Skip to main content

Chapter 79: Dear Brother.

dathaiPiter

+

Chapter 79: Dear Brother. +

Đặt Raelynn nằm xuống giường, cậu lùi lại nhường chỗ cho đội ngũ y tế làm nhiệm vụ. Phía bên ngoài, Aygün vẫn lo lắng ngồi chờ. +

Monarch:“ Nàng ấy sao rồi?”. +

“ My Lord, công nương không sao. May mắn là nàng chỉ bị động thai nhẹ, không có gì nguy hiểm đến tính mạng” Vị bác sĩ vừa nói vừa cúi đầu cung kính. +

Monarch:“ Cảm ơn, mọi người có thể lui” Ngồi xuống chiếc ghế với tiếng thở dài não nề, cậu phất tay. +

“ Yes, my Lord”. +

Raelynn:“ Em không sao… chàng đừng lo lắng quá” Đưa tay tới nắm tay cậu, nàng cười hiền. +

Monarch:“ Anh xin lỗi vì để em chịu cực… giờ đây cha đã chết. Solladen có thể lo liệu được không đây” Nắm hờ bàn tay vợ, cậu trầm tư. +

Raelynn:“ Em nghĩ là không được”. +

Monarch:“ Solladen quá hiền… Anh phải về gia tộc. Anh ấy không thể tự lo liệu mọi thứ một mình” Đứng lên, cậu đặt tay Raelynn xuống nệm. +

Raelynn:“ Không, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn khi mọi người biết tin Adulter đã chết. Chàng hãy ở lại đây cho đến khi Solladen liên lạc. Chiến tranh đang nổ ra, và triều đình không thể cầm cự nếu thiếu quân đội của gia tộc chàng” Nàng níu chặt lấy tay chồng, khẽ lắc đầu phản đối đầy kiên quyết. +

Monarch:“ …Solladen quá mềm yếu để đưa ra quyết định xuất binh, ý em muốn anh cho họ thấy sự hữu dụng của mình sao?” Xoay đầu nhìn đôi mắt xanh dương, cậu nhăn mày. +

Raelynn:“ Đúng vậy. Nếu chúng ta may mắn, bọn họ sẽ tôn chàng làm người dẫn đầu thay vì Solladen. Bất kỳ ai trong vương quốc này cũng biết kỵ sĩ mạnh nhất là ai; họ sẽ không ngu ngốc đến mức chống lại chàng khi mà cha chàng không còn nữa” Vừa nói, nàng vừa gật đầu rồi chống tay xuống giường, cố gắng ngồi dậy. +

Monarch:“ Dù đã nhiều năm, nhưng có lẽ em vẫn chưa hiểu anh, Raelynn. Anh chưa bao giờ khao khát vị trí đó. Một High Lord chưa từng là ước mơ của anh. Điều anh muốn nhất kể từ khi biết cầm kiếm là sự công nhận từ cha… nhưng giờ việc ấy chẳng thể thực hiện được nữa. Anh nguyện chiến đấu dưới ngọn cờ của gia tộc không chỉ vì nghĩa vụ, mà còn vì Solladen và mẹ. Dù thế nào, anh cũng sẽ làm mọi thứ vì gia đình. Anh trai anh sẽ là một High Lord giỏi hơn, sự nhân từ của anh ấy luôn được lòng mọi người” Mỉm cười, cậu siết nhẹ tay vợ, đỡ nàng ngồi dậy rồi đặt một nụ hôn lên trán người phụ nữ xinh đẹp. +

Raelynn:“ Nếu đó là ước muốn của chàng em sẽ không phản đối. Có chàng bên cạnh thì ai dám đụng đến anh rể nữa”. +

Monarch:“ …Một cơn bão nữa lại sắp đến…” Nhìn ra ngoài trời dưới những lớp mây đen dày đặc, cậu thở dài. +

Raelynn:“ Chàng định sẽ giải quyết… người kia như nào?” Ngập ngừng một hồi nàng mới dám đề cập đến Theseus. +

Monarch:“ Anh không biết… Ngài ấy rất tốt, nhưng cũng có điều gì đó rất xấu xa, dù Theseus luôn miệng nói rằng mọi việc ngài làm đều vì anh” Cụp mắt, cậu nhìn xuống sàn gạch men sáng bóng. +

Raelynn:“ Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, chàng vẫn quá đỗi hiền lành và dễ lòng tha thứ. Hắn muốn giết sạch tất cả mọi người ở đó, trừ chàng, vậy mà chàng vẫn dung thứ cho hắn sao? Chàng luôn kiên định, nghiêm khắc với mọi quy định và tội phạm, nhưng sao với một kẻ xa lạ, chàng lại như vậy? Phải chăng lòng chàng đã đổi thay khi chấp nhận hành động đáng khinh như thế?” Nàng siết chặt nắm tay, ánh mắt đã mờ hơi sương. +

Monarch:“ Anh chưa bao giờ nói sẽ tha thứ cho kẻ tội đồ, nàng đừng hiểu lầm. Anh sống với trách nhiệm và bổn phận trên vai, điều đó em vẫn luôn biết. Nhưng Theseus không phải công dân nước ta; tội lỗi của hắn sẽ do Vua Tiberius định đoạt, chúng ta không có quyền can thiệp” Cậu đặt thanh kiếm dựa vào bàn rồi ngồi xuống, đôi mắt vàng rung động không yên. +

Raelynn:“ Nhưng trái tim chàng chưa bao giờ sống vì em” Nước mắt lăn dài, nhòe đi đôi mắt Sapphire long lanh. +

Monarch:“ Em vốn luôn biết anh ở đây chỉ vì trách nhiệm” Cậu nhắm mắt, dứt khoát rút tay mình ra khỏi đôi bàn tay đang run rẩy của vợ. +

Raelynn:“ Em biết…” Nước mắt rơi nhưng nàng không khóc nấc lên, chỉ là trong lòng tràn ngập nỗi buồn vô hạn. +

Monarch:“ Đừng khóc, đây vẫn mãi là sự thật” Cậu nhăn mày, đưa tay gạt đi giọt nước mặn chát bên khóe mắt xanh dương. +

Raelynn:“ Vâng, em hiểu” Nàng hít mũi, nhận lấy chiếc khăn ướt từ chồng để lau đi những vệt nước mắt còn sót lại. +

Monarch:“ Về Theseus, có nhiều điều anh không thể giải thích rõ ràng. Không chỉ anh ta mà cả Vua Tiberius nữa… Họ đều tồn tại trong ký ức của anh nhưng tất cả đã bị lu mờ” Cậu gõ mạnh vào đầu mình đầy vẻ trăn trở. +

Raelynn:“ Em tin vào Đấng Sáng Tạo đã tạo ra chúng ta, tin rằng luân hồi và nhân quả là có thật. Em tin vào cơ duyên và nợ đời, cho nên… nếu chàng nghĩ họ là duyên nợ, hãy cân nhắc thật kỹ. Chàng biết đấy, khi dính đến chuyện tình cảm, ngay cả người khôn ngoan nhất cũng không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là dối lừa. Có lẽ chàng, hay thậm chí cả họ, cũng đang tự lừa dối chính mình. Ai cũng có quá khứ, và cách họ đối xử với chàng sẽ nói lên tất cả. Chàng ơi, em luôn nghe theo trái tim mà không để lý trí lấn át, đó là cách em đã yêu chàng da diết. Vì thế… chàng hãy cứ tin vào trái tim mình, chắc chắn nó sẽ cho chàng câu trả lời mà chàng hằng tìm kiếm” Nàng đặt tay lên bàn tay bên cạnh, nói bằng giọng trìu mến. +

Monarch:“ Cảm ơn em vì những lời khuyên từ tận đáy lòng. Anh luôn cảm kích khi em chưa từng phàn nàn về một kẻ không hoàn hảo như anh. Đáng lẽ em phải lấy một người tốt hơn thế” Cậu nắm chặt tay, đôi mắt cụp xuống đầy tự trách. +

Raelynn:“ Chàng đừng nói mình như thế. Chàng hoàn hảo nhất khi chàng là chính mình. Trên thế gian này không ai toàn mỹ cả, kể cả em cũng vậy. Chính những khiếm khuyết đó mới tạo nên sự đa dạng và vẻ đẹp của muôn loài” Nàng mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay chồng. +

Monarch:“ Em nghỉ ngơi đi” Cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay vợ rồi đứng dậy. +

Raelynn:“ Chàng cũng nên nghỉ ngơi đi, trông chàng mấy nay tiều tụy quá” Nhìn bờ vai vững chãi đã bảo vệ gia đình qua bao phong ba, nàng không khỏi lo lắng. +

Monarch:“ Anh sẽ cố” Cậu rời đi, khép cửa thật nhẹ nhàng. +

Ánh nắng ban ngày không quá gắt trong cái không khí lạnh lẽo của phương bắc. Đang ngồi làm việc với độ tập trung cao, Monarch bỗng nhớ ra điều gì đó. Cậu lấy tấm giấy da dê viền vàng sang trọng ra; những nét chữ bay bổng dần hiện lên. Khi dấu chấm cuối cùng vừa dứt, các ký tự phép thuật xanh lam bừng sáng, bao lấy tờ giấy và biến nó thành một chú chim nhỏ. Chú chim đập cánh, lướt theo cơn gió ra ngoài cửa sổ, hướng về phía đại dương Thiên Đường rộng lớn. +

Đến chiều, một con chim giấy khác bay trở lại. Nó hiện nguyên hình là một tờ giấy rồi rơi xuống bàn ngay khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn tờ giấy da cá voi đắt tiền mà không phải ai cũng có thể sở hữu, cậu thầm thán phục. Đúng là phong thái hoàng gia. Đứng trước lò sưởi đang cháy dữ dội, cậu thả lá thư vào, nhìn nó cháy đen và co lại thành một khối than nhỏ. Dùng kẹp gắp nó ra, cậu bóp nát thành tro bụi rồi để gió tuyết cuốn vụn than đen đi theo mây trời. +

Trưa hôm sau khi ăn trưa xong cậu liền gọi Pávóreios bằng thần giao cách cảm, leo lên yên cùng con rồng băng bay về phía biển Thiên Đường. Mất gần tám tiếng để họ đến nơi; mặt biển xanh và bờ cát trắng hiện ra dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều tà đang dần buông. Hạ cánh xuống bờ biển, con rồng trắng tỏ vẻ khó chịu khi phải bước đi trên thứ hạt li ti dưới chân. +

Tiberius:“ Monarch” Phấn khích, con rồng xanh bước tới ôm người trước mặt thật chặt, ghì mặt vào cổ hít thật sâu hương thơm mình hằng mong nhớ. +

Monarch:“ Um… tôi thấy hơi lạ… thôi không sao” Đứng trên nền cát trắng, cậu hơi lùi ra sau khi được thả khỏi cái ôm kia. +

Tiberius:“ Anh xin lỗi. Chỉ là anh không nghĩ em sẽ đồng ý gặp anh” Lùi ra sau một bước, Y không muốn người trước mặt khó chịu. +

Monarch:“ Tôi nói rằng sẽ gặp ngài, tôi sẽ giữ lời” Nhắm mắt gật nhẹ đầu, cậu nói, cậu chưa bao giờ thất hứa cả, nói được phải làm được chứ. +

Tiberius:“ Em vẫn vậy… không thay đổi chút nào” Giọng nói mang theo sự dịu dàng hiếm thấy, Tiberius mỉm cười nhìn cậu. +

Monarch:“ …Ngài có thể nói thêm cho tôi biết không?” Ngập ngừng, cậu hỏi. +

Tiberius:“ Tất nhiên, mọi thứ mà em muốn, Ryujin của anh. Đừng gọi anh là ngài, cứ gọi Tibe như em vẫn luôn làm, love” Y nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đối diện. +

Monarch:“ …Vâng” Với mọi lễ nghi được dạy bảo từ nhỏ, cậu cảm thấy không phải phép cho lắm khi gọi một vị Vua bằng biệt danh. +

Tiberius:“ Em có thích biển không?” Kéo nhẹ cậu đi về gần biển hơn, con rồng xanh phấn khởi. +

Monarch:“ Tôi yêu biển và mọi sinh vật trên Drage, bệ hạ. Nhưng tôi không thích bị ướt cho lắm” Ghì chân lại, cậu đắn đo nhìn làn sóng đánh nhẹ vào bờ. +

Tiberius:“ Anh sẽ giữ em khô ráo, chúng ta sẽ không xuống quá độ sâu một trăm mét, em không cần lo” Lấy ra chiếc vòng cổ gắn đá quý, Y muốn đeo lên cổ cậu. +

Pávóreios:“ Không. Em ấy sẽ không xuống biển. Solladwaed là mặt trời, và mặt trời thì không bao giờ chìm xuống biển sâu” Bước đến bên cạnh con người nhỏ bé, con rồng trắng tách hai người họ ra, gầm gừ đầy cảnh cáo nhìn con rồng xanh đối diện. +

Monarch:“ Pávóreios nói đúng, xin lỗi ngài. Đây là truyền thống của gia đình” Đặt tay lên móng vuốt xanh ngọc, cậu nói. +

Tiberius:“ …Không sao, em không thích anh sẽ không ép” Thất vọng, đôi mắt xanh lam mang đầy vẻ mất mát. +

Monarch:“ Với lại, Pávóreios cũng không thích tôi cưỡi trên lưng con rồng khác. Ngài Theseus chỉ là trường hợp bất khả kháng. Xin lỗi vì không thể ở lại lâu, tôi còn có việc phải làm, mong ngài thông cảm” Cậu khẽ cúi đầu. +

Tiberius:“ Em đi đi, anh sẽ đến khi có thể” Mỉm cười dịu dàng, Y gật đầu. +

Monarch:“ Tôi xin phép” Bước lên cánh của Pávóreios để leo lên yên, cậu vỗ nhẹ hai cái lên lớp vảy trắng. +

Second Moon, Day 01. +

Monarch:“ Không có hồi âm sao?” Hỏi một trong nhiều servant của lâu đài, cậu nhăn mày. +

“ Tôi rất xin lỗi, my Lord. Nhưng tất cả quạ gửi đi đều đã trở về nhưng chúng không mang theo bức thư nào” Cúi đầu báo cáo, người servant lo lắng lùi ra sau. +

Monarch:“ Lui xuống đi” Phất tay mệt mỏi, dựa vào ghế,       cậu thở dài. +

Pávóreios:< Tốt nhất là hắn ta đừng âm mưu gì sau lưng em> Dùng thần giao cách cảm, con rồng băng nằm phía ngoài nhìn vào khung cửa sổ mở. +

Monarch:< Em không nghĩ ngài ấy sẽ làm gì bất lợi cho em, nhưng… mọi thứ quá yên ắng, cứ tự xuất hiện rồi biến mất… thật lạ> Đi đến cửa, cậu vuốt nhẹ mũi con rồng băng. +

Pávóreios:< Ngày mai có bữa tiệc mừng cho anh của em, em có đi không?> Gầm gừ nhẹ trong họng, Pávóreios hỏi. +

Monarch:< Em sẽ đi, cũng không thể cứ để như vậy. Em có gửi thiệp, mong là ngài ấy sẽ tới>. +

Pávóreios:< Em trông làm gì, đừng tự rước họa vào thân. Là một kỵ sĩ thuộc một đại gia tộc, em không được phép đứng về phía một kẻ xa lạ> Nhắc nhở kỵ sĩ trẻ, Pávóreios ngẩng đầu lên. +

Monarch:< Em biết > Quay đầu đi như vẻ không ưa lắm lối suy nghĩ từ con rồng của mình, cậu đóng cửa lại. +

Pávóreios:“ Mình nói gì sai hả ta?” Không hiểu vì sao bị giận, Pávóreios khó hiểu. +

Ở phòng khách sạn nào đó trong thành phố. +

Kaizer:“ Lấy được chưa?” Hỏi con chuột vừa trèo từ cửa sổ lên, con sói xám háo hức. +

Nerozu:“ Zời! Đơn giản, dăm ba mấy tấm thiệp sao làm khó được tao” Xòe ra bốn tấm thiệp trên tay, con chuột nâu ngước mặt lên vỗ ngực tự hào. +

Judy:“ Đù má xịn! Đưa tao cái màu hồng á đụ mẹ!!!!” Nhào tới chụp tấm thiệp màu hồng, con thỏ mém cắm đầu khỏi cửa sổ. +

Kaizer:“ Cho chừa! Dừa lòng tao lắm. Sao em không để nó té luôn đi Serena?” Đứng cười, Kaizer chỉ chỉ. +

Serena:“ Chỉ té rồi bay kèo đi chơi của em òi sao” Thả con thỏ xuống sàn cái bẹp, Serena hí hửng. +

Nerozu:“ Có ai dành của mày đâu mà dữ vậy má?” Nerozu thả cái thiệp xuống đúng ngay mặt con thỏ rồi nhảy lên đầu con sói. +

Kaizer:“ Ah! Đĩ mẹ mày xuống, gãy cổ tao!” Cố giữ cái đầu của mình khỏi đục một lỗ trên sàn gỗ, Kaizer chửi. +

Judy:“ Chúng mày lại bắt nạt tao! Buồn qué, chị Dealla không ở đây” Ngóc cái đầu dậy, Judy mếu máo. +

Kaizer:“ Chịu thôi, phải lo việc mà, hên quá tao không bị kêu về. Ông Tiberius ổng phắn về mất rồi” Con sói xoa tay gian tà cười hè hè. +

Judy:“ Chúng mày hay quá ha! May là Arifu với Diablo đồng ý không mày với Serena dễ gì ở đây” Ra vẻ thượng đẳng, con thỏ hất lỗ tai nhếch mỏ cười. +

Kaizer:“ Xí! Mày làm như mày hơn ai, mày cũng ôm giò mẹ mày đó thôi” Mỉa mai con thỏ đối diện, Kaizer cười khinh miệt. +

Judy:“ Đâu, làm gì có, tao không nhớ gì hết” Đánh trống lảng, Judy chuồn mất. +

Chim giẻ cùi lam bay qua những hàng cây cao nơi xứ sở mờ ảo đầy sương sớm. Cơn mưa lất phất ban mai tưới mát khu rừng ngàn năm tuổi, điểm tô cho chốn rừng già thiết tha; tòa biệt thự tựa lâu đài cổ tọa lạc trên ngọn núi thanh bình dần hiện ra. Thành phố bắt đầu rộn rã tiếng náo nức, mùa đông về trên thành phố sương. Cơn mưa mùa đông, mùa tuyết rơi mơ màng lãng mạn nơi phố cổ thị trấn hoài. Mỗi sớm, sương bay phủ mờ thành phố mộng mơ. +

Nhìn qua rèm cửa sổ không mở quá nửa, vị chúa tể lặng lẽ quan sát mọi thứ. Không khí trong phòng ảm đạm một màu u tối như chính tâm hồn hắn; làn khói thuốc bay lượn lờ trên chiếc gạt tàn nơi chiếc bàn tạc bằng gỗ quý. Viên pha lê giữ nguồn sáng hiếm hoi trên bức tường đá đã sờn bởi thời gian; nó như cảm thấu sự sầu não muộn phiền mà tỏa ánh le lói nơi góc phòng cô độc. +

Những thùng rượu mật ong quý, nổi tiếng bởi cách chế biến cầu kỳ của người lùn, một loại rượu danh bất hư truyền bởi độ ngon khó cưỡng và đặc biệt là độ nặng của nó. Rượu mật ong có nồng độ cồn rất cao, dù ngon đến mấy cũng ít ai uống nổi, vì thế chúng thường chỉ được phục vụ trong các đại tiệc của hoàng tộc. +

Người lùn vốn có tửu lượng đáng nể, họ uống rượu mật ong hằng ngày như thức uống giải khát. Dù nổi danh là giống loài nghiện rượu nặng, họ vẫn là những thợ mỏ và thợ rèn chăm chỉ, tài giỏi nhất. +

Loại rượu này được ủ trong các thùng phi lớn nhỏ, có gắn van để chiết rượu. Đối với Long tộc, họ có thể uống cạn một thùng mà vẫn chưa gục ngã, nhưng đến thùng thứ hai thì khó nói trước được điều gì. Tuy vậy, với một số người, dù bao nhiêu thùng đi chăng nữa cũng thật khó để khiến họ say. +

“ My Lord, xin ngài đừng uống nữa. Dù ngài có là rồng đi chăng nữa, điều này vẫn vô cùng có hại cho sức khỏe” Người servant mở cửa, nhìn thấy thùng rượu thứ sáu nay đã lại rỗng không. +

Gã được lệnh mang thêm một thùng nữa, nhưng lòng gã lại đầy rẫy lo lắng cho sức khỏe của vị chúa tể mới mà gã đang phục vụ. +

Theseus:“ Có vấn đề?” Không nhìn về phía người servant đang cong lưng, tông giọng không mấy dễ chịu của hắn khiến không khí càng lạnh lẽo hơn. +

“ Không, thưa ngài. Mang vào đi!” Sợ hãi lùi lại phía sau, gã ngoắc đầu ra hiệu với hai tên hầu khác đang khiêng thùng rượu. “ Thưa ngài, lại có quạ đưa thư đến ạ” Đặt cuộn giấy có dấu sáp đỏ xuống bàn, gã vội vàng lui ra ngoài. +

Theseus:“…” Lại một tiếng thở dài. Hắn không dám đọc, cũng không dám chạm đến; thư từ nay đã chất thành đống trên chiếc bàn gỗ +

Nhận được cuộn giấy với dấu sáp đỏ trang trọng, nhưng Tiberius không thể đi. Còn quá nhiều việc phải làm, con rồng biển thậm chí đã không ngủ suốt bốn ngày nay. Không thể giao phó việc đại sự cho bất kỳ ai, ngài chỉ biết tự ôm hết mọi trọng trách vào mình. +

Celestial Ocean, Kingdom of Kusini, Clan Velho Oceanic main Estate. +

Morraneus:“ Monarch? Thì ra mày ở đây. Đồ oắt con vắt mũi chưa sạch, kém tao bao nhiêu tuổi mà dám nhận làm Lãnh Đạo của bọn tao sao? Để xem lần này mày sống được bao lâu” Nhận được bức thư có in con dấu của gia tộc Solladwaed, gã nhìn cái tên mà gã đã nghe rất nhiều từ bà mình rồi vò nát lá thư, ném thẳng vào thùng rác. +

Kingdom of Goira, Great House Solladwaed main Estate. +

Hít một hơi thật sâu, cậu đẩy cánh cửa lớn trước mặt, bước vào căn phòng vốn không được phép đặt chân tới khi cha còn sống. Ngồi trên ngai vàng hình mặt trời là một người đàn ông trung niên, trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu. Đứng trước mặt người ấy, cậu hơi cúi đầu. +

Monarch:“ My Lord, mọi bức thư đã được gửi đi”. +

Solladen:“ Ngẩng mặt lên đi” Khuôn mặt hiền từ, vị lãnh chúa trẻ mỉm cười. +

Monarch:“ Ngài có việc gì cần dặn dò mà lại gọi tôi đến? Tôi không nên ở đây” Ngước mặt lên, cậu vẫn tránh né, không nhìn thẳng vào đôi mắt rất giống mình. +

Solladen:“ Monarch… đừng như thế, anh không phải là cha. Lại đây ôm ông anh già của em một cái nào!” Solladen đứng dậy, tiến tới ôm thật chặt đứa em trai thân yêu lâu ngày không gặp. +

Monarch:“ Xin ngài đừng như thế” Không đáp lại anh trai mình, cậu khẽ đẩy vai Solladen ra. +

Solladen:“ Em là em trai của anh, em luôn có vị trí ở bên cạnh anh. Đừng bao giờ quên điều đó, Monarch. Hay là… anh nên gọi em là Monmon nhỉ?” Solladen cười phá lên, lùi lại rồi vỗ mạnh vào vai em mình một cách thân thiết. +

Monarch:“ Anh! Đừng gọi như thế nữa, chúng ta không còn nhỏ” Mặt hơi đỏ lên vì bị trêu, tay phải cậu nắm chặt chuôi kiếm. +

Solladen:“ Với em thôi, còn với anh… em luôn là đứa em trai bé bỏng của anh. Mặc dù em dễ dàng đánh bại anh trong một trận đấu tay đôi, haha!” Siết chặt vai đứa em đầy kiêu hãnh, Solladen mỉm cười tự hào. +

Monarch:“ Anh cũng biết điều đó sao? Vậy thì đừng trêu chọc nữa” Gạt tay anh trai ra khỏi vai, cậu quay mặt đi, chỉ nhìn Solladen bằng nửa con mắt. +

Solladen:“ Nghiêm khắc quá đấy em trai à, bỏ cái tay ra khỏi chuôi kiếm đi. Cái tật này nói mãi không bỏ được là sao? Chú mày đừng để anh phải phạt” Đập mạnh lên bàn tay đang nắm chặt kiếm của em mình, Solladen nhăn mày. +

Monarch:“ Anh muốn phạt cứ phạt, dù gì cũng chẳng phải lần đầu” Cậu lùi xa khỏi anh mình một chút, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt. +

Solladen:“ Anh đã nói rồi, anh không phải cha. Nhớ có lần ổng phạt em tận mấy chục roi suýt chết. Em không biết anh và mẹ đã khổ sở thế nào mới xin ổng dừng đâu. Thay vì đánh đập, anh sẽ gọi em là ‘Monmon’ cả ngày, nghe vui hơn nhiều” Nhắc tới cái biệt danh ấy, anh lại ôm bụng cười. +

Monarch:“ Không có gì thì em về” Bị trêu lần thứ hai, cậu quạu quọ quay lưng đi. +

Solladen:“ Ê khoan! Đùa chút thôi mà làm gì dữ vậy? Em lúc nào cũng thế, cười lên xem nào, nhăn nhó mãi già sớm đấy” Đưa tay đẩy khóe miệng em mình lên như đang cười, Solladen vui vẻ trêu đùa. +

Monarch:“ Không rảnh” Gạt tay anh ra, cậu lùi lại giữ khoảng cách. +

Solladen:“ Từ lúc sinh ra tới giờ, anh chưa thấy em cười bao giờ. Suốt ngày nhăn như khỉ, chắc ngày thấy em cười anh chết mẹ xó nào rồi cũng nên” Thở dài, vị lãnh chúa của mặt trời lắc đầu não nề. +

Monarch:“…” Không muốn tiếp lời anh mình, cậu chọn cách im lặng. +

Solladen:“ Được rồi, tối nay đi với anh” Bắt lấy vai em trai, giọng Solladen trở nên nghiêm túc. +

Monarch:“ Em không đi” Cậu lắc đầu từ chối thẳng thừng. +

Solladen:“ Em phải đi với tư cách là em trai của anh” Siết chặt vai Monarch, giọng Solladen nghiêm nghị hơn. +

Monarch:“ Em đi hay không có gì khác biệt? Để Aygün đi là được rồi” Nhăn mày, cậu gỡ bàn tay đang đè nặng trên vai mình xuống. +

Solladen:“ Không! Thằng bé không phải con ruột của em. Ai trong gia tộc này cũng biết điều đó. Em để nó đi thì còn gì mặt mũi nữa? Rồi mấy lão già đó sẽ nói gì em đây?” Anh lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt nhăn nhó khi nghĩ đến mấy lão già khó tính. +

Monarch:“ Em không quan tâm họ nghĩ gì, anh tốt là được. Đừng để ý đến em làm gì” Monarch đứng thẳng lưng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn trực diện vào anh trai đầy dứt khoát. +

Solladen:“ Em mang trong mình dòng máu của anh. Chúng ta là gia đình, mà gia đình thì luôn giúp đỡ lẫn nhau. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, em trai à” Vỗ vai em mình lần cuối, Solladen mở cửa bước đi, để lại một không gian tĩnh lặng. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Còn mấy chap nữa là hết Arc 22 rồi, cô lên tôi ơi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng

Comments (2)