Skip to main content

Chapter 85: Broken Tides.

dathaiPiter

+

Chapter 85: Broken Tides. +

Sunhight city, main Estate of House Solladwaed. +

Solladen:“ Chuẩn bị quân đội, chúng ta lập tức lên đường… cái gì vậy?!” Đang trang bị cho chính mình một bộ tactical armor màu đen và chỉ huy mọi người trong lâu đài, Solladen chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng rầm lớn bên ngoài. Một trận xung chấn nhẹ truyền đến làm rung chuyển cả tòa thành. +

“ My Lord! Rồng!” Người lính hớt hải chạy vào la lớn. +

Solladen:“ Cái gì!?” Vứt mũ sang một bên, Solladen chạy thật nhanh xuống lầu. Khoảng sân đậu rộng rãi phía trước lâu đài lúc này xuất hiện một con rồng đen to lớn, đầu cúi thấp xuống đất và đang được ai đó vuốt ve. “ Monmon!” Anh la lên, chạy lại ôm chầm lấy em mình +

Monarch:“ Urh nhẹ thôi” Cậu rít lên vì đau khi Solladen ôm quá chặt, đụng trúng vết thương. +

Solladen:“ Làm sao thế này, máu nhiều quá! Nhanh lên! Thuốc có sẵn trong nhà!” Solladen hớt hải kéo em mình vào trong. +

Theseus:“ Này! Ta không tàng hình đâu” Hắn gầm gừ, làn khói trắng lượn lờ nơi cánh mũi biểu hiện rằng hắn đang rất khó chịu. +

Monarch:“ Ngồi đây đợi, tôi không đi lâu đâu” Dừng bước không để anh trai kéo đi tiếp, cậu quay lại vuốt nhẹ lên mũi hắn. +

Theseus:“ …Có gì thì gọi, anh luôn ở đây” Tiếng rừ rừ trong cuống họng hắn vang lên trầm thấp. +

Monarch:“ Biết rồi” Rời đi theo Solladen, cậu khẽ gật đầu. +

Solladen:“ Đáng lẽ em nên đi cùng Obsidian. Con ngựa đó chạy thẳng vào đây, đạp gãy cả cửa nhà, còn chưa kịp gắn lại kìa” Kéo cậu vào trong, Solladen chỉ tay vào cái cửa đã bị lệch hẳn sang một bên. +

Monarch:“ Có thoát được không? Em không còn cách nào khác. Chúng có một con rồng ở đấy, tuy rằng không quá lớn nhưng em không thể giết nó. Binh lính và cả lãnh chúa Wooden không phải trở ngại, nhưng rồng thì khác. Em không biết nó, nhưng nó lại biết em. Và em cũng không thể giết lãnh chúa Wooden” Cậu giải thích trong khi vài người hầu chạy lòng vòng xung quanh để tìm mấy bình thuốc trị thương. +

Solladen:“ Anh không ngờ lão ta dám phản bội” Đưa bình thuốc cho cậu, Solladen nhăn nhó. +

Monarch:“ Không, ông ta không phản bội. Có gì đó không đúng, đó không phải là Wooden. Em đã nhiều lần cùng chiến đấu với ông ta trên chiến trường, em biết, một người trọng nghĩa khí như Wooden sẽ không bao giờ làm như vậy” Cậu lắc đầu rồi tu sạch bình thuốc đỏ. Vết thương trên bụng nhanh chóng khép miệng và lành lại, nhưng nó đã thành một vết sẹo lớn. +

Solladen:“ Nếu em đã nói như vậy… Ông ta bị điều khiển à? Lại không lành rồi! Não em có bị làm sao không mà lại để hết đồ đạc trên lưng Obsidian vậy hả? Để servant lấy áo mới cho, ngồi đó đi, thôi thay mẹ hết bộ đồ này đi!” Nhìn vết sẹo lớn trên bụng em mình, Solladen nhăn nhó không thôi. Sao mà thằng em tôi nó khổ quá vầy nè. +

Monarch:“ Vội quá quên, kệ đi. Làm như đây là lần đầu em bị kiếm đâm không bằng. Nhanh đi, em còn có việc”. +

Solladen:“ Tính thành siêu nhân sẹo hay gì? Làm ơn đi ông tướng, tôi là anh hai của chú đó! Đã bảo là để con rồng kia đi cùng thì không chịu, cứ cứng đầu cứng cổ y như mẹ vậy. Biết đến khi nào em mới bỏ được cái nết đó hả? Muốn tôi tức chết mới vừa lòng sao? Chú làm ơn nghe lời anh một chút đi!” Giật lấy bộ đồ mới từ tay người hầu, Solladen quăng thẳng vào mặt Monarch, không quên gõ mấy cái vào đầu cậu cho bõ tức. +

Monarch:“ Nếu là mệnh lệnh em sẽ nghe. Anh ấy còn có nhiệm vụ riêng của mình. Đẻ ra đã vậy rồi, đổi kiểu gì được? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” Ngóc đầu lên, trên đầu cậu bị gõ sưng nguyên mấy cục bốc khói. +

Solladen:“ …Bởi, mẹ hay mắng em cũng không sai. Lo cái thân em trước đi! Ông ta đã muốn đi theo thì cứ cho đi, có phải chết đâu? Anh biết em không dễ bị giết, nhưng… Khỏi nói, nín! Tôi đang nói, cấm cãi! Chú cứ suốt ngày trưng cái bộ mặt đó ra, trong đầu nghĩ cái gì đâu không. Ổng đã tự nguyện thì em cứ đồng ý đi. Ổng mà đi theo thì em có bị thương ra nông nỗi này không? Ổng không làm được việc của ổng thì ổng thiệt, chứ có phải em đâu?” Đang chửi hăng say thì thấy cậu định mở miệng cãi lại, anh giơ tay lên ra hiệu bảo dừng rồi mắng tiếp. +

Monarch:“ Nhưng đối với em như vậy là không được, anh hiểu không? Nhiệm vụ là nhiệm vụ, có chết cũng phải hoàn thành” Cậu nổi giận, quay người đi chỗ khác. +

Solladen:“ Em!… Nói kiểu gì cũng như không. Thay đồ đi rồi ra ăn cái gì đó liền, từ sáng tới giờ em đã ăn gì đâu” Giận đến đỏ cả mặt, Solladen phải hít thở sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, thở dài nói. +

Monarch:“ Em có việc gấp, không ở lại được. Báo với Raelynn dùm em…” Cậu dặn dò. Thế nhưng vừa bước được vài bước, cơ thể cậu bỗng loạng choạng muốn ngã, nhưng đã nhanh chóng gượng đứng vững lại. +

Solladen:“ Đó đó đó thấy chưa thấy chưa! Thôi thôi, đi vào trong cho bác sĩ khám đi! Thuốc dù có hiệu nghiệm đến mấy thì em cũng đã ở ngoài đó một thời gian dài rồi, nó không thể chữa lành hoàn toàn tổn thương bên trong được” Giật mình vội vàng đỡ lấy em mình, anh lại nhăn nhó nổi khùng, đầu bốc khói đầy giận dữ khi cậu đẩy bàn tay mình ra. +

Monarch:“ Để sau” Gạt tay Solladen ra khỏi lưng mình, cậu chỉnh lại áo. +

Solladen:“ …Nhớ về thăm thường xuyên, Gwyneira cứ đòi em suốt” Lại thở dài, Solladen đi đến trước cửa. +

Monarch:“ …Em… sẽ về thăm sau” Nhìn xuống mặt sàn lát đá cẩm thạch, cậu ngập ngừng. +

Solladen:“…” Anh tính nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ đóng nhẹ cửa lại. +

Thay đồ xong, cậu nhanh chóng bước ra ngoài chỗ Theseus đang đợi. Hắn vui mừng khi thấy cậu, lập tức thu lại gương mặt hầm hầm như muốn nuốt đám lính xung quanh vào bụng, hạ đầu xuống cọ trán vào người cậu đầy âu yếm. +

Monarch:“ Chỗ này không có Cổng Thông Tin, anh định bay từ đây về bển à?” Vuốt nhẹ lớp vảy mượt, cậu hỏi. +

Theseus:“ Chúng ta có thể đi nhờ Cổng tại Baris” Thẳng cổ lên, hắn hơi nghiêng đầu nhìn cậu. +

Monarch:“…” Đứng hình mất vài giây, cậu liếc mắt ra chỗ khác để tránh ánh mắt của hắn. +

Theseus:“ Sao em hay quên vậy?” Nhướng mày nhìn đôi mắt vàng kim đang né tránh, hắn nằm rạp xuống. +

Monarch:“ Não tôi vậy, kệ đi” Khì mũi một cái, cậu quay mặt đi cho đỡ quê. +

Theseus:“ Anh vẫn nghĩ em nên đến bệnh viện” Mũi hắn vẫn ngửi thấy mùi máu phảng phất dù vết thương đã lành sẹo. +

Monarch:“ Không cần” Lắc đầu, cậu gọi người lính đang trực lại gần. “ Anh sẽ đeo yên dự phòng của Pávóreios, đợi một chút” Ra lệnh cho những người trông coi xong, cậu quay sang Theseus. +

Theseus:“ Có lẽ cần rất nhiều thời gian để Ejterna của anh hồi lại, tiếc là pha lê không thể giúp nó đầy lại được” Ngẩng đầu cao lên, hắn nhìn xuống. +

Monarch:“ Anh có học cách hấp thụ năng lượng Ejterna thô không?” Nhớ ra điều gì đó, cậu ngước lên hỏi. +

Theseus:“ Zehir từng dạy một lần, nhưng lâu rồi. Anh chưa bao giờ cạn Ejterna, nên không mấy để tâm” Hắn gật nhẹ đầu. +

Monarch:“ Nghe đã quá nhề, nhưng không tốt, nên học đi. Cả tôi và Tiberius đều có thể hấp thụ Ejterna thô nhưng Tibe thì nhanh hơn. Điều này rất quan trọng trong tình huống khẩn cấp” Nhíu mày, cậu khoanh tay khuyên nhủ. +

Theseus:“ Khi đưa em về anh sẽ học, nếu em thấy điều đấy là cần thiết. Mọi chuyện cũng bắt đầu nghiêm trọng lên rồi, kể từ giờ sẽ không còn an toàn nữa”. +

Monarch:“ Tới rồi kìa, anh nằm thấp xuống nữa được không?” Thấy chiếc yên đã được kéo đến, cậu lùi ra một chút. +

Nhờ Theseus để chiếc yên lên lưng, cậu phải tự mình gài lại các chốt của dây da vì Theseus chẳng chịu để cho bất kỳ ai lại gần hắn. Hắn trả lại kiếm và cậu gài nó vào yên xong xuôi. Hạ đầu xuống, Theseus giúp cậu leo lên yên bằng cách để Monarch đứng lên đầu mũi mình rồi nâng lên cao. +

Lắc người vỗ cánh vài cái để khởi động, Theseus chạy đà theo đường băng rồi cất cánh bay vút lên trời. Từ đây đến Baris được coi là một khoảng cách rất xa khi họ cách nhau tận nửa lục địa, có lẽ phải mất một ngày hơn bay liên tục. Đôi cánh lớn vỗ từng nhịp mạnh mẽ trên mặt biển xanh ngắt, bay qua từng vùng đất hoang sơ và những dòng sông mang sự sống đến khắp nơi. +

Tầm sáu giờ tối hôm sau, cậu đã thấy những ngọn núi hùng vĩ bao bọc lấy thung lũng Baris hiện ra sau tầng mây dày đặc. Đáp xuống khoảng sân rộng trước cửa ngọc điện, hắn nằm xuống đồng thời duỗi cánh ra để cậu bước xuống. +

Zhinai:“ Monarch? Sao cậu lại ở đây” Zhinai cúi đầu chào cậu. +

Monarch:“ Sư phụ Zhinai, chúng tôi có thể dùng nhờ Cổng Thông Tin được không?” Chào lại vị sư phụ đáng kính, cậu hỏi thẳng vào vấn đề. +

Zhinai:“ Tất nhiên rồi, mời” Gật đầu, ông giang tay dẫn đường. +

Khi đến bãi đáp tại Drachenburg, cậu đã nghe thấy âm thanh quen thuộc mà khi trước ngày nào cũng nghe, nhưng lúc này đây chỉ là những tiếng gầm lớn đầy đau đớn. Dựa theo âm lượng, đây là tiếng gọi của sự đau buồn và tức giận tột cùng. Cậu biết mình đã từng nghe thấy nó ở đâu đó trong quá khứ, nhưng hiện tại thì chẳng thể nhớ ra nổi. +

Hội đồng đang ra sức giữ chân Tiberius trong phòng của Hoàng đế. Dù phép thuật đã bị rút cạn bởi các Master nhưng sức mạnh thể chất vật lý của Y vẫn còn đó, họ chỉ biết nhờ một Master of Magic tạo kết giới để ngăn không cho con rồng biển lao ra ngoài quậy phá. +

Nghe thấy tiếng móng vang lên trên nền gạch, cả bảy người quay đầu lại và họ ngay lập tức cúi rạp người kính cẩn chào cậu. +

Monarch:“ Ngẩng đầu lên đi” Cậu gật đầu nói. +

Raiden:“ Bệ hạ, ngài?” Raiden như không tin vào tai và mắt mình nữa. Khí thế này, âm điệu này, chỉ có thể là của một người duy nhất: Hoàng đế của Đế quốc và Vua của bọn họ. +

Monarch:“ Nhớ nhưng không nhiều. Giải kết giới” Ngước nhìn lên cánh cửa lớn, cậu nhíu mày khi lại nghe thấy tiếng gầm xé lòng đó vang lên một lần nữa. +

Raiden:“ Thần nghĩ nên để ngài ấy bình tĩnh lại. Thưa Bệ hạ, hiện tại bên trong rất nguy hiểm” Raiden chần chừ rồi lại lo lắng nhìn về phía cửa. +

Alban:“ Tuy không ưa gì, nhưng thần đồng ý với Raiden, thưa Bệ h  ạ” Alban gật đầu đầy lo ngại. +

Monarch:“ Giải kết giới” Cậu nhíu mày, gằn giọng ra lệnh. +

Theseus:“ Anh cũng nghĩ em nên nghỉ ngơi trước, cho con cá đó thời gian để…” Đang ngồi coi cả đám cãi nhau, hắn lo lắng cho cái sức người của Monarch hiện tại. Hắn nhìn xuống cậu, tưởng sẽ được khen nhưng đéo nha con, nín họng ngang khi bị cậu lườm. Cái đuôi hắn hơi co lại, vảy trên đầu cụp xuống thấp nhất, hắn rụt cổ phát ra tiếng rên rỉ y như một con chó con bị chủ la mắng. +

Monarch:“ Nhanh” Như một thói quen cũ khó bỏ, tay cậu lại siết chặt lấy chuôi kiếm. +

Raiden:“ Tuân lệnh” Raiden cúi đầu rồi quay sang nhìn Master of Magic. Tuân lệnh của Monarch, kết giới đang bao lấy căn phòng được gỡ bỏ. +

Cửa được mở hé ra vừa đủ để một con người lọt qua, và lập tức đóng lại ngay khi cậu bước vào trong. Một mớ hỗn độn đập thẳng vào đôi mắt vàng kim: đồ đạc nằm tùm lum từa lưa khắp mọi nơi, ngứa mắt vãi lều! Nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng ngủ, cậu đi vào thì thấy Tiberius vẫn đang điên cuồng quậy tung mọi thứ lên, chỉ có duy nhất bát Chi vàng là vẫn còn nguyên vẹn ở trên vị trí cao nhất. +

Monarch:“ Tide?” Cậu cất tiếng nhẹ nhàng, thăm dò tâm trí của con rồng trước mặt. +

Không có tiếng hồi âm, nhưng nghe thấy có người gọi tên mình, con rồng xanh quay phắt lại gầm gừ trong giận dữ. Nước mắt vẫn lăn dài trên má Y, con rồng biển nổi điên mà lao thẳng đến chỗ cậu. +

Monarch:“ Oh shit, chết mẹ” Giật mình, cậu vội vàng lăn sang một bên để né. Nhưng vừa lúc ngóc đầu nhìn lên thì Tiberius đã ở ngay trước mặt, con rồng tát mạnh một cú khiến cậu bay thẳng vào vách tường phía sau, đập lưng một cái thật đau. “ Ugh! Cái địt mẹ. Ghét nhau thì nói một tiếng nha, khổ thật chứ” Ôm chặt lấy lồng ngực, cậu nhìn con rồng biển trước mặt mà chửi thề. Muốn chửi tiếp vãi lều nhưng phải nhịn cái mỏ lại. +

Chẳng biết có phải vì nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cậu hay không, con rồng xanh hơi khựng lại, đưa đôi mắt khổng lồ nhìn thẳng về phía cậu. +

Monarch:“ Mới có bao lâu đâu mà anh đã ra nông nỗi này rồi hả, Tide? Bình tĩnh đi, cái đầu tỉnh lặng mọi khi đâu rồi? Em còn sống đây đã chết đâu. Em xin lỗi vì khoảng thời gian qua… Shit, gãy mẹ xương rồi” Cậu đang định bước lại gần hơn, nhưng mới nhích có một chút mà cơn đau đã khiến cậu suýt cắm mẹ thẳng đầu xuống đất. Gãy cụ mất mấy cái xương sườn. Cũng may là không còn là người thường, chứ gặp quả nãy là chết cụ rồi. +

Tiberius:“ Monarch? Ôi Lānuia của anh” Thanh âm quen thuộc rốt cuộc cũng kéo tâm trí hoảng loạn của con rồng biển trở về thực tại. Y vội vã lao lại, dụi mạnh chiếc đầu to lớn vào người cậu. +

Monarch:“ Em đây, mặt trăng và biển cả của em… Nhẹ thôi… đậu phộng” Bị đụng trúng vết thương, theo phản xạ cậu đấm Tiberius một cái vào đầu. +

Tiberius:“ Anh xin lỗi, có sao không?” Lo lắng, Y ngửi thấy mùi máu tươi phảng phất trên người cậu. +

Monarch:“ Chưa chết được. Rồi lo mà dọn cái đống này đi, làm cái gì mà bày bừa tùm lum” Cậu vỗ nhẹ vào mũi con rồng xanh, rồi chỉ tay về phía bãi chiến trường trước mặt. +

Tiberius:“ Nhưng phải chữa cho em đã” Y xòe lòng bàn tay ra, ý muốn cậu ngồi lên. +

Monarch:“ Em tự đi được” Cậu từ chối sự giúp đỡ, chống trên cây trượng mà đi. +

Ánh mắt xanh lam của Tiberius khựng lại, sự mất mát hiện lên. Sau khi ra ngoài, Monarch lập tức được đưa đến phòng y tế. Gãy vài cái xương sườn, nhưng pha lê đỏ có thể chữa được nên không cần quá lo lắng, dẫu vậy bác sĩ vẫn dặn cậu nên tái khám thường xuyên cho chắc ăn. Mặc áo trở lại, cậu quay sang hỏi Raiden đang đứng túc trực bên cạnh. +

Monarch:“ Leon đâu? Sao không thấy đội Hiệp sĩ?”. +

Raiden:“ Vốn dĩ có ở đó cũng không giải quyết được gì, thưa Bệ hạ. Leon do cố gắng ngăn cản Đức vua nên cũng bị đánh gãy tay, hiện tại toàn đội đang tạm nghỉ” Trả lời ngắn gọn, Raiden khẽ cúi đầu. +

Monarch:“ Ta sẽ qua gặp Leon một chút, rồi phải đi tiếp. Còn quá nhiều thứ cần phải làm” Cậu gật đầu, đứng dậy chống cây trượng bước ra ngoài. +

Theseus:“ Ổn không?” Như hai con thú canh cửa, Theseus và Tiberius đều đang ngồi chờ ở ngoài hành lang. Thấy cậu bước ra, Theseus lập tức nhanh mồm nhanh miệng hỏi trước. +

Monarch:“ Khỏe. Hai người ở đây hay đi đâu thì tùy, đợi tôi. Tôi đi gặp Leon chút rồi Theseus đưa tôi về Dragonmount, có chuyện cần làm” Xoa nhẹ lớp vảy mượt trên đầu mũi đen, giọng cậu đều đều. +

Tiberius:“ Em không ở lại sao?” Y sốt sắng, lộ rõ vẻ hoang mang hỏi. +

Monarch:“ Em sẽ quay lại mà. Đây là nhà của em, anh quên rồi sao? Nhưng bây giờ vẫn có thứ cần phải giải quyết” Cậu vỗ nhẹ lên mũi con rồng biển rồi cất bước đi. +

Theseus:“ Vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? Ngươi cứng đầu y hệt như cha ngươi vậy” Liếc mắt nhìn sang tình địch, hắn nở nụ cười khinh bỉ đầy đắc ý. +

Tiberius:“ Anh có quyền giữ im lặng. Đừng nhắc đến ông ấy. Tôi tuyệt đối sẽ không để Unified của mình rơi vào tay một kẻ máu lạnh như anh” Tức giận, nhưng ngay sau đó con rồng xanh liền quay sang nở một nụ cười đắc thắng đầy ẩn ý rồi bỏ đi, để lại một Theseus đang đứng ngớ người ra khi nghe từ Unified. +

Sao hắn có thể quên mất chuyện này cơ chứ? Rằng hai người bọn họ vẫn là Unified của nhau! Phải chăng chuỗi ngày hạnh phúc vừa qua đã khiến tâm trí hắn trở nên mù mờ, sự nhạy bén và thông minh không còn được như trước nữa? Hắn không muốn nhớ lại, nhưng những lời răn dạy năm xưa của Erebryn lại một lần nữa dội về trong tâm trí hắn. +

Erebryn:“ Khi ngươi khát khao thứ gì đó, hãy dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy nó. Giữ chặt thứ đó chỉ cho riêng một mình ngươi và biến nó thành của ngươi mãi mãi. Không được mềm yếu, không được nhún nhường, bằng mọi giá phải giữ lấy! Trên đời này chỉ có dục vọng và sự tham lam là thứ hiện hữu chân thực nhất, còn tình yêu chỉ là thứ trò chơi dành cho những kẻ yếu đuối. Đừng bao giờ để thứ cảm xúc xấu xí, ủy mị đó làm mụ mị tâm trí ngươi”. +

Sự ngây thơ của tuổi trẻ cùng những lời dạy sai lệch đã dần nhào nặn nên tính cách của hắn, một tính cách vốn không phải của chính hắn. Cái giá của sự trưởng thành chính là tước đoạt đi sự ngây thơ, hiền lành và thế giới quan tươi sáng. Thời gian đã tàn nhẫn chứng minh cho hắn thấy cuộc đời này đầy rẫy chông gai và thử thách. +

Những vết sẹo in hằn sâu vào linh hồn cùng những hình phạt tàn khốc mỗi khi trái lệnh đã dạy cho hắn một bài học xương máu: Sức mạnh là tất cả! Nếu là kẻ yếu đuối, ngươi sẽ chẳng là gì cả. Chỉ có sức mạnh và quyền lực tuyệt đối mới mang lại cho hắn mọi thứ, mọi thứ mà hắn đang nắm giữ trong tay. +

Luis:“ Nói rồi mà không bao giờ chịu nghe” Đang tỉ mẩn chải bờm cho Leon, vị bá tước trẻ tuổi không nhịn được mà càu nhàu. +

Leon:“ Đó là nhiệm vụ của em, anh biết mà” Cái đuôi ngoắc qua ngoắc lại đầy vui vẻ, Leon cười hì hì đáp. +

Luis:“ Nhiệm vụ thì nhiệm vụ, nhưng cũng phải biết tùy cơ ứng biến theo tình huống chứ!” Gõ nhẹ lên đầu con sư tử trắng, Luis tỏ vẻ khó chịu. +

Leon:“ Em xin lỗi mà… Nghe tin Bệ hạ đã bình an trở về nên em mới chịu ngồi yên ở đây, chứ không giờ này chắc em vẫn đang đứng canh trước phòng của họ rồi” +

Luis:“ May là ngài ấy vẫn ổn. Cuối tuần này anh dẫn em đi tiệm cắt nhé, bờm dài quá rồi” Ngắm nghía bộ lông bờm mượt mà nay đã dày hơn trước rất nhiều, Luis cảm thấy nóng thay cho con sư tử đang ngồi trước mặt. +

Leon:“ Sao lại cắt? Không cần thiết đâu! Anh là báo tuyết nên không có bờm, nhưng đối với sư tử tụi em thì đây là cả bộ mặt đó!” Leon không vui khi nghe đến chuyện bờm của mình bị cắt, anh nhăn nhó quay mặt ra sau. +

Luis:“ Biết, nhưng em không thấy nóng à? Dù bây giờ đang là giữa xuân” Luis vừa nói vừa nhìn ra bầu trời nắng dịu ngoài cửa sổ. +

Leon:“ Không hẳn là không nóng, nhưng đây là niềm tự hào đó! Lông bờm của bố còn dày hơn em nhiều, giờ thì em đã hiểu vì sao ngày trước mẹ lại thương bố” Leon cười tủm tỉm ngẫm nghĩ. +

Luis:“ …Đến là chịu sư tử mấy người, chứ tui nóng sắp chết” Ngồi bệt xuống ghế, Luis lè lưỡi. +

Leon:“ Thì anh là báo tuyết mà. Giờ anh cứ ở yên trong phòng đi, có máy lạnh sẽ đỡ hơn. Em sống nóng quen rồi. Lúc chưa có luật pháp, hậu cung của sư tử đực đầu đàn có khi tới cả chục con cái. Đúng là thiên nhiên”. +

Luis:“ Cũng có học Sinh đấy à? Giỏi, thông minh hơn rồi đấy” Xoa đầu Leon, anh lên tiếng trêu ghẹo. +

Leon:“ Này, xúc phạm nha! Em phải hiểu rõ loài của mình chứ. Việc sở hữu một chiếc bờm dày là biểu hiện của một cơ thể khỏe mạnh, nó giống như một tấm khiên bảo vệ cổ. Rồi nhìn ngầu lòi hơn, ai mà chả mê sư tử có bờm” Ra vẻ tự hào, Leon ngước cao đầu đầy kiêu hãnh. +

Luis:“ Còn bọn anh thì thấy nó nóng thôi, chậm nữa” Lắc đầu ngán ngẩm, Luis tiện tay bứt phăng một cọng lông bờm trắng muốt. +

Leon:“ Đau! Em đã bứt tóc anh bao giờ chưa?! Nhưng nó giúp phòng thủ tốt hơn nhiều. Tụi em thiên về sức mạnh cơ bắp và lực cắn, nhưng tốc độ vẫn nhanh chứ không hề chậm nha, dù leo cây dở tệ” Xoa xoa chỗ vừa bị bứt mất cọng lông, Leon tiếp tục cãi lý. +

Luis:“ Thì thế nên em đâu có theo được anh”. +

Leon:“ Nhưng sức em vẫn trâu hơn, dai sức hơn, khỏe hơn và to hơn! Báo tuyết có chút xíu” Làm động tác đo chiều cao giữa cả hai, Leon cười hề hề trêu chọc. +

Luis:“ Nhỏ quá cũng không tốt, mà to quá cũng chẳng hay, cứ vừa vừa thôi” Luis lại ngứa tay bứt thêm một cọng nữa. +

Leon:“ Anh tránh xa bờm em ra! Biết phải bao nhiêu năm nó mới dày được như này không?” Leon vội vàng ôm đầu, né ra thật xa khỏi tầm tay của Luis. +

Luis:“ Có hai cọng làm như anh vừa cạo đầu em không bằng. Mà có cạo thì một tháng là mọc lại thôi” Thả cọng lông bờm rơi xuống sàn, Luis bĩu môi nghiêng đầu. +

Leon:“ Anh không muốn thấy em khi không có bờm đâu, tin em, thành đứa khác không nhìn ra đâu” Lắc đầu nguầy nguậy, Leon càng lùi ra xa hơn. +

Luis:“ Gì đâu, như em khi nhỏ thôi. Em mọc bờm chậm hơn đa số, gần mười bảy mà có một nhúm trên đỉnh. Phải mà em không cao quá cỡ thì chắc nhiều hiểu lầm” Nhớ lại chuyện cũ, Luis bụm miệng cười xấu. +

Leon:“ Đừng nhắc lại quá khứ nhục nhã đó nữa mà! Giờ khác rồi. Ngoài bố ra thì cái Đế quốc này ai bờm dày hơn em? Em cạo luôn cho anh coi” Leon tự tin vỗ ngực. +

Luis:“ Đừng để anh tìm được. Anh cạo hết không chừa một cọng, tới đó đừng có khóc” Luis chọt chọt ngón tay vào ngực Leon đe dọa. +

Leon:“ Sao mà tìm được, chỉ có sư phụ Arsalan mới có bờm dày hơn thôi” Nắm lấy tay Luis, con sư tử trắng bày ra bộ mặt của kẻ chiến thắng. +

Monarch:“ Vẫn hòa thuận. Tốt” Cậu đứng chống gậy trước cửa nhìn hai con mèo kia. +

Luis:“ Your grace” Luis đứng nghiêm cúi đầu. +

Leon:“ Your grace” Leon cũng chào theo, dù nhìn không đúng lễ nghi lắm khi đéo mặc áo. +

Monarch:“ Ngẩng đầu lên. Tình hình dạo này như nào rồi?” Cậu gật đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy thân hình trắng muốt đầy khỏe khoắn của Leon. +

Leon:“ Mọi thứ vẫn ổn, thưa Bệ hạ, chỉ có Đức vua lúc nào cũng cáu gắt” Leon đứng thẳng dậy. +

Monarch:“ Anh ấy ổn rồi, có lẽ nên tăng cường rèn luyện thôi, nhìn ngươi béo hơn rồi. Ăn uống có vẻ tốt nhỉ” Cậu nhướng mày, nhìn con sư tử trông có vẻ hơi phát tướng. +

Leon:“ Thần vẫn luyện tập thường xuyên mà, chưa bao giờ lơ là” Leon vỗ ngực cam đoan. +

Monarch:“ Thế thì tốt, mà nhân tiện thì… Theseus trong dạng sư tử bờm to hơn Arsalan nhiều” Nói xong câu đó, cậu thản nhiên quay lưng rời đi. +

Leon:“…” Leon câm nín chầm chậm nhìn sang Luis. +

Luis:“ Muốn ngày mấy đi tiệm?” Luis xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nở nụ cười gian tà đầy đắc ý. +

Leon:“ Không công bằng! Ổng là rồng mà chứ có phải sư tử đâu!?” Leon lùi ra sau cố gắng cứu vớt cái bờm của mình. +

Luis:“ Em đâu có nói là con nào đâu” Luis càng bước lại gần hơn, nụ cười trên môi càng thêm phần ranh mãnh. +

Leon:“ Tha em đi mà, không có bờm kỳ lắm!” Leon tuyệt vọng bị dồn vào góc tường, nhìn vẻ gian tà vui sướng khi thắng cược của Unified. +

Cậu bình thản huýt sáo đi trên hành lang dài. Rồi tuần sau là Leon trọc lóc, mình có ác quá không ta? Cậu ngẫm nghĩ rồi nhún vai, tự làm tự chịu vậy. +

Khi Monarch vừa đẩy cửa bước vào phòng, Tiberius cũng vừa vặn xếp xong món đồ cuối cùng lên kệ sách. Căn phòng lại trở nên ngăn nắp, sạch sẽ như chưa từng có cuộc đập phá nào xảy ra. Dù tiết trời bên ngoài đang se se lạnh, nhưng máy sưởi trong phòng vẫn không được bật lên. Thời tiết lạnh và khô hanh như thế này vốn dĩ hoàn toàn không tốt cho cả rồng biển lẫn rồng lửa. Dù sao đi nữa, Monarch hiện tại phần nào vẫn có thể kiểm soát được nhiệt độ cơ thể mình, nhưng rồng biển thì không thể. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Má sáng thì đi Phú Mỹ 17h về lại Vũng Tàu rồi đi làm đến 22h nó phê. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng

Comments (3)