Chương 11

Mạnh Tiềm Sơn hôm nay cũng không thể hoàn tất việc chuyển viện cho Hoắc phu nhân. +
Sau khi chủ tử phát hiện Hoắc phu nhân không ổn, gọi hai ba tiếng cũng không đáp, Mạnh Tiềm Sơn vội vã chạy đi tìm phủ y. +
Mà Giang Tùy Chu ở lại trong phòng bận ra lệnh cho người hầu đưa Hoắc Vô Cữu vào phòng trong, dìu y nằm xuống giường. +
Hoắc Vô Cữu có vẻ đang sốt, sốt rất cao, dù vẫn ngồi ngay ngắn nhưng phản xạ chậm hơn rất nhiều. +
Chỉ đến khi có người muốn dìu y. +
Người hầu mới vừa định đụng đến chân của y đã bị y đưa tay ra chặn ngay lập tức. +
Người hầu đang kinh ngạc, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu rũ mắt, khàn giọng: “Ta tự làm được.” +
Bình tĩnh đến khó tin, người hầu vội nhìn sang Giang Tùy Chu, chờ vương gia đích thân ra lệnh, chỉ thấy Giang Tùy Chu ngồi bên cạnh cũng không nhìn hắn mà nhìn chằm chằm vào Hoắc Vô Cữu. +
Hoắc Vô Cữu cũng không để ý đến người khác, thản nhiên mượn tay vịn của xe lăn để chuyển sang giường. Dù động tác thuần thục, nhưng có thể thấy được rõ ràng rằng lúc này y đã mỏi mệt đến tận cùng, hành động chậm chạp. +
Y chậm rãi chống người dậy, ngồi lên giường. +
Ngồi lên giường rồi cũng không nằm xuống, mà là hơi nghiêng người tựa vào thành giường. +
Y vẫn ngồi thẳng lưng. +
Dù không nói gì nhưng Giang Tùy Chu vẫn cảm nhận được vẻ kiêu ngạo toát ra từ từng động tác của y. +
Giang Tùy Chu hơi sững sờ, bỗng vô thức nhớ đến những miêu tả về Hoắc Vô Cữu trong sách sử. +
Y vốn là con trai của Định Bắc Hầu thuộc Cảnh triều, sinh ở Dương Quan, sáu tuổi tập cưỡi ngựa bắn cung, mười tuổi giết được mãnh hổ. Năm Kiến Nghiệp thứ hai mươi, y mười ba tuổi, phụ thân bị Cảnh Linh Đế ép làm phản, buộc phải khởi binh kháng Cảnh. Năm Kiến Nghiệp thứ hai mươi ba, trong cuộc chiến Tầm Dương, phụ thân y qua đời, mà thúc phụ đi theo giúp phụ thân khởi nghĩa cũng bị đại quân vây khốn. +
Y nhận soái kỳ trong chiến loạn, xông ra cứu thúc phụ, lấy ít địch nhiều, thành danh chỉ trong một trận chiến, từ đó về sau chỉ đi theo bảo vệ thúc phụ, từng bước trở thành chủ soái của Lương quân. +
Trước khi bị bắt, y không bại một trận nào, thế như chẻ tre, chỉ dùng bốn năm đã đánh thẳng vào Nghiệp Thành, đuổi Cảnh Hậu Chủ qua Trường Giang, từ đó về sau Lương Cảnh chia cắt. +
Đó là một vị tướng quân trẻ tuổi, tiên y nộ mã đến nhường nào, dù cho sử gia có chấp bút công bằng cũng không thể giấu được sắc thái truyền kỳ trên người y. +
Đó là vị anh hùng mà hắn đã nghiên cứu dù cách hơn ngàn năm lịch sử, dù chỉ thông qua những trang sách sử ố vàng. +
Y nên là một kẻ vô cùng kiêu ngạo. +
Giang Tùy Chu bỗng hiểu vì sao Hậu Chủ lại đánh gãy hai chân của Hoắc Vô Cữu. +
Bởi vì dường như đó là cách duy nhất để khiến y phải quỳ xuống. +
Giang Tùy Chu ngẩn ngơ trong một khoảnh khắc, không để ý rằng mình đang nhìn chằm chằm vào Hoắc Vô Cữu, cũng không phát hiện dù Hoắc Vô Cữu đã sốt đến nỗi mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, lúc này đang nhíu mày nhìn lại hắn. +
Chờ hắn tỉnh táo lại thì ánh mắt của Hoắc Vô Cữu đã vô cùng bất thiện rồi. +
Giang Tùy Chu nhìn một cái đã hiểu. +
Hình như y đang thầm hỏi hắn: sao còn chưa cút nữa? +
Giang Tùy Chu: … +
Chút rung động vô thức dâng lên trong lòng tự nhiên tan biến. +
Hắn mất tự nhiên dời ánh mắt đi, chột dạ lạnh mặt đứng dậy, một tay giữ áo choàng, đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống Hoắc Vô Cữu. +
“Phủ y sao còn chưa đến nữa?” Hắn lạnh giọng hỏi người hầu bên cạnh. +
Người hầu xung quanh đều biết vương gia khó tính, không dễ hầu hạ, nghe rồi cũng không dám trả lời, im thin thít. +
Nhưng chỉ có Giang Tùy Chu biết rõ ràng là vì Hoắc Vô Cữu làm hắn xấu hổ, nên hắn mới phải vội vàng lấp liếm tìm một cái lý do để bù đắp thôi. +
Hắn liếc nhanh sang Hoắc Vô Cữu, thấy y lại rũ mắt không nhìn mình nữa. +
… Dù có đang bệnh cũng khó ưa lắm. +
Mà đúng lúc này, Mạnh Tiềm Sơn thở hồng hộc dẫn phủ y đến. +
Vẫn là Chu phủ y. +
Chu phủ y xách hòm thuốc vội vàng chạy vào, chỉ thấy vương gia đang lạnh mặt đứng bên giường cứ như đang giằng co với Hoắc Vô Cữu. Thấy hắn vào, vương gia quay sang dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn hắn. +
Chu phủ y nhát gan, vội vàng cúi đầu không dám nhìn lên. +
“Lại đây xem cho y.” Hắn nghe vương gia lạnh giọng nói. +
“Bệnh thành thế này, đừng có để chết trong phủ của bổn vương.” +
Giọng nói cực kỳ dễ nghe, giọng điệu kiêu căng, nhẹ nhàng, lại mang theo một chút nghẹn ngào, nghe là biết sức khỏe không tốt. +
Chu phủ y đáp vội rồi cúi đầu đi tới, vừa lúc thấy Hoắc Vô Cữu ngồi trên giường thản nhiên nhấc mắt, ý tứ hàm súc liếc vương gia một cái. +
Dường như y muốn thu mắt nhưng lại có thứ gì đó níu kéo ánh mắt y, cứ thế mà tiếp tục nhìn vương gia. +
Chu phủ y đang muốn nhìn kỹ thì bỗng đối diện với một đôi mắt lãnh lệ, tối tăm. +
Hoắc Vô Cữu phát hiện hắn đang nhìn lén. +
Đôi mắt đó rõ ràng là yếu ớt, phủ một màn sương mỏng, nhưng vẫn khiến Chu phủ y sợ run cả người. Hắn vội vàng rũ mắt đi tới bên giường Hoắc Vô Cữu, buông hòm thuốc chẩn bệnh cho y. +
Giang Tùy Chu lại ngồi xuống. +
Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh rót trà nóng đặt vào tay hắn, cẩn thận hỏi: “Đêm nay vương gia muốn ngủ ở đâu?” +
Nhìn bộ dạng của Hoắc phu nhân bây giờ hẳn là không thể hầu hạ vương gia. Huống hồ y còn đang sốt, sức khỏe vương gia vốn đã không tốt, lỡ đâu lây bệnh cho vương gia thì làm sao? +
Giang Tùy Chu nhìn Chu phủ y, không nói gì. +
Mạnh Tiềm Sơn thấy hắn không định trả lời, chỉ đành lẳng lặng đứng một bên không hỏi lại. +
Một lát sau, Chu phủ y xoay người lại, quỳ xuống trước mặt Giang Tùy Chu. +
“Vương gia, hẳn là Hoắc phu nhân sốt vì vết thương nhiễm trùng …” Hắn vội nói: “Phu nhân đã nhịn được một lúc lâu rồi. Vốn phu nhân đang bị thương rất nặng, nếu còn sốt như thế nữa thì e là phải nguy hiểm đến tánh mạng!” +
Giang Tùy Chu nhíu mày: “Nghiêm trọng thế à?” +
Chu phủ y gật đầu: “Tiểu nhân đi sắc thuốc, lát nữa thay thuốc đắp cho phu nhân, chỉ cần hạ sốt kịp thời sẽ không sao.” +
Giang Tùy Chu gật đầu: “Để Mạnh Tiềm Sơn đi sắc thuốc, ngươi ở đây thay thuốc cho y.” +
Chu phủ y vội vâng dạ. +
Giang Tùy Chu đưa một tay đỡ đầu, nghiêng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu trên giường. +
Dù y vẫn đang ngồi nhưng đã sốt đến nỗi hôn mê. Đôi mắt gặp người là trừng lúc nãy cũng đã nặng nề khép lại. +
Phủ y cẩn thận tháo băng vải, rửa vết thương cho y, máu tươi thấm lên băng vải bây giờ hẳn là đã dán vào da thịt. Phủ y dù có cẩn thận đến đâu cũng sẽ phải động đến vết thương. +
Hoắc Vô Cữu từ từ nhắm mắt, chân mày cũng nhíu lại. Y mím môi, trong lúc mơ hồ còn phải nín tiếng hít khí vì đau đớn, chỉ có khi băng vải bị kéo ra, hàng mi của y hơi rung mới nhận thấy được y rất đau. +
Giang Tùy Chu bỗng nhớ đến một chuyện. +
Hắn nhớ lúc còn nhỏ ở nhà của cha đã từng bị một đứa em trai nào đó đẩy xuống cầu thang đến nỗi trật khớp chân. Cảm xúc của mẹ mấy hôm đó không tốt, cứ khóc suốt, hắn không dám nói cho mẹ biết, chỉ đành khập khiễng đi về phòng tự chịu đựng cả đêm. +
Cảm giác một mình chịu đựng cơn đau thật sự rất tra tấn, dù có đọc bao nhiêu quyển sách cũng không thể dời được lực chú ý. +
Nhưng chuyện này với Hoắc Vô Cữu dường như đã trở thành thói quen khắc vào trong xương. +
Ánh mắt của Giang Tùy Chu lại dừng trên người y. +
Cả người đều là vết thương chồng chất, tươi mới, sâu hoắm, vẫn còn đang rỉ máu. +
… Thế này, đau đến nỗi nào trời. +
Hắn lẳng lặng ngồi đó nhìn phủ y rửa sạch vết thương cho Hoắc Vô Cữu, băng lại rồi đỡ y nằm xuống. +
Phủ y quay lại trước mặt Giang Tùy Chu, quỳ xuống: “Vương gia, đã đổi băng vải rồi. Từ giờ chỉ có thể chú ý sắc thuốc cho phu nhân, dùng khăn lạnh hạ nhiệt, chờ hết sốt là sẽ không sao nữa.” +
Giang Tùy Chu gật đầu, vẫy tay ý bảo hắn tự lo. +
Phủ y vội vàng đi lấy khăn đắp lên trán Hoắc Vô Cữu. +
Không bao lâu sau, Mạnh Tiềm Sơn bưng thuốc quay lại. +
Hắn giao thuốc cho phủ y rồi mới trở lại bên cạnh Giang Tùy Chu, cúi người nói: “Vương gia, không còn sớm nữa, hay là ngài về An Ẩn Đường nghỉ tạm trước đi?” +
Thấy Giang Tùy Chu vẫn đang nhìn Hoắc Vô Cữu, hắn vội nói thêm: “Nếu vương gia lo lắng thì nô tài để thêm vài người ở lại trông chừng.” +
Giang Tùy Chu do dự. +
Hắn biết chắc chắn Hoắc Vô Cữu sẽ không chết, cũng không có gì phải lo lắng. +
Nhưng hắn cũng vô thức nghĩ đến Hoắc Vô Cữu nguyên bản. +
Lúc đó hẳn là không ai băng bó, đổi thuốc cho y, y chỉ có thể cố gắng chống chịu, không biết đã chịu đựng bao nhiêu ngày đêm mới có thể giành lại mạng mình từ tay Diêm Vương. +
Biết cảm giác chịu đựng cơn ốm đau một mình khó chịu thế nào, Giang Tùy Chu không muốn đi cho lắm. +
Một lát sau, hắn nói: “Tìm quyển sách đến đây cho ta.” +
Mạnh Tiềm Sơn sửng sốt. +
Hắn nhanh miệng nói: “Chẳng lẽ vương gia không …” +
Giang Tùy Chu nhấc mắt liếc hắn một cái, chặn nửa câu sau của hắn ngược trở về. +
Mạnh Tiềm Sơn đành phải gật đầu đi tìm sách cho Giang Tùy Chu. +
— +
Lúc Hoắc Vô Cữu tỉnh lại đã là sau nửa đêm. +
Y mở mắt, cảm thấy trên trán mình đang đắp thứ gì đó. Y đưa tay kéo thứ đó xuống, thấy là một cái khăn ướt nhẹp, lạnh lẽo. +
Y nhíu mày. +
Hình như hôm nay từ đầu giờ chiều y đã bắt đầu sốt. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, y đã từng bị thương rất nhiều lần trên chiến trường, thỉnh thoảng cũng có vài lần sốt cao, ngủ một giấc là được rồi. +
Đến tối hình như Tĩnh Vương có đến, còn chưa biết hắn định làm gì thì y đã sốt ngất đi rồi. +
Hoắc Vô Cữu đưa tay sờ trán mình. +
Lành lạnh. +
Lúc này y đang tỉnh táo, nhưng vẫn có một cảm giác rất không thật. +
Rõ ràng y là tù binh của địch quốc, là công cụ được đưa tới phủ Tĩnh Vương để làm nhục Tĩnh Vương. Nhưng lúc này y lại yên ổn nằm trên giường, vết thương trên người cũng được xử lý sạch sẽ, thoải mái, trên trán đắp khăn lạnh, trong không khí tràn ngập mùi thuốc. +
Rõ ràng là rất đắng, nhưng lại có vẻ an ổn một cách lạ thường. +
Y sinh ở biên quan, mệnh cứng, chịu được sương gió, cả đời y chưa từng được chăm sóc như thế. +
Y nghiêng đầu. +
Thấy dưới ánh đèn mơ hồ có một người ngồi. +
Một tay hắn cầm quyền sách đặt trên đầu gối, tay kia chống đầu, ngủ gà ngủ gật. Hàng mi của hắn rất dài, che khuất đi đôi mắt lãnh liệt mà kiêu căng đó. +
Ánh đèn chiếu lên sườn mặt phủ một vầng sáng nhu hòa, mềm mại lên mặt hắn. +
Hoắc Vô Cữu nhận ra hắn đang trông chừng mình. +
Hô hấp của y vô thức nghẹn lại. +



Hay quá
cảm thộng wa rồi còn gì
Tính ra đều khổ cả