Chapter 84: Crimson Snow.

+
Chapter 84: Crimson Snow. +
Kiếm của họ rời khỏi vỏ ngay khi âm thanh sắc bén từ phía Monarch vang lên. Xoay nhẹ Deyja và Flameoath trong tay, cậu lao vào trận chiến với bảy người đàn ông trưởng thành. Người ta bảo rằng khi thanh kiếm đen đó tuốt vỏ, người đàn ông tóc đỏ chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ trận đấu kiếm nào. Tránh né những lưỡi kiếm của kẻ thù, cậu sẽ giết tất cả thuộc hạ của vị lãnh chúa trước mặt nhưng tuyệt đối không thể giết ông ta. +
Nếu Wooden chết, chiến tranh sẽ lại diễn ra trong vương quốc, điều đó quá mạo hiểm. Dù đã có tuổi, ông vẫn thể hiện mình là một kiếm sĩ giỏi khi có thể đánh tay đôi với cậu trong một khoảng thời gian ngắn. Đạp ngã Wooden, cậu nhân cơ hội chạy đi. Con người không đáng ngại, nhưng rồng thì có, rút lui lúc này là cách tốt nhất. +
Eirlys không muốn phải đối mặt với Erebryn sau khi nhiệm vụ thất bại, vì thế cô vỗ cánh mạnh về phía Monarch, tạo ra một luồng gió lớn đẩy ngã cậu. Wooden đứng dậy định lao đến nhưng Eirlys đã tấn công trước, phun những viên đạn lửa liên tiếp về phía cậu. Với sự nhanh nhẹn của mình, cậu né được hầu hết, nhưng vẫn có một viên sượt ngang qua chân khiến nó bị bỏng nhẹ. +
Cắm Deyja xuống đất, cậu rút nhanh khẩu Magnum từ trước ngực ra, bắn thẳng vào chân con rồng lửa. Nỗi đau đớn lần đầu tiên trong đời trải qua khiến con rồng trẻ tuổi phải lùi bước. Dù nghe thấy tiếng gió rít sau lưng nhưng cậu đã không tránh kịp, mũi kiếm sắc lạnh của Wooden đâm xuyên qua bụng trái của cậu. +
Dù loạng choạng nhưng cậu vẫn không khuỵu xuống. Một tay đè chặt miệng vết thương, tay kia chống lên thanh Flameoath để cố giữ thăng bằng. Máu của Monarch bắt đầu tuôn rơi, nhuộm đỏ rực nền tuyết trắng xóa dưới chân cậu. +
Monarch:“ Từ khi nào ông thích đánh lén vậy, Wooden?” Tay cầm kiếm siết chặt, cậu nhấc bổng nó lên rồi dùng lực ném mạnh về phía trước, ép ông ta phải né người sang một bên. Ngay sau đó là một cú vung chân đá tới, đá văng Wooden đi một khoảng khá xa. Nghiến răng chịu đựng cơn đau, cậu lập tức chạy đi, ẩn mình vào rừng cây dương gần đó. +
Wooden định đuổi theo nhưng Eirlys đã ngăn lại. Cô nghĩ với vết thương chí mạng như thế, cậu khó mà sống sót nổi trong cơn bão này. Hơn nữa, toàn thân cô đã sắp đông cứng, vết bắn ở chân thì đau nhói. Sao súng bắn đau vậy nè? Là một con rồng lửa, Eirlys chưa bao giờ thích cái nơi lạnh buốt như thế này. +
Kỳ họp Quốc hội thường niên lúc này vẫn đang diễn ra. Cả Theseus và Tiberius đều lắng nghe rất nghiêm túc, mấy cái này làm quài quen rồi. Nhưng không phải ai cũng chịu đựng được như vậy; nhìn xuống Judy, Kaizer và Serena trông như sắp gục tới nơi, con rồng biển khẽ đảo mắt. Giữa lúc các bộ trưởng đang phát biểu về tình hình vừa qua, đưa ra những điểm cần khắc phục và giải pháp, bỗng Y cảm thấy có gì đó không ổn. +
Liếc mắt nhìn xuống Unity Ring của mình, ánh sáng vàng dịu trên mặt nhẫn chợt lóe lên rồi chập chờn. Mở to mắt kinh ngạc, Tiberius định lên tiếng tạm dừng cuộc họp thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vỗ nhẹ vào vai y. +
Theseus:“ Có chuyện rồi” Cơn đau âm ỷ nơi giữa lồng ngực cho hắn biết có chuyện không hay đang diễn ra. +
Tiberius:“ Phải tạm dừng thôi, có thứ cần phải kiểm tra” Thở hắt một hơi ngắn, con rồng biển giơ tay lên biểu ý dừng lại. +
Cả hội trường rì rào tiếng bàn tán. Tiberius cùng với Theseus vội vã bước xuống từ những bậc thang, Y nói với Raiden một câu rồi rời đi ngay lập tức. +
Tiberius:“ Giải thích và tạm dừng cuộc họp ngay, chuẩn bị tinh thần chiến đấu bất kỳ lúc nào, cho đội ngũ y tế sẵn sàng”. +
Hạ cánh trước dãy hành lang, Tiberius gấp gáp đẩy mạnh cánh cửa phòng. Điểm đầu tiên Y nhìn vào là bát Chi của họ, ánh sáng vàng cháy chầm chậm và đang yếu dần. Nhíu mày, Y quay sang nhìn Theseus; trên tay hắn, ngọn lửa đỏ thẫm cũng đang lịm dần. Con rồng biển nghiến răng, đẩy Theseus sang một bên rồi chạy vội ra ngoài. Y giang rộng đôi cánh tính bay đi ngay lập tức nhưng lại bất ngờ bị chặn lại. +
Sol Ardente:“ Xin dừng bước, Sire. Ngài không thể đi được” Đứng cùng với Sol Ardente là các Elder khác, họ đều gật đầu. +
Tiberius:“ Các ngươi có thể lo liệu mọi thứ ở đây. Tránh ra!” Lần đầu tiên Y tức giận đến mức này, dòng máu nóng sôi sục chảy thẳng lên não, ánh mắt sáng quắc. Tấn công là điều không thể tránh khỏi. +
Sol Ardente:“ Hãy để chúng tôi đi, nói cho chúng tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?” Nghiêm nghị đối mặt với con rồng biển đang nổi giận, nét mặt anh đanh lại. +
Tiberius:“ Monarch đang gặp nguy hiểm, không thể chậm trễ một giây nào nữa!” Mất hoàn toàn bình tĩnh, Tiberius gầm lên. +
Raiden:“ Vậy thì chúng tôi sẽ đi, không thể để mất thêm một vị vua nào nữa. Dù ngài không phải là Vua của chúng tôi, nhưng Bệ hạ luôn tin tưởng ngài, ngài không thể đi” Raiden bước lên đứng chắn trước năm Elder còn lại, nghiêm giọng nói. +
Tiberius:“ Tránh ra!” Cuốn theo cơn thịnh nộ của Tiberius, bầu trời bên ngoài bắt đầu nổi giông bão, mây đen nghịt kéo đến. Các dòng thác, con suối và hồ nước ở gần đó đều chấn động mạnh, sóng biển điên cuồng đập vào bờ. +
Raiden:“ Dù có muốn hay không ngài cũng phải chấp nhận! Dù ngài có mạnh đến đâu cũng không thể đánh bại cả sáu Elder Preserver trong một trận chiến một chọi sáu!” Những luồng điện xanh dương giật lên tanh tách quanh người Raiden. +
Tiberius:“ Ta nói lần cuối! Tránh —” Đang định lao thẳng đến, con rồng biển đột ngột bị giữ chặt lại bởi một luồng nguyên tố trọng lực màu vàng đồng, buộc Tiberius phải khựng lại. +
Theseus:“ Tốn thời gian. Ta mới là người đi. Ta không quan trọng, cũng không phải là vua và các ngươi thì không thể thắng được ta, nên tránh ra” Ánh mắt lạnh lùng, hắn liếc qua sáu con Wyvern trước mặt. +
Tiberius:“ Không! Ta phải đi!” Y không thể ở lại, quyết không thể! Đã quá nhiều lần không thể cứu được em, nếu như lần này lại xảy ra chuyện, Y biết phải làm sao đây. +
Theseus:“ Đừng bắt ta phải đè đầu ngươi xuống đất, Tiberius! Nguyên tố hay không thì kết quả vẫn chỉ có một thôi, lùi lại” Bước tới trước mặt Tiberius, hắn ngẩng cao đầu liếc mắt xuống. +
Tiberius:“ Tôi cần phải đi, tránh ra!” Con rồng biển gầm gừ, cơn giận dâng lên cao hơn bao giờ hết. +
Theseus:“ Ngươi không thể đi. Ngươi sẽ ở lại đây để chờ tin tức, đồng thời bảo vệ vương quốc này” Bước sang bên trái chặn đứng bước chân của con rồng biển, hắn gầm gừ cảnh cáo. +
Tiberius:“ Anh đã thề với tôi! Lòng trung thành có ý nghĩa gì với anh không?!”. +
Theseus:“ Nó là tất cả đối với ta” Hắn khựng lại, đôi mắt mở to trước câu chất vấn của đối phương, rồi khẽ cụp mi mắt, bình tĩnh trả lời. +
Tiberius:“ Và anh vẫn còn đứng đây!?” Sấn tới sát người, Tiberius lớn tiếng quát. +
Theseus:“ Và ta vẫn đứng đây” Hắn đứng vững vàng đầy kiên định. Khi nhìn xuống, hắn bắt gặp sự tức giận trộn lẫn với nỗi sợ hãi tột cùng trong ánh mắt xanh màu nước. Bản thân hắn cũng đang sợ hãi như vậy. Phải đi thôi, nếu không sẽ không còn kịp nữa. +
Tiberius:“ Anh!” Không còn chút kiên nhẫn nào, con rồng biển lấy đà muốn lao thẳng ra ngoài cửa để bay đi. +
Theseus:“ Không! Nằm im đi! Lòng trung thành của ta nằm ở đâu ngươi ắt rõ nhất. Ta đang làm đúng những gì đã cam kết với ngươi, và đúng với những gì ta đã thề với lòng mình!” Hắn dứt khoát lao tới, khóa chặt lấy sừng và đầu của Tiberius, nghiêng người thô bạo vật mạnh con rồng biển ngã rầm xuống sàn nhà. +
Raiden:“ Đi nhanh đi, bọn ta sẽ lo phần còn lại” Raiden nhanh chóng cùng các Elder Preserver lao vào, dồn lực trấn áp Tiberius. +
Theseus:“ Kiên nhẫn và chờ đợi đi, Tiberius. Em ấy sẽ ổn thôi” Giang rộng đôi cánh khổng lồ, hắn bay vút đi. +
Tiberius:“ Thả ta ra! Không! Ta phải đi… Ta không thể mất thêm một ai nữa… làm ơn…” Bàn tay con rồng biển vô vọng với về phía cái bóng của Theseus đang khuất dần ngoài bầu trời. Vài giọt nước mắt đau đớn lăn dài, rơi xuống làm ướt đẫm tấm thảm lông kỳ lân quý giá. +
Dùng Cổng, hắn lập tức bay đến vùng Greenlands nơi mà trước đó Monarch từng kể. Nhưng chỉ vừa mới đặt chân tới, cơn bão tuyết đã nổi lên dữ dội. Theseus bất ngờ bị một thứ gì đó bao bọc lấy, bên trong không gian ấy tựa như một dải ngân hà tím bao la bát ngát. Hắn thừa biết kẻ nào đang đứng sau chuyện này. +
Erebryn:“ Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang làm gì sau lưng ta sao? Ôi, Lurofíer bé nhỏ ơi, ngươi đã phạm phải một sai lầm rất lớn khi dám phản bội ta” Lão hiện hình, cái đầu được tạo nên từ những đám mây bụi và tinh vân quỷ dị. +
Theseus:“ Ta chưa từng trung thành với ngươi” Vốn chẳng có gì để sợ hãi, Theseus giữ vững tông giọng đầy đanh thép. +
Erebryn:“ À thế à? Thật là bất ngờ làm sao. Vậy thì chúc ngươi sớm cứu được con rối của Aurynel nhé. Chắc giờ này nó đã thành một cái xác đông lạnh rồi. À mà, ta đến đây không phải chỉ để tán gẫu đâu, ta đến để lấy lại vài thứ. Để xem thử khi không có phép thuật, ngươi sẽ làm được trò trống gì? À, tất nhiên ta chỉ rút cạn nó thôi, chứ chơi với một kẻ không có khả năng chống trả thì đâu còn gì thú vị nữa” Điệu cười ranh mãnh của lão vừa dứt cũng là lúc toàn bộ phép thuật của hắn bị tước đoạt. +
Theseus cảm nhận rõ nguồn Ejterna màu xanh lá của bản thân đang bị hút cạn. Ngoài việc cảm thấy năng lượng sụt giảm nghiêm trọng, hắn chẳng thể làm gì trước thực thể tối cao đối diện. Con rồng đen lúc này trông thật bất lực. +
Erebryn:“ Chơi vui vẻ nha cu” Không gian bóng tối bao trùm lấy Theseus đột ngột biến mất, cơn bão tuyết cũng dừng lại theo tiếng cười âm vang đầy ngạo nghễ của lão. +
Theseus:“ Shit! Sao lại ngay lúc này” Siết chặt nắm tay đến mức rỉ máu, hắn gầm gừ giận dữ. +
Không có phép thuật, làm sao hắn có thể chữa trị vết thương cho Monarch đây? Tiếp tục cuộc tìm kiếm, hắn bay về phía có hơi ấm ít ỏi của ngọn lửa liên kết đang chập chờn. Hắn lần theo chút mùi hương vương vất mà trận cuồng phong chưa kịp xóa nhòa. Dù lúc này đã hơn mười giờ sáng, nhưng nhiệt độ xung quanh vẫn hạ xuống rất thấp. +
Bay dọc theo con đường mòn, hắn bất chợt nhìn thấy một vệt màu đỏ thẫm ở phía dưới. Hạ thấp độ cao, hắn lập tức ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Có một vũng máu lớn nằm tách biệt với những vũng nhỏ hơn xung quanh, và sáu cái xác người đang bị vùi lấp nửa kín nửa hở trong tuyết. Hắn biết mình đã đi đúng hướng. +
Nhận ra có vật gì đó nằm gần vũng máu lớn, hắn đưa móng vuốt xuống nhặt lên. Đó chính là Deyja và Flameoath. Gần đó còn có cả khẩu súng mà hắn đã thấy hồi sáng, trước khi cậu cất nó vào ngực áo. Monarch sẽ không bao giờ bỏ lại vũ khí của mình như thế này cả. +
Cầm hai thanh kiếm bằng móng cánh, hắn ngước mắt nhìn lên. Một vệt máu dài chạy đứt quãng dọc theo lối đi hướng thẳng vào sâu trong rừng. Em ấy đã mất bao nhiêu máu rồi vậy? Hắn nghiến răng ken két, trong cái lạnh thấu xương như thế này, liệu em ấy có chống chọi nổi hay không? Dù sức chịu lạnh của Monarch có cao đến mấy, nhưng chung quy hiện tại cậu cũng chỉ là một con người. +
Ở sâu trong rừng, Monarch đang dùng một tay ôm chặt vết thương trên bụng, tay còn lại cố chống đỡ thân mình bằng cây trượng vàng. Bão tuyết đã dừng nhưng những bông tuyết vẫn không ngừng rơi, nhiệt độ lúc này quá thấp. Nếu không sớm tìm thấy chỗ trú ẩn, chắc chắn cậu phải bỏ mạng tại nơi này mất. Ngồi dựa lưng vào gốc cây dương gần nhất, cậu cố gắng điều hòa hơi thở thật chậm, để giảm tốc độ chảy của máu. Máu đã đông lại chút ít nhưng miệng vết thương vẫn còn hở hoác. Thật là một sự bất cẩn tai hại khi cậu lại để toàn bộ thuốc men và pha lê ở trên lưng của Obsidian. +
Mí mắt nặng trĩu, cậu cố ép mình phải giữ tỉnh táo trước cơn đau âm ỉ, hành hạ không ngừng. Aizzz nhưng mà buồn ngủ quá. Cậu biết rõ nếu bản thân nhắm mắt lại lúc này, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa. Nhưng mà không thể cầm cự lâu hơn được. +
Ý thức dần mờ mịt, cậu cảm thấy cơ thể mình như đang lơ lửng trong một khoảng tối vô định. Cậu không còn nhìn thấy gì xung quanh cả. Nhưng ngay khi vừa chớp mắt vài cái, một luồng ánh sáng bất ngờ hiện ra. Đó là nguồn nhiệt duy nhất giữa nơi tối tăm, lạnh lẽo này, một ngọn lửa vàng rực cháy chói lòa. +
Ngọn lửa ấy bay lượn xung quanh cậu rồi dần tụ lại thành một hình bóng kỳ vĩ. Thân hình sinh vật ấy uốn lượn tựa như loài rắn nhưng trên đầu lại mọc cặp sừng uy nghiêm. Rồi, một tiếng nói trầm hùng đột ngột phát ra từ hình bóng ấy. +
Aurynel:“ Monarch… Đã lâu không gặp. Cảm ơn con vì đã kiên cường chiến đấu với Erebryn suốt bao năm qua. Xin lỗi con khi ta đã không thể cho con được là chính mình vào lúc ta hồi sinh con. Nhưng nếu không làm như vậy, Theseus sẽ chẳng bao giờ chịu thay đổi. Với cái nết của nó, nó sẽ không dễ dàng đổi thay nếu mọi thứ quá dễ dàng. Thời cơ đã tới khi cả bốn chòm sao đều đang tỏa sáng rực rỡ nhất vì Ánh Sáng. Khi thời điểm đến, con hãy đến với ta, chúng ta sẽ cùng với muôn loài đồng lòng chiến đấu… Hôm nay, ta sẽ trả lại cho con phần ký ức gần nhất trước lúc con chết, phần còn lại con phải tự mình nhớ lại thôi… Tỉnh dậy đi… Ngọn Lửa của con sẽ lại cháy rực như ngày đầu tiên nó xuất hiện” Giọng nói trầm lắng, khàn khàn nhưng ngập tràn sự ấm áp vang vọng khắp không gian mịt mù tăm tối. +
Giật mình mở mắt, cậu bất ngờ nhìn thấy một ánh mắt màu xanh lá đang chăm chú nhìn mình. Thân hình to lớn của con rồng che chắn hoàn toàn lớp tuyết dày đang rơi xuống từ bầu trời xám xịt. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn sưởi ấm cho cậu, khiến cơn đau đớn dữ dội nơi bụng lập tức thuyên giảm đi phần nào. +
Theseus:“ Ôi tạ ơn Aurynel! Em không sao” Hắn siết chặt vòng ôm rồi đưa đầu sát lại. +
Monarch:“ Mém thôi…” Shit! Đau chết đi được, ôm chặt vết thương cậu nhăn mày. +
Theseus:“ Anh tìm em gần cả tiếng nhưng vết máu lại bị đứt quãng giữa chừng, mùi hương cũng bị bão tuyết cuốn đi mất. Anh không thể cảm nhận được Ejterna hay Chi của em, không gì cả…” Ánh mắt hắn ngập tràn sự sợ hãi, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. +
Monarch:“ Anh đang khóc đấy à? Ow… Tôi đã bảo là không dễ chết được rồi mà” Đưa bàn tay run nhẹ sờ nhẹ lên mõm hắn, cậu khẽ cười giễu. +
Theseus:“ Không khóc! Không biết như nào, nhưng đột nhiên có một làn khói vàng hiện lên mập mờ, chính nó đã dẫn anh đến đây” Hắn cảm nhận được cái lạnh thấu xương truyền ra từ bàn tay kia, con rồng đen liền khẽ di chuyển nhẹ tay mình để cậu nằm sát hơn vào lớp vảy ngực thô ráp. Tăng nhiệt độ cơ thể bằng ngọn lửa xanh, khiến lớp tuyết dày trên cánh và xung quanh thân hắn dần tan chảy ra. +
Monarch:“ …Có… có thứ gì đó đã xuất hiện khi tôi ngất đi. Nó trông giống hệt như con rồng tại cung điện Yú. Tôi chỉ nhớ được một câu duy nhất trước khi tỉnh dậy… hình như là… ngọn lửa của tôi sẽ lại cháy rực như ngày đầu tiên nó xuất hiện” Cố gắng nhớ lại từng câu chữ của con rồng vàng, cậu khẽ nhíu mày. +
Theseus:“ Aurynel đã gặp em? Lửa?… Anh có cái này cần đưa cho em” Nhíu mày khi nhận ra ẩn ý mà vị thần sáng tạo muốn truyền đạt, Theseus ngẩng cao đầu. Hắn đưa móng vuốt áp vào giữa lồng ngực mình, rút ra một ngọn lửa màu đỏ đậm. Ngọn lửa đó cháy khá yếu ớt, nhưng ngay khi vừa được đưa lại gần Monarch, nó đã lập tức bùng cháy mạnh mẽ hơn. “ Anh tin nó sẽ không thể làm em bị thương” Thấy cậu có chút do dự, hắn nở nụ cười nhẹ để trấn an. +
Monarch:“…” Cậu đâu phải là đứa nhát cáy. Lửa thôi mà, trước đây cậu từng bị cháy nhiều lần nên cũng không sợ. Thế nhưng, khi cậu vừa đưa tay ra chạm vào, ngọn lửa đỏ đậm đó lập tức bị hấp thụ rồi chảy tràn vào trong người cậu. Để rồi ngay sau đó, đột ngột toàn bộ cơ thể cậu bùng cháy lên một ngọn lửa dữ dội rồi vụt tắt ngay tức thì. “ Cái đụ mẹ mày à?!” Bị một phen giật mình, cậu liệu mồm nên chửi thề. +
Theseus:“ Thế nào? Ổn không” Hắn lại hạ đầu xuống, chóp mũi cọ nhẹ lên đầu cậu hỏi. +
Monarch:“ Ngoài giật mình ra thì…” Đang nói thì đầu đau như bị anh hai cầm búa gõ vào khi bé, cậu nhíu chặt mày lại. Kí ức như dòng nước chảy vào não, lượng thông tin quá lớn buộc cậu phải nhắm mắt lại mà cố tĩnh tâm. +
Theseus:“ Sao vậy? Nói gì với anh đi Monmon à” Sốt sắng, hắn âm ỉ vài âm thanh trong cổ họng. +
Monarch:“ Ôi đầu tôi, The? Ôi Aurynel ơi, wao có nhiều thứ phải làm đây” Lắc mạnh đầu, cậu xoa nhẹ trán, vừa nhớ lại mấy thứ gần đây, cậu thở dài, rồi lại nhăn mày khi máu lại bắt đầu chảy. +
Theseus:“ Em nhớ lại rồi sao!” Vui mừng, hắn rít lên vài tiếng khá vui tai, cái đuôi bắt đầu động đậy, đập lên đập xuống. +
Monarch:“ Nó chỉ dừng lại ở khoảng thời gian nhất định cách đây không lâu, tôi không nhớ hết…” Con rồng đỏ nhăn mày rồi chợt khựng lại. +
Theseus:“ …Không sao, không cần vội. Sao vậy?” Cái đuôi dừng lại trên không, hắn hơi sững lại khi nhận thấy cái nhăn mày đó. +
Monarch:“ Tránh ra” Siết chặt vết thương trên bụng, cậu ngồi dậy muốn bước xuống khỏi bàn tay to lớn. +
Theseus:“ Nằm yên đi, vết thương của em sẽ rách sâu hơn đấy” Đẩy nhẹ cậu nằm xuống bằng chóp mũi, hắn cụp mắt. +
Monarch:“ Đừng tỏ ra thân thiết vì anh cứu tôi, Theseus. Chúng ta không gần gũi đến mức đó” Thở hắt ra khi vết thương nhói lên, hơi thở cậu nặng nề. +
Theseus:“ Đừng tự làm khổ mình, tình yêu của anh. Anh đã thề và anh sẽ làm đúng như vậy” Mỉm cười, hắn nhìn đôi mắt vàng kim. Đây rồi, con rồng hắn vẫn hằng nhớ mong. +
Monarch:“ Thề?…” Bất ngờ, câu nheo mắt rồi im lặng. +
Theseus:“ Em có thể sử dụng phép thuật không?” Nhìn máu bắt đầu loang nhiều hơn trên áo cậu, hắn lo lắng. +
Monarch:“ Không, nhưng làm được cái này” Lửa bốc lên trên tay cậu, không chần chừ, cậu đưa tay đến vết thương trên bụng, đốt nó để ngăn máu. Đây cũng là cách tốt để vết thương không nhiễm trùng. +
Theseus:“…” Hắn định dừng cậu lại nhưng thôi, đây là cách duy nhất. Monarch cũng không phải kẻ yếu đuối, mắc công hắn nói gì lại bị chửi. +
Monarch:“ Về thôi, không biết Obsidian đã chạy về tới chỗ anh hai chưa” Chống cây trượng đứng dậy, cậu hắt xì một cái rồi lại nhăn mày vì đau. +
Theseus:“ Cảm à?” Nheo mắt mỉa mai, hắn nhìn xuống. +
Monarch:“ Không, ai nhắc thôi” Vừa nói xong, cậu lại hắt xì thêm vài cái nữa, dụi mũi, cậu chửi trong đầu. Ai nói xấu gì nhiều vậy. +
Theseus:“ Về thôi, em cần phải làm ấm người và chữa cái vết kia đi, lủng cả một lỗ bự thế kia” Nhướng mày, hắn nhếch mép cười. +
Monarch:“ Mới có một lỗ thôi, có gì đâu, hồi trước bị đâm cho mấy lỗ còn chưa chết” Làm như tự hào lắm, cậu ngước cái mặt lên nói. +
Theseus:“ Bị cái gì cơ!?” Nghe cái chiến tích không mấy vẻ vang kia, hắn tức giận gào ầm lên. +
Monarch:“ Có gì đâu… anh nhỏ cái mồm lại, thu hút thú săn mồi thì sao? Ở đây có con to hơn cả Superbia Tyrant đấy… shit, và chúng ta chết chắc” Khi cậu vừa dứt câu, một tiếng gầm rú trầm đục nghe như tiếng rống của tù và bất ngờ vang lên cách đó không xa. Theo sau là những tiếng kêu tương tự nhưng nhỏ hơn đôi chút. Chán nản vì mồm mình quá linh, cậu hất tay, bày ra bộ mặt chán đời. +
Theseus:“ Chúng làm được gì?… Dù sao thì vẫn nên đưa em về đã” Hắn kiêu ngạo lên tiếng thách thức. Thế nhưng, vừa cúi xuống nhìn thấy cậu đang nhăn nhó lườm mình, hắn liền bẻ ngay sang câu khác. +
Đưa tay đến ôm trọn lấy cậu, hắn nhún chân bật mạnh người lên cao rồi vỗ cánh bay lên, con rồng đen cố gắng giảm thiểu lực chấn động nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến vết thương của Monarch. +
Khi cả hai chỉ vừa cách mặt đất khoảng hơn mười mét, bóng dáng của lũ thú săn mồi đã xuất hiện. Chúng có vóc dáng khổng lồ, di chuyển bằng bốn chân và đang tiến lại ngày một gần. Đôi cánh to lớn của Theseus vỗ mạnh, hắn nghiêng người lướt nhanh qua bầu trời xám xịt. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Cặp chính còn chửi lộn dài dài bây ơi, mà đôi khi nó sẽ hề hơn ví dụ như thi thố với nhau chẳng hạn:)). +



Đang tưởng tượng cảnh tuyết đỏ, đẹp nha:))
Tuyết đỏ đẹp lắm nha, như siro phúc bồn tử👀