Chapter 67: Oath of the White Cloak.

+
Chapter 67: Oath of the White Cloak. +
Monarch:“ Aenthal đâu?” Nhìn con rồng nhỏ vừa đi lại, cậu hỏi. +
Astraios:“ Anh sẽ tới ngay, thưa Bệ hạ” Nó không được phép gọi thân mật khi ở ngoài, điều này đã được dạy trong lớp. +
Kaiji:“ Hail Royal Blood!” Kaiji bước lại, cúi chào cậu lần nữa. +
Monarch:“ Kaiji, lớn rồi nhỉ” Cậu nhìn xuống con sói nhỏ. Giống thằng bạn thật. +
Kaiji:“ Vâng, Bệ hạ”. +
Monarch:“ Ukm” Chờ đợi đứa con cả, cậu nhìn quanh. +
Aenthal:“ Papa!” Chạy thẳng vào lòng con rồng đỏ, anh vui vẻ. +
Monarch:“ Phép tắt đâu cả rồi?” Dù cậu không muốn quá gò ép con cái, nhưng phải có lễ nghi đàng hoàng. +
Aenthal:“ Con xin lỗi” Lui ra, anh cụp mắt. +
Monarch:“ Về thôi” Cậu chợt thở dài, ánh mắt nghiêm nghị dịu lại. +
Tiberius:“ Ừ về thôi” Nụ cười nhẹ hiện trên môi con rồng biển. +
Nó và anh cúi nhẹ đầu cùng bay theo hai con rồng lớn hơn. Trong mười mấy năm qua, nó chưa bao giờ thấy Aenthal vui đến vậy, quả thật rất khác biệt với Tiberius. +
8 a.m of the next morning. +
Leonarin:“ Mày đừng nghĩ Bệ hạ quay về sẽ thay đổi được gì. Mày không xứng với vị trí hiện tại, nhớ lấy lời tao. Thứ dơ bẩn, kinh tởm… tao sẽ khiến mày trả giá vì cái chết của ông ngoại” Chặn Astraios ngay trước cửa phòng học, Leonarin thở ra hai làn lửa nhỏ từ mũi, ánh mắt đầy đe dọa. +
Zepharina:“ Tập trung nào các con, tiết học bắt đầu rồi” Zepharina bước vào phòng, tập trung các học sinh trước khi rời đi nhường chỗ cho Mentor của môn học. +
Astraios:“…” Không nói gì, nó chỉ làm ngơ đi những lời lẽ ấy. Dù con sư tử có nói như nào, nó cũng chẳng thay đổi được gì; Monarch đã quyết thì không thể thay đổi. +
Emperor office. +
Vẫn như mọi khi, cậu miệt mài với công việc của bản thân, quay lại vị trí bao năm qua bỏ trống. Tiberius đã về Ozean; họ có thứ cần chuẩn bị cho ngày quan trọng sắp đến vào vài tháng sau. +
Tiếng gõ cửa lôi con rồng lửa ra khỏi sự tập trung cao độ. +
Monarch:“Ai?” Đặt cây bút lông vào lọ, cậu ngẩng mặt lên. +
Dehri:“ Ser Kaizer, thưa Bệ hạ” Nói nhỏ qua bộ đàm, con voi to lớn nhìn con sói đang đứng đợi. +
Monarch:“ Vào đi” Nhăn mày, cậu đặt tờ giấy trên bàn sang bên. +
Kaizer:“ Chào, mày có vẻ như sắp tắt thở lần nữa” Cười cười Kaizer nhìn đống giấy trên bàn. +
Monarch:“ Tới đây làm gì?” Đảo mắt với người bạn thân, cậu nhướng mày. +
Kaizer:“ Trả mày này” Lấy ra hai thanh kiếm Flameoath và Deyja, Kaizer đặt lên bàn. +
Monarch:“ Cảm ơn bro” Nhìn hai cây kiếm quen thuộc, cậu gật đầu với Kaizer; một thanh là tâm đắt còn một là của cha nếu mất chúng cậu sẽ buồn lắm. +
Kaizer:“ Ừ, có gì đâu” Ngại ngùng gãi đầu, anh cười. +
Monarch:“ Mà… mày biết sắp tới ngày gì rồi mà đúng không?” Cất hai thanh kiếm vào không gian bỏ túi, cậu hỏi. +
Kaizer:“ Ngày gì?” Cái mặt lại ngơ ra, anh thật sự chẳng nhớ gì cả. +
Monarch:“ Damn, Sài Lang sắp xuất hiện đó ba ơi” Thở dài đập trán, thật hết nói với thằng này, ngày quan trọng như vậy cũng quên được. +
Kaizer:“ Hả?” Kaizer ngơ ra một cục, hỏi ngược lại. +
Monarch:“ Ôi trời ạ” Đau đầu xoa thái dương, chắc cậu bẻ cổ con chó này quá. +
Kaizer:“ Ai biết gì đâu, có ai nói tao đâu” Suy nghĩ một hồi, anh ngước lên lắc đầu nhún vai. +
Monarch:“ Tibe không nói à?” Nhăn mày, cậu nhìn xuống; vô lý, sao lại không nói được. +
Kaizer:“ Không!” Lắc mạnh đầu, con sói khẳng định. +
Monarch:“ Hay là nói rồi mà mày quên?” Cậu nghi lắm, con chó này với con thỏ kia trí nhớ kém y như nhau. +
Kaizer:“ Hmmmmmmmm… hình như là vậy?” Anh cũng không biết nữa, chả nhớ gì theo đúng nghĩa đen. +
Monarch:“ Ngày mùng 11 tuần trắng thứ 6, nhớ chuẩn bị cho tốt” Nhắm mắt thở dài lẫn nữa, cậu nói. +
Kaizer:“ Ok, thôi đi đây” Giơ ký hiệu ok, con sói vui vẻ rời đi. +
Ngày hội bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, ngoại trừ sự việc xảy ra ngày hôm trước. Một bài báo đã được viết và lan truyền khắp cả nước, với truyền thông được Bộ Thông tin của quân đội giám sát chặt chẽ để đảm bảo không có tin sai lệch. The Farewell Stand của Cinkam được tổ chức long trọng, với sự góp mặt của Grand Masters of Astronomy. Ngày hôm đó, không phải ai cũng rơi lệ. Lancaster là gia tộc của những chiến binh; họ dũng mãnh và vô tâm, vì thế rất ít người khóc cho vị thủ lĩnh đã dẫn dắt gia đình mình. +
Vào ngày sáu, cũng là ngày Leone tuyên thệ lời thề của mình và chính thức trở thành thành viên đội Hiệp sĩ Hoàng gia, vị trí mà cô hằng ao ước từ khi còn trẻ. Sau bao cố gắng, nỗ lực, cuối cùng cô cũng giành được vị trí mà mình xứng đáng, với niềm kiêu hãnh của một hiệp sĩ và một con sư tử. +
Mặc trên mình bộ giáp trắng đặc trưng và tấm áo choàng trải trên lớp thảm lông kỳ lân quý giá, với cây thương trong tay, Leone đọc lên lời thề của chính mình với niềm hạnh phúc và tự hào vô bờ: +
“Before the sacred light, beneath the moon and the endless stars. +
I, who bear the White Cloak, devote my soul to honor, to the throne, and to the Eternal Vitality. +
I vow to let the moonlight guide my spirit, the starlight guard my path, and the sun burn within me as the flame of undying loyalty. +
I swear to serve the Emperor. +
I shall obey his command, guard his secrets, stand by his side, and defend his name, legacy, and glory. +
Though shadows rise to consume the world. +
Though my cloak may be torn and stained in battle. +
Như đã tập dợt từ trước, cô đặt thương xuống và cầm lên thanh kiếm sẽ theo mình đến cuối đời, đặt ngang trên tay, cúi nhẹ đầu, cô tiếp tục lời thề: +
I shall not falter. +
I shall stand as the shield of my sovereign and the sword of the realm. +
By the sun, the moon and the stars +
My oath, unbroken until my final breath” +
Khi lời thề kết thúc, con rồng đỏ đứng dậy. Trong lớp trang phục trang nghiêm, cậu đứng trước con sư tử vàng, tay đặt lên giữa kiếm, đọc lời ban phước: +
“May the Creator and our Ancestors watch over you. +
May the sun grant your strength, the moon guide your steps, +
and the countless stars guard your unwavering loyalty forever” +
Câu chúc lắng xuống khi Monarch ngồi lại trên ngai vàng của mình, và Grand Masters of Astronomy cho phép cô đứng dậy để kết thúc buổi lễ. Tra kiếm lại vào vỏ, âm thanh kim loại vang lên khi chuôi thương gõ mạnh xuống lớp thảm trắng. +
“For Honor and the Throne!” +
Giọng nói của Grand Masters of Astronomy vang vọng, đánh dấu kết thúc buổi lễ. +
Day 01, Sixth Moon, 8 a.m at the morning. +
Island of Salvation, castle Baphomet, Stargazing room Draco. +
Erebryn:“ Dậy nào, Lurofíer, đến lúc rồi” Làn khói đen ngòm trồi ra, lượn quanh con rồng đang say giấc. “ Chỉ vài ngày nữa Sài Lang sẽ xuất hiện. Ngươi nên giành được nó, chúng ta phải kết thúc chuyện này thôi”. +
Theseus:“ Và… thanh tẩy nơi này” Đôi mắt đỏ sáng lên trong căn phòng khiến cho nó ảm đạm hơn. +
Erebryn:“ Phải… ta sẽ giúp ngươi. Kẻ phản bội phải trả giá” Lão nở nụ cười tinh quái, đầy toan tính. +
Hắn ngước đầu nhìn tấm kính sát trần và thở dài. Hắn không hiểu tại sao, đã cho cậu quá nhiều cơ hội để ở cạnh hắn, nhưng cậu từ chối tất cả. Rồi hắn lại phải trải qua nỗi đau ngày ấy một lần nữa; điều duy nhất không ngờ là dù cả hai không cùng chiến tuyến, hắn chưa bao giờ nghĩ Monarch muốn giết mình. Bấu chặt móng vào nền đá, hắn đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. +
“ My Lord!” Bên ngoài, Thất tinh cùng Samson, Hamtman và các cảnh vệ đã đứng đợi sẵn, tất cả đều dàn hàng ở hai bên, thành kính cúi đầu. +
Theseus:“ Tăng cường luyện tập, chuẩn bị giành lấy Sài Lang” Bước đi trong sự kính sợ của tất cả, hắn dõng dạt. +
“ Yes, my Lord!” Họ đồng thanh trong cái hào quang chết chóc mà con rồng đen để lộ ra trong mỗi bước chân. +
Empire Alagaëa, Ancigon city, Region 1, Drachenburg palace. +
Trưa hôm nay khác với mọi ngày. Cậu chọn ngồi ăn cùng lũ bạn ồn ào của mình thay vì trong phòng riêng. Lâu rồi cả nhóm mới có một bữa ăn chung, coi như cậu nhớ cảm giác ấm áp này đi. Đôi mắt vàng liếc sang con thỏ hồng nhạt đang tỏ vẻ khó chịu. Cô ăn xong chỉ ngồi một đống vẽ tranh chứ không huyên náo như mọi khi. +
Kaizer:“ Ê con thỏ kia” Kaizer đi lại chọc chọc vào vai Judy. +
Judy:“ Đang quạu nha” Đéo thèm nhìn con chó đứng bên phải mình, Judy tiếp tục vẽ. +
Monarch:“ ??? Serena, Judy nó bị sao à?” Cậu thấy lạ, khều khều Serena kế bên. +
Serena:“ Em biết âu, máy nay thấy hay dễ giận” Nhún vai, con cáo cười cười đung đưa chân. +
Monarch:“ Hmmm nó bị lỏ hả ta?” Gãi cằm, cậu nhìn Kaizer đang nhây, kiểu gì chút nữa cũng có chuyện cho coi. +
Judy:“ Mày đụng nữa tao quánh mày giờ” Dùng dằng xoay người khi Kaizer cứ chọc vào người hoài, con thỏ nổi cáu. +
Kaizer:“ Ê tao đánh mới đúng nha, tao làm đéo gì mà mày khó chịu với tao?” Kaizer khó hiểu lùi vài bước. +
Judy:“ Đừng nói mày không nhớ!?” Judy phát cáu, đấm Kaizer một cái. +
Kaizer:“ Mày đánh tao?!” Ngơ ngác đéo hiểu gì, con sói trố mắt. +
Judy:“ Không hề, ai đánh mày” Khoanh tay xoay mặt đi, Judy khịt mũi. +
Kaizer:“ Ê! Nó đánh tao kìa!” Quay qua nhìn Monarch đang chẳng hiểu gì sau lưng, Kaizer nói lớn, chỉ chỏ vào mặt con thỏ hồng. +
Judy:“ Tao không có đánh mày” Judy chỉ cái tay về phía Kaizer, chống nạnh nói. +
Kaizer:“ Ah mày có đánh tao!” Kaizer chỉ xuống cái bản mặt đang nghênh lên của Judy. +
Judy:“ Không có đánh” Làm vẻ mặt vô tội, con thỏ vẫn chỉ tay kèm theo lắc đầu. +
Kaizer:“ Đánh tao kìa!” Con sói xòe hai tay hướng Judy, mắng vốn với cậu. +
Judy:“ Là không khí mà” Judy ngẩng cái mặt lên, không thèm để tâm. +
Kaizer:“ Grrrrrrr” Thu cái tay lại, Kaizer nhìn qua gầm gừ rồi đưa đầu tới liếm ướt nhẹp cái mặt của mắm thỏ. +
Judy:“ Ewwww!” Bị liếm một cái, Judy nhăn mặt la làng lên. “ Aaa địt mẹ mày!” Phát quạu, con thỏ ngay lập tức nhào vào combat với con sói. +
Hai đứa ôm nhau lăn vòng vòng, lông chó với thỏ tùm lum khắp phòng. +
Nerozu:“ Hắt Xìiii! Bà nội nó lông lắm quá!” Con chuột nâu đứng trên bàn hắt hơi một cái. +
Monarch:“ Thôi! Chúng mày khùng hay gì?” Bước lại gần hai cái cục đang lăn vòng vòng, cậu nhăn mày. +
Judy:“ Mày tưởng mày cao là mày ngon hả!?” Judy la làng, nắm một nhúm lớn lông bờm của Kaizer giựt ra. +
Kaizer:“ Ah đĩ mẹ mày! Còn mày nghĩ mày thấp là mày ngon hả!?” Ăn đau, Kaizer nắm tai của Judy kéo lên. +
Monarch:“ Thôi đi chúng mày có nghe không Judy! Ow!” Cậu đi tới tính tách hai đứa nó ra nhưng lại bị cái cẳng sau của con chó nào đó đá một cái vô cằm, bật lùi ra sau một bước. +
Tiberius:“ Đủ rồi!” Y ngay lập tức bước lại gần, gầm lớn chửi hai đứa kia. +
Nghe tiếng gầm, hai đứa đang đánh nhau bỗng dừng lại bất động. +
Nerozu:“ Chít chít chít xuất sắc! Hahaha để tao chét miếng xi măng cho thành tượng, quá đẹp!” Nerozu lăn ra bàn cười ôm cả bụng. +
Monarch:“ Ra đây!” Cậu lại bước tới túm gáy hai đứa bạn nhấc lên. +
Kaizer:“ Thả tao ra grrrrr để tao cắn chết nó!” Kaizer giãy giụa, nhào đến cắn khí thế. +
Judy:“ Làm như tao sợ mày lắm!” Judy cũng giãy không kém, đấm qua đấm lại. +
Monarch:“ Im lặng! Dọn hết cái đống lông bay khắp phòng cho tao, không thì đừng nhận lương tháng này nữa” Nhìn qua nhìn lại hai quỷ này, cậu đe dọa rồi thả xuống. +
Kaizer:“ Mày nhớ mặt tao!” Nghe thấy bị cắt lương, Kaizer trắng mặt, chỉ tay vào Judy nói. +
Judy:“ Ok, mày cũng coi chừng lông mày, tao vặt cho hết!” Khoanh tay, Judy quay đi. +
Monarch:“ Haizzz… dọn đi” Thở dài, cậu ngán ngẩm lắc đầu. +
Khi chó và thỏ cùng dọn bãi chiến trường của mình, cậu lại chẳng để ý; nhìn những đám mây trôi ngoài khung cửa sổ, con rồng đỏ lại thở dài. +
Tiberius:“ Em không sao chứ?” Đứng bên cậu, Y lo lắng. +
Monarch:“ Em ổn… chỉ là lo cho chúng nó thôi” Quay nhẹ đầu, cậu nhìn Nerozu và Serena đang trêu Kaizer và Judy phía sau. +
Tiberius:“ Lo? Em… có giấu anh điều gì không, Ruyjin của anh? Em chưa bao giờ lo lắng cho bọn họ như thế này cả, không phải lúc nào em cũng tự tin rằng họ sẽ vượt qua mọi thứ sao?” Đưa tay lên vuốt nhẹ mặt cậu, Y hỏi. +
Monarch:“ … Sắp tới sẽ có thứ tồi tệ diễn ra… em không thể tiết lộ tương lai…” Cụp mắt, cậu hơi né cái chạm của con rồng xanh, trầm tĩnh cúi nhẹ đầu, ánh mặt buồn bã. +
Tiberius:“ Tồi tệ?… em đừng nên— ” Đang nói thì Y bị Monarch chặn lại. +
Monarch:“ Shhhh” Đặt ngón trỏ lên miệng Tibeius, cậu ra dấu im lặng rồi quay đầu bước đi. +
Nhìn theo cậu, con rồng biển không định đi theo, nhưng Monarch dừng lại rồi quay ra nhìn Y. Tiberius hiểu cậu đang muốn mình đi theo. +
Judy:“…” Judy trầm tư nhìn hai con rồng rời khỏi phòng. +
Kaizer:“ Nhìn đéo gì nhìn nhiều vậy má, ổng móc con mắt mày ra bây giờ” Nhìn ra cửa rồi nhìn lại Judy, anh nhắc nhở. +
Judy:“ Tao… nghĩ là có chuyện gì đó, Monarch dạo này lạ lắm” Lo lắng cho người bạn lâu năm, cô nhìn xuống chân mình. +
Kaizer:“ Lạ gì đâu? Tao thấy nó vẫn bình thường mà?” Hay là do anh không nhìn ra thật, chẳng phải khi nào Monarch cũng trầm trầm vậy sao. +
Judy:“ Mày không tinh ý gì hết, nó dạo này cứ buồn buồn kiểu gì ý, tao không nói rõ được, nhưng tao nghĩ nó đang giấu gì đó” Trách móc con sói, cô nhìn qua. +
Kaizer:“…” Kaizer không lên tiếng; anh biết Judy đang rất lo lắng cho Monarch khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đó, chuyện sắp tới có vẻ không dễ dàng gì. +
Bước vào căn phòng quen thuộc, đứng trước khung cửa sổ lớn, cậu chợt thở dài. Đã vào cuối xuân, và chẳng bao lâu nữa mùa hè sẽ tới. Sao lại giống ngày hôm ấy đến vậy, ngày mà cha cậu rời bỏ cuộc đời? Xoay người, nhìn vào đôi mắt xanh lam đầy lo lắng, cậu lại mỉm cười. Hôm nay cậu đã cười quá nhiều rồi. +
Chiếc râu dài lơ lửng trong gió khẽ co lại, quấn quanh chiếc râu xanh của con rồng đối diện. Trong ánh nhìn kinh ngạc của Tiberius, cả hai cụng đầu với nhau trước khi giọng nói trầm ổn của Monarch cất lên. +
Monarch:“ Ai cũng có vị trí của mình trong vòng tròn vĩ đại kết nối tất cả chúng ta. Anh, em và cả Theseus, chúng ta đều là một phần của nó, luôn luôn là vậy. Nhưng ngày chúng ta không còn thuộc về nó… cũng sẽ đến” Cảm nhận sự ấm áp từ cái chạm tay của con rồng biển, cậu khẽ ngước nhìn lên. +
Tiberius:“ Ngày đó hẵng còn xa… xin em đừng khiến anh sợ” Siết chặt đôi bàn tay đỏ, ánh mắt xanh khẽ nhíu lại. +
Monarch:“ Đôi khi, sự thông thái duy nhất là khi biết rằng ta không biết gì cả, ma chérie. Những gì xảy ra vẫn sẽ xảy ra. Hãy giữ tâm trí minh mẫn, và bảo vệ những gì cần bảo vệ” Nắm chặt bàn tay xanh ngọc, đôi mắt vàng thoáng ý cười. +
Và rồi họ im lặng, không ai nói thêm lời nào, chỉ còn hai ánh nhìn mang những cảm xúc riêng, một lo lắng, một u buồn. Vài chiếc lá rơi, lướt qua khung cửa sổ, khiến căn phòng càng thêm tĩnh lặng. Nhưng rồi họ vẫn phải quay lại với công việc, những thứ còn dang dở chất đống trên bàn. Lại một mùa nữa sắp trôi qua, và mùa mới sắp bắt đầu. +
Con rồng biển đứng lặng trước sự tập trung quen thuộc của Monarch, nhưng trong lòng Y, nỗi bất an vẫn âm thầm lan rộng, như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra. +
Aenthal và Astraios đã đủ lớn để tự đi học và về nhà, vì thế sẽ không có người đến rước chúng; như thường lệ, Astraios sẽ đợi anh nó ra khi tan học sớm hơn. Nhìn thấy con rồng đen ngồi đợi trong ánh chiều tà càng làm tâm trạng anh thêm tệ, đẩy mạnh đứa em nửa dòng máu, con rồng xanh bay đi trước. +
Nhưng hôm nay anh sẽ không về phòng hay luyện tập như mọi khi, anh sẽ dẫn thằng máu lai này đến gặp mẹ họ. Chờ đợi cánh cửa văn phòng hoàng đế mở ra, anh có thể thấy ánh mắt lo sợ của Astraios. +
Monarch:“ Hai con làm gì ở đây?” Gỡ xuống gọng kính vàng, con rồng đỏ nhăn mày. +
Aenthal:“ Con có chuyện cần nói” Ngước nhìn con rồng to lớn, anh nheo mắt. +
Monarch:“ Hm… nói đi” Hậm hừ, cậu nhận thấy thằng con mình muốn điều gì. +
Aenthal:“ Sao Pa lại đứa con đến Ozean? Con không nên đến đó” Nơi anh thuộc về là ở đây, mảnh đất này, vì sao phải đến nơi xa xôi như vậy. +
Monarch:“ Ta đã quyết và con sẽ không ý kiến về điều đó nữa” Đôi mày nhíu sâu hơn, cậu khì mũi. +
Aenthal:“ Nhưng đó không phải nhà của con, đây mới là nhà của con. Không lý nào thứ này lại giành lấy vị trí của con!” Chỉ tay vào đứa em bên cạnh, Aenthal gầm lên. +
Monarch:“ Aenthal, con không nói em mình như vậy, rõ chưa” Cậu không hỏi nó có hiểu hay không, mà nó phải hiểu. +
Aenthal:“ Con không, thưa Pa. Thứ này chưa bao giờ là em con, dòng máu của nó dơ bẩn còn hơn lũ thường dân!” Anh vẫn chưa thể hiểu được con rồng đỏ trước mặt, tại sao lại có thứ này xuất hiện trong nơi uy nghiêm thế này cơ chứ. +
Monarch:“ Đừng để ta phải nhắc lại, nên nhớ ta không phải Tiberius. Cẩn thận từng chữ con thốt ra, con trai” Làn khói trắng bay lên từ mũi, cậu cùng ánh nhìn sắc bén xoáy vào đôi mắt vàng giống hệt mình. +
Aenthal:“ Con vẫn cẩn thận, chẳng có chữ nào sai cả; không chỉ con mà rất nhiều người trên cả nước đều nghĩ như vậy” Anh chẳng tin, cha chưa bao giờ đánh anh vì vậy anh tin mẹ cũng thế. +
Monarch:“ Bọn họ nghĩ gì là việc của họ, nhưng chúng ta là gia đình, phải yêu thương nhau không phải giết lẫn nhau. Và con không được so sánh người dân như vậy” Cậu vẫn đang kiên nhẫn hết mức có thể để không đánh thằng con cả. +
Astraios:“ Ma nói đúng đó anh, họ cũng như chúng ta làm việc mỗi ngày thôi” Nó biết dòng máu của nó dơ bẩn, nó chấp nhận điều đó nhưng nó không thể để anh nó coi thường người dân đất nước được, như thế thật không hay. +
Aenthal:“ Mày im đi, thở chung bầu không khí với mày thôi cũng khiến tao buồn nôn nên đừng mở miệng nữa!” Gầm gừ, nó đe dọa con rồng nhỏ hơn mình. +
Monarch:“ Aenthal, ứng xử! Chẳng phải Tibe đã dạy con rồi hay sao, không được khinh thường mọi người và tôn trọng em con đi” Phải dừng lại thôi trước khi cậu quăng thằng con mình ra ngoài cửa sổ. +
Aenthal:“ Mắc gì con phải tôn trọng nó! Lũ thường dân đó cũng y như nó, nghèo nàn, dơ bẩn. Vị trí của con là ở đây, ngai vị đó là của con không phải của nó!” Chẳng nhẽ anh phải lấy giấy ghi ra rồi dán lên mặt mình cho Monarch đọc mới hiểu sao. +
Monarch:“ Đủ rồi! Con sẽ không xúc phạm ai nữa, về phòng ngay” Đập bàn, cậu lớn giọng cảnh báo. +
Aenthal:“ Con không về! Con phải biết lý do” Bước tới, anh đối chất với đôi mắt sáng rực của con rồng đỏ. +
Monarch:“ Lựa chọn đó có lợi cho cả hai con, chỉ có thế. Giờ thì ra khỏi đây” Bước tới hạ đầu xuống, cậu gầm gừ; cậu sẽ cho đứa con ngỗ nghịch này cơ hội cuối cùng. +
Aenthal:“ Đó không phải câu trả lời! Có lợi cho nó chứ có lợi cho con chỗ nào hả Pa, dừng việc thiên vị đó lại đi!” Anh để ý rất nhiều lần, họ gặp mặt cùng ăn uống hay làm gì đó, Monarch đều chỉ để ý đến thứ dơ bẩn kia mà chẳng nhìn đến nó. +
Monarch:“ Astraios, về phòng” Nghiến răng, cậu ra lệnh. +
Astraios:“ D-dạ, Ma đừng khó với anh quá, anh chỉ—” Nó muốn nói đỡ cho anh mình nhưng lại bị ngắt ngang. +
Aenthal:“ Cút đi! Tao không cần mày thương hại” Anh không sợ đâu, có gì phải lo lắng chứ. +
Qua nhiều mẩu chuyện nhỏ nhặt nó nghe được từ chú, hội bạn của mẹ và cả những người từng được con rồng đỏ cứu, nó hiểu rằng tính tình của mẹ khó đoán và dễ nóng giận. Cách Leon kể lại việc Monarch dạy dỗ khi con sư tử cãi lời và gây chuyện khiến nó lo lắng cho số phận của Aenthal, chỉ mong Monarch sẽ nhẹ tay. +
Monarch:“ Quay mặt vào tường” Đã bao lâu rồi cậu không dùng lại phương pháp dạy dỗ này? Nhưng cha nói đúng, đánh cho nhớ thì mới chừa. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Ây dà thêm đất diễn cho Aenthal nên chưa chết đc, chap sau chết vậy:))))))))))))). +



Mommy issues:))
Rồi xong ăn roi đã luôn