Chapter 66: Royal Judgment.

+
Chapter 66: Royal Judgment. +
Ánh bạc từ vầng trăng khuyết chiếu xuống Firefang, phủ lên thành phố tráng lệ một lớp sáng lạnh lẽo giữa đêm khuya tĩnh mịch. Những mái nhà, tháp ngói và con đường lát đá đều chìm trong giấc ngủ yên ả. Nhưng Firefang chưa bao giờ thực sự ngủ. Dưới lòng đất, nơi ánh trăng không thể chạm tới, những tiếng xì xào của lũ tội phạm vẫn luôn tồn tại trong các đường hầm ẩm lạnh. Chúng tụ tập trong bóng tối như lũ sâu mọt bám rễ vào lòng thành phố. Dù chính phủ đã nhiều lần cố gắng tiêu diệt tận gốc, nhưng chưa bao giờ thành công. +
Bước chân nhẹ nhàng lướt trên nền đá phẳng, chiếc bóng dài kéo theo ánh trăng bạc. Con rồng với lớp vảy đen ánh tím chậm rãi tiến về phía lối vào bí mật dẫn xuống lòng đất. Cách đó không xa, một bóng dáng khác lặng lẽ đứng chờ trong bóng tối. Đôi sừng màu ngà cong nhẹ dưới nguyệt quang, chiếc bờm vàng cam khẽ lay động trong cơn gió đêm, còn những mảng vảy xanh, đỏ và tím trên thân phản chiếu ánh bạc nhạt nhòa, lấp lánh giữa màn đêm tĩnh lặng. Khi nhận được cái gật đầu của chàng tình báo đứng ở góc tường, tổ đội lập tức hành động. +
Họ cùng con rồng đen đột nhập vào lối đi bí mật như những chiếc bóng. Những tia phép thuật nhiều màu lóe lên rồi nhanh chóng hòa vào màn đêm. Chỉ trong tích tắc, các tinh thể pha lê chiếu sáng trong căn phòng vỡ tung, bóng tối ập xuống. Tiếng xì xào lập tức im bặt, thay vào đó là những tiếng hét thất thanh khi máu đỏ bắt đầu tràn ra trên nền đá, loang dần khắp căn phòng. Nhiệm vụ kết thúc nhanh như khi nó bắt đầu. Con rồng đen bay vọt ra khỏi lối thoát, thân hình hiện rõ dưới ánh bạc yếu ớt của Moodora. +
Year 5972, Day 01, First Moon, Firefang city, District 1. +
Corveus room, 7:30 a.m at the morning. +
Corveus:“ Mày nói cái gì! Chết hết? Đừng có nói láo, thứ vô dụng!” Lão tức giận ném ly rượu trong tay về phía thuộc hạ của mình khiến gã chạy ra ngoài vì sợ. +
Corvo:“ Xem ra việc xấu của cha đã bị phát hiện rồi” Đứng dựa ngay cửa, Corvo mỉm cười. +
Corveus:“ Mày im miệng, tao không biết sao bọn chúng lại chết tức tưởi chỉ sau một đêm, nhưng tao sẽ bắt kẻ gây ra phải trả giá!” Đập bàn giận dữ, con quạ già rống lên. +
Đại bàng lửa được gửi đi, giang đôi cánh rộng, nó bay trên những tầng mây cao rẽ sóng đến đảo Itäinen xanh mát. Nhắm đến thành phố lớn Midtree, nó đậu xuống bệ cửa sổ lớn, căn phòng bên trong có thể thấy rõ gia huy sư tử vàng. +
Cinkam:“ Thư?” Nhăn mày khi thấy con dấu quen thuộc trên tấm giấy da dê đắt tiền, lão bước tới khóa chặt cửa, kéo rèm và đem chú chim vào để nó đậu trên giá, rồi mới đọc. “ Con quạ nham hiểm” Cầm lên cây bút lông dát vàng, Cinkam lấy ra một tấm giấy khác viết câu trả lời của mình. +
Region 1, Ancigon city, Royal Institute. +
Trên hành lang dài dẫn đến lớp học, Astraios nhận được rất nhiều ánh mắt khác nhau, ngưỡng mộ có, khinh thường có. Vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nó bước vào lớp học của mình. Hơn mười năm qua, nó học được rất nhiều thứ và cũng thay đổi rất nhiều. Dù không còn nhát như lúc nhỏ, nó vẫn rất dè chừng người anh lớn tuổi hơn mình. +
Nó sẽ không còn co người lại khi bị đe dọa bởi người khác, cũng trở nên thông minh và hiểu chuyện hơn, đồng thời học cách ngó lơ những lời miệt thị. Dù vậy, khi đối mặt với Aenthal, nó vẫn vô thức run rẩy vì sợ, nhưng cũng đủ can đảm để đối chất với ông anh xấu tính. Anh nó chưa bao giờ coi nó là gia đình. Nó không nghĩ chú cũng như vậy, dù con rồng biển đối xử với nó rất tốt và dạy dỗ nó như với Aenthal. Nhưng nó biết, nó sẽ chẳng bao giờ là con trai của Y. +
Hít một hơi thật sâu trước khi vào lớp, nó tiến lại chỗ ngồi của mình và đặt đồ dùng xuống. +
Leonarin:“ Mọi người nhớ cảnh giác… Bóng tối vừa vào phòng đấy” Leonarin nói với giọng mỉa mai, liếc mắt nhìn con rồng đen. +
Kaiji:“ Dừng lại đi Leonarin, cậu cứ phải làm mọi thứ rối lên à” Ngồi bên trái Astraios, con sói khó chịu. +
Frostnodacus:“ Mất mặt quý tộc” Hơi băng xanh lam bay ra khi con Drake khì mũi. Anh ngồi xuống vị trí của mình, bên trái Astraios. +
Flarea, Winteranis:“ Chào buổi sáng Frostnodacus” Cả hai nhìn có vẻ ngại ngùng khi nói lời chào buổi sáng. +
Frostnodacus:“ Chào” Không quan tâm lắm, Frostnodacus đáp lại. +
Craigorus:“ Chào buổi sáng mọi người” Craigorus bước vào, vẫn vui vẻ như mọi khi. +
Kaiji:“ Chào”. +
Haunani thì đang khò khò trên bàn học. +
Zepharina:“ Chào buổi sáng các con” Zepharina bước vào, giơ cao bên cánh chào những học viên trẻ. +
“ Chào buổi sáng Mentor Zepharina!” Chúng đồng thanh. +
Zepharina:“ Được rồi, các con ổn định. Chúng ta cùng di chuyển đến Dojo nhé” Nhìn đám học sinh nhốn nháo trò chuyện với nhau, cô siết chặt túi đeo sách trên vai. +
“ Dạ!” Chúng đồng thanh, rồi cùng đứng lên, di chuyển theo hàng đã được xếp từ đầu năm học. +
Dù nguyên tố của mình đã thức tỉnh, Astraios vẫn phải tuân theo lệnh của Quốc hội, nó không được phép thực hành cùng các bạn về thứ tạo nên một con rồng. Tuy vậy, ngoài điều đó ra, nó vẫn có thể học nhiều thứ khác, ví dụ như phép thuật. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoàn toàn không biết gì về nguyên tố. Dù bị cấm đoán, chú vẫn luôn âm thầm dạy cho nó mỗi khi có cơ hội, dù chính Y chưa bao giờ là một con rồng lửa. Astraios luôn cảm kích vì điều đó. +
Nó cùng anh trai thường học và huấn luyện với Tiberius mỗi khi Y có thời gian. Công việc của con rồng biển luôn bận rộn, nên Y không thể lúc nào cũng để ý đến mọi thứ xung quanh. Astraios có sợ anh mình, nhưng đồng thời cũng ngưỡng mộ Aenthal. Con rồng ấy là một tài năng hiếm có, được Hội đồng và cả Quốc hội đặc biệt chú ý. Trong mắt họ, Aenthal gần như chắc chắn sẽ là một Elemental-bond, giống như cha mẹ mình. +
Gió rét thổi ngang khung cửa sổ, mang theo những bông tuyết trắng ảm đảm. Phía sau lưng là âm thanh ồn ào của các bạn đang luyện tập, tất cả hòa vào nhau, khiến lòng Astraios càng nặng nề hơn. Nó vẫn nhớ lời chú từng nói: khi đủ hai mươi tuổi, Aenthal sẽ đến Oriental để tiếp tục việc học, rồi sau đó kế vị ngai vàng nơi đất khách ấy khi đến tuổi. +
Còn bản thân nó… sẽ phải lên ngôi theo ý muốn của mẹ mình, nếu như lời Tiberius nói là sự thật. Nhưng Astraios chưa bao giờ muốn chiếc ngai vàng đó. Chiếc ghế ấy chưa bao giờ thuộc về nó, mà là của Aenthal. +
Có lẽ vì thế mà người anh cùng cha khác mẹ ngày càng ghét nó hơn, kể từ khi chuyện ấy được nói ra từ miệng con rồng trung niên. Aenthal đã phản ứng dữ dội khi nghe điều đó, cãi lại và không ngần ngại nói thẳng trước mặt cha mình. Anh dường như chẳng hề sợ lời quở trách hay ánh nhìn nghiêm nghị từ vị Vua của biển cả. Astraios chưa bao giờ hiểu được điều ấy. +
Vì sao anh lại không yêu kính cha mình đến vậy? Hay tất cả chỉ là lớp vỏ ngỗ nghịch để che giấu một tâm hồn yếu mềm bên trong? Nó không biết. Nhưng ngoài điều đó ra, Astraios chỉ mong anh trai mình sẽ không làm điều gì khiến Tiberius phải rơi vào thế khó xử. +
Day 02. +
Tuần trước là tuần bận rộn nhất trong những năm qua. Ngày bầu cử các đại biểu Quốc hội và hội đồng Thành ủy, Quận ủy các cấp trên cả nước đã trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Đây không chỉ là những ngày quan trọng mà còn vô cùng nguy hiểm. +
Những ứng cử viên, dù mới hay cũ, chưa bao giờ đứng chung một chiến tuyến nếu không cùng một gia đình. Đây cũng là lúc quyền lực dễ bị lạm dụng nhất, mọi cách đều được dùng để lôi kéo cử tri bỏ phiếu cho mình. Dù người ta luôn nói rằng việc để nhân dân bầu cử nhằm đề cao tính minh bạch, nhưng có bao nhiêu phần trăm trong đó là sự thật. +
Cả tuần qua, chưa ngày nào Tiberius có được một giấc ngủ ngon vì quá nhiều việc phải lo, từ quê nhà đến nơi đây, dường như không sao xuể. Hôm nay là ngày bầu cử, Y chỉ mong mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không xảy ra bất trắc gì. +
Như bao ngày, Y vẫn ngồi trong văn phòng và làm công việc của mình. Tiếc rằng sự bình yên chẳng kéo dài được lâu khi tiếng gõ cửa vang lên. +
Tiberius:“ Vào đi” Đặt xuống cuộn giấy mới được gửi từ Ozean tới, con rồng biển nhìn lên. +
Leon:“ Thưa ngài… hầu tước Cinkam… ông ta yêu cầu ngài tới phòng ngai vàng” Leon ngập ngừng lo lắng, cúi đầu với con rồng trung niên. +
Tiberius:“ Lão lại muốn gì đây?” Y mệt mỏi thở dài rồi đứng dậy. +
Leon:“ Lão nói muốn vạch trần Hoàng tử, thưa ngài” Thật chẳng hiểu lão già kia muốn gì, nay bầu cử mà lại đi gây chuyện. +
Tiberius: “ …Có những ai rồi?” Y biết chẳng có cách nào lão không gọi đồng minh cả, lắm trò, nhiều tật. +
Leon:“ Thưa, vài thành viên của Quốc hội” Nhìn qua là biết rồi, toàn đồng minh lâu năm. +
Tiberius:“ Triệu tập Hội đồng, bộ Tổng, Astraios và Aenthal” Bước qua Lord Commander của đội hiệp sĩ, Y ra lệnh. +
Leon:“ Yes, your majesty” Cúi đầu anh nói. “ Phobios, Suphia nhờ hai người tới phòng Bệ hạ” Buông câu nói trống không, anh rời đi thực hiện mệnh lệnh với hai cái mặt ngơ ngát đang nhìn mình. +
Phòng ngai vàng lúc này đã đầy đủ, bên cánh trái là Cinkam và đồng minh cùng Hội đồng phía trước, bên phải là bộ Tổng cùng hai con rồng con. Căn phòng lớn chẳng có lấy tiếng nói cho tới khi cửa lớn được hai cảnh vệ mở ra, và con rồng biển bước đi ở giữa cùng Sebek và Horus hộ tống hai bên. +
Sebek:“ His Majesty King Tiberius of the Kingdom of Ozean, Patriarch of Clan Deepbane Sea, Temporary Supreme General of the Army and Interim General Secretary of the Parliament” Sebek nói lớn đứng tại chỗ giới thiệu trong khi con rồng biển bước đi. +
Vì luật, Y sẽ không ngồi vào ghế của Monarch, mà Y cũng chẳng muốn vì tôn trọng; ngồi xuống ghế kế đó đã được đặt sẵn, con rồng xanh nhìn xuống. +
“ Your Majesty!” Tất cả cúi đầu đồng thanh. +
Tiberius:“ Nói đi, Cinkam” Y nheo mắt, ánh nhìn dừng lại trên con sư tử vàng. +
Cinkam:“ Tôi đề nghị thay đổi quyền thừa kế của Hoàng tử Astraios. Chúng tôi vẫn không đồng ý với những gì ngài đã nói trước Quốc hội trước đó” Cinkam gõ mạnh cây gậy trong tay, ngẩng đầu nhìn lên. +
Tiberius:“ Ta đã nói rồi, vẫn đề này không nhắc lại” Y biết lão đang nói đến việc gì, Astraios sẽ chẳng chịu hình phạt nào cả. +
Cinkam:“ Ai cũng có thể thấy thứ đó không phải Hoàng gia! Trong gia đình hoàng gia chưa bao giờ có hắc long, chưa bao giờ. Nếu ngài không biết, có thể đọc lại sách và xem lại hình ảnh, thưa Bệ hạ” Cinkam chỉ thẳng vào con rồng đen ngồi cạnh Aenthal, giọng mỉa mai. +
Corveus:“ Hầu tước nói phải. Cái thứ đó còn không phải một trong số chúng ta, không mang dòng máu Hoàng gia, thì sao có thể là Hoàng tử và là người kế vị tiếp theo?” +
Tiberius:“ Ngươi nghĩ như nào, Kaizer?” Quay sang con sói đang lơ ngơ, Y hỏi. +
Kaizer:“ Hả… à… ờ… thì… Tôi không đồng ý với hầu tước Cinkam. Astraios tuy khác màu sắc, nhưng vẫn là con của Monarch, và mong muốn của cậu ấy là Astraios lên ngôi. Monarch cũng chẳng vui gì khi con mình bị nói như thế đâu” Đứng sau Judy, Kaizer nhìn con sư tử đang nghiến răng, ánh mắt đầy khiêu khích. Dám nói xấu cháu tao… con mèo mặt l*l. +
Tiberius:“ Leone?” Y quay qua phía bên kia nhìn con sư tử cái đang nhăn nhó sau lưng cha mình. +
Leone:“ Đại Nguyên soái nói đúng, tôi hoàn toàn đồng ý” Cúi nhẹ đầu, Leone chậm rãi di chuyển sang đứng với Kaizer. +
Cinkam:“ Đứa bất hiếu! Mày phản bội tao!” Cinkam điên lên muốn nhào qua nhưng bị Corveus chặn lại. +
Corveus:“ Bình tĩnh đi lão già” Khó chịu ra mặt, gã cố ghìm người bạn nửa vời lại. +
Tiberius:“ Raiden” Cười nhẹ, Y hài lòng với vẻ mất bình tĩnh kia, liếc sang Hội đồng, con rồng biển nhìn người đứng đầu. +
Raiden:“ Hội đồng cũng đồng ý với Kaizer, thưa ngài” Raiden đứng trước năm thành viên còn lại nói ra quyết định. Số phiếu nghiêng về Astraios nhiều hơn, chỉ có Alban là phản đối vì vậy nó vô dụng. +
Tiberius:“ Số phiếu đã nói rõ rồi, Cinkam” Nhận được cái gật đầu từ Judy, Cocytus, Benimaru và Serena, con rồng biển tỏ vẻ đắc ý. Chỉ với vài thành viên đi cùng lão, thì có thể làm được gì. +
Corveus:“ Đừng vội vui mừng, lão rồng già à” Con quạ nở nụ cười rãnh mãnh. +
Horus:“ To gan! Phạm thượng!” Con đại bàng nhăn mày, cùng đội hiệp sĩ chĩa mũi thương về phía con quạ già. +
Tiberius:“ …Vậy ngươi còn gì để nói sao?” Nhăn mày, Y giơ tay ra hiệu cho cả đội dừng lại, rồi nhìn sang Astraios, người nãy giờ chỉ im lặng đứng cạnh Judy, bắt đầu có phản ứng. Còn Aenthal thì chỉ lắng nghe, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. +
Corveus:“ Ngài có tin không khi tôi nói nó dính dáng đến chợ đen?” Lão phải đòi lại đống hàng đó, biết bao nhiêu tiền bay hết trong một đêm. +
Judy:“ Má, xạo l*l cũng vừa vừa thôi” Lên tiếng khinh thường, con thỏ vẫn mỏ hỗn. +
Corveus:“ Tch tch công tước à, cô cũng bị che mắt như lũ kia rồi đúng không? Gia đình hai bên chúng ta vốn cũng có quan hệ làm ăn mà, phải không? Vào tờ mờ sáng hôm qua, tại chợ đen ở Quận 12 đã xảy ra một vụ thảm sát. Tuy không còn lại nhiều dấu vết, nhưng tất cả những gì hầu tước Cinkam tìm được… đều chỉ về phía vị Hoàng tử ‘đáng kính’ vô tội của các người đấy” Corveus đứng giữa phòng, bình tĩnh giải thích, rồi liếc lên Tiberius với một nụ cười nhạt. +
Cinkam:“ Corveus nói rất đúng, người của tôi đã tìm thấy dấu vết phép thuật và nguyên tố còn sót lại” Phe phẩy tập hồ sơ trong tay mình, lão mỉm cười. +
Kaizer:“ Mẹ mày xạo l*l à!” Chửi ầm lên, con sói muốn bước đến đấm cho Cinkam một cái. +
Tiberius:“ Ser Kaizer! Ta đã cho phép ngươi nói chưa?” Y nói lớn nhắc nhở sự vô phép của Kaizer. +
Kaizer:“ Địt, coi chừng bố mày” Kaizer lẩm bẩm lùi về chỗ. +
Cinkam:“ Cảm ơn, thưa Đức vua. Ser Kaizer, ngài có thể cho tôi biết dòng thuần chủng là như thế nào không? Tôi có thể cắt tĩnh mạch của mình ngay tại đây để ngài thấy rõ, tất cả là vì gia tộc tôi, không phải vì ngài. Nếu Hoàng đế của nơi này là một kẻ thất bại, thì tôi buộc phải đảm bảo gia đình mình được an toàn trước” Con sư tử vàng nở một nụ cười nham hiểm, rồi quay sang nhìn Kaizer. +
Kaizer:“ Vậy để tôi nhắc lại cho ông nhớ lời thề của toàn bộ quý tộc hơn 200 năm về trước…” Nhận được cái gật đầu cùng vẻ khó chịu từ Tiberius, Kaizer định lên tiếng, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở. Tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ khi nhìn thấy người vừa xuất hiện. +
Leon:“ His Majesty Emperor Monarch of Empire Alagaëa, the VIII Generation Leader of The Dragonkind, Supreme General of The Army and the General Secretary of the Parliament!” Đứng bên phải vị vua đỏ, con sư tử trắng nói lớn khi cậu bước vào, bên trái là Phobios, cả hai cùng hành quân theo sau Monarch. +
Căn phòng tràn ngập sự bất ngờ. Đồng minh của Cinkam rụt cổ, lùi ra sau, cố tránh ánh mắt và hào quang mà con rồng đỏ tỏa ra. Họ vẫn luôn sợ hãi con rồng này. Dù cậu luôn nhẫn nhịn trước mọi quyết định của Quốc hội, nhưng ai cũng biết, một khi cậu đã muốn làm gì, thì chẳng ai có thể ngăn cản. +
Gật đầu đáp lại lời chào và những cái cúi đầu của mọi người, Monarch bước đến đứng trước mặt con rồng biển, người vẫn chưa dám tin vào những gì mình đang thấy. +
Tiberius:“ Aurynel ơi… em làm thế nào? Khi nào? Có mệt không—” Hàng loạt câu hỏi tuôn ra khi bước chân Y dừng lại trước đôi mắt vàng kim mà Y luôn mong nhớ. +
Monarch:“ Để sau đi” Cậu mỉm cười, chặn lại vạn câu hỏi vì sao của Unified, rồi ra hiệu, bước lên ngồi vào ngai vàng của mình, với Tiberius đứng bên cạnh. Ánh mắt vàng kim hạ xuống, lạnh lẽo. “ Vì sao ta phải nghe những lời này, Cinkam? Unified của ta đã nói rất rõ về mong muốn của ta. Điều đó đã được truyền đạt, và ta chắc rằng anh ấy cũng đã nói, không bàn luận về chuyện này thêm nữa. Vậy lý do hôm nay là gì?”. +
Tiberius:“ Mọi tranh luận đến đây chấm dứt. Ta nhắc lại, Astraios là người kế vị ngai vàng của Đế quốc Alagaëa” Nét mặt con rồng biển dịu đi trông thấy khi cất lời. +
Câu nói của Tiberius vừa kết thúc, hai bên phe ta đều mỉm cười nhẹ, nhất là Judy và Kaizer. Corveus và Cinkam thì nhăn như đít khỉ. Mấy đồng minh của lão thì sợ sun vòi vì cái hào quang chết tiệt kia, dù lão cũng sợ nhưng làm sao đứng yên chịu nhục được. +
Cinkam:“ Ngài không thể làm như vậy! Ngài có thể gọi nó là kẻ trị vì tương lai, là lãnh đạo tiếp theo của long tộc… nhưng không thể đem sự an nguy của gia tộc thần ra đánh đổi. Không, thần sẽ không cho phép điều này!” Lão bước ra, đứng trước mặt cậu, giọng gằn lại. Nếu thứ đó thật sự lên ngôi, gia tộc lão sẽ gặp nguy. +
Con sói xám nhướng mày trước những lời vừa thốt ra, khẽ bật cười nhạt rồi chậm rãi lùi về phía sau. +
Monarch:“ Không cho phép? Đừng quên mình là ai, Cinkam” Cậu nhăn mày. Lão già này thật sự đã lú rồi sao, dám công khai chống đối như vậy. Với bản thân cậu, chúng muốn làm gì cũng được… nhưng động đến gia đình thì đừng mơ. +
Giận đến xù cả lông, lão nghiến răng, quay phắt sang Astraios, chĩa thẳng vào mặt nó mà gào lớn. +
Cinkam:“ Đấy không phải là dòng máu Hoàng gia thuần huyết! Và chắc chắn không phải con của Vua Tiberius” Ai trong Quốc hội chả rõ điều này, lão sẽ nhắc lại cho lũ này nhớ cái thứ dơ bẩn đó chưa bao giờ thuộc về nơi này. +
Judy:“ Quay về chỗ của mình đi. Ông đã nói đủ rồi” Judy nhẹ giọng nhắc nhở, cô biết nếu lão cứ bô bô cái mồn thúi đó, kiểu gì Monarch cũng cho một viên đi đời. +
Monarch:“ Astraios là con trai của ta. Và ngươi cũng chả là gì hơn một hầu tước” Lão già thối tha, cậu sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành vi xúc phạm nào đến gia đình mình. +
Cinkam:“ Ngài có thể cai quản gia tộc của mình theo ý muốn, nhưng đừng nghĩ đến việc đẩy gia đình thần vào nguy hiểm! Gia tộc thần đã sống sót qua hai cuộc Chiến tranh Bóng tối và vô số kiếp nạn khác. Và xin thứ lỗi các vị Tổ Tiên rằng sẽ không có chuyện nó sụp đổ… vì chuyện này!” Quay sang nhìn Astraios, rồi đánh mắt lên nhìn Kaizer, mắt lão như muốn lồi ra tới nơi. +
Kaizer:“ Nói xem” Con sói nghiêng nhẹ đầu, vẻ mặt bình tĩnh khiêu khích. +
Lão nghe thế, liếc mắt lại sang Tiberius và Monarch đang ngồi trên cao mà mỉm cười. +
Cinkam:“ Con trai của ngài… Là con hoang!” Dộng mạnh cây gậy xuống lớp thảm đỏ, giọng lão vang vọng cả căn phòng. +
Cậu và Tiberius cùng nhăn mày, ngồi thẳng dậy. Leone đứng gần Kaizer, thoáng sững lại, mím môi lắc đầu, thầm cầu mong cha mình đừng vượt quá giới hạn. Trong lúc đó, Kaizer đã lặng lẽ rút thanh Flameoath, nhanh chóng lẻn ra phía sau. Judy thì hốt hoảng, ánh mắt đảo liên hồi. Astraios nhíu mày, lùi sát lại gần cô hơn. +
Trái lại, Aenthal dường như rất thích thú với những lời nói và hành động của con sư tử già. Phải, cứ nói tiếp đi, nói cho tất cả biết thứ đó chưa bao giờ là một trong số họ… cũng chưa từng là em trai của anh. +
Cinkam:“ And you… is… a whore” Làm như rất tự hào, Cinkam mỉm cười nhìn vào con rồng đỏ. +
Mặt Monarch đã đen kịt. Gầm lên, Tiberius đập mạnh đuôi xuống sàn. +
Tiberius:“ Ta sẽ cắt lưỡi của người!”. +
Nhưng chưa ai kịp phản ứng, từ phía sau lão, một nhát kiếm bất ngờ chém tới, chặt rời nửa đầu của lão, chỉ còn lại phần lưỡi méo mó. Mọi người xung quanh hoảng hốt. Judy vội đưa tay che mắt Astraios lại. Cái xác vô hồn đổ xuống, phần đầu văng ra gần đó, máu loang dài trên lớp thảm lông kỳ lân quý hiếm. +
Kaizer đứng đó, chống tay lên thanh Flameoath, ngạo nghễ cất giọng. +
Kaizer:“ Lão ta có thể giữ lại lưỡi của mình”. +
Leon:“ Giải giáp hắn!” Leon quát lớn, cùng Hiệp sĩ Hoàng gia chĩa mũi thương về phía Kaizer. +
Kaizer:“ Không cần” Lùi lại vài bước, anh nhấc thanh kiếm lên, dùng một góc áo để lau sạch máu trên đó, quay đầu đi về chỗ của mình. +
Serena:“ Wow uhuhuu, hay quá anh ơi!” Serena vỗ tay khi Kaizer lại gần. +
Kaizer:“ Anh mà” Cười tự hào, con sói xám đập tay với Serena. +
Monarch:“ …Dọn dẹp đi” Thở dài xoa trán, cậu phất tay, nhức đầu quá trời ạ. +
Việc này để đội Hiệp sĩ tự xử lý. Sau khi dọn cái xác sang một bên và lau sạch vết máu, nhìn quanh suốt cả quá trình, không một ai lên tiếng. +
Đám đồng minh của Cinkam sẽ phải bịt miệng, và mọi thứ cần được giải quyết thật gọn gàng. Dù sao, lão cũng là một thành viên Quốc hội, đứng đầu Đại gia tộc Lancaster, sẽ không dễ để chuyện này lắng xuống mà không xuất hiện lời đồn. Ai lại tin một đại biểu đột ngột qua đời ngay trong ngày bầu cử, khi trước đó vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. +
Nó không còn quá sợ hãi trước những cảnh máu me như vậy nữa. Với nó, tất cả đã trở nên quen thuộc sau nhiều nhiệm vụ trong bóng tối. Nó liếc sang anh mình. Vẻ mặt thích thú kia thật khó chịu. Nó hành động vì nhiệm vụ, chưa từng thấy vui khi tước đoạt mạng sống của ai, còn Aenthal thì dường như lại hưởng thụ điều đó. Cả hai rồi cũng quay sang nhìn mẹ. +
Khi cậu ra hiệu cho đội Hiệp sĩ dẫn những người có mặt trong phòng rời đi, hai con rồng nhỏ cũng phải quay lại lớp. Tuy nhiên, Leone xin ở lại và có vẻ cô muốn nói điều gì đó. +
Leone:“ Thưa Bệ hạ, thần biết những gì cha thần đã nói là không thể tha thứ… nhưng thần có một thỉnh cầu” Leone rút kiếm, xoay ngang lưỡi, đặt trên hai tay rồi quỳ xuống trước mặt cậu. +
Monarch:“ Ngươi… nói đi” Đứng trước con sư tử vàng, cậu nheo mắt nhìn xuống. +
Leone:“ Thần có thể gia nhập đội Hiệp sĩ Hoàng gia không, thưa Bệ hạ?” Leone kính cẩn cúi đầu. Vị trí ấy là điều cô khao khát từ lâu, chưa từng mặn mà với danh phận quý tộc gắn liền với quá khứ huy hoàng của gia tộc. Trước kia, cô từng bị từ chối khi Monarch không chọn mình vì áp lực từ gia tộc Lancaster… nhưng lần này, cơ hội lại một lần nữa mở ra. +
Monarch:“ Leone… ngươi đã quên những gì cha ngươi nói rồi sao?” Con sư tử này vốn đã nằm trong tầm mắt của cậu từ khi đội Hiệp sĩ mới được thành lập. Thế nhưng Cinkam lại kiên quyết không cho con gái mình tham gia, dù đó là một vinh dự vô cùng lớn. +
Leone:“ Thần chưa từng quên, thưa Bệ hạ. Nhưng nơi thần thuộc về… là bên cạnh ngài” Cô chưa bao giờ quên nghĩa vụ của mình với gia đình và gia tộc, và cô cũng đã hoàn thành nó, đúng như mong muốn của cha. +
Monarch:“ …Đứng dậy. Galaxsos sẽ báo cho ngươi khi nào nghi lễ diễn ra” Nhắm mắt trầm tư, cậu lướt nhìn bộ lông vàng óng phía sau lưỡi kiếm lóe sáng, rồi cất lời trước khi rời đi. +
Leone:“ Cảm tạ Bệ hạ” Vẫn quỳ đó khi Monarch đã rời đi, cô cúi đầu sâu hơn. +
Monarch:“ Em chỉ vừa tỉnh dậy rồi liên lạc cho Leon. Phobios cùng Suphia được cử đến hỗ trợ, sau đó thì anh đã biết” Cậu nói khi ngồi đối diện con rồng biển trong phòng. +
Tiberius:“ Ừ dậy là tốt. Đợi anh chút, anh đi lấy đồ ăn” Trò chuyện để sau đi, Monarch hẳn phải đói lắm rồi. +
Khi Y rời đi, cậu lại nhìn đống giấy tờ trên bàn. Vẫn nhiều như vậy, thậm chí còn nhiều hơn trước; hẳn Tiberius đã rất vất vả. Cậu cũng còn quá nhiều thứ phải làm. Tỉnh dậy rồi cũng chưa phải là kết thúc mọi chuyện, chỉ là có thêm kiến thức thôi. Những năm nằm mộng kia đâu phải chỉ ngủ không. +
Tiếng gõ cửa vang lên, thu hút sự chú ý của con rồng đang lơ đãng. +
Monarch:“ Vào đi” Cái mùi này, cậu biết ai rồi. +
Kaizer:“ Sao rồi… khỏe không?” Kaizer ngập ngừng hỏi khi lú cái đầu vô. +
Monarch:“ Mày nghĩ sao? Ngại cái gì?” Nhìn sang con sói đang lúng túng, cậu hất mặt ý bảo vào đây. +
Kaizer:“ Cái địt mẹ mày! Mày làm đéo gì mà ngủ còn hơn heo vậy, tao có nhiều thứ muốn nói lắm đấy, mày chuẩn bị nghe đi!” Kaizer nhảy lên vỗ vai bạn thân vài cái. +
Judy:“ Bà nội cha mày! Tao nhớ mày vãi!” Judy từ cửa nhảy bổ tới. +
Monarch:“…” Liếc sang, cậu cùng Kaizer ăn ý lùi lại vài bước, Judy không có ai đỡ té cái bẹp xuống sàn. +
Judy:“ Địt mẹ chúng mày!” Ngóc cái đầu lên, Judy chửi. +
Nerozu:“ Ha gà! Hahahaha” Nerozu đứng trên đầu Monarch chỉ chỏ. +
Tiberius:“ Xuống” Đứng ở cửa với đồ ăn trên tay, Y nhăn mày lườm con chuột màu nâu. +
Nerozu:“ Xuống liền, xuống liền” Nerozu chuyển từ đầu cậu sang Kaizer. +
Serena:“ Hehehe con chó chuột!” Con cáo cười thật to vào mặt hai thằng anh hèn. +
Kaizer:“ Địt mẹ em” Kaizer chán nản híp mắt. +
Tiberius:“ Ra ngoài hết đi” Y xua tay đuổi cả lũ đi. +
Quay lại lớp với tâm lý biết rõ mọi chuyện, Astraios không hé răng nửa chữ. Nó vẫn kiệm lời như mọi khi, nhưng chột dạ hơn khi vô tình nhìn sang Leonarin. Nó biết con sư tử nhỏ yêu thương ông ngoại của mình đến nhường nào; nỗi đau mất người thân chưa bao giờ dễ vượt qua. +
Nhưng nó còn bất ngờ hơn khi thấy con rồng đỏ xuất hiện trước cổng học viện với Tiberius bên cạnh. Quá hiển nhiên khi ai cũng cúi đầu chào họ, dù nỗi bất ngờ vẫn chưa vơi đi. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Oh ye thêm đứa nữa chết:) và chap sau tui được chết rồi, toẹt zời!(mean Monarch). +



Oh damn! Lụm tiện đứa nữa
Rip Cinkam