Chương 10

Hai Lượng Mua Phu Quân +
Chương 10 +
Nguyễn Tố giật bắn mình, hít ngược một hơi lạnh, đến khi nhận ra người nắm tay mình là Tần Vân Tiêu, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. +
“Suỵt…” Nguyễn Tố hạ giọng: “Cha mẹ ngủ rồi, đừng đánh thức họ.” +
Tần Vân Tiêu gật đầu, rồi chợt nhớ ra trong nhà tối om không có ánh đèn, cậu chắc cũng không thấy được. Hắn buông tay ra, thấp giọng hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt còn lén lút ra ngoài, có chuyện hệ trọng à?” +
“Ta ra suối tắm. Trời nóng quá, người dính nhớp nên khó chịu.” Nguyễn Tố vừa nói vừa nhẹ tay mở cửa, còn không quên dặn thêm: “Chuyện này đừng mách lẻo với mẹ ta biết chưa, không thôi bà ấy lại la ta nữa.” +
Sống hai mươi hai năm ở hiện đại, nốt ruồi đỏ giữa mày của cậu luôn được nói là có tướng phú quý, ai mà có ngờ xuyên qua đây lại thành dấu hiệu phân biệt giữa ca nhi và hán tử. +
Làm ca nhi thì thôi đi, đằng này ngay cả chuyện ra suối tắm cũng bị cấm. Lần trước cậu lén đi, xui sao bị Chu Mai bắt gặp, bị càm ràm cả buổi. +
Nghe cậu nói muốn đi tắm, Tần Vân Tiêu khẽ cau mày, giọng trầm xuống: “Nhất định phải đi?” +
Tưởng hắn lo mình đi một mình không an toàn, cậu liền nhỏ giọng giải thích: “Trời tối hết rồi, người trong thôn cũng ngủ hết trơn, không có ai thấy đâu.” +
Ban ngày làm ruộng vất vả, tối ai cũng ngủ sớm. +
Tần Vân Tiêu vẫn hơi nhíu mày, một tay đẩy cửa ra, nói khẽ: “Ta đi cùng ngươi.” +
Trăng treo lơ lửng trên cành, soi sáng cả sân rào tre. +
Nguyễn Tố ngạc nhiên, kéo tay hắn lại: “Ngươi đi làm gì? ta đi một mình được rồi.” +
Cậu lớn từng này, đâu phải con nít mà xảy ra chuyện được. +
Ánh trăng rọi lên gương mặt Tần Vân Tiêu, hắn hơi cụp mi, nhìn xuống cậu đang ngơ ngác, giọng bình thản: “Muốn đi thì đi lẹ. Về sớm còn ngủ được chút, sáng mai ngươi còn phải lên thành Cẩm Quan.” +
Nguyễn Tố mím môi, nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. +
Nhân lúc trời tối, hai người đi trên con đường nhỏ của thôn. Bóng người đổ nghiêng dài, hương cúc thoang thoảng, ngoài tiếng ve kêu, ếch nhái râm ran thì xung quanh yên tĩnh lạ thường. Nhà cửa hai bên tối om, thỉnh thoảng còn nghe tiếng ngáy văng vẳng từ trong nhà. +
Con suối uốn lượn từ đầu thôn Hoán Hoa chảy xuống, chia ra thành mấy nhánh nhỏ len lỏi khắp thôn. Có một nhánh gần nhà cậu, đi chừng một khắc là tới. +
Nước suối đập vào sỏi kêu lách tách trong trẻo, Nguyễn Tố liếc sang người bên cạnh vẫn im lặng suốt đường, vừa định lên tiếng thì đã nghe hắn nói: “Ta đứng đây, có chuyện thì gọi.” +
Nguyễn Tố ngơ ngác “ờ” một tiếng, chưa kịp nói thêm liền thấy hắn quay lưng, tìm chỗ có tảng đá lớn đứng khuất phía sau. +
Nguyễn Tố gãi gãi má. +
Lúc nãy còn không thấy gì, giờ tự dưng lại thấy hơi ngại. +
Cậu lầm bầm: “Chả nhẽ mình thật sự coi bản thân là ca nhi rồi sao…” +
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại đổ tại bản thân là gay. +
“Gay thì gay, cũng đâu phải hễ gặp đàn ông là mắc cỡ đâu trời…” +
Hay là do mình chưa từng yêu ai nên dạo này thần kinh nhạy cảm? +
Thầm mắng mình một câu, cậu cởi giày, chân trần bước xuống suối. Nước mát lạnh tràn qua mu bàn chân, rồi tới cổ chân, bắp chân… như dập tắt luôn cái nôn nao trong lòng. +
Cậu cởi đồ, để lên tảng đá bên bờ, rồi cúi xuống tắm rửa cho đàng hoàng. +
Tiếng nước róc rách vang lên khe khẽ. +
Tần Vân Tiêu đứng phía sau tảng đá, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bình thản như không, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hai vành tai ửng đỏ, ánh mắt hắn nhìn thẳng phía trước, như đang canh chừng, mà cũng như đã lạc đi đâu đó rất xa. +
Tố ca nhi sao mãi vẫn chưa tắm xong… +
Sương đêm mỗi lúc một nặng, lỡ nhiễm lạnh thì biết làm sao. +
Hắn còn đang lưỡng lự không biết có nên nhắc một tiếng hay không, thì bất chợt nghe Nguyễn Tố hoảng hốt hét lên: “Rắn! Có rắn!! Tần Vân Tiêu!!!” +
Ánh mắt trở nên sắc lạnh, Tần Vân Tiêu tức tốc lao ra. +
Chỉ thấy một con rắn dài toàn thân đỏ lịm đang ngóc đầu thè lưỡi với Nguyễn Tố, một người một rắn cách nhau một khoảng, nhưng con rắn đã uốn mình trườn tới chỗ cậu. +
“Tần Vân Tiêu!!” +
Nguyễn Tố sợ hãi hét lên lần nữa, ngay lập tức, một hòn đá chuẩn xác nện thẳng vào đầu con rắn đỏ. Tần Vân Tiêu sải bước lao tới, một chân dẫm nghiến lên đầu rắn, rồi tiện tay vớ thêm một hòn đá khác đập chết tươi. +
… Được cứu rồi. +
Cậu lau mồ hôi ướt trán, trong lòng chỉ thấy cái công tắm hồi nãy coi như uổng hết. +
Thấy con rắn đã chết, Tần Vân Tiêu ngẩng lên vừa định xem tình hình Nguyễn Tố thế nào, ngờ đâu vừa nhìn một cái, đập vào mắt hắn là ca nhi đang hồn xiêu phách lạc, đôi mắt hạnh ngấn nước, áo xộc xệch nửa mở để lộ ra cả một mảng da thịt trắng ngần dưới xương quai xanh. Tóc ướt xõa sau lưng, vài sợi còn dính bên má, bướm bỉnh không chịu rời. +
Tần Vân Tiêu lập tức quay mặt đi, hầu kết khẽ động: “Mặc đồ lại đi. Về thôi.” +
“Hở?” +
Nguyễn Tố cúi xuống nhìn, mới nhận ra mình ăn mặc không chỉnh tề, liền kéo cổ áo lại, buộc dây cho đàng hoàng, hồi nãy lên bờ gấp quá nên không để ý. +
“Hết cả hồn…” +
Cậu nhặt đồ dơ dưới đất lên, kéo tay áo hắn, vẫn còn run rẩy: “Con rắn đó chết hẳn chưa? Lỡ đâu lát nữa nó bật dậy cắn tụi mình thì sao?” +
Giọng Tần Vân Tiêu dịu xuống: “Chết ngắc rồi, đừng sợ.” +
Trên đường về, chân cậu còn hơi mềm, đi chậm hơn bình thường, tuy đã tới Đại Ngu được một thời gian, nhưng Nguyễn Tố chưa gặp rắn mấy lần, lần gần nhất là lúc mới xuyên qua, bị lạc trong rừng sâu. +
Khi đó có một con rắn lục đu trên cành tre, suýt chút nữa cắn trúng cậu. May mà “người rừng” bất ngờ bắn một mũi tên nát đầu con rắn. Không thì chắc cậu đã bỏ mạng trong rừng rồi. +
“Sợ rắn à?” Giọng nói hơi lạnh lùng của Tần Vân Tiêu vang lên bên tai: “Có gì đâu mà sợ, đập hai cái là chết, lần sau đừng có đi một mình.” +
Nguyễn Tố nghe câu này quen quen, nhưng không nhớ từng nghe ở đâu. +
Cậu hừ một tiếng, không phục: “Ai nói ta sợ? Tại bất ngờ nên chưa kịp phản ứng thôi.” +
Huống chi lúc đó trong tay cậu không có gì, sao mà không hoảng cho được? Nếu có cuốc trong tay, cậu bảo đảm không hét! +
Tần Vân Tiêu không đáp, Nguyễn Tố liếc sang, mới phát hiện tuy hắn không đáp, nhưng ý cười trong mắt lại giấu không nổi. +
… Tần Vân Tiêu đang nghĩ mình vô dụng hả? +
Cậu mím môi, cố cứng miệng: “Lần sau ta cầm theo cuốc hoặc liềm, bắt con rắn về làm thịt cho ngươi ăn!” +
“Thôi tiêu!” Đi gần tới cổng rào nhà mình, Nguyễn Tố bỗng đứng khựng lại, lẩm bẩm: “Hồi nãy đáng lẽ mình nên mang con rắn về… không ăn thì cũng bán được chút tiền…” +
Nhưng mà! +
Trong lòng nghĩ tới lúc nãy vẫn còn hơi ớn, cậu chần chừ không biết có nên quay lại nhặt con rắn không, thì nghe Tần Vân Tiêu nói: “Để ta đi nhặt. Ngươi về trước đi.” +
Thấy tóc cậu còn ướt, hắn khẽ cau mày: “Đêm rồi không nên gội đầu. Về lấy khăn khô lau đi.” +
Trời nóng, chắc lát là khô thôi. +
“Ò…” +
Nguyễn Tố gãi mũi, có chút ngượng ngùng giải thích: “Thật ra ta không định gội đầu đâu, tại lúc tắm thấy dưới suối có con cá, tính bắt về mai nấu canh cá dưa chua cay, ai dè trượt chân té xuống nước, ướt luôn cả đầu, đành phải gội luôn.” +
Tần Vân Tiêu khẽ gật đầu, nói: “Đợi tóc khô rồi hẵng ngủ, không thôi sau này dễ bị trúng gió đau đầu.” +
Hai người vừa nói vừa đi tới trước cổng rào. Thấy hắn xoay người định quay lại suối nhặt rắn thiệt, cậu theo bản năng kéo tay áo hắn. +
Đến khi hắn nhìn qua, Nguyễn Tố mới hơi ngại mà buông ra. +
“Ngươi tính đi thiệt hả… thôi bỏ đi.” +
Cậu lẩm bẩm: “Lỡ lát nữa lại gặp rắn thì nguy hiểm lắm.” +
Nghe ra trong lời có ý quan tâm, Tần Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, đợi Nguyễn Tố sắp nổi cáu rồi, hắn mới nói: “Không sao, nếu gặp nữa thì bắt thêm một con. Mật rắn bán được giá, để dành tiền mở tiệm cho ngươi.” +
Nghe vậy, tim Nguyễn Tố khẽ run lên, đứng ngẩn ra nhìn Tần Vân Tiêu, đến khi người đã đi xa một lúc mới sực tỉnh, lầm bầm: “Ai mượn ngươi tích tiền mở tiệm cho ta… Có tích thì tích cho mình chuộc thân đi.” +
Cậu đẩy cửa rào bước vào, rón rén về phòng, lấy khăn sạch trên giá gỗ, ngồi lau tóc thật kỹ. +
Một lúc sau, ngoài sân vang lên tiếng bước chân khe khẽ, Nguyễn Tố nhìn qua cửa sổ, thấy hắn đã về, trong lòng mới thả lỏng, quăng cái khăn đã nửa ướt lên giá, tóc vẫn còn hơi ẩm, nhưng do cả đêm lăn qua lăn lại, cậu đã mệt rã rời. +
Vừa nằm xuống, chưa kịp nghĩ gì đã ngủ mất. +
Sáng hôm sau, Nguyễn Tố bị đánh thức bởi tiếng thét chói tai của Chu Mai. +
“Trời đất ơi! Ở đâu ra con rắn đỏ chết nằm đây vậy! Hù chết người ta rồi!” +
Nguyễn Tố xỏ dép lạch bạch chạy ra, thấy mặt bà trắng bệch, Nguyễn Kiên đang cầm liềm khều con rắn đỏ đã chết cứng dưới đất. +
Nhìn hai người là biết còn chưa hoàn hồn. +
Đúng lúc đó Tần Vân Tiêu gánh nước trở về, thấy sắc mặt họ không ổn, lập tức giải thích: “Hôm qua lúc con ra suối chạm mặt con rắn này nên đánh chết, nghĩ đem về bán được tiền, không ngờ lại doạ bá phụ bá mẫu hoảng sợ.” +
“Ra là vậy.” +
Chu Mai vỗ ngực thở phào, rồi oán trách: “Vân Tiêu à, lần sau bắt được rắn thì đừng để trước cửa nghe chưa, đột nhiên nhìn thấy, dọa cho ta hết hồn luôn đó.” +
Tần Vân Tiêu cúi đầu nhận lỗi: “Là con suy nghĩ chưa chu đáo.” +
Biết hắn cũng vì muốn kiếm tiền, Chu Mai không trách thêm, chỉ dặn nhớ lần sau chú ý, rồi quay vào bếp nấu nướng. +
Nguyễn Kiên ngồi xổm xuống, ước lượng con rắn, nói: “Loại rắn đỏ này không dễ gặp đâu. Nghe nói trong thành mấy tiệm thuốc có thu mua, ít nhất cũng bán được 300 văn, phải đem bán sớm, để lâu bị bốc mùi là mất giá.” +
Một con rắn mà 300 văn?! +
Nguyễn Tố tính nhẩm sơ sơ, số tiền này gần bằng cậu làm bánh bán cả ngày á! +
“Tố ca nhi à.” +
Nghe gọi, Nguyễn Tố ngẩng đầu lên. +
“Lát nữa con đem vào thành bán đi. Nhớ coi chừng bị tiệm thuốc ép giá nhé.” +
Nguyễn Tố: “…” +
Nói thật, cậu không muốn đụng vào con rắn này chút nào, chết rồi thì vẫn thấy ghê, nhìn tới là nhớ lại cảnh suýt bị cắn hôm qua. +
Nhưng mà… 300 văn lận… +
Cậu nghiến răng định gật đầu, thì nghe Tần Vân Tiêu nói: “Bá phụ, Tố ca nhi bán bánh cũng bận, chiều còn phải làm tiếp, với lại cũng không quen mấy tiệm thuốc, dễ bị làm khó. Hay là bá phụ đi cùng Tố ca nhi vào thành bán rắn đi, việc ngoài ruộng để con làm.” +
Nguyễn Kiên nhíu mày, đang định nói không thể để hắn làm một mình, nhưng quay sang thì thấy Nguyễn Tố thở phào như trút được gánh nặng, ánh mắt đầy biết ơn nhìn Tần Vân Tiêu. +
Nguyễn Kiên: “…” Hóa ra là do Tố ca nhi sợ rắn à. +
Im lặng một lúc, ông nói: “Thôi được, lát nữa ta với Tố ca nhi vào thành Cẩm Quan. Ngoài ruộng không gấp, Vân Tiêu cũng nghỉ chút đi.” +
“Đúng đó đúng đó!” Nguyễn Tố lập tức nói: “Hôm nay ngươi nghỉ buổi sáng đi, ta với cha đi bán là được.” +
Thấy cậu cứ nháy mắt ra hiệu, trong mắt Tần Vân Tiêu chứa đầy ý cười, gật đầu đồng ý. +
Ăn sáng xong, Nguyễn Kiên xách giỏ đựng xác rắn, cùng Nguyễn Tố lên đường. Chu Mai dọn dẹp bát đũa xong định ra chuồng gà vịt, mới ra đã thấy một bóng người cao lớn đứng đó lom khom làm việc rồi. +
Chu Mai chớp mắt, càng nhìn Tần Vân Tiêu càng thấy ưng bụng. +
. +
Một buổi sáng thu hoạch không tệ. +
Bánh đậu xanh với đậu đỏ của Nguyễn Tố không chỉ có khách quen tới mua, mà còn kéo thêm không ít khách mới. +
Chiều qua cậu đã cố ý làm nhiều hơn, vậy mà chưa tới một canh giờ đã bán sạch. +
Con rắn tối qua đem bán, sau khi Nguyễn Kiên mặc cả với tiệm thuốc, cuối cùng bán được 320 văn. +
Trên đường về nhà, Nguyễn Tố vui vẻ ra mặt, bước chân cũng nhẹ hẳn. +
Thấy sắp tới nhà, xung quanh không có ai, Nguyễn Kiên mới nhỏ giọng nói: “Con rắn đó do Vân Tiêu đánh được, lát phải đưa tiền cho nó.” +
“Dạ dạ.” Nguyễn Tố thuận miệng đáp, rồi tỉnh bơ nói: “Tiền rắn thì phải đưa rồi, nhưng tiền xe bò đi hai chuyến mất 4 văn, lại còn tốn công cha cả buổi sáng, con thấy cha cứ giữ lại 20 văn đi ạ.” +
Nguyễn Kiên liếc cậu một cái, không nhịn được nói: “Cái thằng này, sao mà keo kiệt thế hả!” +
“Hehe…” Cậu vẫn thấy mình nói có lý: “Thì đúng mà, Tần Vân Tiêu tới nhà mình là để làm việc, giờ mình bán được rắn lại đưa hết tiền cho hắn, còn phải tự bỏ tiền lộ phí, vậy đâu có lời.” +
Nguyễn Kiên trừng cậu: “Đừng có nói mấy lời đó nữa. Sau này còn sống chung lâu dài, có chút tiền bạc con tính toán chi li làm chi.” +
Nguyễn Tố bĩu môi, trong lòng nghĩ, ai biết sống cùng nhau được bao lâu. +
Biết đâu một ngày nào đó, Tần Vân Tiêu nhờ bắt rắn bán lấy tiền mà giàu lên, mang bạc tới chuộc thân, đến lúc đó cậu vẫn sẽ thả người đi. +
Chẹp… +
Nói không chừng còn chưa kịp làm hộ tịch, hắn đã tích đủ tiền chuộc thân rồi. +
… Ớ? +
Nguyễn Tố chợt khựng lại. +
Nếu vậy… còn cần làm hộ tịch cho hắn làm gì? Để sau này xóa hộ tịch cũng phải tốn thêm một khoản bạc? +
Không được! +
Phải tìm lúc nói chuyện với Tần Vân Tiêu cho rõ mới được. +
Lúc hai cha con về tới nhà, Nguyễn Tố mới bước vào nhà giữa đã ngửi thấy mùi chua cay thơm lừng. +
Ngẩng lên nhìn, trên bàn là một tô cá nấu dưa chua đang bốc khói nghi ngút. Dưa muối chua thái nhỏ phủ kín mặt, điểm thêm ớt đỏ ớt xanh cắt khúc, đầu cá đuôi cá lộ lên khỏi mặt nước canh, hương thơm lan ra khắp nhà. +
Chu Mai bưng bát đũa từ trong bếp đi ra, cười tươi nói: “Về đúng lúc quá! Món canh cá trưa nay là Vân Tiêu nấu đó, Tố à! lát con nhớ ăn nhiều chút nhé.” +
___ +
Nguyễn Tố: Nô tài cứu tui một mạng… Chẹp, giờ sai bảo cũng thấy hơi ngại 🥲 +
Tần Vân Tiêu: (che mặt, lén nhìn) 🫣
+
___ +
Bắt đầu từ chương 15 trở đi, cứ cách 5 chương (ví dụ ở các chương 15, 20, 25, 30, 35,…) mình sẽ set sò 1 lần nha ❤️ +



Gia đình em Tố toàn là người chân chất tốt bụng
anh này vừa biết làm ruộng vừa biết nấu ăn luôn à không giống công tử nhà chút nào
vào đc phòng bếp ra được phòng khách là đây chứ đâu, đảm đang quá trời
Hong phải lo, ảnh chỉ nghĩ đến việc làm chồng cưng thôi chuộc thân chuộc thiếc cái dì
đáng iu ghe