Skip to main content

Chapter 73: Infected.

dathaiPiter

+

Chapter 73: Infected. +

Day 25. +

Kaizer cùng Quân đoàn 1 đã trở về từ chiến trường của Meridionali, thiệt hại rất lớn. Hay tin thành phố bị tấn công, nhưng anh không thể bỏ cuộc chiến giữa chừng. Khi về lại quê hương, anh vui mừng khi biết nơi này vẫn ổn. Có vẻ con sói đã lo xa, khi nơi này còn có sáu người mạnh hơn anh bảo vệ. Rita chạy vội tới bên Unified của mình, mừng rỡ khi anh vẫn còn sống. +

Buổi chiều cùng ngày, Tiberius cùng Quân đoàn 4 cũng đã về tới, nhưng tình hình không mấy khả quan khi con rồng biển đã bị thương. Đó là một vết thương rất nặng từ quân đoàn bóng tối. Vì bảo vệ quân ta, pha lê đỏ không đủ để cung cấp cho tất cả mọi người. Tiberius từ chối chữa thương vì những người khác cần chúng hơn mình. Y không hề biết rằng điều này lại để lại di chứng. +

Vết thương đó dần lan rộng ra, một mảng đen lớn ngay bên mạn sườn phải, lốm đốm như vết mực trên tờ giấy da dê mắc tiền. Thứ đó ăn mòn con rồng xanh từ tận cùng bên trong. +

Vẫn còn đủ ý thức để đi về phòng. Nằm xuống tấm thảm đỏ trên sàn, con rồng nhắm mắt lại. Cơn đau âm ỉ khiến Y không thể nào bình yên nổi, nhưng vì quá mệt mỏi mà Y đã ngủ thiếp đi. +

24h đêm hôm đó. +

Ánh trăng của các Lunamne chiếu sáng cả Ancigon trong cái lạnh và màn đêm của mùa đông đầu năm mới. +

Thứ đen kịt như mực kia đã lan đến cánh của Y. Khó chịu và đau đớn, con rồng xanh cào mạnh móng, làm sướt cả sàn gỗ quý. Y mở bừng mắt, con mắt đã bị lây nhiễm thứ đen đóm kia. Đứng dậy, con rồng nhảy khỏi cửa sổ mà bay ra ngoài, rồi chật vật đáp xuống. Y lết thân thể với sức lực kiệt quệ đến trước bức tượng linh thiêng nơi điện thờ cổ kính. +

Tiberius:“ Phải làm sao đây… tâm trí anh đang dần rời xa…” Y thều thào trong cơn đau âm ỉ, đôi mắt xanh nhìn lên cao. +

Sự im lặng từ bức tượng khiến nỗi đau càng lan ra mạnh mẽ. Nhìn xuống, Y thở dài. Gió bắc thổi đến làm lung lay nhẹ những cành khẳng khiu của cây hoa sữa trắng buốt ngày nào. Y hít vào một hơi nặng nề, rồi bất ngờ nhìn lên khi đôi mắt pha lê vàng vừa bừng sáng. Không gian xung quanh Tiberius bỗng thay đổi. +

Con rồng đỏ kiêu hãnh giang cánh, đôi mắt vàng sáng long lanh đầy sức sống. Đứng trong chiều không gian vô định, cậu nhìn đôi mắt kia vẫn chưa hết ngạc nhiên. +

Tiberius:“ Monarch, my Love…” Hẫng đi một nhịp, Y bước tới, vòng cánh và cổ ôm lấy cậu. +

Monarch:“ Tibe, my ocean and moon” Ánh mắt mang nỗi tội lỗi, cậu ôm lại Y. +

Tiberius:“ Ôi, thật tốt khi lại được nghe giọng em, được nhìn thấy em” Cúi đầu thấp hơn, cả hai ghì cổ ôm chặt nhau. “ Anh nhớ em, anh cần em” Giọng nói con rồng xanh mang theo nỗi nhớ vô bờ. Tách ra, lùi lại một chút, hai con rồng nhìn nhau. +

Monarch:“ Oh, có chuyện gì vậy? Anh bị thương rồi” Đôi mắt vàng trùng xuống, nhìn vào vết nhơ đen ngòm nơi sườn phải. +

Tiberius:“ Chỉ là một vết xước, không là gì… nhưng nó thối rữa… lây nhiễm… mục rỗng…” Rên nhẹ trong cổ họng, con rồng biển như gục ngã trong hình ảnh dải ngân hà xung quanh mình. +

Monarch:“ Anh phải tìm sự giúp đỡ” Lùi lại một bước, cậu nhìn xuống. +

Tiberius:“ Anh không thể… anh không còn lại chút sức lực nào” Giọng nói yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Y lắc nhẹ đầu, nhấc người lên bước lại gần, dụi đầu vào cổ con rồng đỏ. “ Có lẽ nếu như buông tay, anh có thể ở bên em lần nữa?” Nghiến chặt hàm răng, giọt lệ long lanh rơi xuống rồi tan biến. +

Monarch:“ Không” Cậu nhắm mắt, lắc đầu, rồi đẩy nhẹ con rồng đối diện, đôi mắt vàng kiên định. “ Anh phải tìm lấy sức mạnh và sự sống, anh phải làm được, vì Aenthal và Astraios” Những câu nói cuối cùng buông lơi cùng ánh sáng tỏa ra từ người cậu, lóe lên, và khung cảnh phòng thờ lại hiện ra. +

Tiberius đột ngột mở mắt trong căn phòng trống. Y cố gắng đứng dậy với hơi thở nặng nhọc, bước ra sân thượng bên ngoài. Giang đôi cánh rộng, con rồng bay đi. Tiếng vỗ cánh vang lên trong đêm. Nhưng sức lực của con rồng không đủ. Chỉ bay được nửa đường, khi đến phía trên khu rừng ngàn tuổi, vết thương bên sườn bắt đầu lan rộng, khiến Tiberius đau đớn gầm lớn. +

Nó lan ra, khiến đôi mắt xanh biến thành đỏ. Mất sức, con rồng rơi tự do xuống rừng đại ngàn Jura. Sóng biển đánh mạnh vào bờ khi tiếng gầm đáng sợ vang lên, đánh động mọi loài thú trong rừng. Cố lấy lại thăng bằng nhưng thất bại, con rồng to lớn lao xuống, khiến cả mảng xanh gãy nát, tạo trên mặt đất một rãnh dài rồi dừng lại trước một cửa hang lớn. +

Hang động tối và sâu, có tiếng gió thổi ra. Một bàn chân với móng vuốt tím lộ ra dưới ánh trăng sáng. Con mắt xanh lá đặc trưng nhìn chằm chằm con rồng biển đang nằm trên đất. Bước lại gần hơn, hắn nhìn thấy vết đen ngòm đang thối rữa trên thân kẻ thù. +

Vị vua kiêu hãnh ngày nào, nay lại ra nông nỗi này. Hắn nhếch mép, nở một nụ cười khinh thường. +

Có động tĩnh. Tiberius khó khăn mở mắt. Y nhìn thấy khuôn mặt mà mình ghét nhất. Gầm gừ, con rồng biển muốn đứng dậy, nhưng giọng nói trầm đã vang lên. Vuốt tím đưa tới, che mắt Y lại. +

Theseus:“ Shhhh im lặng đi. Ta sẽ giúp ngươi… ít nhất là để sửa lại những gì ta đã sai” Từ tay Theseus bay ra những đốm sáng màu xanh lá vàng, chúng bám lên thứ bẩn thiểu kia, bao quanh toàn bộ rồi sáng lên, lan tỏa ra khắp mặt đất như cây cổ thụ bám rễ đã lâu trên đất này. +

Vài giờ sau. +

Mở mắt ra, con mắt màu lam nhìn quanh, rồi chợn trừng mắt. Y muốn ngồi dậy, nhưng vết thương bên mạn sườn lại đau nhói, khiến con rồng biển nhăn mày. +

Theseus:“ Dậy rồi à” Nằm chắn ngay cửa hang, hắn ngẩng đầu lên. +

Tiberius:“ Muốn gì đây?” Khép cánh sát vào người che lại vết thương, Y gầm gừ. +

Theseus:“ Bình tĩnh đi… ngươi an toàn lúc này” Nhìn vào sự dè chừng vốn phải có, hắn thở dài nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. +

Tiberius:“…” Quá mệt mỏi để đôi co với kẻ trước mặt mình, con rồng xanh vẫn cảnh giác cao độ. +

Theseus:“ …Theo ta” Đứng dậy, Theseus thở dài lần nữa. Khi hắn bước ra khỏi cửa hang thì đã là một cảnh quan khác. +

Gượng dậy, Y theo sau Theseus ra khỏi hang và bất ngờ với cảnh tượng mình đang thấy. +

Tiberius:“ Đây là…”. +

Theseus:“ Khu Vực 2, có vẻ như ngươi vẫn chưa đến đây lần nào nhỉ?” Tiếp tục bước đi, hắn buông lời. +

Tiberius:“ Không rảnh” Lê bước theo con rồng phía trước, Y lạnh giọng. +

Theseus:“ Đáng lẽ ngươi nên biết rõ hơn ta… Ngoài vị trí thác nước em ấy hay nằm tại Jura thì đây cũng là nơi em ấy thích” Cụp mắt, hắn nhớ lại những ký ức cũ. Nhìn thảm thực vật hùng vĩ của nơi này, hắn thầm thán phục. +

Không trả lời, Tiberius chỉ lặng lẽ theo sau Theseus, rải những bước nhỏ trong khu rừng rộng lớn. Một loài cây phát sáng mọc dày dưới chân họ, mỗi bước dẫm xuống lại khiến chúng bừng sáng rồi tắt đi, như một bữa tiệc ánh sáng mộng mơ của khu rừng già trăm năm tuổi. +

Theseus dừng lại trước một cây liễu rủ mọc giữa khoảng trống đơn sơ. Thân cây cao, cành buông dài che phủ cả một khoảng rộng. Ánh trăng phía trên chiếu xuống, khiến khung cảnh càng thêm phần thơ mộng. +

Theseus:“ Nằm đó đi… nghỉ ngơi cho tới khi khỏe hẳn, ta cần ngươi trong sự kiện sắp tới” Hắn chỉ cánh về phía cây liễu. +

Tiberius:“ Sự kiện? Ngươi lại muốn làm gì?”. +

Theseus:“ …Sửa chữa sai lầm… Ta sẽ quay lại thường xuyên… cho đến khi vết thương của ngươi khỏi hẳn” Âm lượng của bốn chữ đầu khá nhỏ, nhưng với thính lực của loài rồng thì nghe được là chuyện đơn giản. +

Tiberius:“…” Trầm tư nhìn vẻ ủ rũ mang đầy tội lỗi của vị chúa tể tàn khốc, con rồng xanh nhìn theo bóng lưng dần khuất trong khu rừng già, chiếc đuôi ngoắc nhẹ vô tình chém đứt vài ngọn cỏ bên cạnh. +

Baphomet castle, Stargazing room Draco. +

Theseus:“ Thứ vô dụng! Tại sao lại không có?” Hắn tức giận ném cuốn sách xuống sàn. +

Cả thư viện là một đống hỗn độn. Sách lăn lóc khắp nơi, có cuốn còn không nguyên vẹn. Lấp ló ngay cửa là một đôi mắt tím bé nhỏ, mang theo chút sợ hãi xen lẫn tò mò. +

Theseus:“ Tới đây làm gì” Không phải là một câu hỏi, hắn xé rách trang giấy trắng trong tay. +

Eirlys:“ C-con…” Cô bé nhỏ lấp bấp. +

Theseus:“ Kovidar kêu ngươi đến? Cút đi, biến cho khuất mắt ta” Hắn quăng cuốn sách về phía cửa. +

Eirlys sợ hãi đóng cửa, chạy đi không dám nhìn lại. +

Vài tiếng sau. +

Cảm nhận được có ai đó, con mắt xanh lam mở ra nhìn lên. +

Theseus:“ …Này” Nằm cách đó không xa, Theseus cúi xuống ngâm đuôi con cá mập ném về phía Tiberius. +

Tiberius:“ ?” Giống như vừa gặp ma, Tiberius ớn lạnh cả người, muốn lùi lại. Nhìn xuống con cá mập dưới chân mình, Y không tin những gì mình vừa thấy. +

Theseus:“ Đừng nghĩ nhiều… cứ coi như cảm ơn khoảng thời gian ngươi ở cạnh em ấy” Nói rồi, hắn đứng dậy rời đi. +

Nhìn con cá, Tiberius chẳng muốn đụng vào. +

Day 01, Second Moon. +

Lại một tháng nữa trôi qua. Vết thương đã khỏi từ vài tuần trước. Ngồi ở một góc nào đó của vịnh Paradise Bay, ngọn cỏ lay động trong cơn gió lạnh ban chiều, những bông hoa dại theo gió mà nghiêng mình. Con rồng xanh nhìn ra vùng biển Đông rộng lớn phía trước. Vài con cá theo con sóng lớn mà nhảy khỏi mặt nước. +

Bầu trời đen kịt, bị lấp đầy bởi những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến. Con rồng biển to lớn đứng ngay mép vịnh, lặng lẽ nhìn về phía chân trời. +

Tôi đang nhìn, đang lắng nghe, với một nửa tâm hồn là biển và một nửa linh hồn trên đất liền, và với hai nửa linh hồn, tôi nhìn ra thế giới. +

Tiberius:“ …Tới đây làm gì, nơi đây đâu còn gì để anh ở lại?” Không quay lại nhìn con rồng đen, Y hỏi. +

Theseus:“ Đừng quan tâm… mọi thứ… chỉ thật chống vắng” Sự thiếu vắng hiện rõ trong đôi mắt long lanh trầm lặng. +

Tiberius:“ Anh có muốn gặp Astraios không?” Vẫn trông về phía mặt biển gợn sóng, con rồng xanh bình thản. +

Theseus:“ Giờ chưa phải lúc” Bấu chặt vuốt trên lớp cỏ xanh, hắn quay đi. “ Đừng có chết đấy…” Nhấc bước rời đi, hắn nói. +

Tiberius:“ …Sáng ngày mai, đến gặp tôi tại Ancestral Temple” Buôn lời trước khi bay đi, Y khiến bước chân của vị chúa tể dừng lại. +

Tiếng vỗ cánh hòa cùng tiếng gió vang lên từng nhịp đều. Đôi mắt xanh lá nhìn theo cái bóng dần xa. Hắn không biết Y đang muốn làm gì, nhưng hắn mong điều đó sẽ hữu ích cho sau này. +

The next day. +

Tiberius:“ Anh tới trễ” Nhìn con rồng vừa hạ cánh, Y nhăn mày. +

Theseus:“ Muốn gì nói đi” Khì mũi, hắn nhìn xuống. +

Tiberius:“ Theo tôi” Giang cánh, con rồng đẩy người lên không. +

Con đường mòn vẫn còn dài. Thác nước hùng vĩ chảy mãi, mang theo nguồn nước mát lành từ những ngọn núi cao nghìn trùng. Hắn biết mình luôn bị theo dõi bởi lũ mặc giáp đen chết tiệt. +

Tiberius hướng dẫn Theseus mở cánh cửa ẩn sau thác để cùng vào bên trong. Cầu thang dài dẫn xuống và những viên pha lê phát sáng soi đường cho họ. Quanh Pool of Veracity, các Elders đã đợi sẵn. +

Raiden:“ Khá trễ” Mở mắt ra, ông liếc sang. +

Tiberius:“ Đợi ai đó khá mất thời gian”. +

Alban:“ Chẳng hiểu sao mấy người lại đồng ý cho thứ kia vào đây, mất hết sự linh thiêng” Con Wyvern khinh bỉ nhìn Theseus. +

Raiden:“ Sự cần thiết cho chiến thắng của tất cả chúng ta, Alban” Raiden nhăn mày nhắc nhở. +

Tiberius:“ Soi mình xuống mặt hồ đi” Bước đến che đi ánh nhìn của Alban hướng tới con rồng đen, Y hất mặt. +

Hắn bước tới soi mình xuống mặt hồ trong vắt nhưng không có gì cả, chỉ có bản mặt mắc ghét đen thùi lùi. +

Raiden:“ Vậy ngài ấy muốn như nào đây?” Thở dài, ông nói. +

Tiberius:“ Đáng lẽ phải có chỉ dẫn gì đó” Bước đến nhìn vào hồ, con rồng nheo mắt. +

Avani:“ Nó sáng kìa” Bất ngờ khi mặt hồ nhấp nháy nhẹ, con Wyvern nâu mở to mắt. +

Tiberius:“ …Đưa mặt gần hồ hơn đi” Nhìn qua con rồng đen, Y nói. +

Khi hai con rồng cùng bước gần hơn, mặt hồ đã sáng hẳn. +

Theseus:“ Mọi… thứ trên thế giới này… đều ẩn chứa một ý nghĩa… nào đó?” Nhíu mày, hắn thấy chữ gì đó mờ mờ hiện lên trước mắt. +

Baran:“ Ẩn ý gì?”. +

Raiden:“ Chúng ta sẽ biết sớm thôi, trước mắt phải giữ Thiên Thố an toàn”. +

Pordo Sol:“ Nhớ lời tiên chi thứ hai của Hoàng hậu chứ, tôi nghĩ nó ám chỉ điều đó” Ánh mắt chán ghét nhìn con rồng đen, anh nói. +

Alban:“ Tất nhiên, nhưng cảm hóa thứ kia à, hừ! Tôi thà cứ để Bệ hạ hiện hữu mãi bên cạnh Đấng Aurynel thì hơn” Hơi băng trắng bay ra từ miệng, con Wyvern trắng gầm gừ. +

Tiberius:“ Cẩn thận lời nói của mình Alban” Cơn giận của con rồng xanh khiến mặt hồ rung động nhẹ. +

Raiden:“ Được rồi, dừng tại đây thôi” Dừng cuộc cãi vã trước khi nó bắt đầu, ông đứng dậy. +

Ministry of Public Security, Firefang Bureau of Investigation. +

Ngồi trên chiếc ghế xoay đắt tiền, cây bút máy lướt từng dòng mượt mà trên tờ giấy trắng. Con dê núi với bộ lông màu ngà chăm chú làm việc trong căn phòng yên tĩnh. Bỗng có tiếng gõ cửa, ông ngẩng đầu lên và nói. +

“ Vào đi”. +

Astraios:“ Ông có vẻ bận rộn nhỉ Graves?” Vị hoàng tử của vương chiều bước vào. +

“ Hoàng tử? Xin thứ lỗi cho tôi, tôi không biết ngài tới” Đứng bật dậy khỏi ghế, con dê già cúi chào. +

Astraios:“ Lễ nghi làm gì, hẳn ông biết tôi tới đây làm gì?” Bước tới trước mặt Hano, đứa trẻ của những vì sao liếc xuống tấm giấy trên bàn. +

Hano:“ Tôi biết, thưa ngài… ngài có chắc là thực sự muốn vạch trần mọi thứ ra sao?” Hano Graves, Thủ trưởng của cục cảnh sát điều tra Firefang do dự ngồi xuống ghế dè dặt hỏi. +

Astraios:“ Ông cho rằng tôi sai?” Đánh mắt nhìn con dê trên ghế, từ mũi Astraios thở ra làn khói trắng. +

Hano:“ Tôi không dám… chỉ là thế lực của con quạ đó quá nhiều” Vừa sợ cho cái mạng già, vừa sợ cho cái chức bấp bênh này, Hano đổ mồ hôi lạnh. +

Astraios:“ Số lão phải chết, chúng ta không cần thứ bán nước cầu vinh… Bệ hạ cũng sẽ làm tương tự, tôi chỉ làm trước khi lệnh mà thôi” Thật ra là có lệnh, chỉ là nó không được phép nói ra. +

Hano:“ …Mọi bằng chứng và giấy tờ đã được thu thập đủ, của ngài” Lảng tránh ánh mắt của con rồng đen, Hano mở ngăn tủ lấy ra tập hồ sơ dày cộm. +

Astraios:“ Ông nên biết. Chỉ cần bức thư tôi có được cũng đủ để con quạ đó kết tù tử hình” Cầm lấy sấp tài liệu nằm trên bàn, Astraios khì mũi. +

Hano im lặng nhìn xuống mặt bàn gỗ tới khi tiếng cửa đóng vang lên mới dám ngẩng đầu lên. +

Hano:“ Haizzz tôi nhớ ngài quá, Hoàng đế ơi!” Vuốt mặt chán nản, con dê núi gào lên. +

Day 15, Second Moon, Year 5985. +

Năm tháng trôi thật mau. Aenthal đã đến Ozean vài năm trước và đến nay vẫn đang học hỏi từng ngày, dù tính cách của con rồng ấy chỉ ngày càng tệ hơn chứ chẳng khá lên chút nào. Astraios đã nhập ngũ được hai năm và đã hết thời gian tập sự. Theo vị trí trước kia cùng với mong ước của chính mình, con rồng đen chọn ở lại phục vụ quân đội như mẹ nó từng làm. Sớm thôi, nó sẽ trở thành Tổng Tư Lệnh Tối Cao của quân đội. +

Ánh trăng treo trên cao chiếu xuống cửa sổ căn phòng của con thỏ hồng nhạt. Tiếng gió rít gào ngoài khung cửa sổ nhỏ, tấm rèm màu hồng được kéo lên khá lộn xộn. Trên cành lộc vừng lớn, thân cây đẹp và cao hơn mười mét được chăm sóc kỹ càng, những chùm hoa đỏ như những viên ngọc dưới đêm trăng hiền. Hương lộc vừng thoảng trong gió, như một liều an thần dịu nhẹ đầy cuốn hút. +

Đôi mắt trắng sáng hiện lên dưới tán cây rộng đối diện cửa sổ. Chỉ trong khoảnh khắc, khi một chiếc lá mác rơi từ trên cao, bóng dáng con thỏ đứng nơi cửa sổ đã biến mất. Kẻ lạ nhìn vào khung cửa không kéo rèm, thấy Judy đang ngủ rất ngon, liền hóa thành cái bóng mà chui vào trong. +

Đứng trước con thỏ hồng nhạt đang ngủ say như chết, cái bóng đưa tay bóp cổ vị công tước trẻ. Trong cơn mơ, Judy cứ loay hoay mãi, khó thở mà chẳng thể cựa quậy, như có ai đó đang siết cổ mình. Giật mình mở mắt, bật dậy, con thỏ thở dốc như vừa chạy marathon trăm cây số, nhìn quanh. Nhưng khung cảnh xung quanh vẫn rất bình thường, chỉ có ánh nắng ban trưa chiếu vào cửa sổ. +

Judy:“ Cái đéo? Mấy giờ rồi ta… chết đĩ mẹ 10h… ây da!” Nhìn cái đồng hồ trên tủ đầu giường, Judy hốt hoảng khi đã trễ giờ, bước xuống giường thì hụt chân té cắm đầu. +

Ngồi đục mặt trong đống giấy tờ của tuần trăng này, Judy vò đầu bức tai rồi ngáp một cái thật to. +

Kaizer:“ Sao mày lúc nào cũng ngáp vậy?” Kaizer khinh bỉ nhìn con thỏ ngồi bàn đối diện. +

Judy:“ Ahihi đừng hỏi ahé, tao làm chuyện của tao” Lại giở cái mặt cười ngáo chảy dãi ra, Judy lắc qua lắc lại. +

Kaizer:“ Gek thấy ghê quá má thôi, dừng lại dùm tao” Thêm khinh bỉ, con sói xám lè lưỡi. +

Judy:“ Tao đang nghĩ về chị tao được hơm??? Éeeeeeeeeee chị tao dễ thương lắm á nha!” Nhắc đến Daella, Judy lại nhảy tưng tưng. +

Kaizer:“ Nó bị điên rồi, ai cứu tao” Kaizer sợ hãi, khinh bỉ liếc mắt nhìn qua, mồ hôi chảy vài giọt trên má. +

Emperor room. +

Tiberius:“ Anh vẫn không muốn gặp thằng bé?” Nhìn cơn gió tuyết thổi ngang ngoài cửa sổ, con rồng biển hỏi con rồng kế bên. +

Theseus:“ Nó còn muốn gặp ta sao? Vô ích thôi” Cụp mắt, hắn thở dài. +

Tiberius:“ Không thử làm sao biết. Ngày Thiên Thố xuất hiện đã rất gần… tới lúc đó chúng ta sẽ có hy vọng. Đã thuyết phục được Amberoat chưa?” Nhìn ánh mắt tội lỗi kia, Y lắc đầu ngán ngẩm. +

Theseus:“ Vẫn tham vọng như mọi khi. Con gấu đó sẽ theo bất kỳ ai mà nó nghĩ sẽ thắng. Biết Erebryn là ai khiến nó không dễ bị thuyết phục” Nắm chặt tay mình, Theseus khó chịu. +

Tiberius:“ Từ khi nào mà anh nhân từ thế?” Bất ngờ trước việc Theseus không tác động vật lý con gấu màu ngà, Tiberius hỏi. +

Theseus:“ Ta không nhân từ… chỉ là Erebryn đã nghi ngờ, khỏi nhắc làm gì. Ta sẽ đến cái vương quốc khổ ải đó ngay hôm nay” Đứng dậy rời đi, hắn nhăn mày. +

Tiberius:“ Cố mà được, không được cũng phải được. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất” Không nhìn theo Theseus, con rồng xanh bấu chặt vuốt lên lớp thảm lông kỳ lân quý giá. +

The southern continent, Meridionali, Ice Kingdom of Blanchedspine, capital of Frostwhite, Icemount castle. +

Ambercoat:“ Cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy? My Lord” Vẩy tay bảo các tùy tùng và lính gác ra ngoài, con gấu vàng ra vẻ cung kính. +

Theseus:“ Trả lời câu hỏi” Một câu không đầu không đuôi được thốt ra, Theseus đứng ở giữa con đường trải lụa đỏ dẫn đến ngai vàng. +

Ambercoat:“ …À… xin lỗi ngài, nhưng tôi sẽ không phản bội Master của mình” Ngơ ra một chút, Ambercoat phẩy phẩy tay. +

Theseus:“ Vậy thì ngươi cũng chẳng còn giá trị lợi dụng với ta” Luồn áp lực lớn đè bẹp con gấu ba phải, Theseus dùng nguyên tố trọng lực kéo Ambercoat lại tay mình. +

Ambercoat:“ Oh Shit!” Ngạo nghễ nghĩ rằng tên kia không dám làm gì mình, Ambercoat không thể làm gì ngoài bị đè nặng dưới móng vuốt sắc bén. “ Khoang khoang khoang, có gì từ từ nói, sao ngài manh động vậy?” Tái xanh mặt, con gấu sợ hãi van xin. +

Theseus:“ Vô dụng thì chết, không phải ta đã nói rồi sao? Chòm sao mới sẽ được chọn khi ngươi chết, dù có mất cả ngàn năm nữa ta cũng không màng” Tăng lực tay đè chết kẻ dưới chân mình, hắn nhe nanh gầm gừ. +

Ambercoat:“ Ơ không không không, tôi nghe tôi nghe, hợp tác là được chứ gì? Tha tôi một mạng, tôi sẽ làm!” Nằm sấp trên tấm thảm đỏ của chính mình, con gấu bắc cực run rẩy ôm mặt. +

Theseus:“ Ngày Thiên Thố xuất hiện nhớ làm cho đúng, ngươi đừng nghĩ Erebryn sẽ cứu được ngươi khi mọi Master of Chi và Elemental đều đối đầu lão” Quăng Ambercoat mạnh vào cây cột băng, hắn rời đi. +

Ambercoat:“ Ack chết tiệt! Đúng là không có gì là miễn phí” Rớt từ cây cột xuống, con gấu rên rỉ. +

Một ngày yên bình, có phần tĩnh lặng trôi qua, và một buổi tối ác mộng nữa lại đến với con thỏ hồng nhạt. Cái bóng cùng đôi mắt trắng đó lại xuất hiện, nhưng lần này, nó không bóp cổ con thỏ đang ngủ, mà kéo đi. +

Judy:“ Sao chói vậy ta…WTF!” Ngóc đầu dậy giữa khuôn viên nhà mình, Judy hỏi chấm quay tới quay lui. +

Kaizer:“ Mày làm đéo gì mà nằm ngủ ngoài đó vậy, con thỏ kia?” Kaizer đứng ở cổng nhìn vào, hỏi. +

Judy:“ Ai mà biết!? Mở mắt ra là tao nằm đây rồi” Chưa tỉnh ngủ, mắt híp lại với nhau, con thỏ giơ tay lên cao lắc đầu. +

Kaizer:“ Rồi xong, mày bị ma kéo giò rồi” Kaizer giả bộ sợ hãi, né né ra xa. +

Judy:“ Sơ ma nha ba!” Nhảy lên ôm chăn, con thỏ la làng. +

Seul:“ Đúng rồi đó, chị bị ma kéo giò đó” Con rắn nào đó từ đâu xuất hiện nắm giò Judy xoay một vòng ném lên cây. +

Judy:“ A hả!? wOooOoo!” Mắt lé sang hai bên, Judy chu mỏ treo ngược trên cây. +

Kaizer:“ Hahahaha”. +

Seul:“ Vui ha ông già ahahahaha”. +

Judy:“ Mới sáng sớm! Con mẹ chúng mày! Aaaaaaaaaaaa ui da!” Bám cành cây đứng lên, Judy chửi hai đứa kia. +

Mới quay qua thì thấy hai con mắt màu nâu đỏ ngay sát mặt, giật mình tưởng ma, con thỏ nhảy cẩng lên rồi rơi cái bẹp xuống đất. +

Dealla:“ ???… Em làm cái gì mà rớt từ trên cây xuống vậy?” Daella vừa mới qua thì thấy một con thỏ rớt từ trên cây xuống. +

Judy:“ Oaaaa chị ơi chúng ló bắt lạt em!” Nhào vào lòng con thỏ đen, Judy làm trò nước mắt cá sấu. +

Kaizer, Seul, Serena:“ hahahahahaha” Cười lăn cười bò trên đất cả lũ được pha chọc thỏ quá đã. +

Sự lạc quan chỉ tồn tại lúc đầu. Trong vài ngày trước khi Thiên Thố xuất hiện, Judy bị hành hạ không thương tiếc. Rất nhiều lần cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm hoặc lúc tờ mờ sáng, có hôm còn mất ngủ. Tinh thần suy sụp đến mức trầm trọng, cô gần như không còn năng lượng để làm việc. +

Daella rất lo lắng và đã hỏi han, nhưng Judy luôn nói rằng không sao. Cho đến đêm thứ năm, không chịu nổi nữa, Judy mới lết sang ngủ cùng Daella, nhưng tình hình vẫn không cải thiện là mấy. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Hành đĩ thỏ:))))))))))))). +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng

Comments (2)