Skip to main content

Chapter 72: Fang and Flame.

dathaiPiter

+

Chapter 72: Fang and Flame. +

Day 07. +

“ Đi lối này, mọi đường hầm tại nơi đây sẽ dẫn mấy người đến khắp các quận trong Firefang” Con nhân thú cầm trên tay cái đèn pin nói với người trước mặt mình. +

“ Tốt, không lâu nữa quân đội sẽ tới, mày nên đảm bảo đường an toàn, không thì mày tự hiểu” Gã buông lời đe dọa rồi quay lại chiếc xuồng nhỏ, nơi có vài tên lính đang đợi. Chúng bắt đầu xoay mái chèo, hướng ra con tàu chiến lớn phía xa. +

“ Mẹ lũ kiêu ngạo, nếu chúng mày không có thứ đó ở sau lưng thì chúng mày nghĩ chúng mày là cái đéo gì, thứ con người dơ bẩn” Đá lớp cát dưới chân hắn rời đi. +

“ Này! Ai đó!?” Thấy ánh đèn vừa chói lên từ xa, người công an tuần tra chạy tới. +

“ Bỏ mẹ!” Tên nhân thú tắt đèn nhanh chóng lủi đi. +

Day 08. +

Serena:“ Anh Kaizer! Em có cái này hay lắm nè, em mới chôm được” Ngoắc ngoắc con sói xám vừa đi ngang, Serena hớn hở. +

Kaizer:“ Đâu? Cái gì?” Tò mò chạy lại, Kaizer hỏi. +

Serena:“ Nè, cái này nè” Cầm cái vật giống trái táo trong tay, con cáo đưa tới. +

Kaizer:“ Táo mà?” Nhìn trái táo đỏ, con sói hỏi chấm. +

Serena:“ Không phải đâu, anh ngửi thử xem” Cười nham hiểm, con cáo nói. +

Kaizer:“ Hmmm… Fluff, sao có mùi thuốc nổ ta, hình như anh thấy nó ở đâu rồi thì phải?” Đưa mũi lại ngửi, Kaizer ngẫm nghĩ. +

Serena:“ Nhìn cái lá này vui nè! Để em rút thử!” Cầm cái lá mỏng, Serena dựt ra cái một, không do dự. +

Kaizer:“ Hình như có mùi khét… Chết mẹ, dục nó đi, nổ banh xác bây giờ!” La làng lên, con sói tính chuồn thì Serena quăng quả lựu đạn vào tay mình. +

Serena:“ Anh cầm đi!” Liếc thấy mục tiêu phía xa, cáo đỏ tiếp tục diễn. +

Kaizer:“ Ai ngu! Dục đại ai trúng thì xin lỗi!” Nói rồi, Kaizer dục trái lựu đạn thật xa ra sau lưng rồi ôm đầu nằm xuống, Serena cũng làm theo. +

Quả lựu đạn lăn long lóc trên sàn đá đến chân con thỏ nào đó đang ôm xấp tài liệu buổi sáng sang cho Tiberius. +

Judy:“ The fuck? Cái đéo gì đây?… Hình như có mùi khét” Cầm trái táo lên, con thỏ ngửi vài cái. +

Thì ĐÙNG! Tiếng nổ lớn vang vọng cả khuôn viên, con chó nào đó tưởng không nổ nên ngóc đầu dậy, thêm quả bom nổ đằng sau thành bức hình khá đẹp. Từ vụ nổ, có con thỏ đen thùi lùi bay ra, nhìn thấy chó với cáo nào đó thì biết ngay là lại dính bẫy, giơ ngón giữa, Judy chửi. +

Judy:“ Địt mẹ chúng mày! Nhớ đó!” Âm thanh vang xa, xa thật xa. +

Kaizer:“ Á đù, dính nó kìa ahahahahaha!” +

Serena:“ Thỏ nướng hahahahaha!” Kế hoạch thành công, quá đã. +

(Rồi ha, hai bây coi chừng con thỏ kia, thấy nó nhỏ chứ đừng coi thường nó nha.) +

Trên đoạn đường tuần tra quen thuộc của đội tuần tra số 3 thuộc Khu Vực 1, Guard Commander của đội đang trên đường về nhà sau buổi tuần tra tối hôm qua. Bỗng cô nghe thấy một tiếng nổ lớn cách đó không xa. Từ làn khói cao, có thứ gì đó bay tới, đen thùi lùi, trượt dài đến chân cô rồi dừng lại, mặt cắm xuống đất, mông chổng lên trời. Vài tờ giấy vụn bị cháy rơi xuống lả tả như tuyết. +

Daella:“??? Ai đây, mình bị tấn công à?” Cúi xuống nhìn con thỏ đang nằm chổng đít, cô nhìn lại qua phía vụ nổ, nheo mắt kỹ thì thấy sao con thỏ nó quen quen. “ Công tước?” Daella bất ngờ, cô chưa bao giờ gần với người có chức cao như thế này bao giờ. Nhìn xung quanh lại chẳng có ai, ai cũng bận việc, hơi đâu để ý, nhún vai, cô vác con thỏ thấp hơn mình có khúc. Cứ về nhà cái đã tính sau, Daella nghĩ. +

Two hours later. +

Judy:“ Hở wtf?” Ngóc cái đầu dậy, Judy quay tới quay lui vì cái phòng lạ vãi tèo. +

Daella:“ Ngài dậy rồi à?” Cắm lại cây bút vào lọ mực, Daella hỏi. +

Judy:“ ??? Hả? Oh my, chào ngừ đẹp” Mặt gian tà, xoa tay, con thỏ nói. +

Daella:“ Ờmm… chào, rất hân hạnh được gặp cô” Daella cúi nhẹ người. +

Judy:“ Ờ hehe chào cậu” Giơ biểu tượng V con thỏ cười hihi. +

Daella:“ Ah… không biết <cơn gió> nào đã đưa ngài đến đây vậy?” Cô phủi nhẹ một ít bụi trên mái đầu đang xù lông của Judy. +

Judy:“ Éc Éc” Kêu tiếng thỏ Judy phấn khởi. +

Afuera, the western continent. +

Kingdom of Numero. North of the kingdom. +

Những quả tên lửa và đạn bay hàng loạt trên trời, hướng về quân ta. Quân số đã thiệt hại quá nhiều, máu chảy đầy cả trận địa. Nơi này như một nấm mồ dành cho những kẻ kém may mắn; những mảng đất bị thiêu rụi, không còn gì sót lại. +

Những con quái vật đen kịt xâu xé quân ta không khoan nhượng, không sợ hãi hay chùn bước. Ta vẫn tiến lên. Những luồng nguyên tố chạm nhau, nổ trên trời như pháo hoa ngày Tết. Mặt đất nứt vỡ khi nguyên tố đất được sử dụng; xung chấn của nó tạo ra những vết nứt lớn trên bề mặt, nuốt chửng bất kỳ ai kém may mắn. +

Con người định phản công nhưng rồi lại không thể cử động, hàng ngàn, hàng vạn quân thù bị nhấc bổng lên không trung như thể bị một thế lực vô hình điều khiển. +

Con rồng xanh quen thuộc, bộ giáp nhuốm đầy máu, bay lượn trên cao. Theo từng động tác tay của Y, kéo lên rồi siết chặt, quân địch bị ép lao vào nhau, biến thành những mảng thịt văng tứ tung không mọi nơi. +

Rồi chiến trường dần chìm vào yên ắng. +

Morning of the next day. +

Ôi mùa lá rụng, những khu rừng nay đã thay màu áo mới: vàng, đỏ và xanh, sắc màu ấm áp, tươi sáng của mùa thu. Tiết trời se se lạnh, đây là mùa của thu hoạch và thay lá của cây cối. Đất nước ta rộn ràng, phấn khởi; bà con nông dân bắt đầu gặt những vụ lúa chín vàng trên cánh đồng cò bay và những vườn cây sai trĩu quả. +

Những chùm quả chín mọng trông thật ngon. Bao niềm vui hội tụ nơi những gia đình bình dị cùng trò chuyện và làm việc. Những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân nay cũng bắt đầu ra khơi sau những tháng ngày dài neo đậu. Ôi, sao nhớ mùi hương biển trong nắng sớm, mùi mặn mà thân yêu cùng đàn cá tung tăng giữa biển rộng. +

Nhưng không phải chỉ có niềm vui, mùa thu cũng là mùa của sự u phiền, của những nỗi buồn gửi gắm người xa. Những chiếc lá vàng rơi khỏi cành khô gầy guộc, lặng lẽ chờ đến mùa xuân để lại đâm chồi. Nhưng đâu phải nơi đâu cũng ngập tràn sắc vàng và đỏ. +

Màu xanh vẫn hiện diện nơi khu rừng trăm tuổi của Tiên tộc. Nó như một bức tranh tuyệt đẹp khắc họa cái mùa đặc trưng, một bức tranh mà mỗi năm chỉ có một. Đi sâu vào bức tranh ấy, xuống bãi cỏ phủ đầy lá rụng, có một con đường mòn dẫn vào mảng xanh rậm hàng cây. +

Trải dài dưới gốc gỗ sần sùi là những bông hoa chuông xanh, loài hoa dại chỉ mọc được ở nơi khí hậu ẩm và mát. Vườn hoa tí hon như kéo dài vô tận, bao quanh khu rừng bằng sắc xanh tươi mát như biển. Chuông xanh sáu cánh mỏng manh, mềm mại tỏa hương đầy ngọt ngào và quyến rũ. +

Tắm mình trong nắng vàng của chiều gió se lạnh thiết tha, sương mù mờ ảo bay khắp chốn, như một câu chuyện cổ tích trên trang sách đã ngả màu. Một chiếc lá đỏ nhẹ nhàng rơi xuống trán con rồng đen vẫn còn say giấc. Nó khẽ mở đôi mắt xanh, chiếc đuôi quét nhẹ làm những bông hoa ngả rạp. +

Có lẽ đã trễ giờ học, nhưng Astraios không mấy quan tâm. Động tay, nó nhìn xuống những bông hoa còn đọng sương sớm, mang sắc xanh biếc, lam, hồng, tím. Hoa chuông xanh, loài hoa của sự khiêm nhường, lòng biết ơn chân thành, của may mắn, bình yên và tình yêu vĩnh cửu, trường tồn đến bất diệt. +

Sunset, same day. +

“ Quân đoàn 1 đã trở về! Hạ kết giới xuống!” +

“ Nhà Vua đã trở về!”. +

“ Lại thêm một chiến thắng nữa bởi Đức vua của chúng ta!”. +

“ Oh Hail the Great Protector!”. +

Tiberius bay đầu hàng với Adler bên trái. Họ cùng hạ cánh xuống sân lớn của Wattingham. +

Farkas:“ Chúc mừng chiến thắng của ngài, thưa Đức vua” Cúi đầu với con rồng to lớn, anh mỉm cười. +

Tiberius:“ …Lo liệu cho những người bị thương” Gật đầu đáp lại, Y nhăn mày. +

“ Để thần giúp ngài” Một con rồng biển, là con cái. Đây là người được gửi đến từ Kusini vào một tuần trước, thuộc clan Velho Oceanic. +

Tuy Nữ hoàng Marella là Matriarch, nhưng bà cũng đã già, hiện đang lâm bệnh, nên cần có người tạm thời thay thế. Và con rồng đó lại nhắm đến một cuộc hôn nhân chính trị khác. Monarch đã không còn, đồng nghĩa Tiberius hiện là người độc thân, nhưng Y vẫn đeo Unity Ring của mình; nói đúng hơn, bản thân Y vẫn đang để tang Monarch. +

Tiberius:“ Không cần” Gỡ ra mảnh giáp trên mặt, con rồng biển ném nó xuống đất, buông hai chữ lạnh lùng rồi bỏ đi. +

Y biết các General sẽ lo liệu ổn thỏa mọi thứ. Vẫn còn nhiều việc phải làm, Y không có thời gian cho những trò chơi rẻ tiền này. +

Rửa sạch vết máu trên thân mình, vẫn như thói quen đã hình thành từ lâu, con rồng xanh lại rải những bước nhỏ nhặt đến căn phòng thờ lớn tại đền tổ. Nhìn những chiếc lá rơi trên thềm, mùa thu đã ở đây, hoa sữa đã nở, nhưng người ấy không còn ở đây để ngắm cùng Y. Ánh chiều tà rọi xuống con đường như ngày nào, cùng lá vàng càng thêm chói mắt. +

Tháng Mười mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ? Từ độ người đi thương nhớ âm thầm… +

Tuyết trắng rơi như người ngỡ tựa nơi nào. Mùa thu qua đi, mùa đông lại đến. Lò sưởi của từng nhà đã được đốt, khói bốc lên từ những ống khói trên nóc mái ngói đỏ. Tất cả cùng nhau trang trí, sắm sửa cho một mùa giáng sinh nữa sắp tới. +

Mùa đông đến, mang theo cái lạnh giá và sự héo tàn. Nhưng chính cái lạnh ấy lại khiến chúng ta gần nhau hơn, quây quần bên lò sưởi ấm áp. Ta yêu mùa đông, dù nó lạnh giá, khắc nghiệt. Gió mùa đông vừa đến đã báo hiệu một bầu trời ảm đạm. Những đám mây trôi dần, nhường chỗ cho một màu xám xịt. Không khí trở nên lạnh lẽo, đường phố cũng yên bình hơn. Gió khô lạnh làm thay đổi thời tiết, khiến không khí hanh khô hơn. +

Cây bàng trước thềm nay đã rụng hết lá, chỉ còn những cành khẳng khiu vươn lên chống chọi với cái lạnh. Mùa đông là thời kỳ giá buốt, với gió bấc và mưa phùn, khiến mọi người ở trong nhà nhiều hơn. Trên phố, vài người lao động cần cù mưu sinh vẫn bận rộn quét những lớp lá rụng sau mỗi đêm gió rét. +

Bình minh không còn tiếng chim hót, mọi thứ ngủ say dưới lớp chăn dày. Mặt trời chậm rãi thức giấc, cũng là lúc mọi người ra đường đi làm. Ai nấy đều mặc áo ấm, đội mũ và quàng khăn để chống rét. +

Mặt hồ trở nên yên bình, không một gợn sóng, chỉ còn tiếng gió lạnh và tiếng mưa rơi. Thành phố đông đúc trở nên ảm đạm, ngày dài trôi qua trong tĩnh lặng. Mọi người vội vã trở về nhà, chạy trốn cái lạnh để tận hưởng sự ấm áp từ lò sưởi và hương thơm của bữa cơm tối. +

Mùa đông không có nhiều sự ấm áp, khiến vạn vật chìm trong vẻ ảm đạm, nhưng đó chỉ là một phần của quy luật tạo hóa, giúp ta cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của cái rét. Và chỉ khi đông qua, xuân đến, mọi thứ mới hồi sinh, tràn đầy sức sống. +

Mỗi mùa giáng sinh về là thời khắc gia đình ngồi bên nhau trước lò củi ấm áp, kể nhau nghe đủ chuyện trên đời, nhưng đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt. Vui vẻ là thế, nhưng đâu phải ai cũng có được sự an nhàn ấy. Một mùa giá rét cũng mang theo nỗi nhớ và những kỷ niệm của năm nào có nhau. Những chồi non vùi trong tuyết lạnh, run rẩy chờ đợi mùa xuân đến. +

Bị chôn vùi bởi màu trắng của lớp tuyết đầu mùa, con rồng đen vẫn che chở cho mầm non nơi gốc thụ gầy guộc. Xung quanh hắn, cây cỏ đã ngủ quên từ khi nào. Trên trời là những đám mây xám khiến không gian trở nên im lìm, chỉ còn hai gam màu đen và xám hòa quyện cùng làn sương trắng. Không run rẩy trước cái lạnh thấu xương, hắn chỉ mang theo nỗi mong mỏi dần trôi theo thời gian. +

Nhìn những bông sen và lá nay đã chẳng còn, con rồng xanh thở dài với ánh mắt mệt mỏi. Cơn buồn ngủ đeo bám Y theo từng phút giây, qua những nhịp thở khẽ. Vẫn là con đường quen thuộc, mỗi ngày đến nơi mà Y cảm thấy bình yên. Cây hoa sữa từng đầy sức sống giờ chỉ còn những cành khẳng khiu không xanh bóng trắng, nhưng vẫn đứng vững trước cơn gió rét cắt da cắt thịt. +

Cảnh vật thay đổi nhiều quá. Mỗi mùa đều đẹp như vậy sao, hỡi em? Một vòng tuần hoàn lại sắp kết thúc, mà sao lòng anh vẫn lạnh như mùa đông ngàn năm không phai. +

Firefang city. +

Judy:“ Để tao cho chúng mầy biết hehehe, tao mới gặp được chị nầy ok lém nhen” Tu ly cà phê rột rột, Judy ra vẻ thượng đẳng. +

Kaizer:“ Zời ghê nhờ, tao có vợ rồi giờ mày mới gặp, gà!” Ngước cao đầu, con sói trêu ghẹo. +

Serena:“ Vậy là còn mình em à, hông chịu đâu, em đi ám sát hehehe” Xoa tay vào nhau, con cáo cười nham hiểm +

Nerozu:“ Hả? Mày gặp ai cơ, oh no tao cũng không có ai oh no” Giả vờ hoang mang, con chuột nâu ôm đầu. +

Seul:“ Đây chị cầm lấy rồi độc thân tiếp đi chị ehehehe” Con rắn nào đó đặt nguyên cọc tiền lên bàn cái bốp. +

Judy:“ Gì? Đâu ehehehehe!” Con thỏ cầm cọc tiền cười như dại. +

Seul:“ Muhahaha đúng zồi đó chị zehehe” Nụ cười nham hiểm, con cáo vẫn chưa bỏ ý định ám sát. +

Judy:“ Huh! Không! Chị sẽ không bị cám dỗ đâu, không, hah khó khăn lắm trời mới độ cho có ngừi yêu, chị không bỏ dễ vậy đâu” Mặt đơ chán đời, con thỏ ngước lên trời. +

Kaizer:“ Mày không lấy, tao lấy ehehe” Con chó cơ hội chụp lấy cọc tiền. +

Seul:“ Ơ không, đâu dễ vậy ông già” Seul lấy lại cọc tiền rồi cất luôn. +

Kaizer:“ Má chút nữa là được rồi”. +

Year 5974, Day 12, First Moon. +

“ Cơ hội lại đến rồi hehehe, cả Đức vua lẫn Đại Thống soái đều không ở đây, phải báo tin” Lén lút, gã rón rén chui xuống hầm. +

Nửa đêm hôm đó. +

“ Nhanh lên, giết mấy thằng cảnh sát trước, không cho chúng báo động”. +

Tất cả mọi nơi trong thành phố ngầm đều chật kín những toán lính. Chúng len lỏi qua những ngõ ngách nhỏ hẹp và tối tăm, tránh khỏi tai mắt của các đội cảnh sát tuần tra. Được dẫn đường bởi lũ tội phạm trung thành với kẻ đứng đầu tổ chức, những kẻ bán nước láu cá dơ bẩn. +

Trên cây cao gần đó, một con đại bàng đang đậu trên cành, thiu thiu ngủ. Kế bên nó là một con chuột quá cỡ, ôm trong tay cục phô mai. +

Nerozu:“ Cái đéo gì kia?” Đang gặm cục phô mai thì con chuột nâu thấy có rất nhiều người đang đánh ngã mấy ông cảnh sát. “ Chết mẹ rồi!” Lay Kiwi dậy, cả hai cùng bay tới trụ sở chính của quân chủng Cảnh Sát. +

Đậu trước cửa sổ của căn phòng, Kiwi gõ kịch liệt cái mỏ mình vào cửa kính, con cú bên trong nhăn mày mở cửa ra. +

Polifraith:“ Đêm hôm khuya khoắt mà anh tới đây làm cái gì vậy?” Ngáp một cái to Polifraith khó chịu. +

Nerozu:“ Ngủ quài! Địch nó vô tới nhà rồi kìa!” Cả chim cả chuột đều la làng, nhảy cà tưng cà tưng chói hết cả tai. +

Polifraith:“ Sao mà vô được… Hả!?” Tưởng mình nghe nhầm, nhưng ngẫm lại đây là một trong ba đặc vụ giỏi nhất Đế quốc, vì thế mà nhầm lẫn gần như là điều không thể, con cú tỉnh cả ngủ. +

Nerozu:“ Ừ lẹ đi nó tới đít rồi!”. +

Polifraith:“ Vậy đi báo cáo đi!” Chửi vào mặt con chuột, vị Đại tướng công an ngay lập tức xoay người chạy đến bấm chuông báo động. +

The gate at District 5. +

“ Nhanh mở cửa đi!”. +

Kết giới của thành phố đã bị vô hiệu hóa. Cánh cổng lớn được đẩy ra bởi sức của mười người đàn ông trưởng thành. Bên ngoài, quân lính đã đợi sẵn, mang theo mọi thứ cần thiết để tàn phá thành phố xinh đẹp này. +

“ Woa, tôi không nghĩ nơi này lại lớn như vậy” Tên lính ngạc nhiên. +

“ Tập trung đi, không chết bây giờ” Tên kế bên nhắc nhở. +

Khi cổng thành đã mở hẳn, tất cả bắt đầu hành quân vào, cố gắng hạn chế tối đa tiếng động. Tiếng giày nhịp bước trên đường đá vang lên đều đặn, xen lẫn những âm thanh lạch cạch của súng va vào nhau. +

Ancigon city, Drachenburg palce. +

Nerozu:“ Đĩ mẹ con thỏ! Mở cửa ra!!!!” Kêu quài không được, Nerozu lấy đà tông cửa. Mở được cửa đó, nhưng còn đà nên con chuột dính mẹ vô tường, từ từ trượt xuống ngay mặt của Judy. +

Judy:“ Hả gì? Chẹp chẹp tao đang ngủ mà” Ngóc cái đầu như tổ quạ dậy, mỏ con thỏ vẫn còn chảy ke. +

Nerozu:“ Ựa! Mẹ mày! Địch nó tới đít rồi kìa!” Nhảy lên giường, con chuột kêu chít chít. +

Judy:“ Hả?!… Hả!! Oh no Oh no!” Judy ôm mặt hốt hoảng. +

Phía dưới Firefang lúc này là một mớ bùi nhùi theo đúng nghĩa đen, tại vì đen thui đéo thấy gì. Bọn địch nham nhở đã đập vỡ những khối pha lê soi đường trên phố, nhưng quân ta lại có thể nhìn trong bóng tối khá tốt. Nhanh chóng đưa người dân đến nơi an toàn, các chiến sĩ công an chống trả hết sức, cố gắng cầm cự cho đến khi quân đội đến viện trợ. +

Mỗi quả đạn pháo bắn tới là thêm một căn nhà bị phá hủy. Ta cũng không vừa; nguyên tố là lợi thế của chúng ta mà con người không bao giờ có. Lửa, sét, đất, nước, mọi nguyên tố đều hiện diện trên chiến trường. +

Xui xẻo làm sao, quân ta đang bị đẩy lùi bởi số lượng áp đảo của địch, khi gần như phân nửa quân đội đã được điều đi trên các chiến trường khắp châu lục. Một bất lợi quá lớn. Có lẽ đây là lần đầu tiên thành phố này đứng trước nguy cơ thất thủ, nhưng không phải hôm nay. +

Tiếng gầm tựa núi vỡ vang khắp chiến trường. Con Drake xanh lam, khoác trên mình bộ giáp sáng bóng, từ trên trời đáp xuống, khiến nền đá nứt vỡ, dẫm bẹp những kẻ xấu số. Với cặp sừng đôi, anh húc văng một lượng lớn kẻ thù; chiếc đuôi chùy băng gai góc quét ngang, nghiền nát mọi thứ xung quanh. Tiếng la hét đau đớn vang lên. Anh dậm mạnh móng vuốt xuống, khiến mặt đá hóa băng, đóng cứng mọi kẻ địch trên đường đi. +

Bọn chúng khiếp sợ lùi lại. Nhìn sự hèn nhát ấy, con Drake nhíu mày rồi lên tiếng. +

Cocytus:“ Tới đây!” Đôi mắt sáng rực trong đêm, anh lao đến. +

Lời nói vừa dứt, trên bầu trời, trung đoàn Không quân Lục quân 1 bay vút ngang, dẫn đầu bởi Benimaru, hướng thẳng về phía cổng thành Quận 5. Ngọn lửa đỏ thiêu rụi kẻ thù, lan rộng, bao phủ một khoảng lớn trước cổng. Đạn pháo từ xe tăng bắn tới khiến lực lượng ta thiệt hại không ít. +

Khó chịu trước những gì đang diễn ra, Benimaru biết tình thế lúc này cực kỳ cấp bách, khi hầu như phân nửa lực lượng đã được điều đi chi viện cho chiến trường ngoài biển khơi. +

Bỗng một màn sương lạ xuất hiện, khiến quân địch tạm thời mất thị lực. Những ánh mắt rực sáng hiện lên trong làn sương mù, những chiếc đuôi vẫy cao, cùng tiếng cười đặc trưng vang vọng khắp chiến trường. Hồ Ly tộc đã đến chi viện. Từ trên cao, những người lính với ánh mắt tinh tường dễ dàng phân biệt đâu là địch, đâu là ta để tấn công. +

Chẳng lâu sau, quân địch ngoài cổng đã bị tiêu diệt. Những con Wyvern đạp một chân lên núi xác chất cao, giang cánh. Hồ Ly ngẩng đầu, những chiếc đuôi vươn cao kiêu hãnh, gầm vang âm thanh chiến thắng. +

Trên Ancigon, tình hình cũng khá hỗn loạn. Khắp thủ đô bầu trời đều sáng đèn, mỗi phiên gác đều được tăng cường, lực lượng tiếp viện liên tục được điều đi. Con chuột nâu đứng nhìn các cảnh vệ chạy ngược xuôi dưới sân, còn Kiwi thì đậu phía trên. Anh đang định leo lên thì bị ai đó đứng phía sau đạp đuôi kéo lại. +

Nerozu:“ Chít! Đụ mịa ai chơi khốn nạn thế?!” Nerozu la làng. +

Astraios:“ Nerozu” Đôi mắt xanh sáng quắt trong đêm nhìn con chuột thật bé nhỏ khi ở dưới chân mình. +

Nerozu:“ Your Royal Highness!?” Góc nhìn của Nerozu lúc này khá đáng sợ, chỉ có đôi mắt của con rồng là sáng, còn lại chỉ là màu đen của màng đêm, với hàm răng sắc nhọn. +

Astraios:“ Tôi muốn nhờ anh một việc” Thả đuôi của Nerozu ra, Astraios nói. +

Nerozu:“ Ngài nói đi” Được thả cái đuôi ra, Nerozu ôm luôn. +

Đứng trên nóc nhà quan sát, con chuột đen xám ngoắt nhẹ chiếc đuôi. Từ phía dưới mái, thêm bốn con chuột nữa chạy lên. Trên đầu chúng là những chiếc mũ rộng vành màu vàng đen, gắn lông chim; bên hông đeo kiếm ba cạnh. Chúng nhanh nhẹn leo xuống, lẻn vào trong căn biệt thự lớn xa hoa. +

Con quạ đen ngồi đọc bức thư được giấu kỹ trên tay trong căn phòng tối mù, chỉ có ánh nến duy nhất trên bàn soi sáng. Nick tiến lại gần nhất có thể, đọc nội dung bức thư trên tay lão. Bốn con chuột kia đã vào vị trí, sẵn sàng tấn công. +

Đọc xong bức thư, Nick liên lạc với con chuột nâu đang ở trên lưng chim bên ngoài ngôi nhà. Nhận được chỉ thị, chiếc đuôi linh hoạt ngoặt xuống, Nick lao tới chộp lấy bức thư. Bốn con chuột lập tức nhào tới, đẩy ngã chiếc ghế, chĩa kiếm lên cổ Corveus. +

Lão hoảng sợ, thở gấp trên sàn. Trước mặt là bốn con chuột trong trang phục lính ngự lâm. Bên ngoài, tiếng bước chân lách cách dần tiến lại gần. Cánh cửa mở ra, một ánh mắt xanh lá sáng chói hiện lên trong màn đêm của căn phòng tĩnh lặng. Kiwi bay vào, đậu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn con quạ. +

Corveus:“ Mày… mày” Lão hụt cả hơi, trợn mắt nhìn con rồng đen. +

Astraios:“ Dùng chuột để tránh lực lượng an ninh thì có gì mới nào, ông trùm?” Giọng nói lạnh lùng đe dọa vang lên. +

Không hé môi, người lão run rẩy không ngừng. Lão sợ hãi trước đứa trẻ nhỏ hơn mình cả vài trăm tuổi nhưng lại mạnh mẽ hơn lão, sợ hãi chính đứa trẻ mà lão từng muốn trừ khử khi hợp tác với Cinkam. Lão biết đứa trẻ này đã giết hơn cả trăm mạng trong đêm hôm ấy, nó cùng đồng bọn đã giết sạch những thuộc hạ trung thành của lão. +

Khuôn mặt đó khiến lão nhớ đến vị Hoàng đế quá cố, kẻ đã nhiều lần dồn một kẻ kỳ cựu như lão vào đường cùng, để rồi giờ đây phải trốn chui trốn nhủi trong căn nhà này. +

Cuộc chiến bên ngoài vẫn tiếp diễn, chỉ còn vài tiếng nữa trời sẽ sáng. Nó liếc mắt sang ngọn lửa đang bùng lên bên ngoài thành phố quen thuộc. Nó ghét thứ thủ đoạn dơ bẩn này. Kẻ đã bị vấy bẩn bởi chính người cha của nó chăng? Nó không dám chắc. +

Astraios:“ Đem tớ giấy đó vào phòng của Vua Tiberius” Nó nhìn con chuột đen xám trên bàn. +

Nick:“ Yes, my Prince” Nick cúi đầu rồi biến mất. +

Astraios:“ Sau ngày hôm nay, ngươi sẽ không còn được thấy ánh mặt trời nữa” Ánh mắt ghét bỏ nó rời đi. +

Lão nhận ra ánh mắt đó, ánh mắt của vị chúa tể nơi tòa lâu đài giữa biển khơi nghìn trùng, kẻ mà lão mới gặp cách đây không lâu. Đó là sự chán ghét dành cho một kẻ vì hư vinh mà phản bội nơi mình sinh ra, nơi đã cho lão tất cả, nơi mà lão mang ơn. +

Nerozu ra hiệu cho mấy con chuột trói Corveus lại, rồi dùng nguyên tố của mình, cùng Kiwi, tống lão vào ngục bên dưới cung điện Wattingham. +

Quân địch quá đông, chúng ta đang bị đẩy lùi. Benimaru điên cuồng phun lửa về phía kẻ thù trước mặt, nhưng chúng không hề dừng lại, hết lớp này đến lớp khác. Phép thuật đã gần cạn, e rằng không thể cầm cự lâu hơn. Cocytus cũng chật vật không kém, sức lực không còn nhiều, số lượng địch quá đông, đánh mãi không hết. +

Khi gần như bị dồn vào đường cùng, phép thuật cạn kiệt, sức lực cũng không còn, sáu tiếng gầm vang khắp chiến trường khói lửa mù mịt. +

The Sixs đã ra trận. Với sức mạnh áp đảo của sáu nguyên tố nguyên thủy, họ đẩy lùi quân địch đang hừng hực khí thế chiến thắng. Với sức mạnh của những Master, những cơn bão của lửa, băng, đất, điện, nước và gió xuất hiện khắp nơi, cuốn bay tất cả. Kẻ địch không có cơ hội phản công trước mật độ tấn công dày đặc. Chỉ trong nửa tiếng, thế trận đã thay đổi hoàn toàn, lũ con người buộc phải tháo chạy ra cổng thành theo lệnh để bảo toàn lực lượng. +

Hoa đào rơi xuống dưới chân con Wyvern xanh đứng đầu chiến tuyến. Âm thanh gầm vang và reo hò chiến thắng vang vọng khắp mọi ngóc ngách nơi thành phố của Nanh và Lửa. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Tui thích khúc kết quá bây. Thành phố của Nanh và Lửa. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 vỏ sò
5 tháng
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 vỏ sò
5 tháng

Comments (2)