Chapter 71: A Promise to Hold.

+
Chapter 71: A Promise to Hold. +
Day 01, Twelfth Moon. +
Avgrund:“ Mọi thứ đã sẵn sàng, Master” Cúi đầu trước làn khói cùng đôi mắt đỏ sau lưng con rồng đen, Avgrund nói. +
Erebryn:“ Đi đi, khiến chúng tuyệt vọng” Nheo mắt, lão mỉm cười. +
Avgrund:“ Yes, Master”. +
Empire Alagaëa, sea border area. +
Trong làn sương mờ của buổi sớm ban mai, bốn Cổng được mở ra cùng lúc. Từ đó, tàu chiến và máy bay chiến đấu đồng loạt xuất hiện. Những lá cờ mang nhiều biểu tượng khác nhau tung bay trong gió, nhưng tất cả đều treo bên dưới một lá cờ duy nhất. +
“ Ôi Aurynel ơi, mình phải báo cáo ngay!” Con Leviathan trồi nửa đầu lên khỏi mặt nước, sợ hãi khi thấy quân đội trước mặt rồi lặn mất tăm. +
Drachenburg palace, Map room. +
Arifu:“ Theo báo cáo gửi về, quân đội của Afuera và Meridionali đã bao vây Draigana, thưa Đức vua” Ôm tập hồ sơ trong tay, anh nhìn các servant đặt những quân cờ lên vị trí của bản đồ. +
Diablo:“ Thần không nghĩ chúng ta có thể hỗ trợ các nước khác” Lo lắng nhìn biểu cảm của con rồng biển, Diablo nói. +
Tiberius:“ Chúng ta—” Vừa mở miệng định nói thì Tiberius bị cắt ngang bởi một tiếng la quen thuộc. +
Nerozu:“ Ahhhhh… mẹ ơi… ờm, hehe, xin lỗi. Tôi có tin báo: kết giới của Katif và Tergum đều đồng loạt hạ xuống, và quân đội đang hành quân về các nước khác” Rơi cái bẹp xuống bàn, con chuột ngóc đầu lên với dáng xẹp lép như tờ giấy mà báo cáo. +
Raiden:“ Hm… Liệu Ozean có thể hỗ trợ không?” Không vui với con chuột vừa rơi xuống, ông nhìn qua Tiberius. +
Tiberius:“ Không thể biết trước. Oriental đã gửi tin báo vài phút trước, các đợt tấn công đã bắt đầu trở lại” Lắc nhẹ đầu, Y nói. “ Lực lượng của chúng ta không thể bị chia nhỏ, ta cần quân đội tập trung về biển Đông” Quân cờ đầu rồng được đặt xuống khi lời nói của Y kết thúc. +
Phân nửa sẽ chờ đợi cùng lực lượng dự bị. Ngư dân cùng tàu bè trên biển đều đã được di tản, kết giới của các thành phố đã được dựng lên. Nếu các nước khác không thể phòng bị trước kẻ thù mà cứ mãi nhờ trợ giúp thì sớm muộn cũng sẽ diệt vong, Đế quốc không thể hỗ trợ họ mãi. +
Chiến sự sẽ được theo dõi sát sao. Khi ta chắc phần thắng trong tay, Alagaëa sẽ hỗ trợ các nước còn lại; trong thời gian đó, họ phải tự chiến đấu. Cẩn thận là trên hết, không được khinh địch. Dù với lực lượng và sức mạnh hiện tại, Đế quốc có thể giành chiến thắng, nhưng đây là chiến trường, chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. +
Kaizer:“ Này, cho tôi ra đánh với được không?” Đẩy ghế đứng lên, con sói nhăn mày. +
Tiberius:“ Không, lực lượng tinh anh không thể ra trận lúc này, lo yên phận đi” Khì mũi, con rồng biển không vui. +
Kaizer:“ Tch” Siết chặt tay, anh ngồi xuống. Chết tiệt. +
Judy:“ Thôi ba ơi, mày mà láo nháo ổng lại chửi mày nữa, im lặng cho nó lành” Judy vỗ vai con sói kế bên mình, cô biết Kaizer muốn ra đó, chiến đấu thay phần bạn mình. +
Mặt trời đã lên cao, sương dần tan, mặt biển trong xanh gợn sóng, in bóng những chiến hạm được trang bị đầy đủ vũ khí. Ánh nắng phản chiếu lên thân tàu thép tạo thành những vệt sáng chói mắt, từng lá cờ khẽ phần phật trong gió sớm. +
Feniks:“ Chúng sẽ không biết điều gì đang chờ đợi mình đâu” Bay trên cao, nhìn đội hình máy bay chiến đấu của quân địch, con phượng hoàng rít lên. +
Tiếng hót thánh thót của phượng hoàng vang xa như hồi còi báo hiệu cho những gì sắp đến. Âm thanh lan rộng trên không trung, xuyên qua từng tầng mây, khiến bầu trời như rung lên nhè nhẹ. Bên dưới, mặt biển khẽ dậy sóng. +
Samudra:“ Hãy cho chúng biết đại dương đáng sợ như thế nào!” Gầm lên, con Leviathan nhìn quân lính đang tràn đầy phấn khích. +
Những quả cầu lửa bắn xuống từ tầng mây dày, phá vỡ đội hình máy bay bên dưới, ép chúng phải tản ra. Trận chiến giờ đã bắt đầu. Bên dưới mặt biển rộng lớn của biển Đông, những cái bóng đen bơi đến không dè chừng, lao thẳng lên, tông vỡ những chiếc tàu chiến khổng lồ, khiến loài người hốt hoảng. +
Theo sau đó, hàng trăm chiếc khác bị phá hủy, phát nổ gần như cùng lúc. Đàn Leviathan với đủ hình dạng nhảy vọt lên khỏi mặt nước, va vào những tàu sân bay, khiến chúng lật ngược, nhấn chìm các thủy thủ. +
Tên lửa và đạn dược bay khắp nơi, hòa cùng nguyên tố, khiến chiến trường nóng lên theo từng giây. Điều con người không thể chiến thắng chính là khi đối đầu với sức mạnh nguyên tố, dù cho họ sở hữu những loại vũ khí tối tân. Draigana cũng phát triển mạnh về công nghệ và vũ khí chiến đấu, chỉ là Alagaëa ít sử dụng vì điều đó không quá cần thiết. +
Con người dám chống lại chính tự nhiên sao? Không thể nào. Làn sóng xanh dâng cao, chặn lại những quả tên lửa lớn rơi xuống từ trên cao. Đôi mắt của con Leviathan sáng quắc trong bóng đen của đại dương sâu thẳm, Samudra điều khiển nguồn nước xung quanh một cách thuần thục, che chắn cho quân ta và hỗ trợ chiến đấu. +
“ Có vẻ chúng ta thắng rồi, thưa ngài” Gỡ một bên tai nghe xuống, người lính nhìn vào màn hình trước mặt. +
Tiberius:“ Hm… Cảnh giác, quân đoàn bóng tối có thể đến hỗ trợ. Lệnh cho quân đội hỗ trợ liên minh” Nhìn rada xoáy vòng, Y vẫn phải đề phòng trước. +
“ Tuân lệnh” Nhấn nút kích hoạt bộ đàm, người lính truyền lệnh. +
Chiếc máy bay vận chuyển khổng lồ bay trên cao, xung quanh là các lính không quân hộ tống, đang hướng về phía bên kia lục địa. Bộ giáp sáng bóng lóe lên dưới ánh mặt trời chói lóa, biểu tượng của Đế quốc hiện rõ trong làn mây mù. +
“ Không ngờ lần đầu chúng ta ra trận lại là nơi đất khách” Con nhân thú ở ghế trong cùng lên tiếng. +
“ Phải, nhưng đây là vinh dự, khi chúng ta sẽ bảo vệ lục địa này” Gật đầu với đồng đội, anh nói. +
“ Phải đem vinh quang về cho quê nhà” Nắm tay siết chặt, con nhân thú mỉm cười. +
“ Anh khỏi nhắc, đây là nhiệm vụ duy nhất của chúng ta mà” Quan sát thế trận đang dần nóng lên trên màn hình, anh nheo mắt. +
Alban:“ Tự tin là tốt nhưng đừng chủ quan. Đừng để khi chúng ta gặp lại ngài ấy lại phải xấu hổ vì thất bại này” Liên lạc qua tai nghe của cả đội, con Wyvern trắng nhăn mày. +
“ Ngài cứ yên tâm, Master Alban, chúng tôi sẽ không phụ lòng ngài ấy”. +
“ Haha! Vladimir nói đúng, thưa Master, đây là mục đích duy nhất của chúng tôi mà” +
“ Tôi đồng ý với Nixtus, thưa Master, ngài biết là chúng tôi cũng chẳng thua kém gì các Templars cả”. +
Alban:“ Tất nhiên rồi, giữ vững tinh thần đó và mang vinh quang về cho tổ quốc!”. +
“ Rõ!” Đồng thanh. +
Kingdom of Atera. +
Naraida:“ Chúng tôi được lệnh hỗ trợ ngài” Bước qua Cổng, anh bắt tay vị vua trước mặt. +
Azarlamak:“ Ra là ngài, cảm ơn vì đã đến đây, bọn chúng đông quá” Cúi nhẹ đầu cảm ơn Naraida, vị vua trẻ nhìn về chiến sự đang rất căng thẳng. +
Naraida:“ Quê nhà chúng tôi đã được bảo vệ, vì thế Vua Tiberius đã ra lệnh cho chúng tôi đến giúp đỡ ngài” Mỉm cười khi máy bay chiến đấu bay qua đầu, anh nói. +
Azarlamak:“ Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ngài ấy” Cười đáp lại, vị vua trẻ cúi đầu. +
Naraida:“ Đừng chết nhé, Azarlamak, chúng ta phải sống sót qua thảm họa này” Naraida vỗ vai Azarlamak rồi bước về phía các tướng lĩnh đang đợi mình. +
Azarlamak:“ Tôi còn chưa cưới vợ, chơi còn chưa đã, chết thế đéo nào được” Khịt mũi, chàng trai trẻ quay đi. +
Kingdom of Sunduq. +
Ignitus:“ Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, nữ hoàng Bryony” Con Drake to lớn đứng sau lưng cô, cất lời. +
Bryony:“ General Ignitus! Thật vui khi thấy ông ở đây” Chào vị tướng quân lão luyện sau lưng mình đúng theo phong cách của hoàng gia, Bryony vui mừng. +
Ignitus:“ Đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ đến đây theo lệnh của Đức vua mà thôi”. +
Bryony:“ Phải, tất nhiên rồi”. +
Ignitus:“ Quân đoàn 3 đã sẵn sàng, tôi sẽ không phụ lòng Lãnh Đạo của mình” Bước tới kế bên Bryony, nhìn về phía biển Mùa Hè trước mặt, Ignitus nhăn mày như nhớ về ai đó. +
Bryony:“ Tôi rất chia buồn vì sự mất mát” Nhìn lên ánh mắt phiền muộn của Ignitus, nàng vỗ nhẹ vào chân con Drake già. +
Ignitus:“ Cảm ơn cô, tôi sẽ xé xác chúng thành từng mảnh, chúng đã sai lầm khi đến nơi này” Ngoắc mạnh đuôi, Ignitus quay đầu rời đi. +
Bryony:“ …Chúa phù hộ chúng con”. +
Cuồng phong bão táp xuất hiện, khiến máy bay địch phải đổi hướng. Sấm sét đánh xuống, khiến chúng phát nổ ngay trên không. Quân đội Sunduq reo hò vui mừng khi cờ hiệu rồng vàng tung bay trong gió. Họ được cứu rồi, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về vùng đất này. +
Khi bộ binh của địch cập bến, chúng lập tức vào vị trí. Xe tăng cùng các loại xe bọc giáp nhanh chóng rời tàu, sẵn sàng chiến đấu. Pháo nổ khắp nơi trên chiến trường rực lửa. Đạn bắn tứ phía, giết không ít quân ta. +
Quân đội ta dũng mãnh xông pha, tiêu diệt kẻ địch trước mặt. Nhưng khi tưởng rằng ta đang chiếm ưu thế, giữa làn đạn bay dày đặc, nhiều Cổng mở ra tràn ngập chiến trường. Từ đó, quân đoàn bóng tối xuất hiện, chúng khát máu và không biết mệt mỏi hay sợ hãi, cơn ác mộng đã trở lại. +
Từ chân trời, chiếc máy bay lớn hiện ra, lực lượng hỗ trợ di chuyển theo đội hình, chuẩn bị hạ độ cao. +
Vladimir:“ Tới lúc rồi, đừng chết nhé anh em” Đứng dậy, vỗ vai mấy đồng đội, anh nói. +
Kiểm tra súng đạn, siết chặt dây nịt yên, cả đội leo lên những con thú lông trắng to lớn. Gài đạn lần cuối, dây cương kéo căng, và các mãnh thú bắt đầu di chuyển khi cửa máy bay dần mở ra. +
Âm thanh ầm ầm của kim loại vang lên khi những bước chân khổng lồ nện xuống. Lao xuống từ độ cao vài nghìn mét, những kỵ sĩ Tyrant reo lên phấn khích khi được ra trận lần đầu tiên. Viên ngọc chứa phép thuật trên yên của những con Superbia Tyrant được kích hoạt khi chúng còn lơ lửng trên không, giữ chúng lại trong vài giây trước khi thả xuống chiến trường. Khi tiếp đất, những cú đáp nặng nề tạo ra xung chấn dữ dội, khiến mặt đất rung chuyển. +
Tiếng gầm kinh hoàng vang vọng khắp chiến trường. Đạp lên những con thú đen kịt kia, con Tyrant chỉ huy dùng cặp sừng của mình húc bay kẻ thù trước mặt, rồi cùng những con Tyrant còn lại lao vào cắn xé lũ sinh vật nhỏ bé dưới chân mình. +
Year 5973, Day 24, Ninth Moon. +
Trận chiến ấy cứ kéo dài mãi chẳng dứt, ngày này sang tháng nọ, tiến rồi lui. Draigana và Oriental chống chọi quyết liệt, nhưng nếu cuộc chiến cứ kéo dài, tất cả sẽ sớm kiệt quệ. Kiên trì lắm cũng chỉ được vài chục năm, còn để tính đến trăm năm thì đó là một khoảng thời gian quá dài. +
Ancestral Temple. +
Hôm nay là một buổi trưa yên bình sau nhiều biến cố đã xảy ra. Làn gió ban trưa của mùa thu thổi nhẹ, lay bóng tà rơm mát của cây hoa sữa cổ thụ đã mấy trăm năm tuổi, cao hơn cả trăm mét. Những chùm hoa trắng tinh khôi lay nhẹ trong gió. +
Hôm nay không quá nóng. Sáng sớm, trời đã mưa khá to, vì thế mà sàn đá lúc này vẫn còn hơi ẩm từ trận mưa nặng hạt. Hương thơm dịu nhẹ và ngọt ngào của loài hoa trang nhã tỏa ngát khắp khuôn viên rộng lớn. +
Treo mình trên cành cây to lớn, con rồng xanh hít nhẹ lấy mùi hương dịu êm. Một nhánh hoa trên cây tự động gãy, rơi xuống tay Y. Nhìn bầu trời xanh cùng với những áng mây trôi và bông hoa trắng nổi bật trong tay mình, nhẹ tay hết mức, con rồng kết chùm hoa thành một chiếc vòng nhỏ. +
Nhảy khỏi cây, đáp xuống sân ngoài của phòng thờ, con rồng bước vào trong. Đặt vòng hoa lên bệ đá, nhìn lên bức tượng tráng lệ, Y khẽ thở dài. +
Hoa sữa đầu mùa anh sẽ hái tặng em… Để gửi chọn tình yêu và nỗi nhớ. +
Firefang city. +
Corveus:“ Ngài có chắc là sẽ đảm bảo sự giàu sang cho tôi hay không?” Trong căn phòng tối mù, lão nói với làn khói trong gương. +
Erebryn:“ Yên tâm, ta sẽ đảm bảo gia tộc ngươi giàu sang đến muôn đời” Nụ cười thâm hiểm hiện lên, đôi mắt đỏ khẽ nheo lại. +
Corveus:“ Vậy giờ ngài muốn tôi làm gì?” Nhỏ giọng, con quạ nhìn ngó xung quanh. +
Erebryn:“ Giúp lính của ta đột nhập từ bên trong”. +
Corveus:“ Đơn giản, người của tôi có thể làm điều đó, hãy giữ liên lạc”. +
Erebryn:“ Thư sẽ đến tay ngươi thôi, kiên nhẫn đi” Buông lời cuối, lão biến mất. +
Few hours later, Royal Eden, Drachenburg palace. +
Judy:“ Ngon bay xuống đây con chim kia!” Judy nhảy tưng tưng, hai tay cứ với với lên cao. Cô đang cố bắt con chim đang bay rà rà trên đầu. +
Diablo:“ Ngon gì xuống, cho cô vặt trụi lông của tôi à? Mơ đi công tước ơi” Cười đã cái mồm, con kền kền râu lại hạ thấp tý rồi bay cao lên lại, trêu ngươi con thỏ nào đó. +
Nerozu:“ Rồi chúng nó đang làm gì vậy?” Con chuột nâu thì thầm vô tai con sói đang ngồi coi kịch. +
Kaizer:“ Ah! Đĩ mẹ mày! Con đĩ chuột, địt mẹ mày đã dễ bị hù còn gặp mày” Kaizer nhảy dựng lên, mém phóng lên cây. +
Nerozu:“ Vậy nó mới vui” Cười hè hè, Nerozu khoái lắm. +
Kaizer:“ Mẹ mày! Ai biết chúng nó, tao mới tới thì thấy vậy nên ngồi coi chơi” Nhún vai, con sói lại ngồi xuống. +
Nerozu:“ Để tao giúp tăng sự kịch tính, ê! Judy! Mày có thể bay mà!” Nở nụ cười nham hiểm, con đĩ chuột nhắc nhở con thỏ hồng nhạt. +
Judy:“ Ờ ha!” Chợt nhận ra, con thỏ dại vận phép phóng lên túm lông đuôi con chim trên đầu mình. +
Diablo:“ Chiếp!” Biết điều chẳng lành, con kền kền tính chạy nhưng đã quá muộn. Kêu lên tiếng thét chói tai, Diablo bị kéo xuống, vài cọng lông vũ vẫn còn lơ lửng trên không. +
Judy:“ Xong mày chuyến này rồi con ơi hehehehe!” Con thỏ màu hồng nhạt cười nụ cười điên dại. +
Diablo:“ Đại Thống soái cứu tôi! Con thỏ này bị dại rồi!!!” Diablo chới với, khí thế mà vỗ cánh, lông bay tứ tung. +
Kaizer:“ Thôi cảm ơn, không cứu được đâu” Kaizer giả bộ buồn buồn lắc đầu. +
Nerozu:“ Chít chít chít ahahaha” Con chuột nào đó bụm miệng cười điệu cười mất nết. +
Diablo:“ Đừng có bứt lông đuôi! Bà nội cô!” Bị bứng cọng lông đuôi, con kên kền la lên. +
Judy:“ Hehehe cái này làm bút viết đẹp này, cái này nữa á hahahahaha!” Chết mẹ rồi, nó sắp cười tới sùi bọt mép rồi bây ơi. +
Günayer:“ Công tước? Cô đang làm gì Diablo vậy?” Hạ cánh ngay trước mặt Diablo, con phượng hoàng cam hỏi. +
Diablo:“ Ôi cảm ơn Aurynel! Cứu tôi với Günayer!” Với tay ôm cặp chân giò quyến rũ của con gà lửa, Diablo cầu cứu. +
Günayer:“ …Cô thả Diablo ra đi, nhìn khác gì đang vặt lông gà không?” Nhìn con thỏ đang cười như dại cùng cọng lông đuôi, con phượng hoàng nói. +
Judy:“ Gì!? Ông cũng muốn bị vặt lông đúng không?” Ngước cái mặt với mép sùi bọt trắng, con thỏ hỏi. +
Günayer:“ Không! Tất nhiên là không! Nè cho nè thả quỷ này ra đi” Günayer móc đống tiền trong túi quăng vào mặt Judy. +
Judy:“ Hohhhhh!” Trố lòi cả mắt đã thế còn lé, mồm thì chảy dãi, Judy cười ha hả mơ màng. +
Günayer:“ Đi lẹ” Günayer lôi Diablo cùng bay đi, khi hai đứa này vừa bay đi thì đống tiền cũng lơ lửng lên bay theo. +
Ngồi cà thơi một hồi, con thỏ kia mới biết mình bị lừa liền vội vã đuổi theo. +
Tiberius:“ Rồi cái gì đây?” Y nhìn hai con chim với một con thỏ như bị ghẻ, chỗ thì có lông chỗ không mà nhướng mày. +
Diablo:“ Thưa Đức vua là công tước bắt đầu trước!” Chỉ tay về phía Judy, con kền kền giang rộng đôi cánh lởm chởm của mình lên. +
Judy:“ Ê! Là anh bắt đầu trước mà!” Nhe cái răng cửa khè con kền kền cao hơn mình nửa cái đầu, con thỏ hồng nhạt không cam lòng. +
Günayer:“ Ngài đừng tin con thỏ đó! Phải là vậy thì sao lông đuôi yêu quý của tôi lại nằm trên sàn chứ!” Đau lòng cho cả bốn, năm cọng lông đuôi nằm trên sàn, con phượng hoàng ôm mấy cái lông còn lại khóc ròng. +
Tiberius:“ …Ôi trời” Ôm trán, Y mệt mỏi thở dài. +
Judy:“ Ông nữa! Lừa tôi cơ, hay quá ha!?” Xù lông lên mà cái lông đuôi còn đúng một chỏm. Judy nhìn chả đáng sợ mà trông tức cười hơn. +
Tiberius:“ Đủ rồi! Các ngươi đều đã trưởng thành, lại còn đi chơi mấy trò trẻ con này? Viết bản tường trình rõ ràng, hai tiếng sau nộp lại đây” Đập bàn, Tiberius ngăn lại cuộc cãi vã. +
“ My Liege” Chẳng ưa nhau, cả ba cúi nhẹ đầu chào Tiberius một cái rồi rời đi. +
Judy:“ Ayyy khó chệu vô cùng” Ra khỏi phòng, Judy liếc mắt lên nhìn hai con chim. +
Kaizer:“ Đĩ mẹ đặc sắc vãi!” Kaizer núp trong góc cột nhìn ba đứa kia đi ra khỏi phòng mà cười. +
Nerozu:“ Tao không nghĩ là con mắm Judy lại dám vặt lông đuôi của Günayer đấy” Cười không ngớt được mồm nhưng con đĩ chuột vẫn khen một câu. +
Kaizer:“ Sao mà tao thấy Judy sắp thành thỏ nướng quá ta? Ông già Günayelam có bao giờ thích nó đâu, giờ còn bức lông đuôi con ổng, thôi chuồn” Rón rén quay lại đường chính, Kaizer nói. +
Nerozu:“ Nghe ngon đấy” Giơ like, con chuột bay đi mất. +
The Island of Salvation, Baphomet castle, Day 02, Tenth Moon. +
Nằm trong căn phòng tối không ánh sáng, thân thể màu đen run rẩy như đang mơ thấy ác mộng. Những giọt mồ hôi lạnh chảy dài hai bên thái dương, hắn nhăn nhó như có thứ gì đó đang hành hạ mình. Đôi mắt xanh nhắm nghiền trong nỗi sợ vô danh, rồi bất chợt mở ra như mất ý thức. Con rồng đen hoảng loạn phun ra ngọn lửa xanh đậm, thiêu rụi mọi thứ trong căn phòng. +
Avgrund:“ Hình như anh ngửi thấy gì đó” Nằm trên chiếc giường êm ái với Nychta bên cạnh, con rồng băng ngẩng đầu lên, nhích mũi xoay đầu vài vòng. +
Nychta:“ Có cái gì đó cháy?” Ngửi kỹ mùi hương trong không khí, Nychta nghiêng đầu. +
Dormir:“ Cha ơi! Có khói bốc ra từ phòng của chúa tể” Dormir đẩy mạnh cửa vào với Raivoa đang khẩn trương sau lưng mình. +
Hai con rồng già bật dậy, chạy nhanh đến phòng của Theseus. Khi mở cửa ra, Avgrund không còn tin vào mắt mình nữa. Mọi thứ chỉ còn lại một màu đen kịt, tất cả đều bị thiêu thành tro. +
Theseus ngồi giữa mớ hỗn độn, cánh ôm sát thân mình, cơ thể run lên từng hồi. Đôi mắt hắn mở to, những vòng lửa xanh vẫn lơ lửng xung quanh. Khi Avgrund định nói gì đó, con rồng đen đột ngột ngẩng lên với đôi mắt hằn đầy tia máu, rồi lao thẳng ra ngoài, vỗ cánh bay đi mất. +
Raivoa:“ Ummm? Ổng bị gì vậy ta?” Raivoa nói nhỏ hỏi Dormir. +
Dormir:“ Sao em hỏi anh? Ai mà biết” Dormir nhướng một bên mày, nhún vai. +
Marwolaeth:“ Ám ảnh rồi” Marwolaeth tạch lưỡi lắc đầu mấy cái tỏ vẻ ngán ngẩm. +
Nychta:“ Tính đến hôm nay là bao nhiêu ngày rồi anh?” Bước ra khỏi căn phòng, Nychta nhìn theo bóng dáng con rồng đang dần xa. +
Avgrund:“ Quá nhiều, chẳng có quy luật nào cả, nhưng nó cứ diễn ra kể từ ngày Monarch mất” Thở dài, Avgrund lắc đầu. Dù Theseus chưa bao giờ kể cho họ, ông nghĩ hắn không chỉ thấy con rồng đỏ mà còn rất nhiều thứ khác. +
Nychta:“ Thật khó khăn” Họ biết làm sao bây giờ. Zahir đã không còn, mà Monarch cũng vậy. Giờ đây, ai có thể giúp chúa tể của họ. +
Avgrund:“ Anh mong là ngài ấy sẽ ổn” Dù nhận lỗi hay không, Theseus phải thay đổi cách nghĩ về mọi thứ và lập trường của bản thân. Ông nghĩ Aurynel sẽ không để Monarch chết mà không có mục đích. +
A day later. +
Ý thức hắn mơ hồ, bay đến cánh đồng cháy. Hắn nằm cạnh gốc Tử Đinh Hương, nay đã mọc lên mầm non nhỏ, giọt sương sớm vẫn còn đọng trên lá xanh mơn mởn. Bình minh ló dạng sau cơn mưa ban sớm, và không khí vẫn còn lạnh. Làn gió nhẹ thổi đến làm con chuột đá nhỏ phải xù lông lên để giữ ấm trên tảng đá phía xa. Nó chớp mắt nhìn con rồng đen nằm cạnh gốc cây cách đó không xa. +
Thân hình con rồng to lớn thấm đẫm nước mưa của mùa thu vừa rơi. Có lẽ nó phải bắt đầu trữ thức ăn thôi, vì mùa đông sắp tới sẽ không còn nữa. Con chuột biết rằng nó không nên làm phiền vị chúa tể vĩ đại của hòn đảo nơi nó sinh sống, nó bò xuống hang và kêu lên một tiếng nhỏ để đánh thức những đồng loại còn mê ngủ. +
Mở đôi mắt sáng ánh xanh, hắn nhăn mày vì cảnh vật trước mặt mình, ngóc đầu dậy, lắc mình rũ bỏ những giọt mưa lạnh giá, hắn nhìn sang cái chồi non bé tí tẹo mọc giữa gốc cây cổ thụ mà hắn đã đốn hạ. Nhìn xuống đôi vuốt tím, hắn cào nhẹ, từ lớp tro tàn màu xám lại lộ ra thêm một mầm cây. Đưa bàn tay to lớn, hắn nhẹ nhàng nâng lên mầm cây nhỏ. +
Theseus:“ Đây có phải là hình phạt em dành cho anh không? Tình yêu của anh? Anh hứa với em, anh sẽ đưa em về bên anh một lần nữa, lần này sẽ chẳng còn sự chia ly nào” Cho tới ngày giai điệu của thế giới chấm dứt, bài ca của chúng ta vẫn sẽ vang mãi. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Má tả mấy khúc chiến đấu hay trận chiến gì đó quả là ác mộng. Anyway, nửa phần sau thì thật tuyệt với, quá đã. +



Cháy mẹ phòng:))
Hứa hò đồ he:))