Skip to main content

Chương 9

dathaiPiter

Chương 09: Họa khởi x Thẩm vấn x Tế tử. +

*** +

Đối với việc xử trí Tỏa Vân, mệnh lệnh nhanh chóng được ban xuống. Điều bất ngờ là Thiên Giới đạo lại không can thiệp quá sâu vào chuyện này, những kẻ thần bí ấy dường như đều dồn sự chú ý lên Yến Phù Sênh. Chẳng ai biết họ đã dùng cách gì để xác nhận đứa bé trong bụng nàng ta chính là tế tử mà họ cần. Kể từ đó, việc ăn mặc, đi lại, sinh hoạt của Yến Phù Sênh đều do những người áo trắng đeo mặt nạ quỷ dị phụ trách. +

Quả là hệt như đang nuôi một con tu tì. Yến Phù Sênh lạnh lùng nghĩ. +

(*) Tu tì: một loại dã thú, mỗi năm sinh một con, thịt con non vô cùng thơm ngon) +

Tất thảy bề ngoài đều sóng yên biển lặng. Tỏa Vân bị giam trong tiểu viện, không được ra ngoài; hoạt động của Yến Phù Sênh cũng bị giới hạn trong Nhã Uyển, mở mắt nhắm mắt chỉ có áo trắng và mặt nạ. Nhìn bụng mình ngày một lớn dần, Yến Phù Sênh vẫn luôn có cảm giác không thật. +

Gần đây Quý Bội Tuyệt cũng thường xuyên ghé Nhã Uyển. Không rõ là để chặn miệng lưỡi người đời, hay chỉ đơn thuần là đến thăm con. Yến Phù Sênh muốn tin vế sau hơn, bởi ánh mắt Quý Bội Tuyệt nhìn bụng nàng chỉ có sự dịu dàng thuần túy. Mỗi khi khẽ chạm vào cái bụng nhô lên ấy, gã luôn mang theo do dự và mê mang, đồng thời là cẩn trọng cùng một chút mong chờ. +

Sợi dây ràng buộc của huyết thống thật khó hiểu, thật khó lý giải, dẫu Quý Bội Tuyệt chưa từng đặt kỳ vọng vào đứa trẻ này, gã vẫn không tự chủ được mà càng thêm quan tâm đến sự tồn tại của nó. +

“Nó… vừa động sao?” +

“Phải.” Yến Phù Sênh mỉm cười dịu dàng: “Con muốn nhanh chóng ra ngoài rồi đấy. Chàng có muốn gặp con không?” +

Quý Bội Tuyệt im lặng một thoáng, rồi khẽ gật đầu. +

Ánh nắng âu yếm hai người, hệt như một gia đình hòa thuận. +

*** +

Gia nhân trong Nhã Uyển rối loạn, nhưng là kiểu rối loạn im lìm đến đáng sợ. Thiên Giới đạo bận rộn một cách từ tốn, mặt nạ quỷ dị che khuất biểu cảm, động tác cẩn thận tỉ mỉ, tưởng như không gì có thể phá vỡ sự ổn định ấy, kể cả có là cái chết của tế tử mà họ đã chờ đợi bấy lâu. +

Thiện Yêu Ly đứng bên giường, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên giường dưới giường toàn là máu là máu, tương phản gay gắt với khuôn mặt trắng bệch của Yến Phù Sênh. Gã nhìn chằm chằm người đang hôn mê trên giường, như muốn xuyên thủng một lỗ. +

Giọng Quý Bội Tuyệt lạnh lẽo chưa từng có. Gã đảo mắt qua tất cả mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại ở một cái bát bị đánh rơi trên đất, nước thuốc nâu đen loang dài trên tấm thảm dày. +

“Kẻ nào nói cho ta biết, thế này là thế nào, hả?” +

Thiên Giới đạo im lặng, Quý Bội Tuyệt giận đến cực hạn: “Được lắm, đúng là ta không thể không chế các ngươi, nhưng đây là tế tử mà Thần Mộc cần! Không bảo vệ tốt tế tử, kẻ làm trái ý Thần Mộc không phải ta mà là các ngươi!” +

Thiên Giới đạo khẽ dao động, chỉ khi nhắc đến Thần Mộc, đám người áo trắng này mới lộ ra phản ứng của con người. Một người trong số họ bước lên phía trước, giọng nói phát ra sau mặt nạ trở nên quái dị: “Chúng ta không trái ý chỉ của Thần Mộc.” +

Dung Dương trong phòng kinh ngạc, nhanh chóng liệc về phía Quý Bội Tuyệt vẫn còn phẫn nộ: “Ý chỉ của Thần Mộc chính là để các ngươi đột ngột rời đi rồi dẫn đến cái chết của tế tử sao!?” +

Những kẻ Thiên Giới đạo vốn phụ trách bảo vệ Yến Phù Sênh và tế tử hôm nay bồng nhiên biến mất suốt một ngày, mãi đến khi xảy ra chuyện mới quay lại. +

Những kẻ áo trắng vẫn đứng đó, đến cả vạt áo cũng bất động, dùng giọng vô cảm trả lời một câu khó hiểu: “Chúng ta sẽ không làm trái ý chỉ của Thần Mộc. ‘Hồng quả’ sắp chín, chúng ta phải quay về.” +

Ngay cả Dung Dương vốn luôn bình tĩnh cũng không khỏi biến sắc. Thần Mộc năm mươi năm đơm hoa, năm mươi năm kết trái. Hồng quả là trái cây trăm năm mới kết một lần, mỗi lần chỉ một quả, công hiệu là giúp người ăn bách độc bất xâm. Nhưng đó chỉ là phụ, ý nghĩa quan trọng nhất của Hồng quả nằm ở tính tượng trưng của nó: kẻ ăn Hồng quả có thể khống chế Thiên Giới đạo. Với Thiên Giới đạo, người từng ăn Hồng quả chính là hóa thân thứ hai của Thần Mộc, họ sẽ không trái lệnh người đó. Đây gần như là sự thống nhất thực sự của Luân Hồi giáo. Mỗi đời giáo chủ gặp thời điểm Hồng quả chín đều đưa Luân Hồi giáo lên đỉnh cao huy hoàng. +

Một người Nhân Gian đạo ghé tai Dung Dương nói nhỏ vài câu. Dung Dương nhìn Quý Bội Tuyệt: “Những kẻ ở lại Nhã Uyển hôm nay đã tra ra, có cần giải lên không?” +

“Giải lên đây.” +

Chẳng bao lâu, Nhân Gian đạo đưa theo mấy kẻ hạ nhân đến. +

Quý Bội Tuyệt dời ánh mắt sang đám người run rẩy ấy, gọi một tì nữ, giọng lạnh lẽo: “Kể cho ta tình hình tối nay.” +

Tì nữ kia nuốt ực một cái. Áp lực từ Quý Bội Tuyệt khiến giọng nàng ta run rẩy: “Bẩm… bẩm giáo chủ, hôm nay Thập Lục công chúa vẫn sinh hoạt như thường. Giờ Hợi uống thuốc do Thiên Giới đạo mang tới rồi nghỉ ngơi. Nô tì đứng canh ngoài cửa khoảng nửa canh giờ thì bỗng nghe công chúa rên đau, nô tì lập tức chạy vào trong, thấy công chúa co quắp trên giường, chảy… chảy rất nhiều máu…” +

Lúc này, Thiện Yêu Ly từ trong phòng bước ra, nhặt chiếc bát rơi dưới đất, ngửi thử rồi trầm giọng: “Là xạ hương và hồng hoa (*). Thuốc ban đầu thêm hai thứ này sẽ biến thành thuốc phá thai.” +

[(*)Xạ hương là một dược liệu quý thu được từ tuyến của hươu xạ đực. Nếu sử dụng đúng liều lượng thì xạ hương là một loại thảo dược rất tốt cho phụ nữ có thai trong điều trị cảm lạnh, rụng tóc, táo bón,…. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp phụ nữ mang thai sử dụng lạm dụng xạ hương quá nhiều mà dẫn đến sảy thai. +

Hồng hoa: còn hay gọi với tên khác như là đỗ hồng hoa, hồng lam hoa, hồng hoa thái, kết hồng hoa, mạt trích hoa…Tác dụng của hồng hoa là chủ yếu được dùng chữa ùn ứ kinh, đau kinh, ứ máu sau đẻ, khí hư, viêm tử cung, viêm buồng trứng. Đôi khi hồng hoa được sử dụng để uống cho ra thai đã chết trong bụng.] +

Nghe vậy, sắc mặt Quý Bội Tuyệt càng thêm khó coi. Gã lạnh lùng nhìn vệt thuốc đã nhuộm thảm thành màu sẫm, giận đến mưc không thể kiềm được, nội lực cuồng bạo trong người mơ hồ có dấu hiệu bộc phát. +

“Giáo chủ!” +

Dung Dương khẽ quát. Quý Bội Tuyệt nhắm mắt hít sâu, dần bình ổn. Lúc này, Dung Dương thấy tì nữ kia như muốn nói lại thôi, liền nở nụ cười ôn hòa: “Nếu còn điều gì muốn nói thì cứ nói.” +

Tì nữ do dự một lúc, rồi lắp bắp tiếp lời: “Bẩm đạo chủ, nô tì… nô tì chỉ cảm thấy hôm nay vị đại nhân Thiên Giới đạo mang thuốc đến… có hơi kỳ lạ…” Nàng lo sợ liếc về phía đám người áo trắng đeo mặt nạ. +

“Kỳ lạ?” Quý Bội Tuyệt nhướng mày nhìn nàng: “Nói tiếp.” +

“Bẩm giáo chủ, người đó ăn mặc giống Thiên Giới đạo, nhưng… nhưng nô tì cảm thấy động tác của hắn có gì đó khó nói lắm…” +

“Nói cụ thể!” +

“Nô tì… nô tì không biết nên diễn tả thế nào… chỉ cảm thấy…hắn khác với các đại nhân Thiên Giới đạo thường ngày…” +

Nghe đến đây, Dung Dương theo bản năng nhìn sang đám người áo trắng. Người của Thiên Giới đạo cực kỳ khó phân biệt, mặt nạ quỷ dị và bạch bào kín mít khiến tất cả trông giống hệt nhau. Hơn nữa, mọi hành động của họ đều chỉ có thể dùng từ quái dị để hình dung —— Cứng nhắc, đồng nhất tuyệt đối. Động tác của người bình thường ít nhiều còn mang dấu ấn cá nhân, nhưng Thiên Giới đạo… so với con người, chi bằng gọi họ là những con rối bị một người điều khiển còn xuôi tai hơn. +

Chính vì thế, cái “khác biệt” vốn không nên tồn tại ở Thiên Giới đạo lại trở nên đặc biệt chói mắt. Rất rõ ràng, kẻ tự xưng là Thiên Giới đạo kia là người khác giả mạo. +

“Vậy sao lúc đó còn cho hắn vào!?” +

“Bẩm, bẩm giáo chủ, người… người đó quả thật mặc y phục của Thiên Giới đạo, nên, nên là…” +

Mặt nạ quỷ dị cùng với trang phục kỳ lạ kín mít gần như đã trở thành biểu tượng của Thiên Giới đạo. Bộ y phục và mặt nạ quỷ dị ấy vốn không thể sao chép hay bắt chước. Hơn nữa, trong Luân Hồi giáo, chẳng ai muốn, cũng chẳng ai dám đi giả mạo đám người quỷ dị ấy. Vậy vấn đề lại quay về điểm xuất phát, Quý Bội Tuyệt nhìn chằm chằm đám Thiên Giới đạo, hỏi: +

“Bộ y phục đó là của các ngươi à?” +

“….” +

Thiên Giới đạo không trả lời, Quý Bội Tuyệt nheo mắt. Gã không có quyền sai khiến Thiên Giới đạo, đây là một hiện tượng vô cùng đặc biệt trong Luân Hồi giáo. Thiên Giới đạo giống như những tiên nhân đứng ngoài thế tục của Luân Hồi giáo, toàn tâm toàn ý phụng sự Thần Mộc, không ai có thể cưỡng ép họ. Trên thực tế, lực lượng chiến đấu mạnh nhất của Luân Hồi giáo không phải Tu La đạo như người đời nhận định, mà chính là Thiên Giới đạo thần bí khó lường này. Thế nhưng giáo chủ Luân Hồi giáo lại không thể điều động họ; Thiên Giới đạo chỉ xuất chiến khi giáo phái đứng trước cảnh ngàn cân treo sợi tóc, còn bình thường thì chỉ như những tiên nhân ẩn cư nơi cấm địa, không vướng bụi trần. Chỉ khi ăn được Hồng quả, Quý Bội Tuyệt mới có thể khống chế lực lượng này. +

Quý Bội Tuyệt hít sâu một hơi, cố nhẫn nhịn hỏi: “Người mang thuốc là ai?” +

Điều ngoài dự đoán là trong đám Thiên Giới đạo vang lên những tiếng lao xao, tựa như đang thì thầm trao đổi. Sau đó kẻ áo trắng kia lên tiếng, đưa ra đáp án rõ ràng: +

“Lạc Dịch.” +

Quý Bội Tuyệt vốn không ôm hy vọng, nhưng lúc này lại hoàn toàn sững sờ. Không chỉ gã, gần như tất cả mọi người trừ Thiên Giới đạo đều ngây người, Lạc Dịch? Nam tử áo xám ấy lúc nào cũng cẩn thận dè dặt, luôn ẩn dưới hào quang của Tỏa Vân mà chẳng ai chú ý. Quý Bội Tuyệt nghĩ hồi lâu mới nhớ ra có một người như vậy, thậm chí có người dù được nhắc cũng không thể nhớ nổi sự tồn tại của một kẻ mờ nhạt như thế. +

“Lạc… Dịch?” Quý Bội Tuyệt khó tin lặp lại. +

“Chúng ta tuân theo ý chỉ của Thần Mộc, yêu cầu trừng trị tội nhân.” +

Chưa kịp để mọi người phản ứng, tên áo trắng lại cất lời. Chiếc mặt nạ thiện ác tương phản hướng thẳng về phía Quý Bội Tuyệt, lời nói mang ẩn ý: “Thứ chúng ta cần là ‘tội nhân chân chính’. Hãy giao kẻ phạm tội thật sự cho chúng ta, để tiếp nhận phán xét của Thần Mộc.” +

Đây là ý gì…? +

Đêm nay quái dị đến mức khiến Quý Bội Tuyệt lần đầu tiên cảm thấy mọi thứ không thể dự đoán nổi. Gã nhìn chằm chằm Thiên Giới đạo một lúc, rồi ra lệnh. +

“Đưa Lạc Dịch đến Địa Ngục đạo.” Ánh mắt hắn lướt qua Thiên Giới đạo, nhận ra họ không có phản ứng đặc biệt nào: “Dùng hình đường bình thường là được, ta tự mình thẩm vấn.” +

“Vâng.” +

*** +

Lạc Dịch vô thức nắm lấy cổ tay trái, nơi đó có một chiếc vòng sắt đen, trên mặt nứt nẻ vô số vết khắc sâu nông. Đây là thói quen mỗi khi căng thẳng của y. Lúc này y đang ở trong một căn phòng không lớn, nhưng không hề có ánh sáng. Bức tường đen hệt như quái thú, từ bốn phía giương nanh múa vuốt ép lại. Yên tĩnh quá —— Tĩnh mịch đến mức tưởng như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thứ gì đó đột nhiên xuyên thủng bóng tối lao ra, thế nhưng dù có chờ mãi chờ mãi, ngoài bóng tối vẫn chỉ có bóng tối. Lạc Dịch muốn gọi, muốn hét lên, nhưng không phát ra nổi một âm thanh. Nỗi sợ cứ như dây leo, từng chút từng chút quấn lấy y. +

Ai đó cứu với… cứu y, rời khỏi bóng tối lạnh lẽo tĩnh mịch này—— +

Quý Bội Tuyệt vừa bước vào phòng đã thấy bóng người màu xám co ro trong góc. Ánh sáng từ phía sau gã chiếu vào, khiến bóng người co quắp run lên, rồi lộ ra gương mặt đầy sợ hãi. Dù ánh sáng khiến mắt đau nhức, nam tử áo xám vẫn khát khao nhìn về phía đó. +

Đây là một hình phạt rất đơn giản. Đối với kẻ vốn ý chí không kiên định như y, hiệu quả lại cực kỳ rõ rệt. +

“Ngoan ngoãn nói cho ta biết, ta sẽ để ngươi rời khỏi đây, thế nào?” +

Giọng Quý Bội Tuyệt nhẹ nhàng, mỉm cười với kẻ đã bị nhốt bảy ngày, nhưng đáng tiếc bóng tối đã che lấp tất cả. +

Lạc Dịch điên cuồng gật đầu, y muốn đứng dậy tiến về phía ánh sáng, nhưng không còn chút sức lực. Người đàn ông khẩn cầu nhìn Quý Bội Tuyệt, giọng khàn khó nghe vang lên nơi ranh giới giữa sáng và tối: “…Ta… ta nói.” +

“Thuốc đó là ngươi hạ, đúng không?” +

“…Vâng… là tiểu nhân.” +

Quý Bội Tuyệt lặng lẽ siết chặt nắm tay. Gã tự nhủ: vẫn chưa được… bây giờ vẫn chưa thể giết hắn… Đợi đến khi kết thúc, gã sẽ tự tay khiến kẻ đã giết con mình hiểu thế nào là sống không bằng chết! +

“Giả làm Thiên Giới đạo, cũng là ngươi?” +

“…Đúng… đúng.” +

“Ngươi lấy đâu ra trang phục Thiên Giới đạo để giả mạo?” +

“Tiểu nhân k-không biết, tiểu nhân chỉ làm theo kế hoạch…” +

“Kế hoạch? Ai sai khiến ngươi?” +

Lạc Dịch im lặng, y dần cúi đầu thật thấp. +

“Nói!” Chữ này Quý Bội Tuyệt dùng nội lực quát ra, Lạc Dịch lập tức như chim sợ cành cong bật dậy, mặt đầy vẻ kinh hoàng. +

“Xem ra ngươi muốn ở lại đây thêm bảy ngày nữa, hử?” +

“Ta nói! Ta nói!” Lạc Dịch thét lên, hoảng loạn đến cực điểm: “Là Tỏa Vân thiếu gia sai khiến tiểu nhân! Tiểu, tiểu nhân bị ép buộc…” +

Sắc mặt Quý Bội Tuyệt trong khoảnh khắc trở nên u ám. +

“Ngươi nói dối!” Quý Bội Tuyệt bước nhanh tới, túm lấy tóc Lạc Dịch, lạnh lẽo nhìn chằm chằm gương mặt hoảng loạn kia. +

“Tiểu, tiểu nhân không có —— Vì dạo này giáo chủ hoàn toàn không tìm đến Tỏa Vân thiếu gia, thiếu gia vô cùng ghen ghét với Thập Lục công chúa, thiếu, thiếu gia nói hắn hận không thể để công chúa chết đi, n-nên mới bảo tiểu nhân đi hạ độc ——” +

“Rầm!” +

Đầu Lạc Dịch đập mạnh vào tường, để lại một vệt máu rồi ngất xỉu. Quý Bội Tuyệt âm u nhìn thân ảnh xám xịt kia, tay siết chặt như muốn nghiền nát thứ gì đó. +

*** +

Trong phòng, tiếng khóc náo loạn dần lắng xuống. Hồi lâu sau, Thiện Yêu Ly mới mang thuốc bước vào, lệnh cho tất cả lui ra. Đợi đến khi xung quanh không còn một tiếng động, gã mới trầm mặt quát khẽ: “Dậy! Yến Phù Sênh!” +

Rồi đối diện với một đôi mắt hạnh cong cong đang cười. Yến Phù Sinh ung dung ngồi dậy, động tác tao nhã, cứ như màn khóc lóc đòi chết đòi sống vừa rồi chỉ là ảo giác. +

“Lửa giận lớn thật đấy.” +

“Quả nhiên là lòng dạ đàn bà.” Thiện Yêu Ly lạnh lùng nhìn xuống bụng nàng: “Ngay cả con ruột của mình cũng có thể hy sinh.” +

“Chẳng phải ngươi đã nói rồi sao?” Yến Phù Sênh cười ngây thơ vô hại: “Đứa trẻ này vốn dĩ nên ‘chết’ mà.” +

“…Ngươi chỉ sợ sinh ra tế tử rồi sẽ không còn giá trị nữa thôi.” Thiện Yêu Ly lạnh giọng châm chọc: “Ngươi hiểu rất rõ giá trị tồn tại của bản thân.” +

“Sao phải tức giận thế?” Yến Phù Sênh chậm rãi chỉnh lại mái tóc: “Ngươi xem, cuối cùng kế hoạch vẫn hoàn thành đấy thôi. Đây là kết quả tốt nhất, Tỏa Vân… rồi sẽ bị vứt bỏ.” +

“Nhưng với ta đây lại là kết quả tệ nhất!” Thiện Yêu Ly phẫn nộ nhìn nàng, tay siết chặt rồi lại buông: “Hắn sẽ bị đưa đến Thiên Giới đạo. Không ai có thể sống mà rời khỏi Thiên Giới đạo, không một ai!” +

Yến Phù Sênh chỉ cười, một nụ cười đắc ý, ánh mắt oán độc không kém gì Thiện Yêu Ly. +

Trước đó nàng ta đã thề rồi, những gì nàng từng chịu đựng… tất cả đều sẽ trả lại cho tên kia. +

Thiện Yêu Ly hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. +

“Thủ đoạn của ngươi quả thật cao minh, tên tiểu tư kia thế mà lại là người của ngươi.” +

“Thật ra rất đơn giản.” Yến Phù Sênh cười đến cong cả mắt: “Quyền lực, tiền bạc, thân phận. Trên đời này không ai có thể thoát khỏi những cám dỗ ấy. Sau khi tiếp xúc với y ở Ngạ Quỷ đạo, ta đã biết tên tiểu tư kia bất mãn với cuộc sống bây giờ. Thay vì làm hầu cận cho một nam sủng sắp thất thế, bị Quý Bội Tuyệt vứt bỏ, bị Tu Du sơn căm ghét …thì sao lại không theo ta để có được lợi ích lớn hơn?” +

Nàng ta mỉm cười: “Giờ chúng ta chỉ cần đứng ngoài xem kịch là được.” +

Tỏa Vân tuyệt đối không thoát được. Bởi vì người bị bắt… chính là “tâm phúc duy nhất” của hắn. +

Đáng tiếc thật, nàng rất muốn biết vẻ mặt của thiếu niên kia khi biết kẻ hầu trung thành nhất đã phản bội mình sẽ ra sao. +

Ấy mới thực sự là ngoạn mục, mới là tư vị ngọt ngào nhuốm đầy tuyệt vọng. +

*** +

Shin: Không biết có ai đoán được tiểu công chưa nhể~ +

(Đã beta) +

__________________ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.