Skip to main content

Chương 10

dathaiPiter

Chương 10: Quyết liệt x Sinh nhật x Đối thoại. +

*** +

“Các ngươi cút hết cho ta! Cút ra! Tiểu tư của ta đâu, tiểu tư ban đầu của ta đâu rồi!?” Tỏa Vân nổi giận đùng đùng, ném chén trà về phía một tên đầy tớ, chén trà sượt qua thái dương kẻ ấy trong gang tấc, nhưng người đầy tớ đó ngay cả mày cũng không thèm nhíu, chỉ lặng lẽ hành lễ rồi lui xuống. +

Tỏa Vân gầm lên phẫn nộ, phát tiết điên cuồng để không để ai biết được lòng hắn đang sợ hãi. +

Lạc Dịch, Lạc Dịch, không ở đây nữa? Vừa tỉnh giấc, dáng hình quen thuộc đã không còn ở bên, hắn ầm ĩ một hồi mới biết Lạc Dịch bị bắt đến Địa Ngục đạo, nguyên nhân là do đầu độc Thập Lục công chúa. +

Sao có thể!? Tỏa Vân như nghe được chuyện gì hoang đường lắm, mãi vẫn chưa hoàn hồn. Lạc Dịch sao có thể đi hạ độc cái ả được gọi là công chúa kia được chứ!? Tỏa Vân cắn chặt môi, ép mình bình tĩnh lại, nhưng hắn không bình tĩnh được, hoàn toàn không bình tĩnh nổi! +

Bảy năm qua đây là lần đầu tiên người kia không ở cạnh hắn, bảy năm rồi giờ hắn mới nhận ra hóa ra mình vẫn là đứa trẻ năm xưa, mất đi Lạc Dịch liền như mất phương hướng, hoảng loạn vô cùng. +

Làm gì bây giờ đây? Nếu quá khích sẽ bị Quý Bội Tuyệt nhìn ra tầm quan trọng của Lạc Dịch, nhưng nếu mặc kệ không quan tâm thì đồng nghĩa với việc đẩy Lạc Dịch vào chỗ chết. Tỏa Vân bất lực, như một đứa trẻ lạc đường đang bàng hoàng vô định. +

Hắn nhìn xa xăm, đôi mắt lạnh lẽo. Yến, Phù, Sênh, muốn đẩy hắn vào đường cùng sao? Mục đích của nàng ta đã đạt được rồi đó, Tỏa Vân phẫn hận mà xót xa nghĩ, hắn đã quá ngây thơ cho rằng tất cả sẽ nhắm vào mình nên mới liên lụy đến Lạc Dịch. Bất luận thế nào, Lạc Dịch chính là lí do hắn tồn tại, lí do duy nhất. +

Lúc này, Quý Bội Tuyệt lại đến, từ khi Lạc Dịch biến mất, đây là lần đầu tiên gã xuất hiện trước mặt Tỏa Vân. +

“Tỏa Vân.” +

Tỏa Vân vô cảm nhìn vào đôi mắt thâm trầm của gã, có lẽ là vì lúc này hắn thật sự không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với kẻ kia. Không có Lạc Dịch bên cạnh, ngay cả việc đeo mặt nạ cũng khiến hắn thấy khó khăn và mệt mỏi. +

“Tỏa Vân…” Quý Bội Tuyệt chỉ đứng trước mặt hắn, gọi tên hắn. Giữa mày là vẻ hung ác và rệu rã dày đặc không tan. Mấy ngày nay, các phân đàn của Luân Hồi giáo liên tiếp truyền tin bị chính đạo tấn công. Một số ám bộ ẩn sâu cũng bị tra ra một cách quái lạ, lời giải thích duy nhất là có nội gián, mà còn là nội gián cấp cao. Quý Bội Tuyệt buộc phải điều phần lớn các nhân thủ đi các phân bộ. Hiện giờ trong Luân Hồi giáo, ngoài Thiện Yêu Ly và Tiêu Phong Chích, các đạo chủ còn lại đều đã bị phái đi. +

“Chủ nhân, Tỏa Vân biết sai rồi, lần sau không dám nữa.” Tỏa Vân cụp mắt nhận lỗi, ngoan ngoãn vô cùng: “Tỏa Vân chỉ là,.. chỉ là quá ghen tị với ả tiện…Thập Lục công chúa, nên mới làm ra chuyện ngu ngốc như vậy.” +

“…” +

“Chủ nhân sẽ không tách Tỏa Vân đâu nhỉ?” Tỏa Vân chớp chớp mắt, nở nụ cười lấy lòng, âm thầm quyến rũ: “Tỏa Vân thích chủ nhân nhất, nên mới muốn độc chiếm chủ nhân thôi.” +

“…” +

“Chủ nhân muốn phạt Tỏa Vân thế nào cũng được.” Nụ cười của hắn nhuốm màu mị hoặc, con bướm nơi khóe mắt như muốn quyến rũ tất thảy: “Rồi sau đó trả tiểu tư của Tỏa Vân lại cho Tỏa Vân đi mà, không có tiểu tư đó, Tỏa Vân lúc nào cũng thấy không quen.” +

“… Qua từng ấy thời gian, chỉ có câu cuối cùng mới là lời thật lòng sao?” Giọng Quý Bội Tuyệt trầm thấp như đang tự nhủ. +

“Chủ nhân nói gì vậy?” Nụ cười Tỏa Vân chẳng mảy may thay đổi, đôi mắt đen sâu không thấy đáy: “Tỏa Vân nghe không hiểu.” +

“… Cỏ Thứ Diệp trộn với phấn hoa anh túc, là một loại thuốc kích dục gây ảo giác, đây là phương thuốc mà ta mới biết được cách đây không lâu.” Quý Bội Tuyệt nhìn chăm chăm gương mặt khuynh thành kia, khóe môi dần cong lên vẻ châm biếm lạnh lẽo: “Vẫn chưa có cơ hội nói, bánh ngàn lớp lần trước ngươi mang cho ta, ta rất thích.” +

Tỏa Vân vẫn mỉm cười mê hoặc: “Đó là vinh hạnh của ta.” +

“Trong mắt ngươi từ trước đến giờ chưa từng có ta, nên ngươi tuyệt đối sẽ không vì ta mà ghen tuông rồi hạ độc. Trước đây hành vi của ngươi vẫn luôn có chừng mực, ta cũng bằng lòng chơi cùng ngươi, nhưng lần này…” +

Quý Bội Tuyệt nheo mắt nhìn hắn, giọng lạnh băng: “Nói ta biết, Tỏa Vân, chuyện này không phải do ngươi làm.” +

Tỏa Vân nhìn gã, đôi con ngươi đen không chớp lấy một cái, hắn chợt cười. +

“Là ta làm.” Tỏa Vân gằn từng chữ nói: “Thuốc là do ta ra lệnh hạ!” Hắn vén mái tóc dài, nhìn sắc mặt sa sầm của Quý Bội Tuyệt, cười thỏa thuê đắc ý: “Do ta bị giam ở đây nên chỉ đành sai Lạc Dịch đi hạ độc.” +

Vẻ sa sầm trên mặt Quý Bội Tuyệt chỉ thoáng qua rồi lại trở về bình thường, gã nhìn Tỏa Vân, lạnh giọng: +

“Ngươi có biết tiểu tư của ngươi ở Địa Ngục đạo đã khai cái gì không? Y nói tất cả đều do thiếu gia Tỏa Vân của y ép y làm, đẩy hết tội lên người ngươi.” +

“… Thì sự thật là như thế mà. Thuốc là do ta chuẩn bị, Lạc Dịch chẳng qua chỉ là một quân cờ.” +

Quý Bội Tuyệt trong nháy mắt kéo hắn lại, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong đáy mắt: “Ngươi muốn chết đến vậy ư?” +

Tỏa Vân chớp chớp đôi mắt phượng, tỏ vẻ vô tội: +

“Không muốn, ai lại muốn chết cơ chứ.” +

Quý Bội Tuyệt chậm rãi buông hắn ra, nheo mắt. +

“Đây mới thật sự là ngươi, độc địa và cám dỗ hệt như anh túc, kéo người ta ngã xuống vực sâu… Lạc Dịch đúng không? Tên của gã tiểu tư đó.” Nhìn cơ thể người thiếu niên tức thì căng thẳng, Quý Bội Tuyệt từ tốn mỉm cười, hai mắt ngùn ngụt lệ khí: “Ngươi vĩnh viễn không thể gặp lại y nữa.” +

“Quý Bội Tuyệt!” Tỏa Vân cuối cùng cũng biến sắc, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia, lần đầu thét lên tên của người nọ: “Nếu Lạc Dịch…” +

“Nếu Lạc Dịch chết, ngươi cũng không muốn sống nữa, phải không?” Quý Bội Tuyệt mỉm cười tiếp lời hắn: “Yên tâm, ta sẽ không để y chết dễ dàng thế đâu. Nên nghĩ thế này mới đúng, nếu ngươi dám làm ra hành vi không thích hợp, ta sẽ giết chết y… hoặc khiến y sống không bằng chết.” +

Tỏa Vân trừng mắt nhìn gã, Quý Bội Tuyệt trìu mến vuốt ve gương mặt hắn. +

“Ngươi muốn hận thì cứ hận đi, vậy cũng không tệ. Ta vẫn chưa chơi đủ với ngươi, ngươi chưa thể chết được… cho nên, ngoan ngoãn một chút đi.” Quý Bội Tuyệt buông tay xuống: “Nếu không, ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.” +

Đây mới chính là Giáo chủ Luân Hồi giáo, xé đi mặt nạ dịu dàng, đeo lên sự tàn nhẫn và ngông cuồng xưa nay của Ma giáo. +

“Hiểu chưa?” +

*** +

Tỏa Vân bị giam trong tiểu viện, bên cạnh đã không còn bóng dáng xám quen thuộc. Hắn ép mình phải nghĩ cách, nghĩ xem nên đối mặt với hoàn cảnh này ra sao, để rồi thảm hại phát hiện ra rằng, chúng cướp đi Lạc Dịch cũng là cướp đi sự tỉnh táo vốn có của hắn. Tỏa Vân không biết mình đã vượt qua những ngày ấy thế nào, hắn ăn rồi lại ngủ, máy móc như một con rối. Tiểu viện chưa bao giờ thiếu thốn, thiếu niên bắt đầu mê mẩn mùi hương của rượu, dường như cơn say có thể khiến hắn bỏ lại tất cả gánh nặng, mụ mị chìm đắm trong giấc mộng do chính mình dựng nên. +

Đêm ấy, Tỏa Vân ngồi trong đình ở tiểu viện, tay ôm rượu, thơ thẩn nhìn bầu trời đầy sao. Ngàn tinh tú ánh ngược vào con ngươi long lanh của hắn, đôi phượng nhãn vốn sắc sảo giờ trở nên mông lung ướt át, chỉ còn lại mê mang và yếu ớt. +

Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của hắn, chẳng ai bầu bạn với hắn, người duy nhất biết chuyện đó là Lạc Dịch thì đã bị người ta mang đi mất. Bóng dáng mảnh mai ngồi giữa đình càng thêm đơn bạc, dường như chỉ vô ý đụng nhẹ cũng khiến nó vỡ tan tành. +

Tỏa Vân nhớ lại hội hoa đăng năm ấy, hội hoa đăng nơi mọi thứ bắt đầu, hắn của lúc đó cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời này cùng người quan trọng nhất của mình, thiếu niên khi ấy mới hạnh phúc làm sao. +

[… Sao đẹp quá.] Khi đó, người kia đã nói như vậy. +

Hắn gật đầu như đồng ý, nhưng từ đầu tới cuối, đôi mắt hắn chỉ có người nọ. Có mặt nạ che chắn, hắn có thể không kiêng dè mà in hình bóng người ấy vào trong mắt. +

[Mẹ từng nói, chúng đang chỉ đường về nhà… Nhà à, ngươi có muốn về nhà không?…] +

[Nhà…] Hắn cười khẩy, làm sao hắn có thể quay về cái gọi là nhà đó chứ: [Ta không thể về nhà!] +

Thế rồi hình như người đó cuống lên: [Tại sao… đó là nhà của ngươi, cha mẹ ngươi, anh em ngươi, tất cả đều đang đợi ngươi…] +

[Huynh không hiểu…] Người kia không hề biết, từ lâu hắn đã chẳng còn bận lòng đến nơi gọi là nhà đó nữa rồi, từ ngày bị vứt bỏ, hai chữ “gia đình” đã bị hắn trục xuất khỏi đời mình. +

“Huynh không hiểu đâu…” Tỏa Vân lắc đầu lẩm bẩm, gần như bi thương. +

Lúc này dường như có người đến bên cạnh hắn. Tỏa Vân mở to đôi mắt mơ màng vì hơi men, con ngươi ngấn nước ánh lên một dáng người áo xám. +

Chắc là hắn đang nằm mơ. Người đó… sao giờ lại có thể xuất hiện trước mặt hắn, nhìn hắn như vậy. Nghĩ vậy, Tỏa Vân cười thật lớn với cái bóng hư ảo đó, hơi thở người đứng bên dường như hơi nghẹn lại. +

“Lạc Dịch.” Phong Tỏa Vân cười lớn, lúc nói chuyện vì uống quá nhiều mà có chút ngọng nghịu, trông vừa đáng yêu lại vừa ngây ngô: “Tại sao vậy?” +

Người đó vẫn im lặng như mọi khi. Tỏa Vân cảm thấy không vừa lòng, người say bao giờ cũng dám buông thả hơn bình thường. Thiếu niên tuyệt sắc lảo đảo nghiêng mình về phía người bên cạnh, người đó vô thức đỡ lấy hắn, mà Tỏa Vân lại thừa cơ túm chặt vạt áo y, cười đầy mãn nguyện. +

“Ta đã rất cố gắng rồi.” Phong Tỏa Vân ngơ ngác nắm vạt áo người kia, thì thầm như tự nhủ: “Nhưng tại sao mọi người vẫn không buông tha cho ta?” +

“Ngươi có thể tự buông tha cho chính mình.” Giọng nói khàn khàn vang lên trong đình: “Chỉ cần…” +

“Không.” Tựa hồ như biết đối phương đang ám chỉ điều gì, Tỏa Vân lập tức lắc đầu, túm chặt áo người kia như một đứa trẻ ấu trĩ: “Ta sẽ không từ bỏ.” +

Lờ mờ nhận ra điều gì đó không ổn, Tỏa Vân ngẩng đầu đối mắt với người kia, đôi ngươi đen thẫm nhuốm đầy hốt hoảng và bất an: “Huynh sẽ không rời khỏi ta đâu.” +

Ngón tay siết chặt vạt áo đến tái nhợt, như là cố chấp: “Ta sẽ không buông huynh ra đâu.” +

Người đó nhắm mắt lại rồi mở ra, cười tươi rói. +

“Không đâu.” +

Tỏa Vân mỉm cười nghe được câu trả lời hài lòng, con bướm dưới mắt trái như đang múa, lộng lẫy như hoa. Thiếu niên tuyệt sắc cũng quên mất rằng, tiểu tư của hắn không bao giờ cười với hắn xán lạn đến thế. +

“Tốt quá rồi.” Tỏa Vân cuộn mình trong lòng người đó như một chú mèo, vòng tay ôm lấy cổ y, tấm áo thùng thình trải rộng. Hắn khẽ nheo mắt, thỏa mãn hít lấy mùi thuốc quen thuộc trên người kia. +

“Dù ta có vô phương cứu chữa đến đâu… chỉ có huynh, sẽ không rời bỏ ta, cũng không được rời bỏ ta, đúng không? Lạc Dịch.” +

“Ừ.” +

Trên mặt người kia vẫn treo nụ cười tươi rói, trong đêm tối, sao mà chói mắt đến thế. +

“Hôm nay là sinh nhật của ta đó. Ta vừa mới xin ông trời một điều ước, Lạc Dịch liền xuất hiện.” Tỏa Vân dụi dụi vào áo người kia: “… Thật tốt.” +

“… Phong Tỏa Vân.” Đôi mắt người kia đen thẫm không lọt nổi một tia sáng: “Ngươi muốn điều gì.” +

“Ta muốn…” Tỏa Vân nói mớ: “Sức mạnh, ta muốn có sức mạnh… sức mạnh giết được người, diệt được thần…” Ai dám ngăn giữa bọn họ, hắn sẽ giết kẻ đó. Thần linh ngăn trở bọn họ, vậy thì hắn sẽ giết cả thần! Nếu vậy, nếu như vậy… Tỏa Vân cười khanh khách —— Không ai có thể ngăn bọn họ ở bên nhau được nữa! +

“… Được.” +

Lời đáp nhỏ bé đến mức chưa đến tai hắn thì đã tan biến, Tỏa Vân chớp chớp mắt rồi lại lẩm bẩm đòi rượu, người kia vâng lời dâng rượu cho hắn, Tỏa Vân không nhìn chén mà lại đờ đẫn nhìn vào hư không. +

“Lạc Dịch, huynh thấy ta giống thứ gì?” Tỏa Vân thì thào: “Quý Bội Tuyệt nói ta giống hoa anh túc, là chất độc và cám dỗ, kéo người ta ngã xuống vực sâu, có phải vậy không? Chắc là vậy rồi nhỉ.” +

Người đó không nói không rằng chỉ nhét chén rượu vào tay Tỏa Vân, Tỏa Vân thẫn thờ cầm chén, nhưng không uống, vẫn bướng bỉnh hỏi: “Giống anh túc thật sao?” +

“Bỉ Ngạn hoa (*).” Người đó khẽ nói: “Ngươi rất giống nó.” +

(*) Gốc là 曼珠沙华 (màn zhū shā huá), có thể dịch theo âm hán việt là mạn châu sa hoa, nhiều nơi edit cũng để như này:)) nma có một số vấn đề về sau nên tụi mình chọn là Bỉ Ngạn cho dễ hiểu nha) +

“Vậy à. Nếu Lạc Dịch đã nói thế thì chính là như thế rồi.” +

Tỏa Vân chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung, mỉm cười nói, rồi một hơi uống cạn chén rượu. +

“Ừm.” Người đó lại cười xán lạn, dịu dàng nhìn Tỏa Vân, người thiếu niên áo đỏ đẹp nghiêng nước nghiêng thành hệt như đóa hoa đỏ trong kí ức, ấy là vẻ đẹp chết chóc của sự tuyệt vọng vô bờ, bỉ ngạn hoa. +

Tỏa Vân như đã say hết thuốc chữa, ánh sáng trong mắt dần tan rã, con bướm dưới khóe mắt lặng lẽ đậu lại. Trước khi rơi vào giấc ngủ, hắn chỉ nhớ mang máng người ấy đã ghé bên tai hắn nói điều gì. Tỏa Vân lẩm bẩm đáp vài tiếng, không thấy được vẻ ngấm ngầm hiện ra trong mắt người kia. +

Và cả, chén rượu cuối cùng mà hắn đã uống đó, là màu của máu. +

*** +

Elyse: yeeeee xong arc đầu rooaifiiii askasdkjkjdfhjjsld, cuoi cung toi cung duoc di ngu +

Shin: ối giời ơi, t điên với mấy chap lặp tình tiết quá, chap 17 lại có một đoạn y chang mà t với Elyse mỗi người edit một chap nên giờ phải ngồi dò một lúc 2 bản để sửa cho đồng bộ +

(Đã beta) +

__________________ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)