Chapter 62: Glow of the Lunar Veil.

+
Chapter 62: Glow of the Lunar Veil. +
Mới sáng ra mà đã có chuyện rồi. Với thói quen đi làm hằng ngày, cậu đã dậy từ trước. Hé cửa, con rồng cam lú đầu vào, không thấy Theseus mới dám bước chân vào. +
Kovidar:“ Ấy chà chà, đại vương hôm nay sao rồi quen chỗ lạ chưa? Mà chắc rồi ha! Cố quen cho tới chết luôn hé ehehehehehhe” Cười nhe răng, mắt khép lại như lé, gã hí hửng. +
Monarch:“ Nhức đầu, Eugh thấy mà gớm. Rời khỏi đây trước khi thành cái bánh xếp” Lè lưỡi kinh tởm, cậu nheo mắt liếc chỗ khác +
Kovidar:“ Mày mới thành cái bánh xếp, bị xích như chó còn kiêu ngạo được” Khinh thường, gã hất mặt. +
Monarch:“ Thằng đĩ ngươi xúc phạm ai? Đừng để ta ra khỏi đây, ngươi sẽ trả giả cho những gì ngươi làm” Đuôi đập mạnh xuống sàn, cậu gầm gừ chỉ tay vào mặt gã. +
Kovidar:“ Mày mới là đĩ!… Hay là mày chỉ muốn kiếm chuyện với tao thôi, ôi biết quá mà” Cười hè hè, Kovidar ra vẻ. +
Monarch:“ Làm ơn đi, đừng nghĩ ngươi hơn ai… Cút khỏi đây, giờ ta không có hơi nói chuyện phím” Khì mũi, cậu phất tay đuổi khách. +
Kovidar:“ Mày bất lịch sự vậy sao? Nằm đây cả ngày mà mệt gì”. +
Monarch:“ Đi mà hỏi Theseus” Chẳng buồn ngó ngàng đến ai kia, cậu quay đầu đi. +
Kovidar:“ Gì!? Ngài ấy làm gì?” Gã chẳng dám nghĩ, có thiệt hông vậy trời. +
Monarch:“ Nếu không mù, người sẽ thấy” Quay đầu lại nhìn con rồng cam đang ngơ ra, cậu chỉ lên cổ mình. +
Kovidar:“ Hả? Cái gì?” Nhìn lên cổ con rồng đỏ, giờ gã mới thấy dấu răng còn rất mới máu vẫn đang chảy nhỏ giọt trên sàn. +
Monarch:“ Ngươi điếc thật hay giả vậy? Ngươi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này hay ngu thật?” Đảo mắt, cậu hỏi; thật thằng này bị ủng não hay gì vậy. +
Kovidar:“ Hả????????” Não vẫn loading, Kovidar đơ ngang. +
Monarch:“ Ngu thật à?”. +
Kovidar:“ Tao ngu… Địt mẹ, không ngu nha!”. +
Monarch:“ Ngu từ trong ra ngoài”. +
Kovidar:“ Không có ngu! Hừ, coi thường tao chứ gì? Vậy mày thấy cái gì đây không?” Kiêu ngạo ngước cái mặt lên trời gã chỉ vào bụng mình. +
Monarch:“ Khỏi làm màu, ta biết từ hôm ngươi xích ta rồi” Chẳng làm lấy gì bất ngờ, cậu nằm xuống nhắm mắt lại. +
Kovidar:“ Ồ, biết rồi sao? Nhưng mày đâu biết cha quả trứng là ai” Gã nở nụ cười ranh mãnh. +
Monarch:“ Không quan tâm, cút ra ngoài”. +
Kovidar:“ Địt mẹ! Mày không tò mò sao? Nào, hỏi đi tao trả lời cho” Kovidar lại nghếch cái mặt lên. +
Monarch:“ Ai” Mệt thật sự, cánh đã đau, lưng cũng đau, cổ cũng đau, nói chung cái mẹ gì cũng đau mà còn gặp cảnh này. +
Kovidar:“ Ha! Nếu như mày đã thành tâm muốn biết, thì tao đây sẽ sẵn lòng trả lời, đề —”. +
Monarch:“ Dừng! Nói mẹ đi, dài dòng”. +
Kovidar:“ …Là người mà mày ở cùng đêm qua”. +
Monarch:“ Cái đéo gì!? Xàm cứt!” Đang thư thả, cậu bật dậy chửi. Bình thường thì lịch sự nhưng cậu không ngại chửi lộn với mấy thành phần mất dại như này đâu. +
Kovidar:“ Dối mày làm gì? Mày nghĩ thử xem ehehehe”. +
Monarch:“ Ai mà tin, ngươi ngu thật rồi, ngu đến ảo tưởng” Phải là ngu đéo giới hạn, cũng chẳng thể nào, mastery magic của gã quá thấp để trường hợp đó xảy ra. +
Kovidar:“ Đĩ mẹ nó, đã bảo là không có ngu! Không tin thì cứ đợi thử xem, cuối tuần này là ngày sinh, tin hay không tùy mày, nhưng sự thật vẫn là sự thật” Chia rẽ thành công, dù để hoi của được cái công thức loại phép này tốn không ít thời gian. +
Monarch:“ Cẩn thận lời nỏi của ngươi, Kovidar” Nghiến răng, cậu đứng dậy. +
Kovidar:“ Hông bé ơi, ai đùa chuyện này” Làm mặt xấu, gã trêu ghẹo. +
Monarch:“ Im miệng!” Xông đến, cậu muốn tán cho gã một cái nhưng bị xích ghịt lại. +
Kovidar:“ Ò hó bé bự giận dồi, ehehehehe” Cười mỉm, nheo mắt nhường mày lên, gã hài lòng. +
Monarch:“ Bước lại đây!” Cậu gầm lớn khiến cả cửa cũng lung lay. Ghì vuốt trên nền đá, cậu cố phá xích nhưng nó quá bền. +
Kovidar:“ Who, tao công nhận, cú nãy được đấy, nhưng mày còn phải cố hơn — Ây da… ôi chết mẹ” Bị gì bay rơi trúng đầu, gã quay lại thì thấy người ấy. +
Chụp lấy viên pha lê đỏ, cậu dừng lại khi thấy con rồng đen đứng ngay cửa. Hắn quay lại với bữa sáng như đã hứa, nhưng cơn giận trong cậu vẫn đang cháy mạnh mẽ dù biết bản thân không có quyền để giận. +
Theseus:“ Kovidar!” Hắn gầm lớn, ngoắc tay và nguyên tố trọng lực bọc lấy, đẩy gã vào tường. +
Samson:“ My Lord! Thuộc hạ nghe thấy tiếng cãi vã… À, thuộc hạ nghe nhầm” Dẫn theo các cảnh vệ, Samson chạy vào hỏi thì bị Theseus trừng cho cái rén quá, chuồn luôn. +
Kovidar:“ Xin ngài… tha cho thuộc hạ” Gã cố gắng nói khi cổ họng bị vòng phép xanh lá siết chặt. +
Theseus:“ Tay nào” Vuốt tím đè mạnh lên mõm Kovidar, hắn bấu mạnh khiến máu chảy ra. +
Kovidar:“ Không cái nào cả” Gã nói thật, chưa đụng tới luôn. +
Theseus:“ Nói dối!” Nở nụ cười hơi điên, chân trái dẫm mạnh lên tay gã, hắn gầm gừ. +
Kovidar:“ Làm ơn, my Lord” Kovidar lên tiếng van xin trước khi bị dẫm, gầm lên tiếng đau đớn vang vọng cả dãy hành lang. +
Raivoa:“ Ù, chắc đau lắm” Raivoa đang núp ở góc nào đó không xa. +
Dormir:“ Dừa, chết mẹ mày chưa” Dormir núp phía trên cười ha hả. +
Marwolaeth:“ Ngu” Marwolaeth Lú cái đầu ra ngay trên Dormir. +
Dormir, Raivoa:“ Anh hai?” Chả hiểu sao ông anh cả lại đi hóng chuyện cùng mình, hai đứa nhìn lên. +
Marwolaeth:“ Ai lại không thấy lạ khi nghe ngài ấy gầm? Coi tiếp đi, đặc sắc rồi” Hất mặt về phía phòng Draco, anh nói. +
Theseus:“ Hay bên này!?” Buôn tha cho cái mặt gã, hắn dẫm mạnh lên tay còn lại. +
Kovidar:“ Làm ơn” Tiếng cầu xin yếu ớt, gã lại la lên cái nữa. +
Theseus:“ Cầu xin làm gì, ngươi gan lắm mà. Nói tiếp đi, ngươi nói nhiều lắm mà, hả!” Dẫm thêm vài lần nữa, Theseus gào ầm cả lên, máu me be bét luôn. +
Kovidar:“ Thuộc hạ không dám” Kovidar thều thào yếu ớt, chết con mẹ rồi, kiểu này chết chắc. +
Theseus:“ Ta cho ngươi nói sao!? Hay ta phải bẻ luôn cái miệng này!” Đưa tay tới nắm sừng của Kovidar, hắn nhấc lên, bóp chặt hàm dưới có ý định bé nó làm đôi. +
Marwolaeth:“ Ố, che mắt lại, không được phép nhìn thấy một thành viên chết” Marwolaeth nhanh chóng che mắt Dormir, Raivoa đưa tay che cho Marwolaeth, Dormir che cho Raivoa. +
Monarch:“ Theseus, được rồi” Ngay lúc quyết định, cậu ngăn hắn lại. +
Theseus:“ Sao em không để anh giết nó? Thương hại sao?” Quay sang nhìn cậu, hắn gầm gừ. +
Monarch:“ Không, tôi không thương hại gã mà là quả trứng trong bụng gã” Đứng đó nheo mắt nhìn Kovidar đang rất thê thảm, máu trên cổ cậu vẫn chảy dài xuống sàn. +
Theseus:“ Cút” Thả gã lại xuống đất, hắn bước lại chỗ cậu; hắn sẽ xử lý sau. +
Raivoa:“ Uổng ghê, tưởng chết chứ” Tạch lưỡi, cô nuối tiếc. +
Marwolaeth:“ Thôi về làm việc đi” Đẩy hai đứa em đi, anh hối thúc. +
Monarch:“ Nó có phải của anh không?” Mệt mỏi nằm xuống, cậu bóp nát viên pha lê đỏ. Nhức đầu quá. +
Theseus:“ Nó nào?” Triệu hồi mâm đồ ăn lơ lửng trên cao nãy giờ, hắn nằm xuống đối diện. +
Monarch:“ Quả trứng đó” Cậu biết hắn hiểu, không thể nào không hiểu được. +
Theseus:“ Không, thở cùng bầu không khí đã khiến anh muốn giết thằng đĩ đó, đừng nói đến ở cùng phòng” Hắn khinh thường cái loại biến thái không từ thủ đoạn kia, chẳng có bằng chứng nào cho thấy quả trứng là của hắn cả. +
Monarch:“ Gã rất chắc chắn, ánh mắt đó không dối trá” Cậu đã nhìn sâu vào đôi mắt tím tệ hại đó, gã không nói dối. +
Theseus:“ Em tin lời gã sao, hửm?” Đưa tay nắm hàm dưới cậu quay qua nhìn mình, hắn hỏi. +
Monarch:“ Bỏ ra” Nhăn mày khó chị,u cậu gầm gừ. +
Theseus:“ Nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh” Đưa đầu đến, hắn nhìn vào đôi mắt vàng. +
Monarch:“…” Không thể không nhìn, cậu muốn biết sự thật. +
Theseus:“ Em thấy gì. Một lời nói dối?”. +
Monarch:“ …Không…” Cậu liếc mắt nhìn xuống, ánh mắt chả biết nói dối bao giờ. +
Theseus:“ Đúng, anh không lừa em, anh khẳng định, anh chưa bao giờ có ý định hay suy nghĩ sẽ chạm vào tên biến thái đó” Thả cậu ra, hắn thẳng đầu. +
Monarch:“ Nói ai? Anh cũng vậy thôi” Bĩu môi, cậu quay đầu liếc xéo. +
Theseus:“ Chỉ biến thái với mình em” Cười mỉm, hắn kéo cậu lại gần hơn. +
Monarch:“ Dừng! Thấy ghê quá” Câu đưa tay lên chặn mỏ Theseus lại. +
Theseus:“ Ăn đi”. +
Monarch:“ Khỏi, không cần nữa” Cậu muốn ngủ nữa, quá tốn năng lượng cho việc khi nãy và cơn đau ở cánh khiến cậu chẳng muốn làm gì. +
Theseus:“ Ăn rồi nghỉ, anh quay lại sau” Hắn còn chút việc trước khi có thể ở đây cả ngày, phải đem sách quá đây nữa chứ nhỉ. +
Monarch:“ Khỏi quay lại”. +
Theseus:“ Em muốn gì đây?” Đứng dậy, hắn nhìn xuống. +
Monarch:“ Tôi phải về” Cậu ngồi dậy đối mặt với con rồng to lớn. +
Theseus:“ Đừng trông thảm hại như thế, nghĩ lại đi, em sẽ có được nhiều hơn nếu em ở bên cạnh anh” Hạ đầu, hắn đẩy đến, trừng mắt. +
Monarch:“ Nhiều hơn? Thứ tôi muốn là một gia đình và người dân được sống bình an, chứ không phải chiến tranh” Nếu như hắn chịu nghe theo cậu, họ có thể cùng nhau đối mặt một kẻ thù chung, hòa bình sẽ lần nữa đến với thế giới. +
Theseus:“ Vẫn chưa đủ, chưa bao giờ đủ. Anh đã nói anh sẽ mang vũ trụ này về cho em, và anh sẽ làm thế” Hắn vẫn nhớ lới mình từng nói; chỉ có sức mạnh này hắn mới có thể biến mọi điều ước đó thành sự thật và bảo vệ những gì hắn yêu quý. +
Monarch:“ Anh ghét lão kia mà, sao không từ bỏ và về với tôi?” Hắn từng nói rất ghét con rồng tím, vậy tại sao không tách ra. +
Theseus:“ Không có lão… anh sẽ không có ngày hôm nay” Nhắn mày, hắn nhìn lên trần nhà với tấm kính sát trần hình rồng đang dâng mặt trăng lên bằng hai tay. +
Monarch:“ Tôi vẫn sẽ giúp anh mà, cuộc chiến này phải kết thúc, đã có quá nhiều người vô tội chết rồi” Nếu cứ đà này, chắc chắc cuộc chiến này sẽ kéo dài cả ngàn năm, điều đó là không thể tránh khỏi. +
Theseus:“ Nó không thể kết thúc dễ dàng được, vũ trụ này cần có người đứng đầu, dù anh không làm thế thì vẫn sẽ có người khác, Erebryn sẽ không từ bỏ ý định” Hắn không dối, lão sẽ quay lại và ký sinh vào con rồng khác, không ai có thể tiêu diệt lão hoàn toàn cả. +
Monarch:“ Lão mà thắng thì anh nghĩ tôi sẽ an toàn sao?” Cậu không sợ chết, chưa bao giờ cả, chỉ là trách nhiệm này phải hoàn thành. +
Theseus:“ Em sẽ luôn an toàn khi em nghe lời anh” Chỉ cần cậu nghe lời, ở bên cạnh hắn, cậu sẽ sống. +
Monarch:“ Dù nói gì cũng chẳng thay đổi việc ta không cùng phe. Lựa chọn đi, Theseus, tôi hoặc lão” Hắn bắt buộc phải chọn một trong hai, nếu không họ sẽ chẳng đi đến đâu cả. +
Theseus:“ …Anh không thể. Erebryn cho anh những gì ngày hôm nay, anh không thể rời khỏi lão” Nếu hắn không có sức mạnh, hắn chẳng là gì. +
Monarch:“ Sức mạnh không phải tất cả, The à” Nó chưa bao giờ là tất cả. +
Theseus:“ Không có sức mạnh thì anh là gì? Chẳng là gì cả” Không có sức mạnh, hắn sẽ chết, hắn sẽ không có gì, không gia đình hay tình yêu, không gì cả. +
Monarch:“ Anh đã là gì rồi, The, Anh có thứ lão không có” Bàn tay đỏ đặt lên ngực trái của lớp vảy tím, cậu nhấn mạnh. +
Theseus:“ …Nó cần em…” Nếu không có Monarch, hắn cũng chẳng cần quan tâm đến thứ này. +
Monarch:“ Không, anh phải cần mới được. Tôi nói rồi mà, tình yêu tồn tại trong mỗi chúng ta, anh phải cảm nhận nó. Gia đình là khởi nguồn của mọi cá nhân, anh có và tôi cũng vậy, vì thế tôi cần phải quay về”. +
Theseus:“ Em sẽ chết nếu bên cạnh chúng” Hắn không muốn điều đó xảy ra, phải không. +
Monarch:“ Cái chết luôn chờ đợi, sinh ra, rồi chết đi đó mới là vẻ đẹp của sự sống. Một cuộc sống bất tử chẳng có gì vui cả. Tôi không muốn một cuộc sống bất tử, tôi chỉ cần gia đình mình”. +
Theseus:“ Chịu nghe lời, em sẽ được ra khỏi phòng” Bỏ qua lời nói của Monarch, hắn khép hờ mắt nhìn xuống, xoa đầu con rồng lửa. Tròng mắt hắn chuyển nhanh sang đỏ rồi bình thường trở lại. +
Monarch:“ Biết khi nào mới chịu hiểu đây” Thở dài khi cửa đóng lại, cậu nhìn mâm đồ ăn đã ngụi. +
Day 21 Eleventh Moon, 23 a.m. +
Tại cái hang mà lúc trước Zehir từng ở, Kovidar đang ở đây; hôm nay là ngày sinh, gã đã trốn ở đây cả ngày. +
Kovidar:“ Nhìn đây này, Zehir, mày nói luôn muốn được nhìn thấy đứa con kế nhiệm của chúa tể đúng không? Giờ mày được thấy rồi đấy, nhìn cho đã đi” Gã đặt quả trứng trước bức tượng nhỏ của con quạ già. +
Được cuộn trong tấm vải mềm, marking của trứng là lửa, hai màu xanh dương và cam. Có lẽ nó mang đặc điểm của Lurofíer, vì vậy nó không có màu đen tím với hoa văn mây sao tuyệt đẹp. Dù trời đã khuya, gã vẫn lén đến phòng Draco nhằm thông báo ngày vui này. May sao Theseus hiện đang không có trong phòng, nếu không Kovidar cũng chẳng gan mà dám vào. +
Kovidar:“ Well well well. Nhìn ai kia đang bị xích kìa, hôm nay ngài ấy không ở cùng với ngươi nữa à ehehehehe” Kovidar cười nham hiểm, đứng trước mặt cậu. +
Monarch:“ …Đêm hôm khuya khoắt ngươi bị tửng đúng không? Theseus vừa ra ngoài, muốn bị bẻ cổ thì cứ đứng đó” Nheo mắt chán đời, không thèm nhìn lên, cậu nói. +
Kovidar:“ Tao rất thông minh, ai nói tao khùng? Tao tới đây để nói với mày rằng đứa trẻ mang huyết mạch của ngài ấy và là người thừa kế chính thống đã ra đời” Ưỡng ngực ngẩng cao đầu, gã kiêu ngạo dõng dạt. +
Monarch:“ Đi, hoặc chết sớm ” Lắng nghe tiếng vuốt gõ nhịp đều trên sàn đá, cậu biết hắn đã về tới. +
Kovidar:“ Mày đáng lẽ… lẽ… ahaha… my Lord” Kovidar cảm thấy lạnh sống lưng, liếc mắt ra sau thì thấy ánh mắt muốn giết người của Theseus. Gã hạ thấp mình xuống, sụt lùi gần đến cửa rồi giọt đi mất. +
Theseus:“ Gã có làm gì em không?” Nằm xuống đối diện con rồng đỏ, hắn liếm nhẹ lên trán khiến hai cọng tóc mái bị đẩy ngược ra sau. +
Monarch:“ …Không” Cậu sẽ không nói, quả trứng vô tội. Né sang bên, cậu lắc nhẹ đầu để hai cọng bờm về lại chỗ cũ. +
Theseus:“ Dù trái mùa nhưng sẽ giúp em dễ ngủ hơn” Đưa qua ly cacao nóng vừa làm xong, hắn nói. +
Monarch:“ Không có trà sao?” Quét nhẹ đuôi khiến chiếc nệm đang nằm phát ra tiếng sốt soạt, cậu nhìn ly cacao vẫn đang bốc khói. +
Theseus:“ Hồng trà sẽ khiến em mất ngủ” Muốn uống thì sáng, chứ ai uống trà giờ này. +
Monarch:“ Chúng vô tác dụng rồi, nước tăng lực, cà phê hay trà giờ chẳng còn tác dụng nữa” Uống nhiều quá cậu miễn nhiễm mẹ rồi, có khi uống rồi còn buồn ngủ cơ. +
Theseus:“ Rốt cuộc em đã uống nhiều như nào vậy?” Nhét ly cacao vào tay cậu, hắn nhăn mày. +
Monarch:“ Không thể không uống” Miễn cưỡng nhận, cậu khì mũi. +
Theseus:“ Uống rồi ngủ đi” Thở dài hắn ngán ngẩm, lấy ra cuốn sách tiếp tục đọc. +
Monarch:“ Có cuốn—” Lặng lẽ nhìn con rồng đen chăm chú với cuốn sách của mình, cậu mở miệng tính hỏi lấy dùm sách thì bị hắn cắt ngang. +
Theseus:“ Bát Hải Tứ Thần?” Ngăn lại lời nói chuẩn bị thốt ra, hắn lấy từ không gian bỏ túi cuốn sách dày. +
Monarch:“ …Ừ” Sao đọc được suy nghĩ hay vậy ta. +
Theseus:“ Lần trước em chưa đọc xong cuốn này” Khi còn ở đây cậu đã đọc hết cuốn sách dày cộm này đâu, hỏi sao không biết được. +
Monarch:“…” Nhìn hắn rồi lại nhìn cuốn sách; sách rất dày, bìa cứng trang trí phong cách cổ điển, viền và rìa trang còn mạ vàng. Từ lần đầu nhìn thấy nó cậu đã mê không rời mắt, đây là câu chuyện thú vị kể về truyền thuyết tám vùng biển cùng bốn vị thần canh gác, bảo hộ nó. Cậu và hắn tranh cãi cũng như thảo luận nhiều thứ khi cùng nhau đọc nó. +
Theseus:“ Bookmarks còn kẹp trong đó, đọc tiếp đi” Hắn vung tay, những mắt xích lại rơi ra. Cất cuốn sách trong tay, hắn bước lại nằm cạnh cậu, tiện gỡ luôn còng cổ, tay ra, chỉ còn lại trên cánh. +
Monarch:“ …Có… bánh quy không?” Dù sự thật là cậu phải cách xa Theseus ra, nhưng thật khó cưỡng lại cảm giác đọc sách cùng nhau. Cậu yêu những lúc như này, đọc sách cùng nhau và thảo luận chủ đề họ yêu thích, dù cánh vẫn còn nhức, mà sẽ nhanh hết thôi. +
Theseus:“ Đây” Biết ngay kiểu gì cũng hỏi nên hắn thủ sẵn rồi. +
Cậu đớp cái bánh trước khi mở sách, mãn nguyện rồi. Có lẽ do phòng yên ắng, chỉ có tiếng lật sách, trời cũng đang se se lạnh và âm thanh rơi tí tách của cơn mưa mùa thu khiến ta dễ buồn ngủ. Ban đầu cậu vẫn giữ khoảng cách ngắn với Theseus, nhưng đọc được nửa tiếng thì đã nhích lại gần. Khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, hắn có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu khi dựa đầu lên cổ mình. Nhẹ ngoắc tay đóng sách lại, con rồng sửa lại tư thế của Monarch đôi chút cho cậu thoải mái chứ ngủ như này sáng lại than đau cổ. +
Royal Eden, palace Drachenburg, 8 a.m of the next day. +
Ngồi ngắm những đóa Lunaria Virelle tuyệt đẹp đang nở rộ, nó vẫn còn đọng lại những giọt mưa của đêm qua càng khiến cho vẻ đẹp của nó càng sặc sỡ hơn. Chỉ vài tiếng nữa hoa sẽ lại khép nụ khi nó chỉ nở vào đêm trăng tròn và vài tiếng khi ngày thức giấc. +
Nhìn con rồng biển trầm lặng ngắm những lãng hoa trắng bạc kẻ vàng trong nắng sớm trên giàn hoa lớn, Aniceta nhớ lại hình ảnh khi xưa, hầu như sáng nào học trò xuất sắc của bà cũng ngồi đó hằng giờ chỉ để nhìn thấy vẻ đẹp của loài hoa cô đơn này, nỗi u sầu ít ai thấu gửi gắm vào nụ hoa bé nhỏ xinh đẹp. Người ta bảo rằng Lunaria Virelle chỉ nở về đêm vì chỉ có ánh trăng bạc tròn vành vạnh là hiểu nỗi lòng nó, vì đẹp mà muôn hoa đều ghen tỵ, chỉ có Moodora sắc sảo hơn bất kỳ thứ gì đã làm bạn với nó, vì vậy Lunaria Virelle chỉ nở khi Moodora đã tròn. +
Aniceta:“ Con khiến ta nhớ đến một người” Vẫn là nụ cười nhân hậu đó, bà ngồi xuống cạnh Y. +
Tiberius:“ Master Aniceta” Thoát ra khỏi dòng ký ức ngày xưa, Tiberius cúi nhẹ đầu chào vị Master. +
Aniceta:“ Lunaria Virelle tình yêu thuần khiết, trong sáng và mềm mại nhưng lại cô đơn giữa vẻ sắc muôn đời, chỉ nở khi trăng bạc đã tròn thể hiện lòng trung thủy mãi vẹn toàn” Đưa tay nâng nhẹ bông hoa trước mặt, bà nhẹ nhàng nói. +
Tiberius:“ Vâng” Y hơi cúi đầu, đó là loài hoa yêu thích của Y khi nhỏ nhưng cũng lâu rồi Y mới thấy lại nó. +
Aniceta:“ Monarch… khi còn nhỏ hầu như sáng nào cũng sẽ ngồi đây ngắm chúng cho đến khi khép nụ” Lúc đó bà chỉ đứng nhìn từ xa vì bà biết con rồng nhỏ sẽ rời đi ngay khi có ai tới. +
Tiberius:“ Bây giờ không vậy nữa sao?” Từ lúc biết nhau đến nay, Y chưa từng thấy cậu ra khu vườn này. +
Aniceta:“ Nó dừng việc này từ khi Almandine mất” Bà lấy tư cách gì an ủi đứa học trò ấy, bà chỉ có thể giúp con rồng bằng việc chỉ dạy. +
Tiberius:“…” Có lẽ Y biết lý do rồi, cũng giống Y vậy, một khi đưa bản thân vào trách nhiệm của chính mình thì chẳng còn nhớ đến những điều nhỏ nhoi này. +
Aniceta:“ Ai cũng có số phận, trách nhiệm của riêng mình, chúng ta học hỏi từ sai lầm của bản thân và sửa chữa nó, đừng tự trách về quá khứ đã qua đi. Con bảo vệ gia đình, đó là sửa chữa sai lầm, như chính Lunaria Virelle con đã chọn nở cho một tình yêu duy nhất, bây giờ điều đó là quan trọng nhất” Nhìn bông hoa đang dần khép lại, bà nói. +
Tiberius:“…” Im lặng, Y cúi nhẹ đầu lắng nghe. +
Aniceta:“ Đi thôi, con có thể cần phải ôn lại vài bài học đấy, sắp tới sẽ không dễ dàng gì” Đứng dậy, bà quay đi. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Nếu bây thắc mắc thì Kovidar không chỉ nhờ sự can thiệp của Dark Magic mà còn của khoa học để giúp thực hiện hóa điều gã mong muốn. +
Má cái tiêu đề thơ vãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. +



Má lỏ Kovidar, muốn đấm vãi
Nhớ có cái meme. *Không tìm ra meme phù hợp để miêu tả cái tâm trạng này.*