Chapter 87: Crossroads.

+
Chapter 87: Crossroads. +
Dream city, Blossom castle. +
Theseus:“ Gọi healer đi, pha lê đỏ!” Hắn bế cậu trên tay, gầm lên ra lệnh cho từng người đem đến thứ hắn cần. Việc mất máu quá nhiều khiến Monarch rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nếu cứ tiếp tục kéo dài thì mọi chuyện sẽ khó mà cứu vãn nổi. +
“ Đưa vào phòng cấp cứu ngay!” Các y tá nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân khi cậu được đặt nằm trên băng ca. +
Theseus:“ Master of Healing đâu!” Nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sầm lại, hắn gầm lên điên cuồng. Với tình trạng nghiêm trọng đó, lũ bác sĩ thất học ở đây không thể kham nổi đâu. +
“ Umm… ngài đã giết ông ấy rồi… my Lord” Người lính theo sau hắn ngập ngừng, sợ hãi đáp lời. +
Theseus:“ Địt mẹ! Gọi các bác sĩ chuyên khoa cao nhất đến, ta sẽ quay lại” Sao hắn lại quên mất điều này nhỉ, khỉ thật. +
“ Yes, my Lord!” Cúi đầu trước người đàn ông cao lớn, anh lính lập tức chạy đi. Đạp cửa phòng viện trưởng thôi, oh ye. +
Empire Alagaëa, Region 1, Drachenburg palace area. +
Judy và Daella đang ngồi trên chiếc võng được mắc ngang giữa hai cây lớn, thong thả ngắm đàn cá bơi lội tung tăng trong hồ nước. Thế nhưng, trong bụi cây rậm rạp gần đó, lại lộ ra ba cặp mắt lén lút dõi theo. +
Kaizer:“ Má mày ơi nhìn ngứa mắt vãi” Khóe mắt Kaizer giật giật liên hồi khi chứng kiến cảnh tượng tình tứ kia. +
Serena:“ Em muốn tách rời đôi uyên ương” Serena cười nham hiểm, hai tay xoa xoa vào nhau. +
Nerozu:“ Chúng mày làm gì ác vậy, để tao” Nerozu giả bộ khinh bỉ rồi lật mặt cười gian. +
Nhảy ra khỏi bụi cây, con chuột nâu lén lút bò lại gần chiếc võng nhất có thể, rồi “bùm” một phát biến hình thành một con gián. Anh bò nhanh lên thân cây rồi bò qua sợi dây võng. Hai đứa kia đang mải mê tình cảm chẳng hề hay biết gì. Đung đưa hai cọng râu trên đầu, Nerozu chìa một chân ra chọt chọt vào tay cô thỏ màu hồng phấn. +
Judy:“ Chị này đừng chọc em, em nhột ahihi” Judy cười hi ha hí hửng, ẹo ẹo lắc người. +
Daella:“ Đâu có, chị có chọc em đâu?” Dealla khó hiểu quay sang nhìn. Có chọc gì đâu cà. +
Judy:“ Ủa kỳ vậy, sao em thấy tay nhột nhột… aaaaaaaa mẹ ơi, gián!!!!!!!!!!!!” Judy hốt hoảng hét lên thất thanh. +
Chiếc võng đung đưa quá mạnh khiến cả hai mất thăng bằng, lật ngược một vòng làm hai con thỏ cắm thẳng đầu xuống đất, chổng mông lên trời. +
Kaizer:“ Hay quá, Nerozu ơi! Đúng là bạn tao hahahhahahaha!” Kaizer vỗ tay cái bốp, giơ ngón cái, cười bò lăn lộn. +
Nerozu:“ Zời tao mà!” Giơ ngón cái lại, con chuột vỗ ngực tự hào, rồi chuồn mất trước bị thành chuột ngợp. +
Đứng từ cửa sổ văn phòng, con rồng biển quan sát được toàn bộ trò đùa vừa diễn ra bên dưới. Y lắc đầu thở dài. Có lẽ đã đến lúc Y thay mặt Monarch làm việc đáng lẽ ra cậu phải làm từ lâu. Con sói đó chẳng làm được gì ra hồn, suốt ngày chỉ biết đùa giỡn vui chơi, cả con cáo kia cũng vậy. Mọi việc không thể trì trệ lâu hơn, có rất nhiều người đủ trách nhiệm và nghiêm túc hơn để đứng vào hai vị trí này. +
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Con rồng biển quay đầu lại, màn hình hiển thị tên của người gọi. Hắn ta sao lại chủ động gọi cho mình? Thật kỳ lạ. Y nhấn nút nghe, giọng nói trầm vang lên. +
Theseus:“ Gửi Syndril đến đây ngay!” Giọng nói hắn gấp gáp, mất bình tĩnh hơn thường ngày. +
Tiberius:“ …Có chuyện gì? Đừng nói với tôi là em ấy có chuyện gì?” Đôi mày nhíu chặt lại, con rồng biển đang rất kiềm chế cơn giận. +
Theseus:“ Không có thời gian, giải thích sau”. +
Tiberius:“ Năm phút” Dứt lời, Y thẳng tay tắt máy, ngay lập tức triệu tập Syndril cùng đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để hỗ trợ. Sau đó, mở Cổng đến thẳng Blossom castle. +
Trong bóng tối sâu thẳm của tiềm thức là một giấc mơ về những ngày xưa cũ. Dòng ký ức chạy dọc tựa như một thước phim ngắn, chiếu lại những phân cảnh như trong một bộ phim dài tập. Vết sẹo trên mắt của Monarch vốn là do những trận chinh chiến từ nhiều năm về trước để lại, khiến mắt phải của cậu hoàn toàn mất đi thị lực. Thế nhưng, dòng ký ức đang hiện về này lại không phải như vậy. +
Đó là một cuộc cá cược giữa hắn và cậu. Cảm xúc lúc bấy giờ vô cùng phức tạp và khó tả, cậu không biết mình nên đối diện ra sao. Liệu cậu có từng coi hắn là sự phản chiếu của chính mình? Đứng giữa ranh giới của việc bảo vệ quê hương, bảo vệ bạn bè và những người thân yêu, cậu lại phải nếm trải cảm giác bị lừa dối quá nhiều lần. Với không chút nương tình nào, hắn cướp đi con mắt phải của cậu. Dưới lời xin lỗi muộn màng, sắc đỏ là thứ duy nhất cậu nhìn thấy trước khi dòng ký ức lần nữa chìm vào hư vô. +
Gánh nặng của trách nhiệm đè nặng lên đôi vai này, định mệnh đã được sắp đặt sẵn từ khi sinh ra và trải qua hàng năm trời dạy dỗ trong khuôn khổ nghiêm ngặt. Nỗi cô đơn cuộc đời tự mình gánh chịu khi chẳng còn ai đủ thấu hiểu để sẻ chia gánh nặng. Khi ở Baphomet, rất nhiều thứ đã thay đổi. Khi kẻ thù trước mắt muốn tiến lại gần cậu hơn, nhưng con rồng đỏ này sinh ra là để giết chết hắn, để một lần nữa đem lại hòa bình vĩnh cửu cho hành tinh và toàn vũ trụ này. +
Bật mở mắt, cậu giật mình tỉnh giấc. Vết thương chưa kịp lành khiến cậu đau đớn ôm chặt lấy ngực, hoang mang nhìn xung quanh. Các y tá, bác sĩ và healer đều đang lộ rõ vẻ lo lắng trước tình trạng của cậu. Nhưng chưa kịp để cậu lên tiếng, cánh cửa phòng lại bật mở, khuôn mặt của con rồng đen lập tức đập vào mắt cậu. +
Có vẻ như hắn đã hồi phục đủ lượng Ejterna để duy trì hình dạng con người này. Theo sau hắn là vị vua của Ozean và Syndril. Thấy cậu tỉnh lại, Theseus mừng quýnh, bước nhanh tới ôm chầm lấy cậu. +
Monarch:“ Ack… tránh ra…” Nhăn mày vì đau, cậu cố gắng nói chuyện, máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra nơi khóe miệng. +
“ Làm ơn tránh xa cậu ấy ra, hành động đó sẽ khiến vết thương nghiêm trọng hơn mất, my Lord!” Các bác sĩ hoảng hốt can ngăn, vội vã tách hắn ra khỏi người cậu. +
Ôi trời, họ còn chẳng hiểu bằng cách nào mà con người này lại có thể tỉnh dậy được với một đống chấn thương như thế. Xương sườn gãy đâm ngược vào phổi phải, gan và dạ dày bị dập nát nặng nề, tình trạng xuất huyết nội vô cùng nghiêm trọng. Họ thậm chí còn chưa kịp hoàn tất các bước sơ cứu thì người nào kia đã quay lại. +
Syndril:“ Tổ tiên ơi! Bệ hạ, sao ngài lúc nào cũng thế vậy chứ?! Không chỉ ngày còn nhỏ mà cả bây giờ, có bao giờ mà ngài không tự khiến bản thân mình bị thương không?!” Vừa cằn nhằn khi thấy tình trạng bệnh nhân, con Drake la ó lên đầy lo lắng. +
Monarch:“ Xin lỗi, ta không thể đứng nhìn… Tide” Cậu đáp lời Syndril, rồi mệt mỏi quay sang nhìn con rồng biển nãy giờ chẳng nói gì. +
Tiberius:“ …Em… sẽ ổn, phải không?” Y ngập ngừng bước lại gần, bàn tay run rẩy khẽ đưa ra. +
Monarch:“ Anh không sao chứ?… Anh có vẻ lạ hơn thường ngày…” Cậu hơi nghiêng đầu hỏi han, trước khi tiếp tục ho ra một ngụm máu. +
Tiberius:“ Đừng nói nữa, anh ổn, rất ổn” Y lắc nhẹ đầu, nở một nụ cười dịu dàng rồi nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt. +
Syndril:“ Được rồi, ai không phận sư ra ngoài hết!” Gật đầu ra hiệu với các bác sĩ, anh lập tức đuổi hết mấy quỷ phá đám này ra ngoài. +
Sau hơn hai tiếng đồng hồ căng thẳng, ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn. Với kiến thức và kinh nghiệm uyên thâm của một Master of Healing cùng đội ngũ y bác sĩ hàng đầu, kết hợp với sự hỗ trợ từ các healing crystals, Monarch được chuyển đến phòng bệnh VIP thay vì phòng hồi sức đặc biệt, do tình trạng của cậu đã chuyển biến ổn định hơn. Chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý và hồi phục tốt trong vài tuần tới, là cậu có thể xuất viện. +
Syndril:“ Ổn rồi đấy, nhớ là phải ăn uống và nghỉ ngơi theo chỉ định đó. Nhìn ngài xem, có chỗ nào lành lặn không? Theo chân ngài từ khi ngài còn chưa nở cho đến tận ngày hôm nay, tôi thực muốn thay mặt Hoàng đế đánh ngài” Syndril cốc nhẹ một cái vào đầu cậu rồi quay lưng rời đi. +
Cậu cụp mắt trước lời trách mắng của Syndril. Con Drake nói đúng, cậu làm gì còn chỗ nào lành lặn, chỉ toàn cắm đầu vào mấy chỗ nguy hiểm. Nhưng đó chính là cuộc đời cậu, là nhiệm vụ và trách nhiệm không thể tránh khỏi. Chỉ vài vết sẹo thì có là gì, có thêm vài vết nữa cũng vậy mà thôi. +
Monarch:“ Tibe, anh có thể ra ngoài chút không? Em có vài chuyện riêng cần nói với quý ngài bên kia” Cậu liếc mắt nhìn về phía cái bóng đen thui đang đứng bất động bên cửa sổ, không dám tiến lại gần giường bệnh. +
Tiberius:“ …Cần gì cứ gọi, anh ở ngay bên ngoài” Y gật đầu, rồi bước ra ngoài hành lang, nơi Syndril đang đứng đợi sẵn. +
Nhận được cái gật đầu của Theseus, toàn bộ các healer và servant trong phòng cũng lần lượt lui ra, trả lại không gian yên tĩnh. +
Monarch:“ Tôi cũng như anh không thích nhiều lời. Bây giờ, tôi không muốn thấy anh lảng vảng trước mặt tôi nữa. Nửa tiếng sau tôi sẽ rời đi, mong anh đừng tìm gặp tôi nữa” Câu chuyện dằng co tình cảm này phải dừng lại bây giờ thôi, cậu cần phải ổn định lại cảm xúc của mình. +
Theseus:“ Cái gì!? Em nói thế là có ý gì!? Em muốn rời bỏ anh?!” Hắn lại nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt xanh lá sáng quắt lên dưới ánh đèn trắng của căn phòng rộng lớn. +
Monarch:“ Ý tôi chỉ có thế, anh muốn suy diễn như nào là ở anh” Cậu siết chặt nắm tay, kiên định nhìn thẳng vào hắn. +
Theseus:“ Vì con cá kia xuất hiện à! Em muốn đi với tên đó!? Không có chuyện đó đâu!” Hắn gầm lên, một lần nữa mất kiểm soát hành vi mà lao đến bóp chặt lấy cổ cậu. +
Monarch:“ …La … Làm gì thì cứ làm! Anh… nghĩ tôi sợ anh sao!? Thích thì cứ móc luôn con mắt còn lại ra, dù… không nhìn thấy tôi vẫn biết con đường mình phải đi!” Cậu không hề phản kháng mà để mặc cho hắn tùy ý, tức giận gằn giọng đáp trả. +
Theseus:“ Em… anh… em nhớ được thêm rồi sao?… Anh xin lỗi… anh” Hắn trợn tròn mắt khi nghe cậu nhắc đến con mắt phải, bàn tay đang bóp cổ cậu run rẩy rồi vội vàng buông ra, lùi lại vài bước. +
Monarch:“ …Đủ để tôi nhận ra những lời mật ngọt trước đây của anh đều không là thật. Anh hai nói đúng, những lời dịu dàng của anh chỉ là dối trá. Anh hai đã luôn cảnh báo tôi phải tránh xa anh. Con tim tôi đã bỏ ngoài tai lời khuyên đó, nhưng giờ đây lý trí đã thức tỉnh tôi. Quay về với chủ nhân của anh đi. Chắc anh cũng biết tôi ghét nhất trên đời là bị lừa dối, và anh hai tôi chưa bao giờ nói dối tôi dù chỉ là một chữ” Cậu đưa tay xoa nhẹ cái cổ đau rát, chầm chậm đứng dậy đối mặt trực diện với con rồng đen. +
Theseus:“ Em muốn rời đi?!” Hắn nhăn mày tức giận, tiến tới nắm lấy cổ tay cậu. +
Monarch:“ Anh đã đánh mất cơ hội đó ngày hôm nay rồi. Nếu anh hai không đến có lẽ tôi lại lần nữa chết trong đôi tay này” Cậu buồn bã nhìn hắn, rút tay lại, lấy chiếc áo vest trên giá rồi mở cửa rời đi. +
Thấy cậu bước ra, Tiberius có chút bất ngờ, nhưng Y hiểu rõ những gì vừa diễn ra bên trong căn phòng trống trải kia. Nhìn hình bóng cô đơn bước đi với những bước chân loạng choạng trên dãy hành lang dài, Y liền ra hiệu cho Syndril cùng các servant đi theo bảo vệ. Sau đó, con rồng xanh mới mở nhẹ cánh cửa phòng bệnh bước vào. Nhìn tấm lưng rộng lớn đang đứng quay lưng với thực tại, với sự tinh tường của mình, Y biết hắn đang khóc trong thầm lặng của thân hắn. +
Tiberius:“ Em ấy rất dễ mềm lòng. Tôi biết tôi đáng lẽ nên nắm lấy cơ hội này, nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể phủ nhận sự thật, vì nó sẽ luôn tồn tại dù ta có muốn hay không. Bình tĩnh lại rồi đến tìm em ấy sau. Vài trăm năm qua đủ để tôi biết em ấy thương anh đến mức nào. Dù thế nào, niềm hạnh phúc của em ấy luôn là quan trọng nhất” Như lời thì thầm khuyên nhủ, giọng nói con rồng biển không hề mang theo chút áp lực nào. +
Y bước tới vỗ nhẹ lên vai hắn một cái rồi quay người rời đi. Y đang làm gì thế này? Đáng lẽ đây là lúc thích hợp nhất để giành lấy người mình thương… nhưng như thế chỉ có riêng Y hạnh phúc mà thôi. +
Ngay khi Y vừa đi khỏi, cái bóng đen dưới chân Theseus bắt đầu chuyển động. Một đôi mắt đỏ rực từ từ trồi lên, tiếng cười ranh mãnh, ma mị vang vọng khắp căn phòng vắng vẻ. Lão ta cười khúc khích đầy thích thú, lượn lờ xung quanh người hắn. +
Erebryn:“ Làm sao vậy, Lurofíer bé nhỏ? Chỉ rời khỏi ta không lâu mà sao ngươi thảm hại thế? Ngươi đã quên những gì ta dạy rồi sao?” Lão buông lời ma mị, từ trên cao nhìn xuống đầy giễu cợt. +
Theseus:“…” Hắn im lặng, đôi mắt xanh lá găm chặt xuống nền nhà, nhưng ngọn lửa giận dữ và tổn thương nơi đáy mắt vẫn đang còn đó. +
Erebryn:“ Cho ta thấy đi chứ? Bản chất đẹp đẽ của dục vọng. Chỉ cần cướp lấy nó, thì nó sẽ là của ngươi mãi mãi. Trên đời chỉ có tham lam và dục vọng là tồn tại. Và tất nhiên rồi, dục vọng thì không nên bị gò ép, đó là một nghệ thuật để được nhận lấy và tận hưởng, cuộc hành trình đi đến thế giới hoan lạc, ngươi hiểu ý ta chứ?” Lão thì thầm bên mang tai hắn, lượn lờ sát bên đôi con ngươi xanh lá, cất giọng cười cợt đầy phần khích. +
Theseus:“ Có lẽ ngươi đúng” Đôi mày nhíu chặt lại sâu hơn, hắn nhìn ngọn lửa đỏ thẫm đang bùng lên trong lòng bàn tay mình rồi dứt khoát nắm chặt lại, ép nó phải vụt tắt. +
Erebryn:“ Tất nhiên ta đúng, ngươi nghĩ ai cho các ngươi các cảm xúc đó? Hahaha có lẽ ngươi cần nhiều hơn? Hai mươi năm qua khó khăn quá nhỉ? Cần gì phải giữ mình như thế? Ngươi cứ tự làm khó mình, cứ mạnh dạn nắm lấy ngọn lửa rực cháy kia, hãy khiến nó cháy vì ngươi, và chỉ riêng ngươi” Cười thích thú đầy man rợ, lão liếm mép thèm khát. +
Theseus:“ Ngươi cũng đừng có đụng vào” Liếc mắt nhìn con ngươi trắng, hắn gầm gừ. +
Erebryn:“ Hahahaha oh đáng sợ quá cơ! Cứ để rồi xem, cứ chơi đi Lurofíer bé nhỏ lạc đường. Đôi mắt của ngươi… vẫn đẹp như y như hơn ba ngàn năm về trước” Nụ cười ma mị vang vọng rồi lắng dần đi, khi cái bóng đen khổng lồ chìm hẳn xuống sàn và trở lại thành một cái bóng bình thường dưới chân hắn. +
Đứng ngoài ban công ngắm nhìn khu rừng bao phủ bởi làn sương trắng, mái tóc đỏ bị thổi bay đung đưa trong gió. +
Tiberius:“ Vào trong với anh nhé?” Khoác lên tấm lưng kia chiếc áo lông dày dặn, con rồng biển nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau. +
Monarch:“ Tibe?… Anh vào trước đi… em… lát nữa em vào” Cậu ấp úng, thở dài mấy hơi liên tục. +
Tiberius:“ Đưa anh cái này” Y khéo léo lấy đi điếu xì gà đã cháy quá nửa trên tay cậu, dùng nguyên tố nước của mình dập tắt nó. +
Monarch:“ Khoan…” Cậu giật mình với tay định lấy lại, nhưng đã chậm một bước. Rút tay về, cậu mệt mỏi đưa tay ôm lấy trán. +
Tiberius:“ Từ khi nào em lại hút xì gà vậy? Nói anh biết được không?” Đưa điếu thuốc tàn cho quản gia mang đi, Y quay lại ân cần nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của cậu. +
Monarch:“ Cũng không có gì đâu” Cậu lắc đầu, hơi ngả người ra sau dựa vào vòm ngực vững chãi và ấm áp. +
Tiberius:“ Sao lại không có gì. Ngoan, nói anh nghe được không?” Siết chặt vòng ôm, Y dịu dàng gặng hỏi. +
Monarch:“ Không có gì thật… chỉ căng thẳng thôi” Nhìn bàn tay lớn hơn đang bao bọc lấy tay mình, cậu khẽ mỉm cười nhẹ nhàng đáp. +
Tiberius:“ Là có gì rồi đó. Nó không tốt cho sức khỏe em đâu, vào nhà đi, anh nấu cháo cho em” Con rồng biển mỉm cười, kéo nhẹ cậu vào trong. +
Monarch:“ Gà nướng được không?” Cậu dạo này đang ngán cháo lắm, không muốn ăn đâu. +
Tiberius:“ Em nên nhớ em vẫn là bệnh nhân đấy, mới phẫu thuật xong mà đói ăn gà nướng” Ánh mắt chiều chuộng con rồng xanh nhìn vào nụ cười hiếm hoi kia của cậu. Cũng lâu chưa nấu ăn cho Monarch, chắc lục nghề rồi. +
Sunhight city, main Estate of House Solladwaed. +
“ My Lord! Có thông báo gửi về từ Dream city ạ” Cúi đầu chào vị Tổng Tư Lệnh của mình, người lính nghiêm túc báo cáo. +
Solladen:“ Lập tức chuẩn bị máy bay và quân đội. Ở khu vực đó dân chúng sinh sống quá đông đúc, chúng ta sẽ tiến hành đột nhập” Ra lệnh xong, anh đội lên chiếc mũ của mình. +
Anh đến đây! Cố đợi anh, anh chưa lần nào bảo vệ được em trong hơn ba mươi năm qua, nhưng lần này anh có thể và anh sẽ không ngồi yên nữa. Trợ giúp đang đến, hãy cố cầm cự, em trai bé bỏng của anh! Gắn xong hộp tiếp đạn, Solladen thầm nghĩ. Anh luôn cầu nguyện cho em trai mình bình an vào mỗi giây phút anh còn tồn tại trên cuộc đời này. Mong vị thần mặt trời vĩ đại phù hộ. +
Phải mất bốn tiếng, tức vào khoảng mười tám giờ tối cùng ngày, Solladen cùng quân đội tinh nhuệ của mình mới đặt chân đến Dream city. Với kỹ năng tác chiến chuyên nghiệp, họ nhanh chóng khống chế và hạ gục toàn bộ toán lính canh phòng trong lâu đài, đồng thời nhanh chóng sơ tán toàn bộ người hầu ra ngoài an toàn. +
Đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào phòng của lãnh chúa, anh gật đầu ra hiệu. Ngay lập tức, quân lính rầm rộ đạp tung cửa xông vào, đồng loạt chĩa thẳng họng súng đen vào người duy nhất đang ngồi trong phòng lúc này. Họ nâng cao cảnh giác, tạo thành một vòng bọc vững chắc xung quanh để bảo vệ Solladen. +
Solladen:“ Monarch đang ở đâu?!” Nhìn tên chúa tể đang ngạo nghễ ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành cao cấp, anh siết chặt khẩu súng để cố giữ bản thân bình tĩnh. +
Theseus:“ Đi rồi” Liếc mắt nhìn Solladen một cái lạnh nhạt, gương mặt Theseus lúc này nhìn như thằng chán đời. +
Solladen:“ Nói dối! Bắt hắn!” Tức giận, Solladen ra lệnh. Quân lính nghe lệnh liền nhắm thẳng vào tay chân hắn mà xả súng, bởi việc hạn chế khả năng di chuyển sẽ giúp dễ dàng khống chế hơn. +
Theseus:“ Tch” Tặc lưỡi một tiếng đầy phiền muộn, hắn lười biếng quơ nhẹ bàn tay một cái trên không trung. Ngay lập tức, toàn bộ những viên đạn đột ngột khựng lại giữa chừng rồi rơi rụng lả tả xuống sàn theo chuyển động tay của hắn. Toàn bộ toán lính cũng bị một áp lực quật ngã, chỉ duy nhất một mình Solladen là vẫn đang cắn răng gồng mình cố đứng vững. “ Ngươi nên tự biết lượng sức mình” Gia tăng thêm áp lực từ nguyên tố trọng lực, hắn muốn ép Solladen phải quỳ xuống trước hắn. +
Solladen:“ Monarch đâu!” Cắn chặt răng chịu đựng cơn đau đang hành hạ các cơ quan nội tạng, cơ bắp và xương khớp do áp lực đè nặng, Solladen quyết giữ vững, không chịu quỳ gối. +
Theseus:“ Nhắc đến em ấy một lần nữa… ta không chắc ngươi còn sống đâu” Nhíu chặt mày, cơn thịnh nộ của hắn bắt đầu nhen nhóm trở lại. +
Solladen:“ Thứ cặn bã, ngươi làm gì em ấy rồi! Dù có chết ta cũng phải cứu em mình!” Không chút sợ hãi cái chết, Solladen thẳng thừng chửi vào mặt Theseus. +
Theseus:“ Im miệng!” Hắn hoàn toàn nổi sùng lên, đôi đồng tử xanh lá bừng sáng. Gầm lên, hắn lao đến bóp chặt lấy cổ Solladen và nhấc bổng anh lên. +
Solladen:“ Ack… ngon làm đi!… Thằng chó!… Có thành ma ta cũng ám ngươi!” Dù hơi thở bị nghẹt lại ngắt quãng, Solladen vẫn kiên cường chửi rủa kẻ thù. +
Theseus:“ Grrrr ngươi!… Tch, cút đi” Hắn gầm gừ muốn bóp chết Solladen, nhưng rồi dừng lại, thả tay để Solladen rơi xuống sàn. +
“ My Lord!” Ngay khi áp lực biến mất và có thể cử động, mấy anh lính cuống cuồng lao đến đỡ lấy Solladen, dù họng súng của họ vẫn đang chĩa thẳng về phía Theseus. +
Solladen:“ Ta sẽ không đi cho tới khi ta gặp được Monarch!” Một tay ôm lấy chiếc cổ hằn vết đỏ, Solladen cứng đầu gượng dậy đứng thẳng người. +
Theseus:“ Đã nói…” Chưa kịp dứt câu thì hắn đột ngột im bặt khi nhìn thấy bóng dáng của Syndril vừa xuất hiện nơi ngưỡng cửa. +
Syndril:“ My Lord, mời ngài đi cùng tôi” Syndril dùng ánh mắt đầy cảnh giác liếc nhìn Theseus, rồi nhanh chóng quay sang nói với Solladen. +
Solladen:“ Ngài là?” Anh nhíu mày nhìn vị khách không mời, nhưng vẫn không quên đề phòng gã đàn ông to lớn đang đứng đối diện. +
Syndril:“ Tôi là Syndril, Master of Healing ngự tại Ancestral Temple. Bệ hạ đoán trước được ngài sẽ đến đây nên nhờ tôi đến đón. Mời ngài đi theo tôi, Vua của chúng tôi không thích việc phải chờ đợi, mời đi hướng này” Syndril lịch sự giải thích với giọng giao tiếp chuẩn mực, khẽ cúi đầu chào anh. +
Solladen:“ …Ngươi cứ đợi đấy, không ai được phép hại gia đình của ta khi ta còn sống” Solladen liếc xéo Theseus rồi dứt khoát quay lưng rời đi cùng Syndril. +
Bước qua Cổng mở sẵn, Solladen lập tức được đưa đến khuôn viên rộng lớn của Drachenburg. Dưới sự dẫn đường của Syndril, anh nhanh chóng đứng trước cánh cửa gỗ dẫn vào văn phòng làm việc của Hoàng đế. Leone và Rino lập tức nhận ra danh tính của người vừa đến, họ khẽ cúi đầu chào. Con sư tử vàng bấm tai nghe báo cáo, sau khi nhận được sự đồng ý, cả hai liền đẩy cửa cho Solladen bước vào. +
Căn phòng này rộng lớn, xa hoa như đại sảnh của gia tộc vậy, đi hoài mà không thấy điểm dừng. Servant hướng dẫn anh đi vào phòng ngắm cảnh. Vừa mới bước qua ngưỡng cửa, anh đã lập tức nhìn thấy bóng dáng với mái tóc đỏ rực rỡ vô cùng quen thuộc, Monarch đang đứng lặng im bên ban công lộng gió ngắm nhìn cảnh vật phía xa. +
Solladen:“ Monmon!” Solladen mừng rỡ khôn xiết, chạy ào lại ôm chầm lấy em trai của mình. +
Monarch:“ Anh hai, thả em ra” Nhìn xuống ông anh lớn tướng đang nhõng nhẽo ôm chặt cứng lấy mình, cậu bất lực đục mặt ra, đôi mắt chớp chớp chậm rãi. +
Solladen:“ Em có sao không? Có gãy cái xương nào không?” Anh rối rít ngó nghiêng quanh người thằng em coi có thiếu miếng thịt hay gãy cái xương nào không. +
Monarch:“ Vài cái, mém chết, giờ khỏe rồi dù cần nghỉ ngơi” Cậu thản nhiên trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên, bình thường vậy. +
Solladen:“ Em đừng lo! Anh sẽ ngay lập tức cùng quân đội tiêu diệt con rồng kia! Anh sẽ bảo vệ em khỏi mối nguy hiểm đó, cứ để anh!” Solladen ra vẻ vỗ ngực khẳng định chắc nịch. +
Monarch:“ Thôi, anh ở yên dùm em. Anh không làm gì được ổng đâu, anh đã và đang bảo vệ em rồi. Đi với em, nhanh không trễ họp” Vỗ vai anh mình, cậu lắc đầu, đặt ly trà xuống bàn đá rồi cất bước đi vào trong phòng. +
Cậu đón lấy chiếc áo khoác vest từ tay servant đưa tới rồi khoác lên người. Ngay khi vừa đặt chân về lại nơi này, cậu đã thay một bộ đồ khác, bởi trước đó Tiberius đã thông báo rằng sắp diễn ra một cuộc họp quan trọng. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Khúc Solladen đạp cửa vào ảnh phải hỏi là ” Đụ mẹ em tao đâu!?” mới đúng:)))))))))))))))))))))))). +



Mé em tao đâu thằng dĩ bóng lộn:))))))))))))))))
Đụ mẹ em tao đâu!:))