Skip to main content

Chapter 88: Love of Life.

dathaiPiter

+

Chapter 88: Love of Life. +

Lên chiếc xe riêng của mình, tầm mười phút sau họ đã có mặt trước Tòa nhà Quốc hội. Đội Hiệp sĩ Hoàng gia đã sẵn sàng hộ tống, bước theo sau vị Hoàng đế của họ. Khi bước vào phòng họp, các tướng quân của quân đội đã có mặt đông đủ cùng với Arifu và Diablo. Judy cùng Nerozu cũng có mặt với tư cách khách mời. +

Tất cả đều đứng lên cúi chào khi Hoàng đế bước vào, trước khi ngồi xuống lại và Arifu bắt đầu màn giới thiệu của mình. Ngồi kế bên cậu, Solladen cảm thấy bản thân thật bé nhỏ so với những sinh vật mạnh mẽ kia. +

Đây là cuộc họp riêng với quân đội để bàn về những vấn đề hệ trọng. Dù đã xem qua công văn trước đó và không hài lòng lắm với đề nghị này của Unified, nhưng Tiberius nói đúng: cậu đã quá dung túng chỉ vì họ là bạn mình. Cảm giác đó thật khiến cậu hổ thẹn. +

Tiberius:“ Công văn này đã được thông qua với con dấu của Hoàng đế, ta không nghĩ đây là việc thừa thãi. Xét trên những gì hai người họ thể hiện thì điều này là cần thiết, nhất là khi nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, không thể nào để nền kinh tế hay quan trọng hơn là khuôn khổ quân đội bị lung lay” Trình bày ý kiến của mình, con rồng biển đặt tờ giấy xuống bàn. +

Feniks:“ Nhưng hai người họ cũng là sức mạnh chính trong quân đội, nhất là hiện tại Ser Kaizer đang là một trong bốn Chòm Sao. Tôi xin phép không đồng ý với văn bản này của ngài, thưa Đức vua” Con phượng hoàng đen không thích việc này. Kaizer rất quan trọng trong trận chiến sắp tới, nếu như con sói này không chịu giúp chỉ vì việc bị cắt chức thì phải làm sao. +

Tiberius:“ Họ sẽ được điều chuyển vào vị trí khác. Ser Kaizer đã không làm tròn trách nhiệm của mình, cũng như Ser Serena. Hơn mấy chục năm qua ta đã để ý, theo dõi hồ sơ cũng như công việc của cả hai, chẳng có gì ra hồn. Sơ suất trong công việc xảy ra quá nhiều lần” Vẫn giữ vững ý kiến của mình, con rồng biển không dễ bị lung lay. +

Monarch:“ … Đúng, ta đồng ý với Vua Tiberius… Với tư cách là Tổng Tư Lệnh Tối Cao của quân đội cũng như Hoàng đế, ta có nhiệm vụ phải đảm bảo vệ an ninh và sự ấm no của nhân dân. Sự lơ đãng đó của Kaizer và Serena đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến nền quân sự nước ta. Như Tiberius đã nói, ta đã phê duyệt công văn này, giờ thì mời mọi người bỏ phiếu” Lên tiếng sau khi lắng nghe ý kiến của mọi người, bộn bề công việc cũng như tình cảm mấy trăm năm qua đã khiến cậu quá dễ dãi với hai người bạn, và điều đó sẽ phải dừng lại hôm nay. +

Sau nửa tiếng bỏ phiếu và kiểm phiếu, không may số phiếu nghiêng về bên đồng ý nhiều hơn. Do vậy, chức vụ hiện tại của Kaizer và Serena trong quân đội sẽ bị bãi nhiệm, họ sẽ được chuyển công tác sang một chức vụ khác. +

Ngày mai công văn sẽ được ban hành và thông báo sẽ được gửi lên. Giới báo chí sẽ được phép phát sóng trên các kênh của mình, cũng như kênh truyền hình của quân đội sẽ phát sóng đầu tiên, cùng với bài phát biểu của Hoàng đế trước công chúng. +

Judy:“ Rồi xong luôn, hai mày ổn không vậy? Má đau tim chết mẹ, tao nghĩ lần sau tới tao, cứu tao bây ơi!” Mếu máo, con thỏ khóc ròng. +

Kaizer:“ Không sao. Tao sao chả được, dù gì thì tao cũng chả muốn làm. Thôi thì về nghe cha chửi thôi, nghèo tiếp” Kaizer rất thản nhiên như chẳng có mất mát gì mà nhún vai. +

Serena:“ Anh nói dì dợ, mình có giàu bao giờ đâu mà nghèo?” Serena vẫn cà rỡn như thường, lon ton nhảy chân sáo bên cạnh. +

Monarch:“ …Tao thua chúng mày rồi” Cậu đục mặt trán đời nhìn đám bạn trước mặt. +

Nerozu:“ Ơ kìa bạn ơi, thôi vậy, đây để tao cho chúng mày cái này hehehehe” Nerozu đang định nhảy lên đầu cậu nhưng hụt, rồi quay sang cười như dại, móc trong túi ra hai tấm bìa màu đỏ nhét vào tay Kaizer và Serena. +

Nhìn thì như bìa chứng nhận gì đó trang trọng, nhưng bên trên lại ghi rõ chữ: Giấy chứng nhận hành nghề Ăn Xin. +

Kaizer:“ Cái địt mẹ mày!” Con sói chửi con chuột, cả hai rượt nhau chạy vòng vòng. +

Monarch:“ …Em đưa anh về bển hay sao?” Nhức nhức cái đầu với lũ bạn, cậu thở dài rồi quay sang nhìn Solladen. +

Solladen:“ Khỏi đi, anh vừa gọi bên đó rồi, sáng mai là tới thôi” Solladen lắc đầu. +

Monarch:“ Anh ăn gì chưa? Đi ăn tối không?” Dập điều xì gà trong tay khi thấy bóng dáng Tiberius, cậu quay sang rủ anh mình. +

Solladen:“ Ok” Mỉm cười, anh giơ like. +

Tiberius:“ Em lại vừa hút xì gà đúng không?” Ngửi thấy mùi xì gà đậm đặc quanh người cậu, Y biết con rồng đỏ này lại không nghe lời. +

Monarch:“ …Có một tý…” Im lặng liếc mắt qua lại, cậu chầm chậm ngước đầu lên cười nhẹ khai báo. +

Tiberius:“ …Bớt lại, thứ đó không tốt em cũng biết còn gì? Đi, anh có làm bánh cho em rồi” Xoa nhẹ đầu cậu, Y nhẹ giọng nhắc nhở. +

Monarch:“ Lâu lâu mới hút, có nhiều lắm đâu… biết rồi” Cố cãi cùn, nhưng cậu đành nín mỏ khi bị Tiberius liếc cho một cái, rồi thở dài bước theo sau con rồng lớn. +

Solladen:“ …Tốt quá nhề. Sau hơn ba mươi năm, cuối cùng anh cũng thấy lại được cái kiểu này của em” Solladen thấy nhẹ nhỏm khi đứa em bé bỏng có thể vui vẻ như thuở bé. +

Theo sau cả hai, anh muốn thấy nhiều hơn sự vui vẻ hồn nhiên này của đứa em trai bé nhỏ. Thời gian đã mài mòn thằng bé quá nhiều, những vết sẹo trên cơ thể chỉ là thứ thời gian để lại, và niềm vui của nó cũng bị mài mòn theo những vết sẹo lồi ấy. Ba mươi năm qua, dù anh có cố gắng thế nào, Monmon của anh cũng chưa bao giờ cười như này với anh. Người ta nói đúng nhỉ, càng già càng dễ xúc động, Solladen chưa bao giờ cảm thấy mình mau nước mắt như hôm nay. +

Vài tiếng sau, máy bay đã đến đón Solladen về. Bây giờ trời đã về đêm, mọi hoạt động đều dần ngừng lại. Vẫn bận bịu với đống giấy tờ của mình, Tiberius và Monarch vẫn không nghỉ ngơi. +

Bây giờ trời đã về đêm, mọi hoạt động đều dần ngừng lại. Vẫn bận bịu với đống giấy tờ của mình, Tiberius và Monarch vẫn không nghỉ ngơi. +

Tiberius:“ Em định giải quyết vị trí trống đó như thế nào?” Đặt cây bút xuống, Y quay sang nhìn cậu. +

Monarch:“ Tuy không nhớ quá nhiều, nhưng em biết Kaizer và Serena quá lơ là, vô trách nhiệm với công việc và chức trách được giao. Em sẽ làm việc với các cán bộ lãnh đạo quân đội vào vài ngày tới. Cần phải chấn chỉnh lại, thăng chức cho những đồng chí có công và kỷ luật, cắt chức những người vô trách nhiệm… Cảm ơn anh những năm qua đã chăm lo cho đất nước, em không biết như nào mới cảm ơn đủ cho việc lớn như thế này” +

Tiberius:“ Không cần, đó là trách nhiệm của anh. Em chỉ cần bình an khỏe mạnh là đủ, mọi thứ khác không là vấn đề” Tiberius lắc đầu, dịu dàng nói. +

Monarch:“ …Anh ngủ trước đi, em ký nốt rồi ngủ sau, anh sắp thành gấu trúc rồi” Vỗ nhẹ vào con rồng biển, cậu nói. +

Tiberius:“ Anh không sao, em mới là người phải nghỉ ngơi. Nếu không phải vì công văn cấp bách, anh đã ép em vào lại viện rồi” Ủi nhẹ vào cậu bằng mũi mình, con rồng xanh trách cứ. +

Monarch:“ …Vậy ngủ” Xếp ngay ngắn lại đống giấy tờ, cậu đứng dậy. +

Sáng hôm sau, ăn sáng xong cậu tiễn Solladen lên máy bay thì Tiberius lại có việc phải về Ozean. Aenthal đang làm ầm lên bên đó. Y đã cố gắng giữ chân thằng con ở đáy biển để nó không làm loạn, nhưng khi nghe tin về Monarch, nó đã nổi điên lên; nếu Y không về, nó chắc chắn sẽ chạy qua đây. Nhưng giờ chưa phải lúc để họ gặp nhau, Monarch chưa hỏi đến đứa con này và Y cũng sẽ không nhắc đến cho đến khi nào cậu chủ động. +

Bận bịu với đống giấy tờ tối qua trong phòng mình, nay cậu cho cả đội hiệp sĩ nghỉ một ngày vì chẳng có việc gì nhiều, để đội cảnh vệ canh gác thay họ. Do chỉ ở trong phòng nên cậu mặc đồ ngủ cho thoải mái, pijama luôn là đồ ngủ yêu thích của cậu. Trong nhà không đi đâu thì mang dép kẹp cho nhẹ giò chứ mang giày chi đúng không? Đôi dép để ở góc cửa nhìn chẳng ăn nhập gì với đống giày tây sang trọng. +

Đang đọc thì vết sẹo bên mắt lại nhói lên. Đây là điều khá bình thường, vì việc này xảy ra thường xuyên nên cậu cũng chẳng để tâm mấy. Cậu dụi nhẹ mắt rồi lại cắm đầu vào đọc, không để ý đến cái bóng đen vừa ló dưới khe cửa. Đôi mắt xanh lá nhận thấy được hành động đó; nhăn mày, cái bóng trườn lại gần hơn. Cảm nhận được sự hiện diện lạ thường, cậu thở dài. +

Monarch:“ Đến đây làm gì?” Đặt bút xuống, cậu lại dụi mắt lần nữa. +

Theseus:“ …Nói chuyện” Trở về dáng vẻ con người thường thấy, hắn tiến lại, đặt tay lên thành ghế. +

Monarch:“ Có gì để nói? Mời đi cho” Dường như vết sẹo lại đau hơn, cậu lại dụi mạnh hơn, đầu cúi nhẹ xuống. +

Theseus:“ Để anh xem” Hắn đưa tay đến, muốn nâng mặt cậu lên. +

Monarch:“ Không cần… Tôi không cần ngài quan tâm đến, mời về cho, my Lord” Theo phản xạ, cậu né người ra rồi đẩy tay hắn khỏi mặt mình. +

Theseus:“ Đừng gọi anh như vậy, chúng ta đâu xa lạ như vậy? Ngoan, để anh xem” Hắn khó chịu với cách xưng hô xa lạ kia, nhẹ giọng thử lại. +

Monarch:“ Đã nói không cần, tôi ổn” Cậu lại né sang một bên, nhưng Theseus nhanh hơn, tay hắn áp vào con mắt phải của cậu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy lành lạnh, cơn đau cũng giảm đi hẳn. +

Theseus:“ Chút nữa là ổn thôi, đáng lẽ em nên chườm đá. Vấn đề này có diễn ra thường xuyên không? Còn đau không?” Nhìn cái mặt chằm dằm bướng bỉnh kia, hắn vừa buồn cười vừa lo lắng, mà hỏi mãi. +

Monarch:“…” Chả thèm trả lời, cậu quyết định tự cấm chat. +

Theseus:“ …Giờ thì sao?” Đảo mắt, hắn mở không gian bỏ túi, lấy ra một miếng bánh kem chocolate đưa ra ngay trước mặt cậu. +

Monarch:“ ! ” Thấy mồi ngon, cậu nhào đến chụp cái bánh… nhưng hụt. +

Theseus:“ Sao?” Hắn nhướng mày, mỉm cười. +

Monarch:“ …Ổn, vui chưa?” Cậu liếc sang cái mặt mất dại đang cười kế bên, nhưng mà… cái bánh nhìn ngon vãi đạn. +

Theseus:“ Được rồi, đây ăn đi, nước dãi sắp chảy thành sông rồi” Hắn cười thầm, đặt cái bánh xuống, lấy thêm cái muỗng đặt vào tay cậu. +

Monarch:“ Bỏ tay ra được —”Vẫn không nể nang gì, nhưng cậu bị Theseus chặn cái tay đang định múc bánh lại. +

Theseus:“ Gọi như nào?” Được đà lấn tới, Theseus lại hỏi. +

Monarch:“ …Biết rồi, đổi được chưa?” Cậu thèm cái bánh muốn chảy dãi mà thằng cu này cứ hỏi quài. +

Theseus:“ Vậy còn nghe được” Thả tay cậu ra, hắn hài lòng khì mũi. +

Monarch:“ Bỏ tay bên mắt ra” Cậu gạt cái tay trên mắt ra rồi xắn một miếng bánh. +

Theseus:“ Hết đau chưa?” Hắn ngồi xuống ghế nhìn cậu. +

Monarch:“ Chỉ hơi nhói, không đau. Đừng tưởng vậy là tôi bỏ qua. Ngồi rồi thì về giùm, tôi không rảnh tám chuyện với anh” Con ngươi liếc sang đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, cậu đẩy dĩa bánh sang bên, tiếp tục làm việc. +

Theseus:“ Anh xin lỗi việc hôm qua. Để anh bảo vệ em được không? Thời gian cuộc chiến đã sắp đến, anh không yên tâm để em ở bên cạnh lũ vô dụng này… Ây da!” Vừa nói xong chữ vô dụng, hắn đã bị cậu gõ một cái rõ đau vào đầu. +

Monarch:“ Ai vô dụng? Vẫn chưa nhận ra lỗi mà đi xin lỗi, cút!” Cậu đạp ghế hắn, chỉ tay ra cửa. +

Theseus:“ Thì bọn chúng không vô dụng thì ai vô dụng? Có việc đảm bảo an toàn cũng không xong… Rồi, không nói nữa” Kịp nhảy ra trước khi té ghế, hắn cố giải thích, rồi lại nín họng khi bị cậu liếc xéo. +

Monarch:“ Đi dùm cái, anh làm tôi nhức đầu quá…” Câu đang định đạp cho Theseus một cái nữa thì cửa lại mở ra. Con thỏ trắng hồng nhạt với con chuột trên đầu xuất hiện mà đéo thèm để ý có ai khác trong phòng. +

Judy:“ Giấy tờ gì chưa người đẹp?” Dựa vào cửa, Judy đá lông mày lên xuống lia lịa, cười cười nhe ra quả răng cửa. +

Nerozu:“ Đá lông nheo chứ có phải giật kinh phong đâu? Mày làm như hai bộ nhá sắp liệt vậy?” Con chuột nâu thấy hai lông mày con thỏ nó giật dữ quá thì chọt chọt nhắc khéo. +

Theseus, Monarch:“…” Phán xét. +

Judy:“ …Hình như tao nghĩ… tao với mày chọn sai thời điểm rồi Nerozu ơi” Đứng hình khi thấy Theseus, lại thêm Monarch vẫn đang giơ cái giò lên định đá cho thằng đối diện một cái. Chuột và thỏ xịt keo ngang, mà đúng hơn là còn mỗi con thỏ thôi. “ Nerozu?… Cái địt mẹ! Sao mày bỏ tao!” Không nghe tiếng trả lời, vì giờ đây chuột đang ở một nơi xa, thỏ đành chuồn theo, không thì lại thành thỏ nướng +

Monarch:“ …Cái gì vậy trời? Đi nhanh đi, tôi còn việc” Đứng thẳng trở lại, cậu xua tay đuổi Theseus đi. +

Theseus:“ Không” Hắn cứng đầu không chịu đi, lại ngồi xuống ghế. +

Monarch:“ … Anh không đi tôi đi” Cậu khó chịu càu nhàu bước lại cửa. Vừa tính xỏ chân vào đôi dép thì nó lại bay lên, đáp cạnh chân ghế chỗ Theseus đang ngồi. “…” Cậu đứng hình trước hành động trẻ con vừa rồi, lại tính lấy đôi giày, thì đống giày cũng biến mất dưới cái búng tay của ai kia. “ Chơi cái trò gì nữa?!” Cậu nổi khùng lên, quay qua lớn tiếng. +

Theseus:“ Ngồi xuống” Hắn chỉ vào chiếc ghế đối diện mình. +

Monarch:“ Dẹp, tôi đi chân đất” Nói rồi cậu dứt khoác đẩy cửa bước ra. +

Theseus:“ Cứng đầu” Hắn nhăn mày, ngoắc tay một cái. Monarch lập tức bị bao bọc bởi một lớp ánh sáng nhẹ của nguyên tố trọng lực, bị kéo ngược lại ghế rất chi là mượt. +

Monarch:“ Anh!… Nói chuyện mình đi” Tức mà không làm được gì, cậu lại quay sang đống giấy tờ. +

Theseus:“…” Nhìn đống giấy chằng chịt chữ số, hắn thở dài, với tay múc miếng bánh đưa tới miệng cậu. +

Monarch:“ Không cần” Cậu lạnh giọng, không thèm ngó ngàng đến miếng bánh thơm phức. +

Theseus:“ Nào” Hắn kiên nhẫn, trìu mến nhìn cậu. +

Gần cửa sổ lúc này lại ló ra vài quả đầu rình mò. +

Nerozu:“ Damn! Tình tứ quá! Há há há” Con chuột nâu cười tủm tỉm. +

Kaizer:“ Mày cút xuống khỏi đầu tao coi!” Con sói bất mãn khó chịu khi cái đầu bỗng nặng hơn. +

Judy:“ Tao thích, tao thích!” Judy phấn khích hí ha hí hửng. +

Serena:“ Wow, em cũng muốn có một anh” Serena lả lớn ngoắc ngoắc cái đuôi. +

Theseus đã biết lũ này lấp ló ở cửa vài phút trước, nhưng vì đang bận đút bánh cho Monmon rồi nên chưa thèm xử lý lũ này vội. +

Monarch:“ Anh không mỏi tay à?” Khó chịu, cậu cọc cằn. +

Theseus:“ Có, nên em ăn đi” Hắn cười nhẹ rồi nhướng mày. +

Monarch:“…” Thở dài, cậu đặt bút xuống. Sao cha nội này phiền dữ vậy? Mở miệng ăn cho qua chuyện, cậu lại tiếp tục công việc đang giang dở. +

Theseus:“ Giờ thì…” Liếc lên cửa sổ gần đó, mặt hắn trở lại dáng vẻ thường ngày: khó gần và độc đoán. Đứng dậy, ngoắc tay một cái, con chuột nâu lập tức bay thẳng đến tay hắn, cửa sổ vỡ tan thành một đống trên sàn. +

Nerozu:“ Chít! Sao lại là tao!? Cứu!” Con chuột kêu lên một tiếng cầu cứu. Nhưng mà bạn ơi, bạn nghĩ sao vậy? Thỏ, cáo và sói gì chạy biệt tăm cả rồi. Bạn với chả bè. Hèn. +

Theseus:“ Con chuột nhắt rình trộm, nói xem ta nên làm gì với người?” Bóp Nerozu như đồ chơi cho trẻ em, con mắt của lỏ chuột lại lòi ra nhìn gớm ứ chịu được. +

Nerozu:“ Sắp tắt thở, cứu tao!” Con chuột giãy như cá mắc cạn trong tay Theseus. +

Monarch:“ Ngồi xuống” Không nhìn người đàn ông bên cạnh, cậu ký nốt tờ đơn trên bàn. +

Theseus:“…” Hắn im lặng nhìn con rồng đỏ, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. +

Monarch:“ Ngồi xuống” Đặt bút xuống, cậu liếc sang. +

Dù rất khó chịu nhưng hắn vẫn phải đặt mông xuống ghế, tay vẫn bóp chặt con chuột cống màu nâu quá cỡ. +

Kaizer:“ Cái wtf?” Lại là bộ ba siêu quậy đây. Lại núp ló ở cửa sổ và bất ngờ khi thấy cái tình huống buồn cười này. +

Monarch:“ Giờ thả nó xuống” Quay đầu, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lá. +

Theseus:“ Lũ rình trộm nên bị kỷ luật. Hay anh làm chuột đồng nướng cho em ăn nhỉ?” Hắn nghiêng nhẹ đầu hỏi cậu. +

Nerozu:“ Xin lỗi nhưng tôi là chuột cống” Còn cố xác định giống loài, con mắt sắp lòi mẹ ra ngoài rồi. +

Monarch:“ Thả xuống” Cậu nhướng mày. +

Theseus:“ Tch” Hắn tặc lưỡi khì mũi, thả Nerozu xuống đất cái bụp rồi quay đầu đi giận dỗi. +

Monarch:“ Phạt hai ngày lương, bấm nút” Cậu nhìn con chuột đang ngồi bẹp trên sàn. Lời nói đó như tiếng sét đánh chết Nerozu. +

Nerozu:“ Má, lương ba cọc ba đồng mà mày cũng cắt của tao hai ngày” Nerozu mếu máo theo gió mà chạy. +

Monarch:“ Giỏi” Nhìn cái vẻ quạu quọ kia, cậu học theo anh hai, xoa nhẹ đầu con rồng đen rồi quay lại công việc. +

Theseus:“…” Mở lớn mắt bất ngờ trước hành động vừa rồi, hắn sờ nhẹ lên tóc mình rồi đơ đó luôn. +

Monarch:“ Còn chưa đi?” Cậu nhức đầu xoa thái dương, quay sang đối diện hắn lần nữa. +

Theseus:“ Anh… anh xin lỗi” Hơi rụt rè mà cụp mắt xuống, hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim. +

Monarch:“ Anh nói câu đó nhiều rồi. Hai chữ đấy anh nói bao nhiêu chả được, nhưng anh có thật sự xin lỗi không?… Hãy thể hiện sự thành tâm đi, Theseus” Đưa tay đến nâng nhẹ cằm con rồng đen, cậu nhẹ giọng. “ Tôi biết tôi cũng có lỗi, không chỉ mình anh, tất cả chúng ta luôn mắc sai lầm trong cuộc đời” Rút tay lại, cậu thở dài rồi nhìn những cành cây bị gió lay bên ngoài và đôi chim sẻ đang mớm giun cho lũ chim non trong tổ. “Anh nói rằng anh muốn sửa chữa sai lầm, nhưng anh lại không làm đúng với những gì đã nói. Sự nóng giận của anh… và cả của tôi, khó có thể thay đổi. Nhưng… tôi hành động có mục đích. Tôi sống để hoàn thành định mệnh của mình, để làm tròn trách nhiệm và chức vụ. Để bảo vệ gia đình mình, những người quý giá nhất với tôi, bảo vệ người dân tại đế quốc này, cũng như di sản mà cha để lại…” Đôi mắt vàng trầm buồn khi nhắc về ký ức đã phai mờ. Lần nữa nhìn vào đôi mắt xanh, cậu hỏi. “ Còn anh. Nói tôi biết, mục đích của anh là gì?” +

Theseus:“ Anh… anh muốn bảo vệ em” Hắn rối rắm, não nề với cảm xúc khó tả trước những lời nói của người hắn yêu. Nắm lấy đôi bàn tay kia, hắn thật chẳng muốn buông ra tí nào. +

Monarch:“ Anh nhìn lại cách anh thực hiện điều đó đi. Đúng, mỗi người có cách thức của riêng mình, anh có cách của anh, tôi có cách của tôi, nhưng anh cũng hãy nghĩ đến cảm nhận của đối phương, tuy chưa nhớ gì nhiều… nhưng tôi biết rõ cảm xúc của mình. Nhiệm vụ và sứ mệnh” Cười nhẹ nhàng, cậu siết chặt tay hắn hơn. +

Theseus:“ Anh…. anh không biết nữa. Nhiều năm đã qua, người duy nhất chỉ dạy anh đối tốt với người khác đã rời đi từ lâu, kẻ ở lại luôn là bóng tối sâu thẳm” Nhớ lại con quạ già, những bài học về tình yêu thương, sự tốt bụng và những ngày tháng tốt đẹp khi hắn còn trẻ đã không còn từ lâu. +

Monarch:“ Ôi Hōk’ūpohi à, đừng quên những người vẫn thật sự quan tâm đến anh. Thay vì khước từ, anh nên nhận lời khuyên từ họ. Tôi không bắt anh phải biến thành người khác, nhưng ít nhất đừng tổn thương những người quan tâm đến anh” Đặt tay lên gò má hóp, cậu mỉm cười. +

Theseus:“ Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều” Hắn hơi né ra, lắc nhẹ đầu. +

Monarch:“ Đừng như vậy, dù có vài ngàn năm nữa… anh vẫn còn có tôi…. Và anh trai của anh… Hay anh lại muốn chọn con đường đơn độc một lần nữa?” Rút tay lại, cậu nhăn mày hỏi hỏi. +

Theseus:“ Không! Ai cũng được nhưng không phải em, cho dù Nguồn Sống này có bị rút cạn, anh phải luôn bên cạnh em” Hắn sợ hãi mà nắm chặt tay cậu, chọn bỏ qua anh trai mình. +

Monarch:“ …Anh phải nhớ, gia đình quan trọng hơn cả” Xoa nhẹ đôi tay lạnh của hắn, cậu nhắc nhở. +

Theseus:“ … Ý em là gì?” Hắn vẫn chưa hiểu. Monarch vẫn luôn rất khó đoán về mặc niềm tin, và hắn cũng vậy. +

Monarch:“ Chưa lần nào tôi nhìn anh như một người ngoài cuộc, Theseus, cũng như Astraios, anh là một phần quan trọng… Cho dù chúng ta đứng ở hai chiến tuyến riêng biệt” Buông đôi tay kia ra, cậu đứng lên bước lại gần bàn tủ đầu giường. +

TheseusHắn ngạc nhiên trước những lời kia. Nghe như mơ vậy. Đã lâu rồi, hơn ngàn năm qua, hắn mới thấy mình thực sự sống, thời khắc mà lời dạy của Zehir luôn đúng. +

Monarch:“ Chúng ta là hai mặt của một đồng xu, như Aether và Nether vẫn luôn” Cầm lấy đồng xu trên mặt bàn, cậu ném về phía hắn. +

Theseus:“ Thứ định hình nên vũ trụ” Chính xác đón được nó, hắn nhìn ánh vàng chói lên từ đồng xu trong tay mình. Gương mặt khắc trên đó luôn quen thuộc với hắn mấy trăm năm đổ lại đây. +

Monarch:“ Phải. Anh, tôi, Tiberius, Astraios và Aenthal chúng ta đều được tạo ra từ nó, là một phần của nhau” Cụp mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt đồng xu vàng của hắn, cậu nhẹ mỉm cười. +

Theseus:“ Sao lại có chúng ở đấy? Sao em lại đề cập đến chúng?” Dù hắn không muốn chấp nhận, nhưng Monarch đã nói về gia đình, những cái tên đó chưa bao giờ là gia đình hắn. +

Monarch:“ Đừng quên điều đầu tiên anh được dạy bởi Aurynel, Hōk’ūpohi. Chẳng phải Aether và Nether, chính ngài, Erebryn hay Thánh Mẫu Ynybryn mà cội nguồn của mọi thứ là… tình yêu, thứ luôn là sự sống của muôn loài” Bước chân chậm rãi trên tấm thảm lông kỳ lân đỏ vàng quý giá, cậu lại đứng trước mặt hắn, đôi tay trần đầy chai sạn đặt nhẹ lên mái tóc đen như gỗ mun. +

Theseus:“ Lānuia” Hắn ôm chặt mặt trời của mình trong vòng tay. Hơi ấm cho hắn biết cậu vẫn đang sống. Mảnh ghép của đời hắn, lời nói đó đúng với những gì Zehir luôn nhắc nhở cho hắn mỗi ngày trôi qua. +

Monarch:“ …Good boy” Cười thầm trong miệng, cậu xoa nhẹ mái tóc hắn. +

Tình yêu luôn là sự sống của muôn loài, không ai là không có tình yêu, tình yêu luôn hiện diện quanh ta, từ những thứ nhỏ nhặt đến lớn lao. Từ những cây cỏ dại đến cổ thụ ngàn năm tuổi, từ loài kiến tí hon đến to lớn vĩ đại như loài rồng. Như sinh lão bệnh tử, sinh ra, lớn lên rồi già cỗi, bất kỳ thế hệ nào, bất kể môi trường nào, tình yêu vẫn luôn tồn tại trong mỗi chúng ta, trong từng câu nói, từng hành động. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Đã quá Pepsi ơi, vậy là chúng ta đã hết Arc 23 rồi, chặng đường thật dài nhề, nếu tui tính đúng thì tới Arc 30 chúng ta sẽ xong hoặc hơn 1 hay 2 Arc gì đấy. +

Từ chap này tui sẽ Hiatus vài tháng để chỉnh sửa lại hết chính tả của toàn bộ 88 chap cũng như cố gắng hoàn thiện Wiki của chúng ta. Nhưng chắc chắn trong năm nay chúng ta sẽ xong Arc 24, có Poster và Ref của cả 3 main characters. Hẹn gặp lại các con giời sau nha. +

Ây dà tui cuối cùng đã tới đc đây bây ơi, má đau lưng vãi mà chắc xong Arc 24 thì hên xui rồi, tối nay tui sẽ bắt tay vào sửa tiếp wiki cho hoàn thiện hơn, base sea dragon cũng đang làm, nhưng poster thì bắt buộc phải đúng hạn rồi, thôi chỉ thế thôi, hẹn bây mấy tuần hoặc mấy ngày nữa sẽ có chap mới, vậy he. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng

Comments (3)