Chapter 83: The Dark Master.

+
Chapter 83: The Dark Master. +
Year 6000, Day 12, Fourth Moon. +
Trong đêm khuya thanh tịnh, gió thổi lay nhẹ những bóng cây, ánh sáng rực rỡ từ các Lunamne chiếu rọi qua các đám mây xuống mặt nước trong biếc của hồ Lam Ngọc. Các bầy tôi trung thành và mạnh mẽ bậc nhất của chính bóng đêm tập hợp; chúng chia ra phân nửa quanh hồ và phân nửa tại khung cổng lớn trong lâu đài Baphomet, chờ đợi thời khắc mà chúng đã mong mỏi mấy ngàn năm qua. +
Những thành viên còn lại của Thất tinh Khải huyền đứng trên mỏm đá cao nhất của hồ. Với sức mạnh từ nguyên tố bóng đêm, những đám mây đen dày trên bầu trời được Dormir điều khiển, chúng dần tan nhẹ vào không khí để lộ những mặt trăng vĩ đại sáng rực trên bầu trời đầy sao. +
Bước lên một bước, những gam màu đen xám của bóng đêm tỏa ra từ người con rồng băng già. Avgrund ngước nhìn lên trời, che kín mọi thứ bằng bóng đêm được ban cho bởi chúa tể của mình. Trong khi đó, con rồng gió phát sáng lấp lánh ánh bạc tím nhẹ, Nythta hướng tay phải về phía hồ Lam Ngọc, tay trái về phía các Lunamne đã bị che kín. +
Những ánh kim nhấp nháy liên tục khi luồng sáng bạc tím chiếu đến mặt hồ và bầu trời. Màn đêm lập tức biến mất và mặt hồ lóe sáng với các Lunamne đã khuyết hoàn toàn. Khi sự chói mắt đó biến mất, đồng thời cũng là lúc điểm sang ngày mới. Hai viên pha lê tím nhấp nháy liên tục khi bầu trời bên ngoài sáng rực cùng lời cầu nguyện của các bầy tôi. Khung cửa đột nhiên hiện lên một mảng không gian lạ mang khung cảnh của những dải ngân hà, từ đó một bàn chân màu tím bước ra. +
8 a.m in the morning of Day 20. +
Monarch:“ Gwyneira? Con đâu rồi?” Đi quanh các phòng tìm con gái mình nhưng cậu chả thấy nó đâu. +
Raelynn:“ Chàng ơi! Con bé ở trong bếp này” Đi ra khỏi bếp, Raelynn gọi. +
Monarch:“ Nó làm gì trong này?” Vừa vào bếp thì cậu thấy con gái đang làm gì đó. +
Raelynn:“ Con nó bảo muốn tự làm đồ ăn sáng, nhìn nó giống chàng khi nhỏ ghê” Cười tủm tỉm với cách mày mò làm đồ của Gwyneira, Raelynn dựa vào cậu. +
Monarch:“ Anh bắt buộc phải thế, bảo con dừng lại đi. Nói nó để người hầu làm rồi ra ngoài chơi một chút, ăn xong còn phải học bài nữa. Nếu con muốn học nấu ăn thì đợi chiều rảnh nàng có thể chỉ cho con vài thứ. Mới có tám tuổi, tài lanh rồi lại bị thương” Cậu chán nản thở dài nói với Raelynn. +
Raelynn:“ Em biết rồi, giờ chàng đi luôn sao?” Quay sang nắm tay cậu Raelynn hỏi. +
Monarch:“ Anh sẽ ăn sáng ở đấy, em không cần lo, phải chăng điều đấy làm em phiền lòng?” Nắm lại tay phu nhân, cậu hơi cúi đầu nhìn xuống. +
Raelynn:“ Cuộc hôn nhân này là do cha sắp đặt, chàng không hề mong muốn nó, em không sao… chàng có thể ly hôn nếu muốn” Raelynn lắc nhẹ đầu thông cảm. +
Monarch:“ Gwyneira còn quá nhỏ, đây là trách nhiệm anh phải hoàn thành. Anh nghĩ mọi thứ sẽ dễ chấp nhận hơn với con bé khi nó lớn hơn” Nhìn con gái say mê với mấy vật dụng nấu ăn, cậu khẽ nhíu mày. +
Raelynn:“ Chàng lúc nào cũng như vậy… Lựa chọn như thế nào là nằm ở chàng, em sẽ không can thiệp. Thế nhưng, đôi mắt của con bé thực sự rất giống chàng” Raelynn mỉm cười nhìn sang con gái vẫn đang loay hoay với củ cà rốt trên thớt, nhẹ nhàng nói. +
Monarch:“ Hmm anh mong nó sẽ là một kỵ sĩ giỏi, như thế tương lai của con sẽ đảm bảo”. +
Raelynn:“ Chưa chắc con đã là kỵ sĩ, chàng à”. +
Monarch:“ Con mang dòng máu của cả hai gia tộc Solladwaed và Winterfell, khả năng rất cao khi lớn lên con sẽ là một kỵ sĩ”. +
Raelynn:“ Cứ bình tĩnh đi, cứ để con phát triển theo lẽ thường, em biết chàng muốn những gì tốt nhất cho con”. +
Monarch:“ …Đúng… chỉ là… rồi có ngày anh sẽ không ở đây nữa. Vì thế chuẩn bị hành trang cho tương lai của Gwyneira là rất quan trọng trước thời điểm đó”. +
Raelynn:“ Em mong chàng chọn lựa thời điểm thích hợp, em không muốn con bé ghét bỏ chính gia đình mình”. +
Monarch:“ Anh sẽ làm tốt nhất có thể… nhưng cuộc sống luôn đầy những điều bất công” Buông tay Raelynn ra, cậu rời đi. +
Raelynn:“ …Nó vốn đã bao giờ công bằng đâu, nhưng em rất vui khi anh tìm được gia đình thật sự của mình” Nhìn tấm lưng vững chãi phía trước, đôi mắt xanh dương đầy hạnh phúc. +
Tuy biết là không thực sự đúng đắn, nhưng cậu đã đem toàn bộ quá khứ trước kia của mình kể cho Raelynn nghe. Nàng là một người phụ nữ hiểu chuyện, nhân hậu và giàu lòng đạo đức. Raelynn lập tức hiểu ý chồng; nàng biết ngày này rồi cũng sẽ phải tới. Họ vốn không đến với nhau vì tình yêu mà là bởi một sự ép buộc không thỏa đáng, thế nên nàng chẳng hề trách móc Monarch một lời nào. +
Monarch đã phải chịu đựng quá nhiều bất công kể từ khi sinh ra, trong khi nàng lại luôn là một đứa trẻ được yêu chiều. Raelynn thầm cảm thấy nhẹ lòng và vui mừng khi cuối cùng cậu cũng đã tìm được nơi mình thực sự thuộc về, nơi có máu mủ, bạn bè, có người mà cậu thực lòng yêu thương, và là nơi mà cậu cuối cùng cũng có thể gọi là Nhà. +
Vừa bước ra khỏi cánh cửa lớn trên đảo, cậu đã thấy có người đứng đợi sẵn ở đó. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu đã biết ngay là ai. Phong cách ăn mặc của hắn vẫn thế: lịch lãm, trang trọng, nhưng cũng đầy vẻ khó gần và lạnh lẽo. Cậu luôn ưa chuộng kiểu cách lịch sự với những bộ âu phục đắt tiền, cũng như ghét bị ướt, bị bẩn, và tất nhiên là không chịu nổi quần áo có một nếp nhăn. +
Một quý ông đúng chuẩn. Phong cách ăn mặc phần nào nói lên nhân cách của con người ta, và việc luôn khoác lên mình những bộ đồ lịch sự, đẹp đẽ chính là cách bạn thể hiện sự tôn trọng dành cho những người xung quanh. +
Theseus:“ Trễ một phút” Nhìn đồng hồ, hắn nhăn mày. +
Monarch:“ Xin lỗi, nhưng sao nay đến sớm vậy?”. +
Theseus:“ Có tin xấu… em lại nắm tay hay lại gần mụ đàn bà kia nữa à?” Hít một hơi, hắn khì mũi. +
Monarch:“ Tôi nhắc lại lần cuối, cẩn thận lời nói của mình. Dù anh có không thích đi chăng nữa, Raelynn vẫn là một người phụ nữ đáng được tôn trọng, anh không được phép nói nàng ấy như vậy” Cậu chọc mạnh ngón tay vào ngực hắn cảnh báo. +
Theseus:“ Biết rồi, đi thôi. Có lẽ, chiến tranh lại một lần nữa xảy ra rồi” Tạch lưỡi nói rồi hắn đưa tay ra. +
Monarch:“ …Chúng ta sẽ thắng một lần nữa… cùng nhau” Nhìn xuống bàn tay kia, cậu nắm chặt lấy nó, ánh mắt kiên định nhìn hắn. +
Theseus:“ Phải… cùng nhau” Siết chặt nắm tay, hắn mỉm cười. +
Empire Alagaëa, capital Ancigon, Ancigon Capital Command. +
Bước đi trên hành lang dài của tòa nhà, Sol Ardente trông có vẻ lo lắng. Nhưng tại sao một Elder Preserver lại xuất hiện ở nơi này? Đứng trước căn phòng của một trong ba Phó tổng Tham mưu trưởng, anh chần chừ một hồi lâu. Thế nhưng, ngay khi anh vừa định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra từ bên trong. +
Benimaru:“ Master Sol Ardente, tôi lấy làm vinh dự khi anh ghé thăm nhưng tôi đang có việc” Hạ đầu cúi chào, Benimaru lướt qua. +
Sol Ardente:“ Benimaru! Đợi đã!” Ngước đầu nhìn theo con Wyvern đỏ, Sol Ardente hít một hơi sâu. +
Benimaru:“ Tôi không có gì để nói với anh cả, Sol Ardente” Lạnh lùng trước câu gọi, con Wyvern dừng lại. +
Sol Ardente:“ Sao lại không? Đồng ý với những gì anh đã nói đi, em có thể quay lại mà” Đôi mắt lo lắng, anh nhìn người em cùng dòng máu. +
Benimaru:“ Tôi không muốn nhìn thấy mặt họ” Làn khói trắng bay lên từ mũi, con Wyvern đỏ lựu gầm gừ nhẹ. +
Sol Ardente:“ Anh và cha xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em vào lúc đó. Nhưng hiện tại anh hoàn toàn có thể rồi! Hãy quay lại với gia đình đi, dù muốn hay không thì em vẫn là em họ của anh. Thật không đúng chút nào khi chú Ignatius lại đồng ý với cha mẹ em để trục xuất em. Nhưng giờ đây chú ấy đã không còn là patriarch nữa, tội lỗi mà chú ấy gây ra tuy không thể xóa nhòa… nhưng em vẫn có thể trở về với gia tộc một lần nữa cơ mà!” Cố gắng níu kéo người em của mình, Sol Ardente bước lại gần hơn một bước. +
Benimaru:“ Và tại sao em phải làm vậy? Anh nói xem, chính hai người đó đã chối bỏ em, trở về ngôi nhà đó chỉ tổ để người ta cười vào mặt” Quay đầu lại, Benimaru không giấu nổi sự tức giận, nhưng vẻ bình tĩnh vẫn được giữ lại trên gương mặt nhờ những năm tháng huấn luyện dày đặc bởi Cocytus. Một làn hơi lửa đỏ rực khẽ thoát ra từ khóe miệng anh. +
Sol Ardente:“ Anh biết, nhưng ai trong nhà cũng đều mong em”. +
Benimaru:“ Xin lỗi nhưng tôi không thể. Thứ bọn họ thèm khát chỉ là sức mạnh và cái chức vụ này. Đến giờ thì tôi đã phần nào hiểu được lý do tại sao con rồng kia lại ra tay giết sạch sẽ mọi thứ” Đôi mắt nhấp nháy ánh lên sắc đỏ, Benimaru khẽ nhắm mắt, hơi quay đầu đi nơi khác. +
Sol Ardente:“ Không phải như vậy! Em đừng đem gia đình ra so sánh với thứ kinh tởm đó! Hắn ta không xứng!” Ý muốn bảo vệ gia đình mạnh mẽ của Sol Ardente có lẽ phần nào là vì anh đang cố trốn tránh, không muốn phủ nhận sự thật cay đắng. +
Benimaru:“ Em tin tưởng và yêu quý nhà Vua, cũng như Hoàng đế của Đế quốc này. Dù hắn ta từng làm ra nhiều việc không thể tha thứ, nhưng anh hãy nhìn lại xem, đó có thực sự hoàn toàn là lỗi của hắn không? Dù anh đã được nghe kể mọi thứ từ Vua Tiberius, ngài ấy cũng đã chứng tỏ lòng vị tha xứng đáng, chấp nhận hắn làm một servant để giữ lại bên cạnh nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Vì mục đích cao cả hơn, Đức Long Quân chắc chắn không sai thưa anh họ, dẫu cho ngài ấy đã phải bỏ mạng một lần… Dù vậy, ngài ấy vẫn chọn đứng cạnh một con rồng duy nhất suốt hơn mấy trăm năm qua. Bằng đôi mắt trần nơi nhân thế, anh hãy nhìn cho thật kỹ một lần nữa đi” Trút hết nỗi lòng mình, Benimaru nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam đậm của người anh họ rồi quay lưng bỏ đi, để lại Sol Ardente đứng chết lặng trước những lời nói chân thật. +
Sol Ardente:“ Anh… anh…” Elder Preserver of Calorath lắp bắp, phải chăng anh đã quá khắt khe, trước lòng yêu thương gia đình và sự thật của lịch sử. +
Judy:“ Ummm… có chuyện gì ở đây sao?” Ôm đống giấy tờ trên tay, Judy nhìn Sol Ardente hỏi. +
Sol Ardente:“ Haizzz không có gì, cô không cần bận tâm” Thở dài, Sol Ardente chán nản bước đi. +
Judy:“ Anh nói dối tệ vãi, nói nghe coi, làm gì mà Benimaru giận dữ vậy?” Judy ngả ngớn bước đi cạnh con Wyvern lửa. +
Sol Ardente:“ …Tôi muốn em ấy quay về nhà” Đôi mắt trầm nhìn mặt sàn trắng đang soi bóng chính mình. +
Judy:“ Ừ quay về nhà…What!?” Gật gật đầu rồi chợt nhận ra, Judy la làng lên. +
Sol Ardente:“ Cô ồn quá rồi đấy” Khác với sự bình tĩnh thường ngày, con Wyvern cam nay lại hơi nóng nảy lạ thường. +
Judy:“ Thiệt luôn? Về Burning Lancer á? Gặp tôi chắc tôi cũng chửi, tính ra bên đó đuổi ảnh mà, mắc gì ảnh về chi?” Đục cái mặt ra, con thỏ hồng nhạt thẳng tính. +
Sol Ardente:“ Đó là lúc mà Ignatius vẫn là Patriarch, giờ thì khác rồi” Dừng lại, Sol Ardente tỏ ra khó chịu khi con thỏ nào đó nói xấu gia đình mình. +
Judy:“ Ờ thì tôi chưa thấy nó khác lắm, không có ý gì đâu nha đừng nướng tôi. Nhìn lại thử đi, lịch sử nói lên rất nhiều điều đấy” Né xa ra tý khi bỗng thấy mông mình hơi nóng, Judy nói tiếp. +
Sol Ardente:“ Sao cả cô và Benimaru đều nhắc về chuyện xưa vậy!?” Bực mình, Sol Ardente lớn tiếng. +
Judy:“ Bình tĩnh ba ơi! Tui cũng có sai đâu, thì không phải do cha mẹ của thằng đen thùi lùi kia gây họa sao? Nếu như có tình yêu thương thì chắc giờ mình còn yên bình á” Tranh thủ nói xấu ai kia, Judy cười ha hả. +
Sol Ardente:“ …Tôi… nhưng nếu hắn ta không làm theo ý Erebryn thì đâu có chuyện này” Vẫn cứng đầu, Sol Ardente cố cãi. +
Judy:“ Thiệt luôn? Rồi ông tính cãi tới mai hay gì? Ổng đâu có sự lựa chọn, có phải anh chưa thấy ổng bị Erebryn điều khiển bao giờ đâu?”. +
Sol Ardente:“ Thì…” Không còn gì để biện minh, con Wyvern cam lại dừng bước. +
Judy:“ Chấp nhận mình sai đi, dù gì ổng cũng đang sửa sai mà, làm khá tốt đấy chứ. Giờ anh là patriarch rồi, anh có thể nhận ổng lại vào clan mà”. +
Sol Ardente:“ Không thể đâu, mấy ông già kia không chịu đâu” Sol Ardente lắc đầu chán nản ngồi xuống. +
Judy:“ Cha anh cũng muốn vậy mà, dù đếch biết sao ổng còn sống mà anh lại được chọn nữa… mà nah ai biết Aurynel nghĩ gì đâu” Judy cười cười nhún vai. +
Sol Ardente:“ Hắn sẽ không đồng ý đâu”. +
Judy:“ Hmmm nói cũng đúng. Đúng là ổng sẽ đéo đồng ý thật… Mà tôi nghĩ Benimaru cũng thế. Nhưng anh ta không ghét anh đâu, tin tôi, tôi biết mà” Chọt chọt cánh của Sol Ardente, con thỏ cười giả trân. +
Sol Ardente:“ …Không phải cô còn việc để làm à?” Quay sang nhìn đống tài liệu, Sol Ardente nhướng mày. +
Judy:“ Á chết mẹ quên!” Giật mình, Judy phi như bay. +
Island of Salvation, Baphomet castle. +
Erebryn:“ …Triệu tập Eirlys đến đây” Ngẫm nghĩ, con rồng tím ra lệnh. +
Samson:“ Yes, Master” Cúi đầu, Samson rời đi. +
Eirlys:“ Master? Ngài cho gọi ạ?” Rụt rè bước vào từ cửa, Eirlys hỏi. +
Erebryn:“ Phải~ lại gần hơn đi con gái à” Cả bầu trời sao màu tím như chuyển động trong căn phòng tiến gần hơn với Eirlys. +
Eirlys không thích bóng tối chút nào, con bé luôn sợ hãi thứ đen kịt không lối thoát này, nhưng nó không thể chạy trốn. Tiến gần hơn với đôi mắt như ngôi sao bốc cháy, nó run rẩy. +
Erebryn:“ Con không muốn trả thù cho mẹ con sao?” Lão thâm độc mà thì thầm. +
Eirlys:“ C-con muốn” Rụt rè sợ hãi, Eirlys chỉ muốn biến mất cho xong. +
Erebryn:“ Vậy thì ta có một kế hoạch dành cho con đây… và ta nữa. Tại một nơi khá xa đấy ahahaha” Nụ cười ma mị của kẻ xa ngã vang vọng khắp căn phòng. +
Day 27, Dragonmount island, Monarch room. +
Monarch:“ Tới giờ rồi đi đây” Đặt xuống cây bút máy, cậu đứng dậy. +
Theseus:“ Em có chắc là em đi một mình ổn ko?” Cầm chiếc áo măng tô màu kem hắn đưa cho cậu, tỏ vẻ lo lắng. +
Monarch:“ Ổn, chỉ đi gặp các lãnh chúa khác thôi. Tôi đến đó nhiều lần rồi, anh lo mà về bên kia đi” Đeo bao tay vào, cậu nhắc nhở. +
Theseus:“ Hmmm thật phiền phức” Hắn khó chịu nhăn mày. +
Monarch:“ Đừng để tôi phải nhắc lại, Theseus. Anh đã thề. Là một hiệp sĩ, một hiệp sĩ rồng, một nghĩa vụ và tước vị cao cả. Thưa Ser Theseus, anh bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ bội thề, hãy nhớ kỹ điều đó” Ngước đầu lên, cậu thở dài, chỉ đầu cây trượng của mình vào ngực Theseus đẩy mạnh. +
Theseus:“ Điều đó chỉ là cái cớ để anh ở lại Đế quốc thôi, cảm giác bất an rất khó chịu em biết không? Anh có cảm giác xấu về chuyến đi này của em” Đầy đầu rồng trên ngực ra, hắn nắm nhẹ tay cậu. +
Monarch:“ Về vụ vỡ ly tối qua à? Dù có xảy ra thì cũng không sao, tôi không dễ giết như vậy, còn có Obsidian đi cùng” Nắm lại bàn tay kia, cậu chắc giọng. +
Theseus:“ Em bây giờ rất dễ giết, Monmon à” Hắn mỉm cười mỉa mai. +
Monarch:“ Thôi gọi như vậy đi! Không dễ giết, tuổi tác chưa làm chậm tôi được đâu” Giựt tay mình ra, cậu dộng mạnh cây trượng xuống đất. +
Theseus:“ Tuổi tác cũng chưa làm chậm được anh đâu, còn khỏe lắm” Hắn ngả ngớn sát lại gần. +
Monarch:“ Đứng xa xa ra, nếu cái lưng không phản bội thì sẽ ổn thôi” Né người ra xa, cậu đấm nhẹ lưng mình. +
Theseus:“ Mới tý tuổi đau lưng” Hắn lại cười mỉa mai. +
Monarch:“ Ngồi nhiều được không? Làm như ai cũng như anh, anh hai đau lưng suốt kia kìa… kèo này chắc chết trước khi già” Hất mặt, cậu lẩm bẩm. +
Theseus:“ Đau lưng chưa chết được đâu”. +
Monarch:“ Có khi bị bệnh gì đó, ai biết, khỏe thì khỏe nhưng đâu phải không có bệnh trong người?”. +
Theseus:“ Khỏi lo, có nhiều người chữa được, không chết đâu”. +
Monarch:“ Bắt đầu nhiều chuyện rồi đó, từ khi nào mà anh nói nhiều vậy?” Quay người lại cậu nhướng mày. +
Theseus:“ Từ khi gặp em” Hắn áp nhẹ tay lên má cậu. +
Monarch:“ Gặp ai nói nhiều ít tính sau, trễ rồi” Quay người đi, cậu mở cửa. +
Theseus:“ …Message… sao lại không trả lời?” Liên lạc với Avgrund như mọi khi nhưng không ai trả lời, nỗi lo trong hắn lại tăng lên. +
Empire Alagaëa, capital Ancigon, Capitol Building. +
Kaizer:“ Này anh có cái này hay lắm nghe không?” Đi kè kè bên cạnh Serena, con sói xám ngó xung quanh rồi hạ đầu xuống nói nhỏ. +
Serena:“ Gì anh? Nói em nghe” Có trò để quậy, con cáo đỏ hí hửng. +
Kaizer:“ Đây, mình sẽ làm như này” Kaizer thì thà thì thầm với Serena. +
Judy:“ …Hai đứa này tính bày trò gì nữa vậy trời? Chị phải đi rồi hả?” Khinh bỉ nhìn chó với cáo, Judy quay qua ôm Dealla lắc đít qua lại. +
Dealla:“ Ừ, tới phiên trực rồi. Họp xong chị đón em, xong mình đi ăn ha” Xoa nhẹ đầu con thỏ hồng nhạt đang ôm mình, Dealla cười nhẹ. +
Judy:“ Dạ!!!!!!!!!!!” Judy hào hứng nhảy cẩng lên. +
Tiberius:“ Hmmm chẳng phải ngươi nên đi rồi sao Guard Commander?” Bước ngang qua hai con thỏ, con rồng biển lạnh lẽo liếc xuống. +
Dealla:“ Tôi đi ngay đây, thưa Đức vua” Dealla nghiêm túc cúi đầu. +
Tiberius:“ …Sao còn chưa đến?” Nhìn Dealla rời đi, Tiberius khẽ nhíu mày nhìn ra ngoài trời. Đang định bước tiếp thì đột ngột có một Cổng mở ra, con rồng đen bước ra từ đó. Y nhìn lên, đôi mày cau chặt lại đầy khó chịu. +
Đứng trước cửa lớn của hội trường Thánh Long, Tiberius không nhìn ra phía sau mình, con rồng đen dừng lại sau vai con rồng biển. +
Tiberius:“ Ngươi đến trễ”. +
Theseus:“ Nên thấy may mắn khi ta tới đi” Cười nửa miệng, hắn mỉa mai. +
Tiberius:“ Chú ý giọng điệu của anh. Nếu như không vướng víu việc nước anh nghĩ anh sẽ có cơ hội ở gần em ấy sao?” Tức giận, Tiberius gầm gừ quay đầu lại. +
Theseus:“ Cho dù không có thì ngươi cũng có được em ấy để ý tới đâu” Nói như một điều hiển nhiên, Theseus nhún vai. +
Tiberius:“ Đúng là ký ức rất quan trọng nhỉ” Dứt lời, cửa hội trường được mở ra, Tiberius bước vào với lời giới thiệu của Leon. Ngồi vào vị trí của mình với Theseus đứng kế bên, kỳ họp Quốc hội bắt đầu. +
A few hours later, somewhere outside the territory of Snowwinter capital. +
Hiếm khi nào Pávóreios lại không chịu đi cùng. Dù cậu không rõ lý do là gì, nhưng con rồng trắng có biểu hiện khá kỳ lạ vào ngày hôm qua, ngay khi cậu ngỏ ý muốn cùng bay đến Greenlands để gặp lãnh chúa Wooden. Dù nơi này cũng bị bao phủ bởi tuyết trắng, nhưng tên của nó lại là Greenlands, thật khó hiểu. +
Ngồi trên lưng Obsidian, cậu đưa mắt nhìn quanh con đường mòn nhỏ dẫn đến nơi ở của vị lãnh chúa vùng này giữa cơn bão tuyết vừa kéo đến. Đích đến cũng đã rất gần và bão tuyết không quá lớn, nên cậu vẫn quyết định đi tiếp, mặc cho chú ngựa khó tính này chẳng thích thú chút nào, cứ liên tục thở phì phò để tỏ vẻ bất mãn. +
Monarch:“ Thôi nào Obsidian, chúng ta gần tới rồi” Vỗ nhẹ vào cổ con ngựa đen tuyền, cậu nói. +
Con ngựa khó chịu khì mũi bước tiếp từng bước, nhưng chỉ chưa đầy mười bước nó dừng lại cảnh giác nhìn xung quanh, Obsidian kêu lên vài tiếng the thẻ. +
Monarch:“ Ta biết, có gì đó không ổn. Nếu xảy ra chuyện, ngươi phải lập tức chạy về ngay. Báo tin cho anh hai, nhớ chưa?” Vuốt ve chú ngựa của mình, cậu âm thầm siết chặt chuôi kiếm. +
Cơn bão tuyết bất thường đột ngột dừng lại. Một hình bóng đen kịt với đôi cánh rộng lớn bay lướt qua trên đỉnh đầu khiến Obsidian giật mình hí vang trời. Tiếng vỗ cánh xé gió quay ngược trở lại rồi đáp rầm xuống đất. Cậu nhanh chóng xuống ngựa, thả dây cương. Chú ngựa đen tuyền hoàn toàn không thích điều này, nó lập tức đưa đầu đến cắn chặt lấy vạt áo cậu lôi lại. +
Monarch:“ Ta không chết được đâu, đi đi, nhanh nhất có thể” Quay người lại, cậu vuốt nhẹ mõm chú ngựa khó tính. +
Obsidian không muốn đi, nó biết chủ nhân của nó đang gặp nguy hiểm. Đồng hành cùng người đàn ông này kể từ khi mới sinh ra, nó biết thừa Monarch đang nói dối. Sao mà chẳng thể chết được chứ? Đó là kẻ thù, là một con rồng đấy! Nó không muốn bỏ cậu lại đây một mình, dù cho bản thân có bị thiêu cháy bởi ngọn lửa tàn khốc. +
Monarch:“ Nghe lời nào Obsidian. Ta biết ngươi chưa bao giờ chịu nghe lời, nhưng lần này thôi. Ta hứa khi về sẽ thưởng cho ngươi nguyên một kho táo, hứa danh dự” Cậu vỗ nhẹ lên mũi Obsidian mà dỗ dành. +
Táo cái nỗi gì, nó đâu có ham ăn đến mức đó! Nhưng mà… một kho táo thì đúng là nhiều thật. Lợi dụng lúc chú ngựa đang lơ là, Monarch dứt khoát giật vạt áo mình ra khỏi miệng nó. Obsidian quạu quọ dậm mạnh chân xuống đất, nhưng nền tuyết dày khiến nó không thể nghe tiếng móng của mình vang trên đất. +
Monarch:“ Nhanh đi, không có thời gian đâu” Cậu quay đầu lại, trực tiếp đối mặt với ánh mắt tím trước mặt. Có vẻ con rồng này không quá to lớn, nhỏ hơn Astraios khá nhiều; theo cậu ước chừng, nó có lẽ không cao quá năm mét. Vẫn có cơ hội thắng. +
Obsidian chần chừ một nhịp rồi quay đầu chạy về hướng đường mòn phía sau. Nhưng chưa chạy được mấy bước, nó đã bị chặn lại bởi một nhóm gồm năm đến sáu kẻ lạ mặt vây quanh. Không cần Monarch phải hỗ trợ, Obsidian hung hãn lao thẳng đến, hất văng một tên bay thẳng lên ngọn cây dương gần đó rồi phi nước đại một mạch mất hút. +
Monarch:“ Kèo này không xong rồi” Cậu thì thầm với chính mình khi thấy mình đã bị bao vây bởi tốp năm người khi nãy. +
Eirlys:“ Ngoan ngoãn đầu hàng đi, tôi không muốn giết ngài đâu” Eirlys rụt rè lên tiếng. +
Monarch:“ Ai chưa đánh lại hàng? Để coi ai chết trước” Vứt cái áo măng tô sang bên, cậu nhăn mày nhìn con rồng trước mặt. +
Wooden:“ Lord Monarch, giơ tay chịu trói đi. Cậu không thể sống sót với từng này người đâu” Một người đàn ông trong độ tuổi trung niên bước ra từ đằng sau Eirlys. +
Monarch:“ Lord Wooden?….” Thấy vị khách mình đến để gặp, đôi mắt vàng khá bất ngờ nhưng cậu biết có gì đó đã xảy ra. +
Wooden:“ Đáng lẽ chúng ta phải bắt đầu cuộc chiến này từ lâu về trước, Ser Monarch” Nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, đôi mắt lờ đờ hơn thường ngày, ông nói. +
Monarch:“ Không, bây giờ nó sẽ kết thúc” Hai tay cầm chuôi kiếm, cậu rút nó ra, thanh Deyja và Flameoath lóe sáng trong trời tuyết rơi u ám. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Tháng 5 với 6 bận đi thực tập nên hên xui tháng 6 có đúng tiến độ ko. +



Áaaaaa đánh nhau!
Chém lộn kìa!