:“ Ta… ngoài kẻ nói dối chẳng là ai…” Con sếu nói đúng; hắn là kẻ xảo trá, hắn đã nói dối cậu quá nhiều, giấu quá nhiều thứ. +
Crainston:“ Lurofíer à, nói dối không phải luôn xấu, nếu nó là vì mục đích tốt. Nên nhớ, anh luôn có quyền lựa chọn” Đó là điều anh luôn tin; nói dối đâu xấu, quan trọng là ta dùng lời nói dối ấy cho mục đích gì. +
Theseus:“ Lựa chọn? Chẳng có lựa chọn nào ở đây khi Erebryn còn tồn tại. Chống lại lão là bất khả thi” Hắn làm gì có lựa chọn, từ cái ngày trở thành như này hắn đã chẳng bao giờ có quyền lựa chọn. +
Crainston:“ Lão chưa thể kiểm soát mọi thứ. Anh luôn có quyền lựa chọn, chỉ là anh không muốn thôi, đừng rơi vào lời nói của lão. Hãy để quá trứng yên” Anh muốn đứng dậy nhưng không thể, chẳng còn sức nữa. +
Theseus:“ Điều đó là không thể, đừng khiến ta cười Crainston. Tạp chủng không nên tồn tại” Hắn sẽ không để thứ đó sống; nó không là của hắn thì không nên sống. +
Crainston:“ Đừng tự lừa dối mình, đừng tự trở thành cái bóng của cha mình. Từ khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy quả trứng, bản thân nó đã chứng minh chính mình rồi” Ngày ấy, khi nghe được tin này, anh đã chẳng bao giờ muốn tin, nhưng điều đó đã xảy ra lần thứ hai trong lịch sử của hành tinh. +
Theseus:“ Nói dối” Phần nào đó hắn đã tin nhưng rồi lại không tin, chẳng biết nữa hắn không thể ngừng nghi ngờ. +
Phủ nhận một điều vốn dĩ vẫn luôn là sự thật, một sự thật mà bất kỳ ai cũng biết và luôn tin, trừ hắn. Hắn không muốn tin vào điều đó đơn giản vì hắn chỉ tin vào những gì bản thân muốn tin, thế nhưng rốt cuộc thì niềm tin mù quáng ấy của hắn đang đặt ở nơi nào? Một kẻ ngoan cố, cứng đầu, đa nghi. +
Crainston:“ Đó luôn là sự thật, Lurofíer à…” Crainston thở dốc như đứt hơi, máu tươi chảy ra từ vết thương nhuộm đỏ cả một mảng sân. +
Theseus:“ Ta… Kovidar!” Nghiến răng, hắn nhắm nghiền mắt rồi quay lưng đi chỗ khác. +
Kovidar:“ Có thuộc hạ, my Lord” Kovidar đi lại, cúi đầu. +
Theseus:“ Lệnh cho tất cả rút lui, ngay lập tức!” Theseus lớn giọng, hắn như gào lên trong âm thanh vang vọng cung điện. Làm sao đây, hắn đang rất giận, nhưng tại sao. +
Kovidar:“ Nhưng… nhưng thưa ngài, chúng ta đã rất gần với chiến thắng rồi, tại sao — Ack! Nữa hả?” Gã đang nói thì bị Theseus quay qua bóp cổ, khó chịu vô cùng. +
Theseus:“ Điếc à? Ta nói ngay bây giờ” Hắn không có kiên nhẫn và nhân từ cho bất kỳ ai bất tuân mệnh lệnh. +
Kovidar:“ Vâng, my Lord!” Kovidar sợ hãi tuân lệnh, đôi mắt xanh lá gần sát đó nhưng muốn giết gã vậy, đáng sợ thật. +
Theseus:“…” Tức giận nhìn Kovidar bay đi rồi lại liếc xuống Crainston dưới đất. Ánh mắt hắn thay đổi sang vẻ có lỗi rồi quay lưng bỏ đi. +
Crainston:“ Lurofíer… ngày quả trứng nở… sẽ có câu trả lời thôi” Nhìn cái bóng đen xa dần, con sếu thì thào lời cuối trước khi ngất đi vì mất máu. +
Sunduq Kingdom. +
Kaizer:“ Con mẹ nó… vừa đéo thấy gì mà kẻ thù còn ngụy trang được nữa, sao chơi!” Kaizer thở gấp, bất mãn mở to mắt hết cỡ trong cơn bão mãi không dứt. +
Serena:“ Anh biết gì không… chắc em chuồn đây” Serena nở nụ cười thiếu đánh, ngoắc đuôi chuẩn bị co giò chạy +
Kaizer:“ Chuồn cái l*n! Chơi với Judy nhiều quá em lây tính nó rồi đúng không?” Kaizer gõ vô đầu Serena cái bonk. +
Avgrund:“ Các ngươi có vẻ vui nhỉ” Avgrund trồi lên từ mảng đen trên đất. +
Kaizer:“ Đánh thì đánh mẹ đi!” Kaizer phát quạu, mắt sáng lên, phun vào Avgrund luồn điện xanh dương. +
Avgrund:“ Còn yếu lắm” Con rồng xám dựng lên bức tường băng chặn lại đòn tấn công dễ dàng. +
Serena phóng tới phun lửa vào ông nhưng cũng dễ dàng bị chặn lại. Con rồng nhanh như cắt xoay người dùng đuôi quất Serena văng xa, rồi lại biến thành cái bóng bay thẳng tới phía Kaizer, từ dưới nhào lên bóp cổ con sói ghì mạnh xuống đất. +
Avgrund:“ Còn lời trăng trối nào không?” Điềm đạm nhìn cái mặt khó ưa của Kaizer, ông đảo mắt. +
Kaizer:“ Ngon giết tao xem Monarch sẽ xé mày làm trăm mảnh!” Kaizer chửi lớn, làm như sợ lắm. +
Avgrund:“ Ta đồng ý vì sao ngài ấy luôn muốn ghết ngươi” Avgrund làm vẻ mặt chán đời, siết tay mạnh hơn. +
Khi vừa định ra tay kết liễu thì Avgrund bỗng dừng lại. +
Avgrund:“ Coi như may cho ngươi lần này” Nói rồi con rồng xám bao quanh mình bằng tuyết trước khi biến mất. +
Kaizer:“ ???” Kaizer nằm đó đéo hiểu gì. +
Mệt quá đéo muốn ngồi dậy, con sói nằm hồi lâu mà bão tuyết tan đi lúc nào không hay, cứ như thể nó chưa từng xuất hiện vậy. Bỗng có người liên lạc. +
Monarch:“ Còn sống không?” Nhìn trên màn hình thấy bão tuyết đã tan, may sao con chó này còn sống. +
Kaizer:“ Nếu mày thấy tao còn thở, thì tao, địt con mẹ vẫn ổn” Kaizer thở như chó nằm banh càng trên lớp tuyết đang tan. +
Monarch:“ …Lôi Serena ra khỏi đống tuyết đi kìa, hồi nãy nhỏ văng sao mà cắm đầu thẳng xuống đống tuyết đéo chui ra được” Thở dài với lũ bạn nhây nhọ này nhưng cậu cũng mừng khi chúng nó chưa ngủm. Mà lạ thật, sao lại rút lui. +
Kaizer:“ Hả gì?! Hahahaha, ok đợi chút” Kaizer nghe Serena đang kẹt đầu trong tuyết thì cười như được mùa rồi ngồi bật dậy. +
Lôi được con cáo lên thì đầu nhỏ toàn cát chứ chẳng phải tuyết. Khi bão tuyết qua đi, mặt trời nhanh chóng biến nơi này trở lại thành sa mạc vàng rực như nó vốn có. Con sói tự hỏi, nếu Monarch thật sự có thể làm được như thế khi hy sinh hay không? Câu chuyện về những Elemental hy sinh rồi tạo nên những môi trường khắc nghiệt như này giống trong phim vậy. Dù sao thì tất cả những chuyện đó đều xảy ra từ trước khi cả Almandine ra đời, thì làm sao họ biết được. +
Tập hợp lại lực lượng và thống kê thương vong lẫn thiệt hại, họ cần thời gian để chấn chỉnh đội hình trước khi cùng nhau quay về quê nhà. Bên Atera cũng đã gửi tin tức về, quân địch đột ngột tự động rút lui. Điều tương tự cũng xảy ra tại Ozean. Mất cả tuần để sắp xếp mọi thứ lại theo đúng trình tự và nối lại các đường dây liên lạc. Monarch cũng đã nghe về vụ việc tại Baris, điều đó khiến con rồng đỏ buồn đi trông thấy. Chỉ còn vài tháng nữa là quả trứng sẽ nở, khi đó thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Chap sau say Hi to Astraios thôi bà con ơi hehehe. +



Lỏ Kaizer
Lỏ Serena