Chapter 82: Present of Today.

+
Chapter 82: Present of Today. +
The next morning. +
Mở cổng, hắn dẫn cậu thẳng đến Bộ tổng Tư lệnh Thủ đô. Bước đi trên hành lang canh phòng nghiêm ngặt, cậu ngạc nhiên trước độ to lớn và kỳ vĩ của tòa nhà này. Khi mở cửa phòng của Tổng tham Mưu trưởng, hắn không thấy ai bên trong cả, đành quay đầu dẫn cậu tới điện Drachenburg. +
Vừa vào tới nơi, các cảnh vệ đã lập tức cảnh giác. Thế nhưng, khi định chặn hắn lại, họ sững sờ thấy cậu đang ngồi trên lưng con rồng đen. Sao họ có thể lầm được? Đó chính là Hoàng đế của họ. Hai cảnh vệ im lặng cúi đầu; ngay khi Monarch ra hiệu, họ lập tức mở cổng để Theseus tiến vào trong. +
Monarch:“ Họ nhận ra tôi?” Ngoài đầu nhìn hai con Drake trước cổng, cậu hỏi. +
Theseus:“ Sao không? Họ phục vụ em đã vài trăm năm, sao có thể lầm” Bước đi những bước vững trãi, hắn giang cánh bay lên hành lang phía trên. +
Monarch:“…” Hắn nói đúng… nếu lời Theseus nói toàn bộ là thật. +
Cánh cửa phòng công tước còn chưa kịp chạm tới thì bỗng một con chuột bị đá bay từ trong ra ngoài, khiến cánh cửa đập mạnh sang hai bên. Con chuột nâu đập mặt thẳng vào cột rồi từ từ tuột xuống sàn. Ngay sau đó, tiếng cười đùa của sói và cáo vang lên. Thế nhưng, vừa ló đầu ra định xem xét tình hình, bọn họ bỗng thấy sao bầu trời hôm nay lại tối nhanh đến thế. Đến khi nhìn sang bên cạnh, con sói mới giật mình. +
Theseus:“ Phá phách” Không ưa gì vẻ luộm thuộm của mấy đứa này, Theseus nhăn mày. +
Monarch:“ Theseus, chúng ta đến đây không phải để gây sự” Vỗ nhẹ vào lớp vảy mượt, cậu nhắc nhở. +
Theseus:“ Tch anh biết” Cau có, hắn nằm xuống, sải cánh ra để cậu bước xuống. +
Kaizer:“ Monarch!? Tao nhớ mày vãi!” Quên bén có con rồng nào đó đang ở đây, Kaizer nhào thẳng đến Monarch. +
Monarch:“ Ow đã bảo khoan rồi mà, làm như mình nhỏ lắm không bằng?” Con sói nào đó bay thẳng đến ôm cứng lấy người cậu. Dù hơi loạng choạng lùi về sau vì lực tông bất ngờ, nhưng cậu vẫn đứng vững chứ không ngã. +
Kaizer:“ Về rồi thì dẫn tao đi ăn, đói bỏ mẹ ra rồi” Đeo trên người cậu như dây leo, đuôi con sói vẩy khí thế. +
Monarch:“ Tính sau, tôi không rảnh. Theseus bảo anh có giữ kiếm của tôi?” Gỡ con sói ra, cậu phủi đi vài cọng lông trên vai. +
Kaizer:“ À có, nè trả nè, cái cây trượng luôn. Có mỗi Thương Tử Kim là chả biết đang đâu thôi” Vừa nói, Kaizer vừa lấy hai thanh kiếm đưa cho cậu, rồi đến cây trượng vàng. +
Monarch:“ Tôi cảm ơn, khi nào rảnh tôi sẽ mời anh” Đưa hai thanh kiếm cho Theseus, cậu thu nhỏ cây trượng lại bỏ vào túi. +
Kaizer:“ Ở lại chút đi, mày bận lắm à?” Cụp tai, con sói buồn bã. +
Monarch:“ Nhiều, tôi đi trước” Leo lại lên lưng Theseus, cậu gật nhẹ đầu như chào hỏi. +
Nhìn theo hướng con rồng bay đi, Kaizer lại cảm thấy chán. Quay sang nhìn con chuột vẫn còn đang co giật trên sàn, Kaizer quyết định chuồn đi trước khi Nerozu bắt đầu sùi bọt mép. Riêng Serena thì đã biệt tăm ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng của Theseus. +
Đáp xuống bên ngoài Bạch Đại Thành, Theseus để cậu xuống, rồi lấy ra một chiếc áo khoác măng-tô cùng một chiếc mũ phớt đưa cho cậu. +
Theseus:“ Trụ sở của Sư đoàn 6 nằm trên núi Linea, sẽ rất lạnh”. +
Monarch:“ Áo khoác anh đâu?” Đội cái mũ, khoác áo lên, cậu nhìn con rồng chả chịu mặc thêm cái gì nào. +
Theseus:“ Anh không màng cái lạnh, ba cái đồ đạc vướng viếu lắm” Đợi cậu leo lên lại, hắn nhăn nhó. +
Monarch:“ Bảo sao chả thấy anh mặc cái gì, nếu như tôi nhớ đúng thì Tiberius luôn mặc rất trang trọng” Nhớ lại khi gặp con rồng biển tại biên giới trên đất liền của Ozean hay ở bất cứ đâu, cậu luôn thấy Tiberius mặc trang phục của mình. +
Theseus:“ Tên đó sống trong hoàng gia, được nuôi dạy như thế từ bé, gặp nhiều người tất nhiên phải lịch sự. Anh thì không thích rườm rà” Cảm nhận cơn gió mạnh thổi lướt qua, hắn thả mình xuống từ vách đảo, lợi dụng trọng lực để chuyển hóa thành vận tốc, sau đó mới bắt đầu dang cánh để lượn thay vì tốn sức chạy đà. +
Monarch:“ Hmmm… Pávóreios cũng không thích mặc mấy cái lễ phục, chắc do ảnh đeo yên suốt nên nhìn quen rồi” Để nhớ lại, cậu cũng ít khi thấy con rồng trắng mặc giáp nghi lễ. +
Theseus:“ Tên đó đeo yên suốt?” Hắn khá khó chịu khi đeo mấy cái yên đó, nó cứ gò bó kiểu gì, không thích. +
Monarch:“ Đúng vậy, vì tính chất vai trò. Chỉ khi nào lớn hơn thì mới thay yên khác, những con khác cũng vậy” Cậu gật đầu, một tay vẫn đang giữ chặt chiếc mũ phớt trên đầu. +
Theseus:“ Chúng ta sắp tới rồi” Đôi cánh lớn xuyên qua những đám mây xám, dãy núi dài và cao nhất lục địa dần hiện ra. +
Thành phố Mwyn Carred hiện ra giữa dãy núi phủ đầy tuyết trắng của Lunia. Tiếng gió rít từ đôi cánh khổng lồ phát ra đã thu hút sự chú ý của các sĩ quan cảnh sát và quân đội đang canh gác quanh thành phố. Hắn nghiêng người, hạ cánh xuống khoảng sân rộng lớn của Sư đoàn 6 được xây dựng gần đó. +
Trong khi nơi ở của người lùn nằm sâu trong lòng núi vĩ đại, trụ sở quân đội lại được xây dựng bên ngoài. Vài người lính vội vã chạy đi báo cáo khi nhận ra servant của Vua Tiberius vừa hạ cánh. Họ đã rất bất ngờ khi thấy một con người xuất hiện trên lưng con rồng đen; dù trông dáng vẻ người nọ rất quen, nhưng họ vẫn chưa kịp nhận ra đó là ai. +
“ Xin hỏi việc gì đưa ngài đến đây?” Anh lính chào điều lệnh trước khi hỏi. +
Theseus:“ Bọn ta cần gặp Astraios” Tròng mắt xanh lá liếc xuống, nheo lại. +
“ Phải có lệnh từ chỉ huy tôi mới có thể cho các ngài vào, xin hãy đợi” +
Theseus:“ Đi báo cho Ridos, Vua của hắn đang đợi” Gầm gừ, con rồng đen không hài lòng. +
“ Vua?…” Liếc theo ánh mắt của Theseus nhìn vào quý ông đang đứng bên chân hắn, gật đầu với người lính sau lưng rồi anh lùi về lại chỗ gác. +
Nghe được tin báo, Raidos vẫn không dám tin. Dù trước đó đã có mật báo từ nhà Vua rằng vị quân chủ đích thực của họ đã được tìm thấy, nhưng sự hiện diện của con rồng kia mới là minh chứng xác thực nhất; bởi lẽ con rồng đen này sẽ không bao giờ lừa dối về một việc trọng đại như thế. +
Với tư cách là con trai cả của Raiden, người thừa kế của clan và là Thượng tướng của Sư đoàn 6 thuộc lực lượng Không quân, anh biết mình không nhìn nhầm. Raidos cúi đầu thật sâu, thể hiện sự kính trọng tuyệt đối của mình dành cho người vừa trở về. +
Raidos:“ Your Grace! Mừng ngài quay về, tôi thật mừng khi có thể thấy ngài lần nữa”. +
Monarch:“ …Ngẩng đầu lên” Quơ tay, cậu gật nhẹ đầu. +
Raidos:“ Chúng tôi luôn chờ ngài, thưa Lãnh Đạo. Đúng ra, với nhiệm vụ và chức trách của mình, tôi không nên nói những lời cảm tính như vậy, nhưng tất cả Long tộc đều khao khát vị Vua của họ quay trở lại. Chúng tôi sẽ không phục vụ bất cứ ai ngoài ngài” Raidos vẫn giữ nguyên tư thế, không hề ngẩng đầu lên. +
Monarch:“…” Cậu chả biết nên nói gì, ngước lên nhìn con rồng đen. +
Theseus:“ Em đã nghe mọi thứ anh kể. Raidos là con trai cả của Raiden, cũng là người thừa kế của Thundering Moon. Theo những gì anh biết thì cậu ta nói đúng, dù vẫn thực hiện mệnh lệnh nhưng Long tộc chẳng mấy yêu quý con cá mắc cạn kia đâu — đau!” Hắn cúi đầu xuống ngang tầm với cậu để giải thích. Thế nhưng, ngay khi vừa thốt ra cái biệt danh mỉa mai của ai kia, hắn đã bị cậu đấm một cái u một cục trên đầu, rõ đau. +
Monarch:“ Không nên nói Tiberius như thế, ngài ấy là Vua của một nước, không được xúc phạm” Phẩy phẩy cái tay đau do đánh thằng nào đó, cậu nhăn nhó. +
Theseus:“ …Dù sao thì. Họ vẫn luôn đợi em quay lại, lần nữa dẫn dắt họ” Im lặng để vớt vác tý hình tường, hắn nhấc đầu lên lại. +
Raidos:“ …Bệ hạ, mời ngài theo tôi” Câm lặng trước những gì vừa diễn ra, Raidos quay đầu. +
Đứng trong khoảng sân vắng lặng, cả hai đang đợi Astraios đến sau khi Raidos đi gọi thằng bé. Tiếng đập cánh từ xa vọng lại cho Monarch biết rằng có ai đó đang đến gần, và tốc độ của người đó dường như nhanh hơn cậu nghĩ. +
Khi đang đứng, Theseus đột ngột vươn tay kéo cậu lại, đồng thời đưa lưỡi đuôi lên chặn đứng một chiếc lưỡi đuôi khác có hình dáng gần giống mình. Một vệt lửa tím vẽ dọc theo lưỡi đuôi ngay khoảnh khắc Astraios lộn người trên không rồi đáp đất ở một khoảng cách khá xa. +
Theseus:“ Kiểm soát tính tình của con đi, đừng nghĩ chia sẻ cùng một dòng máu ta sẽ cho phép con làm hại em ấy” Vẫn giữ chặt cậu, hắn nhăn mày gầm gừ. +
Astraios:“ Mục tiêu của tôi đâu phải người, mà là ông!” Astraios gầm lớn, chuẩn bị lao đến. +
Monarch:“ Dừng lại! Đủ rồi, không cãi nhau” Đẩy bàn tay to lớn ra, cậu bước lên phía trước. +
Astraios:“ Tránh xa mẹ tôi ra!” Astraios gầm gừ nhìn về phía Theseus, làn khói trắng bốc lên từ mũi nó. +
Monarch:“ Dù đã biết nhưng cảm giác này thật lạ… không sao, anh ấy không làm gì cả, lại đây” Cậu ngập ngừng chút ít, chống trên cây trượng của mình nhìn vào đôi mắt xanh phía trước. +
Astraios:“ Nhưng mà…” Nó ngập ngừng cảnh giác với con rồng to lớn. +
Monarch:“ Ổng có ăn thịt con đâu? Lại đây, ta không có nhiều thời gian đâu” Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, nhăn mày. +
Astraios:“ Vâng” Nó cụp mắt bước lại gần. +
Monarch:“ Hmmm đúng là giống y chang, con có vẻ rất chăm chỉ luyện tập” Nhìn ngó đứa con chẳng có trong ký ức, cậu gật gù khi so sánh hai cha con. +
Astraios:“ Con không giống ông ta!” Không chấp nhận sự thật này, Astraios gầm gừ nhìn lên Theseus. +
Monarch:“ Ta biết mọi thứ đã không còn như những gì nó vốn có, nhưng con vẫn còn may mắn khi có Theseus ở đây…. Thời gian không có nhiều, ta phải đi rồi” Cậu vỗ nhẹ vài cái lên mũi Astraios như một lời an ủi rồi quay lưng bước đi, tiến về phía Theseus. +
Astraios:“ Người không ở lại sao? Khó khăn lắm —” Nó buồn tủi mà nhìn theo, đôi mắt xanh long lanh. +
Monarch:“ Ta xin lỗi, nhưng bây giờ không phải lúc. Nơi này hiện tại vẫn chưa phải là nơi ta thuộc về” Cậu quay đầu lại, nhẹ nhàng giải thích. +
Astraios:“ Nhưng con —” Nó chưa nói xong thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang. +
Raidos:“ Astraios! Quay lại làm việc ngay, ngài ấy đã nói như vậy rồi đừng có cứng đầu” Raidos đứng từ xa ra lệnh. +
Astraios:“ Tch ông cứ đợi đó, tôi chưa bao giờ quên những gì ông làm đâu” Gầm gừ, Astraios khó chịu nhìn Theseus. +
Theseus:“ Ta chưa bao giờ cầu xin sự tha thứ từ con” Hắn cụp mắt tội lỗi mà thốt lời. +
Sau khi bóng dáng Astraios đã khuất xa, cậu khẽ thở dài rồi quay sang nhìn con rồng đen. Theseus lẳng lặng hạ mình nằm xuống để cậu leo lên, nhưng đôi mắt hắn vẫn chỉ trầm mặc nhìn xuống mặt đất. Monarch bước lại gần, ôm lấy chiếc cổ to lớn kia, vỗ nhẹ vào lớp vảy cứng cáp và dịu dàng nói. +
Monarch:“ Mọi thứ đều là quá khứ và quá khứ diễn ra không thể thay đổi, hãy thay đổi tương lai”. +
Theseus:“…” Không nói gì, hắn chỉ lặng yên cảm nhận hơi ấm của đôi bàn tay đang lạnh dần trong gió rét của núi tuyết nghìn trùng. +
Trở về lại Dragonmount, điều đầu tiên cậu làm là vào thăm Raelynn. Vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy nàng đang bận rộn bỏ thêm củi vào lò sưởi. Nghe tiếng động, Raelynn quay lại. Vui mừng khi thấy cậu khiến nàng chẳng còn chú ý đến sự hiện diện của bất kỳ ai phía sau. Monarch bước lại gần, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của vợ rồi khẽ chạm trán mình vào trán nàng. +
Monarch:“ Anh xin lỗi vì để em phải lo lắng”. +
Raelynn:“ Không sao mà, em hiểu. Thật xấu hổ khi em không thể giúp chàng” Raelynn khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng buồn. +
Monarch:“ Nàng ở đây là đúng, nơi đây sẽ an toàn hơn. Thế nào rồi?” Cậu xoa nhẹ bụng vợ, lo lắng hỏi. +
Raelynn:“ Bác sĩ nói rằng nó rất ổn định, vài tuần nữa là sinh…” Đang trò chuyện hăng say, Raelynn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng hơi liếc mắt sang bên thì bắt gặp ánh nhìn chằm chằm đầy áp lực từ Theseus. +
Monarch:“ Raelynn?” Thấy nàng lo lắng liếc mắt ra sau, cậu cũng ngoái lại nhìn theo nhưng chỉ thấy đôi mắt của Theseus đang nheo lại như đang cười nhẹ. “ Vậy cho tới khi em sinh, anh sẽ ở đây” Cậu quay đầu nhìn vợ, ân cần dìu Raelynn ngồi xuống ghế. +
Raelynn:“ Cảm ơn chàng” Vẫn còn hơi run trước cái nhìn của quý ông to lớn kia, Raelynn gật đầu. +
Monarch:“ Em nghỉ ngơi đi, anh còn việc” Hôn nhẹ lên mu bàn tay vợ, cậu quay ra sau thì thấy cái vẻ mặt đen thùi lùi của ai kia mà chẳng hiểu lý do vì sao. Đi gần tới cửa mà thấy cha già kia vẫn còn lườm Raelynn, Monarch bực bội quay lại, chụp đại một ngón tay của hắn rồi kéo ra ngoài. +
Ra đến ngoài, Theseus hơi khựng lại. Hắn để cậu vào phòng trước rồi đột ngột biến mất như thể có ai đó đang gọi. Khi trả lời lời gọi của một tín đồ thân cận, hắn không khỏi nhăn nhó đầy vẻ khó chịu. +
Avgrund:“ My Lord, mọi thứ có vẻ không ổn” Con rồng xám đứng trước khung cổng khổng lồ, có hai bức tượng rồng lớn hai bên, trên tay chúng đều cầm hai viên pha lê màu tím rất lớn. +
Theseus:“ Có chuyện gì?”. +
Avgrund:“ Những ngày gần đây, hai viên pha lê cứ liên tục nhấp nháy, tôi nên làm gì, my Lord?” Avgrund lo lắng nhìn khung cửa chà bá kia. +
Theseus:“ Lão ta sắp trở lại rồi, tiếp tục theo dõi. Ta có dự cảm không tốt” Nhăn mày, hắn lo lắng. +
Avgrund:“ Yes, my Lord”. +
Trong phòng của Monarch lúc này. +
Monarch:“ Canh chừng cẩn thận tù binh, đừng ngược đãi họ. Ta biết anh hai sẽ không làm thế, nhưng mấy lão già kia chắc chắn sẽ không để yên. Có gì phải gửi báo tin ngay lập tức, rõ chưa?…” Vừa đóng dấu xong một văn kiện và đưa cho người lính, cậu đang dặn dò thì nghe tiếng mở cửa. Ngước mắt lên, Monarch thấy Theseus đang phải cúi thấp người để bước qua khung cửa vào phòng. +
Theseus:“ Sao mấy cái cửa của lũ sinh vật…. con người này lúc nào cũng nhỏ vậy?” Vừa định quen mồm gọi sinh vật thấp kém thì hắn bị cậu lườm một cái, chột dạ đổi câu. +
Monarch:“ Nó đã thế rồi, sửa thì phiền phức lắm” Cậu quơ quơ tay ngả lưng ra ghế. +
“ Do ngài cao quá thôi, my Lord” Tên lính cười cười. +
Monarch:“ Ý ngươi là ta khác người đó à?” Đứng lên cậu liếc nhìn người lính một cái rồi bước đến đứng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Tuyết đã rơi dày như vậy rồi sao, dù trời vẫn còn rất sớm. +
“ Không, không, tôi nào có ý đó. Kỵ sĩ rồng vĩ đại nhất tất nhiên phải mạnh mẽ hơn chứ” Người lính cùi đầu nói. +
Monarch:“ Đừng tâng bốc cao như thế, ta không dám nhận”. +
“ Ngài nói sao cũng được, đối với chúng tôi ngài vẫn luôn là mạnh nhất, tôi xin phép đi trước” Nói rồi người lính rời đi, tất nhiên cũng phải chào tên khổng lồ kia một cái. Dù biết lãnh chúa của họ đã cao lắm rồi nhưng không ngờ vẫn có ai đó cao hơn, thôi thì hắn cũng không phải người, không lạ mấy. +
Theseus:“ Tên đó là ai?” Hắn bước lại gần phía sau cậu, mắt liếc xuống nhìn quả đầu đỏ lè. +
Monarch:“ Lính, cậu ta cũng như bất kỳ người nào tại đây. Đều gọi tôi như vậy” Không quan tâm mấy chiếc bóng trải dài trên sàn, cậu vẫn ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài trời. +
Theseus:“ Thú vị đấy…” Nói vài chữ, hắn hơi hạ đầu xuống hít một hơi. +
Monarch:“ Này!? Xin lỗi chứ anh mới vừa ngửi tôi đấy à?” Xoay người lại, cậu khó chịu né ra xa. +
Theseus:“ … Em vẫn quan tâm ả à?” Im lặng trước câu hỏi vừa rồi, hắn bước tới chiếc ghế bành gần bàn làm việc, ngồi xuống. +
Monarch:“ Lại đánh trống lảng… tất nhiên, cũng như Solladen, tôi luôn coi Raelynn và Aygün là gia đình mình” Thở dài trước thái độ của ai kia, cậu nói. +
Theseus:“ Em nên bỏ thứ tình cảm gia đình đó sớm đi, nó sẽ không giúp ích cho cuộc chiến sắp tới đâu” Hắn lấy ra một chiếc hộp da hình chữ nhật, bên trong đựng những điếu xì gà thượng hạng nhất. Khi đã ngậm một điếu trên môi, hắn khẽ búng tay, dùng ngọn lửa màu xanh đặc trưng của mình để châm thuốc. +
Monarch:“ Vậy anh bỏ thứ tình cảm mà anh bảo là dành cho tôi trước đi” Cậu thản nhiên lấy một điếu từ hộp thuốc của con rồng, đưa tới trước mặt ý bảo hắn châm lửa. +
Theseus:“ Cả hai thứ đó hoàn toàn khác nhau” Hắn đốt điếu xì gà trên tay cậu rồi chậm rãi nhả ra một làn khói trắng xóa. +
Monarch:“ Khác chỗ nào? Giải thích nghe xem” Cậu quay lưng về phía hắn, lại tiếp tục ngắm nhìn mây trời ngoài cửa sổ. +
Theseus:“…” Hắn lờ đi câu hỏi, ánh mắt lại vô thức dời xuống nhìn vào cái bàn tọa của ai đó. +
Monarch:“ Sao? Không trả lời được? Cái nào cũng là tình yêu thôi” Cậu quay lại, dập điếu xì gà vào gạt tàn rồi tiến sát về phía hắn. “ Tình yêu luôn tồn tại trong vạn vật. Dù anh có trải qua gì, tình yêu vẫn luôn hiện hữu” Cậu nhấn mạnh ngón tay lên lồng ngực hắn. +
Theseus:“ Em nghĩ vậy sao?” Nhìn sâu vào đôi mắt vàng kim, hắn khẽ mỉm cười. +
Monarch:“ Ồ, tôi không nghĩ, tôi biết. Vì tình yêu cũng tồn tại trong tôi” Cậu cười theo hắn, bàn tay đặt lên vị trí trái tim mình. +
Theseus:“ Vậy thì anh mong tình yêu sẽ thay đổi được số phận của vũ trụ này” Hắn bắt lấy bàn tay còn lại của cậu và đặt lên đó một nụ hôn. +
Monarch:“ …Đói không? Tôi làm bánh sandwich kẹp trứng” Cậu quay lưng đi, cởi bỏ bao tay và áo vest rồi treo lên giá. +
Theseus:“ Ăn” Hắn gật đầu đứng dậy, đồng thời dập tắt điếu thuốc đang cháy dở. +
Đứng quan sát cậu làm một món ăn bình thường so với địa vị của mình, hắn thích những khoảnh khắc thế này. Nó bình lặng đến lạ kỳ, khác hẳn với những lúc phải đổ máu trên chiến trường. +
Monarch:“ Khi còn nhỏ, tôi và anh hai thường hay nấu ăn thế này. Tôi không mấy khi được ăn cùng bữa với gia đình vì bị ép luyện kiếm, nên cứ đêm muộn, khi cha đã ngủ say, tôi lại lén xuống bếp. Anh hai lúc nào cũng canh đúng lúc này mà bám theo đòi ăn cùng, dù chẳng bao giờ cái bánh của ảnh có thể thực sự gọi là bánh cả” Cậu vừa rán lại bánh mì với bơ, vừa chậm rãi kể lại chuyện xưa. +
Hắn không ngắt lời trước những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đầy ắp kỷ niệm ấy. Ánh mắt cậu luôn rực sáng khi nhắc về chúng, và hắn không muốn làm gián đoạn giây phút đáng nhớ này. Cách cậu ăn và nấu nướng chưa bao giờ thay đổi; dù hắn vốn chẳng mặn mà với bơ hay các món từ sữa. +
Ngược lại, con rồng đỏ luôn cực kỳ thích bơ, phô mai và đồ ngọt, nhất là sô-cô-la đắng; lúc nào cũng quanh quẩn với những món đó mà chẳng chịu đổi. Dù có ngán hay không thích, Theseus vẫn luôn ghi nhớ những ký ức này. +
Khi vừa tới Baphomet, Monarch chả thích ăn mấy món tại đây. Tối nào cậu cũng lén lút tự vào bếp nấu nướng một mình. Ban đầu hắn chỉ để cậu tự làm mọi thứ, không quan tâm quá nhiều, nhưng lâu dần hắn lại sinh ra thói quen thích nghe tiếng lọc cọc dưới bếp vào lúc ba giờ sáng, nơi luôn thoảng qua mùi bơ dịu nhẹ. +
Cậu đã luôn ngồi ăn một mình trong căn bếp rộng lớn của tòa lâu đài lạnh lẽo. Sau này, khi hắn bắt đầu ngồi ngoài cửa quan sát, lúc nào hắn cũng sẽ có phần dù hắn chẳng muốn ăn cho lắm, nhưng hắn chưa bao giờ từ chối tấm chân tình này. +
Monarch:“ Món này không có gì cao siêu… đừng chê” Cậu đưa đĩa bánh cho hắn rồi ngước nhìn. +
Theseus:“ Cảm ơn em” Cầm lấy đĩa bánh, hắn lại mỉm cười lần nữa. Hình dáng vẫn y hệt, mùi thơm và hương vị ấy gần như chưa bao giờ thay đổi. Sao hắn lại có cảm giác mình sắp khóc thế này? Nhục thật. +
Sau khi dùng bữa xong, cả hai trở về phòng. Hắn tĩnh lặng đọc sách, còn cậu lại vùi đầu vào đống giấy tờ. Mãi đến gần trưa, mọi việc mới tạm dừng. Ăn trưa xong, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ; trời đã ấm hơn nhưng tuyết vẫn không ngừng rơi. Có lẽ cậu đã biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu. Chuẩn bị xong đồ đạc, Monarch đội chiếc mũ phớt, cầm lấy cây gậy của mình rồi quay sang nói với Theseus. +
Monarch:“ Anh cứ ở đây, tôi qua chỗ Pávóreios chút” Chống cây trượng xuống đất, cậu bước ra cửa. +
Theseus:“ Anh đi với em” Cất cuốn sách lên kệ, hắn khoác lại áo Blazer, lấy mũ Panama của mình đội lên. +
Monarch:“ Không cần, tôi đi chút thôi. Cần phải dừng tuyết rơi nếu không dân chúng trong thành sẽ khó khăn” Cậu quơ tay lắc đầu. +
Theseus:“ Anh đi cùng em” Hắn gằng giọng khó chịu. +
Monarch:“ …Tùy anh” Cậu thở dài mở cửa bước ra ngoài. +
Con thuyền bay khổng lồ lượn lờ giữa cơn bão tuyết dữ dội rồi từ từ hạ độ cao xuống trạm canh gác. Hai viên pha lê phát sáng giúp cậu nhìn rõ hai người lính đang bước tới. Họ dẫn cả hai đến trước cánh cửa lớn, cổng đá dẫn vào nơi trú ngụ của con rồng băng. Trước khi tiến lại gần, Monarch đã bảo Theseus đứng đợi ở một khoảng cách khá xa; dù không muốn, hắn vẫn lẳng lặng nghe theo. +
Thế nhưng, khi cậu còn chưa kịp chạm tay vào cửa, nó đã tự động mở toang. Một thân hình trắng muốt lao nhanh tới, đẩy ngã cậu xuống nền tuyết lạnh giá. +
Pávóreios:“ Monarch! Em có sao không? Không liên lạc được với em thật khó chịu” Dụi mũi vào người cậu, Pávóreios liếm cậu một cái. +
Monarch:“ Ôi mặt trời ơi! Pávóreios! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có liếm! Ứớt hết rồi, tránh ra coi!” Cậu cố sức đẩy cái mũi của con rồng ra. +
Pávóreios:“ Xin lỗi, anh lo quá” Ngồi xuống, Pávóreios ngoắc ngoắc cái đuôi. +
Monarch:“ Urhh thật là” Cậu đứng dậy phẩy phẩy tay cùng phủi người. +
Pávóreios:“ Lần đầu tiên chúng ta bị ngắt kết nối lâu như vậy” Nằm xuống, Pávóreios buồn bã. +
Monarch:“ Bộ mấy kỵ sĩ trước cũng dính trò này của anh à?” Cầm lại cây trượng, cậu nhướng mày. +
Pávóreios:“ Không” Lắc nhẹ đầu, đôi mắt xám liếc sang khinh thường ai kia đang đứng khá xa. +
Monarch:“ …Anh khỏe là tốt rồi, cũng thật lạ khi không nói chuyện và ở gần anh” Xoa xoa chiếc mũi sần sùi, cậu nheo mắt. +
Pávóreios:“ Em gặp Solladen chưa?”. +
Monarch:“ Rồi, cái nết của ảnh vẫn chả đổi, phiền” Nhếch miệng, cậu đảo mắt khi nhắc đến anh hai. +
Pávóreios:“ Vậy mới là Solladen, bay một chuyến không?” Con rồng trắng giang cánh ra hào hứng hỏi. +
Monarch:“ Em xin lỗi, nhưng chắc phải để khi khác rồi. Em còn rất nhiều việc phải làm, gặp anh sau” Vỗ vài cái vào mõm con rồng băng, cậu lắc nhẹ đầu. +
Pávóreios:“ Thật đáng buồn, đừng làm việc thâu đêm đấy” Hơi băng trắng bay ra từ mũi con rồng, Pávóreios dụi nhẹ vào tay cậu. +
Monarch:“ Anh thì thôi kén chọn đi” Nhắc đến chuyện ăn uống của Pávóreios cậu lại mắc cười, thứ kén chọn. +
Pávóreios:“ Biết rồi” Quạu quọ, con rồng băng quay đầu. +
Theseus:“ Về tắm liền” Khì mũi khi ngửi thấy cái mùi khó chịu từ Pávóreios trên người cậu, hắn nhăn nhó. +
Monarch:“ Khỏi nhắc”. +
Đúng như cậu nghĩ, ngay khi cậu rời đi, bão tuyết đã dừng lại; cái sự cáu kỉnh của Pávóreios đôi khi thật phiền phức. Mọi thứ diễn ra yên bình trong vòng vài năm tới. Để giữ vững nền hòa bình giữa hai vương quốc, Tiberius đã thả Morraneus về. Tuy nhiên, Marella đã tước quyền thừa kế của gã và trao nó cho con gái gã là Velorania, một con rồng xứng đáng hơn hẳn về cả nhân cách lẫn tình hữu nghị. +
Tình hình dần ổn định khi Meridionali và Afuera ngừng giao chiến với Oriental và Draigana. Họ tạm thời thoát khỏi sự chi phối của Erebryn và tuân theo mệnh lệnh của Theseus khi vị chúa tể của họ yêu cầu đình chiến để bảo tồn lực lượng. Những kẻ tôn thờ vị thần xấu xa dù không cam tâm nhưng cũng phải im lặng trong các cuộc họp thường niên. Bọn chúng sợ hãi cái nhìn từ con rồng đen; tuy không phục nhưng tạm thời chẳng kẻ nào dám gây ra bạo loạn. +
Hòa bình đã một lần nữa trở lại trên toàn cõi. Draigana trở nên giàu đẹp hơn nhờ giao lưu tốt đẹp với các lục địa khác; việc học hỏi và phát triển luôn là mục tiêu hàng đầu. Monarch vẫn thường xuyên bay đến nơi này cùng với Pávóreios dưới ánh nhìn không mấy thân thiện từ chúa tể hắc ám. +
Tuy thế, trước sự hiện diện của lãnh chúa đảo Dragonmount, con rồng bóng tối không dám làm gì quá trớn. Có vẻ ký ức cũ không trở lại sớm như cậu nghĩ, nhưng những kỷ niệm mới và trải nghiệm khó quên đều vô cùng quý báu. Dù chưa biết khi nào mới tìm lại được chính mình, nhưng kỵ sĩ rồng của gia tộc mặt trời luôn trân trọng những gì mình đang có. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Tới Arc 23 rồi bravo! +



Cảm giác như bị gâu gâu liếm vào mặt ý nhờ:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Chó liếm à🐶