Chapter 68: Lupus Constellation of Brave.

+
Chapter 68: Lupus Constellation of Brave. +
Day 10, the vast grounds of Drachenburg palace. +
Như lần trước, khu vực 1 đã được phong tỏa. Trong màn đêm tĩnh lặng, con sói xám ngước nhìn các Lunamne trên cao. Chỉ còn một tiếng nữa, sự kiện thế kỷ đó sẽ diễn ra. +
Tiếng hú đặc trưng của loài sói vang vọng khắp thành phố, kéo theo một bầu không khí căng thẳng lan rộng. Kaizer siết chặt tay, ánh mắt kiên định. Trong trận chiến sắp tới, anh tin rằng mình có thể giết tên biến thái kia và bảo vệ người bạn thân của mình. +
Monarch:“ Sẵn sàng chưa?” Bước tới sánh vai cùng người bạn đáng tin cậy, cậu hỏi. +
Kaizer:“ Tao sinh ra đã sẵn sàng rồi!” Mỉm cười, Kaizer tự tin. +
Monarch:“ Đúng là bạn tao, có thế chứ” Tự hào, cậu giơ ra nắm tay trước mặt Kaizer. +
Kaizer:“ Tao mà” Cụng tay với Monarch, con sói khì mũi. +
Zhinai:“ Thời gian đã điểm” Nhìn kim đồng hồ chầm chậm xoay, con gấu trúc nhắc nhở. +
Vẫn như hai lần trước, khi Moodora và Lunado đều đã tròn, chòm sao Sài Lang hiện ra, ánh sáng của nó vẫn chói lóa như ngày nào. +
Kaizer:“ Áo choàng à hmmm, cũng được” Con sói ngó trước ngó sau bộ đồ mình đang mặc, ngẫm nghĩ. +
Theseus:“ Bước tới đây hoặc chết” Bước ra từ Cổng cùng với Thất tinh và Ambercoat theo sau, hắn gằn giọng. +
Monarch:“ Bước qua xác bọn này đã… Mày làm cái gì ở đây vậy?” Liếc xuống con thỏ đứng cạnh chân mình, cậu ngạc nhiên. +
Judy:“ Cho tao tham gia với… Không biết sao chứ tao không đứng nhìn được” Con thỏ nhìn có vẻ nghiêm túc. +
Theseus:“ Ngươi nên cúp đuôi khỏi nơi này thì hơn, thỏ à” Thứ thỏ đế hèn hạ đó thì làm được gì. +
Judy:“ Im mồm nha thằng mặt l*n! Bộ tưởng đẹp trai mà ngon hả?” Judy giơ ngón giữa về phía Theseus mà chẳng sợ gì. +
Kaizer:“ À đú, hay quá Judy ơi! Mày nghe bạn tao nói chưa, thằng phắc boi khốn nạn!!” Kaizer đứng kế bên Judy cũng giơ ngón giữa lên theo. +
Kovidar:“ Thằng đĩ chó này!” Gã bức xúc chỉ vào mặt con sói nào kia. +
Kaizer:“ Ôi, tưởng ai chửi kìa, sống thật đi, thằng đĩ bóng lộn” Kaizer hếch cái mặt lên khiêu khích. +
Kovidar:“ Mày!” Nghiến răng ken két, con rồng cam đổi khùng, tia điện bay khắp nơi. +
Nerozu:“ Như một thằng thiểu năng luôn hehehehe” Con chuột nâu đứng trên đầu Judy cười đểu. +
Judy:“ Cút xuống! Không tao cắn đầu mày bây giờ con đĩ chuột kia!” Judy đang cố giữ cái đầu mình không bị đập xuống sàn mà chửi. +
Nerozu:“ Ok” Nhảy lên, Nerozu bay vòng vòng nhờ nguyên tố của mình. +
Theseus:“ Ambercoat” Nhăn mày, hắn ra lệnh. +
Ambercoat:“ Yes, my Lord” Con gấu vàng nhạt cúi đầu rồi theo Avgrund nhào tới Kaizer. +
Ai cũng có đối thủ của mình, nhưng Monarch và Theseus chỉ đứng đó nhìn nhau. +
Kaizer:“ Ui da! Tao cứ nghĩ rằng tao đấm được ổng!” Kaizer đang vắt giò lên cổ mà chạy. +
Nerozu:“ Hahahaha mày hay quá mà dám nhào vô luôn!” Nerozu đang bay kế bên nhìn qua nói, dù trông con chuột chẳng có gì đang sợ, vui thì đúng hơn. +
Kaizer:“ Má chúng mày! Đừng có ý kiến với Đại Nguyên soái!” Chạy thục cả mạng, mồ hôi rơi đầy mặt con sói. +
Judy:“ Chặng này tao mà chết là tao sẽ thành hồn ma ám mày trong lúc ngủ!” Judy đang cố theo kịp kế bên, la làng khóc lóc tè le. +
Kaizer:“ Wahahahaha chuyện đó không thể đâu! Tại vì… tao sẽ chết chung với chúng mày mà!” Khuôn mặt vừa nghiêm túc vừa cười cợt, con sói nói. +
Serena:“ Anh cũng hay quá ha! Cứu em ca ơi!!!” Con cáo la làng trong sợ hãi mà cầu cứu. +
Monarch:“ Dừng lại đi, Theseus… những điều này chẳng có ý nghĩa gì cả” Nếu cậu thất bại trong việc khuyên hắn lúc này, thì buộc phài làm theo ý của Aurynel thôi. +
Theseus:“ Anh đã cho em cơ hội nhưng em không nắm lấy nó… em lừa anh” Con ngươi run lên, hắn nghiến răng. +
Monarch:“ Dù có bao nhiêu cơ hội đi nữa, kết quả cũng chỉ có một. Đừng nghe theo lão nữa, anh vẫn có thể quay đầu” Cậu cần hắn, thế giới này cũng vậy. Có được sức mạnh đó, phe ta sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn. +
Theseus:“ Anh chỉ không ngờ em sẽ làm điều đó” Đôi vuốt tím ghim sâu lên mặt sàn đá, ánh mắt hắn đượm buồn. +
Monarch:“ Chúng em đã cố cứu anh, Theseus” Họ đã cố hết sức nhưng vẫn chưa đủ, thật thất bại. +
Theseus:“ Nhờ rằng em thuộc về ai!” Màu mắt hắn lại thay đổi, sắc đỏ dần chiếm lấy. Biến mất trước mặt Monarch, hắn áp sát cậu trong chớp mắt. Thế nhưng, con rồng đỏ không hề ngạc nhiên, mà như đã chuẩn bị từ trước. Một đòn đánh giáng xuống, hất cậu bay thẳng vào tòa lâu đài phía sau. Cơ thể va mạnh, rơi xuống trong cơn đau nhói. +
Monarch:“ Ack! Chết tiệt” Nếu đã vậy thì cậu phải chấp nhận thôi. +
Tiberius:“ Monarch!” Con rồng đỏ có gì đó lạ lắm, đáng lẽ vừa nãy Monarch phải né được nhưng cậu không làm vậy. +
Ambercoat:“ Tập trung vào đây này!” Ngăn lại Tiberius, con gấu bắc cực đánh đến. +
Pordo Sol:“ Monarch, ta đến giúp con!” Dù ông biết hình phạt của bản thân khi cãi lệnh, nhưng không thể để sai lầm đó lặp lại. +
Monarch:“ Không… xin thầy…” Máu chảy dài xuống hòa cùng lớp vảy đỏ, cậu ngăn lại hành động của người thầy từng dạy dỗ mình. +
Pordo Sol:“ Nhưng!” Làm sao ông có thể đừng nhìn được đây. +
Monarch:“ Làm theo lệnh!” Gầm lớn, cậu đuổi con Wyvern đi, đây là số phận cậu phải nhận, vì lý tưởng của Đấng Aurynel vĩ đại. +
Theseus:“ Tất nhiên ngươi phải chấp nhận nó rồi” Hạ cánh trước mặt con rồng lửa, hắn mỉm cười ranh mãnh. +
Monarch:“ Ngươi đừng nghĩ mình sẽ thắng, Erebryn… ngươi sẽ không bao giờ có được họ…” Nặng nề buông từng câu chữ, cậu ngước nhìn con rồng đen với ánh mắt không mấy thiện cảm. +
Theseus:“ Rồi mọi thứ sẽ theo ý của ta… ngươi vẫn nên chết đi” Đôi mắt đỏ sáng rực khẽ nhướng lên, lộ rõ sự mỉa mai. +
Monarch:“ Giữ tâm trí minh mẫn, Theseus” Cố gắng đứng dậy, cậu thều thào. +
Theseus:“ Ta đang rất tỉnh táo đấy chứ” Ánh mắt phát sáng, hắn bóp mạnh cổ con rồng đỏ kéo lại gần. +
Monarch:“ Hẹn gặp anh vào một ngày khác, The” Nụ cười lại hiện trên môi cậu, đôi mắt vàng khẽ khép lại, chờ đợi những gì sắp đến. +
Theseus:“ Gửi lời chào đến thứ phản bội đó dùm ta” Hắn đứng trên hai chân sau cùng cặp cánh trống xuống sàn đá, nụ cười khoái trá hiện rõ khi lưỡi đuôi sắc nhọn đâm xuyên qua lồng ngực con rồng đỏ. +
Nỗi đau ập đến bất ngờ khiến cậu trợn mắt, miệng mở ra trong câm lặng. Máu trào ra không ngừng từ vết thương và khóe môi. Đôi mắt vàng kim nhìn xuống thứ bên trong con rồng đen với sự căm ghét tột cùng. +
Theseus:“ …Cái gì?… Monarch… không…” Khi con ngươi xanh lá trở lại vẻ bình thường, hắn mới nhận ra việc mình vừa làm. Hoảng hốt buông tay, hắn lùi ra sau. +
“ Monarch!” Hầu như tất cả đều đồng thanh trước sự bất ngờ này. +
Serena:“ Ca ơi!”. +
Cuộc chiến vừa bắt đầu giờ đây đã dừng lại. +
Aenthal:“ Pa!”. +
Astraios:“ Ma!”. +
Hai đứa nó chỉ vừa lẻn lên được đến đây. Con rồng xanh nhỏ mò theo từng ngõ ngách, chui qua cái lỗ trên tường đã chuẩn bị từ trước để tới nơi này. Anh muốn biết cha của thằng nhãi kia là ai, và cũng muốn ở gần Monarch hơn sau trận đòn lần trước. Dù ai nói gì hay cư xử ra sao, Aenthal vẫn nhận ra bản thân yêu mẹ nhiều hơn cha, dù chẳng rõ vì sao. +
Còn nó, lẻn theo anh cũng vì muốn thấy mặt cha, và lý do thứ hai cũng giống vậy. Nhưng khi chúng tới, cảnh tượng kinh khủng gì vừa diễn ra thế này? Chạy lại bên cạnh con rồng đang hấp hối, chúng gào lên. +
Theseus:“ Astraios?…” Hắn bàng hoàng nhìn đứa con trai. +
Aenthal:“ Tại sao!? Thứ ác quỷ, sao mày dám!” Anh chẳng nể nang gì con rồng trước mặt cả, thứ đó là cha thằng em anh, và tất nhiên cả hai đều bẩn thỉu như nhau. +
Theseus:“ Ta không… không phải…” Lắp bắp với sự run rẩy, hắn không thể nói chọn vẹn được câu từ của mình. +
Astraios:“ Ma… đừng bỏ tụi con nữa, làm ơn” Nó không chịu đâu, họ chỉ mới gặp lại và nói chuyện chưa được hai tuần trăng mà giờ lại phải chia ly hay sao. +
Tiberius:“ Sao em không đánh trả… đây là tương lai em nói đây sao?” Lại nữa rồi, việc đó lặp lại rồi, đến cuối cùng Y cũng chẳng bảo vệ được ai. +
Kaizer:“ Mày đừng có mà trêu tao! Đứng dậy coi! Tao bao mày đi ăn… được không…” Con sói quỳ gối bên cạnh buồn bã khều nhẹ con rồng màu đỏ đang yếu dần. +
Judy:“ Thôi chết mẹ rồi” Judy thẫn thờ che miệng, run rẩy. +
Zhinai:“ Ôi không” Con gấu trúc chẳng tin vào mắt mình, mở to mắt. +
Aenthal:“ Thứ phản bội! Ông vẫn còn mặt mũi đến đây rồi gây ra chuyện này sao! Tôi không sai khi nghĩ ông và thứ kia sẽ gây hại đến đất nước này, đến người thân của tôi!” Đôi mắt sáng rực, con rồng nhỏ gầm lên, nó đã đoán đúng dù chỉ nghe cha nói về con rồng trước mặt vài lần. +
Astraios:“ Sao người lại làm vậy… Ma rất nhớ người. Tại sao!?” Nước mắt nó trào ra, tầm nhìn mờ đi khi nó gục đầu vào lớp bờm vàng mềm mại đã thấm đỏ máu tươi. +
Theseus:“ Ta… ta…” Chẳng thể nghĩ được gì trước những câu hỏi và lời miệt thị, thân hình run rẩy không ngừng, bước chân hắn càng lùi về sau. +
Monarch:“ Astraios…” Thều thào gọi tên đứa con thứ, cậu ho ra một ngụm máu nhỏ. Ôi đệt, cậu bắt đầu thấy ông cha vẫy gọi rồi. +
Astraios:“ Ma” Ngẩng đầu lên, nó vui mừng đưa đầu lại dụi nhẹ lên trán cậu. +
Aenthal:“ Pa ơi!” Mừng rỡ khi nghe giọng nói trầm khàn ấy, anh lao tới, đẩy Astraios sang một bên để đứng gần cậu hơn. +
Monarch:“ Nhớ những gì được dặn… gia đình là quan trọng nhất…” Ý cười lan từ ánh mắt đến khóe môi, phá vỡ vẻ uy nghiêm thường trực trên gương mặt cậu. +
Aenthal:“ Không… không… papa làm ơn… dậy đi… con hứa sẽ không ghét em nữa… dậy đi mà” Nước mắt rơi rồi, đây là lần đầu anh khóc khi qua tuổi thứ mười, giống như con rồng bên cạnh, cơ thể Aenthal cũng run lên từng hồi. +
Astraios chết lặng trước lời cầu xin của anh mình. Nó cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, mọi thứ đều chấm dứt rồi sao? Nó còn muốn nhiều hơn nữa, muốn giữ lấy hơi ấm từ mẹ, chưa muốn rời xa sớm đến vậy. +
Phải làm sao đây, nó phải đối diện với cha mình như thế nào? Tha thứ, như lời mẹ dặn, hay căm thù, như điều nó nghĩ mình phải làm. +
Máu đã loang đỏ cả một khoảng dưới thân hình to lớn không còn sự sống, với nỗi đau của bạn bè và người thân. Mây đen đã kéo đến, mưa bắt đầu rơi. Cơn mưa cuối xuân lặng lẽ trút xuống, không ồn ào mà dai dẳng như một nỗi buồn chưa kịp gọi tên, chứ chẳng như cơn mưa mùa hạ đến rồi đi vội vã, như những cuộc gặp gỡ chưa kịp trọn vẹn đã hóa thành chia lìa. +
Những hạt mưa mỏng và lạnh rơi xuống, vỡ tan trên mặt đá thành những vòng nước nhỏ, chồng lên nhau rồi tan biến, như những ký ức không kịp níu giữ. Nước mưa chảy dài, làm nhạt đi màu đỏ đậm của máu trên nền đá trong khuôn viên rộng lớn. +
Con rồng đen chết lặng giữa tiếng khóc của những người ở lại. Nỗi sợ lại một lần nữa nuốt chửng hắn. Lùi dần về sau, hắn xoay người, muốn rời khỏi nơi này. +
Aenthal:“ Đứng lại, đồ hèn hạ! Mày không được đi!” Cơn giận bùng lên chiếm lấy tâm trí con rồng nhỏ. Anh lao theo, muốn tấn công kẻ to lớn hơn mình. Nước ngưng tụ trên vuốt sắc, anh cào một vết lớn trên ngực hắn. +
Tiberius:“ Aenthal! Dừng lại!” Nhanh chóng đuổi kịp, Y kéo con mình ra xa khỏi thứ ác quỷ kia. Giữ chặt con trai trong tay, Y lặng lẽ nhìn con rồng đen bỏ đi trong cơn mưa tầm tã. +
Theseus bước qua Cổng đã mở sẵn, không nói một lời, mặc kệ sự hỗn loạn phía sau, cố kìm nén cơn rối bời trong lòng. Bề tôi của bóng đêm lặng lẽ theo sau vị chúa tể của mình, không một lời phàn nàn hay trách móc. Chỉ riêng con rồng mang đôi mắt tím, gã khẽ nở một nụ cười. Gã biết mình đã loại bỏ được chướng ngại mà trước đây không thể tự tay xử lý. +
Khi Cổng khép lại, Tiberius đặt Aenthal xuống, không còn đứng vững trước nỗi đau khôn cùng. Con rồng nhỏ gào thét, nước mắt lại lăn dài. Mưa vẫn rơi trên bầu trời đen kịt, cơn mưa dường như không bao giờ dừng lại, như nỗi mất mát trong lòng vị vua biển cả. +
Giọt nước mặn chát rơi xuống, hòa cùng làn mưa xối xả. Con sói gục ngay đó, cạnh người bạn thân không thể tách rời. Họ ở đây, những người bạn của cậu, không thiếu một ai; từng vui vẻ đoàn tụ, chưa từng có sự chia ly. Nhưng vì sao giờ đây Tổ Tiên lại tước đi điều đó khỏi họ? Tại sao vậy, hay vì họ trừng phạt anh vì không đủ tinh tế để nhận ra sự khác thường từ con rồng đỏ. +
Cuộc đời này dường như chỉ toàn thất bại. Anh sẽ chẳng ở đây nếu thiếu người bạn cùng đồng hành từ thuở bé; anh sẽ chẳng bao giờ có đủ hạnh phúc nếu thiếu đi chất giọng trầm khàn suốt ngày càu nhàu về anh, hay dễ dàng nổi giận với những trò đùa nhảm nhí của anh. +
Anh khẽ nhắm mắt, để mặc cơn mưa cuốn trôi tất cả. Nếu thật sự còn một nơi nào đó, nơi không có chia ly, thì có lẽ họ sẽ lại gặp nhau như chưa từng mất đi. Phải rồi, nếu có thể, hãy để họ gặp nhau nơi Đồng Lúa Vàng ấy, chứ chẳng phải Thiên Đường chói lóa nào. +
Chỉ đạo các Templar, con Wyvern cam cố nén lại cảm giác tội lỗi sâu trong lòng mình. Giờ đây, ông phải mạnh mẽ cùng con trai và Tiberius lo hậu sự cho vị Vua của họ. +
Ôi, cậu học trò đáng thương của ông… đất nước này rồi sẽ đi về đâu khi thiếu đi sự nhẫn nại đáng ngưỡng mộ ấy? Tiberius sẽ làm gì với Quốc hội khi họ trách móc cái chết của Monarch? Hai hoàng tử sẽ ra sao trước cái chết của mẹ mình? Thật nhiều điều phải lo toan. +
Ngồi trên tầng cao nhất của Đền Tổ, con rồng già nhìn những hạt mưa rơi xuống từ tầng mây đen giăng kín. Ánh sáng từ chùm pha lê lớn phản chiếu lên đôi mắt xanh ngọc bích, dải vây đỏ khẽ lay động trong làn gió khi cơn bão dần lớn lên. +
Bên thềm ngôi đền linh thiêng, ký ức bà chợt trở về, những tháng ngày đã cũ lướt qua như chỉ mới hôm qua. Cậu học trò xuất sắc ấy, luôn tự kiềm hãm bản thân trong khuôn khổ luật lệ, giỏi giang hơn bất kỳ ai bà từng biết… giờ chỉ còn lại trong ký ức, rõ ràng đến tàn nhẫn. +
Mưa vẫn rơi, lặng lẽ như chính bà lúc này, không một tiếng động, không lời than thở. Chỉ có nỗi buồn âm thầm lan ra, mỏng và dai dẳng như cơn mưa cuối xuân, thấm vào từng khoảng lặng mà không thể gọi thành tên. +
Đồng Lúa Vàng trải dài bất tận, nơi chỉ có bầu trời trong xanh với mây bay bồng bềnh. Đứng giữa cánh đồng lúa chín vàng rực đến mức gãy cánh cò bay, con rồng đỏ mở mắt trong sự ấm áp của thái dương trên cao. Mặt trời chưa từng lặn, lặng lẽ soi sáng mọi thứ bằng ánh sáng dịu êm và vĩnh hằng. +
Gió khẽ lướt qua, khiến những bông lúa nghiêng mình như sóng, mang theo cảm giác yên bình đến mức tưởng như thời gian cũng ngừng trôi. Phía xa, một con rồng đỏ tương tự nhưng hoa văn khác biệt đang chờ đợi; bên cạnh là một con rồng trắng điểm vàng với lớp lông vũ hoa lệ lay động trong gió. Sau lưng họ là những con rồng khác cũng đứng chờ, đôi mắt không có tròng, phát sáng rực rỡ. +
Monarch:“ …Cha” Nhìn nụ cười phúc hậu chưa từng thay đổi, lòng cậu chợt nhẹ bẫng. +
Almandine:“ Ôi, sao con lại đến nơi này sớm như vậy” Ông nheo đôi mắt sáng, nỗi buồn hiện rõ nơi đáy mắt. +
Monarch:“ Đó là định mệnh con phải chịu, thưa cha” Hít vào hương lúa chín thơm ngát, cậu khẽ đáp. +
Almandine:“ Ôi, con trai hiền lành và ấm áp của cha… con đã chịu khổ nhiều rồi. Nếu nhiệm vụ của con ở nơi trần tục đã kết thúc… hãy đến đây với cha, gia đình ta đang đợi” Ánh mắt ông hiền từ, bàn tay đưa ra về phía cậu. +
Monarch:“ …Con…” Lưỡng lự, con rồng ngoái đầu nhìn về khoảng vàng phía sau lưng. Hít một hơi thật sâu, cậu bước tới, đến bên gia đình luôn chờ đợi mình. “ Cho đến ngày… chúng ta gặp lại” Đứng cạnh người cha đáng kính, thân thể cậu dần hiện lên vầng hào quang, những bước chân phát sáng cho đến khi ngày hóa thành đêm. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Sau bao lâu cuối cùng cũng được chết rồi=)))))))))))))))))) +
Sorry anh em tui đăng trễ, công việc nên quên. +



Ko sao, rồi ngủm:))
ai cũng có việc mà. Đi bán muối rồi:))