Skip to main content

Chapter 74: Lepus Constellation of Kind.

dathaiPiter

+

Chapter 74: Lepus Constellation of Kind. +

Day 23. Hội đồng Kungfu đã có mặt cùng các Master of Chi. +

Crainston:“ Sao nhìn cô tàn tạ quá vậy, công tước?” Nhìn quầng thâm mắt muốn dài đến cằm của Judy, con sếu hỏi. +

Judy:“ Hơi mất ngủ ấy mà, không có gì đâu” Quơ tay qua lại, Judy nhấp ngụm cà phê. +

Monsrex:“ Thức cho lắm vào, có ngày chết sớm. Làm gì tôi không cần biết, cô mà chết trước tối nay thì đừng có đầu thai nữa!” Monsrex lại quen thói ăn nói mất dại. +

Arsalan:“ Cậu thôi đi, không nói được gì hay thì im lặng” Quay qua quát con báo tuyết, hơi lửa vàng bay ra từ miệng con sư tử. +

Monsrex:“ Hừ, có mỗi việc ngủ cũng không xong” Khó chịu khi bị la, Monsrex giận lẫy bỏ đi. +

Arsalan:“ Này! Cậu coi lời tôi nói như gió thoảng à! Đứng lại!” Quyết chửi cho bằng được cậu bạn mình, Arsalan đuổi theo. +

Zhinai:“ Haizzz lũ nhóc này, thứ lỗi cho chúng nó nhé công tước” Lắc đầu ngao ngán, con gấu trúc quay qua Judy. +

Judy:“ Không sao, tôi không nhỏ nhen vậy đâu” Judy cay cú nhìn như bốc cháy. +

Kaizer:“ Tao thề nhìn mày như sắp chết vậy” Phong cách áo hoodie như hằng ngày, con sói nhướng mày nhìn con thỏ sắp đập đầu xuống sàn. +

Judy:“ Bạn im đi! Buồn ngủ vãi l*l”. +

Kaizer:“ Thì ngủ đi má”. +

Judy:“ Ựa, mày đéo hiểu được đâu”. +

Tiberius:“ Cô nên chuẩn bị tốt cho tối nay” Bước tới với ai đó theo sau, Y nói. +

Judy:“ Tôi biết… Á đù!” Thấy đứa đằng sau, Judy giật mình quăng luôn ly cà phê. +

Theseus:“ Không cần phải ngạc nhiên như thế, làm như ngươi chưa bao giờ thấy ta vậy?” Theseus khó chịu thấy rõ với biểu cảm của con thỏ. +

Judy:“ Bất ngờ tý…” Judy lặng lẽ lùi bước, mém mất thêm mạng nữa. +

Tiberius:“ Ứng xử, tôi đã nhắc bao lần rồi?” Tiếp tục bước đi về phía đền tổ, Y trách móc. +

Theseus:“ Ta lớn hơn cô ta, ứng xử cái gì?” Khịt mũi, hắn hất đầu. +

Tiberius:“ Lớn tuổi hơn hay nhỏ hơn vẫn không thay đổi được rằng Judy là công tước của Đế quốc” Giảng giải, Tiberius liếc mắt lên con cú mặc giáp đen đang trốn rất kỹ. +

Theseus:“ Rườm rà…” Hắn gầm gừ khó chịu. +

Tiberius:‘ Anh biết rằng Hội đồng không đứng về phía anh đúng chứ? Dù Raiden là thủ lĩnh của họ, nhưng một mình thì làm được gì?’ Dùng thần giao cách cảm nói chuyện, Tiberius bước tiếp trên dãy cầu thang nổi. +

Theseus:‘ Ta không cần bọn chúng đứng về phía mình. Có nói gì cũng vô dụng, lo tập trung vào công việc đi’ Tạch lưỡi, hắn đảo mắt. +

Tiberius:‘ Tôi ước gì tôi chưa bao giờ biết anh’ Chán nản, con rồng biển thở dài. +

Theseus:‘ Quá khứ là không thể thay đổi’ Nhìn lên con rồng phía trước, hắn khì mũi. +

Tiberius:“ Quên nó đi, tôi không muốn nhắc lại chuyện xưa”. +

Theseus:“ Thế sao? Khi đó ngươi nghe lời răm rắp như một con rối vậy” Nhếch mép đắc ý, con rồng đen mỉa mai. +

Tiberius:“ Đừng để tôi phải đuổi anh ra khỏi đây” Bị đụng đến chỗ đau của mình, con rồng xanh quay đầu lại cảnh báo. +

Theseus:“ Ngươi không thể ép ta, ta luôn có cách của mình” Dí mặt đến gần hơn, hắn nói. +

Tiberius:“ Làm sao thì làm, Ambercoat không hợp tác thì mọi thứ coi như công cốc” Quay đầu đi, Tiberius tiếp tục bước đi. +

Theseus:“ Con gấu đó còn sợ chết hơn là con kiến rớt vào vũng nước” Chất giọng khinh thường của hắn vang vọng cả sảnh cầu thang dài. +

Tiberius:“ … Tới rồi. Nhớ đừng khích tướng họ. Nếu toàn bộ Hội đồng quay lưng lại với anh thì sẽ không còn cách nào đâu. Khi đó, anh sẽ lại trở thành kẻ thù của Đế quốc” Dặn dò kỹ lưỡng người sau lưng, con rồng xanh đẩy cửa. +

Theseus:“ Sau ngày hôm nay là đủ…”. +

Bên trong, Hội đồng đã có mặt đầy đủ. Trở về vị trí của mình, Tiberius quan sát và đánh giá tình hình hiện tại. Raiden dường như vẫn giữ lập trường vì việc nước và gia đình mình, nhưng các thành viên còn lại thì không như vậy; họ dành cho con rồng bóng tối ánh nhìn khinh thường. +

Bước vào giữa phòng, nơi dành cho kẻ bị Hội đồng xét xử, hắn không hề tỏ ra sợ hãi. +

Raiden:“ Ngươi muốn đề nghị gì?” Với cái gật đầu của Tiberius, con Wyvern điện cất giọng. +

Theseus:“ Ta nghĩ các ngươi biết vì sao ta ở đây” Ngẩng cao đầu, hắn nheo mắt nhìn Alban, kẻ đang đang rất giận giữ. +

Avani:“ Đừng nghĩ bọn ta không biết ngươi đang nói đến điều gì. Ta không biết vì sao Vua Tiberius lại để ngươi bước vào mảnh đất này, nhưng câu trả lời của bọn ta vẫn không đổi” Cô ngẩng cao đầu, hơi lạnh tỏa ra từ con Wyvern trắng. +

Kaiwarus:“ Bọn ta đã nhắm mắt làm ngơ, những ngày tháng qua đã quá đủ”. +

Baran:“ Xét theo hiến pháp của nước ta… đáng lẽ ngươi phải bị tử hình từ rất lâu về trước. Vậy mà giờ đây, ngươi lại đứng ở đây, cầu xin một lần nữa được trở thành người dân của đất nước hay sao?” Đối diện với kẻ phản quốc, Baran không nhân nhượng. +

Sol Ardente:“ Ngươi ở bên cạnh Đức vua suốt mấy tháng nay với cái danh mà đáng lẽ ngươi không nên có” Vốn luôn hiền hòa, nhưng giờ đây khi đối mặt với người chú năm xưa, Sol Ardente không thể che giấu nỗi đau mất đi người thân. +

Alban:“ Không bao giờ! Ngươi sẽ không bao giờ được phép ở lại đất nước này! Lịch sử không nói dối. Mọi thứ, những gì sử sách ghi lại, đã chứng minh tội lỗi của ngươi. Thứ phản bội! Ngươi nghĩ ngươi có thể phục vụ bên cạnh Đức vua và xuất hiện tại ngôi đền linh thiêng bậc nhất nơi này sao? Không! Làm sao bọn ta có thể tin tưởng một kẻ phản bội? Ngươi nghĩ khoảng thời gian vài tháng qua đủ để ngươi chuộc lại mọi lỗi lầm sao?” Bước xuống khỏi bục cao, Alban đi vòng quanh con rồng đen với vẻ tức giận. +

Theseus:“ Ta không có sự lựa chọn. Erebryn làm mọi thứ lão muốn, và ta không thể chống lại. Ngay từ ban đầu, tội lỗi đã không phải của riêng ta. Đúng, ta đã giết rất nhiều người, tắm trong mưa máu bùn tanh, nhưng ta chưa từng muốn, cũng chưa từng thực sự giết Lãnh Đạo của các ngươi. Ta sẵn lòng phục vụ nơi này, bảo vệ di sản của em ấy cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời ta” Ánh mắt đầy tội lỗi, hắn không nhìn vào con Wyvern trắng đứng bên cạnh. +

Alban:“ Có một nơi dành cho sự chuộc tội của ngươi, và đó không phải nơi này. Cởi chiếc áo choàng đó ra” Trịnh thượng nhìn hắn, Alban không giấu nổi cơn giận khi thấy hắn khoác trên mình chiếc huy hiệu và áo choàng servant của Hoàng đế. +

Raiden:“ Alban! Đủ rồi” Sự quá quắt của Alban có thể gây nguy hiểm đến bất kỳ ai trong căn phòng này, Raiden lớn giọng cảnh báo. +

Alban:“ Ông nghĩ ông có thể thắng sao? Cả bốn người còn lại đều đồng ý với tôi. Ông nghĩ vị vua tạm thời kia có thể giúp ông sao? Đế quốc nghe theo Hội đồng và Hoàng đế, chỉ thế thôi!” Bước tới đối mặt với Raiden, tuyết trắng tỏa ra từ Alban khiến căn phòng như muốn đóng băng. +

Tiberius:“ Tôi biết cô không đứng về phía tôi, nhưng hãy thử nghĩ lại mà xem. Không có hắn và sự hợp tác của Ambercoat, thì chúng ta làm sao cứu được Monarch?” Nhìn vẻ sắp không kìm chế nổi của Theseus, Y biết rằng nếu không làm gì, Alban sẽ bỏ mạng ngày hôm nay. +

Alban:“ …Nhưng lỡ hắn lại phản bội tiếp thì ông có chịu trách nhiệm nổi hay không?” Quay qua con rồng biển vẫn điềm tĩnh, Alban thở ra hơi băng dài. +

Tiberius:“ Đây là canh bạc duy nhất chúng ta có thể đặt cược, Alban”. +

Alban:“ Mountainsnow sẽ không tham gia. Các người muốn làm gì thì làm” Nói câu cuối cùng, Alban bỏ đi. +

Kaiwarus:“ Golden Wave cũng vậy”. +

Avani:“ Verdant Timber cũng thế”. +

Baran:“ Hurricane Gale sẽ không ủng hộ một kẻ phản bội, điều đó không đúng với cách sống của tôi”. +

Sau khi bốn thành viên rời đi, chỉ còn Sol Ardente đứng lại, nhìn Theseus với ánh mắt lạnh lùng nhất từng thấy trên con Wyvern lửa vốn ôn hòa. +

Sol Ardente:“ Những mạng sống mà chú đã cướp đi sẽ không thể nào trả lại, cũng như những người thân đã mất. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi gọi một tiếng ‘chú’. Burning Lancer sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ phản bội, càng không dung thứ cho kẻ làm nhục gia tộc” Nói rồi, Sol Ardente bỏ đi, để lại sau lưng tiếng thở dài của Raiden. +

Raiden:“ Ngươi cứ làm như những gì đã làm trong mấy tháng qua. Tối nay mọi thứ sẽ rõ. Ta mong họ sẽ suy nghĩ lại. Chúng ta cần đoàn kết… nếu cứ như thế này… Thôi, bỏ đi.” Chán nản bước ra khỏi căn phòng tráng lệ của Hội đồng, Raiden chưa bao giờ đau đầu như hôm nay. +

Tiberius:“ Không thể nào tệ hơn” Lắc đầu thất vọng, Y bước xuống đứng đối diện con rồng nọ. +

Theseus:“ Bọn chúng bắt buộc phải hợp tác thôi” Nhìn con rồng trước mặt, hắn không có gì là buồn bực. +

Tiberius:“ Để xem… ngươi sẽ là ai tối nay. Đó mới là câu hỏi” Kề sát bên tai hắn như một lời thì thầm, vị vua trung niên nói rồi bước về phía cửa lớn. +

Các Templar vẫn đang theo dõi cả hai rất gắt gao, nhưng có vẻ như họ lại có thêm những vị khách không mời. Ở phía dưới sân, một con rồng biển xanh dương đậm với chiếc đuôi như cây đinh ba đứng cạnh một con rồng nhỏ hơn, mang màu sắc tương tự. +

Tiberius biết rắc rối lại lần nữa đến, nhưng Y không thể không gặp mặt bọn họ. Khi bước chân dừng lại trước hai con rồng kia, Tiberius không nói một lời nào. Con rồng xanh dương lớn hơn lên tiếng trước. +

“ Hmm Vua Tiberius, phải chăng ngài ở đây lâu quá nên đã quên mọi thứ nơi quê nhà rồi sao?”. +

Tiberius:“ Lord Morraneus, tôi biết anh đến đây vì việc gì, đừng đánh trống lảng” Tiberius không mấy thiện cảm mà nhìn kẻ đối diện mình. +

Morraneus:“ Vậy thì tôi cũng không làm mất thời gian của ngài nữa. Ngài đã gặp con bé một lần rồi, nếu như ngài còn nhớ… đây là con gái tôi, Velorania” Dùng đuôi đẩy nhẹ như nhắc nhở đứa con gái trẻ, Morraneus lên tiếng giới thiệu. +

Tiberius:“ Tch… tôi nhớ, nhưng anh đừng tốn công nữa, vô dụng thôi” Không mấy quan tâm đến vấn đề này, Y quay đi. +

Morraneus:“ Ngài đừng có mà hống hách! Tôi biết nơi đây không chào đón ngài, và ngài cũng đừng nghĩ Kusini sẽ vẫn là một phần của Ozean. Từ bây giờ, chuyện đó sẽ không còn nữa. Suy nghĩ cho kỹ đi, Tiberius, nếu ngài vẫn muốn sự giúp đỡ từ phía chúng tôi” Bước đến gần hơn để răn đe vị vua phía trước, nhưng gã bị chặn lại bởi một thân hình màu đen to lớn hơn. +

Theseus:“ Hm… ngươi nên câm miệng trước khi ta xé cổ họng ngươi ra” Mắc ghét trước giọng điệu của Morraneus, Theseus nhăn mày đứng chắn trước gã. +

Morraneus:“ Kêu người hầu của ngài tránh ra đi” Khinh thường nhìn con rồng đen, gã nói. +

Theseus:“…” Gầm gừ trong họng, Theseus bắt đầu ngứa tay. +

Tiberius:“ Theseus! Đủ rồi” Đã bao lâu rồi Y không gọi thẳng tên hắn? Có lẽ tình hình đã thay đổi, khi cái tên của Chúa tể Hắc ám một lần nữa vang lên từ miệng của vị vua năm nào. +

Theseus:“…” Hắn bất ngờ mở to mắt. Chỉ có Monarch dám gọi hắn bằng cái tên đó, nhưng có lẽ hắn đã quên đi những ngày tháng xưa kia, khi cái tên này cũng từng vang lên từ miệng của vị vua sau lưng hắn. Khẽ cúi đầu, hắn vẫn đứng yên tại chỗ. +

Tiberius:“ Tôi sẽ cho anh câu trả lời sau, nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng” Liếc mắt về con rồng đen sau lưng mình, Y nói. +

Morraneus:“ Ngài tốt nhất nên có câu trả lời vào ngày mai. Tôi đã đợi nó suốt bao năm qua rồi. Dù Aenthal vẫn còn trẻ, nhưng sớm hay muộn ngày đó cũng sẽ tới. Velorania có thể mang đến cho Ozean một người thừa kế tiếp theo mạnh mẽ hơn” Nói rồi gã bỏ đi, để lại phía sau là vẻ mặt đầy áy náy của con gái mình. +

Theseus:“ Dám gọi tên cơ đấy. Cứ để ta giết chúng là được thôi mà?” Quay lại với con rồng biển, hắn nhướng mày. +

Tiberius:“ Làm thế thì khác gì tự đào hố chôn mình? Đáng lẽ anh phải biết chứ?” Ngước lên nhìn đôi mắt xanh lá, Y bực mình hỏi. +

Theseus:“ Biết, nhưng đây là lần thứ hai rồi nhỉ… ngươi định trả lời như nào đây?” Đôi mắt mỉa mai, hắn nhìn xuống. +

Tiberius:“ Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Lịch sử sẽ không lặp lại, không một lần nào nữa. Giờ thì im lặng mà làm việc của mình đi” Bỏ đi, Tiberius không thèm nhìn lại. +

Theseus:“ Ta lại mong nó lặp lại hơn đấy” Một sự mong chờ từ ý muốn, hắn mỉm cười khinh miệt. +

Samson:“ My Lord” Là Samson, nhưng anh dùng Message magic để liên lạc. +

Theseus:“ Nói đi” Nhìn con rồng biển phía xa đang nói chuyện với các cán bộ, hắn nheo mắt. +

Samson:“ Cánh Cổng đã được xây xong”. +

Theseus:“ Tch xong rồi sao? Nhớ, diễn kịch cho tốt” Hắn nhắc nhở thuộc hạ, tính nói thêm về Avgrund, nhưng có vẻ sẽ thừa vì ông ta vốn đã diễn sẵn rồi. +

Samson:“ Yes, my Lord” Nói rồi Samson ngắt liên lạc. +

Theseus:“ Nói gì nhiều thế?” Hạ cái đầu thấp xuống hắn hỏi. +

Tiberius:“ Quân đội của Afuera đang tấn công Goira?” Nhận được cái gật đầu từ Y, Cocytus và Benimaru biết ý rời đi. +

Theseus:“ Phải, sao? Bất mãn à?” Ngẩng đầu lên, hắn liếc xuống. +

Tiberius:“ Có thì làm được gì? Cũng không phải quá lo, Goira rất đặt biệt so với phần còn lại của cả lục địa” Bước đi trên dãy hành lang dài của cung điện Drachenburg tráng lệ, con rồng nói. +

Theseus:“ Đặc biệt? Ý ngươi là lũ kỵ sĩ?” Ngẫm nghĩ, hắn nhớ ra. +

Tiberius:“ Chứ gì? Chỉ có duy nhất Goira là có kỵ sĩ rồng. Họ đã chiến thắng biết bao cuộc chiến chỉ nhờ điều đó. Có mấy con rồng lại để con người cưỡi? Đó là truyền thống gần ngàn năm tuổi, và mối liên kết giữa một kỵ sĩ và rồng của họ không hề đơn giản như anh nghĩ đâu” +

Theseus:“ Để con người cưỡi? Chúng đúng là lũ thua cuộc, loài vật thấp kém đó cũng xứng sao” Thở ra làn khói trắng, hắn khinh thường. +

Tiberius:“ Chính vì kiểu coi thường mọi loài như thế mà anh và Monarch sẽ chẳng bao giờ có thể chung một đường” Gầm gừ nhìn lên, Tiberius khì mũi . +

Theseus:“ Đừng có nói sang chuyện khác” Khó chịu, hắn nhăn mày. +

Tiberius:“ Đừng tự ái với chính sự thật, Chúa tể Bóng t ối”. +

Theseus:“ Ta không tự ái với chính bản thân mình, Tiberius, đừng có nhắc đến em ấy nếu như ngươi không muốn lại lần nữa nằm trong vũng máu” Hắn gầm gừ đe dọa. +

Tiberius:“ Cẩn thận lời nói của anh, nếu tôi sợ tôi đã không đứng đây” Quay đầu lại đối mặt với con rồng lớn hơn mình, Tiberius dí mũi mình sát mũi Theseus. +

Theseus:“ Đúng, nếu ngươi sợ ngươi đã không ở đây. Nhưng ngươi cũng nên cẩn thận giọng điệu của mình” Quyết hơn thua với con rồng biển, hắn cũng đẩy mũi mình tới. +

Tiberius:“ Tôi biết vị trí của mình ở đâu và biết mình là ai. Anh nên chắc chắn mình là ai vào tối nay, nếu không anh sẽ không bao giờ được đứng ở nơi này nữa” Lời đe dọa vang vọng trong không gian yên tĩnh của hành lang dài. Vị vua trung niên không hề nhân nhượng. +

Theseus:“ Ta biết mình là ai và cũng sẽ đảm bảo mang em ấy về nơi này, không cần phải nhắc” Rút đầu về, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào con mắt xanh lam đối diện. +

24h same day, Baphomet castle, The gate. +

Erebryn:“ Tốt, mọi thứ hoạt động bình thường. Giờ chỉ cần bốn Chòm Sao nữa thôi” Làn khói bay ra khỏi cánh cổng đang mở, lão thì thầm với chính mình. +

Theseus:“ Sao ngươi không đi luôn đi” Đứng ngay giữa đối diện cánh cổng lớn, Theseus mỉa mai. +

Erebryn:“ Ngươi còn cần ta thì sao ta đi được? Phải không Lurofíer bé nhỏ?” Lượn lờ quanh con rồng đen, lão cười khẩy. +

Theseus:“ Thôi khỏi, không cần” Quay đi, Theseus lạnh lùng. +

Erebryn:“…” Nhìn lại cánh cổng, làn khói lại lần nữa chui vào con rồng đen. +

Kovidar:“ Con phải nhớ, chiếm lấy tình yêu của cha con. Sáng mai ta sẽ về” Dặn dò đứa con gái, Kovidar đóng cửa lại. Nhưng gã không biết rằng, có thể hôm nay là lần cuối cùng gã được thấy con gái mình. +

Đứng trước lực lượng đã sẵn sàng chiến đấu của phe chính diện, Theseus nhẹ thở dài. +

Kaizer:“ Con đĩ bóng lộn kia! Ngày hôm nay sẽ là ngày tàn của mày!” Kaizer đứng kế bên Cocytus gào lớn. +

Kovidar:“ Để rồi coi, ai chết trước!” Lè lưỡi trêu ngươi con sói xám, Kovidar bật cười. +

Tiberius:“ Thời điểm đã tới” Đẩy nhẹ con thỏ hồng nhạt, Tiberius nói. +

Judy:“ Ựa, có nhất thiết phải là tôi không?” Lo sợ, Judy ngó tới ngó lui. +

Raiden:“ Đây là do Đấng Aurynel lựa chọn, bọn ta không thể can thiệp”. +

Judy:“ Đàm”. +

Day 24. +

Khi cuối cùng các Lunamne đều đã tròn. Chòm sao Thiên Thố xuất hiện, chiếu sáng cả vùng trời. +

Judy:“ Hổng mấy mình bỏ cái áo choàng được không?” Kéo kéo cái áo choàng sau lưng mình, Judy khó chịu. +

“ Khỏi bỏ, để nó cùng mày xuống hoàng tuyền đi” Con thỏ đen xám hiện lên từ chiếc bóng dưới chân Kaizer. +

Kaizer:“ Á đĩ mẹ mày! Đứa nào đây?” Giật mình, Kaizer nhảy sang một bên. +

Judy:“ Cho hỏi… bạn là ai dợ?” Judy ngơ ngác hỏi. +

“ Tao là chị mày, Jullian!” Jullian cao giọng quát. +

Judy:“ À chị… ờ hả!?” Gật gật như biết rồi Judy bất ngờ quay qua nhìn con thỏ đen xám. +

Daella:“ Hở!? Em có chị hả!?” Daella ngạc nhiên nhìn Judy. +

Judy:“ Chị cái gì cơ? Ủa? Ê!!!!!!!!!!!!”. +

Jullian:“ Mày thật sự không nhớ tao là ai sao? Tao là chị mày đây!” Jullian chỉ thẳng mặt Judy. +

Judy:“ ???????????? Hở!!!??? Chị thiệt hả?!” Camera chiếu đến đôi mắt lồi của Judy cùng vài giọt mồ hôi rơi xuống trên mặt. +

Kaizer:“ Hở? Mày có chị hả!? Sao mày không nói cho tụi tao biết!”. +

Judy:“ Tao còn đéo biết bả tồn tại sao tao nói!” Judy bức xúc, rưng rưng. +

Nerozu sững chân tại chỗ. Thấy con thỏ nhìn hề hề, con chuột xoa tay cười thầm, đang định buộc chân Jullian lại thì nghe một tin tức ối zồi ôi. Con chuột lập tức lặng lẽ lùi bước về sau. +

Jullian:“ Mày cũng không cần biết làm gì, vì giờ mày sẽ chết!” Jullian ngay lập tức phóng đến chỗ Judy. +

Judy:“ Éc cứu tao!” Giật mình, Judy chạy trước. +

Kaizer:“ Chúc mày may mắn!” Kaizer vẫy chào. +

Theseus ra lệnh cho Ambercoat đuổi theo Judy, nhưng bị Crainston cản lại. +

Judy bị Jullian truy đuổi mãi mà không thể thoát. Có vẻ con thỏ đen xám nhất quyết muốn giết đứa em ruột này. Judy không thể ra tay, dù chưa từng gặp qua, nhưng cô vẫn không nỡ xuống tay với chính chị mình. +

Mọi đòn phản công đều không mang bất kỳ ác ý nào. Judy nhanh chóng đuối sức sau cuộc rượt đuổi dài hơi. Từ mọi góc khuất trong khuôn viên, những bóng đen vẫn hiện diện, theo dõi gắt gao. Raiden biết Judy chắc chắn sẽ không thể giết chị mình. Có lẽ, nếu không để các Templar can thiệp, thì nguy cơ vị công tước duy nhất của Đế quốc sẽ phải bỏ mạng ngay tại nơi này. +

Jullian bị thương không quá nặng. Cả hai đang vật lộn rất quyết liệt, nhưng Jullian cần phải kết thúc chuyện này thật nhanh. Cô không thể ở lại nơi này quá lâu, khi xung quanh có quá nhiều kẻ thù. +

Judy:“ Đừng mà chị! Mình là gia đình mà, sao lại phải đánh nhau chứ?” Chặn lại lưỡi kiếm sắc bén phía trên bằng cây dao gâm của mình, Judy gào thét. +

Jullian:“ Mày đã sống quá lâu rồi em gái à! Đã tới lúc mày phải chết!… Ack!” Khi Jullian định hạ lưỡi kiếm kết thúc sinh mệnh của người em gái xa cách, thì tiếng rít gió lao đến. Móng vuốt màu đen đâm xuyên qua lồng ngực. +

Con đại bàng đen quắp chặt móng, kéo về phía sau, đồng thời lôi ra một trái tim trong vuốt mình. Bàn tay nhuốm máu đỏ tươi. Trái tim nhỏ đập từng hồi yếu ớt rồi bị nghiền nát dưới móng vuốt tàn nhẫn. Jullian tức tưởi chết trên chính vũng máu của mình. +

Judy chết lặng trước cảnh tượng đau thương ngay trước mắt. Nước mắt trào ra không kiểm soát, cô khóc nấc trên thi thể của người chị vừa mới hội ngộ, nay đã vĩnh viễn chia ly. Tinh thần suy sụp, có vẻ Judy không còn ý chí để chiến đấu nữa. +

Con đại bàng đen rít lên một tiếng lớn, giang rộng đôi cánh, túm lấy cổ Judy kéo lại và lên tiếng. +

“Tôi không cần biết cô làm gì, nhưng cô phải chiến đấu. Vì Đế quốc này, vì Bệ hạ, người bạn của cô! Elder Raiden đã ra lệnh phải bảo vệ cô, nhưng nếu chỉ vì cô mà kế hoạch này thất bại, thì toàn bộ gia tộc Robertson chuẩn bị đối mặt án tử đi!” Đẩy con thỏ ra xa, con đại bàng giang cánh bay đi. +

Cuộc chiến là sự chạy đua với thời gian. Trời đã tờ mờ sáng. Kovidar nhiều lần thoát chết nhờ vào dark elements, nhưng có vẻ vận may sẽ không đứng về phía gã trong ngày hôm nay. +

Hai kẻ thù đối mặt nhau. Phía sau Kaizer là lá cờ của Đế quốc, đang tung bay trong làn gió của buổi sớm ban mai. Siết chặt thanh kiếm trong tay, Kaizer lao về phía Kovidar. Né được tia sét xanh, con rồng cam dùng đuôi đánh bay thanh kiếm khỏi tay con sói. Nhảy bật ra sau để tránh đòn, Kaizer chợt nghe thấy có ai đó gọi tên mình. +

Leon:“ Đại Thống soái! Cầm lấy!” Thấy cây kiếm bị văng ra xa, con sư tử trắng nhanh trí quăng cây đại đao của mình cho Kaizer. +

Kaizer:“ Cảm ơn! Coi như tôi nợ anh!” Thủ thế với vũ khí mới, Kaizer nói vọng ra sau. +

Sử dụng nguyên tố của mình, Kaizer nhanh chóng bắt kịp Kovidar. Dù thế nào đi nữa, mastery của con sói này vẫn cao hơn con rồng kia, thật nhục nhã. Múa cây đại đao trong tay, Kaizer chém xuống. Kovidar lùi người né ra sau, nhưng đó lại là một nước đi sai lầm. +

Kaizer:“ Kết thúc rồi!” Ra đòn quyết định, Kaizer hướng thẳng Eld Jeirda vào hàm của Kovidar. Không kịp trở tay, cái chết đã đến. Một nhát đâm xuyên qua hàm dưới của con rồng điện, ghim lưỡi đao xuống đất. Kaizer thở ra nhẹ nhõm. Hơi thở thoi thóp, con rồng kia vẫn chưa chết. “ Tao sẽ sửa cái này sau vậy” Kaizer lẩm bẩm với bản thân, như nói với người bạn đã không còn. Anh bẻ ngang ngọn cờ đang phất phới, nở một nụ cười, rồi đâm thẳng nó xuyên qua lồng ngực của Kovidar. +

Trợn mắt trong đau đớn, gã không thể cử động được nữa. Hơi thở yếu dần, máu chảy đầy trên sàn đá. Đôi tay cố chống cự rồi buông thõng xuống. Vài giọt lệ lăn dài từ khóe mắt đẫm máu. Cuộc đời đầy tội lỗi cuối cùng cũng kết thúc. Khi trái tim ngừng đập, Nguồn Sống của con rồng cũng bị dập tắt. Đó là cái giá phải trả khi chết đi với tư cách là một bầy tôi của bóng tối. Thân thể Kovidar dần tan rã, hóa thành tro bụi, bay theo gió sương của ánh bình minh. +

Khi ghế đầu tiên của Thất tinh Khải huyền tử trận, cũng là lúc vở kịch hôm nay nên khép lại. Theseus thành công tự dồn mình vào thế vây hãm trước ba Chòm Sao. Thấy thời điểm đã đến, Kaizer nhanh chóng tham chiến, khóa chặt Theseus lại. Bốn Chòm Sao đồng loạt tập trung Chi của mình, truyền thẳng vào cơ thể hắn. +

Quằn quại trong đau đớn, hắn cố gắng không đánh mất bản thân thêm một lần nữa. Nhìn vào đôi đồng tử xanh lam phía xa, hắn cắn răng chịu đựng cơn đau đến tận cùng của Nguồn Sống sâu thẳm. Làn khói đen bốc lên từ thân thể hắn trên không trung, và Tiberius lập tức ra hiệu. +

Tiberius:“ Làm đi!” Nói với kẻ bên kia đầu dây, con rồng gầm lên. +

Cánh cổng liên kết được kích hoạt. +

Erebryn:“ Ta sẽ quay lại. Các ngươi không biết mình đang đối mặt với ai đâu!” Lão gào thét những từ cuối cùng trước khi tan theo không khí. +

Ngay lúc đó, cánh cổng lập tức được đóng lại. Samson cùng Hamtman đập vỡ hai khối pha lê khổng lồ phía trên trong sự run rẩy. +

Nằm dài trên nền đá lạnh, Theseus cố giữ mình tỉnh táo. Hắn không được gục ngã lúc này. Đây là thời khắc quyết định, là khoảnh khắc hắn có thể thực hiện lời hứa của mình. Khi hắn gượng dậy, một thân hình màu xanh xuất hiện bên cạnh, làm chỗ tựa cho hắn. +

Tiberius:“ Đứng dậy đi, chúng ta không có nhiều thời gian” Tiberius đẩy nhẹ giúp Theseus đứng lên. +

Bốn Chòm Sao tụ họp, cơ thể họ phát sáng, bay lên lơ lửng trên không. Bốn màu trắng, xanh lá, xanh dương và đỏ đại diện cho trí tuệ, sức mạnh, dũng cảm và hiền lành. Bốn luồng Chi va vào nhau dưới ánh trăng trên cao, và Thiên Hạc, Đại Hùng, Sài Lang, Thiên Thố lần lượt hiện ra trên bầu trời đầy sao. Ánh sáng chói lòa khiến cả thủ đô bừng sáng rồi vụt tắt. +

Mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường. Bốn người đứng vững trên nền đá lát đều, nhưng dường như chẳng có ai hay bất cứ điều gì xảy ra cả. +

Kaizer:“ Cái đéo! Đĩ mẹ mày! Mày nói là Monarch sẽ sống lại mà!” Kaizer nổi khùng bước đến chửi vào mặt Theseus. +

Hai con rồng lớn thẫn thờ trước những gì vừa xảy ra. Tại sao lại như vậy? Vì sao điều đó không xảy ra? Phải chăng tổ tiên đang đùa giỡn với họ? Mặc kệ những tiếng quát mắng của Kaizer, Theseus vẫn chưa định hình lại được những gì vừa diễn ra. +

Một rung động nhẹ lan qua thềm đá của tòa lâu đài. Chất giọng già cỗi vang lên, đi cùng khuôn mặt nhăn nheo. Con rồng đất già bước đến sau lưng Tiberius. +

Silvanus:“ Đừng mất hy vọng. Ngài giờ đã là một kẻ khác, mang trên mình hình hài sinh vật do Đấng Sáng Tạo tạo ra. Ngài không còn mang ký ức của những ngày xưa kia, ngài dừng chân tại nơi xa xôi của năm đại dương vĩ đại, giữa bốn lục địa kiến tạo” Nhìn nét mặt đầy nghi ngờ của hai con rồng trước mặt, ông mỉm cười. “ Không biết các con đã từng nghe đến câu chuyện về chúa tái sinh của loài người chưa nhỉ?”. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Chap sau gặp lại Monarch bà con ơi Yà hú! +

Ref của Monarch và Kaizer có trên web rồi đó bây ơi vào coi đê. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng

Comments (2)