Skip to main content

CHƯƠNG 1: BỨC ẢNH HÔN NHAU VỚI GÃ ĐÀN ÔNG XA LẠ

dathaiPiter

“Bị cáo Từ Nam Tiêu phạm tội vô ý làm chết người, tuyên phạt ba năm tù giam, cho hưởng án treo bốn năm…” +

Hai tay Từ Nam Tiêu tra vào còng, đứng trong vành móng ngựa. Tiếng tuyên án lướt qua não anh, nhưng vì hai tai đang ù đi ong ong nên gần như chẳng đọng lại chút dấu vết nào. +

Tiêu rồi, tiêu tùng hết rồi. +

Gương mặt đẹp trai ngời ngời của anh giờ tràn ngập vẻ suy sụp, ánh mắt đờ đẫn, chồng chất từng tầng, từng tầng tuyệt vọng. +

Tiền đồ, tương lai, danh tiếng, sự nghiệp của anh… +

Tất cả đã bị tên đồng tính chết tiệt kia hủy hoại sạch sành sanh. +

… +

Ba năm sau. +

“Đau đau đau đau, anh Từ! Em sai rồi! Đau quá, á!” +

Nương theo tiếng hét thảm thiết của cậu con trai, tất cả mọi người trong phòng tập quyền anh đều ngoảnh đầu nhìn về phía trung tâm sàn đấu. Chỉ thấy Từ Nam Tiêu mặt mày sa sầm đầy u ám, đang ghì chặt mặt cậu trai xuống đài thi đấu, hai tay cậu bị anh bẻ ngược ra sau thúc mạnh lên, khiến cậu lại khóc lóc thảm thiết. +

Ông chủ Vương nhìn không nổi nữa, vội vàng lao lên kéo hai người ra. Ông vừa ra sức can ngăn vừa cằn nhằn: “Trời đất ơi, Nam Tiêu, cậu lại làm cái trò gì thế hả?” +

Từ Nam Tiêu lúc này giống như một con thú hoang bị nhốt trong lồng, mắt đã hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Dù bị thân hình vạm vỡ của ông chủ Vương chắn trước mặt, anh vẫn điên cuồng muốn lao về phía trước. +

Anh nghiến răng nghiến lợi gầm lên: “Ông hỏi nó đi! Ông hỏi xem thằng ranh này vừa làm cái trò gì?!” +

Thằng con trai kia chột dạ thấy rõ, vừa xoa xoa cổ tay vừa lầm bầm lý nhí: “Em… em chỉ muốn thân thiết với huấn luyện viên chút thôi mà…” +

“Mày ngon mồm nói lại câu nữa tao xem?!” +

Thấy Từ Nam Tiêu lại định xông lên đá thẳng vào mông thằng nhóc, ông chủ Vương càng ra sức cản, dứt khoát đẩy mạnh một cái khiến anh lảo đảo lui về sau vài bước. +

“Cậu thôi đi được chưa!” +

Từ Nam Tiêu sở hữu vẻ ngoài vô cùng nam tính, nếp mí mắt sắc nét, gọn gàng, không một chút thừa thãi. Sống mũi cao thẳng, cánh mũi thon gọn, bờ môi hơi mỏng, những lúc không cười khóe miệng sẽ khẽ trĩu xuống. +

Khi im lặng, trông anh đúng chuẩn một anh chàng đẹp trai lạnh lùng, có ai ngờ tính khí lại cộc cằn, thô lỗ đến vậy. +

“Rốt cuộc nó đã làm gì?” Ông chủ Vương quay sang hỏi Từ Nam Tiêu. +

Từ Nam Tiêu đang lúc giận bừng bừng, nhưng câu hỏi này của ông chủ Vương lại trực tiếp làm anh nghẹn họng, tắt đài tại chỗ. +

Anh biết nói thế nào đây? Chẳng lẽ lại bô bô ra là thằng ranh con này thừa cơ lúc tập luyện để bóp mông anh? Thế thì cái mặt mũi này anh còn biết giấu vào đâu? +

Từ Nam Tiêu không tài nào thốt ra nổi thành lời, hai vành tai đỏ rực vì nghẹn cục tức, răng hàm nghiến chặt đến kêu ken két. Cuối cùng, anh đành ngậm bồ hòn làm ngọt, trước khi bỏ đi còn không quên buông lại một câu đe dọa: “Từ nay về sau mày đừng có vác mặt đến tìm tao làm bạn tập nữa. Tao mà còn thấy mày một lần, tao nện một lần.” +

Dứt lời, anh quay người sải bước bỏ đi thẳng. +

Tởm lợm, tởm lợm, tởm lợm, tởm lợm chết đi được! +

Cứ nghĩ đến việc đôi bàn tay kia vừa sờ mó trên mông mình, Từ Nam Tiêu lại muốn nôn mửa. Trong lòng anh không ngừng rủa thầm, tại sao lũ đồng tính trên đời này còn chưa chết hết đi, tuyệt chủng đi. +

Không tài nào bình tĩnh lại được, anh dứt khoát đi vào phòng tắm dội nước, coi như gột sạch xui xẻo.  +

Trong phòng tắm hơi nước mịt mù, dòng nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể, cuối cùng cũng xoa dịu đi phần nào cơn giận của Từ Nam Tiêu. Sau khi đã lấy lại chút tỉnh táo, anh dùng khăn lau khô người, tùy tiện quấn một chiếc khăn tắm ngang hông rồi sải đôi chân dài hướng về phía phòng thay đồ. +

Thế nhưng vừa đến cửa, anh đã nghe thấy tiếng người bàn tán văng vẳng từ bên trong, trong đó có cả giọng của thằng ranh con sáng nay. +

“Tao nói này, mày bị con cu làm mù con mắt rồi đúng không? Nghĩ sao mà đi sờ mông huấn luyện viên Từ thế hả? Chưa nghe câu mông cọp không được vuốt à?” Có tiếng cười cợt trêu chọc. +

“Dũng cảm đấy người anh em, ra đường tao nể mỗi mày.” +

“Chẳng hiểu nổi tụi đồng tính nghĩ gì, Từ Nam Tiêu có cái vẹo gì tốt đâu, ngoài cái mặt ra thì chẳng được gì.” +

“Thì tại… có mấy lần anh ấy chủ động mua bữa sáng cho tao, tao cứ tưởng anh ấy có ý với tao.” Thằng ranh con kia vẫn còn đang ấm ức phân trần. +

“Ai cơ? Từ Nam Tiêu á?” Bên trong lập tức rộ lên những tiếng hít hà kinh hãi đầy dồn dập, “Mày bị chập mạch rồi hả em trai?” +

“Anh ta mà là đồng tính cái nỗi gì, mày quên chuyện giải Đai Vàng năm đó rồi à?” +

“Giải Đai Vàng gì cơ?” +

“Mày không biết á? Đến chuyện đó mà mày cũng không biết? Mày có còn là dân tập boxing nữa không vậy? Năm đó Từ Nam Tiêu là Vua quyền anh đấy, một trận đấu thôi tiền lên đài đã lên tới mấy triệu tệ rồi. Kết quả là trong một trận tứ kết, anh ta đánh chết tươi đối thủ nên mới bị cấm thi đấu vĩnh viễn, cuối cùng mới sa sút đến mức phải về cái xó này làm huấn luyện viên đấy.” +

“Mà người chết còn trùng hợp thay lại là con riêng của một ông chủ lớn có máu mặt. Giờ thì mấy câu lạc bộ lớn chút có cho tiền cũng không dám nhận anh ta.” +

“Chuyện này tao biết, nhưng đó chẳng phải là tai nạn ngoài ý muốn sao? Thì có liên quan gì đến xu hướng tính dục chứ?” +

“Tai nạn cái khỉ gì, tai nạn mà bị tuyên án tận ba năm à? Tao nói cho tụi mày nghe…” Giọng kẻ đó đột ngột hạ thấp xuống, “Chắc chắn là mưu sát rồi. Thằng cha bị đánh chết đó từng thừa cơ lúc Từ Nam Tiêu say rượu để giở trò sờ mó, nếu không nhờ có người đi ngang qua thì huấn luyện viên Từ của tụi mày đã bị người ta bóc tem từ đời nào rồi.” +

Trong phòng thay đồ vang lên những tiếng cười cợt vô tri, khúc khích của đám thanh niên, lọt vào tai Từ Nam Tiêu khiến nắm đấm của anh siết chặt đến kêu răng rắ. +

“Thế nên lúc thi đấu, Từ Nam Tiêu mới nhè thẳng đối thủ mà nện, nện đến chết tươi luôn…” +

“Không thể nào.” Thằng ranh con đột ngột ngắt lời bàn tán của đám đông, khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Chính mắt tao đã nhìn thấy, huấn luyện viên Từ ôm hôn một gã đàn ông trong con hẻm tối. Anh ta chắc chắn là gay!” +

Phòng thay đồ bỗng im bặt vài giây, rồi ngay sau đó bùng nổ lên những tràng cười sằng sặc mỗi lúc một lớn hơn. +

“Ha ha ha ha ha, thật hay đùa đấy?” +

“Không lẽ lão ta là gay kín à, gớm, diễn sâu ra phết.” +

“Mày nhìn nhầm rồi đúng không! Từ Nam Tiêu? Là Từ Nam Tiêu cơ đấy?” +

“Làm sao tao nhìn nhầm được! Hôm đó tao với tụi bạn đi ăn xong chuẩn bị về nhà. Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì thấy huấn luyện viên Từ và một gã mặc áo hoodie…” +

Lời còn chưa dứt, cửa phòng thay đồ đã bị một cú đá văng ra. Cánh cửa sắt đập mạnh vào tường rồi phát ra tiếng “rầm” dội ngược trở lại, rung lên bần bật. +

Sắc mặt Từ Nam Tiêu u ám đến đáng sợ, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng băng, trông chẳng khác nào một kẻ vừa giết người. +

Suỵt, không đúng, người này thật sự từng giết người rồi mà! +

Dưới những ánh mắt run như cầy sấy của đám đông, Từ Nam Tiêu thong thả đi đến bên tủ đồ của mình, không nhanh không chậm mặc vào chiếc áo T-shirt và chiếc quần dài. Sau đó anh đóng sập cửa tủ lại, im lặng một lát, nhưng càng nghĩ càng thấy nuốt không trôi cục tức này, liền bất thình lình lao thẳng về phía thằng ranh con kia không một lời báo trước. +

Đám học viên kinh hãi hét toáng lên, vội vã xông vào can ngăn, kéo huấn luyện viên và bạn của mình ra. +

Lúc đứng ở ngoài nghe tụi nó nói xấu sau lưng, Từ Nam Tiêu nghĩ tụi này còn trẻ người non dạ nên đã nhịn. Nhưng tới khi nghe thằng ranh con kia dám bịa đặt chuyện bôi nhọ mình, Từ Nam Tiêu rốt cuộc đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. +

Lại còn con hẻm nhỏ, lại còn gã đàn ông mặc áo hoodie, bịa chuyện nghe như thật, có bài có bản gớm nhỉ! +

Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ anh vốn dĩ còn thẳng hơn cả cột đèn, chuyện ôm hôn đàn ông chỉ cần nghĩ thôi đã thấy là điều không tưởng rồi. +

Từ Nam Tiêu vẫn còn đang thấy khó chịu vì chuỗi chuyện rắc rối ngày hôm nay, thì điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn từ cô bạn giường Lương Thanh Dĩnh: “Tối nay gặp nhau chút không?” +

Ý của câu “gặp nhau chút” giữa họ chính là cùng trải qua một đêm nồng cháy. +

Từ Nam Tiêu có nhu cầu sinh lý cao, nhưng lần nào cũng ra ngoài tình một đêm thì quá phiền phức, gọi gái dịch vụ thì lại không sạch sẽ, nên Lương Thanh Dĩnh chính là bạn tình cố định của anh. Còn việc bên ngoài cô ta có ai khác hay không, anh không hứng thú, cũng chẳng thèm quan tâm. +

Ban đầu Từ Nam Tiêu định từ chối, nhưng cân nhắc một chút, anh vẫn nhắn lại một chữ: “Được.” +

Mỗi lần Lương Thanh Dĩnh bước vào khu nhà trọ của Từ Nam Tiêu là cô lại nhíu mày. Khu tập thể cũ kỹ, xập xệ này có mảng tường vôi bong tróc rơi lả tả, khắp nơi dán đầy những tờ quảng cáo khoan cắt bê tông. Hành lang vốn đã chật hẹp lại còn chất đầy xe đạp hỏng và bìa các-tông, ai đi qua cũng phải quẹt trúng một người đầy bụi bặm. +

Sau khi chật vật leo lên đến tầng bốn, cô phát hiện Từ Nam Tiêu đã để khép cửa cho mình. Đẩy cửa bước vào, bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác. Từ Nam Tiêu đã tự tay sửa sang lại căn phòng, đối với một người đàn ông độc thân mà nói, căn phòng này đơn giản và sạch sẽ đến mức khó tin. +

“Đến rồi à?” Từ Nam Tiêu đang ngồi bên bậu cửa sổ hút thuốc, thấy cô vào liền đưa tay đẩy cửa sổ rộng hơn để tản bớt mùi, “Cứ tự nhiên ngồi đi.” +

Dù bảo cô cứ tự nhiên ngồi, nhưng căn phòng nhỏ này ngoài chiếc giường ra thì chẳng còn chỗ nào khác. +

Lương Thanh Dĩnh đặt chiếc túi Gucci lên tủ đầu giường, cởi áo khoác ngoài rồi ngã người nhào xuống giường. Chăn nệm ngửi chừng vẫn khá thơm tho, cô nằm sấp lười biếng một lát mới chống tay ngồi dậy, một tay tựa cằm đắm đuối ngắm nhìn Từ Nam Tiêu. +

Từ Nam Tiêu đang ở trần, một chân co lên, ngồi trên bậu cửa sổ vừa hút thuốc vừa nhìn ra ngoài. Lương Thanh Dĩnh phải thừa nhận rằng, Từ Nam Tiêu tuy có phần đáng ghét, nhưng anh lại thực sự vô cùng quyến rũ. +

Anh là người đàn ông có vóc dáng chuẩn nhất cô từng gặp, với bờ vai rộng, vòng eo hẹp và đôi chân vừa dài vừa thẳng. Nước da của anh lại còn trắng trẻo, thuộc kiểu người có phơi nắng thế nào cũng không đen nổi. Nhờ tập luyện quyền anh, các khối cơ bắp của anh săn chắc nhưng không hề thô kệch, lực lưỡng, trái lại trông vô cùng mạnh mẽ và linh hoạt như một con báo săn. +

Chỉ có điều, Từ Nam Tiêu chẳng bao giờ hé môi bàn luận về gia đình hay quá khứ, ngay cả chuyện đời tư cuộc sống cũng hiếm khi nhắc tới. Thế nên dù đã quen nhau hơn một năm, Lương Thanh Dĩnh vẫn biết rất ít về anh. +

Tính ra đã quen nhau được một năm rồi cơ đấy… +

Suốt một năm qua, Từ Nam Tiêu không hề tìm đến người phụ nữ nào khác ngoài cô, chứng tỏ anh cũng khá hài lòng về cô đúng không? +

Nghĩ đến đây, gò má Lương Thanh Dĩnh bỗng chốc nóng bừng. Cô dùng ngón trỏ khẽ quấn một lọn tóc màu hạt dẻ của mình, nhẹ nhàng tằng hắng một tiếng rồi ướm lời dò hỏi: +

“Từ Nam Tiêu, anh có bao giờ… nghĩ đến chuyện kết hôn và ổn định cuộc sống chưa?” +

“Ý cô là sao?” Từ Nam Tiêu khẽ nhíu mày. +

“Thì là tìm một người bạn gái, yêu đương, rồi kết hôn, sinh con đẻ cái này nọ đó.” Lương Thanh Dĩnh lại hắng giọng một tiếng, “Hay là hai đứa mình góp gạo thổi cơm chung đi, em có tiền, anh cũng không cần phải tiếp tục làm…” +

Cô ngẩng đầu lên, chợt khựng lại, cõi lòng cũng nguội ngắt mất một nửa. +

Từ Nam Tiêu đang nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu, cứ như đang nhìn một kẻ ngốc vậy. +

“Trước khi bắt đầu đã nói rõ rồi, không bàn chuyện tình cảm, không tính chuyện tương lai. Nếu hôm nay cô không được tỉnh táo thì cứ về trước đi, bao giờ bình thường lại thì gặp.” Anh lạnh lùng quay ngoắt mặt ra ngoài cửa sổ. +

Lương Thanh Dĩnh cắn môi, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, liền thẹn quá hóa giận phản bác lại: “Chúng ta cũng chẳng còn nhỏ tuổi gì nữa, không lẽ anh muốn cứ thế này cả đời sao? Anh thật sự không muốn có một người tri kỷ ở bên cạnh à? Một người có thể cùng anh nói dăm ba câu tâm sự móc hết ruột gan ra ấy.” +

“Tôi không cần, tôi không có nhiều chuyện như cô.” Từ Nam Tiêu dụi tắt điếu thuốc, cười khẩy một tiếng, “Xem ra chúng ta không cùng một đường rồi, vậy thì chia tay trong êm đẹp đi.” +

Lời này đã hoàn toàn chọc điên Lương Thanh Dĩnh. Mắt cô đỏ hoe, vớ lấy chiếc gối trên giường hung hăng ném thẳng vào người Từ Nam Tiêu. +

Tiếp theo đó là gối ôm, áo khoác, ba lô… Đến khi cô định chộp lấy chiếc đèn ngủ ở đầu giường, Từ Nam Tiêu – kẻ từ nãy đến giờ vẫn chẳng nói lời nào – mới lạnh lùng và tàn nhẫn lườm cô một cái. Toàn thân cô run bắn lên, đành rụt tay đặt chiếc đèn ngủ xuống. +

Thế nhưng Lương Thanh Dĩnh càng nghĩ càng nuốt không trôi cục tức này, cô chộp lấy chiếc điều khiển từ xa ở đầu giường, thẳng tay ném mạnh vào đầu Từ Nam Tiêu: “Cút đi, đồ đĩ đực!” +

Từ Nam Tiêu giơ tay bắt gọn chiếc điều khiển, trong mắt tràn ngập vẻ gắt gỏng, thiếu kiên nhẫn: “Đây là nhà tôi, người phải cút là cô đấy, đồ dở hơi.” +

Sau khi Lương Thanh Dĩnh hầm hầm bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại, Từ Nam Tiêu đưa tay lên dụi mạnh vào mặt rồi nằm vật ra giường. +

Anh nhận ra mình thật sự không tài nào hiểu nổi phụ nữ. Họ luôn đánh đồng chuyện tình dục và tình yêu làm một, cứ như thể chỉ cần làm tình nhiều lần thì chắc chắn sẽ nảy sinh ra cái gì đó không bằng. Anh cứ ngỡ Lương Thanh Dĩnh là người đủ biết điều và tỉnh táo, không ngờ cũng chẳng có gì khác biệt. +

Từ Nam Tiêu thì không như vậy. +

Đối với anh, lên giường chỉ là để giải tỏa nhu cầu sinh lý, chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào khác, và tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ có. +

Anh không cần cái thứ tình yêu chết tiệt đó. +

Thế nên, đừng hòng có một ai có thể dùng cái thứ nhàm chán ấy để trói buộc được anh. +

“…” +

Từ Nam Tiêu vốn dĩ đã bị thằng gay chết tiệt kia làm cho tởm lợm, đang tính tìm việc khác để phân tán sự chú ý thì cô bạn giường lại dở chứng vô cớ quay xe tuyệt tình, khiến tâm trạng anh lúc này cực kỳ tồi tệ. +

Anh bực dọc móc điện thoại ra, thầm nghĩ đã chia tay rồi thì xóa luôn phương thức liên lạc cho rảnh nợ. +

Sẵn tiện, anh cũng muốn thay luôn cái ảnh đại diện đôi mà trước đây bị Lương Thanh Dĩnh ép dùng. Anh đã ngứa mắt với con lợn chết tiệt màu hồng trên avatar này lâu lắm rồi. Con lợn chết bầm đó tên gì nhỉ, GG Bond thì phải? +

Anh nhấn vào phần thay đổi ảnh đại diện trên WeChat, mở album ảnh ra, định bụng chọn đại một tấm hình tự sướng nào đó thay vào. Thế nhưng, đập vào mắt anh trên các ô ảnh thu nhỏ lại là vài bức hình vô cùng xa lạ. +

Đôi lông mày nam tính của Từ Nam Tiêu chợt nhíu chặt lại. Anh chăm chú nhìn kỹ hơn, và rồi một ngụm khí lạnh bất thình lình nghẹn ứ nơi cổ họng– +

Đây… những thứ này vậy mà lại là ảnh chụp anh đang ôm hôn một thangwf đàn ông sao?! +

— +

Tác giả có lời muốn nói:  +

Đây là bộ truyện viết để giải tỏa áp lực, dưới đây là một số CẢNH BÁO TRƯỚC, xin độc giả lưu ý: +

  1. Công trong như nước cất cả thân lẫn tâm. Thụ giai đoạn đầu có bạn giường, giai đoạn sau ăn chay.
  2. Cả hai nhân vật chính đều thuộc kiểu trai tồi. Công đóng kịch toàn bộ thời gian + thao túng tâm lý. Giai đoạn sau có tình tiết theo đuổi vợ nhưng có thể sẽ không thê thảm đến mức ngược tơi tả.
  3. Người em trai sẽ có rất nhiều đất diễn ở giai đoạn giữa truyện, có nhiều màn tranh giành gay gắt với Công.

Khuyến cáo: Truyện không phù hợp với những độc giả có yêu cầu cao về mặt đạo đức của nhân vật. Nếu cảm thấy không hợp gu, xin vui lòng đừng ép bản thân đọc tiếp. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.