Skip to main content

Chương 11

dathaiPiter

Chương 11: Chân tướng x Tuyệt tình x Ảo tưởng. +

*** +

Quý Bội Tuyệt nhìn mảnh giấy mỏng trên tay, đau đầu xoa xoa mi tâm. Gã vẫn luôn nghi ngờ trong Luân Hồi giáo có nội gián, nhưng tìm mãi vẫn chẳng phát hiện bất kỳ một manh mối nào, chính đạo cứ như tự dưng biết được phân bộ bí mật của Luân Hồi giáo từ hư không vậy. +

Gã đè huyệt thái dương, ngay lúc đang định nghỉ ngơi thì một tên thị tòng hớt hải chạy đến nhưng rồi bị chặn lại ở cửa. +

“Cho hắn vào.” +

Cửa mở, Quý Bội Tuyệt vừa nhìn đã nhận ra kẻ đó là thị tòng được phái đi chăm sóc Tỏa Vân, trong lòng gã lập tức dấy lên một nỗi bất an. +

“Chuyện gì?” +

“Bẩm giáo chủ.” thị tòng vội vã hành lễ: “Thiếu gia Tỏa Vân xảy ra chuyện rồi…” +

Quý Bội Tuyệt vô thức đứng bật dậy: “Xảy ra chuyện gì?” +

“Sáng nay tiểu nhân phát hiện thiếu gia Tỏa Vân hôn mê trong đình, ban đầu còn tưởng thiếu gia lại uống rượu cả đêm. Nhưng khi tiến đến gần mới phát hiện sắc mặt ngài ấy đỏ bừng bất thường, nhiệt độ cơ thể cũng rất cao. Tiểu nhân lập tức chạy đi tìm Ngạ Quỷ đạo, Thiện đạo chủ đã ngay lập tức đến tiểu viện, sau đó phái tiểu nhân đến báo cho giáo chủ.” +

“Đi.” Quý Bội Tuyệt buông tập tư liệu trong tay, chuẩn bị đến tiểu viện, nhưng lúc này sắc mặt tên thị tòng lại trở nên kỳ quái. +

“Giáo chủ…” +

“Lại chuyện gì nữa?” +

“Bẩm giáo chủ, trên đường tiểu nhân đến đây…” Dưới ánh mắt của Quý Bội Tuyệt, thị tòng ngập ngừng, lắp bắp nói: “Có gặp được một vị đạo sĩ từ Thiên Giới… Hắn, hắn đưa cho tiểu nhân một phong thư, bảo tiểu nhân mang đến cho ngài.” +

Nói rồi, thị tòng lấy từ trong ngực ra một phong thư nhạt màu. Quý Bội Tuyệt tiện tay nhét nó vào trong ngực rồi đi ra ngoài. Gã biết, nếu không phải tình huống vô cùng nghiêm trọng thì Thiện Yêu Ly sẽ không gọi gã đến. +

Nhưng câu tiếp theo của thị tòng lại khiến gã lập tức dừng bước. +

“Giáo chủ, vị Thiên Giới đại nhân kia còn nói ‘Ta chờ ngươi, Quý Bội Tuyệt’…” Vì quá căng thẳng nên lúc nhắc đến tên Quý Bội Tuyệt, thị tòng lắp ba lắp bắp đến mấy lần. +

Quý Bội Tuyệt quay đầu, ánh mắt thâm sâu khó dò nhìn chằm chằm người hầu: “Câu này là chính miệng kẻ kia nói?” +

“Bẩm giáo chủ, vâng, đúng là như vậy.” +

Quý Bội Tuyệt không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. +

*** +

Trong điện phủ đỏ trắng, một người đứng trước ghế chủ tọa, thờ ơ nhìn bàn cờ Thất Tinh lộn xộn. Y chậm rãi nhặt một quân cờ, nhẹ nhàng đặt xuống: “Vẫn.” +

Quân cờ vừa hạ xuống, liền nối liền với vài quân khác, phát ra ánh sáng lấp lánh tựa ngân hà rải khắp bàn cờ đen nhánh. Người nọ chẳng buồn ngó đến cảnh tượng tuyệt mỹ ấy, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh đen kịt cách đó không xa. +

“Ngươi đến rồi.” +

Quý Bội Tuyệt thẳng tắp nhìn y, biểu cảm trên mặt đối phương đã bị mặt nạ quỷ che đậy. Người nọ hơi nghiêng đầu, nửa bên mặt từ bi của chiếc mặt nạ bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lộ ra nửa bên mặt quỷ dị cùng cực. +

“Ta đến rồi.” Quý Bội Tuyệt nhếch môi, tà khí trời sinh không đổi: “Ngươi còn mang mặt nạ làm gì nữa, Lạc Dịch… Không, có lẽ đây cũng chẳng phải tên thật của các hạ.” +

Người áo trắng không nói gì, chỉ từ tốn tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt bình thường đến mức không thể tầm thường hơn, đó đúng là Lạc Dịch. +

“Lạc Dịch…… Đây đúng là tên của ta, cũng là cái tên duy nhất.” Lạc Dịch đứng từ trên cao nhìn xuống Quý Bội Tuyệt, cười nói: “Phong Tỏa Vân thế nào rồi? Ngươi không đi gặp hắn lần cuối sao?” +

“…..Ngươi muốn gì?” Vẻ mặt Quý Bội Tuyệt không thay đổi, tựa như không nghe được câu nói mang hàm ý trào phúng kia. +

“Giáo chủ Luân Hồi giáo quả nhiên rất hào phóng.” Lạc Dịch vỗ tay cười nói: “Ta tới đây chỉ để bàn một giao dịch nho nhỏ.” +

“Nói đi.” +

“Hồng quả.” Nụ cười Lạc Dịch trở nên quái dị, trong mắt lộ rõ tham lam: “Ta muốn Hồng quả!” +

Ánh mắt Quý Bội Tuyệt trở nên thâm trầm, nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy tham lam ấy. +

“À, ngươi không cần lo.” Lạc Dịch như đoán ra sự do dự của gã, y thản nhiên nói: “Ta không có hứng thú với quyền thế của quý giáo chủ đây, ta chỉ là một Quỷ Y ham mê dược liệu thôi.” +

Quỷ Y? Quý Bội Tuyệt thầm đánh giá Lạc Dịch. Quỷ Y có thể là một người, cũng có thể là một danh hiệu được lưu truyền. Bọn họ si mê y thuật, xem tất cả mọi thứ đều chỉ là vật thí nghiệm và dược liệu, bao gồm cả con người. +

“…… Sao ta phải nghe ngươi?” Quý Bội Tuyệt vươn tay, trong tay gã đột nhiên xuất hiện một nhúm bột trắng: “Có lẽ ngươi sẽ phải tự khai ra phương pháp giải quyết.” +

Ánh mắt Lạc Dịch lập tức dán chặt vào nhúm bột trắng ấy, nụ cười tự mãn cũng tắt đi. Thứ bột màu trắng ấy là công cụ để giáo chủ Luân Hồi giáo khống chế toàn bộ giáo dân, bất kỳ ai muốn tiến vào tổng đàn của Luân Hồi giáo đều phải uống Luân Hồi hoàn. Nó không chỉ giúp người uống kháng lại được Tử Hà vụ mà còn có một công dụng quan trọng khác —— Chính là khống chế. Thứ bột ấy gọi là “Vãng Sinh”, chỉ khi trở thành giáo chủ mới có thể biết cách luyện chế. Chỉ cần người từng dùng Luân Hồi hoàn dính phải một chút Vãng Sinh, lập tức sẽ bị khống chế hoàn toàn. +

“Vô ích thôi.” Lạc Dịch lạnh lùng nói: “Ngoài Hồng quả ra, đừng ai hòng biết được cách chữa trị cho Phong Tỏa Vân từ ta. Nếu ta không lấy được Hồng quả, cho dù có phải chết, ta cũng sẽ kéo Phong Tỏa Vân cùng chết theo! Dù ngươi có bắt ta, ta vẫn có cả ngàn cách để tự sát!” +

Lạc Dịch nhìn Quý Bội Tuyệt bằng ánh mắt đầy ác ý, phá lên cười: “Quý Bội Tuyệt, đừng giãy giụa nữa. Ta biết cả rồi, hiện tại ngươi căn bản không nỡ buông bỏ Phong Tỏa Vân.” Y lắc đầu, đắc ý nói: “Ngươi cho rằng vì sao trước kia ta lại đồng ý với Yến Phù Sênh đi hãm hại Phong Tỏa Vân? Chính là để kiểm chứng lần cuối. Và giờ ta xác nhận, ngươi đối với Phong Tỏa Vân là thật lòng.” +

“Trừ ta ra, không ai có thể cứu được Phong Tỏa Vân, bởi đó chính là độc do chính tay ta điều chế.” Lạc Dịch liếc nhìn Quý Bội Tuyệt, ném xuống viên đá cuối cùng: “Nếu ngươi không mau gật đầu, vậy thì chỉ có thể đi xuống địa phủ mà kéo Phong Tỏa Vân về.” +

Khuôn mặt Quý Bội Tuyệt âm trầm nhìn vẻ ngông nghênh khinh thường của Lạc Dịch, bàn tay siết chặt. Gã hít sâu một hơi rồi thở ra. +

“…..Ngươi thắng.” Quý Bội Tuyệt lạnh lùng vỗ tay, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. +

“Ngục Bát bái kiến giáo chủ.” +

“Hãy đi gọi Thiên Giới, bảo họ mang Hồng quả tới đây.” +

“Rõ.” Nói xong, bóng người kia biến mất không chút dấu vết. +

Trong khoảnh khắc ấy, bốn phía trở nên yên tĩnh. Sau đó, Quý Bội Tuyệt lên tiếng. +

“Ngươi biết được Hồng quả từ đâu? Trừ giáo chủ Luân Hồi giáo và sáu vị đạo chủ của Tu Du sơn, không ai có thể biết đến sự tồn tại của “Hồng quả.” +

“Ta tự có cách của mình, ngươi không xứng được biết.” Dường như đã thấy chiến thắng trước mắt, Lạc Dịch ung dung ngồi xuống, tự rót cho bản thân một chén nước: “Cơ mà ta có thể cho ngươi biết một vài chuyện, là về Phong Tỏa Vân.” +

Như thể cuối cùng đã có cơ hội phát tiết sự nhẫn nhịn và uất ức nhiều năm, Lạc Dịch bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Khoảng năm Thiên Khánh thứ 45, ta đến Lâu Trung Lâu muốn tìm Thích Tam Nương, bởi ta vô cùng hứng thú với đứa con ngốc của bà ta. Lúc đó ta gặp Phong Tỏa Vân, bệnh tật của hắn khiến ta sinh hứng thú.” +

Lũ viêm, hay còn gọi là “Lậu nhan”, là một loại bệnh tương tự thủy đậu, không lây lan, nhưng da dẻ sẽ nổi đầy những đốm sốt và mụn mủ, xấu xí vô cùng. Ngoài một số thiên tài địa bảo, đến nay vẫn chưa có thuốc chữa. +

“Vậy nên ta chữa cho hắn, cũng chỉ là hứng thú nhất thời.” Lạc Dịch cảm thán nói: “Nhưng khi nhìn thấy dung mạo thật sự của Phong Tỏa Vân, ta thay đổi ý định. Một khuôn mặt nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc như thế (*), vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Vì thế ta quyết định bồi dưỡng hắn thành quân cờ tốt nhất, thành công cụ trên giường hoàn mỹ nhất để câu dẫn mục tiêu ta vừa ý.” +

[(*) Nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc: cười một cái là khuynh thành, cười hai cái là loạn quốc.] +

Nói tới đây, đôi mắt của Lạc Dịch không ngăn được vẻ kiêu ngạo đắc ý, liếc nhìn Quý Bội Tuyệt: “Thế nào, giáo chủ, tư vị của Phong Tỏa Vân cũng không tồi phải không?” +

Quý Bội Tuyệt vẫn im lặng, còn Lạc Dịch thì chẳng mảy may bận tâm, tiếp tục tuôn ra như trút bỏ, y chỉ đang khoái trá tận hưởng cảm giác ưu việt, chẳng thèm quan tâm đến người nghe nghĩ gì. +

“Phong Tỏa Vân luôn xem ta là đấng cứu thế của hắn, ấy vậy mà lại không hề hay biết, tất cả mọi chuyện đều là do ta mà ra. Đúng là cực kỳ…. ngu xuẩn nhỉ?” Lạc Dịch cười rộ lên, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc: “Ta xưa nay chưa từng thấy kẻ nào dễ lừa như vậy, cố chấp ngu xuẩn đến thế.” +

Quý Bội Tuyệt vẫn im lặng. Lúc này, một Thiên Đạo nhân đưa đến một chiếc hộp. Lạc Dịch bất giác đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc hộp. Quý Bội Tuyệt mở hộp, một mùi hương thanh khiết lan tỏa. Ở chính giữa hộp là một quả đỏ thắm, căng mọng, khiến người ta thèm thuồng. +

Lạc Dịch lập tức giật lấy hộp, tham lam ngắm nhìn, chẳng muốn rời mắt dù chỉ một chút. +

“Các hạ, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa rồi.” +

“À, được thôi.” Lạc Dịch không chút để ý nói: “Đưa “Luân Hồi châu” cho ta.” +

Quý Bội Tuyệt sửng sốt, Luân Hồi châu chính là hạt châu đại biểu cho thân phận giáo chủ của Luân Hồi giáo. +

“…..Mau lên.” Lạc Dịch đem chiếc hộp bảo bối cất kỹ, sờ soạng một hồi mới yên tâm, rồi lại sốt ruột nhìn Quý Bội Tuyệt: “Luân Hồi châu thuần âm, lát nữa ta phải dùng để trị liệu cho Phong Tỏa Vân, chứ cái hạt châu tàn phế đó thì ai mà thèm.” +

Quý Bội Tuyệt nghiến chặt răng, tạm thời đè nén cơn giận với sự vô lễ của Lạc Dịch, gã tháo từ trên cổ xuống một sợi dây chuyền, phía trên gắn một viên châu trong suốt, tỏa ra hàn khí mơ hồ. +

Lạc Dịch cứ thế cầm lấy nó, nhét đại vào trong ngực rồi quay lưng định rời đi. +

“…..Trong thâm tâm ngươi, thật sự chưa từng để ý tới Tỏa Vân… sao?” Giọng nói thấp trầm vang lên từ phía sau. +

Lạc Dịch quay đầu lại, lộ ra vẻ mặt quái lạ: “Có gì đáng mà để ý? Chẳng qua chỉ là một quân cờ, hơn nữa là một quân cờ đã bị dùng đi dùng lại không biết bao nhiêu lần.” Y cong môi, cười một nụ cười cay nghiệt xen lẫn tà mị: “Nhưng mà làm đồ chơi trên giường thì hắn quả thật cũng không tệ, quý giáo chủ thích thì ta tặng ngươi đó, ta không cần.” +

Lạc Dịch vừa quay người lại đã sững người tại chỗ, trên cây cột trước cửa có một thiếu niên đang dựa vào, chẳng biết đã ở đó từ bao giờ. Làn da vốn trắng như sứ của thiếu niên ấy lúc này lại đỏ bừng; khóe mắt cong lên như mắt phượng, nhưng trong mắt lại u ám như chực chờ sắp tắt; con bướm nơi khóe mắt như vụn vỡ, ngỡ như đang khóc. +

—— Đó là… ai? Người đang nói những lời ấy, đang đi về phía hắn, rốt cuộc… là ai? +

Thiếu niên nhìn thấy Lạc Dịch đang ngẩn người, liền loạng choạng lùi lại, rồi lại lùi tiếp, cuối cùng xoay người, lảo đảo bỏ chạy, chạy mãi chạy mãi như thể nơi đây là một vùng ác mộng vô tận, sắp sửa điên cuồng nuốt chửng lấy hắn. +

Hắn há miệng, cho dù đã cố gắng hết sức để hít thở, nhưng cơn choáng váng vì thiếu dưỡng khí vẫn ập đến, những chấm sao đỏ vàng dày đặc phủ kín toàn bộ tầm mắt hắn  cuối cùng vỡ tan thành bóng tối thăm thẳm. +

Tối quá… Tối đến mức hắn chẳng còn nhận ra được ai nữa. +

*** +

Lạc Dịch mặt không biểu cảm nhìn bóng dáng thiếu niên suy sụp bỏ đi, rồi quay đầu lại nhìn Quý Bội Tuyệt. Nam tử áo đen vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt đắc ý không thể che giấu. +

Gã thua ư?…. Không hề. Quý Bội Tuyệt sung sướng nghĩ. Lạc Dịch không hề biết, lần này Thần mộc lại kết được hai Hồng quả, ngoài dự liệu tất cả của mọi người. Nếu không, cho dù là vì Phong Tỏa Vân đi nữa thì cũng gã tuyệt đối sẽ không đồng ý với điều kiện của Lạc Dịch. Đợi tất cả mọi thứ kết thúc, đó mới là lúc tính sổ. Ánh mắt Quý Bội Tuyệt nhìn Lạc Dịch đầy băng giá. +

Thế nhưng, dưới sự kinh ngạc của gã, Lạc Dịch lại bật cười. Y khẽ khàng nói: “GAME OVER.” +

Lạc Dịch hơi nghiêng đầu, liếc sang Quý Bội Tuyệt đang ngạc nhiên, nụ cười trên môi càng rạng rỡ, nhưng trong mắt lại đen kịt không thấy thấy đáy. +

“Phong Tỏa Vân không phải đã nói cho ngươi biết rồi sao?” +

Y cười to. +

“Đây mới thật sự là GAME OVER!” +

*** +

Theo lời Lạc Dịch nói thì để điều trị cho Tỏa Vân cần năm ngày. Bầu không khí trên núi Tu Du lúc này vô cùng kỳ quái, mọi người chỉ có thể nhìn vị Quỷ Y tên Lạc Dịch kia ngông cuồng hống hách mà lại chẳng làm gì được. Có lẽ là do giận cá chém thớt, Yến Phù Sênh bị bắt xuống Địa Ngục đạo, Thiện Yêu Ly cũng bị liên lụy. Nhất thời, ai nấy trên núi Tu Du cũng đều hoảng sợ, duy chỉ có đám người mặc áo bào trắng, đeo mặt nạ quỷ dị kia là vẫn thản nhiên như không. Người của Thiên Giới vẫn giữ vẻ bất động thanh sắc, chỉ khi nhìn thấy Lạc Dịch mới hơi dời mắt nhìn đi. +

Lạc Dịch hoàn toàn không để ý đến cục diện bị mình quậy tung lên, toàn bộ việc trị liệu Tỏa Vân đều do y tự tay làm, không cho phép ai khác nhúng tay vào. Trong thời gian này, Tỏa Vân vẫn luôn hôn mê, có lẽ hắn không muốn tỉnh lại, không muốn đối diện với hiện thực sau khi thanh tỉnh. +

Mộng đẹp luôn tốt hơn hiện thực. Trong mộng là một tiểu viện, khung cảnh quen thuộc ấy chính là Lâu Trung Lâu trong ký ức, cũng là nơi Tỏa Vân và Lạc Dịch lần đầu gặp nhau. Trong tiểu viện, người nọ vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt sủng nịch và đơn thuần, mà hắn cũng mỉm cười đáp lại. Nam tử áo xám cười hiền hòa, khẽ động bàn cờ Thất Tinh giữa hai người. Đây là trò Lạc Dịch thích nhất, chỉ những khi thắng trên bàn cờ Thất Tinh, y mới để lộ chút đắc ý trước mặt hắn, thường không nhịn được mà cúi đầu cười khẽ: +

[GAME OVER.] +

Hơi thở quen thuộc dường như sắp biến mất, Tỏa Vân theo bản năng đưa tay ra, rồi lập tức bừng tỉnh, sau đó liền bắt gặp một bóng dáng giống hệt trong mộng. Người kia đang đứng dậy sắp sửa rời đi thì lại đúng lúc đối diện với ánh mắt hắn. Trên gương mặt quen thuộc là một biểu cảm lạ lẫm, Lạc Dịch lạnh lùng cười, không hề dừng bước, nhưng vạt áo lại bị níu lại. +

Đây là lần đầu tiên bọn họ đối diện với nhau sau ngày ấy. +

Đôi mắt Tỏa Vân thoáng qua mơ màng và tổn thương, thoáng qua hận thù rồi hạnh phúc, phút chốc yếu đuối và kiên định. Tất cả cảm xúc mâu thuẫn ấy hòa lẫn vào nhau, cuối cùng lắng lại thành một nỗi cố chấp không buông. +

“Buông ra.” Giọng y khô khan không chút cảm xúc, nhưng vẫn là chất giọng trầm khàn quen thuộc. +

Tỏa Vân không đáp, hắn đã không còn chút sức nào, vậy mà vẫn gắng hết sức bình sinh túm chặt lấy vạt áo Lạc Dịch. +

“Đúng lúc thật.” Lạc Dịch nhìn Tỏa Vân như vậy thì cười lạnh. Y quay lại vị trí vừa ngồi xuống, rồi lấy từ trong ngực ra một gói đồ, mở ra, bên trong là một quả đỏ tươi khiến người ta thèm thuồng: “Vừa hay đúng lúc ngươi tỉnh, vậy thì thử thuốc cho ta đi.” +

Tỏa Vân không hề nhìn vào thứ quả kia, hắn vẫn chăm chú nhìn Lạc Dịch. +

Lạc Dịch nhíu mày, trong mắt tháng vẻ mất kiên nhẫn, nhét thứ quả màu đỏ kia vào trong miệng thiếu niên. +

“Ăn đi!” Lạc Dịch lạnh lùng ra lệnh: “Không ăn thì buông ta ra.” +

Câu nói này cuối cùng cũng khiến Tỏa Vân có phản ứng, hắn máy móc nhai cắn, như thể đã quên cách ăn, cố sức nuốt thứ trái cây kia xuống. +

“Tốt lắm.” Lạc Dịch cười hài lòng, y khẽ đặt tay lên mạch đập của thiếu niên, đôi mắt đánh giá đối phương hệt như một món hàng. +

Thiếu niên ăn xong quả, đôi mắt không chớp lấy một lần, chỉ nhìn chằm chằm vào Lạc Dịch. Ánh mắt ấy quá mức bướng bỉnh, khiến người bị nhìn nhíu mày, giữa mi tâm ẩn hiện một chút khó chịu. +

“Nếu..” Lạc Dịch đột nhiên lên tiếng, thản nhiên hỏi: “Nếu ngươi được lựa chọn lại một lần nữa, ngươi có còn nguyện ý gặp gỡ ta không?” +

Tỏa Vân lặng lẽ nhìn y, gương mặt đỏ bừng vì phát sốt, nhưng đôi mắt lại sáng rực đến mức buộc Lạc Dịch phải dời tầm mắt. +

“…Nguyện ý.” +

“Sau đó lại bị ta lừa, lại bị ta phản bội, lại bị ta vứt bỏ?” Lạc Dịch mỉa mai, trong mắt đầy khinh thường. +

“Vậy cũng tốt.” Tỏa Vân mỉm cười, nụ cười tuyệt mỹ kia như đóa pháo hoa cuối cùng vụt sáng bằng cả sinh mệnh: “Chí ít, đã có người trong lúc ta tuyệt vọng nhất không bỏ rơi ta, có người đã cứu rỗi ta, có người đã vì ta mà suýt mất mạng. Dẫu cho…” Thân thể hắn đã vô cùng suy yếu, giọng nói dần trở nên khàn đặc, con ngươi cũng bắt đầu dại đi. +

Lạc Dịch nhìn Tỏa Vân cố gắng chống đỡ không ngã xuống, ham muốn hủy diệt mãnh liệt dấy lên trong lòng khiến y nở một nụ cười tàn nhẫn: “Vậy ta cho ngươi biết một sự thật…” +

Đôi mắt nam tử áo xám tối tăm khó dò, nụ cười bên môi càng thêm dữ tợn mà rạng rỡ: “…Chủ nhân của Lâu Trung Lâu từ trước đến nay đều là ta. Ngươi vốn dĩ là bị ta mua về. Tất cả, tất cả đều chỉ là giả dối. Kể cả cái lần vì bảo vệ ngươi mà suýt mất mạng kia, cũng là ta cố tình sai người diễn một màn kịch, để hoàn toàn thâu tóm ngươi trong tay mình. Kẻ gọi là quản sự kia từ lâu đã là con chó của ta. Còn ngươi, chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương bị dắt mũi mà chẳng hề hay biết. Cái loại ‘bị lừa bán còn giúp người ta đếm tiền’ chính là để chỉ hạng ngu xuẩn như ngươi.” +

Tỏa Vân cố chấp nhìn Lạc Dịch, dường như hắn chẳng hề nghe lọt những lời châm chọc của y, vẫn gắng gượng nói hết câu đang dang dở: “Dẫu cho tất cả đều là giả dối, ta cũng nguyện ý.” +

Lạc Dịch lạnh lùng nhìn thiếu niên, sau đó đứng dậy. Người kia muốn giữ y lại, nhưng đã không còn chút sức lực nào nữa. Lạc Dịch đi về phía cửa, nhưng ngay khoảnh khắc sắp bước khỏi ngưỡng cửa, y lại dừng lại, quay đầu liếc nhìn thiếu niên cứng đầu không chịu gục xuống, thốt ra những lời lạnh lẽo: +

“Đừng tự cho mình là đúng nữa, tiện nhân. Lần nào nhìn thấy ngươi ta cũng thấy bẩn mắt!” +

Y chẳng hề do dự sải bước, bỏ lại sau lưng một mảng hoang tàn rách nát. +

*** +

Shin: Ôi vãi cả nồi, tội nghiệp Phong Tỏa Vân vãi QAQ, thật sự rất đau luôn ấy. +

Chap này là tui thay phiên Elyse edit, đây là lần đầu tiên t tự mình edit nguyên một chap kiểu này mà còn không giỏi văn cổ đại nữa nên có gì cứ góp ý nha. +

(Đã beta) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)