Chapter 70: Sadness and Tormented.

+
Chapter 70: Sadness and Tormented. +
Lugar:“ Cha! Đừng mà, cha ơi. Quay lại đây đi, đây không phải là một nước đi khôn ngoan đâu!” Con báo trẻ chạy nhanh đến, nắm lấy tay cha mình kéo về phía cửa. +
Lefelo:“ Mày bỏ tao ra! Mày không quan tâm con gái mày, nhưng tao có! Nó là cháu đích tôn của tao. Bỏ tao ra! Ngày hôm nay, có chết tao cũng phải đòi lại công bằng cho con bé!” Giằng co với con trai mình, lão gầm gừ, ánh mắt vẫn dán chặt lên Tiberius phía trên. +
Kaizer:“ Đệt! Sao nhiều đứa thích chết sớm vậy trời?” Kaizer đập tay lên trán, thở dài với con báo ở cửa. +
Judy:“ Tao nghi là ổng sẽ nghẻo mày à” Judy nhấp ngụm cà phê, thảnh thơi xem drama. +
Kaizer:“ Có khi lắm à, nhìn Tiberius là biết rồi” Nhìn cái bản mặt sầu đời của con rồng kia, con sói rùng mình; anh vẫn còn buồn sau cái chết của bạn mình, giờ thì lại đến việc này. +
Serena:“ Ye thêm đứa chết nữa” Cười thật tươi, con cáo háo hức. +
Kaizer, Judy:“…” Cạn lời với con cáo đỏ, cả hai ngơ ra. +
Leon:“ Xin dừng bước, tử tước Lefelo” Leon cùng với Derhi chặn lão lại, nhăn mày, anh nói. +
Lefelo:“ Chúng mày cút ra! Để tao chửi chết mẹ thằng bố láo kia!” Lão gào lên, chỉ tay thẳng về phía Tiberius. +
Cả hội trường lập tức xôn xao trước những lời lẽ đó. Một số người sững sờ vì lão dám buông lời xúc phạm như vậy với Tiberius, người mà họ tôn trọng. Trong khi đó, số khác lại tỏ ra thích thú, như thể đang chờ đợi một màn hỗn loạn ngay giữa kỳ họp Quốc hội. +
Judy:“ Hohhhh! Ổng ngu rồi mày ơi” Judy hít sâu, bất ngờ ôm miệng. +
Kaizer:“ Wow ngu thật” Mắt chữ o mồm mở to, con sói hoảng hốt. +
Serena:“ Yyyyyyyyyyyyyhihihihi ổng sắp chết rồi!” Serena phấn khích nhảy cẩn lên. +
Leon tái xanh cả mặt, quay lại nhìn con rồng biển. Tiberius khẽ giơ tay lên. Hiểu ý, Leon gật đầu với Derhi, cho phép Lefelo tiến sâu hơn vào trong phòng, còn Lugar thì bị mời ra ngoài. +
Lefelo:“ Lão già Cinkam nói không sai! Thằng con hoang kia không xứng đáng mang danh hiệu hoàng tử. Nhìn xem nó đã làm gì cháu tôi!? Không có lấy một chút nề nếp, nó đánh bạn ngay trong học viện, thậm chí còn định giết con bé! Ông nghĩ sao mà để thứ nguy hiểm đó đến gần cháu tôi hả!? Và ông cũng nên nhớ… ông không phải là Vua của đất nước này, kẻ ngoại lai! Aenthal mới là Thái tử, là người xứng đáng kế vị ngai vàng, chứ không phải loại ác quỷ mang dòng máu của kẻ thù! Làm sao chúng tôi có thể chấp nhận một kẻ như vậy trở thành người lãnh đạo!? Hay là… Hoàng đế đã làm điều gì đó khiến hắn ra tay? Một kẻ đáng lẽ phải bảo vệ nơi này… lại cấu kết với kẻ thù. Đúng như Cinkam nói, nó chỉ là một thằng điếm!” Lời buộc tội của lão vang lên như sấm, dội thẳng vào trung tâm khán phòng. Trong giây lát, cả Quốc hội chìm vào im lặng. Rồi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, lan rộng như làn sóng ngầm. +
Kaizer ngồi gần đó, bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm; Judy thì đang lo lắng cho cái chuôi kiếm của Kaizer; Serena thì đang rất hào hứng chờ đợi cái chết của Lefelo. +
Tiberius:“…” Y không có phản ứng gì rõ rệt. Bàn tay khẽ xoa nhẹ cán dao găm bên bắp tay, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo nhìn xuống con báo đốm đang đứng giữa khán phòng. +
Lefelo:“ Ông im lặng vậy là đúng hết chứ gì!? Mọi người thấy chưa! Chúng ta bị lừa cả đấy, Hoàng đế cái chó gì! Nó chỉ là một đứa không ra gì, bán đất nước mình cho kẻ thù, nó chỉ là—” Lời lão đột ngột bị cắt ngang. Một con dao găm xé gió lao tới, cắm thẳng vào đầu lão, ghim chặt thân xác lên cánh cửa lớn của phòng họp. Chết ngay lập tức. Máu bắt đầu chảy xuống, làm bẩn tấm thảm lông kỳ lân quý giá. +
Không khí căn phòng lúc này đã nghiêm trọng hơn. Chỉ có ba đứa kia cùng hai con chim nào đó là khác người. +
Kaizer:“ Phải thế chứ” Kaizer khoái chí đấm Judy một cái. +
Judy:“ Đau nha con chó! Huh? Cái đéo gì mới diễn ra vậy, ai zợ?” Judy hoang mang ngóa tới ngó lui. +
Serena:“ Ngầu quá” Cười như điên, con cáo mở lớn mắt. +
Diablo:“ Urhh that hurt…” Diablo nhăn mặt khi thấy tình huống bất ngờ này. +
Arifu:“ Holy Shit!” Con đại bàng vàng vội dùng cánh bịt miệng mình lại khi lỡ buông ra câu chửi thô tục. +
Không một lời nào thốt ra từ con rồng khi sự việc diễn ra, giữa bầu không khí sững sờ và im lặng bao trùm khán phòng. Một lớp phép thuật xanh lam bao bọc lấy con dao. Nó khẽ rung lên, rồi tự rút ra, bay ngược trở lại tay Y. +
Bình thản lau sạch vết máu bằng chiếc khăn tay, rồi tra con dao vào vỏ, sau đó ngẩng đầu lên, cất giọng. +
Tiberius:“ Tiếp tục đi”. +
Khi Tiberius liếc nhìn Leon, con sư tử trắng lập tức hiểu mình cần làm gì. Anh khẽ nói với Horus bên cạnh. Con đại bàng gật đầu, tạm thời rời khỏi vị trí rồi quay lại cùng một servant và một healer. Cả hai nhanh chóng đưa thi thể sang một bên, tránh khỏi cánh cửa lớn trang nghiêm của Hội trường Thánh Long. Vị healer chữa lành vết thương trên trán lão, rồi phủ một tấm khăn lên, che đi thi thể đã nguội lạnh. +
Người servant dùng chút phép thuật đơn giản mình biết để làm sạch vết máu trên cửa, sàn đá và cả tấm thảm lông kỳ lân họa tiết vàng mắc tiền. Sau khi mọi thứ được xử lý gọn gàng, họ lặng lẽ lui ra khi nhận cái gật đầu xác nhận từ Leon. +
Trong sự bàng hoàng của toàn thể Quốc hội trước hành động vừa rồi, Tiberius không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Bầu không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở, ai trong căn phòng cũng khẽ toát mồ hôi. Raiden bình tĩnh quan sát những gì vừa diễn ra rồi liếc sang Sol Ardente. Con Wyvern trẻ chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng ngay khi Raiden định tiếp tục, tiếng cửa mở đột ngột vang lên, cắt ngang lời nói, khiến con Wyvern khẽ nhăn mày. +
Lugar đứng bên ngoài, sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Anh nhiều lần định xông vào để kéo cha mình ra, tránh tổn hại đến danh dự của ông và cả gia tộc. Anh không hề hay biết rằng mình vẫn luôn bị theo dõi gắt gao bởi những chiến binh khoác trên người bộ giáp đen tuyền. +
Khi thấy vết máu rỉ ra từ khe dưới cánh cửa lớn sừng sững của hội trường, tim anh như thắt lại. Không chần chừ, anh lao tới đẩy cửa. Cánh cửa nặng nề chống lại anh, phải mất vài phút gồng sức, nó mới chịu hé mở. Ngay khi bước vào, anh khựng lại. Ánh nhìn cau lại của Raiden khiến sống lưng anh lạnh đi. Mùi máu tanh nồng vẫn chưa kịp loãng trong không khí lạnh lẽo của căn phòng. +
Anh liếc sang bên phải. Một tấm vải trắng phủ lên thứ gì đó. Không kịp suy nghĩ, anh bước nhanh tới, trước khi có ai kịp ngăn lại, bàn tay giật mạnh tấm vải xuống. Bên dưới… là thi thể đã nguội lạnh của lão già xấc xược. +
Lugar:“ … Cha… tại sao…” Quỳ xuống bên cạnh thân xác đã úa tàn, đôi mắt anh nhòe đi khi giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Dù người trước mặt chưa từng thật sự đối xử tốt với anh, nhưng đó vẫn là cha anh. Trong cơn xúc động và phẫn nộ dâng trào, anh đứng bật dậy, bước thẳng về phía trước, nhìn lên con rồng xanh kiêu hãnh đang ngự trên vị trí cao. Con báo đốm gào lên. “ Sao ngài lại không cho ông ấy một con đường sống!? Tại sao!? Dù ông ấy có làm gì đi nữa… cũng không đáng phải chết như vậy!” +
Judy:“ Bình tĩnh lại đi Lugar, lão đã nói rất nhiều điều không thể tha thứ” Judy thấy hơi lo cho cái mạng mèo của Lugar khi lại thấy thêm một đứa nữa chơi ngu. +
Lugar:“ Cô im đi, công tước! Dù có thế nào, ông ấy vẫn là cha tôi! Ngài hẳn phải hiểu cảm giác mất đi một người cha chứ… thưa Đức vua kính mến!?” Gầm gừ trong cổ họng, giọng anh đầy mỉa mai. Không hề che giấu sự phẫn nộ, anh đáp trả thẳng vào mặt Judy rồi ngẩng lên nhìn con rồng xanh. +
Tiberius:“…” Y vẫn im lặng không lời hé môi, nhưng lại có gì đó hiện lên trong đôi mắt xanh biếc khi nghe nhắc đến chữ cha; Y ngoắc nhẹ ngón tay khi thấy Leon có động tĩnh. +
Con sư tử trắng nhăn mày. Tại sao lại không lôi Lugar ra ngoài mà lại để cho anh làm càn như vậy. +
Lugar:“ Chẳng lẽ cơn giận và lòng hận thù đã che mờ mắt vị vua vốn bình tĩnh và anh minh!? Bệ hạ sẽ không bao giờ hành động như thế này! Ngài có còn muốn đất nước này hòa bình hay không!?” Anh gầm lên, khiến cả khán phòng sững sờ. Hơi thở dồn dập, từng luồng nguyên tố nhỏ thoát ra theo nhịp thở, biểu lộ cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng. +
Avani:“ Bình tĩnh đi tử tước, nếu anh còn dùng lời nói xúc phạm thì đừng trách” Avani nhăn mày nhắc nhở. +
Lugar:“ Trách cái gì!? Các người muốn giết tôi luôn hay sao!?” Bước tới gần hơn với vị trí của chủ tịch Quốc hội, Lugar vẫn không hề sợ sệt. +
Sol Ardente liếc sang Raiden. Con Wyvern xanh dương lập tức hiểu ý, ánh mắt chuyển về phía Lugar, đã vượt quá giới hạn. Ngay sau đó, Raiden khẽ liếc lên khoảng tối phía trên tầng, nơi hàng ghế dành cho khách của hội trường. +
Lugar:“ Tôi nhắc lại cho ngài nhớ, vị trí ngài đang ngồi đó chỉ là tạm thời! Nơi đây vốn không phải chỗ để ngài phá hoại!” Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, rồi thở ra một luồng nguyên tố vàng rực. Ngay khoảnh khắc mở mắt, ánh nhìn bùng sáng. Anh gầm lên, lấy đà rồi bật nhảy thẳng lên vị trí cao nhất kia. +
Raiden dường như đã biết trước. Ngay khi Lugar vừa bật nhảy, ông khẽ gật đầu. Từ khoảng tối trên tầng hai, hai bóng đen lao vút xuống. +
Một là cú hù xám khổng lồ, một là cú đại bàng á âu, cả hai khoác giáp đen toàn thân, mũ giáp khắc biểu tượng vầng trăng khuyết, mặt trời và ngôi sao bốn cánh màu xám bạc. +
Trong tay họ là những cây thương đen. Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã áp sát. Tiếng giáp xích va vào nhau leng keng vang lên sắc lạnh khi họ tiếp đất, vuốt sắc đè mạnh Lugar xuống, ép anh nằm sấp trên tấm thảm đỏ. Hai lưỡi thương đan chéo ngay trước cổ khiến con báo rên lên đau đớn. +
Lugar gầm gừ, cố dùng nguyên tố phản công về phía hai kẻ trên lưng mình nhưng hoàn toàn vô ích. +
Lugar:“ Xuống khỏi ta ngay!” Con báo đốm nhe hàm răng sắc, gầm gừ đe dọa hai kẻ phía trên +
Raiden:“ Hãy khôn ngoan và ở yên, tử tước. Đây là lời cảnh báo duy nhất của anh” Raiden liếc lên, đánh giá biểu cảm của vị vua phía trên, rồi nhìn lại Lugar vẫn cố chống cự. +
Lugar:“ Các người nghĩ sẽ chặn được tôi sao?!” Chống hai tay xuống, anh gồng mình định đứng dậy. +
Con hù xám lớn thấy vậy liền nhấc chân, đạp mạnh xuống, ép anh nằm sấp trở lại trên tấm thảm lông. Đầu anh đập xuống nền phát ra một tiếng trầm đục trong không gian tĩnh lặng. +
Raiden:“ Lugar, anh bình tĩnh lại—” Raiden chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang bởi giọng nói từ phía trên. +
Tiberius:“ Đưa anh ta ra ngoài” Con rồng khẽ nhăn mày, thở dài. +
Leon:“ Yes, your Majesty” Leon kính cẩn cúi nhẹ đầu. Nhận được cái gật đầu từ Raiden, hai Templar thả Lugar ra để Horus tiến tới đưa anh ra ngoài. +
Tiberius:“ Tiếp tục đi, Raiden” Y nhìn sang con Wyvern xanh, ra chỉ thị. +
Raiden:“ Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục với…”. +
Khi cuộc họp kết thúc, Tiberius nói rằng buổi phát trực tiếp đã bị ngắt từ trước. Y không dung thứ cho hành vi tạo phản cùng những lời xúc phạm lặp lại hai lần, đặc biệt là khi chúng nhắm vào Unified và gia đình của mình. Theo luật hoàng gia và hiến pháp hiện hành, Y đã phán Lefelo tội chết. Quyết định ấy, cùng cái chết của con báo đốm, là một lời cảnh cáo rõ ràng gửi đến các phe phái đang hiện diện trong hội trường rộng lớn. +
Con rồng xanh hiểu rằng họ dè chừng mình vì sự quyết đoán và không nhân nhượng. Nhưng điều đó chỉ là tạm thời. Monarch là một lãnh đạo đại tài, chỉ tiếc rằng cậu vẫn quá đặt nặng trách nhiệm mà không đứng lên vạch trần lũ sâu mọt đang âm thầm làm suy yếu đất nước, dù đời sống nhân dân vẫn được duy trì nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ đó. Con rồng đỏ rất giống Y của ngày xưa, khi còn non trẻ, mắc kẹt trong cái gọi là trách nhiệm và định mệnh. +
Sau khi kỳ họp Quốc hội buổi sáng chính thức khép lại, các thành viên lần lượt rời khỏi hội trường trong bầu không khí vẫn còn nặng nề. Đến chiều, phiên họp ngắn của Hội đồng mới bắt đầu. +
Ancestral Temple, The Summit. +
Raiden:“ Việc chúng ta bị tấn công là chuyện không sớm cũng muộn” Khuôn mặt nghiêm nghị, ông bắt đầu. +
Alban:“ Điều đó là đương nhiên. Tôi tin rằng chúng ta sẽ nhận được sự ‘hỗ trợ’ nào đó từ Unified của Bệ hạ, phải không?” Liếc mắt sang con rồng xanh với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, Alban khẽ nhếch môi, ánh nhìn đầy khinh thường. +
Sol Ardente:“ Đừng nói như vậy, Alban. Chúng ta không biết chiến tranh sẽ xảy ra khi nào, và cũng không thể tùy tiện nói năng như thế với một đấng quân vương” Nhắc nhở Alban đã đi quá giới hạn, Sol Ardente vẫn giữ giọng điềm tĩnh. +
Avani:“ Nhưng Alban nói đúng, ít nhất chúng ta phải có sự trợ giúp. Nếu chiến tranh thế giới II bùng nổ, chúng ta không thể một mình hỗ trợ các nước khác, thậm chí còn khó mà bảo vệ chính mình” Bà nheo mắt, liếc sang Tiberius. +
Baran:“ Phải, ít ra cũng phải có” Nhắm mắt, ông gật đầu. +
Kaiwarus:“ Ý kiến của ngài như nào, thưa Đức vua?” Nhìn con rồng biển vẫn trầm tư, ông hỏi. +
Tiberius:“ …Ta biết mọi người nghĩ gì, nhưng tình hình căng thẳng. Ozean vừa bị Afuera tấn công và hiện đang củng cố lại lực lượng cùng trật tự”. +
Alban:“ Chúng tôi vẫn chưa thật sự nhìn nhận ngài đâu” Nhìn Tiberius bằng ánh mắt không mấy thân thiện, Alban nói. +
Raiden:“ Được rồi Alban, điều này không giúp ích gì đâu”. +
Alban:“ Có đấy, Raiden à! Tôi trung thành và chỉ phục vụ duy nhất Lãnh Đạo của chúng ta! Dù có là Unified của ngài, điều đó vẫn không đổi. Vì thế, đừng bảo tôi phải làm gì hay không làm gì!” Giận dữ đến mức một mảng bệ đá dưới chân đóng băng, Alban gầm lên. +
Sol Ardente:“ Đủ rồi Alban, cô đừng có đi quá giới hạn của mình!” Thở ra ngọn lửa nhỏ từ mũi, Sol Ardente cảnh báo. +
Alban:“ Anh mới im lặng! Tôi chỉ nói sự thật, và nó vẫn như vậy. Tôi không thể phục vụ cho hai Lãnh Đạo; chúng ta chỉ có một Lãnh Đạo duy nhất mà thôi, chỉ một!” Không khí căn phòng bỗng lạnh đi khi hơi băng trắng bay ra từ con Wyvern. +
Raiden:“ Chúng ta phải giữ một cái đầu tỉnh táo Alban, phải lựa chọn khôn ngoan” Ngẩng cao đầu, nheo mắt, ông nhìn qua. +
Alban:“ Tôi đang rất tỉnh táo… Tôi sẽ chiến đấu vì dòng máu của Bệ hạ. Tôi đồng ý với những gì ông nói về việc phải giúp đỡ các nước khác và bảo vệ vùng đất này, nhưng rủi ro quá lớn. Nếu lỡ xảy ra điều gì, chúng ta thua thì Thái tử sẽ ra sao? Không ai bảo vệ à… Không, tôi không nghĩ thế. Chúng tôi sẽ giữ vững lập trường của mình. Cha tôi sẽ đồng ý với tôi, nên các người đừng khuyên ngăn, vô ích thôi” Hàm răng trắng nhọn hoắt lộ ra khi cô nói. +
Raiden:“ Cô nghĩ tôi sẽ chọn lối đi rủi ro này sao? Tôi cũng chỉ muốn bảo vệ đất nước! Nhưng Bệ hạ sẽ nghĩ gì khi chúng ta không giúp họ, hả, Alban!? Nếu tôi đi sai chỉ một bước thôi, chính con cái tôi sẽ là người chết đầu tiên!” Raiden tức giận hét lớn. +
Alban:“ Vậy thì chúng sẽ chết, biết rõ chính ông đã phụ lòng chúng!” Alban tức giận rời khỏi căn phòng rộng lớn của hội Nghị. +
Avani:“ Ôi trời, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tức giận như vậy” Avani bất ngờ trước những lời tổn thương của Alban. +
Kaiwarus:“ Cô ấy đúng khi sợ, trải qua việc mất đi Bệ hạ là cú sốc quá lớn cho tất cả chúng ta”. +
Raiden:“ …Tình huống này không thể tồi tệ hơn nữa. Tôi sẽ chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Có vẻ cơn bão lại một lần nữa đến, khi chúng ta không thể phòng bị nhất” Ông nhìn ra khung cửa sổ lớn, nơi cơn giông đang kéo đến từ đường chân trời, ngày một gần. +
Tiberius:“ …Buổi họp này sẽ được dời lại. May The Ancestors and The Creators look after us” Ánh mắt đượm nỗi buồn cùng sự nhung nhớ, con rồng xanh nhắm chặt mắt. +
“ May they look after us all” Đồng thanh. +
Ánh chiều tà đã bao trùm Tòa nhà Quốc hội vĩ đại. Cuộc họp tại Hội nghị Thượng đỉnh vừa kết thúc, và hồ Sen Vàng giờ đây đẹp hơn bao giờ hết. Khung giờ vàng trong ngày khiến những cánh sen nở rộ càng thêm rực rỡ, phản chiếu bóng hình màu xanh đang lặng lẽ nhìn gió thổi nhẹ, lay nhịp nhụy vàng của tòa sen trắng buốt. Y nhẹ thở dài trên mặt nước tĩnh lặng, cụp mắt và lặng lẽ quay về đền tổ. Bước chân con rồng chậm rãi trên nền đá đều tăm tắp, mặt trời đỏ dần lặn sau bờ vai cô độc. +
Đứng trước cánh cửa cổ xưa của phòng thờ, lúc này đã là tám giờ tối, với quyền hạn đã được thiết lập, Y mở cửa bằng nguyên tố của mình. Những viên pha lê bừng sáng, xua bớt cái lạnh lẽo trong căn phòng. Rải bước qua những bức tượng khổng lồ, con rồng biển ngồi xuống nhìn hình ảnh quen thuộc mang dáng vẻ uy nghiêm, đôi mắt vàng bằng ngọc sáng lấp lánh, như chào mừng người ghé thăm. +
Tiberius:“ Anh nhớ em, tình yêu của anh” Y chạm nhẹ đầu vào bệ đá chạm khắc long ngữ, nghiến chặt hàm răng, nhắm đôi mắt xanh lam lại với nỗi nhớ nhung không thể tả. +
At the same time, Baphomet castle, Draco’s stargazing room. +
Hắn đã ở trong căn phòng này kể từ ngày hôm đó, không bước nửa bước ra ngoài cửa, cũng chưa gặp bất kỳ ai. Ngọn lửa màu đỏ thẳm trong tay hắn đã cháy như thế từ ngày đó. Hắn cứ như một bức tượng không sự sống, mà mục đích được tạc ra chỉ để giữ ngọn lửa kia cháy mãi. +
Erebryn:“ Mẹ nó, trông coi có chán không cơ chứ! Lấy lại tinh thần đi, chúng ta còn việc phải làm. Tới lúc chiếm lấy lục địa phía bắc rồi!” Làn khói đen hiện ra, quấn quanh con rồng đen, đảo mắt, lão bắt đầu lải nhải. +
Theseus:“…” Hắn không quan tâm đến thứ khói ô uế kia mà vẫn nhìn vào ngọn lửa nhỏ bé trong tay mình. +
Erebryn:“ Đứng lên làm việc đi, không thì ta tự làm à” Mỉa mai rồi đến đe dọa, lão bay sát lại gần. +
Theseus:“…” Con rồng đen không nói gì, nắm chặt bàn tay mình khiến ngọn lửa vụt tắt, bốc lên làn khói trắng nhẹ, quơ tay hắn gạt đi đống khói đen trước mặt mình, đứng dậy bước đi về phía cửa. +
Erebryn:“ Cái thứ không biết tôn trọng người già” Bĩu môi bất mãn, làn khói biến mất. +
Thất tinh Khải huyền họp gấp trong đêm. +
Theseus:“ Ta không nói lần hai, chuẩn bị đánh chiếm Draigana” Vẻ mặt mệt mỏi, hắn lạnh giọng. +
Avgrund:“ Ngay lúc này sao, my Lord?” Avgrund đánh giá vẻ mặt của hắn mà nói. +
Theseus:“ Ngươi muốn làm gì tùy ngươi, Erebryn muốn có được Draigana, đó là điều duy nhất ngươi cần biết”. +
Nychta:“ Chúng thuộc hạ sẽ cố gắng” Lo lắng cho sức khỏe của Theseus, Nychta vẫn cung kính không một lời thừa thải. +
Kovidar:“ Thuộc hạ sẽ đem vinh quang về cho ngài, my Lord” Kovidar khoái chí nói cười, rồi nhìn sang con rồng nhỏ cạnh chân mình. +
Theseus:“…” Liếc cái nhìn lạnh giá lên con rồng vừa lên tiếng, hắn thấy có vị khách không mời tại đây. +
Biết Theseus để ý đến, Kovidar chớp lấy cơ hội ngàn vàng. +
Kovidar:“ Hẳn ngài chưa biết, đây là Eirlys. Nếu như ngài không nhớ thì nó mang trong mình… dòng máu của ngài” Mỉm cười ranh mãnh, gã đặt tay lên lưng con gái. +
Theseus:“ !” Theseus trừng lớn mắt rồi liếc sang sang Avgrund và Nychta; cả hai hiểu ý cùng dẫn ba đứa con của mình ra ngoài. +
Raivoa:“ Rồi xong luôn” Raivoa đảo mắt. +
Dormir:“ Thằng cu đó ngủm là cái chắc” Dormir gật đầu mỉa mai, tiếp lời em gái mình. +
Marwolaeth:“ Anh nghĩ là chưa, nhưng rồi cũng chết” Hơi nghiêng đầu nhìn qua, anh nói. +
Trong căn phòng lúc này không hề dễ thở, sát khí tràn ngập mọi nơi. Kovidar nghĩ có khi nào mình tèo ở đây hay không; áp lực tỏa ra từ con rồng đen khiến gã khiếp sợ. +
Theseus:“ Ngươi đừng nên nói dối ta” Hắn bấu mạnh vuốt lên nền đá cứng. +
Kovidar:“ Th-th-thuộc hạ không nói dối… đây đều là sự thật” Tuy sợ hãi nhưng gan gã vẫn còn lớn lắm. +
Theseus:“ Nói dối! Ngươi dám nói dối với ta? Đó là điều không thể” Hắn tức giận lao đến bóp cổ con rồng điện ngu si. +
Kovidar:“ Thuộc hạ không… đây là sự thật…” Dãy dụa khỏi lực tay như muốn bóp chết mình, Kovidar cố phát ra vài chữ. Con rồng nhỏ dưới chân gã sợ hãi lùi ra sau. +
Theseus:“…” Đôi mắt xanh lục nhìn xuống con rồng nhỏ bé đang sợ hãi run rẩy. Hắn biết mình không nhìn nhầm, có điều gì đó trên khuôn mặt này rất giống hắn. Con rồng đen vô thức nới lỏng lực tay, nhờ thế Kovidar thoát chết trong gang tấc. +
Kovidar:“ Hohhh! Nếu như ngài không tin, thì đây. Cứ giết nó nếu ngài muốn” Hít vào một hơi, Kovidar bước ra sau Eirlys, dùng đầu đẩy con bé lại gần Theseus hơn. Eirlys sợ hãi run rẩy không ngừng trước cái nhìn lạnh lùng của kẻ mà nó phải gọi là cha. +
Theseus:“ …Tch, giữ lấy nó và cút đi” Nhìn nụ cười nham hiểm của Kovidar, hắn liếc qua đứa trẻ của gã rồi lại ngẩng lên, tặc lưỡi đầy chán ghét, nói xong liền rời khỏi phòng. +
Kovidar:“ Hahaha con thấy chưa! Ta nói là ngài ấy sẽ không giết con mà” Gã cười khoái chí. +
Eirlys:“ Nhưng mẹ ơi, con sợ”. +
Kovidar:“ Con không được sợ. Cơ hội của ta đã đến, phải nắm bắt nó. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập vào sáng mai, giờ thì về phòng ngủ đi”. +
Rời khỏi phòng họp, hắn bay đến cánh đồng đã hóa tro. Mặt đất loang những mảng đen cháy xém, lặng im như một vết thương chưa kịp khép miệng. Có điều gì đó âm ỉ trong lồng ngực, đau đớn mà không thể dừng lại. Trước mắt hắn, gốc cây xưa giờ đã khô cằn, cạn kiệt nhựa sống từ mảnh đất từng màu mỡ. Hắn khẽ chạm vào lớp vỏ sần sùi, như chạm vào một ký ức, những kỷ niệm nhỏ bé, yên bình mà hắn từng có dưới gốc cây này. +
Ngước lên bầu trời đêm với những ánh sao lẻ loi, nhưng nơi đường chân trời lại sáng lên một cách kỳ lạ. Vài giọt nước rơi lên chóp mũi hắn, cơn mưa mùa thu mang theo nỗi buồn da diết, lạnh lùng rơi xuống như đang giễu cợt điều ngu ngốc mà hắn chưa từng làm, nhưng vẫn phải nhận lấy kết cục này. +
Mùa thu mang về những giấc mơ của tình yêu lãng mạn, những rung động nhẹ nhàng như cơn gió heo may. Thoảng đâu đây, hắn tưởng như mình ngửi thấy mùi hoa sữa, hương thơm ngọt ngào, nồng nàn mà ai đó từng rất thích, nhưng tất cả chỉ là dư âm của ký ức, còn lại nơi này chỉ là nỗi nhớ sâu lắng và một mình hắn. +
Theseus:“ Anh nhớ em, mặt trời của anh” Nhắm mắt, hắn ngước đầu lên đón những giọt mưa nhẹ rơi, khẽ thì thầm. +
Mưa không nặng hạt, không ào ạt, mà lác đác, rả rích, kéo dài dai dẳng như một khúc nhạc buồn không dứt. Những hạt mưa nhẹ, mảnh, rơi xuống như những giọt nước mắt thầm lặng của đất trời, khiến không gian càng thêm vắng lặng, gợi lên nỗi cô đơn và trống trải trong những tâm hồn đơn côi. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Ahhhh một cảm giác thật Yomost, sướng cả người, chap này cảm xúc vãi. Trong mấy chap tới sẽ vắng mặt Monarch nha và tập trung vào Tiberius cùng Theseus. Chắc cũng tầm chap 75, cho tới Arc 22 mới gặp lại, hiện chap 70 này là hết Arc 19 và chap sau là Arc 20, Arc 21 cũng phải 4 chap à. +



Yè mồn lèo ngủm rầu. Rồ man tịc thế nhờ=))
Y chóc ngủm rồi😀. Má lẽng mẹng quá nhề