Skip to main content

Chapter 78: Tears of the Golden Moon.

dathaiPiter

+

Chapter 78: Tears of the Golden Moon. +

Monarch:“ Ngài cần gì?” Đột ngột dừng lại trên hành lang dài không bóng lính canh, cậu liếc ra sau mà chẳng quay đầu lại. +

Theseus:“ Đừng gần gũi ả nữa… em cũng có yêu thương gì ả đâu”. +

Monarch:“ Sao ngài biết Raelynn ở trong phòng?” Xoay người, cậu nhăn mày. +

Theseus:“ Anh có tai mắt khắp mọi nơi” Nheo mắt, hắn nhìn xuống. +

Monarch:“ Ngài theo dõi tôi!?” Siết chặt nắm đấm, cậu lớn tiếng. +

Theseus:“ Điều đó không quan trọng, đồng ý với anh câu khi nãy” Bước lại gần, hắn gằn giọng. +

Monarch:“ Câm miệng! Đừng dụ dỗ tôi vào con đường tội lỗi, Theseus. Ngài đừng nghĩ ở cùng tôi một đêm tôi sẽ bước theo ngài, chúng ta chỉ là hai người xa lạ không hơn không kém. Dù không có tình cảm, Raelynn vẫn là vợ tôi, đó là trách nhiệm… Gah… thả ra” Tay phải siết chặt chuôi kiếm, cậu bước tới đối mặt với người đàn ông cao hơn rồi nghiến răng khi bàn tay to lớn bóp cổ mình. +

Theseus:“ Chỉ cần thêm một câu, em sẽ không bao giờ gặp lại ả nữa” Cơn giận dâng trào, ngọn lửa xanh bùng lên với đôi mắt sáng, hắn bóp cổ cậu đập mạnh vào tường. +

Monarch:“ Đừng nghĩ… như vậy… là đe dọa được tôi” Mỉm cười khiêu khích, cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của con rồng trước mặt. +

Theseus:“ Biết nghe lời khi anh còn nhỏ nhẹ với em… em nên biết anh có thể làm được nhiều hơn thế này” Hạ thấp đầu, hắn thì thầm bên tai cậu. +

Monarch:“ Không… đừng khiến tôi ghét ngài” Tay trái cậu siết chặt lấy cổ tay người trước mặt. Ánh mắt kiên định và lạnh lùng; cậu sẵn sàng vùng ra nếu hắn vẫn nhất quyết không buông tay. +

Theseus:“ Nghe lời và sẽ không ai phải chết” Nhắc nhở, ánh đỏ lóe lên trong ánh mắt khi hắn thả tay ra. +

Monarch:“ Chết tiệt” Chửi thầm trong miệng, cậu xoa mạnh vết lằn trên cổ, tay phải vẫn nắm chặt chuôi kiếm mà chẳng chịu rút ra. +

Theseus:“ Đứng dậy… có sao không?” Không biết mình có mạnh tay quá hay không, hắn lại lần nữa chìa tay ra, giọng dịu lại. +

Monarch:“…” Đâu đó, cậu cảm nhận được một áp lực vô hình, u ám và đen tối đang bao trùm lấy cơ thể mình. +

Toàn thân cậu run lên nhè nhẹ giữa không gian yên ắng đến rợn người. Cậu không chắc đây có phải là Theseus hay không, hay là một thế lực nào đó quá mạnh mẽ đang khiến thân xác phàm trần này phải khiếp sợ. Một nỗi sợ không tên, chẳng thể nào giải thích nổi. +

Theseus:“ Moniā? Trả lời anh” Quỳ một gối, hắn đẩy nhẹ cằm cậu cố nhìn kỹ nét mặt kia. +

Monarch:“…” Vẫn chẳng có phản ứng với tên gọi cùng danh xưng mình, nhịp thở của cậu có vẻ nhanh hơn bình thường. +

Theseus:“ Bình tĩnh, hít thở đi… không sao cả” Vỗ nhẹ lưng cậu, hắn trao cái ôm dịu. +

Sao hắn lại có thể quên cơ chứ? Dù có mạnh mẽ đến đâu, đây vẫn chỉ là cơ thể của loài người, một giống loài yếu đuối và nhu nhược. Áp lực mà hắn tỏa ra quá lớn, nó làm rối loạn Chi trong cơ thể nhỏ bé kia, khiến nỗi sợ hãi và sức nặng tinh thần bị cưỡng ép đẩy lên quá cao. Nếu kẻ đang đối mặt với hắn không phải là Monarch, e rằng đã chết ngay từ phút giây đầu tiên. +

Monarch:“ …Tránh ra” Cố thốt ra lời nói của mình, tay trái cậu đẩy mạnh ngực hắn. +

Theseus:“ Không. Em bình tĩnh lại đã, Chi của em đang rất rối loạn” Vuốt gáy người trong lòng, hắn thì thầm. +

Monarch:“ Không… cần” Bàn tay run rẩy cố rút kiếm, nhưng không thành khi thanh kiếm đã bị Theseus lấy đi. +

Theseus:“ Anh đưa em về” Cất cây kiếm vào không gian bỏ túi, đưa tay đến hắn đỡ cậu đứng dậy. +

Monarch:“ Cuộc họp…” Mồ hôi lạnh chảy dài bên thái dương, cậu nhăn mày mất lực mà vô tình ngã vào bờ vai rộng. +

Theseus:“ Cứng đầu” Bế cậu lên nhẹ tựa lông hồng, hắn mở Cổng rời đi trước khi có ai nữa đến. +

Khi cậu thức dậy, trời đã vào khuya. Căn phòng tối mịt, chỉ có ánh sáng nhạt nhẽo tỏa ra từ viên pha lê trong góc. Xoa nhẹ thái dương, Monarch ngồi dậy; căn phòng trống không, chỉ còn mình cậu với sự tĩnh lặng. Bước ra ngoài, nhận lấy cái cúi đầu từ những lính gác, cậu đi xuyên qua cổng chính có khắc biểu tượng rồng và mặt trời. +

Monarch đi dọc theo bờ biển dài của hòn đảo rộng lớn, để mình lạc lối vào màn đêm đầy sao. Đây vốn là một thói quen khó bỏ mỗi khi cậu mất ngủ. Tiếng sóng vỗ rì rào mang lại một sự bình yên kỳ lạ, như một thứ gì đó luôn kề bên và bảo vệ cậu. Biển cả bao la soi bóng trăng bạc, làn gió mặn mòi thổi rát từng cơn. +

Đi đến vách Mặt Trăng, nơi mỏm đá cong vút như vầng trăng khuyết, cậu thấy một con rồng đang đứng ngắm nhìn ánh trăng sáng rực. Ánh sáng ấy chiếu rọi vào đôi mắt xanh lam đượm buồn. +

Tiberius:“ …Ryujin của đời anh” Cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc, con rồng biển xoay đầu lại. +

Monarch im lặng, cậu không hề ngạc nhiên hay cảm thấy xa lạ. Tiếng sóng rì rào dõi theo từng bước chân cậu tiến lại gần; nhìn vẻ mặt kia, cậu biết mình đã từng biết con rồng này. +

Con rồng biển cúi thấp đầu. Y đã rất buồn những ngày qua; em ở ngay gần thế… sao lại không đến với anh? Monarch bước chậm rãi trên nền cát vàng, đặt nhẹ tay lên chóp mũi con rồng lớn. Đôi mắt xanh của Tiberius nhíu lại, long lanh ánh nước rồi nhắm nghiền, để mặc giọt lệ dài lăn trên mi. Họ cụng nhẹ trán vào nhau, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn. +

Ôi, giọt nước mắt của ánh trăng vàng, một câu chuyện cổ tích xưa về nguyệt quang nơi chân trời. +

Tiberius:“ Em có muốn đi cùng anh… đến nơi mặt trăng được làm bằng vàng, cùng lắng nghe lời thì thầm của biển. Nơi chúng ta gặp nhau, anh sẽ hát cho em nghe bài ca của biển cả” Giọt lệ con rồng biển cứ mãi rơi mà chẳng ngừng, khẩn cầu trong từng câu chữ. +

Monarch:“ Khi vạt nắng đầu tiên xuất hiện, em sẽ cùng anh đi đến nơi đại dương và bầu trời gặp gỡ. Và tựa những áng mây bồng bềnh trôi, ta sẽ cùng nhau hát bài ca về biển cả…” Monarch xoa nhẹ lớp vảy mượt, thì thầm những lời mà chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại biết. +

Nhìn kỹ mái tóc đỏ trước mặt, rồi mái tóc vàng nâu hiện lên trong làn gió nhẹ. +

Tiberius:“ Ryujin của anh… đó là tất cả những gì anh cần biết. Nếu đây là một giấc mơ, anh sẽ giết kẻ nào dám đánh thức mình” Y đặt bàn tay nóng hổi lên tim mình, cụng trán với cậu. +

Monarch:“ …Đừng khóc, thủy triều và mặt trăng của em” Lời nói tự thốt ra thành lời, cậu không biết nữa, chỉ là… nó tự hiện lên mà thôi. +

Ôm chầm lấy bờ vai ấm áp ấy, con rồng biển siết chặt vòng tay. Đầu mũi Y áp sát vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương của gỗ tuyết tùng cháy. Dù xung quanh biển cả đang nồng nặc hương muối, nhưng lúc này đối với Y, chỉ có hương thơm trầm mặc của loại gỗ nơi phương bắc lạnh lẽo. +

Tiberius:“ Về cùng anh được không?” Y vẫn chẳng chịu rời khỏi bờ vai ấy, giọng nói nỉ non đầy khẩn thiết vang lên giữa tiếng sóng đập vào bờ. +

Monarch:“ Ngài có thể buông tôi ra được rồi… Tôi xin lỗi, tôi không biết vì sao mình lại hành động như vậy, nhưng tôi không thể đi cùng ngài. Nhà của tôi là ở nơi đây” Cậu khẽ đẩy người đàn ông đang ôm mình ra rồi lắc đầu từ chối. +

Tiberius:“ Điều đó không đúng… Nhà của em ở cách đây rất xa, nơi lục địa của phương bắc… Aenthal và Astraios đều đang rất nhớ em” Con rồng biển vuốt nhẹ gò má người thương, ánh mắt lấp lánh sự hoài niệm. +

Monarch:“ Xin lỗi vì tôi thực sự không nhớ gì cả… Nhưng tôi cảm thấy rất vui khi gặp ngài ở đây. Bây giờ xin ngài hãy đi cho, lính gác cùng Aygün và Androgeus sẽ đi tuần tra sáng nay, tôi không muốn ngài bị bắt… Hẹn gặp lại vào ngày mai, Tibe” Bàn tay cậu bị níu lại trong chốc lát, nhưng Monarch biết mình phải đi. +

Tiberius:“ Hẹn gặp lại vào ngày mai… mặt trời của anh” Nhìn theo chiếc bóng dài liêu xiêu của cậu trên nền cát, Tiberius khẽ nở một nụ cười nhẹ đầy chua xót. +

Vừa bước vào phòng, Monarch đã nhận ra có người đang ở bên trong. Như kẻ có tật giật mình, cậu vô thức nuốt nước bọt khi bắt gặp đôi mắt xanh lá đang chau lại đầy vẻ dò xét. Cậu chậm chạp bước lại giường, ngồi xuống một cách ngập ngừng, cảm nhận rõ rệt luồng áp lực đang đè nặng lên vai mình. +

Monarch:“ …Tôi —” Khi cậu chuẩn bị giải thích gì đó thì hắn lại lên tiếng. +

Theseus:“ Không cần nói gì cả. Anh biết em đi đâu và gặp ai” Đi lại gần, hắn đặt một tách trà gừng xuống bàn, rồi quơ tay lên đầu cậu. +

Monarch:“…” Tưởng lại bị đấm, cậu theo phản xạ nhắm mắt lại. Nhưng rồi chỉ cảm thấy cái xoa nhẹ trên đầu. +

Theseus:“ …Uống trà đi, nó sẽ giúp em không bị lạnh bụng” Cụp mắt, hắn nhìn mái tóc đỏ bóng mượt, tay còn lại cầm tách trà đưa đến. +

Monarch:“ …Cảm ơn” Nhận lấy tách trà, cậu liếc nhẹ hắn nghi ngờ. +

Theseus:“ Không có thuốc đâu, uống đi” Nhếch mép, hắn ngồi xuống bên cạnh. +

Monarch:“…” Húp một ngụm trà nóng, cậu lại thở dài. +

Theseus:“ Lão già kia rất giận khi không thấy em hôm nay” Biết cậu sầu muộn vì điều gì, hắn lập tức giải đáp. +

Monarch:“ …Cha sẽ giết tôi” Siết chặt tách trà, cậu nhăn mày. +

Theseus:“ Anh sẽ ở bên em, đừng lo lắng” Mân mê mái tóc đỏ, hắn mỉm cười. +

Monarch:“ Ngày mai tôi muốn gặp Pávóreios. Không cảm nhận được sự hiện diện của nhau khiến tôi thấy khó chịu… Tôi chưa bao giờ rời xa con rồng của mình lâu đến thế” Cậu đặt tách trà vẫn còn gần như nguyên vẹn xuống bàn, hoàn toàn không để ý thấy ánh mắt của Theseus đã tối sầm lại từ lúc nào. +

Theseus:“ …Ngủ đi” Giọng nói hắn lạnh xuống, áp lực trong phòng lại tăng lên. +

Monarch:“…” Biết mình chọc vô chỗ đau của người kế bên, cậu cố nén hơi thở nặng nề nhích vào trong đắp chăn lại. +

Theseus:“ …Để anh chữa cho em được không? Đừng tự ôm đau đớn vào người” Vuốt nhẹ gò má mềm, hắn khẩn khiết. +

Monarch:“ Tôi không sao… chỉ hơi khó thở thôi” Nhẹ né cái chạm hiền, cậu nằm hẳn xuống. +

Theseus:“ Ha giận sao?” Nụ cười lại hiện trên môi, hắn tiến sát lại gần. +

Monarch:“ …Nằm yên dùm tôi” Đập tay vào mặt hắn, cậu đẩy ra. +

Theseus:“ Đùa thôi, nghỉ ngơi đi. Sáng đến trễ chút cũng không sao” Vuốt ve mái đầu đỏ, hắn thì thầm. +

Cậu nằm quay lưng lại với đôi mắt xanh lá ấy, nhưng hắn vẫn bền bỉ vuốt ve mái tóc đỏ rực. Biết cậu đang trằn trọc khó ngủ, Theseus lại bắt đầu ngâm nga giai điệu quen thuộc. +

Monarch:“ …Ngài nằm xuống đi” Thở dài, cậu ngoái đầu lại nhìn. +

Theseus:“ Hết giận rồi à?” Nắm xuống chống tay, hắn nhìn đôi mắt vàng, mỉm cười. +

Monarch:“ Tôi không giận… chỉ hơi đau…” Liếc mắt qua lại một hồi, cậu lí nhí trong miệng. +

Theseus:“ Em vẫn thật cứng đầu” Đưa tay nhấn mạnh lên ngực trái người trước mặt, hắn nhăn mày. +

Monarch:“ Bộ hết trò chơi hay gì?!” Giật mình một cái, cậu đánh vào tay hắn. +

Theseus:“ Cho chừa. Lần sau nhớ mà nghe lời anh” Viên pha lê đỏ bị bóp nát, những mảnh vỡ của nó bay đến nhập vào người cậu. +

Monarch:“ …Cảm ơn” Nằm ngửa, nhìn lên trần nhà, cậu ngập ngừng. +

Theseus:“ Một lần là đủ rồi” Nắm nhẹ bàn tay đặt trên chăn, hắn nói. +

Monarch:“ Theseus…” Xoay đầu nhìn người đàn ông to lớn, đôi mắt lim dim cậu cất tiếng gọi. +

Theseus:“ Anh đây, Monarch” Hắn hạ thấp đầu xuống, để bàn tay cậu có thể ôm nhẹ lấy gò má mình. Vòng tay hắn cũng khẽ khàng ôm hờ lấy người đối diện. +

Monarch:“ …Chúng ta gặp nhau trong một khu rừng, đúng không?” Hạ tay xuống, cậu hỏi. +

Theseus:“ Em nhớ ra gì rồi sao?” Hắn cụng nhẹ bờ trán cao. +

Monarch:“ Không hẳn… những hình ảnh mơ hồ” Dụi nhẹ trán, cậu hơi lắc đầu. +

Theseus:“ Chúng ta có thời gian, em cứ bình tĩnh”. +

Monarch:“ Ngài không muốn biết?” Liếc mắt khỏi ánh nhìn của Theseus, cậu hỏi. +

Theseus:“ Liệu anh có muốn nghe không đây…” Nắm lấy đôi tay trên tấm chăn dày, hắn nhăn mày. +

Monarch:“ Mọi thứ chỉ như tình cờ… nhưng ánh trăng ấy rất rõ ràng” Nhìn bóng trăng soi vào cửa sổ từ các Lunamne, cậu cụp mắt. +

Theseus:“ Em ở bên tên đó cũng đã lâu …Tch. Dù gì liên kết từ Chi cũng không dễ phá như vậy” Siết chặt bàn tay, hắn tạch lưỡi. +

Monarch:“ Ngài cứ suốt ngày nhăn mày, lúc nào cũng quạu quọ, nhanh già” Cậu khẽ mỉm cười, ngón tay xoa nhẹ lên vết nhăn giữa trán. +

Theseus:“ Điều đó làm em khó chịu sao?” Ôm nhẹ lấy, hắn dụi đầu vào cổ cậu. +

Monarch:“ Bản thân tôi cũng suốt ngày như vậy thì khó chịu với ai?” Mặc vòng tay kia siết chặt lại, cậu nhắm mắt. +

Theseus:“ Anh chỉ muốn đem em đi thật xa… thật xa…” Nỉ non giọng điệu buồn, hắn hít lấy hương gỗ đậm. +

Monarch:“ Ngài biết rằng ngài không thể” Đẩy nhẹ Theseus ra, cậu nhìn sâu vào đôi mắt xanh lá. +

Theseus:“ Em… anh… anh sợ một lần nữa những vì sao sẽ lại mang em đi” Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, rồi lưu luyến áp nó vào gò má mình. +

Monarch:“ Tôi sẽ vui khi là một vì sao sáng cạnh bên tổ tiên…. Nhưng bây giờ chưa phải lúc” Rút tay về, cậu nhích người ra xa. +

Theseus:“ Em sẽ chọn anh chứ?” Nheo lại đôi mắt u sầu, hắn hỏi. Câu hỏi mà mấy trăm năm qua chưa bao giờ có câu trả lời. +

Monarch:“ Tôi không thể cho ngài câu trả lời lúc này, xin lỗi” Nhìn ánh mắt đó, cảm giác quen thuộc lạ lẫm lại hiện lên trong trái tim bé nhỏ, lắc nhẹ đầu, cậu thở dài. +

Theseus:“ Anh sẽ chờ”. +

Sau khi ngồi nhìn nhau hồi lâu, Monarch khẽ ngước lên, cậu tiến lại gần hắn hơn rồi cất tiếng hỏi. +

Monarch:“ Anh sẽ bảo vệ tôi chứ?” Làm sao vậy, trái tim này đập mạnh với nỗi thôi thúc không có lời giải. Những ký ức mờ ảo chẳng hiện lên nhưng câu hỏi này giống như đã được giấu kín rất lâu. +

Theseus:“ Luôn luôn” Hắn siết chặt vòng tay, đưa tay lên. Tay trái hắn vuốt nhẹ mái tóc mượt mà, tay phải nâng niu gò má mềm. Monarch cũng vô thức đưa tay lên, nắm lấy bàn tay hắn đang áp bên má mình, ngước nhìn vào đôi mắt xanh mầm lá. “ Em là của anh, và chỉ của riêng mình anh” Hắn ôm lấy gương mặt cậu, cụng nhẹ trán mình vào vầng trán cao, thì thầm. +

Bỗng một tiếng gầm lớn vang lên từ bên ngoài. Con Wyvern màu mực xanh lam bay lướt ngang qua khung cửa sổ với tốc độ kinh hồn, tạo ra luồng gió mạnh khiến cánh cửa rung lên bần bật +

Monarch:“ Bốn giờ hơn rồi?” Mơ màng mắt nhắm mắt mở, cậu ngước nhìn đồng hồ. +

Theseus:“ Nghỉ chút đi, anh sẽ gọi em” Đỡ cậu nằm xuống, hắn vuốt nhẹ mái tóc. +

Tỉnh dậy sau vài tiếng ngủ chập chờn, Monarch ngồi dậy và dụi nhẹ đôi mắt. Giờ đã là tám giờ sáng. Ngay lúc đó, Theseus bước vào, trên tay bưng khay đồ ăn sáng vẫn còn nóng hổi. +

Theseus:“ Sao không ngủ nữa? Mấy nay không nghỉ ngơi tốt em sắp thành con gấu trúc rồi” Đặt khay đồ ăn lên bàn, hắn ngồi xuống mép giường. +

Monarch:“ Không có thời gian” Cậu nhanh chóng gấp gọn chăn mềm, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi dành ra mười lăm phút cho bữa sáng và tách cà phê đen. Ngay sau đó, cậu lập tức lên đường, không để lãng phí thêm một giây phút nào. +

Ngồi trên lưng con rồng đen, Monarch hít lấy hơi lạnh quen thuộc của vùng núi tuyết phương bắc. Giữa tiếng gầm vang vọng trong cơn bão tuyết mịt mù, Theseus đáp xuống ngay trước cánh cửa trên đỉnh núi. Bốn người lính canh run rẩy khi chứng kiến con rồng còn to lớn hơn cả Pávóreios đang lừng lững trước mặt, họ hoảng sợ lui ra xa khỏi lối vào. +

Theseus chỉ ngoắc nhẹ tay, cánh cửa nặng nề liền bật mở. Monarch bước vội vào bên trong, lòng tràn ngập niềm vui khi cảm nhận được Pávóreios vẫn bình an. Cậu thắp sáng những viên pha lê trên tường, ánh sáng vàng dịu lan tỏa khắp hang. Cậu chạy tới, ôm lấy cái đầu lớn màu trắng của người bạn đồng hành và vuốt nhẹ lên lớp vảy sần sùi thân thuộc. +

Monarch:“ Xin lỗi vì những ngày qua không ở đây, Pávóreios”. +

Pávóreios:“ Không sao. Em khoẻ là được” Rên khẽ trong cổ họng, con rồng băng di chuyển nhẹ đầu để sát cậu hơn. +

Monarch:“ Vết thương lành chưa?” Xoa lớp vảy trắng, cậu hỏi. +

Pávóreios:“ Khoẻ, không sao cả. Khi trước còn có vết thương nặng hơn, đi nào, anh nhớ gió bắc lắm rồi” Đẩy nhẹ để cậu ngã lên mũi mình, Pávóreios nhấc đầu cao lên. +

Theseus:“ Grrr bỏ xuống” Chắn trước lối ra, Theseus gầm gừ. +

Pávóreios:“ Hắn chở em tới?” Làm lơ lời cảnh báo, Pávóreios hỏi Monarch. +

Monarch:“ Phải, đặt em xuống. Đi thôi, còn phải gặp lão già kia” Vỗ hai cái lên sóng mũi Pávóreios, cậu nhắc nhở. +

Pávóreios:“ Anh sẽ giết lão nếu lão dám làm gì em” Nhẹ nhàng đặt kỵ sĩ của mình xuống, con rồng trắng gầm gừ, hơi băng tỏa ra từ mũi. +

Monarch:“ Nếu cha không giết em trước” Siết chặt chuôi kiếm, cậu cụp mắt. +

Pávóreios:“ Gã làm được gì? Anh sẽ đóng băng cả vương quốc này” Pávóreios giận dữ đập mạnh đuôi xuống sàn đá. +

Monarch:“ Cha sẽ không giết em… ít nhất là lúc này, dù gì em vẫn còn giá trị” Nhìn chiếc yên được đưa lại lên lưng con rồng trắng, trầm tư liếc sang hướng khác tránh né đôi mắt xanh, cậu nói. +

Pávóreios:“ Em có giá trị với riêng em, đừng để chúng dùng em như món đồ rẻ tiền” Trừng mắt với con rồng đen, Pávóreios lắc nhẹ người. +

Monarch:“ Đi thôi” Nắm dây thang, cậu leo lên yên. +

Đáp xuống Dragonspire, Pávóreios để cậu xuống rồi lập tức bay đi. Monarch thở dài, chỉnh lại thanh kiếm bên hông và chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn trước khi bước vào tòa lâu đài đồ sộ. Đi dọc sảnh chính, cậu nghe thấy vô số lời thì thầm bàn tán không mấy hay ho, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đối mặt trực tiếp với cậu. +

Cánh cửa lớn mở toang. Bên trong, Adulter, Pugnaxter, Raelynn, Aygün cùng các thành viên hoàng gia và những nhân vật chủ chốt của gia tộc Solladwaed đều đã có mặt đông đủ. Với Theseus lẳng lặng theo sau và ánh mắt giận dữ từ người cha của mình, Monarch lướt qua đám đông và bước đến đứng cạnh vợ mình. +

Adulter:“ Hẳn ngươi biết ta triệu tập ngươi đến đây là vì sao?” Nhìn xuống người đàn ông tóc đỏ phía dưới, lão nhăn mày. +

Monarch:“ Thần biết” Cậu cúi nhẹ đầu. +

Adulter:“ Đã có sự trợ giúp từ Pugnaxter và ngươi không thể thắng? Thứ vô dụng!” Lão gõ mạnh thanh kiếm xuống sàn. +

Pugnaxter:“ Xin đừng nói Ser Monarch như vậy, thưa cha. Cậu ấy cùng Pávoreios đã cố hết sức, chúng quá đông” Bước tới đứng trước cậu, anh nói. Là những người cùng chiến đấu trên một mặt trận, anh biết chiến trường khốc liệt như nào. +

Adulter:“ Đây không phải chỗ con lên tiếng!” Lão tức giận gào lên. +

Sollaed:“ Ngài hãy để tôi được xử lý việc này” Bước tới một bước, gã cúi nhẹ đầu. +

Adulter:“ Được, con ngươi ngươi nói đi” Lão phất tay chán nản ngả lưng ra ghế. +

Sollaed:“ Đội ơn bệ hạ” Cúi đầu, gã xoay người bước thẳng đến mà chẳng thèm ngó ngàng đến Theseus +

Monarch:“ Cha” Cậu không nhìn lên, tay siết chặt chuôi kiếm. +

Sollaed:“ Thứ vô dụng! Mày có biết sự thất bại của mày đã đem đến nỗi nhục lớn như nào với gia tộc hay không!?” Gã chẳng màng ai mà tát cậu một cái. +

Monarch:“ Con xin lỗi, thưa cha” Không phản nàn, cậu chỉ cúi đầu chịu trận. +

Sollaed:“ Mày tự biết hình phạt là gì phải không? Lần này tao sẽ không nương tay đâu, mày có nghe không! — Ngươi là ai?” Tiếng chửi mắng vang vọng khán phòng rộng lớn. Khi gã giơ tay định đánh xuống thì đã bị ngặn lại một bàn tay to lớn hơn. +

Theseus:“ Con người căn bã. Ngươi có tư cách gì đụng đến em ấy” Hắn bóp chặt cổ tay gã như muốn bẻ gãy nó, đôi mắt xanh phát sáng nheo lại. +

Áp lực một lần nữa đè nặng xuống không gian, khiến cho bất kỳ ai đang đứng cũng phải khuỵu ngã. Chỉ có Adulter đang ngồi trên ngai vàng là có thể miễn cưỡng ngóc đầu dậy trong đau đớn. Thế nhưng, giữa sự sụp đổ của tất cả, Monarch vẫn đứng vững, lưng thẳng tắp, lặng lẽ quan sát mọi hành động của người đàn ông trước mặt mình. +

Sollaed:“ Thả ra!” Gã cố gắng chống cự để không bị ép rạp xuống sàn. Thế nhưng, luồng áp lực vô hình ấy mạnh đến mức khiến không gian trong căn phòng như méo mó đi. +

Theseus:“ Ta nên bẻ gãy hai tay của ngươi vì tội này —” Tăng lực tay, hắn gầm gừ chuẩn bị bóp nát tay sinh vật yếu đuối thì bị ngăn lại bởi một bàn tay khác. +

Monarch:“ Bỏ đi” Đôi mày nhíu chặt, cậu siết chặt cổ tay hắn, giọng nói nặng nề vang lên. +

Theseus:“ Tch” Hắn thả tay ra khiến Sollaed lập tức ngã ngay ra sàn, áp lực cũng đồng thời biến mất. +

Monarch:“…” Thở ra một hơi mệt nhọc, cậu ôm nhẹ ngực mình. +

Theseus:“ Có khó chịu lắm không?” Cầm tay cậu, hắn nhìn xuống, lo lắng. +

Monarch:“ Tôi ổn —” Buông tay hắn ra. Cả hai cùng nhau né đầu sang bên khi một cây thương bay tới. +

Sollaed:“ Né được… giỏi, có lẽ tao vẫn sẽ để mày sống” Nắm cây thương trong tay, gã cười gian. +

Adulter:“ Cứ giết chúng nếu cần thiết. Pávóreios vẫn có thể có kị sĩ mới” Lão phất tay một cách hờ hững, rồi lại chống cằm lên tay, thản nhiên ngồi xem màn kịch đang diễn ra trước mắt như thể những mạng người bên dưới chẳng hề có chút giá trị nào. +

Sollaed:“ Vâng, bệ hạ… Mày nghĩ khi mày trở thành một kỵ sĩ thì tao không thể làm gì mày sao? Ngây thơ quá con trai. Mày là một kẻ vô dụng từ khi mày sinh ra và giờ vẫn thế!” Liếc nhìn đứa con thứ, gã cười lớn, khinh bỉ. +

Monarch:“…” Siết chặt tay, cậu nghiến răng. +

Theseus:“ Đứng sau lưng anh” Thì thầm vào tai cậu, hắn siết chặt tay. +

Monarch:“ Không được, tôi phải —” Ngậm miệng khi cảm nhận được luồng áp lực đen tối từ Theseus, cậu chảy vài giọt mồ hôi lạnh mà lùi một bước. +

Theseus:“ Nghe lời, ngoan” Đưa tay vuốt mái tóc đỏ, hắn kéo cậu ra sau. +

Monarch không thể làm gì ngoài việc im lặng. Một lần nữa, nỗi sợ vô hình ấy lại khiến cậu không thốt nên lời. Cơ thể run nhẹ trước cảm giác ớn lạnh tỏa ra từ người đàn ông trước mặt. Theo một thói quen đã hình thành từ lâu, cậu lại siết chặt chuôi kiếm bên hông. +

Theseus:“ Im lặng trước khi ta khiến nơi này thành nghĩa địa” Bước tới một bước, đôi mắt xanh bắt đầu sáng lên. +

Adulter:“ Cho dù ngươi có là khách của Vua Tiberius đi chăng nữa thì ta cũng không nể mặt đâu” Khinh thường, lão hất mặt. +

Theseus:“ Đừng nhắc tới con cá mắc cạn đó” Trừng mắt, hắn búng tay. +

Bầu trời bên ngoài bỗng chốc tối đen như mực. Nguyên tố màu vàng đồng hiện ra, hất văng Adulter bay thẳng ra ngoài cửa sổ, lão tử vong ngay lập tức do rơi từ độ cao nghìn thước của tòa lâu đài. Áp lực vẫn không ngừng tăng lên, đè nặng lên tất cả những người có mặt, khiến ngay cả Monarch cũng thấy lồng ngực mình nghẹt lại. Pugnaxter đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn chết lặng trước cái chết đột ngột của cha mình. +

Sollaed nằm bẹp dưới sàn, cố gắng lết về phía cửa trong vô vọng. Đôi giày đen của Theseus thình lình dừng lại ngay trước mắt gã. Khi Sollaed run rẩy ngước nhìn, gã chỉ thấy đôi mắt xanh lá rực sáng đầy chết chóc. Một cú đạp dứt khoát của Theseus đã kết thúc cuộc đời đầy tội lỗi của gã. +

Ánh mắt Theseus lướt sang Raelynn. Nàng đang đau đớn gục ngã trên sàn dưới sự che chở của Aygün. Đứa trẻ ôm chặt lấy mẹ mình, cố gắng bảo vệ nàng khỏi cái nhìn tử thần của hắn. Thế nhưng, việc trấn áp một đứa trẻ là quá dễ dàng đối với Theseus. Hắn thô bạo bóp cổ người phụ nữ nhân hậu ấy, bàn tay siết chặt như muốn bẻ gãy cổ nàng ngay lập tức. +

Monarch:“ …Dừng… lại!” Máu chảy ra từ khóe miệng, cậu gào lớn. +

Theseus:“ Tch” Tạch lưỡi, hắn thả tay ra. +

Raelynn ngã quỵ xuống sàn, trông nàng thật đáng thương. Aygün ngay lập tức lao đến ôm lấy mẹ, đứa trẻ dùng chút sức lực nhỏ bé của mình cố gắng lết nàng ra xa khỏi tầm với của Theseus, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi nhìn về phía con quái vật đang đứng sừng sững kia. +

Monarch:“ Đủ rồi… để nàng ấy yên” Áp lực biến mất quá đột ngột, cậu không thích nghi được mà ho ra ngụm máu, dù loạng choạng vẫn không quỳ xuống sàn. +

Theseus:“ Có sao không? Em chưa bao giờ yếu như lúc này cả” Nắm tay cậu đỡ dậy, hắn nhăn mày. +

Monarch:“ Buông ra” Đẩy mạnh tay Theseus, cậu đi nhanh lại chỗ Raelynn. +

Tiếng vỗ cánh trầm đục vang lên từ bên ngoài tòa lâu đài cổ, theo sau đó là những âm thanh nứt vỡ rợn người. Trần nhà đại sảnh bị Pávóreios thô bạo gỡ bỏ, gạch đá rơi lả tả. Wyndham và Androgeus bay lượn xung quanh. Đôi mắt trắng của con rồng băng nhìn xuống cảnh tượng đẫm máu bên trong với một sự giận dữ không thể che giấu. +

Aygün:“ Mẹ! cố lên mẹ ơi” Chàng trai trẻ hớt hải, cố làm chỗ dựa cho mẹ mình. +

Monarch:“ Raelynn, em có sao không? Anh đưa em về” Cúi người xuống bế Raelynn lên, cậu đứng thẳng dậy. +

Pávóreios hạ móng vuốt xuống giữa sảnh lớn, nhẹ nhàng nhấc Monarch và Raelynn lên. Chỉ bằng một tay bám chặt lấy yên rồng, Monarch nhanh chóng leo lên, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy Raelynn. Trước khi rời đi, cậu cúi đầu nhìn xuống người đàn ông đang đứng cô độc phía dưới, khẽ thở dài. Pávóreios vỗ cánh, nhún người lao vút lên bầu trời cao. +

Theseus đứng lặng yên. Hắn biết mình lại gây tội với em nữa rồi. Tại sao chứ? Tại sao hắn cứ lặp lại một sai lầm hết lần này đến lần khác? Phải chăng hắn không thể thay đổi? Ngay cả bản thân hắn cũng không có câu trả lời, vậy thì làm sao có thể sửa chữa? Trong cơn thất vọng tột cùng về chính mình, hắn liếc nhìn xuống sàn nhà bóng loáng giờ đây đã vương đầy máu tươi mà tự trách. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Sú thành Sad Boy rồi:)) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng

Comments (2)