Chapter 80: Call of Survival.

+
Chapter 80: Call of Survival. +
Tối hôm đó là một ngày trọng đại đối với gia tộc Solladwaed. Bữa tiệc được tổ chức ngay tại lãnh thổ của gia tộc, trong một đại sảnh huy hoàng với sức chứa lên đến hơn cả ngàn người. Từ khắp nơi trên lục địa, các vị vua, nữ hoàng cùng những người đứng đầu của mọi quốc gia và vùng lãnh thổ đều tề tựu đông đủ về đây theo lời mời. +
Những con rồng của các kỵ sĩ bay lượn vòng quanh phía trên tòa kiến trúc, gầm vang những âm thanh mạnh mẽ như một lời khẳng định vị thế uy nghiêm của gia tộc đối với quan khách trong và ngoài nước. Đứng trước hai tên bảo vệ, bộ tứ siêu quậy nay đã ăn mặc đàng hoàng, lịch sự; họ đưa thiệp mời ra và bước qua cổng một cách dễ dàng. +
Judy:“ Không biết trong đó có cà phê không ta?” Judy hào hứng. +
Kaizer:“ Mày mới vừa uống hồi chiều xong mà?” Kaizer chán nản trước độ nghiện cà phê của bạn mình. +
Judy:“ Thì đúng là thế… nhưng tao thèm nữa được hông?” Judy ngoắc cái mặt, vảnh cái mỏ lên. +
Kaizer:“ …Hết nói” Cái miệng giựt giựt, con sói lắc đầu ngao ngán. +
Solladen:“ Bình tĩnh đi, sao nhìn em căng thẳng vậy?” Vỗ mạnh lưng em mình, Solladen hỏi. +
Monarch:“ Em ổn, không căng thẳng gì hết” Lắc nhẹ đầu, cậu nhíu mày. +
Solladen:“ Rõ là có, đợi ai à?” Nhìn sự bồn chồn hiếm có, anh lại bắt đầu. +
Monarch:“ Không có. Em cảnh báo anh, đừng có gọi em kiểu kia trước mặt khách” Quay sang nhìn ông anh trai, cậu cảnh báo. +
Solladen:“ Vui mà… Biết rồi” Đang tính gọi thêm lần nữa thì anh chợt nhận ra có gì đó bất ổn. Solladen biết nếu mình còn cố chấp, có lẽ anh sẽ chẳng thể nhìn thấy ánh ban mai ngày mai được nữa, nên kiềm cái mỏ lại. Vài giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán anh. +
Monarch:“ Liệu hồn cái mỏ anh, em sẽ để Pávóreios xử lý anh” Sát cái đầu lại, cậu chọt chọt cái mỏ anh mình rồi bước ra khỏi phòng. +
Solladen:“ Từ khi nào mà nó dữ vậy ta?” Bị em ruột đe dọa, Solladen hoang mang. +
Căn phòng được thắp sáng bởi vô số viên pha lê rực rỡ, nổi bật nhất là chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ ở chính giữa trần nhà. Đồ ăn được xếp dọc hai bên đại sảnh, chừa lại một khoảng trống lớn ở giữa để phục vụ cho việc khiêu vũ. Từ cửa nhìn vào là một sân khấu lớn, nơi dàn nhạc đang say sưa biểu diễn những bản nhạc du dương. +
Khi khách mời đã tề tựu đông đủ, cánh cửa lớn nặng nề đóng lại, ánh sáng từ những viên pha lê được điều chỉnh mờ dần đi. MC ăn mặc sang trọng bước ra từ cánh gà bên trái, trên tay cầm micro, đeo tai nghe trông rất chuyên nghiệp. +
“Chúc quý vị một buổi tối tốt lành. Để có mặt tại đây, hẳn các vị đều hiểu rõ tầm quan trọng của sự kiện này. Các vị đều là những nhân vật tầm cỡ, vì thế chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp những gương mặt quý giá trong ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay để tôn vinh tất cả quý quan khách!” Ngay khi lời nói vừa dứt, một tràng pháo tay vang dội kéo dài. “ Xin mọi người hãy hướng mắt về phía sân khấu. Tôi xin trân trọng giới thiệu: Lãnh chúa Tối cao của gia tộc Solladwaed và em trai của ngài!” +
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ. Từ phía xa, Morraneus lạnh lùng nhấp một ngụm rượu mật ong quý giá, đôi mắt không rời khỏi hai nhân vật chính. Cả hai bước lên sân khấu trong bộ quân phục truyền thống dành cho lãnh chúa tối cao, toát lên vẻ oai phong và quyền quý. MC lui xuống sau khi nhường lại micro cho Solladen. +
Solladen:“ Cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ. Đáng lẽ người đứng ở vị trí này không phải tôi mà là em trai tôi. Chắc hẳn mọi người đều rõ hơn ai hết, em ấy xứng đáng với vị trí này hơn rất nhiều” Nghe đến đây, Monarch quay sang trừng mắt nhìn người anh trai quá mức khiêm tốn của mình. Cậu siết chặt chuôi kiếm, ghé sát hơn bên tai anh mình gằn giọng. +
Monarch:“ Anh nói thế làm gì? Cứ nhận lấy danh hiệu đó, em không cần anh nói tốt cho em”. +
Solladen:“ Nhưng đó là sự thật, không phải sao?” Solladen đáp lại bằng giọng thản nhiên và vô cùng bình tĩnh. +
Monarch:“ Anh…” Tức sôi máu nhưng chỉ biết quạu quọ thở dài, cậu bước qua trái một bước, thẳng lưng trở lại. +
Solladen:“ …Xin lỗi vì sự cố nhỏ này. Như tôi đã nói, dù Monarch không nhận vị trí lãnh chúa, tôi vẫn biết trong mắt mọi người, em ấy là một hiệp sĩ mạnh mẽ, một kỵ sĩ danh dự, cương trực. Với tư cách là Lãnh chúa Tối cao, tôi sẽ thực hiện đúng trách nhiệm của mình, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Và tôi mong rằng, sẽ không ai đủ ngu ngốc để thách thức gia tộc này. Giờ thì xin nhường lại sân khấu cho anh, mời mọi người cứ tự nhiên dùng bữa” Solladen trao lại micro cho MC rồi bước xuống sân khấu, Monarch lẳng lặng theo sau. +
Monarch:“ Anh cũng biết nói thật” Vỗ vai người anh thấp hơn mình cái đầu, cậu trách vấn. +
Solladen:“ Anh nói đúng những gì anh nghĩ thôi, Monmon haha!” Gọi một tiếng, Solladen chạy mất. +
Monarch:“ Đứng lại!” Rượt theo, cậu dễ dàng nắm áo cổ Solladen kéo lại. +
Solladen:“ Ble ack! Ghét nhau nói tiếng nha!” Mém tắt thở, Solladen đấm cậu một cái vào ngực. +
Monarch:“ Muốn thì anh đã chết vài năm trước rồi” Giả bộ, cậu hơi rút kiếm ra. +
Solladen:“ Thôi cho anh xin đi, ăn chút gì đó đi. Từ sáng đến giờ em đã ăn uống gì đâu? Nói thật đi… em đang đợi ai?” Solladen vừa nói vừa đẩy nhẹ vai thằng em mình, tiến bước về phía bàn tiệc. +
Monarch:“ Không ai cả” Nhìn đi hướng khác, cậu bước nhanh hơn. +
Solladen:“…” Khẽ thở dài trước đứa em trai quá đỗi khép mình, Solladen chỉ biết im lặng, tự nhủ sẽ hỗ trợ cậu mọi thứ trong khả năng của mình. +
Phía sân khấu đang khá náo nhiệt. Sau khi vài ca sĩ kết thúc phần trình diễn, MC lên tiếng mời ai đó lên góp vui. Đảo mắt vòng quanh một hồi, ông ta chợt liếc trúng mấy gương mặt lạ mà quen. +
“ Để không khí thêm phần sôi động, tôi xin phép mời vị khách kia lên đây được không nhỉ?” +
Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào bộ tứ quen thuộc đang miệt mài càn quét bàn tiệc. Luồng sáng chói lòa rọi thẳng vào mặt Kaizer khi anh đang ngậm một họng đầy đồ ăn. Con sói cố sức nuốt cái ực, gương mặt đờ đẫn ra vì bất ngờ, rồi ngơ ngác chỉ tay vào chính mình. +
Kaizer:“ Tôi á?”. +
“ Đúng rồi, chính là ngài! Mời ngài bước lên sân khấu!” MC vừa gật đầu lia lịa vừa ngoắc tay ra hiệu đầy khích lệ. +
Kaizer:“ Bỏ mẹ rồi, tao có biết gì đâu? Lên đây với tao” Bị chỉ điểm, Kaizer lôi cổ Judy lên theo. +
Judy:“ Mày thiệt luôn?” Ngước mặt lên nhìn thằng bạn, Judy quạu quọ. +
Nerozu:“ Hahahaha! Dừa” Con chuột nào đó đang ngồi trên bàn gặm phô mai cười khí thế. +
Serena:“ Thôi em trốn” Serena né né. +
“ Hai người luôn sao? Vậy thì xin mời cả hai hãy dành tặng các khán giả một bài hát có được không ạ?!” Ngay sau câu nói của MC, những vị khách phía dưới bắt đầu hò reo vang dội như muốn làm nổ tung cả khán phòng. +
Kaizer:“ Ơ không thật ra thì… Mày hát đi!” Đẩy micro vào tay Judy, con chó mất nết nhảy xuống sân khấu. +
Judy:“ Thằng chó kia! Umm tôi không biết hát…” Đang tính từ chối thì con thỏ bắt gặp ánh mắt của Monarch. Chẳng hiểu sao bị trừng một cái Judy lạnh sống lưng, nuốt nước miếng không dám từ chối. +
Nhạc nổi lên, Judy lấy hơi chuẩn bị hát. Vừa cất tiếng được vài chữ và bước gần đến rìa sân khấu thì đột nhiên, đèn và pha lê tắt cái rụp. Hụt giò, con thỏ ngã nhào xuống sàn với một tiếng bẹp rõ to. +
Judy:“ Ummm” Nằm trên sàn, Judy ngập ngừng. +
Kaizer:“ Mày mới vừa té hả Judy?” Đứng gần đó, Kaizer nghe tiếng to lắm, chắc đau dữ ha. +
Judy:“ Yeah” Cười cười, Judy nói. +
Kaizer, Nerozu, Serena:“ Hahahahaha” Cả ba cười nằm bò ra sàn. +
Monarch:“ Anh” Cảm thấy việc không lành, cậu quay sang kêu anh mình. +
Solladen:“ Anh biết rồi” Hiểu ý em mình, Solladen cảnh giác. +
Monarch:< Anh có đó không?> Gọi con rồng của mình, cậu nắm chặt chuôi kiếm trong tay. +
Pávóreios:< Anh đây, anh ở gần đó thôi không cần lo, có gì anh sẽ can thiệp ngay> Nằm ở bãi đất trống gần đó, con rồng băng gầm gừ. +
Monarch:< Cẩn thận, anh biết có người từ Kusini tới mà đúng không? Họ đều là Dragon> Với kiến thức của mình, cậu biết Pávóreios khó lòng chiến thắng nếu phải đối đầu với tất cả bọn họ cùng lúc. +
Pávóreios:< Em không cần lo, anh biết> Quan sát kỹ càng mọi động tĩnh, Pávóreios thở ra một luồng băng trắng xóa từ mũi, sẵn sàng tham chiến. +
Ngắt liên lạc ngay lập tức khi cảm nhận được sát khí, Monarch nhanh như cắt lộn nhào một vòng rồi rút kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào gã thích khách vừa lộ diện. +
Monarch:“ Các ngươi là ai?”. +
Morraneus:“ Ồ hoh? Mày không nhớ tao sao?” Đôi mắt xám xanh dương của gã nổi bật trong màn đêm, bước lại gần hơn. +
Monarch:“ Lord Morraneus?” Nhận ra đôi mắt và giọng nói đến từ người cháu của Matriarch thuộc clan Velho Oceanic hiện tại, cậu nhăn mày. +
Morraneus:“ Mà thôi nhớ làm gì, dù sao mày cũng sẽ bỏ mạng tại đây. Giết nó!” Gã mỉm cười lùi lại, theo lệnh hai con rồng cận vệ của gã lao đến. +
Monarch:“ Shit!” Canh lúc hai con rồng nhào tới, cậu bật nhảy lên cao, vừa hay đáp ngay xuống lưng một con, theo đà đó mà chạy thẳng xuống đuôi rồi nhảy xuống đất. Ngay lúc đó, con còn lại quất mạnh đuôi tới; dù đã đưa kiếm lên đỡ, cậu biết mình sẽ khó mà lành lặn sau cú đánh này. +
Bỗng có một bóng đen xuất hiện, đỡ lấy cú quất đuôi trí mạng đó. Toàn thân mang bộ lông xám với vài ký hiệu sét xanh, con sói mỉm cười nhìn cậu. +
Kaizer:“ Mày nợ tao lần này nha!” Đẩy chiếc đuôi ra, cầm cây kiếm của mình, con sói lao vào kẻ thù. +
Judy:“ Đáng lẽ tao đéo nên đến đây!” Đang rượt con chuột nâu, Judy la làng. +
Nerozu:“ Rồi mắc gì mày rượt tao?!!!” Mém bị bức lông mấy lần, con chuột hốt hoảng. +
Judy:“ Cũng mày kêu đi chứ ai?! Đứng lại!” Con thỏ nhe răng đầy hung dữ, quyết tâm phải tóm bằng được con chuột kia. +
Serena:“ Á! Sao thêm em nữa? Em có làm gì đâu?” Khi khổng khi không bị rượt, con cáo đéo hiểu gì. +
Judy:“ Em hợp tác với nó!” Như bị dại, con thỏ rượt cáo và chuột chạy vòng vòng. +
Serena:“ Ờ kìa em không có!” Mặt hốt hoảng, Serena vắt giò lên cổ chạy. +
Kaizer:“ Bà nội chúng mày! Phụ tao coi!” Kaizer đang chật vật với hai con rồng kia mà cầu cứu. +
Monarch vô cùng cảnh giác với Morraneus. Đột ngột, từ trong cái bóng dưới chân gã, lại có thêm hai con rồng nữa nhảy xổ ra, vồ lấy cậu. +
Monarch:“ Pávóreios!” Cậu gọi lớn tên con rồng của mình. Một tiếng gầm vang dội làm rung chuyển trần nhà, gạch đá vỡ vụn rơi xuống khi con rồng băng khổng lồ đáp thẳng xuống ngay phía trên cậu để bảo vệ kỵ sĩ của mình. +
Pávóreios:“ Có mặt!” Con rồng lập tức phun ra luồng hơi giá buốt, đóng băng ngay lập tức hai kẻ đang xông tới. Có vẻ như cấp độ mastery của chúng yếu hơn anh rất nhiều. +
Morraneus:“ Lũ vô dụng!” Tận dụng làn sương trắng, gã nhào đến đẩy Pávóreios ra sau. +
Cả hai bắt đầu lao vào trận đánh khốc liệt. Vì mọi người đã được Solladen sơ tán kịp thời nên căn phòng giờ đây trống trải, trở thành đấu trường cho lũ bùi nhùi này rượt đuổi và tàn sát lẫn nhau. +
Morraneus:“ Mày nghĩ mày sẽ sống sót sao?! Hahaha không không. Tao không tới đây với số lượng ít ỏi như vậy” Đứng dậy sau cái vật ngã của Pávóreios, gã cười như dại. +
Monarch:“ Ngài muốn gây chiến sao?!” Chẳng một chút sợ sệt, cậu chĩa kiếm vào kẻ thù. +
Morraneus:“ Liệu quân đội của Goira có thể chiến thắng Kusini sao? Không! Chúng mày đã tổn thất quá nhiều trong cuộc chiến trước đó, cái chết là không thể chống khỏi!” Gầm gừ, gã nhào đến. +
Pávóreios cũng lao đến, hai bên va chạm vào nhau tạo nên những tiếng chấn động. Dù vậy, con rồng băng vẫn đủ sức đẩy lùi kẻ lớn tuổi hơn mình; già hơn không có nghĩa là mạnh hơn. Sau khi hất văng con rồng xanh dương ra xa, Pávóreios cúi đầu xuống gần sát với Monarch. +
Pávóreios:“ Đi đi, rời khỏi đây! Tìm vua Tiberius, dù anh không thích lão ta lắm nhưng lúc này chỉ có lão già đó mới cứu được chúng ta”. +
Monarch:“ Không! Em sẽ không bỏ mọi người lại!” Cậu quát lớn, không thể chấp nhận được việc đào thoát một mình. +
Pávóreios:“ Đối với em điều này thật khó chấp nhận, nhưng đây là cách duy nhất. Có lẽ Solladen đã gửi quạ đi rồi, nhưng cứu viện sẽ không thể tới kịp để tất cả chúng ta cùng sống sót. Anh cùng với các kỵ sĩ còn lại sẽ cố thủ tại đây. Em là hy vọng duy nhất, đi đi!” Pávóreios vừa nói vừa phun băng vào kẻ thù, cố gắng giữ cho kỵ sĩ của mình được an toàn. +
Monarch:“ Nhưng!” Cậu lưỡng lự. +
Pávóreios:“ Đừng có nhưng với anh! Mau đi đi, anh không thể cầm cự lâu hơn nữa. Ngựa đã có sẵn, Obsidian đã đợi em khi cảm thấy có gì đó không ổn. Anh sẽ mở đường cho em”. +
Monarch:“ Đừng chết, Pávóreios” Cậu vỗ nhẹ vào chân con rồng trắng, giọng nghẹn lại đầy dặn dò. +
Pávóreios:“ Anh có chết, thì em cũng sẽ biết thôi”. +
Kaizer:“ Quăng qua đây!” Kaizer vừa xử xong một đứa, quay đầu về phía Pávóreios nói lớn. +
Pávóreios:“ Coi như ta nợ ngươi lần này” Ngậm cổ áo cậu, Pávóreios quăng mạnh về phía Kaizer. +
Kaizer:“ Má ơi! Hên là bắt được, không chắc ông già kia cắt cổ” Nhảy lên, Kaizer chuẩn xác bắt được cậu. +
Monarch:“ Tôi sẽ trả nợ sau, đừng chết” Cảm ơn Kaizer khi được đặt xuống ngay kế bên con ngựa đen của mình, cậu cúi nhẹ đầu. +
Kaizer:“ Khỏi, mày cứu tao còn nhiều hơn tao cứu mày, đền cái mẹ gì tầm này. Cần thì sau này đãi tao một bữa là được. Mà yên tâm, tụi này không chết được đâu, mày đi là tụi tao chuồn luôn”. +
Monarch:“ …Bảo trọng” Leo lên yên ngựa, cậu rời đi. +
Kaizer:“ Đệt, sao đông vậy. Ê! Judy!” Nhảy vô chỗ con thỏ, Kaizer gọi. +
Judy:“ Gì?” Mới vừa né khỏi bị gặm cái đầu, con thỏ quay qua sau hỏi. +
Kaizer:“ Sài Chi đi”. +
Judy:“ Làm gì?”. +
Kaizer:“ Cứ làm theo tao”. +
Judy:“ Umm ok” Đéo biết con chó kia muốn làm gì nhưng Judy đành nghe theo. +
Đôi mắt của cả hai bỗng rực sáng: nguồn Chi màu xanh dương của Sài Lang và sắc đỏ rực của Thiên Thố tuôn trào mạnh mẽ. Năng lượng tụ lại thành hai quả cầu Chi trên tay, rồi cả hai cùng hướng thẳng lên trời mà bắn. Hai quả cầu va chạm vào nhau, tạo ra một vụ nổ ánh sáng chói lòa bao phủ khắp không gian. Nhân cơ hội kẻ thù bị lóa mắt, cả lũ lập tức nhanh chân chuồn mất. +
Morraneus:“ Đĩ mẹ nó! Chúng mày đợi đó!” Vụt mất con mồi, gã gào lên. +
Day 07, 6 a.m in the morning. +
Được mệnh danh là thành phố của sương mù, nơi này luôn được bao phủ bởi một làn sương mỏng manh huyền ảo. Xứ sở mộng mơ ấy vốn là nơi thu hút biết bao lữ khách bởi vẻ đẹp bí ẩn lạ thường. +
Con rồng đen đang đứng trên vũng máu đỏ ngòm. Nhìn xuống thân thể yếu ớt dưới chân, móng vuốt hắn nhuốm đẫm một màu đỏ thẫm kinh hoàng, con rồng hồng ngọc đang thoi thóp. +
Shinoreus:“ Tao ước mình là một người bố tốt hơn. Nếu vậy, tao đã bóp cổ mày ngay từ khi mày nở” Thốt ra những lời cay độc cuối cùng, hơi thở của con rồng lửa lịm dần, ngọn lửa bên trong đã tắt. +
Quằn quại trong cơn ác mộng dai dẳng, thứ chưa bao giờ buông tha hắn kể từ ngày hắn gây ra tội lỗi mà không phải chính hắn gây ra. Vị chúa tể bóng tối vô tình ngày nào chưa từng có lấy một giấc ngủ yên kể từ giây phút ấy. Một giọt lệ lặng lẽ lăn dài từ mí mắt nặng trĩu, trong cơn mê sảng, hắn thì thào. +
Theseus:“ Con xin lỗi, bố”. +
Ngồi trên lưng Obsidian, vết thương trên trán cậu vẫn chưa lành hẳn. Đi đường dài đúng là không bao giờ thích hợp để mặc suit; gặp đứa khác chắc đã ngỏm từ lâu, may mà đó là Monarch. Trên đường đi gặp không ít khó khăn, việc tới được nơi này chỉ trong vòng sáu ngày quả là một kỳ tích. +
Đoạn đường từ Goira đến thành phố này nếu đi với tốc độ bình thường phải mất hơn một tuần. Con ngựa đen bóng bỗng lưỡng lự không muốn tiến vào thành phố, nó cứ đứng mãi trên đồi, lắc đầu khó chịu như muốn quay đầu lại. +
Monarch:“ Tao biết mày đang sợ, nhưng đây là cách duy nhất. Vua Tiberius đang ở quá xa, từ đây đến Draigana phải mất cả tháng đi thuyền, như vậy là quá trễ. Đi nào Obsidian” Cậu siết chặt dây cương, ép con ngựa phải tiến về phía trước. +
Con chiến mã đen to lớn khó chịu khì mũi, nó quạu quọ cất bước rồi bắt đầu phi nước đại về phía tòa lâu đài đang hiện ra mờ ảo trong làn sương phía xa. +
Monarch:“ Cho ta vào!” Bị chặn lại bởi vài lính canh cửa, cậu ra lệnh. +
“ Ngài không được phép vào đây, hiện tại lãnh chúa không muốn tiếp ai cả”. +
Monarch:“ Việc hệ trọng quốc gia các người còn như này. Tránh sang một bên không đừng trách ta” Rút kiếm, cậu chuẩn bị chém vài đứa. +
“ Dù thế nào chúng tôi cũng không thể để ngài vào” Toàn bộ lính gác đồng loạt rút kiếm. Báo động vang lên và nhiều lính hơn đang chạy đến. +
Chặn đứng đường kiếm của hai tên phía trước, Monarch thở gấp. Với tình trạng hiện tại, cậu không thể cầm cự thêm được bao lâu nữa. Dù đã hạ được vài tên, nhưng quân địch vẫn còn quá đông. Ngay khoảnh khắc cậu suýt bị một nhát chém chí mạng vào lưng, tiếng ngựa hí vang dội vang lên. +
Obsidian comes to the rescue! Con chiến mã to tổ chảng tông ngã cả toán lính, rồi tung một cú đá hậu khiến kẻ định đánh lén Monarch bay xa tám thước. Nó khịt mũi, quay đầu đẩy nhẹ vào người chủ nhân. Hiểu ý, vị kỵ sĩ tóc đỏ nhanh chóng chạy vào trong lâu đài, đánh ngất mọi binh lính cản đường. Đứng trước cánh cửa lớn, cậu tra kiếm vào vỏ, hơi thở nặng nhọc vì vết thương bắt đầu trở nặng. +
Đẩy cửa bước vào, cậu nhăn mày vì mùi rượu và thuốc lá nồng nặc. Căn phòng tối thui thùi lùi, rèm cửa kéo kín mít không một chút ánh sáng. Trên bàn, một ly rượu và điếu xì gà còn dở vẫn đang bốc khói nghi ngút. Nhìn ông già đang nằm ườn trên chiếc ghế dài, Monarch thở dài ngán ngẩm. +
Cậu nhíu mày nhìn sáu thùng rượu mật ong lăn lóc trên sàn. Đây là lần đầu tiên cậu biết đến chuyện rồng cũng say rượu. Trên bàn là vô số hộp thuốc và thư từ vẫn còn nguyên dấu sáp chưa mở. Nhìn người đàn ông đang nằm chết trên ghế, đôi mày cậu nhíu chặt hơn. Đến mức không nhận ra có kẻ xâm nhập, thật là hết nói nổi. +
Monarch:“ Theseus, ngài có nghe tôi gọi không” Đi lại lay cái thằng đang mê sản kia dậy, cậu gọi. +
Trong cơn mê, Theseus chậm chạp mở mắt. Đầu đau vãi lúa, hắn đưa tay ôm mặt. Đôi mắt mờ đục chớp liên hồi, hình ảnh trước mặt cứ nhòe đi như vừa phê cần. Thấp thoáng trong cái nhìn chập chờn ấy, Theseus thấy một dáng vẻ quen thuộc, đặc biệt là cái đầu đỏ rực lù lù trước mặt. +
Monarch:“ Dậy đi. Tôi có chuyện cần ngài giúp” Tát tát mấy cái vào mặt ông già trước mặt mình, cậu thúc dục. +
Theseus:“ Ôi giấc mơ này thật đẹp” Chưa tỉnh hẳn, thanh niên mơ màng tưởng mơ, đưa tay đến chạm lên má cậu. +
Monarch:“ Mơ con khỉ khô nhà ông! Dậy!” Quạu lên, cậu gõ một cái thật mạnh vào cái đầu màu đen. +
Theseus:“ Ouch? Shit. Mình phải dừng uống rượu thôi, giấc mơ này thật quá” Ăn đau, hắn ôm đầu ngồi dậy. +
Monarch:“…” Đứng thẳng dậy, cậu khó chịu trước bộ dạng như thằng nghiện của Theseus. Đã đi gần tuần không nghỉ, mà còn đánh nhau mất máu tùm lum tùm le, chóng mặt, cậu hơi lùi lại. +
Theseus:“ Chuyện gì mà ồn ào vậy?” Lắc lắc đầu cố tỉnh táo lại, hắn nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Rồi ngoài cửa có toán lính xông vào. +
“ Ngươi không còn đường thoát đâu, đừng chạy nữa!” Tên đội trưởng mặc áo choàng chĩa kiếm về phía cậu. +
Monarch:“ Tới đây rồi thì chạy làm gì nữa” Rút kiếm ra, cậu chuẩn bị nghênh chiến. +
Theseus:“ Sao có thể?” Ngạc nhiên hắn mở lớn mắt, giọng nói này hắn sao có thể lầm. “ Lũ sinh vật thấp kém!” Hắn nâng tay lên. Ngay lập tức, tên chỉ huy bị một lực hút vô hình kéo sượt tới, đầu gã nằm gọn trong lòng bàn tay thô bạo của Theseus. Không một chút do dự, hắn đập mạnh đầu gã vào tường. Một tiếng động khô khốc vang lên, máu thịt và não văng tung tóe, gã chết ngay tại chỗ trong sự bàng hoàng của những kẻ còn lại. +
“ Holy shit! Chạy lẹ!” Mấy tên lính đầu hàng hốt hoảng tháo chạy trong sợ hãi. +
Theseus:“ Em có sao không? Thứ giống loài thấp hèn đó!” Vội vàng đi lại xem xét, hắn khó chịu đóng cửa lại. +
Monarch:“ Ngài mới vừa nói cái gì?” Hơi lùi ra sau, cậu khó chịu trước cách Theseus gọi con người. +
Theseus:“ …Sao em lại ở đây?” Im lặng trước câu hỏi của cậu, hắn đến gần hơn, dùng Healing magic chữa các vết thương đang chảy máu. +
Monarch:“ Phải rồi, tôi cần ngài và quân đội của ngài” Đẩy đi luồng phép thuật đang chữa trị cho mình, cậu nhăn mày. +
Theseus:“ Xảy ra chuyện gì sao? Em nên nghỉ ngơi trước đã, tình trạng của em rất đáng lo” Nắm lấy tay cậu, hắn dùng nguyên tố trọng lực kéo cái ghế lại để cậu ngồi xuống. +
Monarch:“ Không có thời gian, tôi đã đi sáu ngày rồi” Cậu không nghe lời, đứng dậy bước ra cửa. +
Theseus:“ Không. Em sẽ không đi đâu cả, cho tới khi em khỏe hơn” Từ chối lời đề nghị, hắn kéo cậu lại. +
Monarch:“ Tính mạng gia đình tôi đang gặp nguy hiểm, tôi không thể lãng phí thời gian” Giật tay ra, cậu không còn kiên nhẫn nữa. +
Theseus:“ Ngồi xuống và bình tĩnh lại, với thể trạng như thế thì em đi được tới đâu?” Kiên nhẫn với độ cứng đầu với người trước mặt, hắn nhẹ giọng. +
Monarch:“ Nhưng…” Tính cãi lại nhưng thấy có lý, cậu lùi ra sau vài bước rồi ngồi xuống chiếc ghế khi nãy. +
Theseus:“ Ngoan, ngồi đây. Anh sẽ quay lại ngay” Vuốt nhẹ mái tóc đỏ, hắn quay sang dọn dẹp cái xác bằng phép thuật. +
Monarch cảm thấy khó chịu, đôi tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm một cách vô thức dù chẳng nhìn vào đâu. Việc mất máu quá nhiều cùng với cơn buồn ngủ tích tụ suốt nhiều ngày khiến cậu choáng váng. Sức khỏe con người có hạn, dù có kiên cường đến đâu thì cậu vẫn là một sinh vật sống, rồi cũng đến lúc phải gục ngã. Cậu chọn một góc ngồi cách khá xa chỗ Theseus đang đứng. +
Chỉ mất tầm vài phút để Theseus thu dọn và làm cho căn phòng của mình trông giống nơi ở của con người hơn. Khi hắn quay lại, Monarch đã thiếp đi từ lúc nào. Nhìn bộ dạng ấy, Theseus thở dài, cái tính cứng đầu của cậu đúng là chưa bao giờ thay đổi. +
Hmmm đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ trước nhề, tua đê. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Tui luôn mơ có một con ngựa, nhất là ngựa đen nên mê lắm. +



Thỏ té sân khấu=))))
Cha nội lột đồ người ta à💀