Chương 10

Tam giới tác hợp (2) +
Ngọc Tế: “Đầu Trâu hơn một nghìn sáu trăm tuổi rồi?” +
Minh chủ: “!” +
Nói đến tuổi tác, Quỷ Vương năm nay đã ba nghìn một trăm hai mươi bảy tuổi, khác biệt kiểu này gom thành Thái Bình Dương luôn à? +
“Đại nhân, tôi đến Minh giới là vì có việc muốn hỏi.” +
Nhìn Minh chủ cả người tỏa đầy âm khí nhưng vẫn cố tỏ ra dịu dàng, nhẫn nại một cách mất tự nhiên, Ngọc Tế quyết định tốc chiến tốc thắng. +
“Ngươi nói đi.” +
Minh chủ thấy Ngọc Tế tỏ ra kháng cự, trong lòng sốt ruột gần chết nhưng cũng chỉ có thể cố nhịn, sau đó giả vờ kiên nhẫn, khoan dung. +
Ngọc Tế: “Tôi muốn tra sổ Sinh Tử và sổ Âm Hồn.” +
Minh chủ: “Sổ Sinh Tử, sổ Âm Hồn là bảo vật của Minh giới, không thể tùy tiện đưa cho người ngoài xem, ta có thể tra giúp ngươi.” +
Ngọc Tế tóm tắt đại khái những chuyện trước đó. +
Minh chủ lật sổ Sinh Tử, nói: “Kỷ Lan mà ngươi nói, còn có Trương Dịch Hoa đều là người chưa hết dương thọ, hồn phách chưa từng rời khỏi thân thể, cho nên Quỷ Sai mới không cảm nhận được bọn họ.” +
Minh chủ nói tiếp: “Về phần Độ Âm Trận, chín mươi chín Độ Âm Trận có thể tạo thành Cửu Khúc Đoạt Âm Đại Trận. Cửu Khúc Đoạt Âm Trận là một trong số những hung trận từ thượng cổ, có thể cướp đoạt âm khí của quỷ quái độ cho âm linh vừa mới chết mà hồn phách chưa kịp rời khỏi thân thể, trợ giúp âm linh tu được quỷ thân.” +
Minh chủ híp mắt: “Theo như ngươi nói, có lẽ có người muốn bày Cửu Khúc Đoạt Âm Trận hòng trợ giúp con quỷ nào đó tu được quỷ thân.” +
Quỷ Vương có thể trường sinh bất tử, có thể tự do đi lại ở Nhân giới chính là bởi vì có quỷ thân. +
Quỷ thân hiếm có, ngay cả kẻ đứng đầu Minh giới như hắn cũng phải tích công đức như biển rộng mới có cơ hội đạt được quỷ thân. +
Ngọc Tế: “Có cách nào phá giải không?” +
99 cái Độ Âm Trận tương đương với 198 mạng người. +
Minh chủ than khẽ: “Trận đồ và phương pháp phá giải hung trận thượng cổ là điển tịch của Nhân giới các ngươi, ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Nhưng đã có rất nhiều điển tịch bị hủy hoại trong trận đại chiến Tam giới hơn một nghìn năm trước. Còn sót lại cũng không bao nhiêu nên đều được các đại phái ở Huyền giới bảo vệ. Ngươi muốn biết cụ thể về hung trận thượng cổ thì có thể đến các đại phái mượn đọc điển tịch.” +
Ngọc Tế không nói gì. +
Nghĩ đến quan hệ giữa thuật sĩ và những người trên Huyền Sơn, Minh chủ nhướng mày: “Nếu ngươi không muốn đi Huyền Sơn thì ta đề cử cho một người thông hiểu cổ kim.” +
Ngọc Tế nghe vậy, hỏi: “Ai?” +
Cậu có cảm giác sau này mình sẽ phải tiếp xúc với các loại trận pháp đó, có thể tìm hiểu thì tìm hiểu thử. +
Minh chủ: “Quỷ Vương.” +
Ngọc Tế: “…” +
Minh chủ: “Cũng là con quỷ ta muốn giới thiệu cho ngươi.” +
Sắc mặt Ngọc Tế trở nên lạnh lùng: “Minh chủ đại nhân, tôi cảm thấy tôi và Quỷ Vương khác nhau quá nhiều, khác loài, cùng giới tính, không thích hợp.” +
Minh chủ: “…” +
Ngọc Tế không phối hợp, Minh chủ nổi lửa trong lòng. +
Minh chủ vốn nóng tính, nói chuyện không hợp ý còn có thể dỗi cả Quỷ Vương, bây giờ kiên nhẫn nói chuyện với Ngọc Tế lâu như thế mà Ngọc Tế còn không biết điều. Minh chủ nổi tính nóng, sắp không nén nổi cơn giận nữa rồi. +
Minh chủ mệt đầu vung tay áo đuổi Ngọc Tế về Nhân giới. +
Miễn cho hắn không kiềm được tính tình lỡ tay làm Ngọc Tế bắn máu tươi ba thước, biến Ngọc Tế thành đồng loại của Quỷ Vương để kéo gần khác biệt. +
Trở về Nhân giới đã là đêm khuya. +
Trong nhà mở đèn ấm áp. +
Chuyện đầu tiên Ngọc Tế làm khi trở về là đi ngâm nước nóng, tiêu trừ âm khí lạnh lẽo sắp thấm vào xương tủy. +
Ra khỏi phòng tắm, Ngọc Tế thấy một thiếu niên mặc đồ đen nằm trên sô pha của mình, đôi mắt mèo màu hổ phách nửa khép hỏi cậu: “Nói chuyện với Minh chủ sao rồi?” +
Thiếu niên cao khoảng một mét bảy, da trắng, eo thon, khuôn mặt nhỏ khoảng một bàn tay, đôi mắt vừa to vừa tròn màu hổ phách xinh đẹp như ngọc lưu ly thượng đẳng, lông mi dày đậm rung rung, giống như một cậu nhóc mười một, mười hai tuổi. +
Là hình người của Miêu Ương. +
Miêu Ương luôn cảm thấy hắn đã 700 tuổi mà có khuôn mặt thế này là vũ nhục tuổi tác của hắn, thật sự không muốn ra đường với cái mặt này. +
Vì thế Miêu Ương chỉ có thể hóa thành hình người đi lại bên ngoài khi trời tối, người đã ngủ, vừa đi dạo vừa bắt chuột, bắt sắc lang. +
Chuột bắt được hay không tùy vận khí, nhưng bắt sắc lang thì chính xác vô cùng, phòng xử lý sự vụ trong nhà Ngọc Tế treo đầy cờ thưởng cho công dân tốt của Cục cảnh sát kìa. +
Ngọc Tế nói chuyện Độ Âm Trận và Cửu Khúc Đoạt Âm Trận cho Miêu Ương nghe. +
Miêu Ương nhướng mày: “Quỷ thân? Quỷ Vương có quỷ thân là nhờ long khí vạn trượng trời ban dung nhập vào hồn thể, có thể nói là được ông trời chính tay đắp nặn ra, trước chưa từng có, sau này cũng sẽ không có. Một cái trận pháp mà có thể đắp được quỷ thân á? Vớ vẩn!” +
Ngọc Tế lau tóc, bỗng nhớ tới: “Cậu sống lâu như thế, có biết cách phá hung trận thượng cổ không?” +
Miêu Ương: “Cách phá giải và trận đồ của hung trận thượng cổ như Cửu Khúc Đoạt Âm đều bị hủy hoại gần như hoàn toàn trong trận đại chiến nghìn năm trước rồi. Khi đó cách lúc tớ sinh ra còn hơn 200 năm.” +
Ngọc Tế chỉ thuận miệng hỏi, vốn không ôm bao nhiêu hy vọng với Miêu Ương nên cũng đoán được đáp án, Ngọc Tế không thấy mất mát. +
“Một nghìn năm trước, vì sao lại có đại chiến Tam giới?” +
Một nghìn năm trước, cậu thường xuyên nghe được mốc thời gian này. +
Cha mẹ nói với cậu, đại chiến Tam giới một nghìn năm trước là một bước ngoặt lớn đối với Ngọc thị, trước đại chiến, thuật sĩ vẫn được gọi là phong quang vô hạn. +
Giới huyền học có người nói, trong cuộc đại chiến một nghìn năm trước, tinh anh của Ngọc thị tử trận nhiều vô kể mới khiến huyết mạch Ngọc thị điêu linh, sau đó bị giới huyền học xem nhẹ. +
Bây giờ Miêu Ương lại nói có rất nhiều điển tịch đã bị hủy trong trận đại chiến đó. +
Chuyện gì cũng liên quan đến mốc thời gian này … +
Miêu Ương ôm gối: “Chính sử nói là do quỷ quái hại mạng người, dân chúng lầm than, Mộc Phong chân nhân lúc đó làm Nhân chủ vì bảo vệ dân chúng vô tội nên mới khai chiến với hai giới quỷ, yêu, cuộc hỗn chiến kéo dài gần mười năm, Tam giới mới ký kết hiệp ước hòa bình, từ đó về sau mới yên bình như bây giờ.” +
Ngọc Tế: “Còn dã sử thì sao?” +
Miêu Ương cắn một góc gối, nói tiếp: “Bí sử gia truyền. Tộc Hắc Miêu có năng lực thông linh, trong đại chiến Tam giới bị hai giới quỷ, yêu nô dịch, chỉ cần thành niên là sẽ bị ép đi tham chiến, mười người đi không một người về. Khi cha tớ thành niên bị ép tham chiến đã là lúc đại chiến gần kết thúc cho nên mới nhặt được mạng về.” +
Miêu Ương mài răng chán lại mài móng: “Cha nói năm đó Tam giới không phải nội chiến, mà là chống ngoại trước.” +
Động tác lau tóc của Ngọc Tế hơi ngừng: “Chống ngoại? Ngoại là ai?” +
Sau đại chiến Tam giới ký kết hiệp ước hòa bình, đây có thể gọi là sự kiện quan trọng trong giới huyền học. +
Nguyên nhân, quá trình, kết cục đều được ghi lại trong sử sách, mà môn lịch sử này lại là nội dung quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp của giới huyền học. +
Bây giờ, Miêu Ương lại nói lịch sử mà hậu bối giới huyền học đã truyền thừa qua nhiều đời là giả? +
Miêu Ương bĩu môi: “Ai biết được, dù sao thì sau lần đại chiến đó, giới huyền học cường thịnh bắt đầu xuống dốc, truyền thừa mạnh mẽ từ cổ xưa bắt đầu tuyệt diệt, một nhánh thuật sĩ của cậu là ví dụ rõ ràng nhất.” +
Miêu Ương: “Nếu cậu cảm thấy hứng thú với chuyện một nghìn năm trước thì có thể lấy sách cổ của thuật sĩ ra xem. Khi Tam giới hỗn chiến, thuật sĩ các cậu là chủ lực, Ngọc Thiên Âm gia chủ Ngọc thị lúc đó là thiên tài ưu tú, bây giờ còn có thể thấy cái tên của hắn trong rất nhiều sách vở ở Yêu giới đấy.” +
Ngọc Tế gấp khăn: “Tớ tạm thời không muốn quay về Huyền Sơn.” +
Thứ được phong ấn ở Huyền Sơn không chỉ có điển tịch, mà còn là một đoạn ký ức mà Ngọc Tế không muốn động đến. +
Miêu Ương sờ cằm: “Thế giới rộng lớn, người giỏi giang rất nhiều. Nhưng tổ tông Ngọc Thiên Âm của cậu hoành hành Tam giới suốt bao nhiêu năm còn có thể chết trong chiến loạn, chuyện Cửu Khúc Đoạt Âm Trận, con gà mờ như cậu có thể không quản thì đừng quản.” +
Ngọc Tế cũng không định quan tâm. +
Ngủ thoải mái một đêm, Ngọc Tế đeo ba lô rảo bước vào Cục giám sát, thả một lá thư nặc danh vào hộp thư, sau đó ra ngoài tiếp tục làm nhiệm vụ. +
Lúc này Ngọc Tế phải đi xa nhà. +
Cậu nhận một nhiệm vụ bắt yêu, địa điểm là Cổ trấn Miêu Tây. +
Nhiệm vụ Cục giám sát tuyên bố nói cổ trấn có yêu, liên tục mấy ngày có thanh niên trai tráng bị hút cạn máu, cắn nuốt tinh phách. +
Ngọc Tế trắc trở lên đường, cuối cùng cũng tìm được nơi đặt chân ở cổ trấn trước khi màn đêm buông xuống. +
Cổ trấn Miêu Tây vẫn giữ lại phong cách kiến trúc của thế kỷ trước, trúc lâu dựng từ trúc xanh thanh thúy, cô gái thôn quê nhìn thấy người lạ nở nụ cười sáng ngời. +
Màn đêm buông xuống, ánh nến lay động. +
Ngọc Tế ngồi tựa vào cạnh cửa sổ lầu hai, lười biếng nhìn đám người đi lại bên dưới. +
Thấy một người đàn ông trông có vẻ trẻ tuổi mặc đồ đen đi ngang qua, Ngọc Tế hơi híp mắt. +
Mà người đi ngang qua đột ngột ngẩng đầu lên, mở to đôi dựng đồng hơi kỳ lạ nhìn Ngọc Tế. +
“Xin chào, Ngọc sư.” +
Người đàn ông có dựng đồng nọ bỗng mở miệng, giọng nói lạnh lẽo. +
Ngọc Tế gật đầu: “Xin chào, Thông sử Yêu tộc.” +
Thông sử Yêu tộc, người quản lý hết thảy những chuyện đối ngoại ở Yêu giới. +
Địa vị rất cao, thực lực rất mạnh, là cánh tay đắc lực của Yêu vương. +
“Ngọc sư, không mời ta lên ngồi chơi sao’s?*” +
*Mắc cười quá nhưng mà âm cuối này là tiếng thè lưỡi của rắn ấy, lỡ spoil nhân vật rồi nhưng mà phải giải thích, tui không để xi, xì, hay tê được, OOC cười xỉu má ơi. +
Người nọ nói chuyện chậm rãi, khi phát âm, đầu lưỡi mang theo âm tiết kỳ lạ. +
Ngọc Tế nhìn cái cằm nhọn của người nọ, kèm với đầu lưỡi dài nhỏ lúc ẩn lúc hiện, lắc đầu: “Đây là phòng ngủ của tôi, tối trời cô nam quả nam, tôi cũng không thân với ngài, không ổn đâu.” +
Thông sử Yêu tộc: ” ‘sss” +
Ngọc Tế và vị quan ngoại giao của Yêu tộc này, thật ra cũng quen mặt. +
Dù sao thì gia tộc Ngọc thị bắt quỷ bắt yêu không chết không ngừng mấy nghìn năm, nợ máu sâu như biển, mối quan hệ phải gọi là hóa thành tro cũng nhận ra đối phương. +
Nhưng cũng chính vì quen nên Ngọc Tế mới đề phòng vị quan ngoại giao máu lạnh này của Yêu tộc, sợ hắn đột ngột nổi hứng giết cậu ngay tại cái trấn nhỏ này để báo mối thù nghìn năm của hai tộc. +
Dù sao thì … +
Một nhánh thuật sĩ cũng chỉ còn một mình cậu độc đinh. +
Giết cậu cũng đồng nghĩa với khiến thuật sĩ tuyệt tự. +
Người nọ không biết Ngọc Tế đang nghĩ gì, hắn cười lạnh nâng tay đẩy một thứ nhẹ nhàng bay lên, vừa vặn đáp xuống khung cửa sổ Ngọc Tế đang gác tay. +
“Mười lăm tháng này Yêu vương mời cậu đến Yêu Sơn gặp mặt.” +
Nói xong, người nọ biến mất, cứ như hắn đến chuyến này chỉ là đưa đồ cho Ngọc Tế mà thôi. +
Ngọc Tế cúi đầu phát hiện trên cửa sổ là một cái ngọc bội màu xanh hình ngọn núi, xúc cảm mượt mà, lạnh lẽo. +
Trên mặt có khắc một con hồ ly đang lười biếng híp mắt ngủ gật, mặt sau khắc một con mãng xà màu đen đang thè lưỡi. +
Là Yêu Sơn Bội. Giấy thông hành đến Yêu giới. +
Còn là Yêu vương và Thông sử Yêu tộc cùng phê chuẩn. +
Ngọc Tế nghịch ngọc bội trên tay. +
Cậu sống hai mươi mấy năm, từ nhỏ đến giờ bị giới huyền học xem nhẹ, đi lại ở Cục giám sát Tam giới còn bị xem như người vô hình, bây giờ chẳng những nhận được Hoàng Tuyền Lộ Dẫn của Minh chủ mà còn có Yêu Sơn Bội của Yêu vương, chuyện gì thế này? +
Chẳng lẽ hai giới quỷ, yêu thấy tộc Ngọc thị chỉ còn lại mình cậu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm chuẩn bị hợp tác thực hiện âm mưu diệt tộc? +
“Á! Cứu mạng!!!” +
Ngọc Tế đang yên lặng suy diễn, bỗng nghe một giọng nữ hét chói tai truyền đến từ trúc lâu cách vách. +



Khum, là hợp tác cho câu thành thân =))))