Skip to main content

Chương 9

dathaiPiter

Bước qua mảnh lâm viên rộng lớn, tinh xảo là có thể đến hậu trạch của vương phủ. Từng khu phòng ốc có phong cách khác nhau được chia thành từng viện riêng biệt, là nơi ở của thiếp thất trong phủ. +

Phủ Tĩnh Vương vốn là nơi ở của một phú hào có tiếng ở Lâm An, phủ trạch rộng lớn, xa hoa, tinh xảo. Triều đình chạy đến đây lánh nạn, phú hào nọ sợ mình cây cao đón gió, nguy hiểm đến tính mạng nên vội vàng đưa rất nhiều tài sản ra sung vào của công, cũng chắp tay dâng phủ đệ lên. +

Từ đó về sau, nơi này trở thành phủ Tĩnh Vương. +

Tĩnh Vương không có mấy đại đồng đường như vị phú hào kia, căn phủ đệ to lớn này không ở sao cho hết được. Bởi thế nên dù phòng ốc ở hậu trạch rất rộng rãi nhưng phần lớn đều để trống, lâu dần sẽ có rất nhiều nơi không ai rảnh để ý. +

Trong góc, theo màn đêm buông xuống, trong khuôn viện đã lâu không được tu sửa sáng mấy trản đèn. +

“Két” một tiếng, cửa phòng bị đẩy mở. +

Thị nữ xách thực hạp bước qua bậc cửa vào phòng. Chính phòng cũng không lớn, mọi thứ bên trong có lẽ cũng vì đã lâu không có người dọn dẹp, nên vừa vào là tro bụi xộc lên muốn sặc. +

Nàng ta nhíu mày ra chiều ghét bỏ, bước nhanh đến cái bàn trong phòng, đặt mạnh thực hạp lên bàn. +

“Cơm ở đây, chủ tử tùy ý.” Giọng của nàng ta lạnh lùng, hai chữ “chủ tử” từ miệng nàng ta cũng kỳ cục không kém, dưới bóng đêm im lìm càng có vẻ chói tai hơn. +

Người ngồi trên xe lăn trong phòng cũng không đáp lời nàng. +

Thị nữ này đã hiểu ra một điều rằng người này không chỉ là một tên tàn phế, mà còn là một kẻ câm điếc. Chỉ cần người khác không động chạm vào người y thì có làm gì y cũng không thèm để ý, không thèm phản ứng. +

Là nơi trút giận tốt nhất. +

Thị nữ này mới vừa vào phủ Tĩnh Vương được mấy tháng, khó khăn lắm mới có cơ hội hầu hạ chủ tử. +

Tuy các vị trong phủ đều là chủ tử nhưng cũng sẽ có khác biệt, ví như chỗ Từ phu nhân cũng không phải tốt lành gì. +

Nàng đã nghĩ phải tìm cách được chia đến viện Cố phu nhân để hầu hạ, nhưng không ngờ chưa kịp làm gì đã bị sai đến chỗ tên tàn phế này. +

Đến chỗ người này thì có thể có ân huệ gì được? Ngay cả bản thân y còn phải ở trong căn phòng rách nát này nữa là. +

Thị nữ này ôm một bụng oán hận, nhìn thấy xe lăn lại mắng một câu xui xẻo. +

Thấy tên tàn phế nọ vẫn không hé răng nói tiếng nào, nàng ta mắng thêm: “Ngươi có biết là trưa nay ngươi làm Cố phu nhân bị thương, thị nữ của Cố phu nhân đã đi cáo trạng với vương gia rồi không? Vương gia vừa nghe đã nói đêm nay sẽ đến phòng Cố phu nhân.” +

Hoắc Vô Cữu vẫn không nhúc nhích. +

Giọng nói của thị nữ trở nên bén nhọn: “Ngươi có biết Cố phu nhân là ai không? Dám đánh người vương gia sủng ái, ngươi nghĩ vương gia có tha cho ngươi không? Đến lúc vương gia trách phạt, không chừng còn phải liên lụy đến chúng ta. Đúng là xui xẻo mà, bị sai đến cái chỗ rách nát này thì thôi đi, mới vừa tới đã gặp chuyện thế này rồi.” +

Nói xong, nàng ta hừ lạnh quay ra ngoài. +

“Một tên tàn phế còn dám ra tay đánh người, thật sự là không biết tự lượng sức mình.” +

Cánh cửa bị đóng sập một cái. +

Hoắc Vô Cữu từ từ nhắm mắt. +

Lúc này, trán y đang nóng như muốn tan ra, rõ ràng là bởi vì vết thương chưa lành nên sốt rồi. +

Đầu óc y mông lung, hỗn độn, nhưng vẫn tỉnh táo vô cùng. +

Y giấu tất cả cảm xúc vào sâu trong đáy mắt. +

Trong đôi mắt đó có một con dã thú, bị lý trí nhốt thẳng vào cái lồng sắt chật hẹp, bị khung sắt cắt cho đầm đìa máu tươi. +

Từ nhỏ y đã từng chịu rất nhiều đau đớn, nhưng chưa từng chịu nhục nhã. +

Y biết kẻ thua làm giặc, mặc cho kẻ khác sỉ nhục là lẽ thường ở đời. Y cũng biết núi xanh còn ở không lo không có củi đốt, biết nằm gai nếm mật, chỉ cần vẫn còn một hơi thở, sẽ luôn có một ngày nợ máu phải trả bằng máu. +

Y biết, không có nỗi đau nào là không chịu đựng được, nhưng y lại không ngờ, muốn giết chết một con hổ đôi khi không cần dùng đến đao. +

Chỉ cần làm cho nó bị thương, sau đó thả một đống ruồi nhặng đuổi mãi không đi trên vết thương của nó. +

Nó sẽ chết, chết từng chút một. Dù nó có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể phản kháng được. +

— +

Giang Tùy Chu ngơ ngác nhìn bọn họ, chỉ thấy Cố Trường Quân bước tới mời hắn ngồi xuống, hỏi ngay: “Chủ thượng, hôm nay trong triều Bàng Thiệu có động thái gì không?” +

Giang Tùy Chu bị Cố Trường Quân hỏi cho mơ màng. +

Hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ rằng hồ ly tinh không phải hồ ly tinh, người tình cũng không phải người tình, hai người này là phụ tá được nguyên chủ dùng danh nghĩa thê thiếp để nuôi trong phủ. +

Trong một thoáng, rất nhiều chuyện trở nên sáng tỏ hơn. +

Thì ra, cái gọi là “đoạn tụ” của nguyên chủ chỉ là giả vờ. Không cần phải nghĩ cũng biết là giả vờ cho Hậu Chủ và Bàng Thiệu xem, có thể giấu ánh mắt của bọn họ, khiến bọn họ thả lỏng cảnh giác, mà cái gọi là thiếp thất chết đi vì hắn tàn bạo có lẽ là gián điệp bị người ngoài đưa vào để thử hắn, cho nên mới chết thảm trong tay hắn. +

Giang Tùy Chu thoáng thấy bội phục nguyên chủ. +

Có thể nhẫn nhục, thận trọng, thiết nghĩ nếu người ngồi trên ngôi vị hoàng đế là hắn thì có lẽ Cảnh triều cũng không diệt vong nhanh như thế. +

Hắn vừa chậm rãi ngồi xuống ghế quý phi, vừa tiêu hóa lượng tin tức bất thình lình này. +

Một lát sau, hắn châm chước từ ngữ, nói ngắn gọn: “Hắn mượn miệng hoàng đế giành quyền sửa chữa từ đường trong tay bổn vương.” +

Nói xong, hắn cầm chén trà Cố Trường Quân mới vừa rót cho trên bàn, uống một ngụm. +

Vừa nãy hắn ngồi trong thư phòng xem tài liệu nhập tâm quá nên quên cả uống nước, lúc này ngồi ở đây mới thấy khát khô cả cổ. +

Giang Tùy Chu uống hai ngụm trà, lại nghe xung quanh im lặng, hai người kia không ai nói gì. +

Hắn buông chén trà nhìn sang bọn họ. +

Chỉ thấy Từ Độ bên cạnh không nhanh không chậm nói: “Việc sửa chữa tông miếu lần này, dù không có tác dụng gì lớn nhưng cũng là nhờ các vị đại nhân ở Lễ bộ cố gắng giành được … bây giờ, đã bị Bàng Thiệu cướp đi?” +

Hắn bình thản nói, thần sắc cũng lạnh nhạt, chỉ nói vài câu đơn giản đã khiến người ta có cảm giác như đắm mình trong gió xuân. +

Giang Tùy Chu thả lỏng: “Hoàng đế mở miệng đòi, hết cách.” +

Bên cạnh, Cố Trường Quân nói: “Hắn mượn miệng bệ hạ, vương gia thật sự khó mà từ chối. Chỉ tiếc rằng bạc lại rơi vào túi Bàng Thiệu.” +

Từ Độ nói: “Ngày sau vẫn còn cơ hội, cho qua được thì cho qua. Nhưng vương gia đã trấn an các vị đại nhân chưa?” +

Cố Trường Quân gật đầu: “Đúng thật, các vị đại nhân đã phí rất nhiều công sức tranh đoạt cho vương gia. Nếu chọc giận bọn họ, việc vương gia lui tới với bọn họ sẽ trở thành nhược điểm.” +

Nói xong, hai người đều nhìn sang Giang Tùy Chu. +

Bọn họ nói rất thẳng thừng, hợp lý, vừa nghe đã hiểu bình thường nguyên chủ thu được tin gì cũng sẽ bàn bạc với hai người này, với hắn mà nói, hai người này vẫn rất đáng tin. +

Nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là … bọn họ không phát hiện ra Tĩnh Vương đã bị đánh tráo. +

Bởi thế nên Giang Tùy Chu rất cẩn thận nương theo lời bọn họ nói, nhớ kỹ tên các vị đại thần được nhắc đến rồi gật đầu, lời ít ý nhiều: “Bổn vương biết, hôm nay cũng đã gặp Tề đại nhân.” +

Hai người đều gật đầu. +

Sau đó, Giang Tùy Chu tóm tắt những chuyện còn lại trên triều cho bọn họ nghe. Cũng may Hậu Chủ là một tên hôn quân, lâm triều cũng không nói được bao nhiêu chuyện có ích, bởi thế nên Giang Tùy Chu cũng không lo lắng mấy. +

Hai người thản nhiên thảo luận với hắn. +

Điều bọn họ lo lắng là sau khi hạ triều, Bàng Thiệu sẽ làm thế nào, bọn họ có cơ hội gì có thể làm khó dễ hắn, tiện thể thu về chút ích lợi. Giang Tùy Chu dần hiểu, hai người này hẳn là tham mưu của nguyên chủ, phân tích cho hắn nghe, để hắn quyết định. +

Mà nguyên chủ thân cô thế cô, để đối đầu với Bàng Thiệu, thủ đoạn hắn có thể dùng cũng không sáng rọi gì cho cam — ví như chuyện tông miếu, nguyên chủ cũng đã định tham ô, điểm khác biệt duy nhất chỉ là cuối cùng tiền sẽ vào tay ai mà thôi. +

Giang Tùy Chu hiểu, dù sao thì triều đình cũng đã đến nước này rồi, cứ giữ khư khư suy nghĩ chính trực, liêm chính cũng chẳng có ích gì. +

Giang Tùy Chu nghiêm túc nghe hai người nói, nhớ kỹ những tin tức có ích, tạm gác lại sau này có cơ hội thì dùng. +

Thời gian trôi qua từng chút một, chờ bọn họ bàn luận xong thì dầu đã cháy hơn nửa. +

Bọn họ ngưng nghỉ, Giang Tùy Chu nói lại thấy khát, cầm chén trà lên uống. +

Đúng lúc này, Cố Trường Quân lại nói. +

“Chủ thượng … cảm thấy thế nào về Hoắc Vô Cữu?” Hắn hỏi +

Giang Tùy Chu sửng sốt. +

… Cái gì mà cảm thấy thế nào, ngươi còn định tranh giành tình cảm với y hả? +

Hắn nhìn Cố Trường Quân, muốn nói lại thôi. +

Chỉ thấy Cố Trường Quân xoa cổ tay, cười khúc khích. +

“Chủ thượng chớ nghĩ nhiều, hôm nay thuộc hạ tham thảo với Từ Độ, chỉ cảm thấy bên phía Hoắc Vô Cữu … còn một việc cần chủ thượng giúp đỡ.” +

Giang Tùy Chu khó hiểu, nghiêng đầu ý bảo hắn nói tiếp. +

Chỉ thấy Từ Độ và Cố Trường Quân liếc nhau. +

Cố Trường Quân nói tiếp: “Hai năm trước, Bàng Thiệu và hoàng thượng cũng đã từng nhét rất nhiều người cho ngài. Nhưng bọn họ đều bị chủ thượng xử lý cả, không để lại một mống nào. Hiện giờ trong phủ chỉ có hai người chúng ta, đều do chủ thượng đích thân đưa về … Bởi thế nên lần này Bàng Thiệu hiến kế cho hoàng thượng, muốn đẩy Hoắc Vô Cữu đến làm thiếp cho chủ thượng hẳn cũng là có ý muốn thử.” +

Giang Tùy Chu nhíu mày: “Ý của ngươi là …” +

Cố Trường Quân gật đầu. +

“Hoàng thượng tạm không nói tới, nhưng Bàng Thiệu vẫn còn nghi ngờ thân phận đoạn tụ của chủ thượng. Những kẻ trước đây hắn đưa tới đều là gián điệp, nhưng Hoắc Vô Cữu lần này thì khác … Hắn vừa không phải là người của hoàng thượng và Bàng Thiệu, tướng mạo cũng xuất chúng, hẳn là Bàng Thiệu sẽ cho người đến âm thầm tra xét xem vương gia … có sủng hạnh Hoắc Vô Cữu không.” +

Giang Tùy Chu: “…” +

Ha, kêu ta đi sủng hạnh Hoắc Vô Cữu để chứng minh ta là đoạn tụ? Sao không chém hẳn cái đầu này xuống rồi giao vào tay Hoắc Vô Cữu có phải nhanh hơn không? +

Hắn vội từ chối: “Bổn vương không sủng hạnh Hoắc Vô Cữu chẳng lẽ có thể chứng minh bổn vương không phải đoạn tụ? Không được.” +

Lại nghe Từ Độ lên tiếng. +

Hắn nói: “Nhưng nếu sủng hạnh hắn vài lần thì có thể chứng minh vương gia chắc chắn là đoạn tụ — không thì không chừng một thời gian nữa Bàng Thiệu sẽ tiếp tục đẩy người vào phủ. Nếu vương gia cứ ai tới cũng giết … không bao lâu sẽ lộ mất.” +

Cố Trường Quân gật đầu: “Thuộc hạ đã nghĩ kỹ rồi, như thế là thích hợp nhất. Vương gia cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần trong khoảng thời gian này ngài qua đêm ở chỗ Hoắc Vô Cữu là được.” +

Ngụ ý là, có làm cái gì với y không cũng không quan trọng. +

Chỉ cần có thể khiến Bàng Thiệu biết, dù có là kẻ mà Giang Tùy Chu chán ghét đến cùng cực, nhưng nếu mặt mũi trông cũng được thì hắn vẫn sẽ miễn cưỡng ngủ một giấc, thế là đủ rồi. +

Từ Độ nói tiếp: “Hôm nay cũng được, Trường Quân mới vừa có xung đột với Hoắc Vô Cữu, hôm nay chủ thượng đến chỗ y cũng là hợp tình hợp lý.” +

Trong một khoảnh khắc, hai đôi mắt vô cùng nghiêm túc đều nhìn về phía Giang Tùy Chu. +

Giang Tùy Chu nhìn bọn họ, chìm vào im lặng. +

Hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ cũng là để có thể không ngủ với tiểu thiếp của nguyên chủ. +

Nhưng hắn lại không ngờ các tiểu thiếp của nguyên chủ lại tha thiết nhìn hắn, khuyên hắn đi ngủ với Hoắc Vô Cữu. 1

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)