Chương 9

Tam giới tác hợp (1) +
Hơi thở lạnh lẽo cuồn cuộn phát ra từ Quỷ Sai, tràn ngập căn nhà hai phòng của Ngọc Tế. +
Thậm chí Ngọc Tế còn thấy mấy cây dây leo cậu trồng để bên cửa sổ phủ đầy sương trắng. +
Trương Cảnh Hoán run rẩy: “Ngọc Tế, điều hòa nhà cậu mở bao nhiêu độ thế? Lạnh muốn đóng băng luôn ấy?” +
Ngọc Tế nhìn Trương Cảnh Hoán một cái, vỗ tay lên vai hắn, đẩy Trương Cảnh Hoán lùi ra nửa bước: “Chờ.” +
Cửa đóng sầm lại, Trương Cảnh Hoán bị nhốt bên ngoài. +
Trương Cảnh Hoán: “…” +
Người trẻ tuổi bây giờ không lễ phép chút nào hết trơn! +
Người đàn ông dáng người khôi ngô mặc áo giáp trong nhà thấy người không liên quan – Trương Cảnh Hoán đã bị nhốt ngoài cửa, lập tức cúi đầu, hai tay nâng một thứ gì đó cho Ngọc Tế xem. +
Là một tấm giấy vàng. +
Dài ba xích, rộng hai xích. +
*Một xích bằng 1/3 mét. +
Thư viết: Vô thử dẫn, bất luân hồi. (Không có thứ này dẫn đường thì không thể luân hồi.) +
Dưới cùng còn có một dấu ấn đỏ au. +
Là ấn của người đứng đầu Minh giới, Minh chủ. +
Là Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. (giấy dẫn đường đến Hoàng Tuyền) +
Còn do Minh chủ Minh giới đích thân đóng ấn! +
Người nọ cúi đầu, cung kính nói: “Minh chủ nói nếu ngài có rỗi rảnh thì mời đến Minh giới một chuyến, có chuyện quan trọng cần thương lượng!” +
Ngọc Tế: “…” +
Hoàng Tuyền Lộ Dẫn là thứ dùng để dẫn đường cho vong hồn đến Hoàng Tuyền. +
Ý của Minh chủ là kêu cậu có rảnh thì đi chết rồi tới gặp à? +
“Ngại quá, mấy chục năm tới cũng không rảnh.” +
Ngọc Tế trả lời nhẹ nhàng, dứt khoát. +
Quỷ Sai: “…” +
Ngọc Tế thoạt nhìn có vẻ khó chịu. +
Quỷ Sai đứng đó không biết nên làm sao. +
Quỷ Sai cũng chỉ là một con quỷ sau khi chết có chấp niệm cường đại, linh hồn mạnh mẽ hơn bình thường một chút mà thôi. +
Là quỷ thì sẽ sợ thuật sĩ như Ngọc Tế. +
Nhưng hắn lại không thể làm trái mệnh lệnh của Minh chủ. +
Miêu Ương nhìn không nổi nữa, nhếch miệng cười: “Minh chủ đại nhân dùng Hoàng Tuyền Lộ Dẫn mời người khác đến làm khách à? Chơi trội quá, Minh chủ có nói sẽ đưa về không? Hay là đẩy Tiểu Tế đi đầu thai thẳng luôn?” +
Mèo đen kéo khóe miệng để lộ hàm răng bén nhọn, thoạt nhìn rất xấu, Ngọc Tế nhìn sang … nhắm mắt làm ngơ. +
Quỷ Sai biết Ngọc Tế hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Không phải, Minh chủ chỉ muốn gặp Ngọc sư một lần. Nếu Ngọc sư có rảnh thì chỉ cần đốt giấy phép, Minh chủ sẽ tự trải đường, không làm tổn hại thọ mệnh.” +
Ngọc Tế: “Để đó đi.” +
Quỷ Sai buông giấy phép xuống, cung kính cúi đầu chào Ngọc Tế rồi mới mờ dần đi. +
Quỷ Sai đi, nhiệt độ không khí trong phòng tăng trở lại. +
Miêu Ương bị đông lạnh cả buổi cọ tứ chi lạnh lẽo của mình: “Vụ trộm thi thể cuối cùng sao rồi?” +
Ngọc Tế: “Trương Dịch Hoa đã chết, bị đinh Độ Âm ghim vào quan tài cùng với thi thể của cha hắn. Tớ bắt được hung thủ rồi.” +
Quỷ Môn Quan mới mở được sáu, bảy ngày, mà mấy chuyện không bình thường như lệ quỷ cướp quỷ anh, người muốn bày trận mà Cố Triệu Duyên nói, một nhà ba người bị ám bằng Đoạt Hồn Chú chết bất thường, Độ Âm Trận âm tà xuất hiện, xảy ra với tần suất cao hơn hẳn so với cả năm. +
Còn có thứ thần bí bị thần lôi trừ tà đánh trong cánh rừng ở vùng ngoại ô Đế Đô, chưa kể đến hơi thở bạo ngược, tà ác mà có vẻ quen thuộc lúc đó. +
Một loạt những chuyện xảy ra khiến Ngọc Tế cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng lại không thể hiểu nổi là không bình thường chỗ nào. +
Miêu Ương giơ móng gãi cái mũi đông lạnh của mình: “Thật kỳ lạ, Minh chủ đưa lộ dẫn cho cậu làm gì? Chẳng lẽ Minh giới có ngày nghỉ lễ, Minh chủ rảnh quá muốn mời độc đinh dòng thuật sĩ bắt quỷ như cậu đến uống trà ngắm trăng à?” +
Ngọc Tế cuộn giấy phép lại: “Kệ, vừa hay mấy chuyện gần đây rất kỳ lạ, có thể đến hỏi Minh chủ.” +
Miêu Ương: “À, Trương Cảnh Hoán cậu đưa về còn ở bên ngoài kìa.” +
Trương Cảnh Hoán run rẩy bước vào cửa, phát hiện nhiệt độ trong nhà đã tăng lên: “Nhà cậu lạnh thế? Còn cái người lúc nãy mặc áo giáp đâu?” +
Sắc mặt Ngọc Tế lạnh nhạt: “Mô hình đấy.” +
Trương Cảnh Hoán: “…” +
Một người cao lớn như thế, còn biết chớp mắt, là mô hình!? +
Dưới ánh mắt “sao cậu lại gạt tôi” của Trương Cảnh Hoán, Ngọc Tế thản nhiên lấy lưới tơ vàng trong ba lô ra, vẫy vẫy, một vật thể lớn rớt ra nện mạnh xuống sàn nhà. +
Người đàn ông khoác áo choàng kêu rên đau đớn. +
Trương Cảnh Hoán thành công bị dời lực chú ý: “…” +
Gì hay vậy? +
Miêu Ương híp mắt nhìn cái lưới tơ vàng. +
Ngọc Tế thu lưới: “Chuyện Độ Âm Trận là thế nào?” +
Người nọ không phản kháng, nói: “Tôi là bảo vệ của chủ tịch tập đoàn Hoàng thị, năm ngoái chủ tịch phát hiện bị ung thư, bác sĩ nói chỉ còn một năm. Chủ tịch sợ chết đành bỏ một đống tiền tìm cách chạy chữa.” +
“Khụ khụ … Khoảng nửa tháng trước, chủ tịch mời được một vị thiên sư, hai người nói chuyện trong văn phòng rất lâu, sau đó tìm được cách để kéo dài sinh mệnh cho chủ tịch.” +
Trương Cảnh Hoán nhíu mày: “Cách của tên thiên sư đó là Độ … cái gì đó Âm Trận?” +
Người nọ gật đầu: “Đúng vậy, trận đầu tiên bị các người phá, trận thứ hai không thành công, chủ tịch Hoàng bây giờ chắc đã tắt thở. Trên đời này làm gì có cách vô duyên vô cớ kéo dài được tuổi thọ? Cũng chỉ là lấy mạng đổi mạng, hoặc nên nói là lấy nhiều mạng đổi một mạng mà thôi.” +
Người nọ im lặng một lát, cười lạnh: “Chết rồi cũng tốt, ông ta chết rồi thì tôi không cần phải lo đến an nguy của người nhà nữa, cũng không cần phải sống kiểu người không ra người, ma không ra ma này nữa.” +
Người nọ ngẩng đầu nhìn Ngọc Tế: “Còn một điều nữa, có lần tên thiên sư đó gọi điện thoại cho người khác, tôi vô tình nghe được vài câu, nói hai cái Độ Âm Trận này là một góc của cái gì đó, còn nói cho dù chủ tịch Hoàng có kéo được hơi tàn sống tiếp thì cũng chỉ là chất dinh dưỡng của thứ gì đó thôi.” +
Ngọc Tế hỏi: “Tên thiên sư đó trông thế nào?” +
Quả nhiên là chuyện này không chỉ đơn giản như thế. +
Người nọ lắc đầu: “Mỗi lần hắn xuất hiện là trên người như được phủ một màn sương mờ vậy, không thấy rõ được khuôn mặt, dáng người, cũng không thấy rõ hắn mặc quần áo thế nào, giọng nói cũng đổi tới đổi lui.” +
Người nọ không phải tự nguyện khoác áo choàng đi giết người để bày trận, hắn cũng chán ghét hành vi của chủ tịch Hoàng, cho nên thẳng thắn khai ra hết. +
Trương Cảnh Hoán hỏi được địa chỉ nhà chủ tịch Hoàng, bình tĩnh phóng thẳng đến khu biệt thự ở ngoại ô Đế Đô. +
Vừa xuống xe, Trương Cảnh Hoán đã thấy cổng lớn treo khăn trắng, đại sảnh bên trong bày hai cái quan tài màu đen tinh xảo song song nhau, cùng với đó là di ảnh của chủ tịch Hoàng. +
Trương Cảnh Hoán bước từ từ đến. +
Chủ tịch Hoàng đã tắt thở ngay khi bọn họ phá hỏng cái Độ Âm Trận đầu tiên, Trương Cảnh Hoán đến đây vừa kịp lễ tang của ông ta. +
Còn bị con của ông ta tưởng là bạn của cha mình, bị bắt tham gia nghi thức hạ táng. +
“Ông ta chết rồi, có hai sinh mệnh trẻ tuổi chôn cùng ông ta.” +
“Người già thích nhập thổ vi an, con gái ông ta chọn một mảnh đất có phong thủy đẹp để hạ táng, còn kết cho ông ta một mối âm hôn. Nghe nói còn là người tình đầu của ông ta nữa. Dân chúng hèn mọn còn sống bị ức hiếp, chết rồi cũng không ai giải oan, người làm ác sống một tay che trời, chết rồi còn được bạch nguyệt quang đi cùng xuống Hoàng Tuyền. Cậu nói xem cái thế đạo này sao lại bất công thế chứ?” +
Trương Cảnh Hoán tham gia lễ tang về, ngồi trên xe nói chuyện điện thoại với Ngọc Tế. +
Người chết là trên hết, cho dù ông ta có giết hại hai sinh mệnh vô tội, khi còn sống làm nhiều việc ác, nhưng bây giờ cũng đã chết rồi, tội nghiệt đều xóa bỏ, vạn sự hóa hư không. +
Nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm cho những sinh mệnh vô tội đã uổng mạng đó đây? +
Ngọc Tế cầm Hoàng Tuyền Lộ Dẫn: “Khi còn sống làm nhiều việc ác, thác có mười tám tầng địa ngục ở Minh giới chờ, hơn nghìn vạn loại khổ hình, chịu tội hơn trăm nghìn năm. Nếu anh cảm thấy bất công thì chờ đến khi anh chết, tôi có thể đưa anh đến Minh giới xem thử.” +
Trương Cảnh Hoán run tay, tắt điện thoại. +
Giám sát viên áp giải người mặc áo choàng đi, nhân tiện đưa thù lao cho Ngọc Tế, vụ án của Tiểu Kha xem như kết thúc. +
Ngọc Tế nghịch Hoàng Tuyền Lộ Dẫn một lúc, búng ngón tay, một ngọn lửa màu xanh nhạt xuất hiện châm lên giấy. +
Giấy phép bốc cháy, Ngọc Tế thấy một con đường màu vàng nhạt trải dưới chân mình, kéo dài đến một nơi nào đó. +
Con đường được Minh chủ đích thân phê chuẩn, không cần đi qua Quỷ Môn Quan, không cần bước lên Hoàng Tuyền, nối thẳng một đường đến điện của Minh chủ, hưởng thụ đãi ngộ cao cấp nhất. +
Cuối con đường màu vàng là một tòa kiến trúc màu đen, Điện Minh Chủ. +
Điện Minh Chủ nguy nga, cao ngất, khí thế bàng bạc. +
Riêng cửa vào đã cao gần mười thước, bên trên có khắc bốn Hung Thú thượng cổ, biểu cảm dữ tợn giống như sắp nhào tới cắn người. +
Phía trên đại điện xa hoa là vương tọa màu vàng, trên vương tọa là một người đàn ông mặc áo bào đen viền tơ vàng. +
Hắn đeo nửa cái mặt nạ màu đen che khuất nửa mặt, chỉ để lộ hai tròng mắt u ám, cái cằm trơn bóng và đôi môi mỏng lạnh lẽo. +
Ngọc Tế hành lễ theo cấp bậc lễ nghĩa của giới huyền học: “Thuật sĩ Huyền giới Ngọc Tế, bái kiến Minh chủ.” +
Người trên vương tọa gật đầu: “Ngồi.” +
Ngọc Tế mới vừa ngồi xuống đã nghe Minh chủ nói: “Nghe nói Ngọc sư trước nay độc thân, ta có một người muốn giới thiệu cho ngươi, có muốn thử không?” +
Minh chủ là người thẳng tính, có gì nói nấy, đi thẳng vào vấn đề, nhưng cũng vì Minh chủ rất thẳng, vừa gặp đã đột ngột vào đề khiến Ngọc Tế rất bất ngờ. +
Thấy Ngọc Tế không nói gì, Minh chủ tưởng giọng điệu lạnh lẽo của mình làm cậu sợ. +
Ngọc Tế 26 tuổi trong mắt Minh chủ cũng không khác gì trẻ nhỏ mới sinh, cần được che chở, cần dịu dàng. +
Im lặng một lúc, Minh chủ cứng đờ nhẹ giọng, tiếp tục quảng cáo: “Người ta muốn giới thiệu cho ngươi thân cao thước tám có thừa, dung mạo điệt lệ, phong độ quân tử, văn võ song toàn, là một đại trượng phu.” +
Ngọc Tế: “…” +
Thân cao thước tám có thừa mà tướng mạo điệt lệ? +
Sao nghe quen quá? +
Ngọc Tế hỏi: “Người ngài muốn đề cử cho tôi là Đầu Trâu hả?” +



=))))) Đầu Trâu ngồi không cũng trúng đạn.