Skip to main content

Chapter 58: The Farewell Stand.

dathaiPiter

+

Chapter 58: The Farewell Stand. +

Cũng lại ngoài khung cửa sổ xuất hiện bốn màu mắt khác nhau đang tủm tỉm cười. +

Nerozu:“ Sến vãi mẹ ơi” Cười nham hiểm, con chuột giật mạnh bờm con sói. +

Kaizer:“ Mẹ mày đau” Ăn đau nhưng không dám la, con sói cay lắm. +

Serena:“ Wow tình củm qué” Vẫn tửng như mọi khi, con cáo nhướng nhướng mày. +

Judy:“ Má tuyệt zời” Tận hưởng khoảnh khắc này, con thỏ chảy dãi. +

Kaizer:“ Mà nãy gì mà Monarch la dữ vậy, hình như còn đập đầu” Anh không biết cái gì xảy ra, nhưng khi nào tức lắm con rồng kia mới đập đầu thôi. +

Nerozu:“ Chịu” Nhún vai, con chuột nói. +

Serena:“ Mà sao nắm tay cụng đầu quài te?” Ngoắc ngoắc đuôi, con cáo cười cười. +

Kaizer:“ Ai biết… mà cũng lần đầu thấy à” Nhấc mày gật gù công nhận, Kaizer lần đầu thấy Monarch nắm tay ai đó. +

Nerozu:“ Thiệt hả tao tưởng nắm quài chứ” Nghe con sói nói, Nerozu nghiêng đầu. +

Serena:“ Cũng lần đầu em thấy á anh”. +

Kaizer:“ Ờ, chờ ngày chúng nó công khai nắm tay nhau hahaha” Lại tửng rồi. +

Judy:“ Ừ chuẩn, tao nhớ có cao nhân nào đó từng nói: Một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn cái bóp đít trong bóng tối” Cười dại, con thỏ không ngậm được mồm. +

Kaizer:“ Má dơ vãi”. +

Same time at castle Baphomet. +

Kovidar:“ Sao ông lại kéo tôi về làm gì, chút nữa thôi là tôi có thể lập công rồi” Gã tức tối chửi vào mặt Avgrund. +

Avgrund:“ Anh im lặng chút đi, đó là lệnh của chúa tể” Avgrund nhức đầu, chẳng thèm ngó ngàng Kovidar. +

Kovidar:“ My Lord, chẳng phải ngài muốn trừ khử mối họa đó sao? Sao ngài dừng lại? Ngài nói nó không mang dòng máu của ngài, sao không để thuộc hạ giết nó cho ngài” Kovidar xà nẹo tiến lại gần. +

Nychta:“ Biết điều mà lùi lại đi, Kovidar” Nychta cảm thấy không ổn, liếc sang ba đứa con bên cạnh đồng thời lui ra xa khỏi phạm vi đứng của Kovidar. +

Kovidar:“ Lùi cái gì! Tôi nói không đúng sao?” Kovidar quay đầu lại nói lớn. +

Hắn chưa bao giờ ra lệnh gã làm vậy nhưng dám hành động trước khi được gọi, không thể tha thứ. Liếc ra sau, con rồng đen gầm gừ bước lại gần con rồng cam. +

Raivoa:“ Ơ oh” Raivoa nhìn thấy ánh mắt của Theseus thì đã bắt đầu sợ, chuẩn bị co giò chạy. +

Theseus:“ Ngươi bắt đầu nói quá nhiều rồi đó” Nhấc tay, hắn bóp mạnh cổ con rồng hỗn xược. +

Kovidar:“ Thuộc hạ nói không sai” Vẫn cứng đầu, gã cãi lại chúa tể của mình. +

Theseus:“ Thứ không biết phải phép như ngươi đáng lẽ nên chết từ lâu” Siết chặt tay, Theseus muốn bóp chết Kovidar. +

Erebryn:“ Lurofíer, dừng lại cho ta” Con rồng tím hiện ra ngăn lại hành động ngu ngốc kia. +

Theseus:“ Im miệng!” Nổi giận, hắn gầm lên. Cái đầu lơ lửng chết tiệt. +

Erebryn:“ Gã vẫn còn giá trị sử dụng, đừng ép ta phải dừng ngươi lại bằng vũ lực” Lão không thích mất mấy quân tốt còn sài được chút nào. +

Theseus:“ Tch biết vị trí của mình đi” Tạch lưỡi, hắn dộng mạnh Kovidar xuống sàn, đè mạnh lên cổ, hạ đầu xuống nói. “ Nghe rõ chưa” Gầm gừ, hắn cảnh báo, lần tới hắn sẽ giết thứ biến thái bất tài này. Chờ đợi vài giây không câu trả lời, mũi đuôi nhọn của con rồng đen đâm xuống tay gã khiến Kovidar đau đớn rên rỉ. +

Kovidar:“ Yes, my Lord!” Vội vã tuân lệnh để được tha chứ gã biết Theseus sẽ thật sự giết mình. +

Theseus:“ Cút” Nhấc con rồng cam lên nhẹ như bâng, hắn quăng mạnh gã thẳng đầu vào tường rồi bỏ về phòng. +

Dormir:“ Dừa lòng tao lắm, chừa nha con” Dormir mỉa mai khoái chí cười ha hả. +

Avgrund:“ Dormir” Avgrund nhắc nhở cái nết cười của con trai. +

Dormir:“ Con xin lỗi” Dormir ỉu xìu cúi đầu xin lỗi cha. +

Nychta:“ Được rồi, cả ba về phòng đi” Mỉm cười yêu cầu ba đứa con về phòng, bà và Unified có việc phải làm. +

Khi ba đứa nhỏ đã đi xa thì Kovidar cũng đã chạy mất với đống gạch vụn trên đầu. Thở dài lắng nghe tiếng đồ vỡ trong căn phòng phía xa, bà cất bước. +

Avgrund:“ Haizz không biết ngài ấy định làm gì Monarch khi có cơ hội nữa” Avgrund tỏ ra lo lắng, ông từng thấy nhiều thứ tồi tệ lắm. +

Nychta:“ Không gì tốt đẹp cả. Nếu ngài ấy bắt được cậu ta lần nữa thì không hay chút nào” Nychta lắc đầu, bà biết độ điên của Theseus khi không có được thứ mình muốn. Bao nhiêu năm rồi, tâm lý con rồng đó vẫn quá khó đoán. “ My Lord” Gõ cửa, bà hít sâu cùng con rồng băng bên cạnh, sẽ rất khó khăn để khuyên được người kia. +

Theseus:“ Cái gì!?” Giận giữ, hắn đập mạnh tay xuống bàn. +

Avgrund:“ Chúng tôi muốn nói với ngài vài lời, my Lord” Avgrund nhẹ giọng, cố không làm con rồng thêm tức giận. +

Theseus:“ Ta không muốn nghe gì hết, cút ngay” Đạp đổ thêm thứ gì đó, Theseus chửi rủa. +

Nychta:“ Ngài cần bình tĩnh lại, my Lord” Nychta nhắc nhở khi lại nghe thêm gì đó mới bể. +

Theseus:“ Địt mẹ nó! Vào đi” Theseus đập mạnh đầu mình vô tường rồi hít một hơi. +

Đẩy cửa ra, Nychta thấy một mớ hỗn độn. Cái gì trong phòng cũng lộn tùng phèo hết lên và ai đó ngồi ở giữa. +

Avgrund:“ My lord, đừng để những gì Kovidar nói làm mờ mắt ngài. Máu mủ tình thân quan trọng hơn tất cả, ngài không thể phủ nhận chính đứa con của mình được” Đó là điều khó chấp nhận, từ trước giờ ông và Unified làm mọi thứ cũng vì con. +

Nychta:“ Và những ai vẫn yêu thương ngài, my Lord. Hạnh phúc đến từ bên trong, không phải bên ngoài, hãy trân trọng những gì ngài đang có” Hơn ai hết, họ nhìn thấu thứ tình cảm khó chấp nhận của Theseus dành cho Monarch. Chính hắn không chấp nhận thì ai có thể nữa. +

Theseus:“ Từng có” Nhắc nhở hai thuộc hạ ,vuốt hắn ghì sâu xuống sàn đá. +

Avgrund:“ Ngài đã để mất đi quá nhiều cơ hội, ngài biết chứ?” Chính xác là rất rất nhiều. Trong mấy chục năm con rồng đỏ ở đây, nhiều thứ đã thay đổi. Không chỉ nơi gia đình ông có hơi ấm mà còn cả căn phòng âm u họ đang đứng, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. +

Theseus:“ Đáng lẽ em ấy nên nghe lời và quay lại đây, cơ hội mất đi ở đây là ta để em ấy rời đi” Vết cào dài dưới chân khiến cơn giận trong hắn bùng lên hơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ hai con rồng sẽ trở thành Unified của nhau và cả đứa trẻ đó. +

Nythta:“ Ngài không thể ép buộc cậu ấy được, tình yêu là tự nguyện nào phải cưỡng ép” Bà sẽ cố hết sức khuyên con rồng khó ở này, làm sao mà gây ít thiệt hại nhất cho Monarch. +

Theseus:“ Đừng dạy ta phải làm gì, Nychta, ta cảnh báo ngươi” Xoay nửa mặt, liếc mắt ra sau, hắn gầm gừ. +

Avgrund:“ Chúng tôi không dám, nhưng ngài phải hiểu. Tình yêu quá ngắn và sự lãng quên cũng thật dài, chẳng ai muốn bị quên đi cả. Trải qua nhiều thứ như vậy, ngài muốn cậu ấy quên ngài sao? Đừng vì sự đa nghi của bản thân mà đánh mất mọi thứ” Ông không biết mấy câu chữ này có tác dụng hay không nhưng mong là có đi. +

Theseus:“ Chỉ cần không quên thôi sao? Được. Ta sẽ khiến em ấy không bao giờ quên đi giọng nói và khuôn mặt này” Monarch ép hắn phải dùng đến biện pháp này, nếu cậu đã không nghe lời thì hắn sẽ làm theo cách của hắn. +

Nychta:“ Như thế là sai, nếu ngài làm vậy mọi thứ chỉ tệ hơn thôi” Con rồng kia yêu tự do theo cách của chính mình và hơn hết, cậu ta yêu quê hương đất nước mình cũng như quan trọng trách nhiệm đang mang trên vai, làm sao có thể dễ tha thứ cho ai tước đi những thứ đó. +

Theseus:“ Đó chẳng phải ý của các ngươi sao? Chỉ cần em ấy bên cạnh ta là đủ” Hắn chẳng cần biết dùng cách gì, xích lại hay nhốt trong phòng, hắn chẳng quan tâm. Thứ của hắn thì mãi là của hắn. +

Avgrund:“ Ngài biết đó không phải cách duy nhất, my Lord” Ông thấy tuyệt vọng rồi, nhìn là biết Theseus muốn bắt nhốt Monarch lại, giờ chắc cũng chẳng thể khuyên gì thêm. +

Theseus:“ Cút, ta không muốn nghe thêm” Không có thì phải đoạt lấy, đó là điều Erebryn luôn nhắc mãi. +

Thở dài não nề, hai con rồng rời đi trong buồn bã. Ngồi một mình trong căn phòng lớn, giọt nước đơn lẻ rơi xuống từ lớp vảy đen. +

Erebryn:“ Woh hoho, lâu rồi mới thấy nha, khóc sao cu?” Cười ha hả như thằng sản, làn khói đầu rồng lượn lờ xung quanh. +

Theseus:“ Im đi” Lão già chết tiệt, hắn không có khóc. +

Erebryn:“ Thôi không chọc ngươi. Tiếp tục phát huy với lời nói của mình đấy” Biến mất trong không khí, lão nói. Phải, cứ tiếp tục, càng lún sâu vào thứ cảm xúc đó, đôi mắt xanh kia càng sáng hơn, rất đẹp. +

Theseus:“ Samson!” +

Samson:“ My Lord” Bước vào trong, anh cúi đầu. +

Theseus:“ Đột hết cánh đồng hoa”. +

Samson:“ Vâng?”. +

Theseus:“ Đốt hết, không được phép để bông nào còn sống” Nhe nanh gầm gừ, mắt hắn sáng lên với luồng nguyên tố Nether thở ra hai bên mép và mũi. +

Samson:“ Yes… my Lord” Samson đáp với giọng buồn bã, lắc đầu với Hamtman kế bên. +

Mệnh lệnh được thực hiện ngay lập tức khiến cho gần như một góc đảo phát sáng, đầy khói, có thể nhìn thấy từ rất xa, từ lâu đài hay ngoài biển. Cánh đồng hoa cháy rụi trong ngọn lửa dữ dội. +

Kovidar:“ Có vẻ Tổ Tiên đã đứng về phía tao hahahahaha khục khục ặc… yè hú!” Gã ngồi ở mỏm đá cao gần đó hí hửng cười, cười cho đã vô rồi sặc. +

Mãi Monarch mới chịu ngủ. Dù mệt mỏi sau trận chiến dài và nỗi đau mất người đồng đội, con rồng đỏ vẫn cứng đầu tiếp tục làm việc. Y ép cậu ăn được chút ít trước khi phải rời đi để làm việc của mình, họ có quá nhiều thứ để lo toan. Đến khi tối về phòng thì Monarch đã ngủ gục trên bàn làm việc. Di chuyển cậu lên giường, Y vẫn phải làm tiếp vài loại giấy tờ trước khi ngủ. +

Nhưng họ không một mình, Aenthal và Astraios đều được đưa đến phòng vì Y không yên tâm khi để hai đứa nhỏ ở riêng về đêm. Quá tập trung vào công việc, Y quên cả thời gian. Lúc nhận ra thì trời đã quá khuya, sắp xếp lại giấy tờ rồi quay về giường, con rồng biển bắt gặp cảnh dễ thương vô cùng. Hai hoàng tử nhỏ đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Monarch, cưng thật sự. +

Monarch:“ Mrrrr… sao nhìn em như vậy?” Cảm giác có ai đang nhìn chằm chằm mình, cậu tỉnh giấc, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt long lanh của ai kia. +

Tiberius:“ Sao dậy rồi?” Mỉm cười, con rồng xanh dụi nhẹ đầu lên lớp bờm mượt. +

Monarch:“ Đói” Cậu đói thật, tối đã ăn đâu. +

Tiberius:“ Đợi anh” Hẳn phải đói rồi, suốt cả tối đã ăn gì đâu. +

Trăng đã đứng bóng trên cao nhưng họ đâu phải là người duy nhất vẫn thức. Các cảnh vệ có ca trực vẫn nghiêm túc với nhiệm vụ của mình và cúi chào con rồng biển khi thấy ngài đi qua. Hâm lại đồ ăn tối, Tiberius sẵn tay cầm luôn hủ bánh flan nhỏ. +

Tiberius:“ Trễ rồi ăn đồ ngọt nhiều khó ngủ” Thấy cậu định mở miệng nói gì đó, Y chặn lại. +

Monarch:“ Ngủ hay thức như nhau cả” Sụ mặt ra, cậu cầm lấy dĩa đồ ăn. +

Tiberius:“ Mai rồi cho em ăn” Buồn cười với biểu cảm kia, Y nói. Biết ngay là muốn ăn thêm mà, cái hộp bánh bé tẹo đó thì đủ thắm vào đâu. +

Monarch:“ Cảm ơn” Đặt cái dĩa trống lên bàn, cậu nhìn qua con rồng vẫn đang đợi. +

Tiberius:“ Tất cả vì em, thân mến” Nụ cười lại hiện lên môi Tiberius. “ Ngủ đi, sáng mai còn việc phải làm” Hối thúc cậu vào giấc trở lại, họ có thứ phải lo vào sáng sớm. +

Cậu biết mình phải làm gì sau vài tiếng nữa, thật nặng lòng làm sao. +

The next day, Firefang city, 7 a.m at morning. +

Thông báo về cái chết của Raven được tung ra vào chiều ngày hôm trước. Gia đình con quạ tất nhiên biết đầu tiên và rồi là báo chí. Thông tin đó nhanh chóng lan đến khắp mọi miền tổ quốc, kể cả các quốc gia khác. +

Lễ tang cấp cao được tổ chức vì vị trí đặc biệt của Raven. Monarch cùng các thành viên đội Hiệp sĩ cùng nhiều người nữa và đoàn hộ tống đưa thân thể anh về với gia đình trước khi nghi lễ diễn ra vào hoàng hôn chiều nay. Lễ được phát trực tiếp để người dân cả nước có thể theo dõi và gửi tới những lời tiễn biệt, tiếc thương dành cho người chiến sĩ đã hết mình vì nhiệm vụ. +

Hoàng gia sẽ thay mặt gia đình đứng ra tổ chức tang lễ cùng gia đình Raven thay vì Quốc hội. Cậu muốn tự mình đưa tiễn người đồng đội đáng mến này, nhưng trước đó cậu còn có việc, hãy để gia đình nhìn người lính dũng cảm này lần cuối trước khi nghi lễ bắt đầu. +

Đội Hiệp sĩ cũng vậy, họ vẫn phải làm đúng nhiệm vụ dù có đau buồn đến đâu. Tuân lệnh Hoàng đế, họ hướng đến địa điểm được giao: Tiệm thuốc nhỏ tại quận 3 thành phố. Rita đang bốc thuốc cho vài bệnh nhân thân quen của mình thì nghe bên ngoài có tiếng lục đục. Cửa đột ngột bị đẩy mạnh ra đập vào tường bởi Fädynol voi và tê giác, bước vào giữa cả hai là một Fädynol sư tử trắng. +

Rita:“ Lord Commander Leon? Ngài làm gì ở đây vậy” Khó hiểu nhìn con sư tử trong bộ giáp trắng sáng bóng, cô hỏi. +

Leon:“ Rita Snowwhite, cô bị bắt theo lệnh của Hoàng đế, mời cô theo chúng tôi” Leon chĩa cây đại đao của mình về phía Rita. +

Rita:“ Hả? Cái gì, à…” Rita hỏi chấm một lúc thì hiểu ra mình đang gặp tình huống gì. +

Theo lệnh của Leon, Rino cùng Dehri tiến tới bắt giữ Rita, lập tức đưa cô đến vị trí con rồng đỏ đang đợi. +

Ancigon city, Region 1, Ancestral Temple, The Summit. +

Ngồi tại vị trí của mình, con rồng đỏ thở dài nhìn con thỏ đứng cạnh mình cùng Hội đồng đã có mặt đủ. Cửa mở ra, Phobios và Suphia áp giải Kaizer vào. +

Kaizer:“ Woh, mới có hôm qua không gặp sao nhìn mày bèo thế” Nhín thấy cái mặt thiếu ngủ của cậu, Kaizer hỏi. +

Monarch:“ Tao ổn, im lặng đi, mày đang đối mặt với Hội đồng đấy” Khì mũi cậu nhắc nhở. +

Kaizer:“ Oh ok” Cụp tại con sói cúi đầu xuống. +

Ngay khi Kaizer vừa dứt lời thì Leon, Rino và Dehri đã dẫn Rita tới, cùng với hai tay bị còng lại, quỳ cạnh Kaizer. +

Monarch:“ Bắt đầu đi”. +

Judy:“ Kaizer Poseidon, anh có nhận tội vì đã tiết lộ bí mật quốc gia và cãi lại mệnh lệnh của Hoàng đế hay không?” Chết mẹ Kaizer chặng này rồi. +

Kaizer:“ Tôi nhận”. +

Monarch:“ Tội danh này không hề nhẹ đâu Đại Nguyên soái, mọi người có đề xuất gì không?” Nói thật cậu cũng giận nhưng nếu để Hội đồng thẳng tay thì con sói kia chỉ có nước banh chành. +

Raiden:“ Tiết lộ bí mật về Hoàng tử với một dân thường trong khi đó là bí mật quốc gia được coi là một tội lớn. Đối với quân đội, đó là coi thường luật pháp, coi thường Hoàng đế, coi thường các điều lệ và lời thề, phải phạt thật nặng, thưa Bệ hạ” Ông không tha thứ cho người lính không kỷ cương, đâu cũng có luật lệ của nó, làm mà không nghĩ đến hậu quả, sau này chỉ tổ chuốc họa vào thân. +

Sol Ardente:“ Hạ cấp bậc quân hàm, hạ bậc lương. Chúng ta đã cảnh báo và khiển trách Kaizer quá nhiều rồi, Bệ hạ” Đồng ý với Raiden, con Wyvern gật đầu. +

Kaiwarus:“ Tôi đồng ý, tiết lộ về Hoàng tử là một điều không thể chấp nhận được” Lệnh đã được ban, Quốc hội cũng đã thông qua vậy mà còn dám đi nói linh tinh. +

Baran:“ Đồng ý”. +

Avani:“ Vậy còn cô nàng kia thì sao? Tôi nghĩ nên phạt nhẹ thôi, dù gì cô ta cũng không biết” Là một thẩm phán, bà phải công bằng. Rita vốn không biết gì, chỉ vì lời rủ rê của Kaizer mà dính tội cùng. +

Alban:“ Đã là đồng lõa thì sao lại không biết? Hình phạt của cô ta sẽ nhẹ hơn nhưng không có nghĩa là miễn” Hơi băng lạnh bay ra từ mũi con Wyvern trắng. +

Monarch:“ Hội đồng nói đúng, kỷ luật luôn là điều đưa lên hàng đầu trong quân đội, phải chăng mày đã quên? Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, vậy mà mày lại cãi lệnh, lợi dụng chức quyền và lôi kéo người vô tội, mày nghĩ đó là trò vui sao? Rita có thể mất mạng vào ngày hôm đó và tao không thể cứu được người dân của mình, mày nghĩ gì vậy hả, Kaizer?” Đập mạnh đuôi xuống sàn, cậu nói. Một hành động quá ngu ngốc, thiếu suy nghĩ. +

Kaizer:“ Tao… tao xin lỗi mà” Đúng là anh sai thật, sao chơi ngu thế không biết. +

Monarch:“ Lúc mày có ý định dẫn theo một người dân vô tội đến đó đã là sai rồi. Theo sự bỏ phiếu của Hội đồng, Đại Nguyên soái Kaizer Poseidon chịu hình phạt theo kỷ cương của quân đội, không miễn giảm. Đồng lõa Rita Snowwhite sẽ bị hạn chế di chuyển, rời khỏi nhà trong hai tháng” Đây là nhẹ nhất cậu có thể giúp, kỷ luật mười hai tháng, hạ một bậc hàm là nhẹ quá rồi. +

Khi ai cũng đã rời đi, con thỏ mới dám lên tiếng. +

Judy:“ Mày ổn chứ?” Bước lại gần con sói, Judy hỏi. +

Kaizer:“ Ổn cái đầu mày, mày thấy tao có ổn không?” Muốn đấm vào mồm con bạn, Kaizer ngẩng cái mặt lên. +

Judy:“ Không” Cười cười, con thỏ né ra. +

Kaizer:“ Ừ đúng rồi đó, đéo ổn chút nào. Mà nay Monarch nó làm sao vậy?” Kaizer có vẻ lo lắng cho người bạn của mình. +

Judy:“ Mày quên cái gì mới xảy ra hôm qua à?” Hình như vị trí người lag não đổi rồi. +

Kaizer:“ À, tao quên. Xin lỗi”. +

Judy:“ Yub”. +

Kaizer:“ Căng dữ. Thôi tao xuống đáy xã hội rồi, buồn” Hai tay ôm chân ngả nghiêng trước sau, con sói ngang mặt. +

Judy:“ Chúc mừng bạn ahahahaha” Judy chỉ chỉ mặt Kaizer cười thật to. +

Kaizer:“ Địt mẹ mày!” Kaizer đứng dậy bắt đầu rượt Judy. +

Judy:“ Á, đùa thôi mà, bớ người ta chó dại cắn người!” Judy bị Kaizer rượt chạy vòng vòng trong phòng, la làng. +

Kaizer:“ Tao đéo bị dại! Mày là đứa bị dại thì có!” Anh phải phang chết mẹ quỷ thỏ mất dại này. +

Đến mười hai giờ trưa, con thỏ đóng lại tập hồ sơ của mình, ngâm nga bài hát yêu thích, nhảy xuống lon ton vui vẻ tưng tưng đến văn phòng hoàng đế, để rồi bị chặn đường bởi hai thành viên của đội Hiệp sĩ canh gác hôm nay. Họ phải chờ hai người khác đến để thay ca trước khi đi ăn khi mà cả đội đều biết con rồng trong phòng sẽ chẳng chịu đi ăn trưa. +

Fahi:“ Xin dừng bước, công tước” Cùng con rắn bên kia đan chéo cây thương trong tay, họ ngăn lại bước đi của con thỏ hồng nhạt. +

Apep:“ Bệ hạ đang làm việc, ngài ấy không muốn ai làm phiền” Liếc nhìn con thỏ, anh nói. +

Judy:“ Tôi có chuyện muốn hỏi, xin vào được không”. +

Fahi:“ Phải hỏi đã” Với cái gật đầu của Apep, con cá mập gõ lên cửa hai cái. +

Monarch:“ Nói” Cậu chẳng ngẩng mặt lên, đôi mắt mệt mỏi ẩn hiện sau chiếc gọng vàng. +

Fahi:“ Công tước Judy yêu cầu được gặp ngài, thưa Bệ hạ”. +

Monarch:“ Không tiếp” Cậu thật sự đang rất nhức đầu và chẳng muốn nói chuyện với ai cả, tốt nhất là không gặp, không thì lại cãi lộn. +

Judy:“ Cho tao vào, tao có điều muốn nói!” Nghe cái giọng kia, cô biết cậu chẳng muốn gặp ai nhưng cô nên nói chuyện với cậu về Kaizer. +

Monarch:“ …Cho vào” Tốt nhất nên quan trọng không cậu thui luôn con thỏ này. +

Kích hoạt viên pha lê trên cửa, Fahi đứng lại tư thế nghiêm trong khi cửa tự đóng lại lúc con thỏ bước vào trong. +

Judy:“ Nãy mày sao vậy? Tội Kaizer quá mày ơi” Đứng trước con rồng to lớn, Judy cố nói đỡ cho thằng bạn. +

Monarch:“ Chứ mày muốn sao? Đừng nghĩ tao dễ với bây quá mà làm càn, mọi thứ đều có luật lệ của chính nó. Sai thì phải phạt, Kaizer sai rất nhiều lần và tao đều nhắm mắt bỏ qua, mày cũng biết tao làm vậy đã đi ngược lại cách sống của chính mình rồi” Bao nhiêu lần, từ nhỏ cho đến lớn cậu đã luôn bỏ qua và bao che cho con sói quá nhiều. +

Judy:“ Nhưng… ummm… đâu cần nặng như thế” Chọt hai ngón trỏ vào nhau, con thỏ cười cười. +

Monarch:“ Đó là nhẹ nhất tao có thể giúp. Đáng lẽ với mấy cái trò tào lao hay đi quậy banh chành với mày, nó không thể ở cái chức đó lâu vậy đâu, nếu tao không là người đứng ra thì Tiberius đã cắt chức nó luôn rồi” Với cái hành động ngu ngốc đó đã khiến con rồng biển ghét lại càng ghét hơn Kaizer. Nếu không có cậu, con sói đó đừng mơ đứng trong quân đội, đừng nói chi đến Quốc hội. +

Judy:“ Đàmn, sao nặng vậy?” Bất ngờ với điều đó, con thỏ không ngờ idol của mình lại muốn làm vậy. +

Monarch:“ Sao không nặng? Tao đã dặn nó rất kỹ rồi nhưng vẫn vậy. Hơn phân nửa Hội đồng đều là tướng, lại còn thẩm phán, thì nó chỉ có mất xác với họ thôi” Nếu để mặc mấy người đó muốn làm gì làm thì chắc chắn Alban sẽ kiếm hình phạt nặng nhất mà chọi vào mặt Kaizer. +

Judy:“ Tao xin lỗi… tại vụ của cái cục than kia à? Mày nói là mày không quan tâm nữa mà?” Lưỡng lự đôi chút, cô cũng vẫn nhắc đến ai kia. +

Monarch:“ Đừng nhắc đến. Mày yêu rồi tự mà hiểu” Gỡ kính xuống, con rồng thở dài. +

Judy:“ Ok tao hiểu mà, đừng nghĩ tới thằng mặt l*n kia nữa rồi đi ăn đi ba” Nhắc đến đồ ăn, Judy lại đói rồi. +

Monarch:“ Tao không ăn… tao có linh cảm không lành” Cậu tin trực giác của bản thân, chỉ là chẳng biết khi nào nó đến, cái cảm giác lo lo này quen lắm. +

Judy:“ Nghe điềm vậy ba, có khi nào linh cảm mày sai đâu”. +

Monarch:“ Hãy mong lần này tao lầm, giờ thì đi ăn hay thành thỏ nướng” Phất tay, cậu đuổi con thỏ đi. Nhưng cái đáng nói là cậu chưa bao giờ sai trong cái này. +

Judy:“ Thôi khỏi, chào nhé!” Judy dọt đi mất, nhưng vừa ra ngoài thì đụng ngay con rồng xanh, buộc phải thắng lại trước khi đập mặt vào cái chân to đùng. +

Tiberius:“ Ăn trưa” Xử lý bữa ăn của mình nhanh nhất, Y mang đến toàn mấy món khoái khẩu đây. +

Monarch:“ Anh lại làm chuyện thừa” Nhìn dĩa đồ ăn vừa đặt lên bàn, cậu nhướng mày. +

Tiberius:“ Em phải ăn mới khỏe được, nên nhớ cánh em chưa lành” Y đã nói mãi mà chẳng khuyên được ai kia nghỉ ngơi trong phòng nên buộc phải vậy thôi. +

Monarch:“ Đôi khi anh phiền lắm, anh biết không?” Bước lại ngồi cùng con rồng xanh, cậu nhìn xuống bàn toàn món mình thích. +

Tiberius:“ Còn phiền em cả đời” Mỉm cười, Y xoa nhẹ lớp bờm mượt. +

Monarch:“ Này” Gắp đến miếng thịt cá mó chiên, cậu hất nhẹ đầu. +

Vinh dự cho Y quá đi thôi, ngoài Almandine, con sói kia và thằng cha đen như than thì chẳng ai khác được chính tay Monarch gắp đồ ăn hay đút cho đâu. Mà cũng trùng hợp ha, hai người họ đều thích ăn cá mó. +

Sau khi nói chuyện với Tiberius, cậu cảm thấy tốt hơn đôi chút nên đầu giờ chiều đã có mặt ở bếp nấu món ăn nhẹ trước khi chuẩn bị cho việc đưa tiễn Raven cuối chiều này. +

Judy:“ Hề lố, chúng mày đang làm gì trong này vậy?” Lú cái đầu nhìn vào bếp, Judy hỏi. +

Monarch:“ Làm bánh kếp” Trở mặt cái bánh, cậu nói. +

Judy:“ Mùi thơm vẽi” Nhích nhích cái mũi, con thỏ chảy dãi. +

Kaizer:“ Thèm à hehehehe” Cười nham hiểm, con sói đã nghĩ ra trò mới. +

Judy:“ Thèm chứ, có người làm cho thì phải ăn chứ” Xoa tay, Judy bước vào. +

Kaizer:“ Hehe dễ gì ăn của tụi này” Kaizer cúi xuống nói nhỏ gì đó với Aenthal. Gật gật đầu, con rồng nhỏ ngậm sợi dây thừng chạy vòng quanh Judy. +

Judy:“ Ểh làm gì vậy?” Judy ngơ ngác đứng đó. Chạy được vài vòng, Aenthal kéo mạnh sợi dây trói Judy lại. Mất thăng bằng, con thỏ ngã đập mặt xuống sàn cái bẹp. “ Tao đã làm gì sai, ơ kìa!?” Giả vờ rưng rưng nước mắt, con thỏ quơ chân, iitai chứ bộ. +

Kaizer:“ Hahahaha, ê mày đưa tao trái dâu” Lấy dâu từ chỗ Monarch, Kaizer quay qua con thỏ đang đập mặt xuống sàn nói. “ Ui chà, dâu ngon quá mày ơi” Dí dí trái dâu gần mặt Judy, con sói cười cong cả mắt. +

Judy:“ Thơm quá thằng chó! Thả tao ra!” Nhấc cái mặt lên hít lấy hít để, Judy gào thét. +

Monarch:“…” Không nói gì nhưng cậu cũng mắc cười, đúng là chỉ bọn này làm cậu mất hình tượng như này. +

Judy:“ Chúng mày lại bắt nạt tao” Thấy cái lưng hơi run của con rồng, cô biết cậu cũng cười mình. Khóc lóc lăn qua lại, con thỏ vùng vẫy. +

Monarch:“ Thả nó ra đi” Hất cái mui trong tay tới lui cậu nói. +

Kaizer:“ Ok” Kaizer thổi tia điện nhỏ cắt đứt sợi dây. +

Judy:“ Tao cũng muốn ăn bánh!” Giơ hai tay lên trời con thỏ gào thét. +

Nerozu:“ Mày muốn ăn chứ gì?” Nerozu đứng kế bên cái chảo với cái nón đầu bếp trên đầu, bên tay cầm thêm cái muỗng to hơn mình mà còn dính bột nữa chứ. +

Judy:“ Ừ, cho tao một cái với!” Chảy nước miếng với mùi thơm của bánh, con thỏ gật gật. +

Nerozu:“ Chụp nè!” Con chuột dùng cái muôi nhích miếng bánh lên hất một phát về phía Judy. Mà đây là bánh Monarch đổ, thì nó sao? Nó TO! Cái bánh rơi chuẩn ngay trên đầu con thỏ, khi cái bánh rơi gần tới thì Judy mới nhận ra nhưng đã là quá muộn rồi. +

Judy:“ Ah shit!” Mở to mắt nhìn cái bánh rơi lên đầu, con thỏ nổi cáu. +

Cả lũ kiểu:“ ahahahahahaha hehehehehehe”. +

Judy:“ Ass chít tịt” Chui ra khỏi cái bánh, Judy chửi thề. +

Kaizer:“ Ê ê nhìn chân tao” Chỉ xuống chân mình con sói cố nhịn cười. +

Judy:“ Giề nữa?” Judy liếc xéo nhìn xuống chân Kaizer. +

Kaizer:“ Bất ngờ chưa con đĩ!” Bằng cách nào đó, quỷ sói này đã giơ ngón giữa bằng ngón chân. +

Judy:“ Cái dis dis địt mẹ mày!” Giơ ngón giữa ngược lại vào mặt Kaizer, Judy cay lắm. +

Monarch:“ Thôi lại đây ăn bánh” Cười một cái, cậu lắc đầu chịu thua với lũ bạn. +

Cậu đã làm xong hết phần dành cho những ai có mặt. Một dĩa bánh Crepes ngon lành đẹp mắt, màu sắc bánh vàng nâu chuẩn sách cùng lớp bột đường trắng vừa đủ và thêm vài loại trái cây. +

Judy:“ Hè hè iu bợn” Làm ngón tay hình trái tim, Judy ngồi vào bàn. +

Monarch:“ Khỏi, để dành cho bồ mày đi” Kê cái ghế cho Aenthal, cậu né né. +

Kaizer:“ Có lý đấy, như tao chẳng hạn” Ra vẻ tự hào, Kaizer ưỡng ngực. +

Judy:“ Phải rồi ngài Nguyên soái ơi” Judy cười trêu mà nhếch cái mỏ lên. +

Nerozu:“ Em là gió, bay bổng và phiêu du. Anh là chó hư hỏng và siêu ngu hahahaha!” Làm quả thơ chuẩn sát đập vào mặt Kaizer, con chuột nâu ôm bụng cười. +

Monarch:“ Thơ hay” Búng tay với Nerozu, con rồng cũng cười thêm một tiếng. +

Khi mặt trời ngã bóng cũng là lúc diễn ra The Farewell Stand, tới lúc cậu phải chào tạm biệt người đồng đội của mình. Cả đội Hiệp sĩ đều được nghỉ cho tới khi mọi nghi lễ hoàn thành. Họ tham dự với tư cách là bạn bè của Raven, những người bạn đã cùng đồng hành qua nhiều năm với nhiều cung bậc cảm xúc và khoảnh khắc cùng nhau. +

Khi tất cả tới nhà của Raven, cha anh, Corvo, đã đợi sẵn. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ để mang con quạ đến đền thờ. Với chức vụ của Raven, người chủ trì nghi lễ sẽ là một High Stillward. +

Corvo:“ Kính chào Bệ hạ” Corvo cúi đầu. “ Em chào Bệ hạ đi, đừng vô lễ…” Dù không khóc nhưng hiện trên đôi mắt con quạ trung niên vẫn là nỗi buồn chẳng thể giấu, lay nhẹ Unified đã quá mệt vì khóc, anh nói. +

Monarch:“ Không cần” Cậu hiểu nỗi buồn đó, nó làm cậu nhớ đến ngày cha bỏ cậu mà đi. +

Corvo:“ Cảm ơn ngài vì đến đây, Raven sẽ rất vui”. +

Monarch:“ Là trách nhiệm của ta… hơn hết, Raven cũng là đồng đội” Liếc ra cả đội sau lưng mình, con rồng nói. “ Ta… đã không giữ được lời hứa” Nhớ lại ngày ấy cũng đã hơn trăm năm, rốt cuộc cậu vẫn là nỗi thất bại. +

Corvo:“ Ngài đừng như vậy, Đức vua kính mến, ngài chẳng có lỗi lầm nào để tự trách chính mình. Tội lỗi đó thuộc về những kẻ tấn công và phá hoại nền hòa bình đất nước ta. Với tất cả sự tôn trọng, thưa Bệ hạ, ngài đã bảo vệ tất cả người dân bằng mọi sức lực của mình” Anh biết, gánh trên vai nhiều trách nhiệm như vậy thật chẳng dễ dàng, đâu ai sinh ra phải gánh trên thân mình sứ mạng cứu thế giới cả. +

Monarch:“ …Tiền lương của Raven hàng tháng vẫn sẽ được chuyển về cho ngươi” Dù đây không phải chính sách hợp lệ hay giúp gì to lớn cho gia đình Darksmarter giàu có, nhưng cậu vẫn muốn gửi tặng họ. +

Corvo:“ Không thưa ngài, hãy gửi số tiền đó đến những ai cần nó hơn chúng tôi” Anh không phải không muốn nhận nhưng có người cần chúng hơn gia đình này. “ Ngài cứu thần ngày ấy đã là đặc ân thần chẳng thể quên” Nếu Monarch không giảm án cho anh ngày bãi tòa, có lẽ anh đã chẳng được đứng đây. +

Monarch:“ …Đi thôi, bắt đầu rồi” Nhìn quan tài được đặt lên chiếc xe vừa tới, họ phải tới Thành Đường của đền thờ rồi. +

Khi ánh vàng, đỏ rồi cam hiện lên nơi chân trời, hành tinh đỏ dần thức dậy sau giấc ngủ ngắn, báo cho họ biết rằng nghi lễ đã kết thúc. Mảnh Spirit Crystal vẫn sáng lấp lánh trên giàn thiêu chỉ còn lại tro tàn. Cốt của Raven được bỏ vào chiếc bình do gia đình chuẩn bị, anh yên nghỉ tại nghĩa trang lớn nhất thành phố. +

Khu mộ lớn, khang trang được xây lên từ những chất liệu tốt nhất. Bức tượng lớn kích thước 1:1 được dựng lên, con quạ đen trong bộ giáp, khoác tấm áo choàng tung bay, cùng nhiều đồ vật kỷ niệm đặt dưới chân, sẽ được nhớ mãi chiến binh áo trắng. +

Trang sách của Raven Darksmarter sẽ được chính Lord Commander Leon cập nhật trong vài giờ tới, khép lại một cuộc đời huy hoàng của chàng hiệp sĩ trung thành, bất khuất. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Bye bye raven. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
6 tháng
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
6 tháng

Comments (3)