Chương 10

Cửa phòng bị mở ra rồi khép lại. +
Giang Tùy Chu đi rồi. +
Cố Trường Quân chậm rãi ngồi xuống trước mặt Từ Độ, cầm tách trà của mình lên. +
“Còn sớm lắm, chơi ván cờ đã rồi về?” Hắn thổi lá trà trôi trên mặt nước, lười biếng nói. +
Từ Độ không lên tiếng. +
Cố Trường Quân nhìn lên, chỉ thấy Từ Độ đang đánh giá hắn. +
Hai người bọn họ hợp tác đã lâu, chỉ cần một ánh mắt, Cố Trường Quân cũng hiểu hắn đang nghĩ gì. +
Cố Trường Quân bưng trà, cười khúc khích. +
Từ Độ nói: “Ngươi cũng đã nhận ra.” Không phải hỏi mà là khẳng định. +
Người nọ, tuy rõ ràng là vương gia, nhưng cũng không phải vương gia. +
Cái mạng của hai người đều nằm trong tay vương gia, cho nên vương gia cũng không lo bọn họ sẽ làm phản, càng không cần thiết phải giả vờ trước mặt bọn họ … từ trước đến nay cũng chưa từng tâm bình khí hòa nghe hai người nói nhiều như thế. +
Hơn nữa, thứ vất vả lắm mới cướp được lại bị dâng vào tay Bàng Thiệu, thái độ của hắn quá bình tĩnh. +
Mà về Hoắc Vô Cữu kia … +
Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, mặc dù vương gia chưa bao giờ thấy y nhưng cũng hận y đến tận xương. Vương gia lẽ ra nên xả hết hận thù với Bàng Thiệu và hoàng thượng lên người Hoắc Vô Cữu, hận không thể khiến Hoắc Vô Cữu chết bất đắc kỳ tử, bị vứt ra bãi tha ma như những tên gián điệp từng bị cài vào phủ. +
Dù sao thì đối với vương gia mà nói, Hoắc Vô Cữu tượng trưng cho sỉ nhục mà hoàng thượng dành cho hắn. Hoắc Vô Cữu sống trong phủ hắn một ngày, cũng tượng trưng cho một ngày hắn bị tên phế vật mà xưa nay hắn khinh thường dẫm dưới chân. +
Bởi thế nên vừa rồi Từ Độ chỉ cần nghe Cố Trường Quân đề nghị cũng hiểu rằng hắn đang thử. +
Cố Trường Quân buông tách trà. +
“Nhận ra cái gì? Vừa nãy không phải là vương gia sao?” +
Giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng, vừa nói vừa kéo bàn cờ và quân cờ dưới bàn ra, một đen một trắng, đặt vào tay Từ Độ. +
“Dù sao thì mạng của cả nhà ta đều nằm trong tay vương gia.” Cố Trường Quân vừa nói vừa chậm rãi xoa quân cờ trong tay. +
“Chỉ cần nghe lệnh vương gia, những chuyện khác cũng không cần chúng ta phải bận tâm, đúng không?” +
Nói xong, hắn đặt một quân cờ xuống, ngẩng đầu nhìn Từ Độ. +
Đôi mắt tinh xảo, kiều diễm nọ lạnh lùng đến tận đáy, nhưng lại toát ra vẻ hưng phấn. +
— +
Giang Tùy Chu bị hai người kia tung hứng lừa gạt, cân nhắc một hồi vẫn nghĩ nên đến chỗ Hoắc Vô Cữu. +
Dù sao thì việc dùng tiểu thiếp để làm gián điệp, không chỉ giết mãi không hết mà còn càng giết càng khiến người ta hoài nghi. Huống chi, một người hiện đại như hắn cũng không làm được chuyện gặp ai giết nấy. +
Cho nên … cũng chỉ có thể mượn Hoắc Vô Cữu làm bình phong. +
Dọc theo đường đi, Giang Tùy Chu thật sự ảo não. +
Hắn đang hối hận mình nói quá đáng quá. +
Tối hôm qua hắn còn cảnh cáo Hoắc Vô Cữu, bảo y đừng làm chướng mắt mình, hôm nay đã vội vàng chạy đến chỗ người ta ở để tự chướng mắt rồi. +
Còn chưa gặp Hoắc Vô Cữu mà hắn đã bắt đầu tự thấy xấu hổ. +
Bộ liễn đi một lúc lâu, mãi đến khi tới một khoảng sân chỉ có ánh đèn dầu leo lét. +
Giang Tùy Chu ngồi trên bộ liễn, liếc mắt một cái rồi quay đi. +
Trong viện tối thui, loáng thoáng có chút ánh sáng hắt ra, hẳn là chỗ ở của người hầu. +
Không ngờ bộ liễn lại dừng. +
Giang Tùy Chu híp mắt, chỉ thấy Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh cười tủm tỉm định dìu hắn xuống. +
Giang Tùy Chu vừa bước xuống vừa nhíu mày hỏi: “Đến rồi?” +
Mạnh Tiềm Sơn vội gật đầu: “Tới rồi! Chỗ này là chỗ vương gia đích thân dặn dò ban cho Hoắc phu nhân, vương gia quên rồi sao?” +
Giang Tùy Chu sững người, ngẩng đầu nhìn lên. +
Từ xa nhìn lại, khoảng viện này hòa vào phòng ốc xung quanh, không có gì đặc biệt. +
Nhưng nhìn gần mới thấy nó hoang vu, khắp nơi đều là cỏ dại, mấy cây đại thụ lâu rồi không được tu bổ xòe cành lá lung tung, trên mặt đất trải đầy một lớp lá cây rõ ràng là của mùa thu năm trước. +
Xuyên qua khung cửa có ánh sáng lờ mờ, có thể thấy được mấy cái chuông gió rách nát đang rung rinh theo cơn gió. +
… Chỗ này mà là chỗ để ở đấy hả? +
Đuổi y tới một góc xó xỉnh trong vương phủ, cho y ở trong căn phòng rách nát thế này, vừa nhìn là biết nguyên chủ hận đến nỗi muốn khiến Hoắc Vô Cữu biến mất khỏi cuộc đời hắn mà không được, thậm chí còn cố ý muốn làm khó y, khiến y sống không yên trong vương phủ. +
Nghĩ cũng đúng, tuy nguyên chủ sinh tồn ở Nam Cảnh rất gian nan, nhưng cũng chỉ giới hạn trong việc đoạt quyền với Hậu Chủ và Bàng Thiệu. Mà với hắn, Hoắc Vô Cữu là phản tặc, là kẻ địch mãi mãi không thể mượn sức được. +
— Sao mà hắn biết được ba năm sau Hoắc Vô Cữu sẽ làm ra chuyện gì. +
Giang Tùy Chu cảm thấy tâm trạng mình hơi phức tạp, thầm cảm tạ hai “thiếp thất” của mình. +
Nếu hôm nay không đến thì hắn không chỉ phải đội cái nồi của nguyên chủ, còn phải bị ghi trong sổ nợ của Hoắc Vô Cữu nữa. +
Hắn thở dài trong lòng, “ừ” một tiếng rồi nói: “Thuận miệng nhắc mà thôi, không nhớ rõ.” +
Nói xong, hắn bước vào viện. +
Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh lấy làm lạ. +
Sao có thể không nhớ rõ được? Mấy hôm trước lúc hỏi vương gia xem nên cho Hoắc phu nhân ở đâu, ánh mắt của vương gia còn lạnh lẽo đến đáng sợ, cố ý nói bọn họ dọn Hoắc Vô Cữu đi cho xa, đừng để hắn thấy nữa mà. +
Nhưng … +
Ngẫm lại bộ dạng của vương gia sáng nay, trong lòng Mạnh Tiềm Sơn cũng thoáng hiểu được. +
Trước đây vương gia chán ghét Hoắc phu nhân là bởi vì chưa từng thấy mặt thôi. +
Bây giờ vương gia mới chỉ ngủ một đêm với Hoắc phu nhân mà thái độ đã thay đổi, những chán ghét trước đây cũng không sánh được với sủng ái sau này … +
Mạnh Tiềm Sơn bước chầm chậm theo sau Giang Tùy Chu. +
Khoảng viện này không chỉ có địa thế thấp, mà nước chảy trong phủ cũng sẽ chảy đến đây. Vừa vào sân là Giang Tùy Chu đã cảm nhận được một cơn lạnh lẽo, ngay cả gió thổi lên người cũng lạnh hơn vài độ. +
… Thật sự là cái thân thể ốm yếu này nhạy cảm quá. +
Hắn đi đến phòng ngủ chính lại thấy không có ai trên hành lang. +
Hắn chưa kịp mở miệng, Mạnh Tiềm Sơn đã lên tiếng trước: “Người trong viện đi đâu hết rồi?” +
Một lát sau mới có hai thị nữ chạy từ phòng bên ra, nhìn bộ dạng rõ ràng là đã lên giường ngủ. +
Thấy bọn họ tới, hai người kinh ngạc, sợ hãi, vội vã quỳ xuống trước mặt Giang Tùy Chu: “… Vương gia!” +
Giang Tùy Chu nhíu mày. +
Mặc dù hắn không quen với tôn ti trật tự ở cổ đại, nhưng cũng biết đã nhận tiền làm việc thì không thể ngó lơ chủ tử được. +
Các nàng làm như thế rõ ràng là đang ức hiếp Hoắc Vô Cữu. +
Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh thấy thần sắc của hắn, vội mắng to: “Làm sao mà ngay cả một người gác đêm cũng không có? Mặc kệ chủ tử để đi ngủ? Sai các ngươi đến đây để các ngươi hầu hạ phu nhân hay làm chủ tử, hả?” +
Hai thị nữ không dám ngẩng đầu, chỉ vội dập đầu nhận lỗi. +
Giang Tùy Chu nâng tay xoa thái dương. +
Hắn đã hiểu, cái chết của nguyên chủ trong dã sử không chỉ là vì hắn chán sống, mà còn là vì người hầu trong phủ đều xem thường người thất thế, buộc hắn phải kết thâm cừu đại hận với Hoắc Vô Cữu. +
Hắn vẫy tay áo, thản nhiên nói: “Ngươi xử lý đi.” Rồi đi vào phòng. +
Mạnh Tiềm Sơn vội đáp lời, nói: “Người đâu, lôi hai đứa nó xuống, phạt một trận đòn trước rồi ngày mai cầm khế bán thân của hai đứa nó đem bán đi!” +
Hai thị nữ vừa khóc vừa xin tha bị lôi đi. +
Giang Tùy Chu không rảnh quan tâm đến bọn họ. +
Bởi vì hắn vừa vào phòng đã bị bụi làm cho ho sặc sụa. +
Khắp nơi toàn là tro bụi bay ngập trong không khí. Chỉ cần hít một hơi, Giang Tùy Chu cũng cảm thấy lá phổi yếu ớt của mình bị tổn thương nặng nề, ho đến nỗi không thấy đường, nước mắt cũng lưng tròng. +
Đám người hầu đi theo sợ hãi, luống cuống vừa đỡ vừa châm trà. Nhưng trong phòng này không có chỗ nào ngồi được cả, ấm trà trên bàn cũng chỉ có nửa ấm nước lạnh. +
Mọi người đều vội vàng, trong hỗn loạn, Giang Tùy Chu mơ màng nghe được tiếng xe lăn khe khẽ, chỉ trong chốc lát đã bị bao phủ trong tiếng người. +
Hắn được đỡ ngồi xuống, ho cả buổi, uống chút trà nóng bọn họ tìm vội tới mới miễn cường ngừng ho. +
Lúc này mới mở được đôi mắt đẫm lệ mông lung ra, thấy Hoắc Vô Cữu đang ngồi trước mặt nghiêng đầu nhìn hắn. +
Đôi mắt đen láy như xoáy nước. +
Hắn lại ho thêm vài tiếng, nước mắt sinh lý lại rơi xuống. +
Nước mắt rớt ra thì Giang Tùy Chu mới thấy rõ được Hoắc Vô Cữu. +
Không biết có phải là nhìn nhầm không, nhưng dường như đôi mắt âm trầm đó đang bị che đi bằng một màn sương mù. +
Nhưng ngay sau đó, người nọ lại quay đi không nhìn hắn nữa. +
Giang Tùy Chu không biết bản thân mình lúc này trong mắt đối phương đáng thương đến nhường nào. +
Một nam nhân ốm yếu, xinh đẹp, lạnh lùng nhưng lại quá mức trong trẻo, hốc mắt ửng hồng, nước mắt treo trên mi, trên người còn bọc một cái áo choàng dày. Lúc dùng ánh mắt đẫm lệ nhìn sang lại khiến người ta muốn chà đạp. +
Giang Tùy Chu không biết điều đó, chỉ chờ ho xong, kéo áo choàng Mạnh Tiềm Sơn vừa khoác cho rồi ngồi ngay ngắn, thản nhiên nói: “Mạnh Tiềm Sơn, đây là an bài mà ngươi nói?” +
Hắn ho đến tỉnh cả người, biết mình nên vứt cái nồi này trước rồi mới có thể thuận lý thành chương đổi chỗ ở cho Hoắc Vô Cữu. +
Mạnh Tiềm Sơn nghe thế, không nghĩ được gì mà run rẩy vội vàng nhận tội: “Nô tài sơ suất, chỉ là một sơ sót nhỏ thôi! Ngày mai … à không, ngay bây giờ! Nô tài lập tức sai người dọn dẹp một viện khác cho Hoắc phu nhân chuyển qua đó!” +
Giang Tùy Chu “ừ” một tiếng, lại uống một ngụm trà. +
Hắn thầm nghĩ, tốt nhất là chuyển đến gần mình một chút. Dù sao thì hắn cũng mới vừa chấp nhận đề nghị của hai phụ tá, mấy ngày nay cũng phải chạy đến chỗ Hoắc Vô Cữu … +
Động tác uống trà của hắn khựng lại. +
An Ẩn Đường của hắn còn rất nhiều gian phòng trống đúng không? +
Có thể mỗi ngày đều gặp Hoắc Vô Cữu, đề phòng người khác lén ức hiếp y, còn có thể lén trốn về phòng mình. Nếu lọt vào tai Hậu Chủ và Bàng Thiệu thì mục đích của bọn họ đã thành công rồi … còn có cách nào toàn vẹn cả đôi đường hơn cách này nữa! +
Mắt Giang Tùy Chu sáng lên. +
Hắn buông tách trà, nhẹ nhàng nói. +
“Không cần dọn.” Hắn nói: “Chuyển đến chỗ bổn vương là được.” +
Trong thoáng chốc, người hầu đứng xung quanh nghe mà ngẩn người. +
Giang Tùy Chu lại không nhúc nhích. +
Dù sao thì, chủ tử ra quyết định không cần phải giải thích với bọn họ, chỉ cần giả vờ bí hiểm là được rồi. +
Nhưng … +
Hắn ra vẻ thản nhiên chuyển mắt, cẩn thận nhìn Hoắc Vô Cữu một cái. +
Sững sờ. +
Hắn thấy, dưới ánh đèn mờ ảo, sắc mặt của Hoắc Vô Cữu có vẻ không bình thường. +
Y không nghe hắn nói gì, chỉ bận kê tay lên tay vịn xe lăn, cố sức đỡ đầu một cách nặng nề. +
… Bệnh hả? +



Người hiện đại quả không thể đấu mưu với người cổ đại được