Chương 11

Tam giới tác hợp (3) +
Ngọc Tế nhét đại Yêu Sơn Bội vào người, thoải mái phóng ra cửa sổ, nhẹ nhàng đạp lên cửa sổ phòng bên cạnh. +
Trong phòng, người đàn ông toàn thân trần trụi với sắc mặt xanh mét, hoảng sợ mở to mắt, nằm trên giường không biết sống chết. +
Bên giường, một cô gái xinh đẹp đang đứng. +
Ả có một mái tóc dài đến thắt lưng, sắc mặt hồng hào, đôi mắt quyến rũ liếm máu đỏ tươi ở khóe môi, dịu dàng cười: “Mùi vị của đàn ông huyết khí tràn đầy đúng là ngon thật.” +
Cách ả không xa là một cô gái trốn trong chăn liên tục kêu cứu mạng. +
Người kêu to dẫn Ngọc Tế đến là cô ta. +
Ngọc Tế nhảy vào từ cửa sổ. +
Cô ả diêm dúa ngẩng đầu nhìn Ngọc Tế, híp mắt, quyến rũ: “Lang quân, máu của ngài thơm quá, là người tu đạo sao?” +
“Không phải.” +
Ngọc Tế nhẹ nhàng đáp xuống, đóng cửa sổ, sau đó che cô gái đang run rẩy sợ hãi sau lưng mình. +
Ả cười mê muội: “Nhưng mà thân thể tinh thuần và máu thịt của lang quân nói ta biết đạo thuật của ngài rất cao, vị cũng rất thơm.” +
Ngọc Tế không hiểu. +
Đám yêu ma quỷ quái này sao cứ thích nói nhiều thế? Chẳng lẽ nói nhiều hơn vài câu thì có thể tăng pháp lực, tăng tu vi? Hay là có thể miễn chết? +
Kẹp giữa hai ngón tay thon dài là một lá bùa vàng. +
Ả thấy bùa, cười khúc khích: “Lang quân, ngài có thể nhìn ra đạo hạnh của ta không?” +
Ngọc Tế mở miệng, đọc chú ngữ. +
Ả cười khẽ: “Lần đầu ta thấy đạo sĩ cầm bùa đến bắt ta đấy, lang quân, ngài …” +
Lá bùa vàng bay ra khỏi ngón tay Ngọc Tế dán lên đôi môi đỏ mọng của ả, giọng nói líu lo, mềm mại, đáng yêu của ả ngưng bặt. +
Bùa Cấm Âm! +
Ả mở to mắt. +
Ngọc Tế: “Làm nhiều vào, nói ít thôi.” +
Ả đưa tay muốn kéo bùa xuống, mà vừa chạm vào lại như bị lửa đốt, vội vàng rút tay về. +
Ả tức giận, phía sau lưng bỗng xuất hiện một cái đuôi rắn thô to xé gió nhào về phía Ngọc Tế, chóp đuôi bôi chất độc khiến người ta phải tê liệt, chỉ cần bị dính phải một chút cũng xong đời. +
Ngọc Tế di chuyển liên tục, người như một cơn gió mơ hồ bất định, dẫm một cái là nát đuôi rắn khiến ả đau đến nỗi nhíu mày. +
Ngọc Tế nâng tay phải lên, lấy thiên địa làm giấy, bắt đầu vẽ bùa. +
Ả thấy tư thế của Ngọc Tế là biết cậu muốn làm gì, hoảng sợ mở to mắt cố rút đuôi ra, nhưng cái đuôi bị hai chân như Định Hải Thần Châm của Ngọc Tế ghim xuống đất, ả đau đến nỗi mặt mũi tái nhợt, không rút nổi. +
Ả hoảng hốt nhìn ra phía sau Ngọc Tế. +
Cô gái được Ngọc Tế bảo vệ sau lưng đứng lên, lật tay, một thanh trường đao màu đen xuất hiện. +
Sát khí sắc bén đánh đến từ phía sau lưng, một hơi thở âm lãnh khiến da đầu phải run rẩy lan tràn từ lòng bàn chân đến tận đầu, Ngọc Tế cảm nhận được máu trong người như sắp đóng thành băng. +
Ngọc Tế khẽ nhíu mày, nội khí hùng hậu vận chuyển thật nhanh, đạp một chân nghiêng người tránh thoát lưỡi đao màu đen đang chém đến. +
Không có Ngọc Tế đè ép, ả rút đuôi rắn về, sau đó tiếp tục đánh về phía Ngọc Tế chưa kịp đứng vững. +
Cô gái vừa nãy được Ngọc Tế bảo vệ sau lưng đứng ở nơi Ngọc Tế vừa đứng, tiếc nuối thu trường đao sắc bén trong tay: “Ái chà, lần đầu tiên đánh lén mà bị tránh được đấy ~” +
Cô ta khoác một cái áo sơ mi che không hết đùi, đi đến bên cạnh cô ả kia, đầu lưỡi liếm khóe miệng, quyến rũ cực kỳ. +
Ngọc Tế không nhìn cô ta mà nhìn xuống thanh đao trong tay cô ta. +
Đó là một thanh đao trông rất bình thường, thậm chí còn hơi cũ nát, thân đao màu đen, lưỡi cong, nhưng vừa nãy khi đao chém sau lưng, tay chân cậu lạnh như băng trong chớp mắt, khí huyết nghịch chuyển suýt nữa là bị rút cạn ra ngoài. +
Nếu không phải cậu đề phòng cô ta từ sớm thì rất có thể cậu đã bỏ mạng ở đây rồi. +
Thấy Ngọc Tế vẫn luôn nhìn thanh đao trong tay mình, cô ta nâng tay, cười khẽ: “Lang quân, ngài cảm thấy hứng thú với thanh đao này ư? Ta nhặt nó từ trong đống rác đấy, ngài chơi với chị em ta một đêm, ta tặng thanh đao này cho ngài được không?” +
Ngọc Tế thu tầm mắt, vẫy tay, hai lá bùa vàng xé gió bay tới lơ lửng trước mi tâm hai người. +
Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của cả hai, “bép” một tiếng, dán lên trán. +
Cả hai đều bị vây khốn. +
Ngọc Tế nhấc hai tay lên, đồng thời vẽ bùa. +
“Thuật sĩ song linh!” +
Dưới ánh mắt khó tin của hai cô gái, hai lá bùa Tán Hồn nhanh chóng được hình thành. +
Thuật sĩ chia ra làm thuật sĩ, thuật sĩ đan linh và thuật sĩ song linh. +
Thuật sĩ là đệ tử bình thường của nhánh thuật sĩ. +
Vì không đủ thiên phú, hoặc do linh khí không đủ tinh thuần nên không thể điều khiển linh khí trong thiên địa thành bùa, chỉ có thể sử dụng bùa giấy. +
Thuật sĩ đan linh là người có thể sử dụng linh khí trong thiên địa, dùng tay làm bút, lấy thiên địa làm giấy vẽ được thành bùa, loại người này đã được xem là tinh anh. +
Mà thuật sĩ song linh là người với thân thể chứa được một lượng lớn linh khí, có thể đồng thời vẽ bùa bằng cả hai tay. +
Thuật sĩ song linh được gọi là thiên tài. +
Mà Ngọc Tế là thuật sĩ song linh. +
Đầu ngón tay thon dài chạm lên mi tâm của hai cô gái. +
Một vầng sáng trắng lan tràn theo đầu ngón tay Ngọc Tế, bao vây hai cô gái, bên trong màn sáng, thân thể của hai cô gái tan biến thành từng đốm sáng. +
Hai lá bùa vàng bay ra hóa thành hai tấm vải bao phủ lấy đốm sáng, gói lại thành hai viên tròn cỡ túi xách. Hai tay Ngọc Tế vo hai viên tròn nhỏ lại cỡ nắm tay rồi ném vào ba lô. +
Sau đó Ngọc Tế lấy điện thoại ra gọi về Cục giám sát Tam giới, chuyện giải quyết hậu quả thì để cho Giám sát viên xử lý đi thôi. +
Thu yêu xong, nhiệm vụ đã hoàn thành, Ngọc Tế trở về phòng tự niệm Khư Trần Chú cho mình (phủi bụi đó), khoanh chân ngồi lên giường. +
Nửa đêm, Ngọc Tế bừng tỉnh, nhớ đến một điều. +
Quên kiểm tra thanh đao kỳ lạ trên tay con yêu đó rồi! +
Nhìn đồng hồ, đã bốn, năm tiếng trôi qua. +
Dựa theo tốc độ gọi một cú ba phút sau có mặt như bình thường của Giám sát viên thì thanh đao đó bây giờ chắc đã được đưa về Cục giám sát lâu lắm rồi. +
Ngọc Tế không hiểu sao lại thấy mất mát. +
Không nhặt được thanh đao đó, cứ cảm thấy bỏ lỡ nhiều thứ lắm. +
“Xoẹt.” +
“Xoẹt.” +
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng móng vuốt cào. +
Ngọc Tế nghiêng đầu nhìn qua. +
Chỉ thấy một cặp móng trắng muốt bông xù xù bám lên cửa sổ, một cái đầu hồ ly lông xù đang ra sức đẩy cánh cửa mở ra. +
Hồ ly vừa đẩy cửa ra, ngẩng đầu lên, thấy Ngọc Tế đang nhìn mình. +
Hồ ly: “…” +
Ngọc Tế: “…” +
Không khí tự nhiên im lặng lạ kỳ. +
Yên lặng một lát, hồ ly tao nhã bước vào, sau đó ngồi trên bệ cửa sổ, nói tiếng người: “Sao tối nay ngươi không đến Yêu Sơn? Ngươi không đến là bỏ lỡ một mối duyên đấy. Nhưng mà cũng chưa trễ đâu, ta tự đưa đến cho ngươi rồi nè.” +
Ngọc Tế cảm thấy giọng nói này, giọng điệu này, quen thuộc đến kỳ lạ. +
Yêu vương: “Nghe nói ngươi độc thân đã lâu, ta có một người rất tốt muốn giới thiệu cho ngươi. Chồng tương lai đó, có muốn tìm hiểu thử không?” +
Ngọc Tế: “Không.” +
“Ngươi từ chối nhanh miệng như thế làm ta muốn tính nợ máu hai nhà tích lũy mấy nghìn năm với ngươi đấy, mới hôm qua ngươi còn giết mất hai con yêu của Yêu giới đúng không?” +
Yêu vương nửa híp mắt, cười ha hả. +



=)))) ông tơ thứ 2 ra trận.
Ông tơ xe duyên chưa tới đâu là nhắc tới mối thù năm xưa rồi😂