Chương 1: khởi đầu mới

Chương 1: khởi đầu mới
Đầu tháng Chín, thành phố vẫn còn giữ lại hơi thở cuối cùng của mùa hạ, ánh nắng rót xuống khu ký túc xá phía tây của Đại học Minh Hải như một lớp mật mỏng, vàng nhưng gắt, phủ lên những dãy nhà cũ màu xám nhạt. 1
Sân ký túc xá chật kín người, tiếng cười nói ồn ào xen với tiếng gọi nhau ý ới vang lên không dứt, kết hợp với tiếng ve còn sót lại sau một mùa hè oi ả viết lên một bản nhạc đầy sức sống của tuổi trẻ. +
Đó là những thứ mà Ngọc Dương chưa từng cảm nhận được ở cuộc sống trước kia. +
Cậu kéo vali đi trên đoạn đường trải đầy sỏi, bánh xe khẽ va xuống nền gạch tạo thành những nhịp âm trầm đều đặn. Một thanh niên vội vã chạy ngang qua người cậu, cánh tay chạm phải chiếc vali màu xanh ngọc làm nó đổ ầm xuống đất, hắn ta dừng lại, thấy cậu như đang thất thần liền tranh thủ chạy đi mất. Thực sự không phải hắn muốn phủi sạch trách nhiệm mà người thiếu niên này trông là lạ, không giống người bình thường làm hắn ta thấy sợ, tốt nhất không nên dây vào thì hơn. +
Đúng là Ngọc Dương đang thất thần thật, trong đầu cậu bây giờ đang tua lại chuyện xảy ra một tháng nay, vừa không thể tin được lại nực cười. +
Hóa ra cậu chính là vai thiếu gia giả ác độc trong loạt tiểu thuyết thiếu gia thật giả vẫn đầy rẫy trên mạng, chỉ là ba mẹ cậu không phải là loại người trọng tình cảm, tiếc nuối công sức nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua như trong truyện mà thôi. +
Ngày phát hiện ra thân phận cậu vẫn còn đang trong lớp học đàn, cánh tay còn đang mỏi nhừ sau buổi tập dài 3 tiếng chuẩn bị cho tiết mục âm nhạc của trường. Trong suốt quãng đường từ phòng nhạc đến phòng hiệu trưởng, cậu đã được giáo viên giải thích mọi chuyện, giọng điệu của cô ta vừa có chút hả hê lại xen lẫn thương hại khó xóa. Cũng phải thôi, nhìn một thiếu gia từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực giờ bị đày xuống vũng bùn, ai mà chẳng thích, chuyện như vậy đâu phải lúc nào cũng được chứng kiến tận mắt. +
Ngọc Dương đẩy cửa bước vào, nhìn cậu thiếu gia thật trong bộ quần áo đã bị giặt đến bạc màu kia, nhìn ánh mắt rụt rè trốn tránh nhưng xen lẫn cả sự vui sướng, ngạo mạn ấy, cậu hiểu chuyện này đúng là đáng để hắn ta vui đến vậy. +
Nhưng…. Cậu khẽ nhếch khóe môi thành một nụ cười đầy ẩn ý, rồi hắn sẽ nhận ra địa ngục thật sự mới chỉ bắt đầu thôi. +
“Xin lỗi con, Ngọc Dương, ba mẹ không thể để con sống ở đây được, tất cả sẽ nhìn vào và bàn tán mỗi khi thấy hai đứa đi chung, tách ra sẽ tốt hơn cho cả hai đứa. Nhưng con yên tâm, ba mẹ sẽ để lại cho con một số tiền nhỏ, cũng sẽ sắp xếp một chỗ ở cho con ở thành phố mới. Tuy sau này con không thể sống như khi còn ở nhà mình, nhưng cũng đủ để sống thoải mái đến khi ra trường. Hãy hiểu cho ba mẹ.” 1
Mẹ cậu, à không phải gọi là Lâm phu nhân, vừa lấy khăn tay thấm nước mắt vừa nghẹn ngào, nhưng những gì bà nói ra lại lạnh lùng đến đáng sợ. Diễn xuất của bà vẫn tốt như thế, vẫn vô cùng tròn vai một người mẹ đầy tình yêu thương với đứa nhỏ không phải con của mình, làm cho tất cả mọi người ngoài Ngọc Dương đều cảm động vô cùng. +
Nếu không có những trận roi vì đánh sai nốt nhạc, những lần phạt nhịn ăn vì làm sai một câu tiếng Anh, ánh mắt lạnh lùng khi cậu bị đứa trẻ khác bắt nạt vô cớ chắc cậu cũng đã tin. +
“Không cần đâu, Lâm phu nhân, con chỉ xin giữ lại cái tên Ngọc Dương này như một kỷ niệm thôi, dù sao cũng đã dùng nhiều năm như vậy. Tiền con cũng không cần, chỉ cần đồ cá nhân của con, thế là đủ rồi.” Cậu hiểu cầm càng nhiều thì mối nợ với cái nhà đấy càng không dứt được, đồ cá nhân thì cậu phải mang thôi, dù sao cậu cũng đoán nếu không mang theo chúng sẽ bị vứt vào nhà rác cả. +
Suốt một tháng ấy, cậu bận rộn với việc dọn dẹp đồ đạc trong không khí đầy kỳ quái của căn biệt thự nơi nhà họ Ngọc sinh sống. Chủ tịch Ngọc đi công tác ngay sau hôm đó, Lâm phu nhân cũng bận rộn với những buổi tiệc trà với đám phu nhân hào môn, bà ta cần làm gì đó để người ta không bàn tán về chuyện này nữa, và buổi tiệc trà chính là để khơi ra những câu chuyện mới lạ khác trong cái vòng này, thực ra chuyện thiếu gia thật giả này cũng được phát hiện trong một buổi tiệc trà như vậy . Cậu thiếu gia thật bị lịch học tập dày đặc kín mít làm cạn kiệt sức sống, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần thấy Ngọc Chương là hắn lại ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cười nhìn cậu như một kẻ thắng cuộc. Chẳng lẽ hắn ta không thấy quầng thâm dưới mắt mình đã sắp đen như loài động vật nổi tiếng nào đó rồi sao? +
Suy nghĩ hài hước này đã kéo Ngọc Dương về hiện tại. Thôi được rồi, chuyện cũng đã qua, giờ cậu đã không còn liên hệ gì với cái nhà đó nữa, từ giờ mới là lúc cuộc sống của cậu bắt đầu. +
Ngọc Dương mỉm cười đẩy nhanh tốc độ dưới chân, vừa ngâm nga một điệu nhạc không tên vừa vui vẻ đi đến ký túc xá mới. +
Trước tòa ký túc xá nam, cậu dừng lại, ngẩng đầu. +
Tòa nhà cũ hiện lên với những ô cửa sổ đồng đều, khung sắt sơn xanh đã phai màu, một vài chỗ bong tróc để lộ lớp kim loại xỉn. +
Ngọc Dương rút tờ giấy phân phòng ra nhìn kỹ một lần nữa +
Phòng 307. +
Một căn phòng nổi tiếng vì tập trung toàn nam thần sống trong đó, một ký túc xá trong mơ của tất cả cô gái, bé thụ nào, trong đó có cả Ngọc Dương. +
Đúng vậy, Ngọc Dương là gay, một bé thụ xinh đẹp, kiều diễm và đầy kiêu hãnh. Suốt đoạn đường, cậu luôn nhận được sự chú ý của những người xung quanh, ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của cậu, một kiểu đẹp trung tính, mong manh nhưng không dễ nắm bắt. Làn da cậu trắng, gần như không bắt nắng, hàng mi dài phủ xuống đôi mắt đen quyến rũ, đuôi mắt hơi xếch lên như mắt hồ ly, dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ làm người không thể bỏ qua. Sống mũi cậu thẳng, môi mỏng, đường nét hài hòa đến mức khó phân biệt rõ ràng giới tính nếu chỉ nhìn thoáng qua. Bí mật này cậu đã giấu nhiều năm, trong ngôi nhà đó chỉ có chỗ cho một người thừa kế hoàn hảo, biết nghe lời, còn một bé thụ không thể nối dõi tông đường như cậu đã sớm không thuộc về nơi ấy ngay từ đầu +
“Mong là bạn cùng phòng không khó ở chung, mong là mình có thể kiềm lòng được trước những nam thần học đường này, mình chỉ muốn yên ổn một chút thôi” Ngọc Dương nghĩ. “Nhưng nếu khó quá thì bắt đầu một đoạn tình cảm ngắn trước khi tốt nghiệp cũng được, dù gì đây cũng là cuộc sống mà mình mơ ước từ lâu mà.” +
Cậu kéo vali lên cầu thang. Căn nhà đã cũ nên không có thang máy, cũng may cậu ở tầng 3, nếu không cậu đã không giữ được vẻ ung dung nhẹ nhàng như bây giờ. Cậu còn đang mong chờ sẽ để lại ấn tượng tốt với các bạn cùng phòng, mà ướt sũng mồ hôi chắc chắn không phải là điều tốt. +
Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm ở ngay trước mặt, Ngọc Dương định giơ tay gõ cửa thì chợt nghe thấy tiếng người gọi từ đằng sau. +
“Em là bạn cùng phòng mới đến đúng không? Anh nghe giáo viên nói em sẽ đến vào tầm này nên dừng buổi tập bóng để đón em, ai ngờ em đã lên đến đây rồi.” +
Ngọc Dương quay đầu lại, thấy một thanh niên cao lớn đứng không xa, người hắn ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo đá bóng dính chặt vào cơ thể làm hiện rõ đường nét cơ bắp cuồn cuộn của hắn. +
“Một anh chàng đầy hóc môn nam tính, chắc hẳn là đàn anh Trình Hạo.” Ngọc Dương nghĩ trong đầu. +
Quả nhiên người đó bước đến gần và giới thiệu: “Anh là Trình Hạo, cũng ở phòng này, đồ đạc của em chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao? Để anh cầm cho” nói rồi hắn đưa tay cầm lấy tay cầm vali của cậu. Tay hai người vô tình chạm vào nhau, có lẽ do vừa tập bóng xong nên người hắn khá nóng, làm cậu như có phản xạ rụt tay lại. +
“Xin lỗi anh vừa tập bóng nên ra nhiều mồ hôi quá, em không khó chịu chứ?” +
“Không sao,” Ngọc Dương trả lời “em tên là Ngọc Dương, mới chuyển đến.” +
“Hì hì anh biết, bọn anh đã nghe cô quản lý nói rồi. Yên tâm trong phòng này ai cũng dễ sống chung cả.” Trình Hạo nở nụ cười tươi rói. Vẻ đẹp trai đầy tính công kích này của hắn làm Ngọc Dương đỏ mặt, trời ơi mới gặp một người thôi mà cậu đã sắp xỉu rồi. Ông trời mau cử ai xuống cứu cậu đi! +
Và có vẻ như ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện ấy thật. +
“Cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra từ bên trong, sau đó là một thanh niên ăn mặc bảnh bao, quần áo lụa là thời thượng bước ra. Y quay đầu lại đóng cửa nên Ngọc Dương chỉ nhìn thấy mái tóc màu bạch kim dài đến vai được kẹp một bên bằng những chiếc ghim tăm dài màu đen đầy nghệ thuật, cùng chiếc khuyên tai dài hình chữ thập bên tai trái. +
“Lại đi chơi đêm không về à?” Trình Hạo nói với người đó “Cậu không ở lại chào đón bạn cùng phòng của chúng ta sao?” +
Tần Mặc quay đầu lại nhìn hai người trước cửa, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tinh xảo của Ngọc Dương rồi huýt sáo một cái: “Ôi chào mỹ nhân, tiếc quá anh lại có hẹn trước đó rồi, chúng ta làm quen với nhau sau nhé, mai anh sẽ mua đồ ăn sáng cho em coi như xin lỗi.” Nói rồi hắn xoa đầu cậu một cái rồi rời đi. Khi ngang qua người cậu, mùi nước hoa ngọt ngào trên người hắn như câu lấy tâm trí cậu, khiến tim cậu đập thình thịch. +
“Người này cũng quyến rũ quá đi mất, không hổ danh là công tử đào hoa số một đại học Minh Hải.” Ngọc Dương khẽ lấy tay đè lên tim mình để nó không còn kích động như vậy nữa. +
Trình Hạo nhìn theo bóng Tần Mặc khuất hẳn sau cầu thang rồi mới quay đầu lại nói với Ngọc Dương: “Đây là Tần Mặc, học năm 3 khoa mỹ thuật, chắc em cũng nghe tiếng lãng tử của cậu ta rồi. Kệ hắn đi, hắn ít khi về ký túc xá lắm, em thiếu chỗ thì để đồ lên giường hắn cũng được.” +
Nói xong hắn mở cửa phòng ra, Ngọc Dương cũng nhanh chóng bước vào phòng rồi đóng cửa lại, trong phòng không có người, sạch sẽ đến bất ngờ. Căn phòng rộng hơn cậu nghĩ, gần như không có cảm giác bừa bộn thường thấy của một căn phòng toàn con trai, cũng không có mùi hôi gì, chỉ còn mùi thơm thoang thoảng do Tần Mặc để lại. +
Bốn bàn học đặt sát tường, sách vở xếp ngay ngắn đến mức giống như đã được đo bằng thước, ánh sáng rơi xuống mặt bàn tạo thành những đường phản quang lạnh. Cạnh bàn là bốn chiếc giường tầng, ba cái trong đó đã có đệm và chăn, một cái còn trống nguyên hẳn là dành cho cậu. +
“Lâm Duyệt chắc đang ở hội học sinh, gần đây trường sắp tổ chức lễ hội âm nhạc nên hắn khá bận, em gặp sau cũng được.” Trình Hạo đặt vali của cậu cạnh chiếc giường trống duy nhất đó “Em có muốn tắm rửa thay quần áo trước không? Hoặc giờ em muốn sắp xếp đồ đạc trước?” +
“Em xếp đồ đã, anh cứ đi tắm trước đi ạ, trông anh cần tắm hơn em đó” Ngọc Dương cười nói với Trình Hạo. Hắn gãi đầu cười lại, cũng không có vẻ gì là xấu hổ cả “Ừm… Vậy anh tắm trước.” Dù Ngọc Dương không chê hắn hôi nhưng hắn biết người mình giờ cũng chẳng thơm tho gì. +
Còn lại một mình Ngọc Dương trong phòng, cậu ngồi bịch xuống giường một cái, thả lỏng cơ thể mình rồi để suy nghĩ của mình được thả bay theo cảm xúc. +
May mà không gặp Lâm Duyệt. Chỉ hai người kia đã đủ khiến tim cậu như một chú nai con chạy loạn rồi, nếu gặp Lâm Duyệt, người được mệnh danh là hoàng tử băng giá của trường đại học Minh Hải, chắc cậu sẽ nằm lăn ra đất vì shock mất. Khi đó chắc chỉ có nụ hôn của hoàng tử mới có thể gọi cậu dậy được. +
Hoặc là làm mình xỉu hơn nữa. +
Ngọc Dương nghĩ trong khi sắp xếp đồ đạc của mình. +
Hết chương 1 +


