Skip to main content

Chapter 81: Sun of Mine.

dathaiPiter

+

Chapter 81: Sun of Mine. +

23 p.m on the same day. +

Monarch giật mình tỉnh dậy, theo bản năng, cậu cảnh giác ngó ngàng xung quanh khi không thấy thanh kiếm trong tay. Chỉ đến khi nhìn thấy lão già nào đó đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế kế bên, cậu mới sực nhớ ra mình đang ở đâu. Cảm thấy người thoải mái lạ thường, cậu nhìn xuống thì thấy mình đang mặc pijama, loại áo ngủ mà cậu vẫn thường mặc. +

Theseus:“ Anh đi lấy đồ ăn cho em” Vỗ nhẹ cái đầu đỏ, hắn lẳng lặng ra khỏi phòng. +

Vẫn còn say ke chưa tỉnh ngủ, Monarch hỏi chấm, nghiêng đầu nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Hoang mang nhìn cái áo trên người mình, cậu lại nằm xuống thở dài. Thôi kệ, quan tâm làm gì, toàn đực rựa với nhau sợ mẹ gì. Hồi nhỏ, cậu với anh hai còn cởi chuồng tắm hồ miết chứ đâu, mặc dù nhiều lần Solladen suýt chết đuối vì không biết bơi. Nhớ lại ký ức vui vẻ hiếm hoi đó, cậu bất giác mỉm cười một mình. +

Theseus:“ Cười gì đó? Ăn đi” Đặt mâm đồ ăn còn nóng lên bàn, hắn ngồi xuống ghế. +

Monarch:“ Chuyện xưa thôi, không gì” Nhìn xuống dĩa cơm, cậu bắt đầu nghi ngờ không biết mình có bị đọc trộm trí nhớ hay không. Cơm gà!? Lại còn cả cacao nóng giữa lúc trời đang lạnh nữa! Sao lão già này biết rõ món cậu thích hay vậy. +

Theseus:“ Có thể nói anh biết đã có chuyện gì xảy ra không?” Nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của cậu, hắn lên tiếng hỏi. +

Monarch:“ Thì —” Cậu vừa định mở lời thì đã bị Theseus chặn họng. +

Theseus:“ Ăn đã” Hắn đặt ngón tay lên môi cậu rồi chỉ vào dĩa cơm gà còn nóng hổi. +

Monarch:‘ Kêu nói cho đã vô’ Cậu thầm nghĩ, lặng lẽ trừ một điểm thanh lịch. +

Sau khi nghe xong câu chuyện ngắn, Theseus trầm tư một hồi rồi chậm rãi tiến lại đứng trước cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa. +

Theseus:“ Không. Anh sẽ không cứu chúng” Những vì sao trên cao đêm nay đang tỏa sáng rực rỡ, nhưng có lẽ trời sắp đổ mưa. +

Monarch:“ Sau những gì tôi đã nghĩ tốt về anh? Tôi xin lỗi. Ngài… thôi bỏ đi, đáng lẽ tôi không nên hy vọng. Cảm ơn vì bữa ăn” Tức giận trước câu trả lời của vị lãnh chúa, cậu bật dậy khỏi giường, chộp lấy thanh kiếm trên bàn và bước thẳng ra cửa. +

Theseus:“ Em không đi đâu cả” Hắn chặn ngay cửa, đôi mày nhíu lại đầy áp lực. +

Monarch:“ Đi hay không là quyền của tôi” Cậu sốt ruột vì không biết anh trai và Pávóreios giờ ra sao. Dù cậu vẫn chưa cảm thấy gì, nghĩa là con rồng trắng vẫn ổn, nhưng đây là vấn đề vận mệnh quốc gia, không thể chậm trễ. +

Theseus:“ Anh rất cảm ơn con chó kia đã cứu em, anh sẽ trả ơn tên đó sau. Nhưng cứu lũ sinh vật nhỏ bé kia chẳng có lợi lộc gì cho anh cả” Gầm gừ the thẻ trước giọng điệu kia; chúa tể bóng tối không thích làm thứ không có lợi cho mình. +

Monarch:“ Có lẽ đến đây là một sai lầm. Nếu là Tiberius, ngài ấy sẽ ngay lập tức giúp tôi” Cậu chỉ tay thẳng vào mặt đối phương, tay siết chặt chuôi kiếm. +

Theseus:“ Em đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt anh! Sao em biết rõ thế? Con cá đó đã nói gì với em?!” Đụng trúng chỗ đau, con rồng đen mất sạch kiên nhẫn. Lửa giận bùng lên trong đôi mắt xanh lá, hắn tiến tới khiến cậu phải lùi lại vài bước. +

Đối mặt với thằng đực rựa cao hơn cả cái đầu và đô con hơn gấp bội, làm ơn đi, thấy ghê bỏ mẹ, đéo nói đến việc thằng này có thể giết bạn trong vòng chưa đầy một giây. +

Monarch:“ Tôi cần gì phải trả lời? Bọn họ có thể sợ ngài, nhưng tôi thì không. Giờ thì tránh ra” Cậu bước lên một bước, đôi mắt vàng nheo lại thách thức. +

Theseus:“ Hmm… quay lại giường và nghỉ ngơi đi. Em sẽ không ra khỏi căn phòng này cho tới sáng mai. Anh nói như thế thì là như thế” Hắn cúi thấp đầu, nhìn xoáy vào mắt cậu. +

Monarch:“ Oh hoho ép tôi đi” Không biết sợ là gì, cậu túm lấy cà vạt của Theseus kéo mạnh lại. +

Theseus:“ Tch” Tặc lưỡi trước sự cứng đầu không đổi, hắn dùng vài động tác tay đơn giản, điều khiển nguyên tố trọng lực đẩy cậu lùi lại giường. Một tiếng búng tay vang lên, kết giới lập tức bao phủ căn phòng.“ Sáng mai kết giới sẽ tự biến mất. Ở yên đi” Hắn buông lời cuối rồi rời đi. +

Monarch:“ Đồ hèn nhát” Cậu dộng mạnh chuôi kiếm xuống sàn đầy bực dọc. +

Theseus:“ Cái vương quốc chết tiệt!” Bực bội hắn đập phá đồ xung quanh mình. “ Message” Dùng phép thuật, hắn liên lạc với ai đó. +

Avgrund:“ My Lord, ngài có gì cần dặn dò sao?” +

Theseus:“ Cảnh giác với Erebryn. Lúc này không phải lúc để lão lòi ra đâu” Nhắc nhở bầy tôi của mình, hắn bước chầm chậm trên hành lang tối tăm. +

Next morning. +

Những con quạ đưa tin đã đến được các nước lân cận. Đọc xong bức thư, con gấu trúc già đã biết mình cần phải làm gì. +

Zhinai:“ Con rồng ngu ngốc này… giờ thì làm sao để không giết hắn ta đây?” Zhinai thở dài mệt mỏi rồi đốt cháy lá thư trên tay. +

Crainston:“ Điều quan trọng là phải ngăn cuộc chiến này lại. Có lẽ tin tức vẫn chưa đến được Draigana, và các quốc gia khác sẽ không muốn đắc tội với Kusini” Con sếu đầu đỏ tiến đến vỗ vai người bạn già. +

Zhinai:“ Đi thôi, chúng ta sẽ đưa họ tới đây” Đứng dậy, ông bước đi. +

Crainston:“ Hy vọng Monarch vẫn ổn” Nhìn lên những đám mây bồng bềnh trên trời, con sếu thở dài đầy lo lắng. +

Zhinai:“ Anh lo xa quá rồi ông bạn. Chừng nào con rồng đen đó vẫn còn ở đây thì cậu ta không thể chết thêm lần nữa đâu” Ông mỉm cười trấn an bạn mình. +

Ngay khi nhận được tin báo, văn phòng hoàng đế đã trở thành một đống hỗn độn theo đúng nghĩa đen. Không ai có thể ngăn cản cơn thịnh nộ của Tiberius. Y rất muốn tự tay bóp chết tên ngu xuẩn kia, nhưng vì bộn bề chính sự, Y không thể đích thân rời đi. Tuy nhiên, mệnh lệnh đã được ban xuống: Quân đội lập tức xuất kích. Các Master of Magic đã hợp lực tạo ra một Cổng dịch chuyển khổng lồ để đưa quân đội đến thẳng Goira. +

Lữ đoàn 3 sẽ nhận nhiệm vụ này, khi được mệnh danh là lữ đoàn mạnh nhất, chắc chắn Ignitus sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ngay khi Cổng vừa mở, General của Lữ đoàn 3 ra lệnh tấn công chớp nhoáng. Nhờ những thông tin tình báo chuẩn xác về quân đội vương quốc, một chiến thuật hoàn hảo đã được thực thi. Quân trinh sát báo về rằng đại gia tộc Solladwaed vẫn đang kiên cường trụ vững dưới sự dẫn dắt của lãnh chúa Solladen, Pávóreios và các kỵ sĩ trung thành. +

Chiến thắng đến sớm hơn dự tính. Morraneus bị bắt sống và đang chờ đợi bản án tại nhà tù mùa đông. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc không một tì vết. Solladen lập tức gửi chú chim ưng của em trai mình đi, thầm cầu nguyện rằng Monarch vẫn đang an toàn ở phương xa. +

13 p.m on the same day. +

Monarch khước từ mọi thứ, cậu chẳng chịu ăn uống bất cứ thứ gì kể từ tối qua. Lo lắng trước sự cứng đầu của cậu, Theseus đành phải đích thân đến để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn. +

Theseus:“ Em muốn gì đây?” Đóng lại cánh cửa, hắn thở dài. +

Monarch:“ Điều ngài đang làm là phạm pháp” Ngồi quay lưng với con rồng đen, cậu đáp. +

Theseus:“ …Em làm gì được với điều đó? Ngôn ngữ sẽ không giúp em thoát khỏi đây” Khựng lại vài giây, khung cảnh vừa rồi khiến hắn nhớ đến mấy chục năm trước khi hắn bắt cậu về Baphomet, bước lại gần cúi đầu xuống, hắn mỉa mai. +

Monarch:“ Ít nhất cũng phải cho tôi biết chút tin tức. Gia đình tôi đang gặp nguy hiểm vậy mà tôi lại ở đây vui vẻ à?” Nắm chặt tay mình, cậu nghiến răng. +

Theseus:“ Đừng quá lo lắng, bọn sinh vật nhỏ bé đó chưa chết đâu” Chán nản trước câu hỏi kia, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu. +

Monarch:“ Lại nữa… sao tôi tin được ngài?” Khó chịu trước câu từ của người kế bên, cậu hơi nhích ra xa. +

Theseus:“ Hồi sáng có con chim ưng tông đầu vào cửa sổ phòng quạ” Quăng cuộn giấy bé tí vào tay cậu, hắn ngả người ra sau. +

Monarch:“ Chim ưng? Wing? Sao nó lại… À, chim không thể thấy được kính” Mở bức thư ra đọc, cậu đã rõ, may thật, phải làm một chuyến qua cảm ơn sư phụ Zhinai rồi. +

Theseus:“ Anh… anh xin lỗi vì nhốt em lại, anh chỉ không muốn em can thiệp vào cuộc chiến kia, điều đó không nên” Rụt rè nắm lấy bàn tay kia, hắn quỳ một gối. +

Monarch:“ Quỳ xuống làm gì? Ai mượn? Tôi không cần, sao lại không nên? Bọn họ gây chiến trước. Dù tôi không biết tại sao Lord Morraneus lại nhắm vào mình, nhưng rõ ràng chính bọn họ đã đụng đến Goira trước” Cậu dứt khoát rút tay lại, vẻ mặt đầy khó chịu. Đang muốn đạp thằng trước mặt một cái. +

Theseus:“ Vì em chính là rào cản khiến gã không thể đạt được mục đích của mình. Nhưng như vậy cũng tốt, cứ để gã cho Tiberius. Em không cần bận tâm về điều đó lúc này. Nếu anh can thiệp sâu hơn, nó sẽ làm rối loạn trật tự vốn có” Hắn ngước lên nhìn cậu, giọng nói vẫn đều đều. +

Monarch:“ Vậy nói đi, sao ngài không trả lời thư?” Siết chặt nắm tay, cậu hỏi. +

Theseus:“ Anh… anh” Ngập ngừng, hắn lại cụp mắt. +

Monarch:“ Như thế mà là quan tâm sao? Sao lại phải chạy trốn? Thôi quên đi, mọi thứ lại là nói dối nữa đúng không?” Cậu đứng dậy, bước về phía cửa sổ để tránh né ánh mắt của hắn. +

Theseus:“ Không phải, anh không nói dối. Với em là không. Chỉ là… anh…” Hắn đứng dậy, lặng lẽ theo cậu đến bên cửa sổ. +

Monarch:“ Như nào? Nói cho rõ ra. Tôi ghét những thứ mập mờ, giống như lời nói của anh. Trí nhớ của tôi lúc này chẳng khác gì màn sương dày đặc ngoài kia” Cậu thở dài, nhìn vào làn sương đang bao phủ cả thành phố. +

Theseus:“ Anh không đủ can đảm” Hắn cụp mắt xuống, vẻ mặt não nề. +

Monarch:“ Không đủ? Anh có mọi thứ trong tay: sức mạnh, quyền lực, mọi thứ. Đừng nói như tôi không biết anh đã sống rất lâu rồi. Lịch sử không nói dối, Theseus. Anh không thiếu bất cứ thứ gì, sao lại nói không đủ can đảm?” Cậu quay người lại, đối mặt với đôi mắt xanh lá rực rỡ, chân mày nhíu chặt. +

Theseus:“ Anh chưa bao giờ có mọi thứ, anh chưa bao giờ đủ cả… anh chưa bao giờ có được em” Một lần nữa, vị chúa tể ấy lại hạ mình, quỳ gối trước sinh vật mà hắn luôn gọi là nhỏ bé. +

Monarch:“ Anh… cần tôi làm gì? Tôi chẳng là gì cả” Bất ngờ trước hành động của kẻ kiêu ngạo, cậu lắc đầu, lùi lại một bước. +

Theseus:“ Đừng nói như vậy. Em là tất cả đối với anh, và thế giới này cần em” Hắn cúi đầu, giọng nói chân thành dưới cái nhìn của đôi mắt vàng kim. +

Monarch:“ Anh không cần tôi. Anh chỉ nên quỳ gối trước kẻ mà anh phục tùng” Cậu hơi nhấc đầu lên, nheo mắt liếc đi hướng khác, đôi môi siết chặt vì sự tự ti đang bủa vây. +

Theseus:“ Anh đang quỳ trước người mà anh muốn phục tùng” Hắn cúi đầu sâu hơn nữa. +

Monarch:“ Tôi không xứng đáng” Cậu lại lắc đầu, tiếp tục lùi ra xa. +

Theseus:“ Em là một vị vua, là Lãnh Đạo của Long tộc, là người bảo vệ vĩ đại của đất nước. Anh được giao nhiệm vụ phục vụ em và tất cả bầy tôi của anh cho đến chết, cho đến khi câu chuyện của chúng ta kết thúc” Ánh mắt hắn chứa chan sự thành khẩn, nhìn vào đôi mắt kia từng câu chữ hắn thốt ra đều từ tận đáy lòng, rồi lại cúi đầu xuống. +

Monarch:“…” Dù vẫn chưa hiểu rõ tại sao Theseus lại gọi mình là vua, nhưng Monarch cảm nhận được sự thật lòng trong từng nhịp thở của hắn. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của hắn và hít một hơi thật sâu. Hắn ngạc nhiên ngước nhìn lên. “ Rời bỏ tôi lần nữa… anh tự gánh lấy hậu quả” Nhìn Theseus, cậu nói, rồi kéo hắn đứng dậy. +

Theseus:“ Anh không thể. Anh đã cố… Đức vua của anh” Hắn siết chặt tay cậu, cúi đầu chạm trán mình vào trán cậu thì thầm. +

Monarch:“ Bây giờ thì nói tôi biết, tại sao anh lại gọi tôi là Vua?” Cậu hơi né người ra, hỏi lại với vẻ nghiêm túc. +

Theseus:“ Em vẫn luôn là Vua. Mọi thứ đã định sẵn từ khi em còn trong trứng, từ ngày đầu tiên anh gặp em. Ánh sáng hy vọng một lần nữa thắp lên trong anh” Hắn thì thầm, mân mê bàn tay nhỏ hơn. +

Monarch:“ Có vẻ cuộc trò chuyện này sẽ dài đây” Cậu thở dài, bước lại ghế ngồi xuống. +

Họ đã dành hơn một tiếng đồng hồ sau đó để trò chuyện. Theseus rất khôn ngoan, hắn không nói những điều không nên nói. Việc nghe về quá khứ của chính mình qua lời kể và việc tự mình nhớ lại là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. +

Điều khiến Monarch sửng sốt nhất chắc chắn là về Aenthal và Astraios, cũng như những đứa con hợp đồng khác. Xã hội loài người không vận hành theo cách đó, và dù đã đọc qua nhiều sổ sách về xã hội rồng, cậu vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Việc cậu thực sự là một Hoàng đế nghe cứ như một câu chuyện cổ tích dùng để lừa trẻ con vậy. +

Monarch:“ …Ngày mai khi về Dragonmount, tôi sẽ cùng Pávóreios bay tới Draigana” Ngồi trầm tư suy nghĩ với lượng thông tin vừa biết được, cậu nên làm gì đó. +

Theseus:“ Không cần thiết, nghỉ ngơi đi. Sáng mai anh sẽ đưa em về” Hắn không mấy vui vẻ khi nghe cậu nhắc đến con rồng kia. +

Monarch:“ Hmm nếu thế sẽ nhanh hơn, nhưng trước khi đi. Tôi có thể gặp anh mình không?” Ngước đầu nhìn qua người đối diện, cậu hỏi. +

Theseus:“ Anh sẽ đưa gã đến đây” Hắn đứng lên, không nhanh không chậm mở Cổng rời đi. +

Monarch:“ Lẹ dữ trời, nãy nhắc Pávóreios thái độ lắm mà?” Ngã người ra sau ghế cậu hỏi chấm. +

Vài phút sau, Cổng lại mở ra một lần nữa. Solladen là người bước ra trước. Ngay khi thấy em trai mình vẫn bình an vô sự, anh nhanh chóng chạy nhào tới. Monarch cũng đã đứng dậy ngay khi Cổng vừa xuất hiện, nhưng cậu cảm thấy không mấy tự nhiên khi Solladen ôm chầm lấy mình. +

Solladen:“ Monmon! Em còn sống ôi tạ ơn mặt trời” Xúc động, Solladen ôm em mình rất chặt, vô tình gọi biệt danh khi nhỏ. +

Monarch:“ Lại gọi như vậy nữa rồi… tất nhiên em còn sống. Em không dễ chết như thế” Khó chịu trước biệt danh đáng cười kia, nhưng cậu cũng vỗ nhẹ vai anh mình một cái. +

Theseus:“ …Sao anh lại không nghĩ ra nên gọi em như thế nhỉ” Cười một cái, Theseus bước ra từ Cổng và đóng nó lại. Hắn thầm nghĩ cái biệt danh đó cũng dễ thương đấy chứ; chứ nói ra chỉ tổ ăn đấm. +

Monarch:“ Hai người đừng có gọi em như thế nữa. Em với anh đều lớn cả rồi Solladen, bỏ em ra” Cố đẩy anh mình ra, cậu thấy thật mất mặt. +

Solladen:“ Em không biết anh, Raelynn, Aygün và Pávóreios đã lo lắng cỡ nào đâu. Raelynn cứ khóc mãi, anh chả biết dỗ kiểu gì” Ôm chặt cứng em trai mình, Solladen hít mũi. +

Monarch:“ Vậy thì ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng mắc gì ôm em? Bỏ ra” Nhắm mắt thở dài, cậu đẩy Solladen ra thành công. +

Solladen:“ Thôi nào, lâu lắm rồi anh em mình đâu có ôm nhau? Hồi nhỏ em cũng chịu mà” Anh tính sát lại thì bị cậu chặn lại. +

Monarch:“ Đó là câu chuyện khi em năm tuổi, giờ thì mơ đi” Đẩy mạnh anh mình ra, cậu ngồi xuống ghế. +

Hắn có vẻ rất thích thú với những gì đang diễn ra với Monarch. Tiến lại phía sau chiếc ghế Monarch đang ngồi, Theseus chống một tay lên lưng ghế, ung dung nhìn Solladen. +

Solladen:“ Tiếc thật, ước gì chúng ta nhỏ mãi… mà thôi vào chuyện chính. Về nhà thôi, Raelynn đang rất nhớ em đấy” Đứng thẳng người lại, lãnh chúa tối cao không hề sợ ánh mắt xanh đang nhìn mình mà đưa tay về phía Monarch. +

Monarch:“ Em… sẽ về sau, em còn chuyện phải làm” Lắc nhẹ đầu, cậu hơi thở dài. +

Solladen:“ Sao vậy? Raelynn đang rất cần em ở bên lúc này, con bé quá kích động khi nghe tin em mém chết, vài tháng nữa là sinh rồi. Dù có muốn hay không, đứa trẻ vẫn là con em và là lãnh chúa đời tiếp theo” Nhăn mày, anh nói. +

Monarch:“ Sao lại là lãnh chúa đời tiếp theo? Sao anh chắc đứa bé là con trai?”. +

Solladen:“ Ai lại không thích có con trai chứ? Thì anh tính nếu sau này không có con thì con em sẽ đảm nhiệm vị trí đó, mà chắc anh không có đâu” Xoa cằm, đôi mắt vàng nhìn lên. +

Monarch:“ Ai chứ em thích con gái hơn —” Đang nói thì cậu bị Theseus chặn lại, hắn cuối đầu xuống sát bên mà hỏi. +

Theseus:“ Em thích con gái hơn à?”. +

Monarch:“ Thì tôi vừa mới nói vậy mà?” Khó hiểu trước câu hỏi của chúa tể bóng tối, cậu nhướng mày. +

Theseus:“ [Chuckles] Noted” Thẳng người dậy, hắn làm bộ như có được thông tin thú vị lắm, cười thầm trong miệng, tự nhướng mày một cái. +

Monarch:“ ????… Anh phải lấy vợ chứ, sao lại không? Sinh một người thừa kế không phải nhiệm vụ của một lãnh chúa sao?” Nghiêng đầu với kiểu nói chuyện vừa rồi, cậu nhăn mày nhìn Solladen. +

Solladen:“ Phải, nhưng phải cưới người mình yêu chứ và anh chưa tìm được, nên nói em trước thôi” Nhún vai, Solladen làm vẻ chả quan trọng mấy. +

Monarch:“ Hết nói nổi anh, thôi anh về đi. Còn nhiều thứ phải làm đúng chứ?” Phất tay đuổi người, cậu hắt hủi. Theseus hiểu ý mà mở Cổng sẵn. +

Solladen:“ Nhớ về sớm đấy, dù gì cũng là phu nhân của em, làm tròn trách nhiệm đi” Chỉ chỉ trỏ trỏ, Solladen ra vẻ. +

Monarch:“ Em đã bao giờ vô trách nhiệm mà anh nói vậy? Đi dùm cái” Muốn đứng dậy đá cho anh mình một cái, cậu nhíu chặt mày khi bị nhắc nhở. +

Solladen:“ Thì anh chỉ nhắc vậy thôi. Rồi đi nè đi được chưa, em không thương anh gì hết uổng công anh thương em nhiều thế” Lầm bà lầm bầm, Solladen mắng vội cậu rồi bước qua Cổng. +

Monarch:“ Oh brother” Cậu mệt mỏi đập trán. +

Theseus:“ Monmon cơ đấy” Hắn bước lên phía trước cậu, cười thầm. +

Monarch:“ Đừng! Gọi tôi như vậy” Cậu đứng dậy đối mặt đôi mắt xanh lá. +

Theseus:“ Nghe dễ thương mà” Hắn tiến lại gần hơn, thản nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu. +

Monarch:“ Urh thích gọi kiểu gì tùy anh, bỏ ra” Vẻ mặt khó ưa khi nhắc tới cái biệt danh khi bé, cậu đẩy Theseus ra. +

Theseus:“ Sao tên kia ôm em được?” Hắn không những không buông mà còn kéo cậu sát lại hơn để đôi co. +

Monarch:“ Đó là anh tôi. Anh ruột, chúng tôi chia sẻ cùng một dòng máu, hậu duệ của thần mặt trời vĩ đại” Nhắc đến nguồn cội của mình, cậu khịt mũi đầy tự hào. +

Theseus:“ Nhưng em đầy mùi của gã, thật khó chịu” Hắn cúi đầu nhìn cậu, gương mặt nhăn nhó lộ rõ vẻ ghen tị. +

Monarch:“ Thì tự mà chịu, rồi sẽ phai thôi. Chắc cũng gần hai mươi năm rồi Solladen chưa được gần tôi như vậy” Nghĩ lại, Monarch thấy mình cũng không ghét cái ôm đó đến thế, ánh mắt cậu dịu lại khi nhớ về gia đình. +

Theseus:“ He dù ở đâu thì em vẫn yêu thương gia đình hơn thứ gì khác. Điều đó quan trọng đến thế sao?” Hắn cười tự giễu chính mình rồi thở dài não nề. +

Monarch:“ …Đừng có làm cái mặt đó. Đối với tôi gia đình luôn quan trọng, nhưng…” Cậu ngước đầu lên, đưa tay ôm lấy một bên má của hắn. “ Không phải ai mang cùng dòng máu đều là gia đình. Anh sống đủ lâu để hiểu rõ điều đó, và cũng đã chứng kiến đủ nhiều để biết”. +

Theseus:“…Em nói đúng” Hắn xoay người, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bành khi nãy. +

Monarch:“ Như cha tôi vậy” Cậu bước lại phía cửa sổ lớn, nhìn dòng người tấp nập dưới phố và thở dài. +

Theseus:“…” Đôi mắt hắn lặng lẽ dời đi, nhẹ liếc xuống bờ mung quyến rũ. +

Monarch:“ Tuy không phải phép… nhưng cảm ơn anh vì đã tiễn cha tôi một đoạn. Từ nhỏ, tôi và anh trai đã không thích ông ấy. Dù mang trên vai trọng trách của người thừa kế, nhưng Solladen lại không muốn sống cùng cha. Anh ấy rời đi ngay khi đủ tuổi, bỏ lại tôi cùng mẹ. Việc đó đã khiến tôi không thèm nhìn mặt anh ấy suốt hơn mười năm, cho đến khi chúng tôi có cơ hội gặp lại nhau. Cha tôi không hề hài lòng về điều đó. Dù Solladen có đi hay ở, việc tôi là một đứa trẻ thất bại trong mắt ông ấy luôn là điều hiển nhiên. Sau khi Solladen rời đi, mẹ là người duy nhất an ủi tôi, người đã yêu thương hai anh em tôi vô điều kiện và bao che cho tôi rất nhiều mỗi khi bị cha phạt. Nhưng rồi mẹ mất vài năm sau đó, mọi thứ vốn đã tồi tệ nay lại càng trở nên kinh khủng hơn” Đôi mắt vàng kim nheo lại, phản chiếu sự u buồn qua tấm kính cửa sổ. +

Theseus:“ Lão già đó… Nếu em muốn, anh có thể ép lão sống lại và bắt lão chịu tội” Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, ngón tay vuốt ve vết sẹo bên mắt một cách đầy xót xa. +

Monarch:“ Có thể sao? … Dù anh có thể nhưng vẫn không nên. Người chết đã chết rồi, chúng ta không thể làm trái quy luật tự nhiên” Cậu mở to mắt ngạc nhiên, trầm tư một chút rồi khẽ lắc đầu từ chối. +

Theseus:“ Đối với anh, cái chết của con người chỉ là một sự biến đổi trạng thái của vật chất, việc hồi sinh và giết chúng quá dễ dàng, hay cả những sinh vật thấp kém khác” Hắn nâng bàn tay cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ vào mu bàn tay rồi mỉm cười. +

Monarch:“ Lại nữa rồi. Bộ lớn cỡ này rồi anh vẫn chưa hiểu sao?” Gõ một cái vào đầu Theseus, cậu đẩy nhẹ hắn ra. +

Theseus:“ Hiểu gì?” Làm như mình đéo sai gì, hắn đưa tay ôm eo giữ cậu lại. +

Monarch:“ Cứ như này thì không ổn đâu Theseus. Là vòng tuần hoàn của sự sống, tôi chắc chắn anh biết về nó” Cậu thở dài, lại lần nữa nhìn ra cửa sổ. +

Theseus:“ À cái vòng tròn đó, anh không coi giống loài thấp kém là một phần của vòng tròn” Nói như một điều hiển, hắn nhìn lên nhướng mày. +

Monarch:“ Nếu anh mà gọi con người thấp kém một lần nữa, tôi sẽ tự thảy mình vào miệng của một ngọn núi lửa!” Lớn tiếng, cậu phát quạu khi loài người cứ bị gọi là thấp kém. +

Theseus:“ …Mẹ em là người như thế nào?” Bị chửi, hắn âm thầm chuyển sang chủ đề khác. +

Monarch:“ Đừng có chuyển chủ đề! Mẹ tôi rất tốt. Mỗi khi anh hai bị cha bắt đi luyện kiếm vì tội bênh vực tôi, mẹ luôn ở bên cạnh để chăm sóc và bảo vệ tôi” Gõ Theseus một cái nữa vào đầu, cậu thở dài kể tiếp. +

Theseus:“ Sao đánh người ta suốt vậy? Đấy là lý do em thích con gái hơn à?” Xoa cái đầu của mình, hắn làu bàu trong miệng. +

Monarch:“ Không hẳn”. +

Theseus:“ Lý do?”. +

Monarch:“ Đáng lẽ chúng tôi đã có tới ba anh em. Tôi còn một đứa em gái út nữa, nhưng… con bé đã mất từ lâu rồi. Em ấy bị bệnh, nhưng cha lại không cho phép bất kỳ ai chữa trị… cha không thích con gái”. +

Theseus:“ Vậy em muốn có một đứa con gái không?” Hắn kéo cậu lại gần hơn. +

Monarch:“ Ý anh là sao?” Bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, cậu liếc mắt ra sau cảnh giác. +

Theseus:“ Anh luôn có thể cho em một đứa con gái” Hắn thì thầm rồi áp tay lên bụng cậu. +

Monarch:“ Dừng lại! Chủ đề này kết thúc ở đây. Tôi biết rằng mình có hai đứa con, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đó đâu, nên làm ơn, đừng nhắc tới” Đẩy cái đầu màu đen ra, cậu đi lại phía bàn, cầm thanh kiếm của mình lên. +

Theseus:“ Hmmm Astraios thích em hơn anh… anh đã làm quá nhiều thứ, đúng ra theo số mệnh anh không nên sống tới giờ phút này” Dựa lưng vào ghế, hắn cụp mắt. +

Monarch:“ … Dù tôi không nhớ gì, nhưng mọi sinh vật sống đều có mục đích của riêng mình. Nếu thực sự là một vị vua hay Hoàng đế, tôi sẽ luôn công bằng. Theseus à, không chỉ kẻ mạnh mới được sống. Là một nhà lãnh đạo, người nắm giữ thứ sức mạnh mà ít ai có được, chúng ta phải lựa chọn cho đi mà không cầu nhận lại, anh hiểu không?” Cậu đặt thanh kiếm xuống, đi tới và ngồi lên thành ghế bành. “ Tuy yếu đuối, nhưng sức sống và ý chí của loài người rất mạnh mẽ. Giống loài mà anh gọi là thấp kém này luôn vượt qua những nghịch cảnh khó khăn nhất, giống như tôi vậy. Một sinh vật được nhào nặn từ bùn và giấc mơ, nhưng tôi vẫn chiến đấu cho đến tận hôm nay, bất chấp những hiểm nguy mà loài người luôn khiếp sợ. Hãy nhớ rằng, dù là con kiến đang bò hay loài rồng thống trị muôn loài, mặt đất và biển cả luôn đáng được tôn trọng như nhau. Đó là vòng tuần hoàn của sự sống. Chúng ta được tạo ra để bù trừ, sinh tồn và học hỏi lẫn nhau. Đúng là anh đã gây ra nhiều tội lỗi, nhưng chẳng phải anh đang ở đây sao? Đang cố gắng sửa chữa sai lầm, đánh bại cái ác, đẩy lui bóng tối để mang lại sự cân bằng cho hành tinh này, vũ trụ này?” Tay cậu áp lên má hắn, khẽ đẩy nhẹ. Đôi mắt vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá u tối. +

Theseus:“ Không, anh không mang lại ánh sáng. Mà chính là em, em đã mang lại ánh sáng và hy vọng cho anh, cho tất cả mọi người. Anh chỉ là một khối đen đặc rỗng tuếch, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Nhưng ngày em xuất hiện, hy vọng đã tìm về một lần nữa. Nhờ có em mà anh mới có thể đứng ở đây… Mặt trời của anh” Hắn nói, giọng trầm đặc sự phục tùng, đôi mắt xanh không rời khỏi gương mặt rạng rỡ kia. +

Monarch:“ Tôi không là mặt trời đâu, Theseus” Cậu khẽ cụng trán với hắn. Thật kỳ lạ, một chúa tể bóng tối từng là nỗi khiếp sợ với mọi sự sống, sao giờ đây khi ở bên cạnh lại mang đến cho cậu cảm giác yên bình đến thế. +

Theseus:“ Em luôn là mặt trời đối với anh” Hắn đan những ngón tay mình vào tay cậu, siết chặt lấy. +

Monarch:“ Hình như tôi nhớ anh có nhắc đến cây kiếm gì đó của tôi, đúng không?” Lui đầu về sau, cậu hỏi. +

Theseus:“ Hai. Chắc con chó kia đang giữ” Hắn trầm ngâm một hồi mới nhớ ra. +

Monarch:“ Vậy sẵn mai đi lấy luôn, thanh này cũng cũ rồi. Đây là cây mà anh hai tặng tôi năm mười bảy tuổi, tính đến nay cũng mười mấy năm. Dù bảo quản kỹ nhưng chắc nó không trụ nổi đến cuối năm nay đâu” Cậu đứng dậy, bước lại bàn cầm thanh kiếm cũ lên. +

Theseus:“ Hừm… chất liệu sắt làm nên nó cũng khá tốt, nhưng vẫn chưa đủ” Hắn nheo mắt xem xét lưỡi kiếm rồi nhận xét. “ Luyện không?” Đặt lại thanh kiếm vào tay người trước mặt, hắn hỏi. +

Monarch:“ Anh biết dùng kiếm?” Tra kiếm vào vỏ, cậu nhìn lên. +

Theseus:“ Biết. Anh còn biết em là một bậc thầy song kiếm, dù loài rồng thường chỉ tập trung vào nanh vuốt của cơ thể mà ít dùng vũ khí… Và có lẽ nhờ sự mạnh mẽ và trái tim nhân hậu đó mà người dân Đế quốc luôn dành cho em sự kính trọng tuyệt đối” Nhìn ánh chiều tà đang dần buông xuống thành phố mộng mơ, hắn chợt nhận ra hôm nay mình đã nói quá nhiều rồi. +

Monarch:“ Tôi không có trái tim nhân hậu, chỉ là làm những việc cần làm thôi. Nhưng đúng, tôi rất giỏi đấu kiếm. Là một hiệp sĩ và kỵ sĩ, tôi bắt buộc phải giỏi kỹ năng này, cả súng nữa” Theo luật thì cậu không được mang súng bên người, điều đó khiến cậu thấy khó chịu vì đôi khi đeo kiếm khá vướng víu. +

Theseus:“ Em luôn có một trái tim nhân hậu, thân mến của anh” Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, mỉm cười dịu dàng. +

Monarch:“ Đi nào, cứ ngồi không thế này khiến tôi bứt rứt quá” Đeo lại kiếm lên hông, cậu dứt khoát bước về phía cửa. +

Theseus:“ Bảy giờ tối bữa tối sẽ sẵn sàng” Hắn gật đầu, sải bước theo sau bóng lưng cậu. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Chap sau hết Arc 22 rồi ye! Vậy là còn 2 Arc nữa để chúng ta bắt kịp thời điểm hiện tại. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng

Comments (2)