Skip to main content

Chương 2: Bữa ăn sóng gió

dathaiPiter

Chương 2: Bữa ăn sóng gió

Trong phòng tắm, Trình Hạo đứng soi gương rồi tự cười thầm. Từ nhỏ đến lớn, người khác luôn cho rằng hắn là kiểu người rất dễ kết bạn, hắn nhiệt tình, thẳng thắn, đi đến đâu cũng nhanh chóng hòa nhập với đám đông. Nhưng thực tế lại không hoàn toàn như vậy. +

Sinh ra trong một gia đình có địa vị đặc biệt ở cả hai giới hắc bạch, từ bé hắn đã quen với việc nhìn người bằng sự đề phòng nhiều hơn là tin tưởng. Những mối quan hệ xung quanh tưởng chừng đông đúc, nhưng người thật sự có thể bước vào thế giới của hắn lại chẳng có mấy ai. Ở Đại học Minh Hải, ngoại trừ Lâm Duyệt và Tần Mặc, gần như không còn người thứ ba, dù sao họ đều trong giới thượng lưu, từ nhỏ đã quen biết. Hắn cũng không tốt bụng, nhiệt tình đến như thế, ít nhất là chưa từng nhiệt tình với một người mới gặp lần đầu như vậy. +

Và câu nói lúc mới gặp Ngọc Dương của hắn cũng không phải là sự thật, chẳng có giáo viên nào thông báo trước về sự xuất hiện của cậu cả, chỉ là hắn tình cờ thấy cậu ở sân bóng mà thôi. Khi đó hắn đang ngồi nghỉ xả hơi sau một pha vào bóng đẹp mắt, bỗng nhìn thấy một chàng trai kéo vali đi ngang qua. Giữa ánh nắng chói chang đầu thu, cậu trai ấy giống như một nét màu dịu dàng vô tình rơi vào bức tranh quá rực rỡ. +

Dáng vẻ cậu xinh đẹp như một vị tinh linh vừa hạ phàm, chiếc áo sơ mi lụa màu kem nhạt bay nhẹ theo gió mái tóc mềm mại lay động theo từng bước chân. Nhưng điều làm hắn chú ý không hẳn chỉ là vẻ đẹp, hắn đã gặp nhiều người đẹp từ trước đến nay rồi, dù cậu có vẻ nổi bật hơn hẳn những người đó. +

Hắn thấy Ngọc Dương kéo chiếc vali đi thẳng vào lối sỏi trắng bên cạnh đường lớn. Con đường nhựa bằng phẳng nằm ngay bên cạnh mà cậu vẫn đi trên đám sỏi chỉ để trang trí ấy. “Cậu ta bị ngốc sao? Chẳng lẽ không thấy  bên cạnh là một con đường lớn bằng phẳng trải nhựa đường à?” Hắn thắc mắc. Sau khi thấy cậu bị người ta va phải mà vẫn không có phản ứng gì thì hắn càng chắc chắn với điều đó. +

Có lẽ là thấy tiếc cho một người xinh đẹp như vậy mà bị ngốc, hắn không tự chủ được mà đi theo cậu rồi biết được cậu chính là người bạn cùng phòng mới của mình. +

Trình Hạo lắc mái tóc ướt sũng để đánh tan những suy nghĩ trong đầu, cũng may không phải người ngốc thật, ngược lại còn khá dễ ở chung. Hắn lau qua người rồi mặc chiếc quần cộc vắt trên móc treo, bên trên không mặc gì cả. Dù sao trong suy nghĩ của hắn thì ai cũng là nam, có gì mà phải ngại ngùng. +

Mở cửa phòng tắm, Trình Hạo thấy cậu bạn cùng phòng mới đang cúi người, cong mông trải ga đệm. Hai cánh mông cậu cong vút sau lớp quần jean càng làm nổi bật vòng eo thon gọn, dường như có thể ôm trọn chỉ bằng một cánh tay. +

Tiếng động cũng làm Ngọc Dương bị giật mình, cậu quay đầu lại thấy Trình Hạo chỉ mặc một cái quần đứng đó, trái tim vừa mới bình phục đã ngay lập tức đập loạn trở lại. Trình Hạo có làn da màu mật đầy sức sống, có lẽ do chăm tập thể thao nên người hắn vô cùng khỏe khoắn với những khối cơ rõ ràng, không quá mức như vận động viên thể hình, chỉ vừa đúng gãi vào chỗ ngứa của cậu. Hắn không mặc áo trên nên cậu có thể thấy rõ những giọt nước từ từ chảy xuống tóc hắn, lướt qua cơ ngực, tám múi cơ bụng, rồi mất dần sau đường nhân ngư quyến rũ. +

Ngọc Dương hoảng hốt quay mặt đi làm nốt công việc trên tay, cậu sợ nhìn thêm một cái nữa thì sẽ chảy máu mũi mất. Có lẽ do động tác luống cuống của cậu làm Trình Hạo tưởng rằng cậu không biết trải ga, hắn tiến đến gần đứng ngay sau lưng cậu, cúi người xuống, cánh tay vươn ra phía trước giúp cậu cố định ga giường. +

Hơi thở nóng hổi phía sau tai làm Ngọc Dương càng thêm hoảng loạn. Cậu duỗi thẳng chân đặt xuống sàn, vô tình dẫm phải con gấu bông dưới đất, rồi sau đó mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau. Cơn đau không đến như dự kiến của cậu, ngược lại, hai bên mông cậu chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, nóng nóng. Theo thời gian , thứ đó dần trở nên cứng và to hơn, hơi thở của người đằng sau cũng càng ngày càng nóng và dồn dập. +

“Con ếch to thật!!!” Ngọc Dương nghĩ trong đầu, mặt đỏ bừng không biết nên làm gì tiếp theo, nếu giờ đứng dậy thì có đường đột quá không, nhưng ngồi im như thế thì con ếch giữa mông cậu lại đang có xu hướng ngày càng phát triển, cậu dường như còn thấy nó nhảy lên hai cái đầy sức sống. +

“Ưm….” Trình Hạo kêu lên một tiếng không rõ là đau đớn hay thoải mái, cảm xúc lúc này của hắn cũng khá khó tả. Trước giờ hắn vẫn là một người có nhiều dục vọng, nhất là sau khi chơi thể thao hay sau những cuộc đua xe đầy kích thích. Nhưng hắn cũng không có mối quan hệ linh tinh với ai cả, thường Trình Hạo sẽ làm bạn với bàn tay phải thân yêu của mình trong lúc tắm mà thôi, chỉ là hôm nay do nghĩ đến người bạn cùng phòng đang bơ vơ bên ngoài nên mới vội vàng tắm cho xong. Ai ngờ tình huống bất ngờ xảy ra này lại làm cả hai rơi vào cảnh khó xử như vậy, giờ bảo hắn đứng dậy thì cũng khá tiếc, mông người bạn này thực sự rất mềm, hắn chưa từng nghĩ một người có thể mềm đến thế. “Em ấy lại còn thơm nữa chứ, không phải mùi nước hoa ngọt ngấy của tên Tần Mặc ong bướm kia, mà là một mùi cỏ xanh thơm mát, trong lành.” +

Ngay lúc hai người đang không biết nên làm gì tiếp theo thì cửa phòng “cạch” một cái mở ra. +

Lâm Duyệt đứng bên ngoài nhìn tình cảnh bên trong, hàng lông mày lạnh lùng nhíu lại: “Trình Hạo cậu cuối cùng cũng bị tên Tần Mặc kia đồng hóa rồi sao? Tôi đã có quy định là không được mang người về phòng rồi mà. Muốn lên giường thì ra ngoài đặt phòng, tôi nghĩ nhà họ Trình vẫn bỏ ra được chút tiền đó.” +

“Không…em là người mới chuyển đến hôm nay, anh Trình Hạo thấy em bị ngã nên vội chạy lại đỡ thôi.” Ngọc Dương hoảng loạn đứng dậy, cũng may có người đến giải vây, nếu không chuyện này sắp như con ngựa thoát cương chạy về một hướng mờ ám nào đó rồi. Đúng là cậu có suy nghĩ muốn tìm một anh người yêu thật nhưng đây mới là ngày đầu tiên thôi đó!!!! +

Lâm Duyệt nhướn mày nhìn Trình Hạo đang ngồi dưới đất rồi cũng chú ý đến chiếc giường lộn xộn bên cạnh, sau khi đã xác nhận không phải mình vào nhầm một căn phòng 18+ nào đó thì cũng đi vào trong. Anh gật đầu coi như chào hỏi, không giới thiệu thêm về bản thân mình và cũng không cần cậu giới thiệu gì nữa. Là hội trưởng hội học sinh, anh đã biết trước về người bạn cùng phòng mới này, chỉ không ngờ người này trông không giống trong ảnh, bên ngoài mềm mại và có vẻ tự do hơn nhiều, ảnh chụp quá vô cảm như một con búp bê phương Tây xinh đẹp, không có suy nghĩ. +

Thấy Lâm Duyệt đi thẳng đến bàn học của mình rồi ngồi xuống làm việc, Ngọc Dương nghĩ người này không hổ là hoàng tử băng giá trong lời đồn. Đôi mắt hắn hẹp dài lúc nào cũng như không để bất cứ chuyện gì vào mắt. Bờ môi mỏng nhạt màu. Làn da trắng sứ nhưng không mang lại vẻ yếu đuối, ngược lại trông anh như một quý công tử cổ trang, thích hợp đứng trong đình đài lầu các thanh nhã ngâm thơ đánh đàn. +

“Này đừng lạnh lùng như thế, đây dù sao cũng là đàn em mới chuyển đến, chúng ta mời em ấy đi ăn một bữa chào mừng đi.” Trình Hạo nói, hắn đã đứng dậy và ngồi xuống chiếc giường của mình, quần áo cũng đã được mặc hẳn hoi từ bao giờ. +

“Tần Mặc đâu? Tôi tin hắn có thể làm tốt chuyện này hơn tôi đấy.” Lâm Duyệt không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn chăm chú vào bảng số liệu trên máy tính . +

“Hắn lại ra ngoài rồi không biết bao giờ mới về nữa. Thôi đi đi, phòng có 3 người mà mình tớ đi thì còn gọi gì là tiệc chào mừng nữa. Em cũng đói rồi đúng không? Chắc hẳn từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì” câu cuối cùng của hắn là nói với Ngọc Dương. +

Thực ra cậu đã ăn nhẹ trước khi đến đây rồi, nhưng thấy Trình Hạo nháy mắt với mình, cậu hiểu đây là một cơ hội tốt để làm quen với bọn họ. Trình Hạo thì không nói làm gì, nhưng Lâm Duyệt thì có vẻ như cần một người ở giữa bắc cầu thì mới có thể đến gần anh. +

Lâm Duyệt suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, đúng như Trình Hạo nói, họ còn cần sống cùng nhau ít nhất là 1 năm nữa, đi ăn một bữa cũng không mất gì. Chỉ là đừng cho rằng anh không biết tên kia đang nháy mắt với cậu nhóc đó, món nợ này anh sẽ đòi Trình Hạo sau. +

Ba người xuất phát đến nhà ăn, điểm đến của họ là một quán nhỏ gần trường, không quá sang trọng đắt đỏ nhưng khá ngon và ấm cúng, thích hợp với một buổi tụ hội nhỏ như này. Trời vừa nhá nhem tối, ánh đèn trong trường học dần sáng lên, không khí mát mẻ hơn nhiều so với ban ngày, Ngọc Dương đi trên đường cũng không còn cảm thấy oi nóng khó chịu nữa. “Thoải mái thật” Cậu cảm thán rồi hít một hơi dài, mùi cỏ cây, mùi nắng gió mùa hạ làm cậu cảm thấy tự do đến lạ. Đến giờ cậu mới được xả hơi sau những công việc lu bu ấy, những người bạn cùng phòng mỗi người một tính nhưng ai cũng tốt cả, mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo rồi. +

Lâm Duyệt đi đằng sau nhìn cậu nhóc mới đến dang tay duỗi người như một chú mèo lười biếng vừa được thả ra khỏi lồng, những sợi tóc lộn xộn vểnh lên trông có vẻ rất mềm mại nếu sờ vào. Ngón tay anh vô thức cong lại, thật muốn cài thêm một cái tai mèo lên mái tóc ấy mà, không biết nếu cậu nhóc có tai mèo thì nó có giật giật khi bị chạm vào không. Và cả cặp mắt linh động ấy nữa, liệu nó có mở to đầy kinh hãi, long lanh như mắt một chú mèo bị giật mình. +

Đúng lúc ấy có tiếng người gọi từ đằng xa. +

“Lâm Duyệt!” +

Mấy người cùng lúc quay đầu, bên lối đi cạnh thư viện đang có một nhóm sinh viên tiến lại, khoảng năm sáu người, ai cũng đeo huy hiệu hội học sinh. +

Một nam sinh cao gầy đi đầu cười nói: “Đúng là cậu thật. Cậu đang đến nhà ăn của thím Trương sao? Trùng hợp thế Thanh Thanh cũng nói thèm món lẩu cay của họ, cùng đi nhé.” +

Lâm Duyệt không tiện từ chối nên quay đầu nhìn Ngọc Dương, chủ nhân của buổi liên hoan này. +

Ngọc Dương thấy không sao cả, càng đông càng vui, hơn nữa đây đều là trai xinh gái đẹp của hội học sinh , ngắm họ có khi còn giúp cậu ăn thêm được mấy bát cơm nữa ấy chứ. +

Thế là nhóm ba người nhanh chóng biến thành nhóm chín người. +

Đến nơi cũng may quán không đông lắm, mấy người kê bàn sát vào nhau tạo thành một chiếc bàn dài, Ngọc Dương ngồi giữa Lâm Duyệt và Trình Hạo, bên còn lại của Lâm Duyệt là một cô gái xinh đẹp khác, chắc là cô Thanh Thanh đó. +

Cô ta cũng khá xinh đẹp với mái tóc đen dài buông thõng sau lưng và một chiếc váy trắng tinh đầy thanh thuần. Lúc đầu cô định ngồi giữa Lâm Duyệt và Trình Hạo, nhưng sau khi thấy cậu liền lui xuống ngồi một bên Lâm Duyệt, song vẫn không quên chào Trình Hạo: “Trình Hạo, trận bóng chiều nay của cậu đẹp lắm.” +

Trình Hạo cũng cười gật đầu với cô ta một cái rồi nhanh chóng lấy bát đũa cho cậu, miệng không quên giới thiệu những món ngon đặc sắc của quán này. Ngọc Dương khẽ liếc mắt sang nhìn cô, thầm nghĩ: “tóc dài đen, váy trắng, giọng nói ngọt ngào mềm mại, đúng chuẩn hình tượng ánh trăng sáng mối tình đầu rồi. Nhưng ánh mắt của chị sao lại liên tục đảo qua đảo lại giữa Lâm Duyệt và Trình Hạo thế? Tỉnh lại đi chị gái ơi, OOC rồi kìa!!!!” (out of character: Chỉ việc nhân vật hành động, suy nghĩ hoặc nói năng không giống tính cách vốn có của họ) +

“Nhìn gì đấy, em thích kiểu người như Hứa Thanh Thanh hả?” Trình Hạo gõ đầu cậu một cái để lôi kéo sự chú ý của cậu “Đừng bị mắc lừa, cô ta không thanh thuần như vẻ bề ngoài đâu, không hiểu sao gần đây cứ gặp suốt.” +

Ngọc Dương thu hồi ánh mắt tập trung vào quyển thực đơn trên bàn. Gặp là đúng rồi, người ta đang nhắm đến anh mà, chỉ không biết cô ta có nhận ra mình đã bị lộ mục đích không, dường như cả Lâm Duyệt và Trình Hạo đều không thích kiểu người ngọt ngào ấy. +

“Em biết mà, đó không phải là gu của em đâu” cậu cười với Trình Hạo rồi nháy mắt đầy tinh nghịch “em cũng không thích con gái.” +

Trình Hạo sững người, hắn cũng đoán được qua vẻ ngoài và cách ăn mặc của cậu, nhưng không ngờ cậu lại thẳng thắn thừa nhận đến vậy. Là do cậu không coi họ là đối tượng yêu thích nên mới không sợ mất lòng nói thẳng, hay là cậu đang cho họ một tín hiệu nào đó? Lâm Duyệt bên cạnh cũng hơi ngoài ý muốn quay mặt sang. +

Nhưng Hứa Thanh Thanh lại chen vào giữa họ: “Đây là học sinh mới Ngọc Dương đúng không? Chào em chị là Hứa Thanh Thanh, thư ký hội học sinh, rất vui được gặp em.” Cô nói rồi vẫy tay với cậu, những người khác cũng ồn ào giới thiệu mình. Mỹ nhân mà, ai chẳng muốn làm quen. +

Ngọc Dương cười bắt chuyện với họ, cậu đã quen với những buổi tiệc xã giao như thế này khi còn ở nhà cũ, chỉ là một đám học sinh chưa va chạm xã hội không đủ để làm khó cậu. Chẳng bao lâu cậu đã trở nên thân thiết với tất cả bọn họ, đương nhiên trong đó có cả Hứa Thanh Thanh, dù sao ngoài mặt cô cũng rất giống một đàn chị nhiệt tình tốt bụng. +

Suốt bữa ăn, cậu nhận ra Hứa Thanh Thanh cứ tỏ ra thân thiết với cả hai người Lâm Duyệt và Trình Hạo. Cô gắp thức ăn cho Lâm Duyệt, quay sang hỏi han Trình Hạo chuyện ở câu lạc bộ thể thao, chuyện những giải bóng đang diễn ra trên tivi, còn không quên hỏi thăm Tần Mặc đang vắng mặt. Lâm Duyệt không nói lời nào cũng không làm giảm sự nhiệt tình của cô, dường như cô đã quen với việc đó và mặc định với ai anh cũng như vậy. Điều này khiến Ngọc Dương nhớ đến những con mèo hoang từng tranh giành lãnh thổ ở khu nhà cũ, rõ ràng không phải của mình nhưng vẫn muốn đánh dấu chủ quyền trước. Ý nghĩ vừa xuất hiện, Ngọc Dương đã tự thấy buồn cười. +

“Chị Thanh Thanh, anh Lâm Duyệt không ăn được nhiều như vậy đâu, để em ăn hộ cho.” Cậu cười nói rồi gắp hết thức ăn trong đĩa Lâm Duyệt vào bát mình, cậu sợ mình không hành động thì Lâm Duyệt sẽ không giữ được vẻ bình tĩnh mà lật bàn mất, lông mày anh đã sắp đóng thành băng rồi kia kìa. +

“Ôi mải nói chuyện quá nên chị quên mất, cứ nghĩ đây là món Lâm Duyệt thích nên gắp hơi nhiều.” Cô cười, vẫn không ngừng tỏ ra hiểu biết sở thích của anh. +

“Cậu ăn đi đừng gắp cho tôi nữa.” Lâm Duyệt lên tiếng, câu nói này anh đã nói nhiều lần từ những buổi trước nhưng dường như cô ta đều bỏ ngoài tai, nếu không phải vì năng lực của cô ta cũng ổn thì chắc đã bị anh đuổi cổ ra khỏi hội học sinh từ lâu rồi. May lần này có Ngọc Dương giải vây, chứ tên Trình Hạo kia thì chỉ ước gì cô ta quan tâm anh hơn nữa mà bỏ qua hắn. Lại thêm một lần nữa Lâm Duyệt ghim Trình Hạo trong lòng. +

Trình Hạo nhìn cảnh ấy, gãi đầu cười ha ha tỏ vẻ ngốc nghếch không phải chuyện của mình. +

Bữa tiệc chào mừng đầy sóng ngầm đầu tiên kết thúc như vậy, mọi người ăn xong chia tay nhau rồi về phòng của mình. Trước khi đi Hứa Thanh Thanh vẫn còn ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng Ngọc Dương đã nhanh trí kéo tay Lâm Duyệt và Trình Hạo đi mất. Bạn cùng phòng của mình nổi tiếng quá thì cậu phải bảo vệ thôi chứ biết làm sao bây giờ, may là Lâm Duyệt cũng không hất tay cậu ra, ngoan ngoãn để cậu nắm chặt. +

Hì hì, tay mỹ nhân mềm thật. +

Hết chương 2 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.