Skip to main content

Chương 11

dathaiPiter

Ngư Phiến quả nhiên có vấn đề. +

Đội giám sát đến quá nhanh, nhanh đến bất thường. Nếu không phải có Hứa Hữu Dư đã dọn sạch phòng khách, chắc anh phải đau đầu tìm cách xử lý hiện trường một cách nhanh chóng. +

Hứa Thanh Hoài kéo áo nhìn thoáng qua, con quái vật đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, áp vào trước ngực anh, không động đậy, lúc này mới yên tâm mà một lần nữa giấu nó lại, rồi thu dọn ba lô và cánh tay máy, làm loạn chăn mền, giả vờ như mình vừa mới rời khỏi giường. +

Hành động của con chó robot càng nhanh hơn, nó thu hồi tất cả hàng cấm, tự biến mình thành một mèo chiêu tài, đứng trên bàn sách. +

Hứa Thanh Hoài bước ra sân, vừa mở cửa vừa ngáp một cái. +

Ngoài cửa đứng một nam một nữ. +

Hai người đều mặc đồng phục màu xanh biển của đội giám sát, người phụ nữ cao hơn đàn ông nửa cái đầu, hai chân đều là chân máy giả, khuôn mặt nghiêm túc, trên vai có ba ngôi sao. Người đàn ông là nhân loại 100% hiếm thấy, không có bộ phận máy móc nào, khuôn mặt tròn tròn, cười tươi, vừa thấy anh liền ôn hòa nói: “Chào buổi sáng.” +

Khi nói những lời này, tròng mắt của người phụ nữ quay 360 độ, quét Hứa Thanh Hoài từ đầu đến chân, rồi mở hộ tịch của anh trong hồ sơ. +

Trên mặt Hứa Thanh Hoài đeo một lớp màng khó có thể phát hiện, nhìn thoáng qua giống tấm ảnh trên hộ tịch, là một thanh niên có làn da ngăm đen, ngũ quan bình thường. +

Anh lộ vẻ kinh ngạc và khẩn trương thích hợp, lập tức đứng thẳng dậy, khúm núm nói: “Chào buổi sáng. Đêm qua tôi không ra khỏi cửa, có phải là hai người đã gõ nhầm nhà rồi không?” +

Người đàn ông cười nó: “Đừng căng thẳng, chúng tôi không đến đây để tra hành động bất hợp pháp của cậu, chỉ muốn hỏi cậu vài câu.” +

Hứa Thanh Hoài nghi ngờ cẩn thận đánh giá bọn họ, gật đầu: “Mời hỏi.” +

Người đàn ông lấy ra một tấm ảnh từ trong túi, trên đó là khuôn mặt của Ngư Phiến: “Vừa rồi người này đã ghé qua nhà cậu, có đúng không?” +

Hứa Thanh Hoài: “Đúng vậy, tôi đã mua một cái đầu cá tươi mới ở chỗ anh ta, anh ta giao hàng theo ước hẹn của chúng tôi.” +

Người đàn ông lại hỏi: “Mua đầu cá này tốn bao nhiêu tiền?” +

“Năm tinh tệ,” Hứa Thanh Hoài nói, “Anh biết đấy, thức ăn ở khu chợ gần đây rất đắt, ví tiền tôi hơi eo hẹp, phải đến nơi khác để mua đồ ăn giá cả hợp lý hơn.” +

Người đàn ông nhìn thoáng qua hộ tịch giả của anh, trên đó ghi tên giả của Hứa Thanh Hoài, lý do bị đuổi đến E2508: Vay tiền học đại học, sau khi tốt nghiệp thì không có khả năng trả tiền, bị tuyên bố phá sản. +

Một dòng chữ ngắn này cho thấy anh có học vấn cao, kinh nghiệm sống ít ỏi, phẩm chất tốt đến mức ngây thơ, có lẽ là loại người nhát gan sợ phiền phức, chính là đối tượng đội giám sát thích giao tiếp nhất. +

Vì thế, người đàn ông cười tươi hơn, mang theo chút đồng cảm vừa phải, tiếp tục hỏi: “Cậu mua khi nào, lúc mua đã nói chuyện gì, sao anh ta chịu giao hàng tận nhà?” +

Hứa Thanh Hoài do dự một lúc, suy nghĩ một lát, nói: “Chắc là khoảng hai ngày trước, thời gian cụ thể thì tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ là khi đó trời vừa mới sáng. Chúng tôi cũng không nói gì cụ thể, tôi bảo hàng của anh ta không tươi mới, hẹn nếu anh ta có đồ tươi thì giao hàng cho tôi, anh ta đồng ý. Thế thôi.” +

Người đàn ông nụ cười ôn hòa hơn: “Nhưng theo chúng tôi biết, bình thường anh ta bán một cái đầu cá với giá 8-10 tinh tệ, giao tận nhà phải cho thêm 3 tinh tệ.” +

Hứa Thanh Hoài ngẩn ra, trong lòng nảy sinh chút hứng thú. +

Sao đội giám sát điều tra Ngư Phiến kỹ thế? +

Anh im lặng, cẩn thận duy trì sự trầm mặc, như bị hỏi đến nghẹn họng. +

Lúc này, người phụ nữ đứng bên cạnh bỗng nhiên rút súng. +

“Răng rắc” một tiếng, súng lên đạn, nòng súng chỉ vào “trái tim” Hứa Thanh Hoài. +

Người phụ nữ nhìn chằm chằm anh, khàn khàn nói: “Một khi phát hiện cậu nói dối đội giám sát, chúng tôi có quyền thi hành công tác tẩy rửa ngay tại chỗ.” +

Trong vòng một giờ ngắn ngủn, ngực trái của Hứa Thanh Hoài bị súng nhắm vào hai lần, mà cả hai người bọn họ đều không biết, nơi đó chẳng có gì, chỉ có một cục thịt vô dụng. +

Hứa Thanh Hoài cảm thấy châm biếm, trên mặt không lộ ra, chỉ hoảng sợ lùi nửa bước, nói: “Xin lỗi, tôi, tôi nói hết! Anh ta… hình như có ý khác với tôi, cho nên mới bán với giá thấp, còn chủ động giao đến tận nhà tôi.” +

Nói đến đây, anh hơi ngượng ngùng, lại tạm dừng một lát: “Nhưng ví tiền tôi thật sự eo hẹp, không còn cách nào khác, chỉ có thể giả vờ như không biết gì. Vừa rồi anh ta muốn động tay động chân với tôi, tôi cố ý đứng phía dưới chim robot, anh ta không dám thực sự làm gì, nên đã vội vã rời đi, còn dặn tôi tối thứ năm đến quán bar tìm anh ta.” +

Đội giám sát nắm bắt được tin tức then chốt. +

Người phụ nữ lập tức nheo mắt: “Quán bar?” +

Hứa Thanh Hoài tiếp nói: “Đúng vậy, nhưng lúc đó tôi quá hoảng hốt, không nhớ rõ tên quán bar, hình như tên… ‘Linh’ gì đó.” +

Người đàn ông buột miệng thốt ra: “Vấn Linh?” +

Hứa Thanh Hoài: “Ừm, hình như là cái tên đó.” +

Người đàn ông và người phụ nữ liếc nhìn nhau, người phụ nữ vẫn giơ súng, không động đậy, lại hỏi: “Cụ thể là mấy giờ vào thứ năm?” +

Hứa Thanh Hoài: “Tôi không nhớ rõ, thực không nhớ. Tôi không ra ngoài vào buổi tối, điều này không hợp quy định, cho nên tôi vốn không định đồng ý ngay từ đầu.” +

Người phụ nữ không nhân nhượng: “Nhớ lại đi.” +

Hứa Thanh Hoài khẩn trương đứng thẳng một hồi lâu, như đang vắt óc nhớ lại, hồi lâu sau mới không chắc lắm mà nói: “Hình như… sau khi trời tối hẳn.” +

Tròng mắt của người phụ nữ lại xoay tròn, trong hốc mắt phát tiếng vang lách cách kinh tủng. Một lát sau, có lẽ cô đã có kết luận khiến mình hài lòng, thu súng lại, ngạo mạn nâng cằm: “Bây giờ, xin hãy tránh ra, chúng tôi phải điều tra chỗ ở của cậu.” +

Hứa Thanh Hoài nghiêng người nhường đường, đội giám sát một trước một sau bước vào sân nhỏ, đầu tiên là liếc nhìn hồ nước “dơ bẩn” đến mức biến thành màu đen, có chút ghét bỏ mà nhăn mặt, rồi liếc nhìn mảnh đất vừa được xới, không hề có dấu hiệu nảy mầm, không nhịn được mà nở nụ cười nhạt nhòa. +

Người đàn ông hòa nhã nhắc nhở: “Chỗ chúng tôi không thể trồng đồ ăn. Rau quả mà cậu mua ở bên ngoài đều được trồng trong nhà kính có nhiệt độ và độ ẩm ổn định, trồng trên đất nhân tạo được đặc chế.” +

Hứa Thanh Hoài sững sờ, vẻ mặt hơi thất vọng, lần này không phải là giả vờ: “… Vậy sao.” +

Người phụ nữ duỗi tay đẩy cửa, bước vào trong nhà. +

Cô vừa bước vào, sinh vật trước ngực Hứa Thanh Hoài lập tức có phản ứng, xúc tu không vui mấp máy trên làn da của anh, cái đuôi nóng nảy gõ lên xương sườn anh. +

Hứa Thanh Hoài ho khan một tiếng, giơ đồng hồ lên, giả vờ như đang xem giờ, chạm nhẹ lên đó. +

Dòng điện truyền đến bộ não của con quái vật, nó dừng lại một chút, dù nó không bị ảnh hưởng bởi dòng điện, nhưng nó có chút kiêng kỵ với sự cảnh cáo của Hứa Thanh Hoài, không kiên nhẫn mà chìm vào giấc ngủ đông. +

Hai người không nghi ngờ anh, nên kiểm tra rất nhanh, trực tiếp dùng một cái máy không rõ là dùng để làm gì mà rà quét một lượt giữa không trung. +

Hứa Thanh Hoài tưởng bọn họ muốn kiểm tra hàng cấm, nhưng cái máy này hoàn toàn không phản ứng với căn phòng tràn đầy đồ vật kim loại, cũng không hứng thú với sàn nhà vừa nãy còn tràn đầy máu tươi, chỉ dừng vài giây trước lọ thủy tinh mà Hứa Hữu Dư từng ở. +

Cái máy liên tục rà quét lọ thủy tinh, thậm chí quét bên trong lọ thủy tinh, trong chốc lát, lúc thì sáng lên ánh đèn đỏ, lúc thì sáng lên ánh đèn xanh, liên tiếp phát ra tiếng “tích tích tích”. +

Vẻ mặt của người phụ nữ nghiêm trọng, đeo găng ta, cẩn thận nhấc lọ thủy tinh lên. +

Hứa Hữu Dư không chịu nổi. +

Người xa lạ chạm vào tổ của nó. +

Nó gần như muốn nhảy ra từ trong quần áo của Hứa Thanh Hoài, Hứa Thanh Hoài nhân lúc bọn họ đang nhìn lọ thủy tinh, một tay che ngực, trực tiếp phóng dòng điện tối đa. +

Dòng điện truyền vào trong con quái vật và con người mà nó đang dán sát vào. Sắc mặt của Hứa Thanh Hoài trắng bệch, anh không buông tay, ngược lại còn bóp chặt đầu con quái vật cách một lớp vải dệt, cứ thế mà giằng co với nó. +

Đầu bên kia, đội giám sát đang nghiên cứu cái lọ thủy tinh trống rỗng. +

Cái máy rà quét cũng rối rắm, cuối cùng không đưa ra kết luận gì, một lần nữa quét không trung, sáng lên ánh đèn xanh. +

Người đàn ông nhỏ giọng nói: “Có phải nên sửa nó không?” +

Người phụ nữ nhíu mày: “Một cái lọ thủy tinh… Thật kỳ lạ.” +

“Ừm, nhìn cũng không giống.” +

“Về đi, tổ trưởng đang thúc giục.” +

Người phụ nữ đặt lọ thủy tinh xuống, quay người nhìn về phía Hứa Thanh Hoài. +

Hứa Thanh Hoài đã buông tay, liên tục phóng điện để khống chế con quái vật, toàn thân tê dại, miễn cưỡng nở nụ cười. +

“Cảm ơn vì đã hợp tác,” cô xử lý theo phép công, “Cậu là người có bằng cấp, có thể đi lò năng lượng tìm việc, ở nhà trồng rau thì không có tác dụng gì đâu.” +

Người đàn ông bổ sung: “Còn nữa, gần đây có một tổ chức phi pháp tổ chức hoạt động ‘dụ bắt’ khắp nơi, đừng dễ dàng cho người tiến vào nhà, tuyệt đối đừng làm ra hành vi phạm pháp gì.” +

Hứa Thanh Hoài: “Vâng, cảm ơn.” +

Anh tái nhợt tiễn đội giám sát đi, nhanh chóng quay về phòng khách, tắt dòng điện. +

Đồ vật kia nhảy lên giữa không trung, lao về phía lọ thủy tinh của mình, ngửi ngửi mùi hương còn lưu lại trên đó, giận dữ nhe nanh múa vuốt, phát ra tiếng kêu cao vút để kháng nghị Hứa Thanh Hoài. +

Hứa Thanh Hoài không thể nhịn được nữa, nổi trận lôi đình nắm cái đuôi của nó, dùng dây thép buộc tất cả xúc tua của nó lại, lại treo nó lên máy hút dầu. +

“Vừa hay chúng ta nên tính sổ thật kỹ!” Hứa Thanh Hoài rút súng lửa ra, “Bắt đầu từ việc mày biến Ngư Phiến thành một vũng bùn!” +

Con quái vật giãy giụa vài cái, liếc nhìn súng lửa, nhận ra Hứa Thanh Hoài đang nghiêm túc, nhanh chóng an phận, đôi mắt màu đỏ tươi căng thẳng nhìn chằm chằm con người của mình. +

Hứa Thanh Hoài mở khóa an toàn. +

Con quái vật hơi cứng lại, dùng cái đuôi cứng rắn bao lấy chính mình, rất thức thời mà tỏ ra yếu thế với Hứa Thanh Hoài, con mắt bẹp lại, tiết ra chất nhầy không biết tên, lại phát ra tiếng kêu tinh tế, cố gắng dùng âm thanh gần giống ngôn ngữ của loài người để bình ổn cơn giận của con người. +

Hứa Thanh Hoài thờ ơ lại lạnh lùng nhìn chăm chú vào nó, nói: “Từ giờ trở đi, chúng ta cần ước định một vài quy tắc.” +

Con quái vật: “Ô a a…… A! A!!” +

Hứa Thanh Hoài bóp cò, ngọn lửa màu xanh nhảy ra, quét qua chóp đuôi của con quái vật. +

Con quái vật lập tức phát ra tiếng kêu bén nhọn, lại bắt đầu liều mạng giãy giụa, quay đầu muốn dùng hàm răng sắc cắn đứt dây thép. +

Ngọn lửa lại biến mất không thấy, Hứa Thanh Hoài nói: “Không được nhúc nhích!” +

Con quái vật một lần nữa cứng đờ, do dự chuyển động tròng mắt, ngậm lấy cái đuôi bị thương, phòng bị nhìn về phía Hứa Thanh Hoài. +

Hứa Thanh Hoài rũ mắt đối diện với nó, mở miệng nói: “Ba quy tắc, nghe cho kỹ.” +

“Một, vô điều kiện phục tùng tất cả mệnh lệnh của tao, không được phép xuất hiện trước mặt người khác nếu chưa được tao đồng ý.” +

Con quái vật không có quá nhiều phản ứng với những lời này, không biết đang suy nghĩ điều gì, con mắt chạy vài vòng quanh sọ não, cuối cùng dừng lại ở đỉnh đầu, trực tiếp đối diện với ánh mắt của Hứa Thanh Hoài. +

“Hai,” Hứa Thanh Hoài vẫn giữ vững bàn tay cầm súng, “Tất cả thức ăn đều do tao cung cấp, không được lén lút bắt con mồi. Đổi lại, tao sẽ nghĩ cách thỏa mãn nhu cầu ăn của mày.” +

Con quái vật dồn dập kêu “A”, hình như muốn phản đối, nhưng hiểu biết về ngôn ngữ loài người của nó không sâu, không đủ để biểu đạt ý của nó một cách trôi chảy. +

Hứa Thanh Hoài chậm rãi hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào vật nhỏ đang treo trên bếp, không nhịn được mà nhìn hai cái xúc tua bị nó cắn đứt sáng nay. +

Sau khi nuốt chửng Ngư Phiến, hai xúc tua đó đã phục hồi như cũ, không có dấu vết đứt gãy gì, thậm chí còn dài hơn, cường tráng hơn lúc trước. +

Ánh mắt anh tối hơn một chút, trầm mặc hai giây, tiếp tục mở miệng: “Điều thứ ba, mày là vật sở hữu của tao, quyền khống chế thân thể của mày hoàn toàn thuộc về tao, mày không có quyền xử lý bất kỳ bộ phận thân thể nào của chính mình… Hiểu không?” +

Con quái vật rõ ràng đã hiểu, vì nó đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn con người của nó, trong mắt toát ra vẻ nguy hiểm giống như Hứa Thanh Hoài, nhưng loại nguy hiểm này không đến từ sự phẫn nộ, mà đến từ sự thỏa mãn kỳ quái ẩn sâu dưới vỏ bọc yếu thế. +

Hứa Thanh Hoài không suy đoán được nó rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì, không có đủ kiên nhẫn để xem xét kỹ. Anh lùi về phía sau nửa bước, kéo giãn một khoảng cách an toàn, bóp cò lần thứ hai. +

Ngọn lửa một lần nữa bắn ra, chuẩn xác cách sọ não của con quái vật vài mm, mang đến sự nóng bỏng nguy hiểm. +

“Đồng ý tuân thủ thì gật đầu.” Hứa Thanh Hoài nói, “Không đồng ý thì tao nghĩ mày cũng không cần cái đầu này.” +

Con quái vật lại phát ra một luồng sóng âm, làm ngọn lửa lay động trái phải, Hứa Thanh Hoài lạnh lùng vô tình dịch súng về phía trước một mm, cho đến khi Hứa Hữu Dư nhanh chóng rụt đầu lại, dùng sức gật đầu. +

Động tác này làm Hứa Thanh Hoài cảm thấy sung sướng mãnh liệt. +

Anh khẽ nhếch khóe miệng. +

“Tốt lắm.” Anh chân thành nói, “Nếu mày đồng ý, vậy ba điều ước phía trên sẽ có hiệu lực ngay, tao có thể không so đo những lỗi lầm khác của mày.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.