Skip to main content

Chapter 77: Beneath His Wings.

dathaiPiter

+

Chapter 77: Beneath His Wings. +

Monarch:“ Vảy của ngài bóng và mượt hơn của Pávóreios”. +

Theseus:“ Thích sao?” Hắn nhếch mép cười, nhìn xuống cậu. +

Monarch:“ Không Ack… không ổn rồi” Cậu đè mạnh hơn vết thương trên vai khi nó lại nhói lên, máu chảy nhiều hơn. +

Theseus:“ Để anh giúp” Hạ đầu xuống đỡ lấy con người nhỏ bé, hắn nhẹ nằm xuống. +

Monarch:“ Không cần. Chỉ là một viên đạn thôi” Từ chối sự giúp đỡ, cậu lắc đầu mà đứng vững trở lại. +

Theseus:“ Em may mắn khi nó xuyên qua rất mượt, chứ không phải chỉ là một viên đạn” Nhăn mày hắn nói, cậu lúc nào cũng vậy, chả chịu lo cho chính bản thân. +

Monarch:“ …Về thôi” Bước lại gần hơn cậu nhắc nhở. +

Theseus:“ Healing magic sẽ giúp em cầm máu” Hắn sẽ không tiến xa thêm nếu Monarch không muốn, cố chấp chỉ làm mọi thứ tệ đi. “ Ổn không?” Cậu đã ngồi chắc trên yên nhưng hắn vẫn lo lắng. +

Monarch:“ Ngài không cần lo. Tôi nói rồi, đây chỉ là một viên đạn” Theo thói quen vỗ vài cái lên vai con rồng đen, cậu gật đầu. +

Theseus:“ Bám chắc vào, anh đưa em đến một nơi” Giang đôi cánh khổng lồ, đẩy nhẹ người lên không, hắn bay lên. +

Cổng mở ra và con rồng đen bay xuyên qua đó. Vượt lên những tầng mây trắng dày đặc và bầu trời đêm tịch mịch, tòa lâu đài cổ kính sừng sững dần hiện ra trên đảo. Phía sau cánh rừng bạt ngàn, mặt hồ Lam Ngọc ánh lên dưới ánh trăng mờ ảo, làn nước trong vắt khiến không gian càng thêm thanh khiết, dịu mát. +

Cây cỏ ngả nghiêng trước làn gió mạnh từ đôi cánh khi con rồng lớn đáp xuống. Hắn hạ cánh khá xa hồ nước và hướng về phía cánh đồng hoa không xa. Mảng đen năm nào giờ đây đã ngập tràn sự sống, hoa cỏ đều trỗi dậy từ những hạt mầm được gieo cách đây cả thập kỷ. Mầm non tại gốc Tử Đinh Hương nay đã vươn cao gần năm mét. Theo hương gió đêm, những bông hoa xanh biếc đung đưa nhẹ nhàng; khung cảnh thật thơ mộng làm sao. +

Theseus:“ Em còn nhớ nơi này không?” Đỡ cậu xuống hắn hỏi. +

Monarch:“ Mọi thứ chỉ là một khoảng trống… tôi xin lỗi” Có vẻ mệt, cậu ngồi xuống dựa lưng lên gốc cây to, thân gỗ sần sùi. +

Theseus:“ Không cần vội, em mệt sao?” Nằm xuống bên cạnh, cái đầu lớn đưa tới. +

Monarch:“ Chắc do mất máu thôi” Cậu đặt tay lên mũi hắn vuốt nhẹ. +

Theseus:“ Anh có thể giúp, tội gì phải chịu như thế?” Rên khẽ trong cổ họng, làn khói trắng bay lên từ mũi, hắn lo lắng. +

Monarch:“ Đừng quan tâm đến tôi làm gì… ngài là giống loài cao quý” Thở gắt một hơi nặng nề, giọng cậu nhỏ đi. +

Theseus:“ Em đang không biết mình là ai, tình yêu của anh, em đang chìm trong sự mơ hồ của kí ức… em còn hơn cả sự cao quý. Đừng tự hạ thấp bản thân em” Con rồng ngóc đầu lên, nhìn xuống. +

Làn khói xám của Transfigura magic tỏa ra. Đôi mắt xanh lá nheo lại, hắn quỳ một gối, đưa tay lên sờ nhẹ gò má lạnh buốt. Monarch né tránh khi bàn tay to lớn đưa đến nhưng khựng lại khi hơi ấm đó chạm đến cậu. Bản thân cậu không thích đụng chạm với người lạ, nhưng con rồng này lại khác. Một cái gì đó rất quen thuộc dù cậu chẳng thể giải thích, nhưng đâu đó bên trong mình, cậu cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. +

Gió tuyết thổi qua khiến tóc mái màu đen tung bay như hòa vào bầu trời đêm. Tuyết lại rơi trong thung lũng, những bông hoa trắng muốt lơ lửng trên không trung rồi đáp ngay chóp mũi cậu. +

Monarch:“ … Tôi chỉ là một sinh vật yếu đuối, phù du được tạo nên bởi bùn và giấc mơ… không đáng để ngài quan tâm… nhưng sao giờ đây, tôi lại cảm thấy tất cả sức mạnh của vũ trụ đang xoay tròn bên trong tôi?” Chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại nói nhiều đến thế. Mà cũng thật lạ, tầm mắt cậu mờ đi sớm hơn mọi khi. Bình thường dù có trúng đạn, cậu vẫn có thể chạy nhảy, đấm đá như không, vậy mà lúc này… +

Theseus:“ Em nhớ được gì rồi sao?” Đôi mắt xanh rung nhẹ, chợt vui mừng. +

Monarch:“ Tôi… chưa thể trả lời ngài, xin lỗi” Nắm nhẹ cổ tay bên má mình, cậu cụp mắt. +

Theseus:“ Anh không thể thay đổi thực tại… nhưng anh có thể thay đổi đôi mắt nhìn vào thực tại” Nhìn sâu vào ánh dương lắp lánh, hắn nhẹ giọng. +

Monarch:“ …Xin đừng nói như vậy, ngài sẽ không thay đổi tôi” Đẩy bàn tay bên má ra xa, cậu thở dài. +

Theseus:“ Nhưng em đã thay đổi anh” Nụ cười lần nữa hiện trên môi hắn, bông hoa xanh cài lên mái tóc đỏ cũng hợp đấy chứ. +

Monarch:“ Không, tôi chẳng thay đổi ai cả cũng chẳng làm được gì” Lắc nhẹ đầu cậu nói. +

Theseus:“ Mọi điều anh nói đều là thật, Moniā” Bàn tay xoa nhẹ vết sẹo bên mắt phải người trước mặt. Hắn nhớ ngày đó, cái ngày hắn lấy đi ánh sáng của con mắt này. +

Monarch:“ …Đừng gọi tôi bằng cái tên lạ đó, hãy lịch sự” Nhăn mày, cậu hơi né cái chạm kia, nhắc nhở. +

Theseus:“ Về thôi, em cần nghỉ ngơi” Đứng dậy hắn đưa tay đến. +

Monarch:“ Không cần” Đứng dậy vững vàng, cậu chỉnh lại góc áo hơi nhăn. +

Theseus:“ Vẫn cứng đầu như vậy” Hài lòng với tính cách vẫn như xưa của người bên cạnh, hắn mở Cổng. +

Mừng rỡ khi thấy Monarch về nhà an toàn, Raelynn chạy ra đón nhưng chợt dừng bước khi thấy người đàn ông bên cạnh chồng. Áp lực từ đôi mắt xanh lá như muốn bóp nghẹt chính nàng; nó chỉ dừng lại khi giọng nói trầm thấp của cậu vang lên. +

Theseus:“ Em với cô ta…” Đóng cửa, hắn nhìn con người tóc đỏ vừa ngồi xuống giường. +

Monarch:“ Ngài có mắt” Liếc nhìn cái mặt nhăn nhó kia, cậu đứng dậy máng áo vest lên giá. +

Theseus:“ Phải, anh có mắt. Nhưng anh không ở trong đầu em” Bước lại gần cậu, hắn nhìn xuống. +

Monarch:“ Ngài muốn nghe kể chuyện sao?” Nhăn mày liếc lên, cậu bước đến giường, ngồi xuống. +

Theseus:“ Em kể hoặc anh tự tìm” Xoay người bước theo, hắn đưa tay đến muốn xoa đầu cậu. +

Monarch:“ Đừng. Tôi sẽ kể, ngài đừng đụng chạm lung tung” Hất mạnh bàn tay trên đầu mình, cậu né ra. +

Theseus:“ …Kể đi” Nhíu mày thu tay lại, hắn ngồi xuống. +

Monarch:“ Raelynn là con gái út của Adulter, còn tôi là con trai thứ của Solladwaed, người đứng đầu gia tộc hiện tại. Vốn dĩ tôi không thể kết hôn với nàng mà đã được định sẵn với một người khác. Tôi tự tôi luyện, giành chiến thắng trên nhiều chiến trường và được phong tước hiệp sĩ, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để cha công nhận tôi là một thành viên chính thức của gia đình… Khi đã là một hiệp sĩ, tôi đủ tư cách để trở thành một kỵ sĩ. Tôi đánh cược tất cả, tìm đến đỉnh Rīmbwātūn với hy vọng có thể thu phục con rồng lớn nhất vương quốc, Pávóreios. Anh ấy là một con rồng khó tính, từng có hai đời kỵ sĩ trước đó nhưng đã không có người cưỡi suốt hơn bảy trăm năm qua… và rồi Pávóreios đã chấp nhận tôi. Trong một năm sau đó, chúng tôi trở thành cặp kỵ sĩ rồng mạnh mẽ nhất Goira. Khi Adulter thấy tôi trên lưng Pávóreios, lão đã ngay lập tức triệu tập dòng chính của gia tộc tôi, bao gồm cả tôi… lão lập tức chỉ định Raelynn phải cưới tôi. Raelynn từng có một đời chồng và một đứa con trai tên Aygün, nhưng chồng nàng đã tử trận một năm trước đó. Mục đích của lão đã đạt được: sở hữu nhiều kỵ sĩ nhất trong triều đại của mình. Vì khi Pugnaxter, Raelynn, Aygün và tôi đều là kỵ sĩ, lão tin rằng đứa con của chúng tôi chắc chắn sẽ là một kỵ sĩ. Hôn lễ diễn ra chỉ sau một tháng chuẩn bị. Trước khi ngài cùng Vua Tiberius đến, Adulter đã tổ chức tiệc ăn mừng khi biết Raelynn có thai được ba tháng… Này!” Monarch nhích ra xa khi Theseus cứ xích lại gần mình. Cậu giật mình khi hắn siết chặt cổ tay mình. +

Theseus:“ …Em với ả?” Nắm chặt cổ tay người kế bên mình, hắn nghiến răng. +

Monarch:“ Ngài bao nhiêu tuổi rồi còn hỏi câu này?” Cố giựt tay ra, cậu khó chịu. +

Theseus:“ Có hay không?” Siết chặt tay hơn, hắn kéo cậu lại. +

Monarch:“ Đừng đi quá giới hạn của một người khách, tôi không muốn bất lịch sự” Trừng mắt với câu hỏi kia, cậu nắm lấy thanh kiếm kế bên. +

Theseus:“ Cứ thử xem” Âm thanh gầm gừ vang vọng căn phòng, đôi mắt xanh lá bắt đầu sáng lên. +

Monarch:“ Buông ra” Rời vỏ, lưỡi kiếm sáng bóng lóe lên khi bị chặn lại bởi bàn tay to lớn. +

Theseus:“ Em đừng nghĩ anh sẽ để em toàn thây nếu không trả lời câu hỏi đó” Dễ dàng chụp lấy lưỡi kiếm, máu đen chảy ra từ vết cắt trên tay hắn. +

Monarch:“ Ngài rốt cuộc muốn gì? Đây là chuyện gia đình tôi, liên quan gì đến ngài?” Cậu rít lên trước nỗi đau đến từ cổ tay, cũng như bất ngờ với màu sắc đen từ tay hắn. +

Theseus:“ Em chỉ cần trả lời” Buông lưỡi kiếm ra, hắn cầm lấy nó quăng sang một bên. “ Có đau lắm không…” Nhận ra bàn tay kia dần tím lại hắn vội buông ra. +

Monarch:“ Không cần bận tâm, mời ngài đi cho. Tôi cần làm việc” Xoa cổ tay mình, cậu nhăn mày. +

Theseus:“ Em không thể đuổi anh… nói anh biết, Moniā của anh” Quỳ một gối trên sàn gỗ, hắn nhìn lên đôi mắt vàng. +

Monarch:“ Tôi không phải của ngài. Có, ngài vừa lòng chưa, đây là điều hiển nhiên thôi, là trách nhiệm của tôi” Không nhìn hắn cậu quay mặt đi. +

Theseus:“ Từ bỏ thứ trách nhiệm vô nghĩa đó đi. Anh không muốn chia sẻ em cho bất kỳ ai. Em chỉ có thể là của anh” Nhíu mày, hắn cố kiềm lại cơn giận trong lòng, đưa tay ôm lấy gò má cậu. +

Monarch:“ Làm ơn, đừng… Tôi không thể… và tôi không phải của ngài. Tôi thậm chí còn chẳng biết ngài là ai. Tôi đã có gia đình rồi, đó là trách nhiệm mà tôi không thể chối bỏ. Tôi phải hoàn thành nó, đó là bổn phận của tôi” Cậu lắc nhẹ đầu, cố sức né tránh bàn tay đang tiến tới kia. +

Theseus:“ Như anh đã nói, chỉ là em chưa nhớ ra thôi… Em đã thuộc về anh ngay từ ngày đầu tiên ta gặp nhau, khi em vẫn còn bé” Hắn vẫn kiên trì và nhẫn nại, từng bước một, hắn tiến lại gần cậu một cách chậm rãi. +

Monarch:“ Gặp khi bé?…” Nói đến đây lại thấy hơi choáng váng, cậu hơi lắc nhẹ đầu. +

Theseus:“ Lại váng đầu à? Nằm xuống đi” Đỡ lấy đầu cậu, hắn đẩy nhẹ vai. +

Monarch:“ Không cần đỡ, tôi vẫn khoẻ” Từ chối sự giúp đỡ của Theseus, cậu ngồi dậy. +

Theseus:“ Nằm nghỉ” Nhíu mày, hắn ra lệnh. +

Monarch:“ Ngài về đi, tôi còn nhiều việc phải giải quyết” Làm lơ ánh mắt kia, cậu đứng dậy, cởi áo ghi lê và cà vạt. +

Theseus:“ Để ngày mai, trễ rồi” Liếc lên đồng hồ đã nửa đêm, hắn nhắc nhở. +

Monarch:“ Tôi không có thời gian nghỉ ngơi” Lấy hộp thuốc từ túi áo, cậu lấy điếu xì gà còn dở khi trước ra. +

Theseus:“ Bây giờ thì em hút thứ độc hại này sao?” Lúc trước là thảo dược hắn đã cấm, giờ thì đến thứ hại cơ thể này, giành lấy điếu thuốc khi Monarch tính châm lửa, con rồng nhăn mày. +

Monarch:“ Trả đây” Nổi giận, cậu với tay đến. +

Theseus:“ Em nằm xuống hoặc bị ép” Hắn sẽ không thỏa hiệp đâu. +

Monarch:“ Ngài chẳng có quyền hành gì ở đây mà ra lệnh, mời đi cho” Siết tay cậu khó chịu, đuổi khách. +

Theseus:“ Nằm xuống” Nắm vai cậu, hắn kéo lại. +

Monarch:“ Bỏ ra…” Vùng ra khi bị chụp lấy nhưng sau đó cậu đã không cử động được, cả nói cũng không. +

Theseus:“ Đôi khi có phép thuật thật tiện lợi đúng không?” Đắc ý với ánh mắt vừa bất ngờ vừa ghét bỏ kia, hắn đặt cậu lên giường, kéo chăn đắp lại. +

Monarch:“ Ngài hành động như mình sở hữu cả nơi này vậy” Bình tĩnh lại cậu khịt mũi, nếu không đánh lại cậu sẽ không cố chấp, chỉ thêm bất lợi thôi. +

Theseus:“ Đã từng… Ngủ đi, ngày mai anh có thể giúp em với đống kia” Nhìn chồng giấy trên bàn, hắn thở dài, đưa tay đến muốn vuốt tóc cậu. +

Monarch:“ Tôi… cảm ơn” Cậu hơi nhích đầu định né tránh, nhưng rồi khựng lại, im lặng nhận lấy cái vuốt ve đó. Đã lâu lắm rồi, chẳng có ai dám chạm vào mái tóc đỏ… Một cảm giác hoài niệm ùa về, thật thích. +

Theseus:“ Vẫn như xưa…” Lẩm nhẩm với chính mình khi đôi mắt vàng khẽ khép lại, hắn mỉm cười. “ Kể thêm đi, về những người trong gia tộc em” Nhiều năm qua hắn học được một điều từ con rồng xanh lè khó ưa kia, lắng nghe. +

Monarch:“ …Solladwaed không chấp nhận con lai, vì vậy Aygün luôn gặp nguy hiểm và sự ghẻ lạnh từ gia đình tôi. Tôi sẽ không nhân nhượng với kẻ lại tạp trong gia tộc vì đó là luật” Cụp mắt cậu nhìn ra cửa sổ. +

Theseus:“ Em có muốn giết nó không?” Nắm nhẹ đôi tay đầy vết chai sạn, hắn hỏi. +

Monarch:“ Tôi không phải kẻ máu lạnh… đơn giản vì nó không mang dòng máu của gia tộc chúng tôi. Gia đình tôi rất xem trọng việc này. Dòng máu thuần khiết được gìn giữ qua biết bao thế hệ đã tạo nên những hiệp sĩ và kỵ sĩ lừng danh; chính vì thế, dòng máu lai tạp của một kẻ thấp hèn luôn bị coi thường… Vốn dĩ Aygün đã không được chào đón, kể cả bởi Adulter, dù thằng bé mang dòng máu gia tộc lão. Bọn chúng chưa dám giết thằng bé là vì còn có tôi và Pávóreios bảo vệ vương quốc này… Cho đến khi Androgeus và nó đủ lớn để bảo vệ chính mình và Raelynn, tôi vẫn sẽ sống” Cứ để mặc Theseus nắm lấy tay mình, cậu lặng lẽ kể. +

Theseus:“ Có nhân từ quá không?”. +

Monarch:“ Có lẽ là thế… nhưng tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình”. +

Theseus:“ Con người vẫn yếu đuối như ngày nào, kể từ thuở bình minh của buổi chạng vạng… nhưng chớ có lo xa, thái dương của anh… lần này, hãy để anh bảo vệ em” Lời hắn nói tựa như câu hát rót vào tai, lượn lờ quanh ánh mắt vàng của con người được nhào nặn từ bùn đất và những giấc mơ. +

Gió đêm lay động thổi bồng lên mái tóc, hắn thấy ánh mắt cậu dịu đi và nắm tay siết chặt lại +

Monarch:“ Ngài lại chớ nói đùa… tôi không thể nhận sự may mắn này” Như nhận ra mình chả xứng đáng, đôi mắt nay lại chất chứa thêm nỗi buồn. +

Theseus:“ Không. Em nào kẻ may mắn… kẻ may mắn phải là anh, khi một lần nữa tổ tiên đã ban cho anh cơ hội này. Với những vì sao chỉ đường, anh được gặp lại em dưới ánh nắng mặt trời và sự ban phước của vầng trăng. Cho dù có phải chết… anh cũng nhất định không để em rời đi lần nữa” Hắn siết chặt bàn tay nhỏ bé hơn mình, rồi khẽ cụng trán mình vào trán cậu. +

Monarch:“ Vậy…. ngài sẽ đi à?” Đôi mắt mở lớn với lời nói và hành động kia, nhưng cậu không né tránh. Cảm giác gì đó thân quen xuất hiện đâu đó khiến đôi mắt vàng không rời đi. +

Theseus:“ Anh sẽ đi nếu em muốn… nhưng có vẻ là không nhỉ” Nhìn ánh mắt đó hắn hiểu, đã bao năm có lẽ ý hiểu của hắn về cậu vẫn rất rõ. +

Monarch:“ Tôi… Có cần kêu người đem vào thêm cái giường nữa không?” Ngập ngừng, cậu nhìn xuống rồi chầm chậm nhìn lên. +

Theseus:“ Không cần… chỗ đây tội gì không nằm” Hắn tự động leo lên giường, còn đẩy cậu sang một bên nữa chứ. +

Monarch:“…” Cậu liếc xéo người đàn ông kế bên,‘ Người gì vô duyên vậy trời’ Ý nghĩ hiện lên trong đầu, cậu nhích người ra xa. +

Kaizer:“ Á đù! Dữ dằn” Cái đuôi ngoắc qua ngoắc lại, con sói khoái lắm. +

Bốn đứa này đang cắm mặt vào góc cửa sổ gần đó. +

Judy:“ Đỉnh quá Sú ơi!!!” Quá là đỉnh, Judy thán phục mà hú hét. +

Serena:“ Anh trai xịn quá gút gút” Giơ like, con cáo khoái chí. +

Daella:“ Sao nhìn nó tệ nạn quá vậy?” Nhìn ba đứa kia lắc lắc cái mông, Daella dùng ánh mắt khinh bỉ. +

Nerozu:“ Ui chà nhìn ngon thế” Chả biết từ đâu ra, quỷ chuột xuất hiện ngay chăng cả lũ. +

Kaizer, Judy, Serena:“ Aaaa ma aaaaaaa!” Ba đứa hết hồn đồng thời té xuống. +

Kaizer:“ Đĩ mẹ mày đi với tao!” Ngay lúc đó Kaizer vừa kịp nắm đuôi con chuột mà kéo khỏi Kiwi, thế là cả bốn rớt thẳng xuống đám cây bụi bên dưới. +

Con chó cắm đầu xuống đất, cáo thì vắt cành cây, thỏ thì chổng mông, còn mỗi con chuột té thẳng xuống ngay giữa cái cây. Tẹt háng. +

Nerozu:“ Ú caling binh bong!” Cái mặt tái mét, Nerozu lọt xuống đất. +

Kiwi vừa bay phía trên vừa cười khí thế, Daella thì nhảy xuống lôi Judy dậy. +

Kaizer:“ Umakjaahhs, cứu tao!” Con chó la làng khí thế cố đẩy đầu lên, bỗng có ai đó nắm cổ lôi lên. “ Arhh địt mẹ sống rồi, cảm… ơn… nha… ahehe chào mày… lâu không gặp” Vừa quay đầu lại, Kaizer liền cụp tai xuống, lùi ra sau, rén ngang. +

Monarch chỉ khoác trên mình chiếc áo vest, vừa rồi mới cởi áo sơ mi đi thay đồ ngủ mà nghe tiếng nên mới chạy ra đây. Theseus mặt lạnh đứng sau lưng như tượng đài vững trãi trong phong ba bảo vệ người phía trước, hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng. Judy liếc xéo ngang ngực hai quỷ kia đầu tiên. +

Judy:“ Oh my!” Lè lưỡi chảy dãi, con thỏ thốt lên. +

Monarch:“ Mấy người đi cùng Vua Tiberius đúng không? Sao lại ở đây, nơi đây là hòn đảo thuộc quyền sở hữu của gia tộc Solladwaed, không tiếp người ngoài” Rút kiếm, cậu chĩa nó về phía con sói xám. +

Kaizer:“ Giỡn quài mạy, quên tao thiệt à?” Gạt mũi kiếm qua một bên, Kaizer ngơ ra. +

Theseus:“ Tất nhiên là em ấy quên ngươi rồi con chó, em ấy chỉ nhớ mình ta thôi” Cả gan tới gần hơn, hắn vòng tay ôm nhẹ eo cậu. +

Monarch:“ …Xin đừng nói nhảm, thưa ngài. Tránh ra” Trán nổi gân xanh, cậu đẩy đẩy Theseus ra. +

Judy:“ Eeeeeee tiếp tục đi tao đang coi đây, yên tâm tao sẽ giữ im lặng” Hét lên, Judy làm vẻ mặt đáng sợ nhìn cả hai. +

Nerozu:“ Đồ con chim phản chủ, mẹ nó con chó mất dạy!” Ôm háng, con chuột cà lết cà lết ra khỏi bụi cây. +

Monarch:“ Rời đi ngay lập tức” Cắm thanh kiếm xuống đất, cậu chống tay lên chuôi kiếm cảnh báo. +

Judy:“ Bình tĩnh má ơi, tụi tao là bạn mày mà” Judy giơ hai tay lên trời. +

Monarch:“ Tôi chưa bao giờ biết mấy người, nói chi là bạn” Nhăn mày, cậu siết lấy chuôi kiếm, muốn bước đến nhưng bị người phía sau chặn lại. +

Theseus:“ Vào trong nghỉ ngơi… bọn chúng không là mối hoạ” Một tay đẩy nhẹ ngực cậu, tay còn lại rút kiếm lên rồi liếc xuống cái sở thú kia. +

Monarch:“ Nhưng —” Ngón tay hắn chặn đầu môi mình, cậu nhăn mày. +

Theseus:“ Shhh không nhưng nhị gì hết, em đi hay anh bế?” Tra kiếm vào vỏ, hắn nhướng mày. +

Monarch:“ Tch” Tạch lưỡi né người ra, cậu bước đi. +

Kaizer:“ Má! Cái đéo gì vậy!? Cục than thúi quắc này!” Bất mãn, Kaizer dậm chân nghiến răng nhìn cái đầu đen thui phía trước. +

Judy:“ Chết mẹ! Tình vẽi! Tao xỉu đây!” Judy ngả ra sau và được Daella đỡ. +

Nerozu:“ Mày nhìn như đĩ vậy, đĩ thỏ” Bụm miệng cười con chuột chọc ghẹo. +

Judy:“ Xúc phạm nhá, tao là một con đĩ có trái tim vàng ok!” Đứng dậy, con thỏ chu mỏ khẳng định. +

Kaizer:“ Nay tự nhận là đĩ rồi đấy à!? Tao tự hào về máy đấy con đĩ bé nhỏ” Đã chọc người ta, Kaizer còn quơ tay qua lại trên đầu Judy, ý nói con mắm này nó lùn. +

Nerozu, Serena:“ Hahahahahaha”. +

Daella:“ Thôi đi nhanh, kẻo lại bị bắt” Daella nhắc thì cả lũ mới nhớ, không cười chút nữa là bay màu. +

Monarch:“ Sao ngài lại bao che bọn chúng, luật pháp không cho phép người ngoại quốc bước vào lãnh thổ của gia tộc chúng tôi” Treo áo vest lên, cậu ngồi xuống giường, nhăn mày trách móc. +

Theseus:“ Anh khá vui khi em chẳng nhớ gì về con chó kia… nhưng dù sao chúng cũng giúp em rất nhiều. Ngủ đi, trời cũng khuya rồi” Đẩy đẩy cậu nhích vào trong, hắn kéo chăn lên đắp cho cậu. +

Monarch:“ …Sáng mai sẽ không ổn chút nào” Nằm xuống, cậu thở dài. +

Theseus:“ Không việc gì phải sợ… anh sẽ luôn ở bên em” Hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu. +

Monarch:“ Ngài ngủ đi” Nhích gần đến mép giường, cậu nằm quay lứng với hắn. +

Theseus:“ Em cứ ngủ trước đi” Nằm gần hơn, hắn vỗ nhẹ vài cái lên lưng cậu. +

Monarch:“ …Tôi khó ngủ” Giật mình nhẹ, cậu trở mình nằm nghiêng về phía Theseus. +

Theseus:“ Anh… có thể không?” Mở rộng tay, hắn muốn ôm nhưng vẫn do dự. +

Monarch:“…” Cậu liếc nhìn đôi mắt xanh và vòng tay đang rộng mở kia, thoáng chút dè chừng nhưng rồi cũng nhích người lại gần, dụi đầu vào lồng ngực rắn rỏi. Nhịp tim của hắn vang bên tai cậu, cảm giác ấy sao mà thân thuộc đến thế. +

Bất ngờ với hành động vừa rồi, hắn nhìn xuống con sâu đo đang rúc trong lòng mình rồi khẽ vỗ nhẹ mông cậu như đang ru em bé ngủ. Chất giọng trầm lạnh cất lên bài hát ru mà hắn đã từng hát khi xưa. Trầm tư ngồi bên giường, nhìn tấm lưng trần đang ngủ say, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm. Con rồng đứng dậy, chậm rãi đi về phía tấm kính lớn. +

Theseus:“ Sao rồi?” Âm thanh tít tít vang lên khi Message magic được sử dụng. +

Avgrund:“ Vẫn chưa có động tĩnh gì, my Lord” Đứng trước cánh cổng khổng lồ, Avgrund báo cáo. +

Theseus:“ Báo ngay nếu có chuyện” Nhăn mày hắn dặn dò. +

Avgrund:“ Yes, my Lord”. +

Nhìn mặt biển vẫn in bóng trăng sáng chói, không gian tĩnh lặng với tiếng sóng vỗ nhè nhẹ và làn gió mang theo hương vị mằn mặn của đại dương. Đóng cửa sổ lại, hắn nhìn người đang có nhịp thở đều đặn rồi nằm xuống bên cạnh. +

Hắn cảm nhận từng nhịp thở và hơi ấm mà mình hằng nhớ nhung. Hắn biết mình có lỗi, và lần này, hắn sẽ bằng mọi cách giữ người này sống sót, dù bản thân có phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Hắn ôm cậu vào lòng, siết chặt vòng tay. +

Mồ hôi lạnh chảy dài trên vầng trán cao, đôi mắt nhắm nghiền, con rồng đen chật vật trong chính giấc ngủ của mình. Khung cảnh ngày ấy lại hiện ra, cái chết mà hắn chẳng bao giờ ngờ tới, cùng những lời nói cay đắng đến nghẹn lòng từ đứa con trai, người thừa kế của hắn. Hắn thấy nỗi hận thù trong mắt nó, thấy ảo ảnh của những sinh mạng mà hắn đã tước đi, và cả bóng dáng của cha mẹ đáng khinh bạc. +

Bọn chúng cứ sì sầm mãi bên tai như muốn lôi hắn trở lại vực thẳm mà hắn khó khăn lắm mới thoát ra được. Làn khói đen cùng đôi mắt đỏ ma mị quấn lấy hắn, kéo hắn đi sâu hơn. Con rồng đen cố với tay về phía ánh sáng duy nhất trên con đường dài vô tận; hắn thấy mình lại tuột tay khỏi mạng sống mà hắn trân quý nhất. Rồi lời thì thầm hóa thành tiếng gọi vang vọng, thanh âm quen thuộc ấy cứ quẩn quanh lấy hắn. +

Monarch:“ Tỉnh lại đi. Ngài ổn chứ? Này… Theseus! Dậy đi!” Monarch giật mình tỉnh giấc lúc tờ mờ sáng, đồng hồ chỉ còn một tiếng nữa là đến sáu giờ. +

Cậu cảm nhận được sự run rẩy từ người nằm cạnh. Nhìn sang, Theseus trông có vẻ đang rất đau đớn, đôi mày hắn nhíu chặt, mồ hôi vã ra đầy trán, nhưng vòng tay vẫn siết lấy cậu không rời. Cậu lo lắng cố gỡ đôi tay ấy ra, ra sức lay gọi hắn dậy. +

Bật dậy trước tiếng gọi quen thuộc, hắn hoảng hồn tìm kiếm hình bóng mà mình hằng trân quý. Rồi khi nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị ấy đang ở ngay trước mắt, hắn vội vàng nhào đến, ôm lấy cậu chặt hơn. +

Monarch:“ Có chuyện gì vậy?” Giật mình vì cái ôm đột ngột, cậu thở dài vỗ nhẹ vai người đang run kia. +

Theseus:“ …Không có gì, mơ thôi… mơ thôi” Thều thào, hắn siết chặt hơn vòng tay. +

Monarch:“ Ngài có thể buông ra không. Tôi còn nhiều thứ phải chuẩn bị” Gỡ tay hắn ra, cậu xoay người, xuống giường đứng dậy. +

Theseus:“ Khi nãy… em mới vừa gọi tên anh?” Hắn chắc chắn mình không nghe nhầm. +

Monarch:“ Nếu ngài không thích thì tôi xin thứ lỗi” Dừng lại bước chân, cậu quay đầu. +

Theseus:“ Không, em muốn gọi bao nhiêu cũng được” Lắc nhẹ đầu, hắn đứng dậy. +

Monarch:“ Cảm ơn đã cho phép tôi, ngài Theseus” Bỏ thêm củi vào lò sưởi, cậu gọi. +

Theseus:“ Bỏ chữ ngài đi, nghe em gọi như vậy thật xa lạ” Bước lại gần, hắn nhìn xuống. +

Monarch:“ Tôi sẽ cố. Các servant sẽ đưa ngài đến phòng của mình ” Nhăn mày đẩy nhẹ người sau lưng, cậu bước lại cửa. +

Theseus:“ Anh ở đây” Đôi mày cau chặt, hắn nắm cổ tay người vừa lướt qua mình. +

Monarch:“ Tôi tôn trọng sự riêng tư của ngài và chính tôi. Rời khỏi phòng tôi” Sáng sớm giọng nói này lại trầm hơn thường ngày, không vui cậu nhắc nhở. +

Theseus:“ Không” Siết chặt cổ tay cậu, hắn gằn giọng. +

Monarch:“ Đừng đe doạ tôi, ngài nên nhớ ngài đang là khách” Nắm chặt tay, cậu gỡ tay hắn ra. +

Hắn quên mất rằng sức lực của con rồng đỏ cũng chẳng thua kém gì hắn và Tiberius. Đối mặt với đôi mắt vàng rực và sự chống đối quyết liệt từ cậu, cơn giận trong lòng hắn lại bùng lên mạnh mẽ. Thế nhưng, cuối cùng hắn chỉ thở dài, lướt qua cậu mà không ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ buông lại một câu nói. +

Theseus:“ Anh chờ em bên ngoài”. +

Sau khi sửa soạn quần áo, gia đình Monarch ngồi xuống cùng ăn sáng. Sau đó, cậu phải quay lại với công việc dang dở hôm qua; đống giấy tờ kia vẫn nằm yên ở đó chứ chẳng thể chạy đi đâu được. Tách cà phê vơi dần theo từng phút trôi qua, và con rồng đen vẫn chẳng hề rời mắt khỏi mái đầu đỏ rực ấy. +

Monarch:“ Đọc sách hay làm gì cũng được nhưng đừng nhìn tôi” Thở dài dừng bút, cậu nhìn lên, bị nhìn trằm trắm khó làm việc lắm. +

Theseus:“ Biết rồi” Lấy từ không gian bỏ túi cuốn sách bìa đỏ viền vàng, hắn mở nó ra. +

Monarch:“ …Chút nữa ngài chở tôi đi hay tôi đi cùng Raelynn?” Sực nhớ ra vấn đề, cậu hỏi. +

Theseus:“ Anh” Chú tâm vào cuốn sách trên tay, hắn trả lời. +

Khi đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi, Monarch đứng dậy sắp xếp lại đống hồ sơ giấy tờ. Cậu với tay lấy chiếc áo măng tô rộng trên giá, tắt đèn, rồi đóng cửa bước ra ngoài. Khoảng sân rộng xanh ngát với những cơn gió thổi mạnh hiện ra trước mắt; phía xa kia, bãi đáp rồng trải dài tít tắp đến tận chân trời. +

Theseus:“ Đi chứ?” Ngoài đầu lại nhìn chàng trai tuấn tú, hắn hỏi. +

Monarch:“ Có lẽ —”Chưa nói dứt câu, cậu đã nghe thấy tiếng gầm vang dội của Wyndham. Con rồng màu xanh ngọc bích lao thẳng từ miệng hang rồng xuống, rồi giang rộng đôi cánh bay vút lên khi chỉ còn cách mặt biển trong gang tấc; theo sau nó là Androgeus và Aygün. “ Mình đi” Vuốt nhẹ chiếc cổ đen, cậu leo lên chiếc yên có vòng cổ mặt trời. +

Theseus:“ Có gì sao?” Nhìn hai con Wyvern song hành trên biển, hắn hỏi. +

Monarch:“ Không gì đâu… đi thôi” Thở dài nhẹ, cậu vỗ hai cái lên người Theseus. +

Đôi cánh đầy sao vỗ mạnh trên mặt biển xanh, hướng thẳng đến kinh đô tuyết phủ trắng xóa. Tới nơi sớm hơn một giờ đồng hồ, cậu bước từng nhịp chậm rãi dọc theo hành lang dài hun hút với Theseus lặng lẽ theo sau. Mọi cảnh vệ đều cúi đầu cung kính khi mái tóc đỏ rực rỡ lướt qua họ. +

Theseus:“ Xin lỗi nếu khi nãy làm em sợ” Vẻ áy náy, hắn cứ bồi hồi. +

Monarch:“ Không cần để ý” Cậu không giận đâu, nếu có thì nhỏ nhen quá. +

Theseus:“ …” Im lặng, hắn nhìn tấm lưng vững trãi phía trước, cụp mắt bước theo. +

Monarch:“ Tôi có việc cần giải quyết. Nếu ngài vẫn muốn tham gia cùng tôi, hãy có mặt tại phòng họp sau ba mươi phút nữa” Nói xong, cậu bước thẳng vào trong, không chờ Theseus phản hồi mà dứt khoát đóng cửa lại. +

Raelynn:“ Chàng đến trễ” Raelynn bước đến ôm chầm lấy chồng mình khi cửa vừa đóng lại. +

Monarch:“ Anh xin lỗi vì để em đợi… sao rồi” Ngồi xuống ghế, cậu hỏi. +

Raelynn:“ Không khả quan lắm… cha còn chẳng thèm nghe em nói” Nàng lắc đầu mà lo lắng. +

Monarch:“ Tất nhiên là lão sẽ chẳng nghe em rồi” Cậu trầm lắng đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng đã nhô rõ của Raelynn. +

Raelynn:“ Chàng yên tâm… em sẽ không để cha phạt chàng” Nắm lấy bàn tay đầy vết chai do cầm kiếm nhiều năm, Raelynn hậm hực. +

Monarch:“ Cảm ơn nàng, Aygün đâu rồi —” Lời nói còn chưa dứt, cậu đã bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở. +

Monarch nắm lấy tay vợ mình. Cả hai để tay khá cao, vì cậu vẫn đang ngồi còn Raelynn thì đứng bên cạnh. Đúng lúc đó, bóng dáng người đàn ông cao lớn, phục trang tươm tất với mái tóc đen và đôi mắt xanh lá đặc trưng hiện ra ngay khi hắn là người mở cửa bước vào. +

Theseus:“ Đi cùng anh” Hắn đưa tay ra, nhăn mày không để ý đến cô gái mắt xanh dương. +

Raelynn không hề thích người này. Hắn cao hơn cả chồng nàng và toát lên vẻ nguy hiểm hơn hẳn bất cứ ai nàng từng gặp. Bản năng mách bảo nàng không nên dây vào kẻ này. Liếc sang đánh giá biểu cảm của chồng, Raelynn cố giữ lấy sự bình tĩnh vốn có. +

Monarch:“ … Em đến phòng họp trước đi, anh sẽ quay lại sau” Cậu buông nhẹ bàn tay vợ, đứng dậy tiến về phía bàn tay đang đưa ra của hắn, rồi quay người đi thẳng ra ngoài. +

Con rồng đen nắm chặt nắm đấm, dường như sự kiên nhẫn của hắn đã đi đến giới hạn cuối cùng; hắn lặng lẽ theo sau bóng lưng kia, cố giữ một khoảng cách vừa đủ. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Simp lỏ gọi tên Sú. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng

Comments (2)