Skip to main content

Chapter 63: Ursa Major Constellation of Strength.

dathaiPiter

+

Chapter 63: Ursa Major Constellation of Strength. +

Year 5960, Day 21, Ninth Moon, 23 a.m. +

Hơn hai năm qua cũng chẳng dễ dàng gì, tương tự như hơn bốn mươi năm trước cậu từng ở đây. Nỗi nhớ nhà luôn là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí, rồi đến gia đình và bạn bè. Hai đứa nhỏ giờ ra sao, tình hình quê nhà như thế nào, cậu chẳng biết gì cả. Dù thỉnh thoảng được đi dạo bên ngoài, hay đôi khi hắn chấp nhận việc đấu tập, Theseus vẫn chưa bao giờ để cậu ở một mình, luôn một mực theo sát, không chừa bất kỳ cơ hội nào. Hắn giữ cậu ở gần mình hơn bất kỳ lúc nào. +

Nhưng là kẻ thù, không cùng mục tiêu và chí hướng, cậu không thể thoải mái chấp nhận mọi thứ con rồng đen trao cho. Dù biết rằng phản kháng chỉ khiến bản thân chịu thêm thiệt thòi, nhưng cậu cũng không thể cứ để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Có lẽ đỉnh điểm của những cuộc đối đầu là khi hắn không thể chịu nổi việc nhìn thấy chiếc nhẫn xanh trên cặp sừng màu ngà và muốn tháo nó ra, mục đích chỉ có một: phá hủy nó. +

Đối với Monarch, dù đây không phải một lễ Unity Rite vì tình yêu, cậu vẫn tôn trọng những ai đã cùng mình đọc chung một lời thề. Bội thề là một tội lỗi không thể tha thứ, và có lẽ điều đó cậu đã tự áp đặt lên chính mình từ rất lâu về trước. Họ đã cùng đọc một lời thề, cùng chia sẻ một mái nhà, và đã trở thành gia đình. Vì vậy, cho đến khi cả hai đều chấp nhận gỡ bỏ lời thề ấy, nó vẫn là sợi dây ràng buộc chính cậu. +

Phản đối kịch liệt và quyết không để chiếc nhẫn rơi vào tay Theseus, cậu sẽ bảo vệ lời thề bằng cả tính mạng, điều đó vốn đã có thể đoán trước. Nhưng với sức lực cùng phép thuật đã suy yếu, cậu khó có thể đánh lại con rồng to lớn trước mặt. Dẫu vậy, cậu luôn có cách khiến hắn phải trả lại chiếc nhẫn. Khi lấy được Unity Ring xanh lá đậm, hắn nắm nó trong tay rất chặt nhưng vẫn chưa bóp nát. Vì sự phản kháng của Monarch dạo gần đây, Theseus đã cho đặt một chiếc vòng hạn chế lên cổ cậu nhờ một Master of Magic, do đó cậu có thể lợi dụng nó để lấy lại chiếc nhẫn. +

Bằng cách nghĩ đến việc trốn thoát và cố gắng thực hiện điều đó, cậu khiến chiếc vòng siết chặt cổ mình hơn. Là học trò xuất sắc của Aniceta, cậu hiểu rất rõ loại phép đã tạo ra chiếc vòng trên cổ mình, bởi chính cậu từng là người hợp tác để cải thiện và hoàn thiện nó. Giờ đây, nó trở thành công cụ giúp cậu lấy lại thứ vốn luôn thuộc về mình từ tay kẻ địch đối diện. +

Hắn không thể phá chiếc vòng bằng cách cưỡng ép, vì điều đó chỉ khiến nó siết chặt hơn. Cách duy nhất là khiến Monarch từ bỏ ý định hoặc triệu tập một Master đến giải phép. Với thời gian có hạn, hắn buộc phải đồng ý trả lại chiếc nhẫn, và cậu dừng lại trước khi chết vì ngạt thở, hay tệ hơn là đứt động mạch cổ. Rời đi trong cơn tức giận, Theseus đã biến mất hơn một tháng trước khi xuất hiện trở lại. +

One hour before Ursa Major appears. +

Ambercoat đã được triệu tập đến và bị canh gác nghiêm ngặt bởi Thất tinh Khải huyền. Vẫn nằm trong căn phòng nọ, giờ cậu chỉ có thể chờ thời cơ tới và nghĩ cách rời khỏi đây. Họ cần cậu, bởi nếu Đại Hùng rơi vào tay địch thì thế trận sẽ mất cân bằng. +

Cánh cửa lớn mở ra, đứng trước con rồng đang nằm trên nệm, hắn liếc xuống. +

Theseus:“ Chưa ngủ sao?” Không biết có chuyện gì, hắn nheo mắt nở ra nụ cười. +

Monarch:“ Sao anh lại ở đây, không phải đang chuẩn bị cho Ambercoat sao?” Thật là, giờ nhìn cái mặt kia cậu chỉ muốn đấm cho cái. +

Theseus:“ Xong cả rồi, những ngày qua em thể hiện rất tốt, không có ý đồ gì đó chứ? Anh biết… em không dễ khuất phục như thế” Nhếch mép cười, hắn khều nhẹ cằm cậu đẩy lên; mấy ngày nay nghe lời đến lạ khiến hắn không khỏi nghi ngờ, dù ít người biết nhưng Monarch nói dối khá dở. +

Monarch:“ Không có” Liếc đi hướng khác, cậu nuốt nước bọt; chết không nói dối dở tệ. +

Theseus:“ Nói đi, Moniā của anh, em sẽ không lừa anh chứ?” Màu mắt lại thay đổi một lần nữa, hắn cúi thấp đầu xuống, trừng lớn mắt kề gần mặt cậu thì thầm. +

Monarch:“ Chưa… chưa phải lúc” Vài giọt mồ hôi chảy trên thái dương, cậu ngập ngừng. +

Theseus:“ Lựa chọn cho đúng, Monarch. Chúng ta sinh ra để đứng trên chúng, không phải để bị lợi dụng. Đừng để đám ngu muội ấy chạm tay vào tương lai mà chúng ta đang xây dựng. Hãy nhớ chúng đã làm gì với em, với anh. Chúng muốn xiềng xích chúng ta trong cái xã hội mục ruỗng do tổ tiên chúng tạo ra. Nhưng kỷ nguyên đó đã kết thúc. Nếu chúng là mối họa đối với trật tự mới, thì chúng sẽ bị xóa bỏ. Không phải vì thù hận, mà vì sự tất yếu” Giang rộng đôi cánh khổng lồ, dưới ánh trăng mờ ảo rọi xuống từ tấm kính sát trần, hắn thở ra những luồng nguyên tố mang tên Nether. Chúng ngưng tụ thành những quả cầu năng lượng nhỏ màu tím sẫm, với lõi sáng rực bên trong. Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo và vô thực, còn đôi mắt hắn bừng lên ánh trắng pha đỏ, rực sáng đầy ám ảnh. “ Bằng cách để chúng sống theo ý muốn, chúng ta đang gây nguy hiểm cho chính mình. Tự cân nhắc đi” Hạ đầu sát đến nhìn cậu, đôi mắt đỏ sáng rực nhìn chằm chằm đôi mắt vàng kim. “Anh sẽ quay lại sau một tiếng nữa” Sờ nhẹ má cậu, hắn quay người rời đi. +

Monarch:“…” Siết chặt tay, cậu trừng lớn mắt; đó chẳng phải Theseus cậu vẫn biết, có gì đó bên trong chẳng phải hắn. +

“ Nghe buồn nhỉ?” Đôi mắt xám ẩn mình trong bóng đêm của căn phòng quan sát nét mặt ngạt nhiên của con rồng đỏ. +

Monarch:“ Ai?” Cậu cảnh giác nhìn xung quanh, đến khi đụng phải đôi mắt kia. +

“ Nhận lấy và làm điều ngươi đã dự định” Một luồng phép thuật màu xám bay từ hướng đôi mắt đến chỗ cậu. +

Monarch:“ Mục đích của ngươi là gì?” Nhận lấy lượng phép phuật vừa đủ để mở không gian bỏ túi, nắm chặt bàn tay, cậu hỏi. +

“ Chúng ta sẽ còn gặp lại, rồi ngươi sẽ biết” Kẻ bí ẩn biến mất ngay tức khắc. +

Monarch:“…” Nheo mắt, cậu lấy ra cây trượng và thanh Flameoath của mình. “ Hên là tính mình cẩn thận” Thở ra hơi nhẹ lòng, cậu rút hết phép thuật dự trữ trong viên đá ngay cán kiếm và hai con mắt của cây trượng, nó vừa đủ để cậu mở một Cổng và phá những sợi xích này cùng vòng phép trên cổ. +

Nung chảy từng mắt xích, nhẹ nhàng cậu đặt những sợi xích và còng xuống sàn, chiếc vòng vàng trên cổ khẽ tan biến và rồi mở Cổng rời đi. Sân thượng phòng Hoàng đế, cậu mở cửa bước vào. Vừa khi cánh cửa mở ra, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Tiberius. Y đứng đó nhìn cậu, đôi mắt mang nỗi nhớ vô bờ, khiến cậu bất ngờ đứng khựng lại tại chỗ, không nhúc nhích. Thật không ngờ vừa trở về đã có người chờ sẵn. Cậu cứ nghĩ giờ này Y cùng Hội đồng đều đang ở thác Dracata. +

Tiberius:“ Mừng em về nhà, tình yêu của đời anh” Đi chậm lại đứng trước mặt cậu, Y ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy con rồng đỏ. +

Monarch:“ …Em về rồi đây” Về nhà rồi, ôi nhớ cái không khí này quá đi. +

Aenthal:“ Papa!” Đứng lên cố trèo lên chân cậu, con rồng xanh bé nhỏ kêu lên. +

Astraios:“ Ma?” Theo chân anh mình, nó ngồi đó nhìn lên. +

Monarch:“ Biết nói rồi?” Vỗ nhẹ đầu con trai cả rồi ẵm Astraios lên, cậu ngạc nhiên. +

Tiberius:“ Một năm rồi, Ryujin của anh” Ẵm Aenthal lên, Y mỉm cười. +

Monarch:“ …Em xin lỗi” Cụp mắt, cậu siết nhẹ con rồng trong vòng tay. +

Tiberius:“ Có muốn gặp không?” Đặt con rồng con xuống, Y hỏi. +

Monarch:“ Gọi đi” Cậu hiểu ý Unified rất rõ mà gật đầu. +

Khi servant được gửi đi, cậu chỉ cần đợi hơn mười phút là đã ầm ầm ngoài hành lang rồi. +

Kaizer:“ Cái địt mẹ mày! Biết tao nhớ mày lắm không!” Đạp cửa, Kaizer nhào lại đấm vào vai cậu một cái khi bọn còn lại đang theo sau lưng. +

Monarch:“ Địt mẹ con chó, đau!” Cậu đấm lại, ngồi xuống ôm nhe vai. +

Kaizer:“ Erh shit! Đau? Tao có bao giờ đấm mà mày đau đâu?” Ngóc đầu dậy sau khi văng vào tường, con sói nghiêng đầu. +

Tiberius:“ Có sao không?” Tiberius nhăn mày nhìn sang, trừng mắt với Kaizer. +

Chảy mồ hôi hột, Kaizer sụt lùi, khiến cho con chuột màu nâu nào đó đang tính giở trò gì đứng hình tại chỗ. +

Judy:“ Gà!” Judy đứng nhìn chuột với chó mà nghếch cái mặt lên cười mỉa mai. +

Kaizer:“ Có mày gà thì có!” Kaizer quay qua chửi lộn với Judy. +

Cocytus:“ Ồn áo quá!” Cocytus đứng sau lưng Judy, gõ mạnh cây Trảm Nanh của mình xuống lớp thảm lông kỳ lân quý giá, thở ra hơi băng xanh lam. +

“…” Judy với Kaizer nín ngang, bị cấm chat. +

Monarch:“ Không sao, vết thương cũ thôi. Chúng sẽ đến sớm thôi” Nhìn ra cửa sổ nơi ánh bạc và xanh sắp giao nhau cậu nhăn mày. +

The grounds of Baphomet castle. +

Erebryn:“ Thời khắc đã điểm, chuẩn bị đi, Ambercoat!” Hiện ra từ đầu Theseus, lão nói. +

Ambercoat:“ Yes, Master” Cúi nhẹ đầu, con gấu vàng nhạt nhìn lên ánh trăng tròn tuyệt đẹp. +

Khi Moondora và Lunado đã thẳng hàng, hình ảnh chòm Đại Hùng xuất hiện chớp nháy và sáng lên, các ngôi sao nối lại với nhau, rồi rực sáng chói lóa khắp nơi. +

Raivoa:“ Á, mắt em chói quá!” Raivoa nhắm mắt lại, giơ hai tay như bị lửa thiêu. +

Khi tia sáng vụt tắt, Đại Hùng cũng có cho mình một bộ đồ và áo choàng riêng. +

Ambercoat:“ Áo choàng? Thiệt luôn hả?” Con gấu xoay đầu nhìn qua nhìn lại chán nản nói. +

Erebryn:“ Cuối cùng ta cũng đã có-” Lão đang nói thì lại có người kêu. +

Samson:“ My Lord!” Samson hớt hải chạy lại, thắng gấp ngồi trượt dài và dừng lại trước mặt Theseus. “ Căn phòng không có ai cả!” Samson vởi vẻ mặt lo lắng, nói lớn. +

Theseus:“ Cái gì!?” Theseus giật mình, nghiến răng quay đầu chạy thẳng về phòng Draco. Vô lý, làm cách nào. +

Erebryn:“ Ta đang nói mà-“ Lão lại bị cắt ngang. +

Theseus:“ Im miệng!” Nổi khùng, hắn lớn tiếng. +

Erebryn:“ Thứ oắt con không biết kính trọng người già” Nheo mắt bĩu môi, lão biến mất. +

Đứng trước căn phòng với đống dây xích bị nung chảy trên sàn, hắn gầm lớn. +

Theseus:“ Lũ vô dụng!” Tức giận, hắn quay qua bóp cổ Samson lôi lại trừng lớn mắt. +

Erebryn:“ Bình tĩnh đi” Bay ra lại, lão nheo mắt thích thú. +

Theseus:“ Đến Alagaëa!” Theseus xoay người ra lệnh cho Thất tinh phía sau. +

Erebryn:“ Không, đầu tuần sau chúng ta sẽ đi, nhưng hôm nay và ngay mai không được, ta còn phải kiểm tra và chỉnh sửa Ambercoat” Lượn cái đầu ra trước mặt Theseus, lão nói. +

Theseus:“ Ta không cần biết!” Con rồng đen nhe nanh gầm gừ trong sự giận dữ, hắn bắt đầu bước đi. +

Erebryn:“ Đúng, ta cũng không cần biết, ta là người ra lệnh, không phải ngươi! Ngoan ngoãn mà ở yên đi” Nói ra mệnh lệnh, lão nắm quyền điều khiển dừng lại bước chân của Theseus. +

Theseus:“ Shit!” Chửi thề một tiếng, hắn nghiến răng khó chịu. +

Empire Alagaëa. +

Monarch:“ Hmmm” Cậu mệt mỏi gật gù ngồi bên cạnh Tiberius; đáng lẽ Theseus phải đến ngay nhưng sao lại trễ vậy. +

Tiberius:“ Ngủ đi” Dụi nhẹ đầu với con rồng đỏ, Y bảo. +

Monarch:“ Yawn… sao thế được” Ngáp một cái thật to, cậu lim dim; con mẹ nó, sao buồn ngủ vậy trời. +

Tiberius:“ Ngủ đi, anh sẽ thức canh” Hạ đầu xuống nâng đầu cậu lên, Y nói. +

Monarch:“ Em phải thức, lỡ có gì rồi sao?” Lắc đầu cho tỉnh, cậu nheo mày. +

Leon:“ Bệ hạ xin hãy nghỉ ngơi, ngài đã quá mệt mỏi rồi, Hiệp sĩ Hoàng gia sẽ canh gác và bảo vệ ngài” Leon bước đến cúi đầu. +

Monarch:“…” Cậu vẫn cứng đầu ngồi đó, dù không nói gì nhưng ở đây ai cũng biết cậu đéo chịu ngủ. +

Kaizer:“ Thôi mày cút đi ngủ dùm tao đi” Kaizer đạp đạp huýt ngoáy giả bộ khó chịu. +

Monarch:“ Biết rồi, có gì thì kêu” Đứng dậy với cái đỡ của Tiberius, cậu gật đầu. +

Kaizer:“ Rồi rồi, khỏi nhắc” Kaizer ngoắc ngoắc cái đuôi. +

Judy:“ Dữ, quyền lực ta, ổng kêu thì nó không nghe còn mày nói thì được” Judy trêu ngươi con sói, nhướng nhướng mày. +

Kaizer:“ Tao mà” Kaizer lại nghếch cái mặt lên. +

Nerozu:“ Ê bạn ơi, bạn có quên cái gì không?” Con chuột nâu khều khều Monarch, chỉ vào cái cổ của mình; có cái vòng màu vàng hiện ra. +

Monarch:“ Ấy chết cha…” Cậu bất ngờ dùng cánh che miệng; bao năm chả nhớ đến cái này. +

Nerozu:“ Gỡ nó ra được không? Tao sắp tắt thở rồi!” Nắm tay nhắm mắt, con chuột gào khóc. +

Monarch:“ Đợi chút, may cho là mày tao còn nhớ phép” Đưa tay đến cậu phá chiếc vòng vàng vừa hiện lên trên cổ ai kia. +

Nerozu:“ Ahhh cuối cùng! Cảm ơn mày! Cũng mấy trăm năm rồi đó, tao đã có thể thở trở lại!!!!!!!” Nerozu gào lên thật to, rồi hít vào một hơi thật dàiiiiiiii. +

Tiberius:“ Ra khỏi phòng” Nhìn bộ tứ siêu quậy loi choi, Y nhăn mày nhắc nhở. +

Monarch:“ …Aenthal có gì thay đổi không?” Cậu vẫn còn nhớ, dù chỉ là sự thay đổi nhỏ khi thằng bé bước sang tuổi thứ hai nhưng vẫn nên theo dõi. +

Tiberius:“ Nó… không biểu hiện gì lạ khi ở cùng anh nhưng theo báo cáo gửi về bảo rằng nó có biểu hiện hành hạ các loài vật nhỏ hay cây cỏ” Nhìn cánh cửa khép chặt, hai đứa nhỏ đã được đưa về phòng vì thế họ mới đề cập vấn đề này. +

Monarch:“ Tibe… nhờ anh để ý Aenthal, đừng để nó trở thành gánh nặng của xã hội” Cậu chẳng biết gì về trẻ con nhưng cậu hiểu xã hội, chính trị và rất nhiều điều xấu khác. +

Tiberius:“ Tất nhiên, thằng bé sẽ được dãy dỗ cẩn thận… Astraios dù chỉ mới một tuổi nhưng đã biết nói, nó học nhanh hơn anh nó đôi chút nhưng lại không nói nhiều, một đứa trẻ nhút nhát” Y đã bất ngờ khi thằng nhỏ gọi mình vài tháng trước khi họ ở một mình. +

Monarch:“ Nhát sao… ha, giống đấy chứ” Astraios có lẽ giống cậu khi nhỏ, lúc đó cậu nhát lắm, chẳng nói chuyện với ai ngoài cha và mấy Master dạy mình, nên cũng chẳng có bạn ngoài ai kia. +

Tiberius:“ Giống?” Nhìn con rồng đỏ đang nhớ về ngày tháng xưa cũ, Y nghiêng đầu. +

Monarch:“ Lúc nhỏ em cũng ít nói và nhút nhát, Tibe à” Nhớ lại, cậu cũng chưa nói cho Y biết điều này. +

Tiberius:“ Vậy sao? Nó giống em càng nhiều càng tốt” Giống hết càng được nữa. +

Monarch:“ …Ngủ đi” Liếc mắt đi, cậu nằm xuống. +

Chẳng biết khi nào kẻ thù sẽ đến, cậu đã tập hợp các Master of Magic cùng Aniceta để tạo ra một lớp kết giới mới và phong tỏa Khu Vực 1. Vì thông tin mật và cần hạn chế người ra vào, chỉ một số ít servant được ở lại, cùng các đội tuần tra của cảnh vệ. Trụ sở của họ tạm thời được chuyển đi nơi khác, còn các Templar được điều động nhiều hơn để lấp đầy chỗ trống. +

Vốn khu vực này đã hạn chế dân cư nên việc ngăn người dân tiến vào cũng không quá khó. Các lớp học cũng được chuyển sang nơi khác để đảm bảo an toàn. Nhờ có Hội đồng hỗ trợ, cậu cũng phần nào giảm bớt gánh nặng khi phải quay lại với khối lượng công việc dày đặc, gần như không có khoảng trống để nghỉ ngơi. +

Day 01, Tenth Moon, at the Morning. +

Bước qua Cổng, hắn lặng nhìn cung điện Drachenburg cổ kính và tráng lệ sừng sững trước mặt. Sau lưng cung điện là ngọn núi Vạn Trụ Sơn hùng vĩ, những thác nước đổ xuống không ngừng như dải lụa bạc giữa trời. Hít một hơi thật sâu, con rồng đen khổng lồ đứng trên chiếc cầu dài vững chãi chẻ dọc hòn đảo. +

Buổi sáng mùa thu mở ra trong ánh nắng vàng nhạt còn vương chút dịu dàng của đêm qua. Gió khẽ lùa qua tán lá, mang theo hương cỏ non và hơi nước mát lành từ dòng sông bên dưới. Tiếng chim ríu rít vang lên giữa bầu trời trong xanh, khiến không gian tràn đầy sức sống. Nhưng tất cả chỉ là khoảnh khắc cuối cùng trước khi hắn tự tay bóp nghẹt sự yên bình ấy. +

Chẳng biết đây có phải là kết thúc hay không, nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ quê nhà thân yêu. Nhìn vị chúa tể đứng trên cây cầu lớn cùng Thất tinh phía sau, cậu cùng những người hỗ trợ bước ra khỏi cổng lâu đài, chuẩn bị đối mặt với mối họa trước mắt. +

Theseus:“ Lại đây” Nhìn con rồng đỏ trong bộ giáp đen viền vàng, hắn nhăn mày. +

Tiberius:“ Anh không có quyền ra lệnh ở đây” Đôi mắt xanh lam sắc bén nheo lại qua lớp giáp mặt, đứng chắn trước Monarch, Y nói. +

Hắn im lặng, đôi mắt tối sầm lại, khẽ hất đầu. Thất tinh lập tức xông lên. Theo lệnh Raiden, các Templar lao vào tử chiến với kẻ thù phía trước, Kaizer cũng lập tức nhảy vào theo. Hội đồng đứng đó cùng Zhinai và Crainston quan sát. Ai cũng nhận ra Ambercoat không có mặt ở đây, và điều đó thật kỳ lạ. +

Ngay khi Theseus nhấc chân, Hội đồng lập tức động thủ. Họ phải bằng mọi cách giết được con rồng này. Nhưng tất nhiên, họ bị chặn lại bởi cặp song sinh, và khi hai Master of Chi đến trợ giúp, Marwolaeth đã một mình ngăn họ lại. Hắn bước từng bước chậm rãi tiến lại gần con rồng lửa vẫn đang nhìn mình. Khi con rồng biển lao đến, Ambercoat lập tức nhảy ra từ chiếc bóng của Theseus đang đổ dài trên nền đá. Lúc này chỉ còn hai người họ đối mặt nhau. +

Theseus:“ Anh cho em cơ hội cuối cùng, lại đây với anh” Đứng thẳng với dáng cao ngạo, hắn nhìn xuống. +

Monarch:“ Tôi từ chối!” Gầm lên, cậu lao tới Theseus. +

Tuy là đầy tớ của bóng đêm nhưng gia đình của Avgrund và Nychta không hề xấu, họ đã nhường phe ta rất nhiều, đó là minh chứng; cả hai đều ủng hộ cái thiện bên trong Theseus, chỉ là bây giờ không là thời cơ để đổi phe. Diễn kịch là cách duy nhất họ có thể nếu không muốn chết trong tay Erebryn. +

Kovidar:“ Đứng lại coi, con chó này!” Kovidar đang rượt theo Kaizer chạy vòng vòng. +

Kaizer:“ Bắt được đi rồi tính, làm đéo gì chậm vãi” Cười ha hả, con sói chạy phía trước cùng những tia điện xanh quanh mình. +

Kovidar:“ Dám coi thương tao à, con chó kia!” Bị trêu, gã nổi khùng chửi ầm ĩ. +

Kaizer:“ Là sói, không phải chó. Thứ đĩ vô danh!”. +

Kovidar:“ Mày!” Tức vãi, vậy mà rượt không kịp, gã cay lắm, đầu bốc cả khói. +

Nerozu:“ Mà thằng đó nói có sai đâu, mày là chó mà hahaha” Con chuột nâu đang lướt bên cạnh chỉ chỉ. +

Kaizer:“ Đĩ mẹ con chuột, mày theo phe nào vậy!?” Nhìn qua bạn mình bay theo bên cạnh mà muốn đớp cho cái. +

Nerozu:“ Ai biết, tao… Cuốn theo chiều gió!” Dừng lại, Nerozu mặc gió thổi bay ngược lại, dính cái bẹp lên mặt Kovidar. +

Kovidar:“ Sao tối thui vậy? Á, chuột, cút ra!” Kovidar hoảng loạng cố kéo Nerozu ra. (Thằng bóng lỏ biến thái này sợ chuột nha, nhục mặt loài rồng vãi!) +

Kaizer:“ Nai sừ! Chết mày nè thằng đĩ!” Kaizer ghì vuốt xoay ngược lại, chạy về phía gã; lúc Nerozu nhảy ra là lúc Kaizer dùng thanh kiếm của mình chém một phát lên mặt con rồng kia. +

Kovidar:“ Á, con chó chuột!” Kịp thời né đường kiếm nhưng bị điện nổ cho phát, gã bay khá xa. +

Kaizer:“ Hôm nay tao sẽ trả thù cho bạn tao, chuẩn bị chết đi, thứ đĩ kia!” Nhìn chằm chằm con rồng cam, anh nhe nanh lao đến. +

Cuộc chiến kéo dài đến tận trưa nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại, vết tích nguyên tố khắp mọi nơi cũng như thiệt hại của cây cầu đang tăng lên theo thời gian. Sức lực của họ cũng không thể chịu lâu hơn được nữa nhưng không tài nào giành được lợi thế trước kẻ địch. +

Nhưng bằng cái cách củ lìn nào đó, Kaizer áp đảo được Kovidar vài lúc và hiện tại chỉ chút nữa anh đã cắt được cổ con rồng cam, điều này khiến Monarch chú ý dù bản thân cũng không khá khẩm hơn. +

Monarch:“ Kaizer! Mày không được giết gã!” Gọi lớn tên bạn thân, con rồng nhắc nhở. +

Kaizer:“ Tao phải giết thằng đĩ này, nó dám đụng đến mày!” Chém mạnh vào vai Kovidar con gói gầm gừ. +

Monarch:“ Đây là lệnh, mày có nghe không!” Gã không thể chết lúc này, nếu như vậy con rồng con đó không thể sống sót. Dù trứng đã nở nhưng nó chỉ mới hơn ba tuần tuổi thôi. +

Kaizer:“ Tch địt mẹ mày” Bây giờ không giết được thì lần sau vậy, coi như gã may mắn, dạm đụng đến bạn thân của Kaizer này thằng đĩ mất dại. +

Theseus:“ Tập trung vào đây này” Hắn lao đến đè mạnh cậu xuống đất. +

Monarch:“ Ack shit!” Nhăn mặt vì bị đạp lên mặt, cậu gầm gừ. +

Theseus:“ Tập trung đi Monarch, em muốn chết như thế sao?” Gỡ mảnh giáp trên mặt cậu, răng nanh tím nhạt kề sát mặt cậu. +

Monarch:“ Cút ra!” Bấu vuốt trên nền đá, cậu cố đứng dậy. +

Nerozu:“ Sao cái mùi bất ổn nó nồng vậy ta, có nên chuồn không nhỉ?” Nhìn qua lại mấy bên hỗn chiến, con chuột ngẫm nghĩ. +

Theseus:“ Hay anh nên giết con chó kia nhỉ?” Mỉm cười, hắn liếc sang Kaizer đang cố đấm vào mồm Kovidar. +

Monarch:“ Đừng có đụng đến bạn của tôi!” Chết tiệt, cậu phải vùng ra nếu không thì toan mất. Ngay lúc đấy, tia nước xanh lá nhạt bắn đến khiến hắn phải lùi một bước, thế là đủ để cậu thoát khỏi thế kìm kẹp này. Quơ đuôi đánh mạnh vào hàm hắn, cậu bay lùi ra sau đứng cùng Tiberius. +

Theseus:“ Con cá lo chuyện bao đồng” Hắn nhăn mày khi nước trên ngưỡi đã bốc hơi hết theo độ nóng của ngọn lửa xanh dương. +

Flameoath và Deyja đã rời vỏ, tới lúc chém chết mẹ con rồng đen thui kia rồi. Hai lưỡi kiếm đen được bọc trong lớp bụi vàng mỏng tô thêm vẻ đẹp của chúng, Flameoath lóe sáng lên như nói rằng nó đã sẵn sàng chiến đấu. Vỗ mạnh đôi cánh lớn, cậu bay đến, đôi song kiếm bị chặn lại bởi đôi đệm tím, máu chảy xuống khiến Theseus càng thêm khó chịu. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh, cậu quyết tâm. +

Phía bên kia, Avgrund đã ra hiệu cho Nychta và các con của mình, tới lúc làm diễn viên rồi. Giả bộ bị Zhinai đánh bay, Avgrund ôm luôn cả nhà mình lăn quay nằm một đống, chỉ còn lại mỗi Ambercoat. +

Ambercoat:“ ???? Cái gì mà cả đám nằm hết vậy, bây đang diễn đấy à. Ê!” Con gấu vàng nhạt dùng chân đá nhẹ Avgrund đang nằm sấp trên sàn. +

Không một động tĩnh, khi quay lên thì anh bị Zhinai đấm cho một cái vô mặt. Bị hai Bậc Thầy Chi bao vây, Ambercoat nuốt nước bọt, tự nhủ không được chết. +

Trong khi Tiberius bay qua giúp Kaizer dứt điểm Kovidar thì Monarch đang rất chật vật. Việc hạn chế dùng Chi cho kế hoạch sắp diễn ra khiến cậu rơi vào thế bất lợi trước kẻ địch vốn đã mạnh hơn mình nhiều lần. Cộng thêm sự suy yếu sẵn có, thật khó để cậu có thể cầm cự lâu hơn. Máu của cả hai chảy rất nhiều, loang dưới chân và khắp xung quanh, vết thương lớn nhỏ đều chằng chịt. +

Theseus đang nhường, hắn chưa thật sự muốn giết cậu. Có lẽ đó là điều duy nhất khiến cậu vẫn còn sống đến giờ. Một luồng gió mạnh thổi vào mắt khiến hắn nhắm lại trong vài giây, và nhờ thế tia điện xanh phóng đến giật mạnh hắn trước khi con sói gục ngã, còn con chuột nâu cũng bị ném văng đi mất tích. Dây leo trắng đen giữ chặt chân hắn, và Crainston đấm mạnh vào thái dương khiến con rồng choáng váng. +

Triệu hồi nước từ dòng sông dưới chân cầu, con rồng biển đẩy mạnh Theseus vút lên trời. Sóng xung kích Chi đánh xuống từ trên cao khiến hắn rơi xuống, và khi Monarch dậm mạnh chân xuống sàn đá, mặt sàn rung chấn, những cột đá nhọn lập tức mọc lên chĩa thẳng lên trời ngay vị trí con rồng đen rơi xuống. Monarch lập tức bay đến. Theseus vỗ cánh xoay người né các cột đá, nhưng ngay khoảnh khắc đó hắn bị cú quật đuôi lộn vòng của Monarch đánh trúng đầu, rơi mạnh xuống mặt cầu đá. +

Đáp xuống, cậu cùng ba Master of Chi đã vào vị trí ở ba góc còn lại, bao vây con rồng đen vừa đứng dậy. Cầu Chi vàng, trắng tụ lại trên tay cả bốn người, đẩy nguồn năng lượng tinh khiết về phía Theseus, khiến con rồng gầm rú trong đau đớn. Khói đen pha tím bốc ra từ khắp cơ thể hắn, cuộn xoáy như những dải bóng tối sống động. Từ miệng và các khe vảy, luồng khói rít lên, trong khi đôi mắt hắn mở to, phát sáng rực như hai đốm lửa trong hư không. +

Erebryn hiện ra sau lưng hắn như một bóng hình khổng lồ bị kéo ra khỏi thân xác vật chủ. Đôi mắt đỏ thẫm của lão nhìn xuống những kẻ đang cố tách mình khỏi Theseus với vẻ khó chịu, nhưng rồi khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo trước khi bóng hình ấy tan vào làn khói và biến mất lần nữa. +

Tuân lệnh Alban, hai Templar lao tới. Những cây Light Lance trong tay họ phát sáng chói lòa, đan chéo vào nhau rồi ghim mạnh xuống, ép đầu Theseus sát xuống mặt đá. Ánh sáng từ hai ngọn thương giao nhau ngay trên cổ và vai hắn, ghì chặt con rồng trong khi hắn gào thét dữ dội. Theseus gần như không còn chút tự chủ nào. Nỗi đau quen thuộc ấy đã quay trở lại, xé toạc từng mảnh ý chí của hắn. Hắn gầm lên. Thật đau đớn, muốn thoát khỏi đây. +

Chỉ tiếc rằng Chi của Monarch đang cạn dần, cậu không thể giữ lâu hơn nữa. Mọi nỗ lực duy trì nguồn năng lượng vàng ổn định dần sụp đổ khi cậu nhìn vào đôi mắt đau khổ kia. Trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong tim cậu cũng vỡ vụn. Dòng Chi yếu đi rồi tắt hẳn khi vị Lãnh Đạo trẻ gục xuống. +

Chỉ với ba Master of Chi là không đủ. Theseus vùng thoát ra, giải phóng một trận sóng xung kích Nether dữ dội hất văng tất cả xung quanh. Hắn khuỵu xuống trong cơn đau tột cùng. Nguồn Sống bị tổn thương trực tiếp khiến hắn không thể làm gì ngoài chịu đựng. Cùng với niềm tin bị phản bội, mọi thứ đang gặm nhấm lý trí và những cảm xúc cuối cùng còn sót lại trong hắn. +

Avgrund:“ Dậy, diễn chứ không phải ngủ, nhanh lên!” Avgrund ngồi dậy dục mấy đứa con của mình. +

Nychta và Dormir cùng nhau bay đến mở Cổng đưa Theseus đi trong khi Raivoa thì lôi Kovidar, Avgrund, Marwolaeth và Ambercoat ngăn Hội đồng cùng các Templar tấn công họ rồi tẩu thoát cả lũ. +

Khi kẻ thù trốn mất và mọi người tập hợp lại, ai cũng lo lắng cho con rồng đỏ đang bất động. +

Tiberius:“ Sao thế này, Monarch?” Tiberius lại gần dùng mũi đẩy nhẹ đầu cậu. Tim vẫn đập, Nguồn Sống vẫn cháy, Chi bên trong Unity rings của cả hai vẫn phản ứng và sáng lên ánh sáng mập mờ. “ Crainston?” Y ngước lên nhìn con hạc màu trắng, cầu xin sự giúp đỡ. +

Crainston:“ Tôi không biết vì sao, xin lỗi” Crainston cúi đầu; họ đều đã kiệt sức, có lẽ cậu ta chỉ ngất đi chăng. +

Zhinai:“ Vấn đề không ở nguồn Chi bị cạn của cậu ấy” Zhinai lắc đầu. +

Raiden:“ Đưa Bệ hạ đến đền tổ” Bước lại, con Wyvern nói, có lẽ Master Aniceta sẽ biết gì đó. +

Syndril:“ Mọi chỉ số đều bình thường, thưa Master” Sau khi kiểm tra tổng quát cho Monarch, anh quay sang con rồng nước bên cạnh. +

Aniceta:“ Nếu mọi thứ vẫn ổn định thì chỉ do ý chí của Monarch mà thôi” Tội nghiệp đứa học trò của bà quá. “ Hay do Nguồn Sống… ta cũng không biết, trong lịch sử số lượng Dragon có hai con rất ít vì vậy chúng ta không biết nó có ảnh hưởng hay không” Nhìn con rồng lửa đang nằm trên nệm, ánh mắt bà trĩu nặng nỗi buồn. +

Tiberius:“ Em ấy nói rằng một phần Nguồn Sống nằm trong tay hắn ta” Căn phòng hiện tải chỉ có ba người, Y mới dám nói ra điều này. +

Aniceta:“ …Cũng có thể là ảnh hưởng từ Lurofíer. Thằng bé sẽ tỉnh lại nhưng ta không biết khi nào” Dù bất ngờ với thông tin vừa nghe, bà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và liếc sang Syndril. +

Syndril:“ Chỉ có thể theo dõi thôi, thưa Đức vua” Gật nhẹ đầu với Aniceta, anh hiểu đây là thông tin mật. +

Kaizer:“ Sao rồi!?” Chạy đến gặng hỏi Tiberius khi họ ra khỏi phòng, con sói sốt ruột. +

Tiberius:“ Không biết nguyên nhân, chỉ có thể đợi” Nhìn vẻ lo lắng của con sói dưới chân, Y liếc nhẹ con rồng trên lưng mình. +

Kaizer:“ Địt mẹ cái thằng mặt l*l đó!” Siết chặt tay, Kaizer gào ầm lên. +

Judy:“ Bình tĩnh mày ơi” Chạy lại, con thỏ nhắc nhở. +

Nerozu:“ Rồi sửa cái cầu giao cho mày ha, Judy” Ngồi trên vai con thỏ hồng nhạt, Nerozu cười hè hè. +

Judy:“ Ơ kìa! Sao lại là tao?” Chỉ ngược vào mặt mình, Judy ngơ ra. +

Kaizer:“ Còn không phải mày làm suốt sao?… Nhờ mày đấy. Hai cây kiếm này… Tao sẽ tạm thời giữ” Vỗ vai con thỏ, Kaizer cười gượng, siết chặt hai thanh kiếm trong tay. +

Hội đồng và Quốc hội lại có việc phải giải quyết. Dù lần này không hoàn toàn giống với khi Monarch biến mất hơn bốn mươi năm trước, nhưng tình cảnh vẫn gợi lại ký ức cũ, khi Tiberius một lần nữa phải đứng ra gánh vác trách nhiệm khi con rồng đỏ không thể. Như thường lệ, bí mật này sẽ được giữ kín khỏi dân chúng, chỉ một số ít người trong chính phủ được phép biết. +

Pordo Sol đã tự nhốt mình trong phòng sau khi nghe con trai báo cáo toàn bộ sự việc. Ông lặng im rất lâu, như thể bị chính lỗi lầm của mình giam cầm. Không biết đến khi nào ông mới có thể sửa chữa được sai lầm ấy. Chỉ vì một quyết định trong quá khứ mà học trò, gia đình và thậm chí cả thế giới đều bị liên lụy. Thật là thất bại. +

Giờ đây, việc bảo vệ phòng Hoàng đế được tăng cường hơn bao giờ hết. Hai Hoàng tử sẽ chuyển đến ở cùng Tiberius cho đến khi đủ tuổi đến trường. Đội hiệp sĩ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, các Templar cũng được điều đến để bảo vệ Hoàng đế. Trong khi đó, tình trạng của Monarch sẽ được Master Syndril kiểm tra thường xuyên để đảm bảo tín hiệu sinh tồn của cậu vẫn ổn định. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Chap sau tua tiếp hẹ hẹ hẹ, sắp có cập nhật cho Monarch và Kaizer trên wiki nha bây. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 vỏ sò
5 tháng
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 vỏ sò
5 tháng

Comments (2)