Chapter 86: Shattered Admire.

+
Chapter 86: Shattered Admire. +
Monarch:“ Anh nên về lại biển hay ngâm mình đi, vảy khô hết rồi” Xoa nhẹ lớp vảy không còn ẩm nữa, cậu ngước lên nói. +
Tiberius:“ Chút nữa, giờ em vào trong với anh được không?” Y lắc nhẹ đầu, nhìn về phía phòng ngủ. +
Monarch:“ Tất nhiên” Cậu vỗ nhẹ vào chân con rồng xanh rồi bước vào trong. +
Trong phòng ngủ, Tiberius lấy từ trong bát Chi ra chiếc Unity Ring màu xanh rồi ngồi xuống nhìn cậu. +
Tiberius:“ Liệu em có muốn nhận lại nó lần nữa không?” Y mở lòng bàn tay ra, chiếc nhẫn vẫn lấp lánh như ngày đầu tiên nó được rèn. Bụi Chi bên trong phản ứng mạnh mẽ với sự hiện diện của cậu, khiến viên pha lê đỏ bừng sáng lên thứ ánh sáng vàng kim đầy linh thiêng. +
Monarch:“ Em…” Cậu chần chừ, ngập ngừng trước câu hỏi quá đột ngột này. +
Sao sớm vậy? Đáng lẽ cậu phải giải quyết bên phía Solladwaed trước mới đúng. Dựa vào chút ký ức ít ỏi vừa khôi phục, Monarch biết mối quan hệ giữa mình và Raelynn mới là không đúng. Cậu vẫn là Unified của con rồng biển trước mặt cho đến khi nào chiếc nhẫn này không còn tồn tại nữa. Quyết định đó vốn là do chính cậu lựa chọn trong quá khứ, dù hiện tại không nhớ gì nhưng cậu chắc chắn về điều đó. Cậu biết nếu như cậu từ chối, Long tộc và Quốc hội sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu và cả những ai cậu quan tâm. +
Tiberius:“ Quá đường đột đúng không? Không sao, em cứ suy nghĩ. Dù gì đây cũng là một cuộc hôn nhân chính trị như trước đó, em không cần phải gượng ép đồng ý lần nữa” Ánh mắt đượm buồn, con rồng biển chầm chậm nắm chặt bàn tay lại để giấu đi sự hụt hẫng. +
Monarch:“ Chỉ là… em… em nghĩ mình cần phải nhớ được nhiều hơn trước khi quyết định việc hệ trọng như thế này” Cậu né tránh, không nhìn lên Y như mọi khi hai người nói chuyện. Một tiếng thở dài trầm uất vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng. +
Tiberius:“ Em chưa nhớ hết sao?” Y bất ngờ, rồi chầm chậm nằm hẳn xuống sàn. +
Monarch:“ Chỉ là những sự kiện gần nhất, ký ức vẫn rất mơ hồ. Dù ai em cũng nhận ra, nhưng chỉ nhớ được những gì diễn ra gần nhất với mình trước khi chết, cảm xúc cũng vậy” Cậu vừa nói vừa đi lại gần, thản nhiên nằm dựa vào chiếc bụng lớn của con rồng biển. +
Tiberius:“ Không sao, chúng ta vẫn còn thời gian… Em vẫn luôn thích nằm như thế này” Y mỉm cười hạ thấp chiếc đầu to lớn, đặt nhẹ lên chân cậu. +
Monarch:“ Vậy à? Nằm như này đã, vảy của anh mượt và ấm, còn của Pávóreios thì không, lạnh ngắt như cục nước đá” Cậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiberius, khẽ mỉm cười. +
Tiberius:“ Tên đó… hắn có kể gì cho em nghe không?” Nhắm hờ đôi mắt xanh lam, Y trầm giọng hỏi. +
Monarch:“ Có, nhiều, nhưng… có vẻ như không phải tất cả” Cậu trầm ngâm nhớ lại cuộc trò chuyện của cả hai. Dù không nhiều, nhưng cậu cảm nhận được Theseus vẫn đang che giấu quá nhiều thứ. +
Tiberius:“ Vẫn như xưa, không thay đổi là bao. Em đừng tin hắn, hắn sẽ lại lừa em như nhiều lần trước thôi” Dựa sát đầu vào người cậu, Tiberius khẽ phát ra tiếng gầm gừ. +
Monarch:“ Lừa? Nhiều? Dù có nhiều lần giận hờn vô cớ, nhưng em không đánh giá anh ấy xấu”. +
Tiberius:“ Không, hắn đã làm nhiều thứ mà có chết đi cũng không rửa sạch được” Y cụp mắt, che giấu sự căm phẫn. +
Monarch:“ …Em biết anh ấy đã làm nhiều điều sai trái, nhưng không phải đều do Erebryn sao?” Cậu im lặng một lúc, rồi đưa tay xoa nhẹ cằm con rồng xanh. +
Tiberius:“ Một phần. Thứ đó cho hắn sức mạnh, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Qua nhiều năm bị Erebryn uốn nắn và bẻ cong tư tưởng, tinh thần hắn không ổn định. Tốt nhất em đừng ở gần hắn khi một mình. Nếu bị kích động, hắn đôi khi sẽ hành động mà không nghĩ được hậu quả về sau” Nhắc lại chuyện xưa khiến Tiberius cảm thấy khó chịu. Có lẽ Y nên đi ngâm nước thôi, trước khi có chuyện. +
Monarch:“ …Đúng là nhiều lúc Theseus không kiểm soát được hành vi, nhưng bản tính anh ấy không xấu” Cậu nhìn xuống lớp vảy xanh đang phản chiếu lại chính bóng hình mình. +
Tiberius:“ Nhưng anh không thể tha thứ cho hắn!” Nghe người thương liên tục nói tốt cho kẻ thù, Tiberius bỗng nổi giận, lớn tiếng ngẩng đầu dậy. +
Monarch:“ Vì sao? Bình tĩnh Tide, kể em nghe được không?” Cậu lo lắng đứng dậy, đưa tay phải lên cao. +
Tiberius:“ …Anh xin lỗi, chắc do dạo mất ngủ. Anh không nghĩ em muốn nghe” Đồng tử khổng lồ nở to ra, Tiberius lại hạ đầu xuống, dụi mũi vào lòng bàn tay cậu. +
Monarch:“ Em không ép anh, nói hay không là tùy anh” Ánh mắt cậu trầm lắng, hiền từ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam. +
Tiberius:“ Anh không muốn hắn nghĩ anh kể chuyện quá khứ để cướp lấy em. Nghe như kế bẩn của kẻ bần cùng vậy” Y dùng chiếc đầu lớn đẩy nhẹ cậu vào sát người mình. +
Monarch:“ Này là em yêu cầu, kế bẩn gì đây?… Đi suối nước nóng thôi, đợi lâu hơn thì anh lại càng mệt hơn” Nhìn thấy lớp vảy của Tiberius lại có dấu hiệu khô ráp, cậu nhẹ giọng ngỏ lời. +
Tiberius:“ Em muốn là được, chúng ta sẽ dùng Cổng chính. Ejterna của anh vẫn chưa hồi đủ” Tiberius hạ một bên cánh xuống sát đất để cậu dễ dàng leo lên lưng hơn. +
Monarch:“ Em sẽ đi vào sáng sớm mai, em phải về Goira. Có việc quan trọng cần phải giải quyết” Cậu leo lên lưng con rồng biển một cách khá dễ dàng, theo thói quen cũ vỗ hai cái lên cổ Y. +
During that time, Rīmbwātūn mountain, Pávóreios chamber. +
Erebryn:“ Đi đi, thực hiện nhiệm vụ của ngươi” Con rồng như dải ngân hà tím rực rỡ len lỏi trong bóng đêm, nhìn vào ánh mắt đục ngầu của con rồng trắng mà ra lệnh. +
Theo lệnh, con rồng băng không trả lời, anh chỉ bước đi về phía cửa rồi tung cánh bay đi. +
Cậu rời khỏi Đế quốc lúc bảy giờ sáng. Rốt cuộc Tiberius vẫn không kể cho Monarch nghe về cái chết của mẹ cậu. Theseus có vẻ rất khó chịu về việc cậu ở lại với con rồng xanh lâu như thế, suốt chuyến đi hay kể cả khi gặp lại sau khi cậu tắm suối, hắn đều giữ vẻ mặt hầm hầm. Hắn ghét bỏ mà liếc con rồng biển một cái, giờ hắn chỉ muốn im lặng, làm nguội cái đầu của mình trước khi bản thân lại tự gây chuyện. +
Monarch biết Theseus đang giận. Dù cậu có hỏi gì, hắn cũng không thèm hé môi nói lấy một chữ. Hỏi hoài mà không ai trả lời nên cậu đơm ra giận ngược lại hắn, thế là cả hai tự cấm chat nhau luôn. +
Về tới Goira thì đang là giờ học của Gwyneira nên cậu quyết định sẽ nói chuyện với Raelynn trước. Cậu không nghĩ mình có đủ tự tin để mở lời với Solladen vào lúc này. Còn Pávóreios thì vẫn cư xử rất kỳ lạ, nhưng việc đó tạm thời gác sang một bên, trước hết phải giải quyết vấn đề khó khăn nhất đã. +
Raelynn:“ Chàng quyết định rồi phải không?” Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc trong phòng, cô công chúa nhỏ nhẹ hỏi. +
Monarch:“ Anh…” Cậu ngập ngừng, chậm rãi bước lại nắm lấy bàn tay vợ. +
Raelynn:“ Không sao mà, em đã nói trước kia rồi, chàng không yêu em, em hiểu. Ở nơi này chàng cũng không hạnh phúc, vậy thì cứ đi đi, không sao đâu. Chàng đã làm tròn trách nhiệm của mình suốt mấy chục năm qua, giờ hãy sống vì chính mình. Aygün và Gwyneira đều là những đứa trẻ ngoan, chúng sẽ hiểu cho chàng thôi” Vỗ nhẹ lên tay chồng, nàng mỉm cười hiền từ. +
Monarch:“ Anh xin lỗi…” Hôn nhẹ lên mu bàn tay vợ mình, cậu cụp mắt xuống đầy áy náy. +
Raelynn:“ Em hiểu mà, anh cứ yên tâm, em sẽ chăm lo tốt cho hai đứa nhỏ” Cô gật đầu, đưa tay xoa đầu cậu nói. +
Monarch:“ Cảm ơn vì đã hiểu cho anh. Em… có thể nói lại chuyện này với anh hai giùm anh không?” Cậu ngước lên nhìn cô. +
Raelynn:“ Đúng là, dù có như nào thì anh vẫn cứ thế, chưa bao giờ anh làm sai mà chịu tự mình nói cho ảnh à? Ảnh có đánh anh đâu mà anh sợ dữ vậy?” Cô cười nhẹ, tinh nghịch nhéo má cậu một cái. +
Monarch:“ …Anh không sợ, chỉ là không thích nhìn anh hai phải lo cho mình, quá nhiều rồi” Cậu lắc nhẹ đầu. +
Raelynn:“ Em biết rồi, em sẽ nói mà, chàng đừng lo lắng quá…” Đang trò chuyện, cả cậu và Raelynn đều khựng lại khi đột ngột cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ phía cửa phòng. +
Aygün vừa trở về sau chuyến tuần tra dài. Trên tay anh là một bó hoa rừng rất đẹp, anh chỉ muốn đem vào tặng cho mẹ thì vô tình nghe được toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi. Siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng không thể chấp nhận được sự thật này, cơn giận dữ lớn dần trong tâm trí chàng trai trẻ. +
Aygün:“ Cha! Sao cha có thể hành xử như vậy!?” Aygün tức giận bước lại gần, bó hoa trong tay bị siết chặt đến mức gãy nát. +
Monarch:“ Chú ý tông giọng của con” Nhăn mày, cậu nghiêm giọng nhắc nhở, hoàn toàn không vui trước thái độ hỗn hào đó của con trai. +
Aygün:“ Chú ý? Con phải chú ý như thế nào đây? Giống như điều mà cha đang tính làm sao? Bỏ rơi gia đình này?! Từ khi nào mà cha lại trở nên vô trách nhiệm đến thế chứ?!” Giận quá mất khôn, Aygün bắt đầu thét lên theo cảm xúc bộc phát của mình. +
Monarch:“ Ta dạy con ăn nói như này sao?” Đôi mày cậu càng cau chặt hơn, bàn tay vô thức siết lấy chuôi kiếm bên hông. +
Aygün:“ Cha dạy con phải lựa chọn ích kỷ như cha sao?! Con không hiểu, và chưa bao giờ hiểu! Sao cha luôn như vậy chứ? Cha luôn đặt bản thân ở một nơi xa xôi nào đó, chưa bao giờ thật sự gần gũi với con và mẹ. Không bận rộn làm việc thì cũng suốt ngày trên lưng rồng, cha có bao giờ ở bên mẹ trọn vẹn được một ngày nào chưa? Con thì không nói, con chẳng quan tâm cha nghĩ gì về con, nhưng cha tuyệt đối không được đối xử như vậy với mẹ và Gwyneira!” Quăng mạnh bó hoa xuống đất, Aygün có ý định rút kiếm. +
Monarch:“ Ta đã làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình với vương quốc này, những thứ khác không cần thiết” Cậu biết thằng bé đang rất tức giận, dù lời nói có phần vô tình, nhưng cậu chỉ làm đúng theo những gì được dạy. +
Aygün:“ Làm tròn bổn phận?! Cha chẳng khác gì ông nội cả, đúng không? Lúc nào cũng bỏ bê vợ con, chẳng thèm quan tâm đến gia đình này.” +
Raelynn:“ Aygün! Đủ rồi, cha con có lý do riêng của mình, con đừng làm khổ chàng nữa” Thấy tình hình bắt đầu bất ổn, nàng vội bước đến muốn ngăn lại cuộc cãi vã. +
Monarch:“ Không” Cậu đưa tay chắn lại, không cho nàng tiến lại gần. Đây là chuyện riêng giữa hai cha con, Raelynn không cần thiết phải can thiệp vào. +
Aygün:“ Ngày còn bé, con luôn khao khát được trở thành một người giống như cha, cho dù là đến tận bây giờ vẫn vậy. Một kỵ sĩ tài ba, mạnh mẽ, thông minh và can đảm, không sợ hãi bất kỳ điều gì trên đời. Trong mắt con cha là một người hoàn hảo, nhưng tại sao cha lại có thể bỏ bê gia đình mình chỉ vì những người xa lạ chứ?!” Rút kiếm ra chĩa thẳng vào ngực cậu, Aygün mất bình tĩnh quát lớn. +
Monarch:“ Ta không hoàn hảo, con sai rồi. Chẳng có ai trên đời này hoàn hảo, ngay cả Đấng Sáng Tạo cũng có khiếm khuyết. Ta không bỏ bê gia đình này, ta chỉ về nhà mà thôi” Cậu bước đến gần, tay không nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén. +
Aygün:“ Nhà ư? Nơi này không phải là nhà của cha sao?! Dù con không phải con ruột, nhưng Gwyneira chắc chắn là con của cha, sao cha có thể bỏ rơi con bé!” Aygün hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao cha lại thay đổi từ khi gặp con rồng đen kia. +
Monarch:“ Ta không phải con người, mẹ con sẽ kể cho con nghe sau. Nhưng ta không bỏ rơi em con, ta vẫn sẽ quay về thăm hai mẹ con, chỉ là… ta sẽ không còn ở lại đây nữa” Cậu nhăn mày khi nghe mình bỏ con, bàn tay nắm chặt lưỡi kiếm hơn, bước tới ép Aygün phải lùi lại vài bước, máu tươi theo lòng bàn tay chảy xuống ngày một nhiều. +
Aygün:“ Cái gì? Có phải tất cả là do con rồng đen kia không?! Hắn đã làm gì cha? Cho dù có chết, con cũng phải giữ cha lại!” Aygün lo lắng khi nghe điều này, anh lùi lại một bước rồi chuyển cơn giận sang Theseus. +
Monarch:“ Không phải tại anh ấy, mọi chuyện vốn dĩ đã là như thế. Nhờ con chăm sóc Raelynn và Gwyneira, ta sẽ về thăm sau —”Lời nói của cậu còn chưa kịp dứt thì một cái bóng đen khổng lồ bất ngờ lao đến, đập vỡ cửa sổ và cả bức tường trước mặt. Khói bụi mù mịt bay lên. +
Theseus:“ Em có sao không?! Anh ngửi thấy mùi máu… Ngươi! Thứ sinh vật thấp hèn!” Vốn dĩ đang quạu quọ nằm đợi cậu ngoài sân, hắn tính sẽ không nói chuyện trong vài ngày tới, thậm chí là biến mất một tuần để làm nguội cái đầu của mình. +
Thế nhưng, khi đang mải suy nghĩ thì hắn đột ngột ngửi thấy mùi máu. Làm sao hắn có thể nhầm lẫn được, cái mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng xen lẫn trong mùi gỉ sắt. Con rồng đen bật dậy, lao thẳng đến nơi phát ra mùi máu. Khi nhìn thấy bàn tay đầy sắc đỏ của Monarch và thanh kiếm dính máu trong tay tên loài người kia, hắn lập tức nhận ra cậu đã bị thương. +
Monarch:“ Theseus! Được rồi, tôi không sao, ra ngoài đi” Cậu ngăn Theseus lại kịp thời trước khi hắn biến Aygün thành thịt nướng. +
Theseus:“ Nhưng!…” Hắn quay qua nhìn cậu, trong đôi mắt ngập tràn sự lo sợ. +
Monarch:“ Ra ngoài. Tôi sẽ giải thích sau” Cậu quên mất rằng mũi của rồng rất thính. Bằng ánh mắt trìu mến, cậu bước tới dùng bàn tay còn lại xoa nhẹ mũi hắn, ngước lên nhìn đôi mắt đang phát sáng. +
Theseus:“ …Được, cẩn thận” Hắn dịu lại ánh mắt, khẽ thở ra làn khói xám nhỏ, phát ra tiếng gừ gừ the thé trong cổ họng. +
Aygün:“ …Quả nhiên cha vì con rồng kia!” Dù có chút do dự trước cái trợn mắt của Theseus, nhưng Aygün không phải kẻ hèn nhát, nó lại lần nữa chĩa thẳng mũi kiếm vào ngực cậu. +
Monarch:“ Đừng lôi người khác vào chuyện của con, không ích gì đâu. Ta xin lỗi vì đã không quan tâm đến hai mẹ con nhiều hơn, vì đã không gần gũi, trò chuyện và dạy dỗ con, và cả việc tuổi thơ con vắng bóng hình ta. Nhưng chỉ khi trên lưng Pávóreios, ta mới là chính mình, tự do. Ta biết điều đó là ích kỷ, nhưng vùng đất này chưa bao giờ là quê hương thực sự của ta, con trai à” Cậu siết chặt nắm tay, nói một hơi thật dài rồi ngước lên nhìn Aygün đang đứng đờ người ra vì kinh ngạc. +
Phải rồi, cậu chưa bao giờ nói nhiều như thế này với nó, cũng chưa bao giờ xin lỗi nó, tất nhiên nó phải ngạc nhiên rồi, nhìn mũi kiếm đâm vào ngực mình, cậu lại lần nữa cầm lấy lưỡi kiếm. +
Aygün:“ Cha… cha định làm cái gì vậy?!” Bàn tay nó run rẩy. Nó biết mình đã quá kích động, nhưng nó chưa bao giờ có ý định muốn làm cha bị thương. +
Monarch:“ Tin ta đi con trai, ta sẽ về thăm. Nhưng bây giờ thì hết thời gian rồi” Vài đốm lửa li ti bắt đầu bay lên khi cậu siết chặt tay hơn vào lưỡi kiếm, một ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên nhanh chóng nung chảy hoàn toàn thanh kiếm sắt thành chất lỏng đổ xuống sàn. +
Aygün:“ C- cha…?” Anh kinh hoàng lùi lại khi thấy bàn tay của cha mình đang bốc cháy, còn vũ khí của mình thì đã bị nung chảy hoàn toàn. +
Monarch:“ Con là một kỵ sĩ rồng, và cha con cũng vậy. Nhưng còn hơn thế nữa… Ta là một con rồng” Đôi mắt vàng rực sáng lên khi cậu khẳng định chính mình. +
Theseus:“ Đặc sắc lắm. Rồi giờ mình đi được chư —! Ngươi!” Hắn lại đưa cái đầu lớn vào định ngậm lấy cậu thì chợt phát hiện có thứ gì đó đang lao đến. Hắn vội rụt đầu lại, né sang một bên, thì ra đó chính là con rồng băng chết tiệt. +
Monarch:“ Pávóreios?!” Cậu bất ngờ khi thấy con rồng trắng xuất hiện tại đây vào ngay lúc này, rõ ràng cậu đâu có gọi. +
Theseus:“ Ngươi…? Không tỉnh táo sao?” Thật kỳ lạ, không lý nào con rồng kia lại im lặng như vậy. +
Monarch:“ Pávóreios. Anh làm gì ở đây!?” Bước ra khoảng sân trống bên ngoài, cậu ngước lên nhìn con rồng trắng. +
Không lời hồi âm, Pávóreios ngay lập tức lao vào đánh nhau với Theseus. +
Theseus:“ Tch!” Hắn tặc lưỡi đầy khó chịu. Hoàn toàn không có tâm trạng để đánh nhau lúc này, nhưng có vẻ như đối phương không cho hắn lựa chọn. +
Monarch:“ Tch Aygün! Dẫn mẹ con cũng như sơ tán mọi người khỏi hòn đảo ngay!” Thấy tình hình không ổn, cậu quay sang ra lệnh. +
Aygün:“ Còn cha thì sao!?” Nó không phục, nó muốn ở lại. +
Monarch:“ Ta sẽ ở lại và cố ngăn Pávóreios lại. Có gì đó rất lạ, đi ngay!” Cậu nhăn mày nhìn hai con rồng đang đánh nhau ngoài kia. +
Aygün:“ Nhưng! —” Đang định cãi lại thì Aygün bị mẹ mình giữ lại. +
Raelynn:“ Đi thôi con, cứ để cha con lo liệu” Vỗ vai con trai, Raelynn nhanh chóng kéo con mình rời đi. +
Đây là một tình huống khẩn. Thuyền và máy bay cứu hộ luôn ở trạng thái sẵn sàng cho những thời khắc như thế này. Nhân lực tại hòn đảo này không nhiều, hệ thống cảnh báo đỏ lập tức được kích hoạt, tiếng còi báo động vang vọng khắp hòn đảo. Lực lượng vũ trang nhanh chóng di tản toàn bộ người hầu và công nhân tại đây. Trong khi đó, hai kỵ sĩ rồng nhanh chóng mặc giáp và leo lên rồng của mình. Trực thăng và máy bay được khởi động, theo sau hai con Wyvern bay thẳng về phía điền trang chính của gia tộc. +
Điều này quá bất thường. Monarch chưa bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra khi Pávóreios lại là người chủ động tấn công trước. Dù Theseus vẫn đang nương tay, nhưng tình thế giằng co này sẽ không duy trì được lâu. Bản thân cậu lúc này chẳng thể làm gì để can thiệp vào trận chiến giữa hai con rồng, cậu vẫn còn yếu khi sức mạnh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. +
Pávóreios tấn công rất dữ dội, mục tiêu duy nhất là giết Theseus. Con rồng đen thì vẫn liên tục né tránh và nhường nhịn vì không muốn làm cho Monarch buồn, thế nhưng sự kiên nhẫn của hắn có hạn. Phép thuật này rất khó giải, hắn phải tìm cách nào đó để không giết con rồng băng này. +
Trận chiến kéo dài thêm mấy chục phút nữa, Pávóreios bắt đầu tấn công nguyên tố. Lửa và băng va chạm mãnh liệt vào nhau, tạo ra một luồng sóng xung kích và một lượng sương mù dày đặc bao phủ khắp chiến trường. Monarch đứng gần đó vô tình bị luồng dư chấn đẩy lùi ngược về sau, nhưng cậu vẫn gồng mình trụ vững được. Theseus vì một giây lơ là lo lắng liếc mắt sang nhìn cậu, đã vô tình để lộ sơ hở và bị móng vuốt của Pávóreios cào rách một đường ngay cổ. +
Theseus:“ Chết tiệt!” Gầm gừ, hắn gầm lớn, lao đến húc mạnh vào người Pávóreios. +
Đạt đến mastery cao nhất mà một sinh vật sống có thể, dù lượng Ejterna trong người không còn nhiều, nhưng kinh nghiệm chiến đấu dày dạn là thứ giúp hắn kết thúc trận chiến này một cách nhanh chóng. Một luồng lửa xanh dương rực cháy được thổi bùng ra, đẩy lùi Pávóreios ra sau. Sự cách biệt quá lớn khiến con rồng trắng không thể tiếp tục chống trả. +
Theseus lao đến, một tay bóp chặt lấy cổ con rồng trắng vật ngã xuống đất. Chân sau của hắn đạp mạnh lên phần đuôi và hai chân sau của Pávóreios, tay còn lại khóa chặt hai chân trước của đối phương. Đôi cánh khổng lồ của hắn cũng dang rộng đè nghiến lấy cánh của con rồng trắng, chiếc đuôi dài luồn ra phía trước, định cho Pávóreios một phát chí mạng ngay giữa đầu để kết liễu. +
Monarch:“ Dừng lại!” Cậu vội chạy lại, cứu Pávóreios một mạng. +
Theseus:“ Nhưng đây là cách duy nhất để giải thoát cho thứ đáng thất vọng này” Hắn gầm gừ, áp sát khuôn mặt của mình vào mặt Pávóreios, rồi liếc mắt nhìn sang cậu. +
Monarch:“ Thật sự không còn cách nào sao?” Cậu lo lắng mà vuốt nhẹ đầu Pávóreios. +
Theseus:“ Grrrr bỏ cái tay em ra khỏi đó” Sự tức giận bỗng bùng lên trong hắn, hàm răng sắc nhọn nghiến chặt vào nhau phát ra những tiếng ken két đáng sợ. +
Monarch:“ The… bình tĩnh, đừng như vậy. Pávóreios rất quan trọng, anh ấy không thể chết” Cậu rút tay lại, nhìn vào mắt Theseus mà nhíu mày. +
Theseus:“ Quan trọng!? Quan trọng như nào! Đến mức em không thể rời xa sao!? Em chỉ cần biết và nhớ một điều thôi! Em là của anh, và mãi mãi là như thế!” Khói đen bốc lên từ mũi hắn, con rồng dí sát mũi vào người cậu mà nhe nanh đe dọa. +
Monarch:“ …Anh… tôi… bình tĩnh đi Theseus. Pávóreios là rồng của Goira, và tôi là kỵ sĩ của anh ấy, là kỵ sĩ của gia tộc. Goira không thể mất thêm con rồng nào nữa, anh có hiểu không?” Cậu bất lực mà thở dài, đặt tay lên lớp vảy đen, nhẹ giọng khuyên ngăn. +
Theseus:“ …Tốt nhất đây nên là sự thật, em không được phép là của ai ngoài anh!” Đa nghi, hắn nhăn mày, giọng nói trầm thấp vang to như sấm rền trong cơn bão. Dùng lượng Ejterna vừa hồi lại trói Pávóreios lại. +
Monarch:“ Đừng có ngang ngược như vậy, anh không có quyền quyết định cuộc sống của tôi” Khó chịu trước mệnh lệnh vừa rồi, tay cậu siết chặt chuôi kiếm. +
Theseus:“ Đừng ép anh, Monarch!” Vuốt hắn bấu sâu vào nền sàn đá phía dưới, cố kìm lại bản tính đang nổi lên. +
Monarch:“ Đừng dùng tông giọng đó với tôi. Cuộc đời tôi do tôi quyết định, anh không có quyền” Đối mặt trực diện với Theseus, cậu lạnh lùng nhắc nhở. +
Theseus:“ Cuộc đời em là của anh!” Hắn mất kiểm soát gầm lên, lao đến đè mạnh cậu dưới móng vuốt sắc nhọn. +
Monarch:“ Cuộc đời tôi không phải của anh! Mạng sống này, chưa bao giờ là của ai để quyết định! Anh nghe rõ chưa?!” Cậu tức giận gào lên, ánh mắt kiên định không chịu thua trước khí thế áp đảo của con rồng trước mặt. +
Theseus:“ Em là của anh, mãi mãi!” Màu đỏ lóe lên trong ánh mắt xanh lá, trong cơn điên loạn, hắn vô tình gia tăng lực tay. +
Monarch:“ Ack!… Đừng tự quyết định!” Cậu nhăn mặt vì đau. +
Xương vừa lành lại gãy nữa! Cái đậu phộng! Kèo này chắc ngủm nữa quá, phải làm cách nào đó, xương mà đâm vào nội tạng thì hết cứu, nhưng bây giờ không nhúc nhích được thì làm sao? Theseus trông lạ lắm. +
Thấy cậu nhăn mày đau đớn, hắn chợt tỉnh lại, mở lớn mắt bất ngờ với việc mình vừa làm. Đôi mắt xanh lá đã trở lại bình thường, hắn nhấc chân lên định cúi xuống hỏi han thì nghe thấy tiếng gì đó. Tên lửa? Chỉ vài giây mất cảnh giác, hai quả tên lửa hạng nặng trúng đích ngay lưng hắn. Gầm lên, hắn nhìn hai chiếc máy bay chiến đấu đang vòng đầu quay lại. +
Monarch:“ Shit! Ngừng bắn!” Mặc kệ máu đang chào lên cuống họng, cậu la lớn nhất có thể. Biểu tượng trên thân máy bay cho thấy đó là quân đội của Solladwaed. +
Solladen:“ Nhắm cho kỹ vào! Thằng nhỏ bị gì ta cạo đầu hết!” Solladen trong bộ quân phục chỉnh tề, túm chặt lấy cổ áo của viên sĩ quan liên lạc mà mắng. +
“ Rõ, thưa lãnh chúa!” Tưởng mình sắp ngạt thở đến nơi, người liên lạc nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh sang cho phi công. +
Ngay sau khi nhận được tin báo hòn đảo bị tấn công, Solladen đã lập tức điều động quân đội đến. Anh chưa bao giờ tin Pávóreios lại đột ngột phản bội và anh lại càng không tin con rồng đen kia. Quả nhiên, anh đã đúng. Khi phi cơ vừa tới nơi, hình ảnh đập vào mắt anh là Pávóreios đang bị trói chặt dưới đất, còn Monarch thì đang bị con rồng kia tấn công. Lệnh khai hỏa ngay lập tức được đưa ra. +
Monarch:“ Anh hai! Dừng bắn!” Cậu biết anh hai là người ra lệnh, cố gắng mà la lớn hơn. Nhưng mà làm thế đéo nào họ nghe được, cậu lại không có bộ đàm hay bất kỳ thiết bị liên lạc nào bên mình. +
Theseus:“ Lũ sinh vật thấp hèn!” Hắn nhăn mày, ngước lên nhìn theo hướng chiếc phi cơ. +
Ngắm thật chuẩn xác mục tiêu, những luồng lửa xuất hiện, xoáy mạnh xung quanh vòm miệng hắn rồi phóng thẳng lên không trung, quả cầu lửa bắn hạ một chiếc nổ banh chành. +
Monarch:“ Không… dừng lại!… Đừng làm hại họ…” Cậu cố đứng dậy bám vào chân Theseus gào lên, rồi ho lòi bản họng, máu tè le tùm lum bầy hà bầy hầy:). +
Theseus:“ Moniā! Tch” hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy cậu ho ra một lượng máu lớn. Lo lắng, con rồng lập tức hạ thấp đầu xuống để đỡ lấy cơ thể đang đổ gục của cậu. +
Monarch:“ Dừng lại đi…” Cậu khó khăn mà hít một hơi, bấu chặt lớp vảy mượt khó khăn cất lời. +
Theseus:“ Con người đáng ghét!” Ăn thêm quả tên lửa nữa, hắn nghiến răng. +
Lúc này trên bầu trời, lại có thêm nhiều máy bay chiến đấu và phi cơ tiếp viện đang đến. Tên lửa được bắn ra liên tục như mưa, nhắm thẳng vào lưng của con rồng. Hắn lập tức hạ thấp trọng tâm cơ thể, giang rộng đôi cánh ra phía trước để che chắn cho cậu, dùng thân làm khiên. Hắn biết tình hình không ổn, nếu cứ tiếp tục ở lại đây, Monarch sẽ gặp nguy hiểm. Phải rời khỏi đây. +
Cậu nằm trong lòng bàn tay hắn khi con rồng vỗ mạnh đôi cánh, nhún người bay lên, nghiêng người né tránh những loạt đạn lạc từ các chiếc phi cơ chiến đấu. Tốc độ hiện tại của những loại khí tài quân sự này vẫn hoàn toàn bất lực, không cách nào bắt kịp được tốc độ của một con rồng. Lẩn mình vào lớp mây dày đặc trên cao, hắn nhanh chóng biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của những người lính trung thành bên dưới. Dù có muốn truy đuổi, phi đội chiến đấu cũng không thể tiếp cận gần, bởi luồng gió tạo ra từ sải cánh và thân hình khổng lồ đó là quá mức nguy hiểm dù có sức mạnh nguyên tố hay không. +
Solladen:“ Con mẹ! Gửi máy bay trinh sát, tìm cho bằng được!” Solladen tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Cả căn phòng im lặng, ánh đèn xanh của máy móc là ánh sáng duy nhất trong phòng chỉ huy, làm cho sự tức giận của Solladen càng đáng sợ hơn. +
Theo lệnh, máy bay trinh sát không người lái lập tức xuất kích. Solladen ngồi thụp xuống chiếc ghế cao nhất dành cho mình trong phòng, bàn tay anh run rẩy không ngừng. Cho dù có chết cũng phải cứu được. Anh không thể để mất đứa em này thêm lần nào nữa, một lần không có tin tức anh đã không thể làm gì, lần này sẽ khác. Đứa em duy nhất còn lại, dòng máu của anh, anh phải bằng mọi cách bảo vệ gia đình mình, anh sẽ không để người khác bảo vệ mà ngồi yên một chỗ nữa. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Cố lên ngày 22 được giải phóng rồi;-;. +



Tôi chửi cha vì tôi là một thằng con nổi loạn:)))
Ựa hộc máu🧑🦽