Chapter 61: In Chains.

+
Chapter 61: In Chains. +
Baphomet castle, Stargazing room Draco. +
Kovidar:“ Mừng ngài trở về, my Lord” Cúi đầu với con rồng đen vừa bước qua Cổng, gã khó chịu. Mắc mớ gì phải lôi thằng cu kia về đây không biết. +
Theseus:“ Trói em ấy lại” Đặt Monarch xuống sàn, hắn rời đi, cần chuẩn bị bữa trưa trước đã. +
Gầm gừ nhìn gã giải Constraining magic cho mình, cậu nằm sấp trên sàn đá. Phép thuật bị rút đi kèm ảnh hưởng của Dark magic cùng sức khỏe giảm sút khiến cậu mệt mỏi hơn thường ngày. Trừng mắt nhìn con rồng cam bước lại gần, con rồng đỏ đầy cảnh giác. +
Kovidar:“ Hehehehehe nhìn mày xem, mất mặt qué hahahahaha” Nhìn Monarch với ánh mắt khinh khỉnh, gã cười phá lên. +
Nhìn ba chốt móc đã được chuẩn bị sẵn ở bốn góc dưới mái vòm bằng kính cùng những dây xích và còng, gã nắm lấy chiếc sừng lớn nhất ở bên trái, kéo mạnh đầu cậu lại. +
Monarch:“ Đừng để ta ra khỏi đây, ngươi sẽ hối hận” Cậu vẫn chưa quên được sự mất mát chỉ diễn ra cách đây không lâu. Như mọi thứ được dạy và luật lệ của Hoàng gia: mọi món nợ đều phải được trả, mọi mối thù đều phải được báo. +
Kovidar:“ Yé ye ỳe bla bla bla bla” Làm lơ lời cậu, gã lải nhải tiếp tục việc của mình. +
Chiếc còng lớn nhất gắn vào cổ cậu, bốn cái nhỏ hơn khóa bốn chân. Còng lớn chia ra ba dây: một dây ở giữa và hai dây hai bên nối với chân trước; hai chân sau cũng bị xích lại với nhau, cánh bị kẹp chặt để Monarch không thể bay. +
Kovidar:“ Hehe tưởng vậy là xong rồi sao? Không nha, tao có quà cho mày đây” Đứng trước Monarch đã bị xích cứng, Kovidar lầy từ túi ra cái rọ mõm “ Cái này rất hợp với mày đấy” Bước đến gần, gã muốn đeo vào miệng cậu +
Monarch:“ Ta cảnh báo ngươi, Kovidar” Vùng vẫy trong gông cùm, cậu gầm gừ, không sợ mà nhào đến muốn cạp cho gã một cái. +
Kovidar:“ Ấy zồi ôi!” Kovidar giật mình lùi lại. “Á à, láo nhờ! Bị xích thế kia mà còn nhoi à? Nằm im cho tao!” Dùng nguyên tố trọng lực màu cam trắng, Kovidar đè Monarch nằm bẹp xuống đất rồi dùng điện giật một cái, đặt tay lên miệng cậu, gã dẫm mạnh. “ Giờ thì yên rồi nhỉ?” Đeo cái rọ mõm vào miệng cậu, gã cười thích thú rồi liếc đến cái nẹp cánh gần đó. “ Bị thương sao, cậu bé?” Nhếch miệng, gã gỡ mạnh cái nẹp, đặt tay lên khớp vai, dùng sức cùng nguyên tố bẻ mạnh khiến nó gãy lần hai. +
Monarch:“ Shit, con chó này” Nhịn đau, cậu nghiến răng chửi thề, nhìn Kovidar đắc trí rời đi. +
Con mẹ nó chứ, chưa lành lại gãy nữa, tam tai thật sự. Quan sát kỹ những sợi xích bạc đậm, đây không phải Long Thạch cũng không phải bất kỳ kim loại nào cậu từng biết. Trông nó rất khác biệt, theo cảm nhận hiện tại, nó còn nhẹ hơn thứ kim loại đen đầy hoa văn kia, thật kỳ lạ. +
Theseus:“ Bữa trưa… Cái rọ mõm này?… Kovidar!” Vào phòng với tâm trạng khá thoải mái, hắn đơ người vài giây khi thấy cái rọ mõm bọc kín miệng con rồng đỏ. Gọi to tên gã, hắn gầm lên. +
Kovidar:“ Oh shit! Mình có nên trốn không ta?” Núp ở góc ngoài nghe thấy tên mình, gã biết chuyện chẳng lành nên tính bỏ chạy. +
Theseus:“ Lại đây trước khi ta tới đó” Biết Kovidar đang núp gần đó, Theseus lên tiếng cảnh báo. +
Kovidar:“ Ahehe ngài tìm thuộc hạ?” Rón rén đi vào, Kovidar cúi rạp đầu. +
Theseus:“ Cái gì đây?” Liếc mắt xuống vẻ khúm núm sợ hãi cạnh mình, hắn cau mày. +
Kovidar:“ Rọ mõm ạ” Cười méo cả miệng, gã chảy mồ hôi lạnh. +
Theseus:“ Ta có nói ngươi đeo cái này lên sao? Hả!” Dưới sự tức giận của mình, hắn vô thức sử dụng Persecution magic khiến Kovidar bị đè bẹp trên sàn đá. +
Kovidar:“ Không, my Lord” Khó khăn cất lời, gã cảm thấy như mình sắp thành tờ giấy rồi. +
Theseus:“ Cút” Hắn quét mạnh đuôi, nguyên tố trọng lực bọc lấy Kovidar hất mạnh gã vào tường. +
Kovidar:“ Ựa, đau chết tao rồi” In hình chính mình trên bức tường đá, gã rớt xuống than thở. +
Khi Kovidar bị đánh bay, cửa phòng cũng đóng lại. Ngồi xuống trước mặt con rồng đỏ, hắn đưa tay đến. +
Theseus:“ Để anh gỡ ra”. +
Nhăn mày khó chịu, làn khói trắng bay lên từ mũi, cậu né tránh. +
Theseus:“ Nằm yên” Không vui, hắn nhắc nhở. +
Monarch:“ Tháo xích ra” Âm thanh phát ra từ ý nghĩ, cậu khì mũi nhìn đôi mắt xanh lá. +
Theseus:“ Không thể” Chụp lấy miệng cậu, hắn gỡ cái rọ mõm ra. +
Monarch:“ Sao lại không? Đây là phạm luật, mọi thứ anh làm đều phạm luật, Theseus à” Thật khó bỏ qua cho hành động lặp lại này. +
Theseus:“ Luật duy nhất ở đây là anh” Hắn không muốn thỏa hiệp nữa, quá nhiều lần rồi. +
Monarch:“ Tôi cần phải về, Aenthal và Astraios cần tôi” Cậu đã nói rằng sẽ không để con phải một mình nữa, nhưng giờ cậu lại ở đây. Sự thờ ơ của quá khứ không thể cứ lặp lại được. +
Theseus:“ Em sẽ không đi đâu ngoài căn phòng này, Monarch. Đừng tự làm khó mình” Hắn sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu. +
Monarch:“ Anh có vấn đề ở đây đúng không? Không sao, tôi có thể hiểu cho hoàn cảnh khó khăn” Nhướng mày chỉ lên thái dương, cậu vẫn như mọi khi, hay cà khịa con sói kia. +
Theseus:“ Cứ nói mọi thứ em muốn, chúng vẫn sẽ chết” Nhắm mắt, khì mũi, luồn lửa xanh bay ra từ mũi hắn. +
Monarch:“ Giết con khỉ khô nhà anh, nói dối không tốt đâu, Theseus” Nhếch miệng khinh thường, cậu nhìn lên. +
Theseus:“ Em nên cố gắng hơn nếu muốn chọc tức anh”. +
Monarch:“ Làm ơn dừng đi, tởm vl” Lè lưỡi chán nản, liếc mắt lên cậu nói. +
Theseus:“ Ăn trưa đi” Đem mâm đồ ăn đặt xuống trước mặt cậu, hắn tiện tay rút hết Ejterna từ con rồng lần nữa trước khi rời đi. +
Nhìn toàn món ưa thích của mình kèm thêm cái bánh ngọt, cậu thở dài. Thôi thì hạnh phúc nhất là khi được ăn ngon mà nhỉ. +
Đầu giờ chiều hôm đó, quân đội đã quay về theo lệnh của Tiberius. Dù họ chiến thắng và giữ được Barriga, nhưng mất mát lần này lớn hơn họ có thể tưởng tượng. +
Ngồi trầm tư trong văn phòng Hoàng đế, con rồng biển buồn bã. +
Kaizer:“ Chà đi lâu dữ… ủa?” Kaizer vừa vào phòng tính chọc Monarch chút mà lại không thấy đâu, chỉ có ai kia trong phòng. +
Judy:“ Hình như có gì thiếu thiếu ta” Judy ngó quanh sau lưng con sói. +
Tiberius:“ Bị thằng kia bắt đi rồi” Chẳng thèm ngó ngàng gì đến hai đứa kia, con rồng buông một câu không đầu không đít. Y đứng dậy đi đến bàn làm việc của cậu. +
Kaizer, Judy:“ Hả?” Dấu hỏi chà bá hiện trên đầu, thỏ và sói ngơ ra. +
Tariq:“ Bệ hạ bị hắn bắt đi rồi” Cúi đầu chào vị vua biển cả, Tariq thở dài. +
Kaizer:“ Cái gì!? Nữa hả? Mé địt mẹ thằng mặt l*n này!” Kaizer phát cáu chửi thật to. +
Judy:“ Rồi, hết cứu” Bụm miệng giả vờ khóc lóc, con thỏ mếu máo. +
Tariq:“ Inigo mất rồi, tôi không thể cứu cậu ấy…” Ngồi gục trên lớp thảm lông kỳ lân quý giá, con Manticore nghiến răng, giọt lệ lăn dài trên má. +
Judy:“ Hả?!” Bất ngờ thốt lên con thỏ há miệng. +
Kaizer:“ Á đù” Không kém gì thỏ, sói cũng không ngậm miệng được. +
Giống như khi đưa tiễn Raven, The Farewell Stand diễn ra khi mặt trời lặn và kết thúc trước bình minh. Không giống Raven, gia đình người hiệp sĩ có mặt đầy đủ, thì với Inigo chỉ có Sol Ardente, Pordo Sol cùng người dì Enya là ở đây, phần còn lại bảo rằng bận việc hoặc có lý do riêng. Bù lại, những người bạn của con Wyvern đều có mặt: nhiều người từ quân đội, vài chỉ huy, đặc biệt là Tariq cùng bộ tứ siêu quậy và Tiberius. +
Bản thân con rồng biển có mặt để cảm ơn hành động dũng cảm quên thân mình để bảo vệ đồng đội và Vua của mình. Y tôn trọng điều đó, vì vậy những hành động này cần được tôn vinh. +
Tariq:“ Đều là lỗi của tôi…” Đôi mắt nặng nỗi sầu, ngồi nhìn pha lê linh hồn cùng tro cốt người bạn thân được đưa đi, con Manticore không khỏi tự trách chính mình. +
Tiberius:“ Cậu ta làm điều nên làm… hãy tự hào” Đứng cạnh người lính trẻ, Y an ủi. Họ không nên buồn, phải cười thì người đã khuất mới thanh thản rời đi, cùng đoàn tụ với tổ tiên. +
Tariq:“ Tôi không muốn điều đó, thưa Đức vua” Nghiến răng, nó tức giận. Nó chưa bao giờ muốn Inigo làm như vậy, chưa bao giờ. +
Tiberius:“ Cậu ta làm vậy để bảo vệ ngươi… đừng hỏi rằng bản thân muốn hay không, nó đã xảy ra rồi, Tariq… Inigo sẽ tìm được chỗ đứng cho mình bên cạnh Đấng Aurynel và tổ tiên. Còn ta thì không. Họ sẽ đày ta xuống cõi âm và bị Flúmena nuốt chửng vì tội lỗi khi xưa” Có phải nỗi buồn khiến Y nói quá nhiều rồi không? Nhìn lên những vì sao đang dần mờ đi và mặt trời đang lên, con rồng thở dài. +
Tariq:“ Dù ngài đã làm gì, thưa Đức vua… giờ đây ngài là người dẫn dắt chúng thần” Dù bất ngờ nhưng nó có thể làm gì đây? Vị Vua này là một Elemental giống Monarch, cũng như Unified của ngài, họ chỉ có thể chọn tin tưởng. +
Tiberius:“ …Ta đã thất bại quá nhiều… Chưa lần nào ta bảo vệ được em ấy và gia đình. Giờ đây ngày Đại Hùng xuất hiện đã rất gần nhưng nó lại nằm trong tay địch, ta cảm thấy thật vô dụng” Ai rồi cũng có lúc yếu lòng, có lẽ đó là bây giờ, khi ta cảm thấy tuyệt vọng và vô dụng. +
Judy:“ Nếu ngài thấy chính mình vô dụng thì tôi là cái gì đây?” Vừa bước đến ngay chân con rồng biển, Judy nhìn lên nhe răng cười. +
Kaizer:“ Sự thất bại của tạo hóa” Trêu ghẹo bạn mình, con sói khoái lắm. +
Judy:“ Nào! Túm lại ý tôi muốn nói là: ngài không vô dụng, ngài biết mà” Vỗ nhẹ lên chân Y, con thỏ nói. +
Tiberius:“ Bóng tối luôn chờ sẵn để trỗi dậy… Thiếu đi mặt trời của mình, ta sợ rằng lần nữa chính mình lại rơi vào cái bẫy năm nào” Nhìn xuống chân mình, con rồng biển ghìm sâu vuốt xuống nền đá. +
Judy:“ Ông đã từng cái gì cơ!?” Giật mình kèm bất ngờ khi nghe thấy điều vừa rồi, con thỏ há to miệng, mắt cũng mở to nhảy lùi ra xa. +
Tiberius:“ Rất lâu rồi, khi ta còn trẻ hơn khi này rất nhiều. Vào lúc Erebryn muốn chiếm lấy Oriental. Với bản thân đã bị mài mòn, ta rơi vào chiếc lưới vô hình do bóng tối dệt nên, đó là nguyên nhân đầu tiên khiến chiến tranh nổ ra trên toàn Oriental cũng như nguyên nhân khiến cha mẹ ta chết. Ta tạm thời thoát khỏi đó nhờ sự ra đời của Dylan, nhưng lão đâu buông tha, lão xuất hiện trở lại lôi kéo ta trong ác mộng một lần nữa nhưng thất bại. Trong cuộc chiến đó, ta cũng đã rơi vào giấc mơ lạ tại Spring Pool khi chiến đấu cạnh Zhinai. Từ ảo ảnh của nước hồ tinh khiết, ta đã thấy ánh dương của đời mình: nụ cười và sự uy nghiêm cùng chiếc bờm vàng của một con rồng màu đỏ, thắp lên ánh sáng trong ta và sự ấm áp từ ngọn lửa đỏ thắm. Ta thấy đứa trẻ của lời tiên tri. Từ khi đó, lục địa thành công đánh đuổi bóng tối và… ta chờ đợi, định mệnh đến với mình” Y biết mình đang nói quá nhiều, hơn mức cần thiết, nhưng Y nghĩ rằng những người ở đây cần biết sự thật. Những người bạn, cận thần gần gũi với Monarch nhất đều được phép nghe câu chuyện này. +
Kaizer:“ Á đù! Hôm nay là ngày gì vậy, tao có phước gì sao?” Nghe thấy những gì đang được nói ra, con sói ngơ ra sợ hãi theo cách rất hề. +
Aniceta:“ Ai cũng sẽ phạm sai lầm, chẳng ai hoàn hảo cả” Đáp xuống sau lưng mọi người, con rồng già mỉm cười. +
Tiberius:“ Master” Cúi nhẹ đầu, Y chào cùng những người khác. +
Aniceta:“ Chính vị thần sáng tạo, thực thể quyền năng cũng sa ngã khỏi vị trí của mình thì kẻ phàm trần như chúng ta cũng thế, con không phải tự trách chính mình. Khi Đại Hùng xuất hiện, thế trận sẽ cân bằng nhưng sau đó lợi thế sẽ thuộc về ta” Liếc nhẹ sang thỏ và sói, bà lại nở nụ cười nhân hậu của mình. +
Judy:“ Hả, cái gì cơ?” Đơ mặt, Judy hỏi chấm, lùi ra đứng cạnh Kaizer. +
Kaizer:“ Hình như bả đang nhìn mình ý” Ghé tới nói nhỏ với Judy, con sói chảy mồ hôi. +
Judy:“ Cứ cười đi” Nhe răng cười lại, con thỏ giả vờ bình thản. +
Tiberius:“ …Nhưng…” Sao có thể không tự trách được? Chính vì lý do đó Oriental mới chìm trong chiến tranh đen tối. +
Aniceta:“ Ai cũng có lúc yếu mềm, ta phạm sai lầm vì ta vẫn còn sống. Chúng ta khó có thể thay đổi những gì tổ tiên đã sắp đặt và mong muốn của Aurynel vĩ đại. Nếu Monarch gặp con và Lurofíer là định mệnh, thì hãy chấp nhận nó. Những gì đã qua không thể thay đổi nhưng tương lai có thể. Lời tiên tri nói rằng ngọn lửa đó sẽ soi sáng bóng đêm, ắt con hiểu dụng ý của nó”. +
Judy:“ Hả? Cái gì cơ, tao không hiểu gì hết, hông mấy mình nói lại được hông?” Ngơ mặt ra, con thỏ hỏi chấm. +
Kaizer:“ Ngài nói gì tôi hổng hiểu gì hết”. +
Nerozu:“ Ôi trời, thật thất zọng mà”. +
Judy:“ Hông hiểu thiệt mà, nó nhức nhức cái đầu” . +
Nerozu:“ Giờ tao thật rất đồng cảm với Monarch khi nó giải thích cái gì cho chúng mày”. +
Tariq:“ …Master Aniceta cho con hỏi, sao ngài gọi hắn bằng tên khác vậy?”. +
Aniceta:“ Chúng ta gặp nhau từ rất lâu trong chiến tranh”. +
Judy:“ Wow, đàm tao mê rồi nha” Đỏ mặt, lắc đít qua lại, con thỏ cười cười. +
Kaizer:“ …Mày thiệt luôn?” Nhướng mày phán xét, con sói khinh thường. +
Judy:“ Đúng dòi đó è hé!” Khép chân tạo dáng nháy mắt một cái, con thỏ ra vẻ dễ thương. +
Nerozu:“ Chả buồn cười ahihi” Bịt miệng, con chuột cười thầm. +
Tiberius:“ Thật khó chấp nhận” Tất nhiên Y hiểu, rất rõ là đằng khác. +
Aniceta:“ Chẳng ai cấm ta thử gì, cũng chẳng ai nói lời tiên tri sẽ luôn chính xác, định mệnh luôn có thể thay đổi”. +
Judy:“ Đúng, đúng, tui ủng hộ ngài, cục than kia không bằng ngài” Ban đầu cô cũng mê nhưng mà cha nội đó tồi quá. +
Kaizer:“ Chính xác” Đập tay với hội bạn, Kaizer la lên. +
Tiberius:“ …Cảm ơn…” Những người bạn của Monarch cũng không tệ đến vậy. +
Judy:“ Aaaaaaa dẹt ty ni của tao cảm ơn tao kìa aaaaaaaaaaaa, cảm động quá” Giả vờ cảm động rưng rưng, con thỏ nói. +
Kaizer:“ Bớt bớt dùm tao cái” Kaizer nhếch mép khinh bỉ. +
Monarch:“ Rồi anh tính ngủ đây luôn hay gì?” Ngóc đầu dậy, cậu nhìn cái cục đen thui nằm gần cửa. Hắn chỉ vừa tới hai mươi phút trước, cả ngày thì chả thấy đâu, trời thì đã khuya. +
Theseus:“ Điều đó phiền đến em sao” Ngóc đầu dậy nhìn sang, hắn nheo mắt. +
Monarch:“ Phiền, rất phiền” Nhăn nhó, cậu nói. +
Theseus:“ Phiền? Vậy sao lúc ở gần con cá mắc cạn kia em không phiền?” Bước tới dí mặt mình sát mặt cậu, hắn lớn tiếng. +
Monarch:“ Tiberius là Unified của tôi, hai thứ khác nhau” Đưa tay lên đạp mặt Theseus đẩy ra, cậu hất mặt. +
Theseus:“ Không khác đâu” Nhếch mép, hắn dùng nguyên tố trọng lực gỡ các chốt xích, lao đến đột ngột, đẩy ngửa con rồng đỏ, hai chân trước đạp mạnh lên vai cánh. +
Monarch:“ Cút ra” Dùng cả bốn chân cố đẩy Theseus ra, cậu gầm gừ. Phải rồi, cha nói gì nhỉ, đừng gây sự với ai to gấp hai lần bạn. +
Theseus:“ Yên nào, giãy giụa là đau đấy” Nhìn xuống, hắn nhếch mép. +
Monarch:“ Tôi bảo tránh ra” Đuôi đập mạnh xuống sàn đá, cậu nghiến răng. +
Theseus:“ Nếu đứa kia không phải con anh thì đứa sau, em thấy thế nào?” Hắn cúi gần đến, nói nhỏ vào tai cậu. +
Monarch:“ Địt mẹ, cút ra!” Vùng vẫy, cậu cố thoát ra nhưng thật khó. Trời ạ, sức mạnh vật lý thôi là không đủ, Theseus có phép thuật thì cậu coi như xong rồi. +
Theseus:“ Từ chối cũng vô dụng, em nghĩ em sẽ làm được gì!?” Nhe nanh, hắn bóp mạnh cổ cậu. +
Đang chửi lộn trong này nên bây không thấy chứ cái cửa nó đang được mở hờ ra. +
Raivoa:“ Ohhhhhhhhhhhh! Cái này tệ thật, sao ổng chơi kỳ zậy ta?” Cố dí con mắt vô nhìn, Raivoa che miệng ồ lên. +
Dormir:“ Đâu, anh coi với… Eewwh má ơi! Ôi mắt tôi, con mắt tội nghiệp của tôi!” Đẩy đầu em gái mình ra, Dormir ngó vô nhìn, vừa thấy gì đó liền đóng sầm cửa lại. +
Raivoa:“ Anh muốn chết hay gì mà đóng mạnh vậy?” Ớn mặt cô chảy mồ hôi lo sợ. +
Dormir:“ Thì tại vì… Ahaha, anh hai chào anh, sao anh ở đây giờ này?” Anh vừa quay qua nói được câu thì thấy cái bóng lớn lớn sau lưng, quay lại thì bất ngờ chưa đó là Marwolaeth với cái mặt chằm dằm. +
Marwolaeth:“ Anh mới là người hỏi, hai đứa ở đây làm gì?” Nhăn mày, anh tra hỏi. Nếu để Theseus phát hiện thì họ coi như xong đời. +
Raivoa:“ Đi dạo… Đúng, đúng tụi em không ngủ được nên đi dạo” Cười giả trân, cô chảy mồ hôi như tắm, đưa tay gãi nhẹ lên đầu. +
Marwolaeth:“ Đi dạo, ngay trước phòng Draco? Hai đứa mày xong rồi” Dứt lời, Marwolaeth quay đi tính báo cáo với cha mẹ. +
Dormir:“ Đừng mà anh hai, mẹ giết em mất!” Ôm chân phải anh cả, con rồng băng khóc lóc. +
Raivoa:“ Đừng mà anh hai, cha cấm cửa em mất!” Cả hai cùng hợp tác ôm hai chân sau của Marwolaeth mà năn nỉ. +
Marwolaeth:“ Haizz… chứ muốn gì?” Thở dài nhìn ra sau, anh nhướng mày. +
Dormir:“ Tụi em chưa thấy à không, chưa biết gì hết, hứa!” Ngồi dậy, Dormir khẳng định. +
Raivoa:“ Đúng, không thấy lộn không biết gì hết!” Gật đầu lia lịa theo anh mình, cô nói. +
Marwolaeth:“ Hmmmmm” Giả bộ suy nghĩ, anh hơi nghiêng đầu. +
Dormir, Raivoa:“ Đi mà anh hai” Chắp tay nài nỉ kịch liệt, hai con rồng sắp khóc rồi. +
Marwolaeth:“ Thôi được rồi, về phòng đi” Phất tay, Marwolaeth mỉm cười. +
Dormir, Raivoa:“ Yêu anh hai nhất!” Đồng thanh, hai đứa chuồn lẹ. +
Trên đường đi về phòng. +
Raivoa:“ Ê, nãy anh thấy cái gì mà hoảng dữ vậy?” Thắc mắc, cô quay sang hỏi. +
Dormir:“ …Anh nghĩ là em không biết thì hơn” Không dám nhớ lại, Dormir rùng mình. +
Raivoa:“ Này mình cùng tuổi mà, ai bảo anh chen cái đầu anh vào chi” Đánh nhẹ lên vai người cạnh mình, cô trách cứ. +
Dormir:“ Nó thấy ghê lắm, anh vẫn muốn móc con mắt anh ra đây” Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, Dormir nói. +
Raivoa:“ Dữ vậy sao?” Không ngờ lại ghê đến vậy, thật chứ cô cũng muốn thấy thử. +
Dormir:“ Ừa, thấy gớm luôn. Bình thường thấy cha mẹ vậy thôi mình đã lè lưỡi rồi, thì em đừng nên tưởng tượng thì hơn” Dormir rùng mình lần nữa. +
Raivoa:“ Sao nghe thấy ớn quá vậy? Thôi anh giữ mình anh nhớ đi” Raivoa chạy trước. +
Dormir:“ Đáng lẽ anh không nên nghe theo em ra đây, đợi anh với!” Chạy ới theo em mình, Dormir hối hận. +
Quay lại với Marwolaeth. +
Marwolaeth:“ Chẳng biết ông muốn làm gì đây. Cha hay thường nói: Người đàn vĩ cầm càng lớn tuổi, giai điệu sẽ càng ngọt ngào. Vậy sao ổng ngược lại? Ôi người già, đúng là khó hiểu, thật phiền phức. Oh well, can you feel the love tonight, tôi ghét ông nhiều hơn rồi” Nhìn cánh cửa đóng chặt, người anh cả ngẫm nghĩ lại vài lời dặn của cha, cà khịa Theseus, nhăn mày một cái rồi ngoắc đuôi bỏ đi. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Bây tự đoán được cha nội Theseus làm gì phải không:)))))))))))))))))))))))))))))). +
Mùa thu paris đầy nắng và gió john wick mất chó anh thì mất em=))))))))))))))))))))). +



Ừ đoán được, chả dơ vãi:))
Đọc ngoại truyện của Tide rồi nên hiểu, mà cái meme hài chúa😀