Skip to main content

Chapter 76: Echoes of Monarch.

dathaiPiter

+

Chapter 76: Echoes of Monarch. +

Bữa tiệc đã được chuẩn bị hoàn tất. Các vị khách mời gần như đã tề tựu đông đủ, phần lớn là các lãnh chúa, công nương thuộc những gia tộc danh giá trong vương quốc, cùng những người nắm giữ trọng trách trong quân đội và các lĩnh vực khác. Rượu ngon và sơn hào hải vị được bày biện khắp nơi. Ở cuối đại sảnh, có một chiếc bàn dài được dành riêng cho gia đình hoàng gia. +

Vua Adulter cùng Vương hậu Heliana, bốn người con của họ, cùng gia quyến cũng đã có mặt đầy đủ. Chỉ còn duy nhất một gia đình vẫn chưa xuất hiện. +

Ngay khi cả nhóm vừa bước vào đại sảnh, Kaizer, Judy và Serena đã nhanh chóng lao đến bàn tiệc. Ba người vô tư thưởng thức món ăn như mấy con ma đói. Nhưng ăn chưa được mấy thì cửa lớn lại một lần nữa mở ra. +

Hai người đàn ông cao lớn bước vào. Một người tóc đen, mắt xanh lục sâu thẳm. Người còn lại tóc vàng nâu, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo. Người mắt xanh lục cao hơn người kia gần nửa cái đầu, thân hình to lớn nổi bật giữa đám đông. +

Bộ ba siêu quậy đang ăn dở chợt khựng lại, nhìn chằm chằm về phía cửa. Mất vài nhịp, họ mới nhận ra danh tính của hai người vừa bước vào. Kaizer có biểu hiện khác thường. Ánh mắt anh dán chặt lên hai người kia, miệng vẫn còn ngậm một họng đầy thức ăn mà đếch buồn nhai tiếp. Judy vừa liếc qua, lập tức giật mình, không chút do dự tát cho con sói cái bốp. +

Judy:“ Tỉnh đi con chó! Nhìn quài!” Judy tát Kaizer muốn thấy má luôn, làm phụt mẹ hết đồ ăn vào mặt con cáo đang đứng kế bên. +

Kaizer:“ Đĩ mẹ mày!” Con sói nào đó vừa bị tát quay qua chửi con thỏ màu hồng. +

Judy:“ Mày làm gì nhìn hai ổng dữ vậy? Mê à?” Judy dở cái giọng mắc ghét, lè lưỡi cười gian. +

Kaizer:“ Không hề! Tao đéo có nha, mày muốn Rita cạo đầu tao hay gì?” Xoa xoa chỗ mới bị Judy đánh, con sói xuýt xoa. +

Judy:“ Hahahahahahaha sao mặt em đầy đồ ăn vậy hahahaha!” Judy ôm bụng lăn ra cười khi vô tình nhìn sang cái mặt quạu quọ của Serena. +

Kaizer:“ Hahhahahahaha anh xin lỗi hahahahaha” Kaizer cũng quay qua nhìn theo mà cười bò trên đất. +

Serena:“ Urh… no haha!” Serena quạu quọ lắc đầu với bộ mặt đầy thức ăn. +

Adulter:“ Ah Vua Tiberius! Cảm ơn ngài đã đến đây hôm nay” Adulter trong bộ đồ lộng lẫy nhìn hơi mập, bước tới đưa tay ra ngỏ ý muốn chào hỏi. +

Tiberius:“ Vua Adulter… đã lâu không gặp, coi bộ ông vẫn khoẻ” Hơi ngập ngừng nhưng Y cũng bắt tay lại với tên đực rựa chỉ cao đến ngực mình. +

Adulter:“ Xin lỗi ngài vì vụ việc trước đó… Monarch khá cọc tính nên mong ngài bỏ qua cho, nhưng thằng nhóc là một hiệp sĩ cũng như kị sĩ rất tài giỏi” Tuy lời nói ra đến miệng là những câu nói khen ngợi ngút trời nhưng ánh mắt lão không như thế. +

Tiberius:“…” Im lặng lắng nghe và rất khó chịu khi lão già này nhắc đến Monarch bằng ánh mắt muốn loại trừ kẻ thù, con rồng xanh nhăn mày. +

Y liếc sang Theseus đứng bên cạnh, trông hắn có vẻ sắp chịu hết nổi, định lên tiếng bảo lão già dừng lại. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng động lớn từ bên ngoài thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ba tiếng gầm khác nhau vang lên, làm rung chuyển cả tòa nhà. +

Adulter:“ Đấy! Là Monarch và phu nhân của nó, nào chúng ta cùng đi đón bọn nhỏ!” Nói với Tiberius một tiếng, lão bước nhanh ra ngoài sân. +

Bước chân của cả hai chợt khựng lại khi nghe hai chữ “phu nhân” phát ra từ khuôn miệng béo múp kia. Hai con rồng vốn không muốn tin vào những gì đã thấy về cô gái tóc đen hồi ban chiều, nhưng đó vẫn là sự thật ở hiện tại. Theseus siết chặt tay, gương mặt tối sầm lại như chỉ chực chờ giết sạch lũ con người bé nhỏ nơi đây. +

Tiberius:“ Bình tĩnh đi, tôi sẽ không để anh làm gì những người vô tội đâu. Và anh nên biết… em ấy cũng không muốn điều này” Không kém phần tức giận so với Theseus, nhưng Y vẫn phải giữ cái đầu lạnh để tránh gây ra chuyện bất trắc. +

Gia đình hoàng gia luôn đứng trước đám đông quý tộc, được bảo vệ bởi đội vệ vương. Theseus và Tiberius đứng cạnh Adulter, gương mặt không thể nở nổi nụ cười, trong khi mọi người xung quanh ai cũng cười nói rôm rả. +

Trên bầu trời đầy sao của phương bắc, một con rồng trắng khổng lồ cùng hai con Wyvern bay lượn quanh nhau, một con màu xanh ngọc bích, con còn lại nhỏ hơn với sắc mực xanh lam. Pávóreios là kẻ hạ xuống trước, theo sau là Wyndham và Androgeus. +

Con rồng trắng đáp xuống khoảng sân rộng lớn trước nhà tiệc, bụi đất tung lên mù mịt, che khuất tầm nhìn của mọi người. Anh hạ thấp thân mình, nằm hẳn xuống để cậu có thể bước xuống. Pávóreios khẽ gầm gừ khi nhìn thấy hai kẻ ngoại lai kia. +

Monarch:“ Pávóreios, đừng như thế” Cậu vỗ nhẹ vào má con rồng, nhắc nhở. +

Pávóreios:“ Anh biết rồi. Hãy cẩn thận với lão già kia và hai kẻ ngoại lai, anh sẽ ở đủ gần để nghe em gọi” Nói rồi, anh dụi nhẹ mũi vào người cậu. +

Monarch:“ Đừng lo thái quá. Em là một hiệp sĩ không phải nhà thơ” Áp mặt vào hõm dưới sóng mũi cậu vuốt ve nhẹ. +

Pávóreios:“ Cẩn thận vẫn hơn” Gầm gừ nhẹ trong cổ, Pávóreios liếc nhìn cậu dịu dàng. +

Monarch:“ Vào trong đây, không lão già kia lại lằng nhằng” Quay người nhìn về phía đám đông đang đợi, cậu chỉnh lại cà vạt. +

Pávóreios:“ Ừ, vào đi” Dứt lời, con rồng đứng thẳng dậy, đôi mắt phát sáng chăm chú nhìn Adulter, Theseus và Tiberius, một sự tức giận đang kìm nén. +

Khi Pávóreios bay đi, hai con Wyvern còn lại cũng vừa lúc cất cánh. Raelynn cùng con trai cả Aygün xuất hiện, cả hai đều mặc trang phục mang sắc vàng đỏ, màu sắc gia huy của gia tộc Solladwaed. +

Adulter:“ Monarch! Ta đợi mãi con mới tới” Lão ngựa ngựa đi lại ôm cậu. +

Monarch:“ Thần xin lỗi vì sự chậm trễ, Raelynn chuẩn bị khá lâu” Cậu chẳng cười, cúi người thấp xuống ôm hờ lão. +

Adulter:“ Không sao, không sao” Lão vỗ vỗ vai cậu tỏ vẻ thân thiết. +

Khi Raelynn và Aygün bước vào, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. Mọi người vui vẻ chào đón anh hùng của cả vương quốc, chỉ có hai người kia là chẳng mấy vui vẻ. +

Judy:“ Umm tao thấy có gì đó không ổn… có gì tao chạy trước đó” Nhét thêm cái bánh vô mồm, Judy nói. +

Kaizer:“ Đĩ mẹ, sao nhìn ổng như muốn đồ sát hết chỗ này quá ta?” Kaizer rùng mình nhìn về phía Theseus. +

Serena:“ Em chạy trước đây, em đi tìm chụy đẹp kia ye” Serena chạy mất tâm. +

Judy, Kaizer:“???”. +

Adulter:“ Nâng ly cho vị anh hùng của vương quốc!” Lão cầm ly rượu giơ cao, tiếng reo hò vang khắp nơi trong phòng. +

Cùng gia đình hoàng gia tham dự bữa tiệc, cậu ăn khá ít nhưng lại tiếp rượu rất nhiều. Khi nhạc nổi lên, cậu cùng Raelynn và các thành viên khác hòa mình vào điệu nhảy truyền thống. +

Hai người nọ, mỗi người cầm một ly rượu, đứng ở hai góc khác nhau, lặng lẽ quan sát từng cử động của chàng trai tóc đỏ. Không rõ vì lẽ gì, ánh mắt vàng vô tình chạm phải đôi ngươi xanh lá sắc sảo. Người đàn ông tóc đen cũng đang nhìn lại, khiến Monarch thoáng sững sờ, rồi vội dời mắt, cố tập trung trở lại vào điệu khiêu vũ. +

Khi mọi thứ vẫn đang diễn ra khá tốt đẹp, đứa con trai út của nhà vua bỗng lên tiếng. +

Stultus:“ Ahèm! Nâng ly chúc cho anh rể ngày càng khoẻ mạnh, thông minh hơn, sống lâu hơn” Cu con đứng lên hướng ly rượu về phía Monarch. +

Monarch:“…” Cậu chả mấy quan tâm, không liếc lấy một cái mà chỉ lấy thêm đồ ăn cho Raelynn. +

Stultus:“ Vậy… Aygün, anh chưa ra trận lần nào đúng không?” Vẫn cầm ly rượu, nó bắt đầu dở cái giọng bè dễu người khác. +

Aygün:“ …Không phải chuyện của chú em” Thanh niên trẻ bình tĩnh đối đáp. +

Stultus:“ Sống trong tình yêu thương thế kia thì sao anh có thể trưởng thành được, anh rể với chị út có đủ tin tưởng để cho anh ra trận đâu” Càng lấn tới, lời nói láo toét bắt đầu nặng hơn. +

Aygün:“ Chưa phải lúc thôi” Siết chặt nắm tay, Aygün đang dần mất bình tĩnh. +

Stultus:“ Chứ không phải anh nhát à?!” Cố tình nhấn mạnh chữ nhát, Stultus đã chạm đến giới hạn của Aygün. +

Đập bàn, Aygün đứng lên, Stultus chẳng chịu thua cũng đập bàn đứng dậy. +

Aygün:“ Ít ra tao có Androgeus! Còn mày có cái mẹ gì mà nói!?” Lao vào nắm cổ áo Stultus, chàng trai gào lên. +

Stultus:“ Anh thử đánh tôi đi!” Nó khiêu khích mà nghênh mặt lên. +

Aygün định đấm cho Stultus một cái thì Monarch đã đẩy ghế đứng dậy. Chàng thanh niên khựng lại đôi chút. Cậu bước chậm tới, một tay chống lên chuôi kiếm, tay kia đặt lên ngực Aygün, nhẹ nhàng đẩy ra. +

Stultus còn định sấn tới, nhưng bị Monarch liếc nhìn một cái, thằng nhóc đã toát mồ hôi lạnh, vội lùi về sau. +

Judy:“ Đù! Ngầu bây” Judy vỗ tay khi vừa coi kịch hay. +

Kaizer:“ Bạn tao mừ” Kaizer vỗ ngực tự hào ngửa mặt lên trần nhà. +

Cậu đang đứng trò chuyện với vài vị lãnh chúa thì có một kẻ ăn mặc khá sang choảnh bước tới, ngỏ ý làm quen. +

“ Ngài nghĩ sao khi hợp tác với gia tộc tôi?” Gã nói mà chân mày cứ nhướng nhướng, xoay xoay khoe cơ bắp các kiểu. +

Monarch:“…” Cậu nhăn mày nhìn vẻ khoe khoang không coi ai ra gì của cậu chàng trước mặt. +

“ Tôi sẽ bảo vệ ngài, cứ yên tâm” Gồng cơ tay nhú lên con chuột bé tý, gã nhe răng*Kira!* trắng loé sáng một cái. +

Monarch:“ Tôi nghĩ đó là quá sức với anh, chiến trường không phải nơi để chơi” Cậu nhấp một ngụm rượu, muốn ngó lơ người đang bô bô cái mồm. +

“ Tôi rất ngưỡng mộ ngài, Ser Monarch. Hãy cho tôi được đi cùng ngài” Gã không biết điều mà lùi lại, vẫn liều lĩnh tiến tới, định nắm lấy tay cậu. +

Ngay khi gã sắp chạm tới, một người đàn ông cao lớn bất ngờ bước đến, đứng chắn giữa gã và cậu. Thân hình hắn thậm chí còn cao lớn hơn cả Monarch, khoác bộ vest đen chỉnh tề, điểm thêm chiếc cà vạt gắn đá xanh ngọc. +

Theseus:“ Điếc à? Em ấy bảo không” Đôi mắt sắc sảo nheo lại, khuôn mặt góc cạnh toả ra luồng hào quang u ám đáng sợ lạ thường. +

“…” Rén, thằng cu chạy như bay. +

Monarch:“ …Cảm ơn ngài đã giúp, nhưng tôi có thể tự giải quyết” Đặt ly rượu xuống bàn, cậu chống tay lên chuôi kiếm nhíu mày sâu hơn. +

Theseus:“ Em không cần tốn hơi với lũ thiểu năng, công việc đó cứ để anh” Hắn muốn đưa tay đến mà chạm vào đôi gò má hơi hóp, nhưng rồi lại chỉ siết chặt bàn tay, buông thõng bên người. +

Monarch:“ …Dù gì cũng cảm ơn ngài” Là một người nhạy bén, cậu biết người đàn ông trước mặt định làm gì. +

Theseus:“…” Hắn im lặng không đáp mà chỉ nhìn cậu. +

Monarch:“ Vậy tôi… ồ, xin lỗi… tôi sơ ý quá”. +

Đang định chào tạm biệt Theseus, cậu bất ngờ bị đám đông phía sau đẩy mạnh về phía trước. Theo phản xạ, cậu đưa tay thuận, là tay phải, lên, nhưng lại vô tình chạm ngay vào ngực trái của Theseus. +

Hắn thoáng sững lại, ánh mắt liếc xuống bàn tay kia, rồi nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt lạnh lẽo. +

Theseus:“ Không sao… em có thể chạm nhiều hơn nếu muốn” Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của cậu, giọng nói dịu dàng. +

Monarch:“ Tôi… tôi còn có việc, thứ lỗi” Rút tay về, cậu bước vội đi. +

Nhìn theo bóng lưng vội vàng ấy, hắn đưa tay chạm lên nơi bàn tay cậu vừa đặt khi nãy, như muốn giữ lại chút hơi ấm còn sót lại. Mùi hương và cảm giác ấy, hắn đã nhớ suốt hơn hai mươi năm. Lần này, hắn sẽ không để cơ hội vuột khỏi tay thêm một lần nào nữa. +

Theseus:“ Rồi em sẽ quay về bên anh” Giọng hắn dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự cố chấp không thể lay chuyển. +

Tiếp tục đứng nghe câu chuyện tẻ nhạt của Adulter, Tiberius vẫn không ngừng bồn chồn, ánh mắt liên tục đảo tìm một hình bóng quen thuộc. Con ngươi chợt mở to khi bắt gặp Theseus đang đứng bên cạnh Monarch. +

Những lời của Adulter lúc này chỉ như tiếng lải nhải vô nghĩa vờn quanh bên tai Y. Cơn giận dâng lên, con rồng xanh vô thức bóp nát ly rượu viền vàng trong tay. +

Adulter:“ Ngài không sao đó chứ, Vua Tiberius?” Nhận ra điều bất thường cùng sự lơ đãng hiếm thấy ở vị quân vương điềm tĩnh đã ngàn năm, lão nhanh chóng hiểu ra khi bắt gặp ánh mắt ấy đang dán chặt vào con rể của mình, kỵ sĩ và là quân bài mạnh nhất. Adulter khẽ nhíu mày. +

Tiberius:“ …Thứ lỗi cho hành động khi nãy của tôi, Adulter. Tôi có việc cần đi trước” Vẩy hết rượu trên tay, Y lập tức rời đi trước khi Adulter kịp nói thêm điều gì. +

Ngồi trên chiếc ghế ngoài khuôn viên phòng tiệc, người đàn ông tóc đỏ trông đầy vẻ trầm tư. Quay lưng về phía căn phòng sáng đèn rộn rã tiếng cười nói, làn khói trắng khẽ bay lên, tan dần vào không trung. +

Tiberius:“ Anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ hút xì gà” Đặt tay lên thành ghế, Y hơi chồm người về phía trước. +

Monarch:“ Vua Tiberius? Thứ lỗi cho hành động của tôi” Dập điếu xì gà trong tay, cậu cất lại nó vào hộp, đứng lên. +

Tiberius:“ Không cần… em cứ ngồi đi” Đặt tay lên vai, Y ghì nhẹ cậu xuống ghế. +

Monarch:“ Ngài tìm tôi có việc gì không?” Cất điếu xì gà trong tay, cậu hỏi. +

Tiberius:“ Em chưa trả lời câu hỏi của anh” Bước ra phía trước, Y ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt xanh lam si tình liếc sang. +

Monarch:“ …Tôi…. chỉ là có chút suy nghĩ linh tinh” Lại lấy điếu xì gà ra xoay xoay trên tay, cậu trầm ngâm. +

Tiberius:“ Có thể nói anh biết không?” Y vẫn kiên nhẫn mà đi từng bước một. +

Monarch:“ Sao ngài lại quan tâm đến một kỵ sĩ như tôi, vị vua ngàn năm?” Rũ mắt, cậu thở dài. +

Tiberius:“ Hãy cứ gọi anh như em luôn từng. Anh vẫn luôn quan tâm đến em, Ryujin của anh” Có chút rụt rè, chậm rãi, con rồng xanh vẫn đưa tay tới, nắm lấy đôi tay đang siết chặt điếu thuốc. +

Monarch:“ Tôi gọi ngài như nào— Pávóreios!?” Đang định hỏi, cậu chợt khựng lại khi một giọng nói vang lên trong tâm trí. Cậu bật dậy, bàn tay tuột khỏi cái nắm nhẹ của con rồng bên cạnh. +

Raelynn:“ Chàng ơi!” Raelynn vội vã chạy đến. +

Aygün:“ Cha!” Theo sau mẹ mình, anh gọi lớn. +

Monarch:“ Raelynn? Sao em lại ra đây, có chuyện gì? Pávóreios vừa gọi anh” Cậu bước nhanh lại, dường như quên mất người vừa ngồi cạnh. Cậu nắm lấy tay vợ, giọng không giấu được lo lắng. +

Raelynn:“ Có quạ đưa tin về, biên giới phía nam của chúng ta đang bị tấn công” Nàng siết nhẹ tay chồng, vẻ mặt đầy bất an. +

Monarch:“ Em cùng Aygün gọi Wyndham và Androgeus, quay về Dragonmount ngay lập tức” Ra lệnh xong, cậu lập tức gọi Pávóreios bằng ý nghĩ. +

Aygün:“ Cha! Con cũng muốn tham gia” Chàng trai trẻ kiên định, nhìn vào đôi mắt vàng kim. +

Monarch:“ Quay về Dragonmount cùng mẹ con và bảo vệ nơi đó. Đây là mệnh lệnh. Con chưa sẵn sàng cho chiến trận, Androgeus cũng còn quá trẻ” Tay đặt lên chuôi kiếm, cậu đẩy nhẹ Aygün lùi lại, trầm giọng. +

Aygün:“ Vâng… thưa cha” Uất ức nắm chặt tay mình, Aygün mím môi. +

Raelynn:“ Em biết chàng sẽ không để em đi cùng, dù em có nói gì… nhưng làm ơn, hãy bình an” Raelynn ôm chặt lấy người đàn ông tóc đỏ. +

Monarch:“ Em không cần lo. Anh sẽ không bại trận” Cậu ôm lại nàng, rồi quay người bước đến chỗ Pávóreios vừa đáp xuống. +

Chứng kiến toàn bộ những gì diễn ra trước mắt, Tiberius đã cố gắng hết sức để giữ lấy sự bình tĩnh vốn có. Thế nhưng, gương mặt hiền từ giờ đây chỉ còn lại cơn giận dữ dâng trào. Dẫu vậy, Y vẫn hiểu rằng mình không nên làm hại người vô tội. +

Quân đội Goira rơi vào hỗn loạn rồi nhanh chóng chấn chỉnh lại hàng ngũ. Khi nỗi sợ vẫn còn lan khắp nơi, trên tầng mây dày đặc của bầu trời phương bắc, một con rồng khổng lồ trắng như tuyết xuất hiện. Pávóreios đáp xuống mái nhà gần đó, gầm lên một tiếng vang dội. +

Monarch:“ Đây là cuộc chiến vì vương quốc của chúng ta. Nếu các ngươi sợ hãi, hãy ở lại đây mà chờ chết. Còn những ai nguyện chiến đấu vì danh dự, vì gia đình, vì đất nước thì theo ta!” Chĩa thanh kiếm lên cao, giọng cậu vang dội giữa trời xám ảm đạm. +

Tiếng hò reo lập tức bùng lên khắp thủ đô của băng và tuyết. Những chiến binh phương bắc dũng cảm đã sẵn sàng cho trận chiến. +

Pugnaxter:“ Chúng ta sẽ chiến đấu vì hoà bình của vương quốc!” Vương tử Pugnaxter, trưởng nam và là một chiến binh cương trực, cưỡi trên lưng Donartycus vừa tới và bay bên cạnh Pávóreios. +

Khí thế quân ta càng dâng cao khi thấy vị vua tương lai sẽ cùng xông trận chiến đấu bên họ. Donartycus chỉ nhỏ hơn Pávóreios, là con rồng lớn thứ hai mà Goira sở hữu. Quân lính hành quân trong màn đêm, tiến về trận địa nơi biên giới phía nam. Trên không trung, hai con rồng sải cánh bay quanh, hộ tống đội quân phía dưới. +

Con rồng màu đen bay trên tầng mây cao, từ trên nhìn xuống hàng quân tiến bước đều tăm tắp. Hắn khẽ liếc sang con rồng xanh đang bay bên cạnh. +

Theseus:“ Bỏ cuộc đi, em ấy sẽ lần nữa thuộc về ta”. +

Tiberius:“ Anh đừng quên tôi vẫn là Unified của em ấy” Gầm gừ với giọng điệu khó ưa kia, con rồng xanh khì mũi. +

Theseus:“ Điều đó bây giờ còn quan trọng sao? Dù tay ta phải rướm máu một lần nữa, ta cũng sẽ mang em ấy về. Một kẻ nhân từ như ngươi sẽ không có cơ hội” Đôi mắt xanh lá của hắn phát sáng trong đêm tối đầy mây mù. +

Tiberius:“ Đôi khi bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu” Vỗ cánh hạ thấp độ cao gần hơn với cậu, con rồng biển nói. +

Theseus:“ Kẻ thua cuộc là ai đã được định sẵn” Lẫn vào lớp mây dày, hắn nhếch mép. +

Kaizer:“ Tao thấy là… lại sắp có đấm lộn, ngon!” Kaizer hớn hở reo hò. +

Daella:“ Sao ngài cứ thích thấy họ đánh nhau vậy?”. +

Judy:“ Nó bị điên đó chị, kệ nó đi chị đánh em noà” Judy cà dẹo cà dẹo. +

Serena:“ Buồn quá phải xa chị đẹp òi”. +

Kaizer:“ Ai? Anh thấy em cứ nhắc hoài” Kaizer quay qua hỏi. +

Judy:“ Ừ ai vậy?”. +

Serena:“ Chị Raelynn á” Serena ngoắc ngoắc cái đuôi. +

Kaizer:“ À vợ mới của Monarch… Hả!? Thôi thôi thôi, nó đấm em chết” Kaizer ngơ ra rồi lắc muốn rớt cái đầu. +

Quân đội của Afuera và Meridionali đã tràn vào lãnh thổ vương quốc. Hai bên lao vào giao chiến ác liệt, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Trên không trung, hai con rồng không ngừng phun nguyên tố xuống kẻ địch bên dưới, trong khi đạn pháo và tên lửa xé gió bay dày đặc, nhắm thẳng vào Pávóreios và Donartycus. Dù hỏa lực dày đặc, cả hai vẫn có thể né được. +

Nhưng sức lực cũng có giới hạn. Quân địch quá đông, trong khi quân ta chỉ bằng phân nửa, thế trận chênh lệch khiến đồng minh rơi vào bất lợi lớn. Chỉ một thoáng sơ ý, Pávóreios trúng phải vài quả tên lửa. Đau đớn, anh gầm lên, phun băng phá hủy toàn bộ dàn máy bắn phía dưới rồi buộc phải hạ xuống. +

Donartycus ở quá xa, lại đang bị vây chặt nên không thể tiếp ứng. Pávóreios đáp xuống một khoảng sân cháy xém vì điện, hơi thở nặng nề. Những vết thương bỏng rát rỉ máu, con rồng chỉ còn biết gầm gừ trong cơn đau. +

Monarch:“ Để em giúp, đứng yên” Lục túi lấy ra viên pha lê đỏ, cậu leo xuống đất. +

Bên bắn tỉa nhắm vào kẻ địch dưới mặt đất mà khai hỏa. Đôi cánh khổng lồ giương cao, Pávóreios tạo ra một lớp khiên băng che chở cho kỵ sĩ của mình. Con rồng trắng gầm lớn, vài tên lính vừa chĩa súng về phía Monarch đã lập tức bị hơi thở buốt giá đóng băng tại chỗ. +

Từ trên cao, hai kẻ quan sát khẽ nhíu mày khi chứng kiến những gì đang diễn ra. Ngay sau đó, một loạt đạn từ súng cối và tiểu liên dồn dập bắn tới. Không may, một viên trúng vào vai cậu. Nghiến chặt răng, Monarch cố bịt chặt miệng vết thương. Pha lê đã hết, tình hình trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. +

Pávóreios:“ Lũ chết tiệc ta sẽ…. đệt” Ọc ra ngụm máu lớn từ miệng, con rồng trắng như muốn khụy xuống. +

Monarch:“ Em không sao… lo cho anh trước đã, Pávóreios” Mắt hơi mờ cậu loạng choạng cố đứng vững. +

Một loạt đạn nữa lại ập tới. Pávóreios đã thấm mệt, dường như không còn đủ sức chống đỡ. Cậu nhắm mắt, chuẩn bị chịu trận, nhưng bất chợt cảm nhận được có thứ gì đó che chắn trước mặt. Một thân hình to lớn màu đen đứng sừng sững phía trước. Đôi mắt vàng kim mở to, đầy kinh ngạc. +

Theseus:“ Em không sao chứ, Moniā của anh?” Hắn cúi xuống dụi nhẹ mũi vào người cậu. +

Monarch:“ Tôi không sao… cảm ơn ngài” Sờ nhẹ lớp vảy đen, cậu nhìn lên. +

Theseus:“ Tốt, đợi đây… anh sẽ kết thúc cuộc chiến này. Thứ vô dụng, cẩn thận cái mạng của ngươi” Hắn quay sang, giọng lạnh băng, liếc xuống Pávóreios như một lời cảnh cáo. Một kết giới lập tức được dựng lên bảo vệ cậu, rồi con rồng đen sải cánh bay đi. +

Tiberius chậm hơn Theseus một bước nên chỉ có thể đứng nhìn, rồi cũng nhập cuộc để kết thúc trận đánh. Chiến trường nhanh chóng sạch bóng quân thù khi Elemental và Inconstant cùng xuất hiện. Quân ta vỡ òa trong niềm thắng lợi bất ngờ, nhờ sự trợ giúp của con rồng đen và vị vua mà họ luôn biết. +

Pávóreios từ chối tiếp tục chữa trị, nhường cơ hội cho những binh lính bị thương nặng hơn. Do bị thương ở cánh, anh không thể tự bay về, vì vậy một phương án đơn giản được đưa ra. Donartycus cùng Tiberius sẽ đưa con rồng trắng trở về bằng một tấm lưới lớn. +

Chiếc yên được chuyển sang lưng con rồng đen theo yêu cầu của hắn. Cảm giác có phần xa lạ khi không còn cưỡi trên con rồng của mình, nhưng cậu nhận ra bản thân không hề ghét điều này. Đặt tay lên lớp vảy đen, cậu khẽ xoa nhẹ. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Đụ mẹ rồ man tịc, si tình boy:)). +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng

Comments (2)