Skip to main content

Chapter 57: Soulside Raven.

dathaiPiter

+

Chapter 57: Soulside Raven. +

Gửi liên lạc về Ancigon, họ cần người mở Cổng để về đền tổ khi ai cũng đã cạn kiệt Ejterna; đó là cách duy nhất. Họ không thể cứ như thế này đi vào Wattingham, dân sẽ sợ và nhiều điều không hay cùng tin đồn sẽ lại sinh ra. +

Về đến đền tổ, Master Syndril đã ngay lập tức được triệu tập khi Grand Master of Healing mới vẫn chưa được chọn ra. Ngồi trong căn phòng lớn của Healer tower, ai cũng im lặng chờ đợi con rồng nào đó lên tiếng đầu tiên. Leon đã được lệnh về và canh chừng hai hoàng tử cùng thêm vài Templar nữa. Hội đồng cũng đã rời đi. +

Monarch:“ Muốn nói gì nói đi” Nhìn cái điệu không yên của lũ bạn siêu quậy, cậu thở dài. +

Judy:“ …Làm thế đéo nào mày lại ở đây vậy?” Chầm chậm nhìn sang con chuột nâu đang nằm quơ chân trên đầu con sói, cô nheo mắt nghi ngờ. +

Kaizer:“ Hả? Mày hỏi tao hả… mà sao cái đầu nó nặng nặng ta” Kaizer quay qua nhìn Judy với bản mặt hơi ngơ. +

Nerozu:“ Thì được báo tin” Như đang ngâm nga bản nhạc nào đó, đầu con chuột lắc qua lại kết hợp hai chân quơ lên xuống, hai tay chống cằm. +

Kaizer:“ Wtf! Mày ở trên đó khi nào vậy, leo xuống!” Kaizer lắc mạnh đầu muốn hất Nerozu xuống. +

Nerozu:“ Đéo, ahahaha vô ích thôi, mày không bỏ tao xuống được đâu” Nerozu cười ha hả với con sói đang lắc khí thế. +

Tiberius:“ Ồn ào quá” Khì mũi, quả giọng lãng tử vang lên trong căn phòng lớn. +

“…” Ba đứa đang giỡn kia dừng ngay không dám nhúc nhích. +

Tiberius:“ Được cho phép là làm ồn sao, các ng —” Y đang mắng mấy đứa ồn ào không phải phép thì bị một giọng nói ngắt ngang. +

“ Ồ, chào buổi trưa” Bước vào phòng, bà mỉm cười hiền hậu. +

Monarch:“ Master” Bất ngờ trước sự xuất hiện này, con rồng đỏ cúi đầu. +

“ Master!” Ai trong phòng cũng biết đến con rồng này, bà quá nổi tiếng để không ai không biết. +

Syndril:“ Master Aniceta, sao người lại đến đây?” Cúi thấp đầu, con Drake cung kính. +

Aniceta:“ Có một câu chuyện mới đã bắt đầu và làn gió cũ quay về nhà” Lời nói nhẹ như bâng của bà chạm vào con rồng đỏ và khiến con chuột nâu ngước lên nhìn. +

Monarch:“ Ngày mai con sẽ đưa Astraios đến gặp người… Còn Nerozu…” Liếc mắt xuống, cậu không nhìn vào đôi mắt nhân hậu kia. +

Aniceta:“ Không gì phải gấp gáp, học trò nhỏ. Ta hiểu vì sao con làm giả cái chết của người bạn này” Bà biết, tất nhiên rồi, có một người đáng tin luôn đưa về những lá thư hữu ích tốt hơn là vào tay người lạ. +

Monarch:“ Vâng, Master”. +

Aniceta:“ Con nên nghỉ ngơi. Làm việc không khiến cánh liền lại” Xoa nhẹ quả đầu mượt, bà nói trước khi rời đi. +

Kaizer:“ Wow shit! Bả xoa đầu mày!” Con sói ngạc nhiên thốt lên. Anh biết Aniceta là người dạy phép thuật cho Monarch nhưng không nghĩ lại thân đến vậy. Từ lúc quen nhau đến nay, người được phép xoa đầu con rồng kia chỉ đếm trên đầu ngón tay. +

Judy:“ Đụ mẹ ơi ảo vãi!” Cô biết con sói nghĩ gì, thật chưa bao giờ nghĩ như vậy. Cô có mấy lần lăm le bứt mấy cọng lông bờm vàng kia nhưng lúc nào cũng thất bại và mém đi gặp cụ tổ. Để liệt kê thì xem: có con chó kia này, con chuột kia đéo tính vì nó cũng mém gặp ông cố nó, ummm à Tiberius, ừ quên cha đen thui kia nữa, rồi Almandine, Pordo Sol, hết. +

Nerozu:“ Cái đéo!?” Con chuột há mồm bất ngờ. Anh từng gặp Aniceta vài lần nhưng cũng không nghĩ bà có thể xoa đầu quỷ khó tính kia. +

Syndril:“ Master nói đúng, thưa Bệ hạ, ngài nên nghỉ ngơi. Cái màng cánh đó cần ít nhất hai tháng để lành” Nhắc nhở cái người cuồng công việc đến mức sắp chết kia, Syndril ghi ghi lên giấy. +

Kaizer:“ Ổng nói đúng đó mày, chứ cứ hồi mày nghỉ bay, là thành thằn lằn thiệt đấy” Nhe răng cười tươi, con sói trọc ghẹo. +

Monarch:“ Im mày, tao đéo phải thằn lằn” Đục mặt ra, cậu khì mũi rồi cất bước. +

Syndril:“ Đây là những gì cần tránh và chế độ dinh dưỡng, Bệ hạ nhờ ngài” Đưa tờ giấy vừa cuộn lại, con Drake đưa qua cho Tiberius. +

Gật đầu, Y dùng ngón cánh cầm cuộn giấy, trừng mắt nhìn bộ ba siêu quậy giờ thành bốn rồi đi theo Monarch về phòng. Khi ai cũng đã rời đi, con rồng nước già chờ đợi con Drake trên tầng cao nhất của đền tổ, bóng lưng trải đời hơi còng và nếp nhăn trên mặt cùng đôi mắt u sầu cô đơn hiện rõ trên mặt Aniceta. +

Aniceta:“ Ta cố gắng giúp Monarch như những gì Almandine muốn nhưng ta đã thất bại” Bà biết mình thất bại trong nhiều việc, trong lời hứa với vị Vua đã khuất và với gia đình bà. +

Syndril:“ Người không toàn năng, thưa Master” Ngồi xuống cạnh con rồng già cỗi đáng kính, anh thở dài. +

Aniceta:“ Lurofíer tuy đã phạm nhiều sai lầm nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi… Ít nhất là trong mắt ta” Bà ngước nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trong tiết trời se se lạnh dù đang là giữa trưa. +

Syndril:“ Nhưng thưa Master, hắn đã thảm sát đồng bào ta” Mối thù đó anh chưa bao giờ quên, những năm tháng ấy đầy những ký ức tang thương. +

Aniceta:“ Nhưng là vì bản thân hắn muốn vậy hay là bóng tối từ chính sâu bên trong? Chúng ta luôn có hai mặt, Syndril à, con biết rõ điều đó mà. Dù tuổi thơ cơ cực hay gia đình quay lưng, con rồng nhỏ đó vẫn sống với tấm lòng lương thiện, vậy thì sao bây giờ lại là một sát nhân?” Bà ở đó, ở đó khi mọi thứ bắt đầu và kết thúc cơ mà. +

Syndril:“ …Nhưng hắn bắt cóc Bệ hạ…” Anh đánh giá mọi thứ qua những gì mắt thấy tai nghe và những điều đã diễn ra không thể thay đổi. +

Aniceta:“ Con không nhìn vào gốc rễ vấn đề, đứa trẻ à. Không gì tự nhiên diễn ra, mọi thứ đều có lý do của nó. Ynybryn, Đức Mẹ Vĩ Đại biến mất không phải vì bà muốn vậy, Monarch được sinh ra vì định mệnh thằng bé là để cứu lấy thế giới này. Cũng như Lurofíer, chọn con đường này vì nó muốn” Quay sang nhìn vẻ do dự của Syndril, bà mỉm cười. +

Syndril:“ Vâng, Master, bất kỳ điều gì người nói” Cúi đầu với con rồng già, anh vẫn không muốn chọn tha thứ. +

Aniceta:“ Dõi theo, Syndril… nhìn theo chặng đường Monarch đã đi, những ai nó gặp rồi đến tương lai chẳng ai biết. Di sản ta để lại đôi khi chỉ là một tình yêu luôn tồn tại” Vẻ phúc hậu trên mặt bà chưa bao giờ phai mờ dù bao năm có đổi, đặt tay lên ngực trái của con Drake bà nói. +

Từ lúc về thủ đô đến giờ, cậu cứ cảm thấy gì đó không đúng, dường như cái gì đó đã biến mất. Cảm giác bất an trong cậu lớn hơn khi Leon chạy đến trông như vừa đối mặt gì đó kinh khủng lắm. +

Monarch:“ Leon, có chuyện gì?” Giật mình nhẹ khi thấy biểu cảm của con sư tử trẻ, cậu không muốn nghĩ rằng những gì mình cảm thấy là đúng. +

Leon:“ Bệ hạ… thần…” Ấp úng, anh lưỡng lự. Biết sao đây, chính anh cũng không tin thì làm sao báo cáo đây. +

Monarch:“ Leon” Đôi mày cau chặt, cậu gọi. Cậu ghét cái cảm giác này. +

Leon:“ Sebek và Raven…” Khi chỉ vừa đến căn phòng đó, anh đã không thể nào nghĩ những gì đã xảy ra. Dù gần như mọi người vẫn ổn nhưng anh biết mũi mình không nhầm. Mùi máu tỏa ra nồng cả phòng, nỗi lo giảm đi phần nào khi anh tìm thấy hai hoàng tử đang trốn dưới bàn nhưng lại lần nữa rơi xuống hố sâu khi thấy hai người bạn đang lâm nguy. +

Monarch:“ Tch” Tạch lưỡi, cậu mặc kệ con rồng xanh và Leon cố ngăn lại, cậu chỉ biết cắm đầu về trước mà chạy, không thể như vậy được. +

Khi đến phòng, hầu như toàn đội đã tỉnh nhưng chỉ có con quạ và cá sấu là vẫn nằm đó, các healer đang cố hết mình để cứu họ. Lúc đó thời gian như dừng lại. +

“ Gọi Master Syndril đi!” Trưởng healer của đội gào lên khi thấy tình hình đang tệ hơn, họ không còn đủ khả năng để cứu nữa rồi, nhịp tim của Sebek quá yếu. +

Monarch:“ …Shuphia… báo cáo đi” Nhìn xuống con hổ trắng đang cố kiềm nước mắt, cậu thẫn thờ. +

Shuphia:“ …Bệ hạ… thần…” Khi nghe âm thanh quá đỗi thân quen ấy, cô nhìn lên, đó cũng là lúc cô không thể giữ lại giọt nước trên mi, òa khóc trong nỗi buồn chưa vơi, con hổ được Phobios ôm vào lòng. +

Leon:“ Bệ hạ… thần xin lỗi… vì không làm tròn bổn phận của người chỉ huy…” Leon cũng không khá hơn là bao, quỳ rạp trước cửa, anh nhìn thân thể người bạn đã lạnh đi mà khóc. +

Syndril:“ Tránh ra, tạo khoảng trống đi!” Theo báo cáo, con Drake chạy đến nhanh nhất có thể mong rằng kịp lúc. +

Monarch:“ …Raven… không, vẫn còn kịp, đưa cậu ta lại đây!” Mất bình tĩnh gầm lớn, con rồng đỏ ra lệnh. +

Hiran:“ Bệ hạ… thần xin lỗi… nhưng Nguồn Sống của cậu ấy…đã …” Như bao đồng đội khác, anh cố kìm lại giọt nước mặn chát đang chảy xuống. +

Monarch:“ Nói dối! Không có chuyện đó” Đập mạnh tay xuống sàn, cậu gào lên muốn nhanh chân lao đến chỗ con quạ đen nhưng bị giữ lại. +

Tiberius:“ Monarch! Bình tĩnh, bình tĩnh đi em” Bật tỉnh khỏi cơn ảo ảnh vẫn luôn đeo bám Y nhiều mộng dài kể từ khi Dylan mất. Khung cảnh này giống y lúc đó, ôm con rồng lại, Y cố trấn tĩnh. +

Horus:“ Sebek, làm ơn ở lại với chúng tôi. Anh còn chưa chứng minh cho cha anh rằng ông ấy sai mà!” Nhìn Master of Healing đang cố hết sức cứu bạn mình, anh không khỏi lo sợ, vết thương của Sebek quá nặng. +

Monarch:“ …Kovidar!” Nhớ ra thủ phạm là ai, cậu nổi khùng trở lại, đẩy Tiberius ra, xoay người muốn đi đâu đó. +

Tiberius:“ Monarch! Không được đi, khác gì em nạp mạng cho chúng” Nhanh tay kéo con rồng kia lại, Y phải giúp cậu bình tĩnh trước khi cái gì xấu hơn xảy ra. +

Monarch:“ Bỏ ra!” Cậu không cần biết, dám đụng đến hiệp sĩ của cậu, con rồng biến thái đó không biết gã đã gây ra gì đâu. +

Tiberius:“ Em không đi đâu hết! Bình tĩnh lại, dù em có giết gã thì Raven cũng không sống lại được” Hận thù không có gì tốt cả, không phải chính cậu cũng biết sao. +

Monarch:“….” Cậu không bình tĩnh chính mình được nhưng Tiberius nói đúng, nếu cậu đi mọi thứ sẽ mất hết, sự hy sinh của Raven sẽ là vô nghĩa. +

Syndril:“ Cấp cứu tạm thời thôi, đưa cậu ta đến bệnh viện” Thành công cứu sống từ chút hơi tàn của Sebek, con Drake thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn nên theo dõi thêm và nghỉ ngơi. +

Leon:“ Bệ hạ…” Lo lắng nhìn Hoàng đế của mình, con sư tử buồn bã. +

Monarch:“ …Đưa Sebek đến bệnh viện. Nhờ các ngươi chăm sóc cho Raven…ta …” Đôi mắt cay xè, cậu nghiến răng rời đi, không thể nói gì thêm như có gì đó chặn lại trong cổ họng cậu. +

Tiberius:“ …Gọi các servant đưa hai hoàng tử về phòng” Ra lệnh cho vài cảnh vệ gần đó, Y bước theo vẻ ủ rũ của con rồng đỏ. +

Con rồng biển biết Monarch đang rất không ổn, nhưng cậu cần nghỉ ngơi. Im lặng cả quãng đường về phòng, cậu ngồi xuống trước khu cửa sổ nhìn mây trôi trên nền trời xanh. Thật thất bại, chẳng bảo vệ được ai cả, cha cậu sẽ nói gì, gia đình Raven sẽ nói gì, mọi người dân sẽ nói gì? Họ sẽ thất vọng, mất đi niềm tin vào lãnh đạo của một nước. Cậu chẳng làm được gì cả, mọi thứ chỉ toàn là thất bại. +

Tiberius:“ Nghỉ ngơi đi, anh lấy đồ ăn cho em” Đã quá giờ ăn trưa nhưng Y nên lấy gì đó cho con rồng đỏ, có lẽ chút đồ ngọt sẽ giúp cậu thấy đỡ hơn. +

Vô nghĩa làm sao, nếu đến người bảo vệ mình mọi lúc, bên cạnh mọi giờ cậu còn không thể bảo vệ thì làm sao bảo vệ được gia đình, làm sao bảo vệ được dân chúng, bảo vệ được quê hương, đất nước? Phải chăng cậu sai ở đâu đó, hay chỉ là… không phải con rồng mà mọi người luôn chờ đợi? Chẳng phải là đứa trẻ của lời tiên tri, cũng chẳng phải mặt trời hay loài hoa của truyền thuyết, chẳng là gì cả. Chỉ là thứ thất bại trong vô vàn mạng sống, sống trôi nổi để đợi đến lúc về với Tổ Tiên. +

Cậu thấy giận, giận vì bản thân quá yếu đuối chẳng bảo vệ được ai mà còn để được bảo vệ ngược lại, vua cái khỉ gì, hoàng đế mẹ gì khi không thể bảo vệ bạn bè và những ai thân cận? Gào thét trong tâm can mình, âm thanh đó bộc phát chảy đến thanh quản. Tiếng thét tức giận của con rồng đỏ như làm rung chuyển căn phòng, tông mạnh đầu vào tường, cậu cố gắng bình tĩnh lại nhưng việc đó thật vô ích +

Giọt lệ vàng rơi xuống chiếc thảm lông kỳ lân quý giá dưới chân càng làm cậu nổi điên hơn. Đáng lẽ cậu phải mạnh hơn, thông minh hơn để có thể bảo vệ họ, những người luôn bên cạnh cậu. Biết làm sao đây, cha và mẹ sẽ không tha thứ cho cậu, gia đình của Raven sẽ không tha thứ cho cậu, lời hứa đó cậu đã không thể thực hiện được. +

Nếu như cậu không được chọn cho lời tiên tri thì tại sao lại được sinh ra? Định mệnh của cậu là cứu lấy mọi người và bảo vệ họ nhưng cậu đã thất bại, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Như vậy rồi thì cậu còn có thể cứu ai nữa? Có lẽ mọi thứ đã sai từ đầu, cậu không nên được chọn, không nên nở, vì cậu mà mẹ phải chết, vì cậu mà đồng tộc phải chết, bao nhiêu mất mát đó để đổi lại gì chứ. +

Tiberius:“ Moniā! Đừng đập đầu nữa” Lo lắng xông vào, con rồng biển đặt đĩa đồ ăn xuống, nhanh chóng chụp lấy Unified của mình. “ Đừng nghĩ linh tinh, em không làm sai gì cả” Y biết cảm xúc đó giằng xéo mặt trời của Y quá nhiều, sinh ra với định mệnh cứu lấy thế giới này, thử hỏi xem mấy ai chịu được gánh nặng đó. “ Làm ơn, em yêu à, bình tĩnh lại” Ôm chặt nỗi khổ đau đó vào lòng, con rồng biển an ủi. +

Cơn giận cứ mãi trào ra trong trí não này, cậu không thể dừng lại dù rất muốn, nó như màn đêm sâu thẳm đã chờ đợi từ lâu, bây giờ lao đến nuốt lấy cậu. Nghiến chặt hàm răng, cậu siết tay đến chảy máu, không sao vơi đi được, cảm giác tội lỗi tột cùng này. +

Tiberius:“ Đừng tự tổn thương mình” Những năm tháng khi trước không có Y, rốt cuộc bằng cách nào con rồng này sống với nỗi dằn vặt lớn đến vậy? Cả đất nước đều nhìn lên cậu, là một mẫu mực ai cũng muốn trở thành nhưng sự thật có bao giờ đẹp đến thế. “ Chẳng ai hoàn hảo cả, mặt trời của anh, em đã cố hết sức mình rồi” Chèn ngón tay vào đôi tay nắm chặt run rẩy, đan tay với nhau, con rồng biển cụng đầu với cậu thủ thỉ nhẹ nhàng. +

Chiếc bờm vàng đỏ phấp phới gần khe cửa sổ, ánh mắt vàng long lanh nhìn vẻ đau khổ của con rồng đỏ và cách an ủi tình cảm từ con rồng xanh. Anh cảm thấy vui thay cho cha mình, anh không có được hạnh phúc như vậy hay kể cả mẹ anh. Họ sống trong luật lệ của riêng Cosmic Horizon chứ chẳng phải hiến pháp của Đế quốc vĩ đại. Là sản phẩm thất bại nhưng anh đủ may mắn để có được vị trí hôm nay trong quân đội, nhưng mẹ anh chẳng có những ngày như vậy. +

Họ là tài sản của clan và sẽ luôn là như vậy. Anh chưa bao giờ trách cha vì không quan tâm đến họ hay cũng chưa bao giờ trách vì ngài chưa bao giờ đến gặp họ từ sau ngày trứng của anh nở. Anh biết rằng trách nhiệm đè nặng lên đôi vai ấy quá lớn để có thể quan tâm đến anh và mẹ. Vì tính chất công việc, anh chẳng mấy khi ở thủ đô nhưng vẫn đủ điều kiện để gặp cha, vị Hoàng đế mạnh mẽ và luôn đáng để tự hào. Nhưng mẹ anh không được như thế, sống trong khuôn khổ của dòng máu lạnh giá, mẹ anh vẫn luôn muốn gặp lại Monarch nhưng luôn bị patriarch của clan ngăn cản. +

Sự ra đi này chắc hẳn rất đau đớn, qua tất cả mọi thứ anh biết về cha, ngài chưa bao giờ tỏ ra dáng vẻ như vậy dù là có kiệt quệ đến đâu, hay có lẽ chỉ là anh chưa được thấy. Một con rồng của bao ước mơ, hoài bão giờ đây nhìn thật mệt mỏi. Nhưng anh nên đi thôi, không thể ở lâu. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Có lẽ đây là một trong những chap tui thích nhất, cảm xúc vãi tèo. Sẽ đặt comm cho khúc này của Tiberius mà Monarch. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
6 tháng
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
6 tháng

Comments (2)