Chương 10: Chuyện sau đó

Chương 10: Chuyện sau đó
Không khó để có thể đoán được kết quả của cuộc thi đấu. Với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc truyền thống và âm nhạc hiện đại, tiết mục của Ngọc Dương đã giành được điểm số gần như tuyệt đối từ các giám khảo. Nhưng dường như các đội thi cũng không còn quá quan tâm đến điều ấy nữa, họ đang vây xung quanh cậu, tranh nhau bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. +
“Làm sao cậu có thể chơi đàn tỳ bà theo kiểu đó được vậy? Có thể dạy mình không?” Một cô gái cũng chơi đàn tỳ bà hệ truyền thống nhìn cậu bằng ánh mắt gần như sùng bái. +
“Được thôi.” Ngọc Dương cười, chưa kịp trao đổi thêm về các kỹ thuật thì đã lại bị một người kéo sang hướng khác. +
“Sự kết hợp âm nhạc diện tử ở nửa đoạn sau đúng là tuyệt! Cậu làm như thế nào vậy? Chỉ có một chút thời gian chuẩn bị thôi mà!” Giang Dã kéo tay cậu khoa tay múa chân đầy kích động. +
“Thực ra tiết mục này tôi đã có ý tưởng từ lâu rồi, hôm nay mới xong bản demo nên biểu diễn thử xem phản ứng của mọi người thế nào thôi.” Ngọc Dương trả lời. Dù giỏi thật nhưng việc kết hợp các yếu tố khác nhau vào một bài nhạc, chuyển đoạn, dựng video không phải có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, cậu đã ấp ủ ý tưởng này từ rất lâu, may là kết quả cũng không tệ lắm. +
Giang Dã giơ ngón tay cái với cậu, sự khâm phục trong mắt gần như không thể che giấu. Ý tưởng kết hợp hai loại hình nghệ thuật này không phải chưa từng xuất hiện. Những bậc tiền bối dày dạn kinh nghiệm hoàn toàn đủ năng lực để làm, nhưng càng đi xa trên con đường nghệ thuật, phong cách cá nhân lại càng ăn sâu bén rễ, muốn phá bỏ khuôn khổ cũ để tạo ra thứ gì đó mới mẻ như thế đâu phải chuyện dễ dàng. +
Về phần người trẻ, đa số chỉ tập trung vào một lĩnh vực đã khiến họ kiệt sức, học thêm một bộ môn khác đã là chuyện khó, huống chi còn phải tìm cách dung hòa và biến chúng thành một chỉnh thể thống nhất. +
Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy thành công của cậu nhóc này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ngoài thiên phú hiếm có và sự nhạy bén với âm nhạc, phía sau cậu hẳn là vô số ngày đêm khổ luyện, công sức và tiền bạc mà người ngoài khó lòng tưởng tượng nổi. +
“Nào nào, bây giờ mời đại diện Hội học sinh lên trao giải thưởng cho các sinh viên xuất sắc ngày hôm nay nào!!” Một giảng viên trẻ khoa âm nhạc hô to với đám sinh viên, sau đó lấy ra một loạt huy hiệu hình nốt nhạc bằng đá quý lấp lánh từ trong túi áo, nháy mắt với các giảng viên bên cạnh. +
“Òa, lại còn có phần thưởng nữa sao?” +
“Đây chẳng phải huy hiệu dành riêng cho những sinh viên có thành tích nổi bật mỗi khóa trước khi tốt nghiệp sao? Trao như vậy liệu có ổn không thế?” +
“Ha ha dù trời có sập xuống thì vẫn có các thầy cô chống mà, lo gì.” +
“Thế này có được gọi là ra trường sớm không thế haha.” +
Đám sinh viên xung quanh sau khi nhìn thấy huy hiệu cao quý đó liền xì xào bàn tán, cười đùa với nhau. +
“E hèm!” Một giảng viên có tuổi khác trong khoa âm nhạc khụ một tiếng để lấy giọng, sau đó chắp tay sau lưng đầy vẻ học giả “Các thầy cô đã xin ý kiến của thầy hiệu trưởng rồi, chất lượng của các tiết mục ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Mau đứng xếp hàng đi.” +
Đám Giang Dã, Chu Mộ Bạch và Ngọc Dương đứng xếp thành hàng trên sân khấu, Lâm Duyệt bình tĩnh đi lên cài huy hiệu lên ngực mỗi người. Đến lượt Ngọc Dương, động tác của anh như chậm lại, sau khi cài xong huy hiệu vào áo còn khẽ vuốt nhẹ một cái, nếu không phải cậu vẫn luôn chú ý đến hành động của anh chắc cũng không thể nhận ra. Ngọc Dương không hiểu sao lại thấy hơi nóng, hai má ửng hồng, lén lút liếc lên nhìn gương mặt của anh. Mặt Lâm Duyệt vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là cặp mắt đen ấy dường như sâu hơn mọi ngày, như có một dòng xoáy nguy hiểm muốn hút cả linh hồn cậu vào trong. Cậu giật mình, cụp mắt lại trốn tránh. +
Lâm Duyệt thấy hành động của cậu thì không nói gì, hơi cong khóe miệng rồi tiếp tục công việc. +
…… +
“Vậy nhạc trưởng Ngọc ơi, tiết mục của chúng ta trong lễ hội âm nhạc sẽ là bài nào thế? Có phải cũng làm theo kiểu kết hợp như thế này không?” Giang Dã sau khi xuống khỏi sân khấu thì nhảy tót về phía cậu, vẻ mặt hào hứng muốn thử. +
“Tôi thấy cũng được đó, chọn bài kinh điển nào đây…” Chu Mộ Bạch vừa nói vừa liệt kê danh sách những bài có thể lựa chọn trong đầu. +
“Ừm….” Ngọc Dương suy nghĩ một chút. Nếu để làm một cái gì đó thật bùng nổ, thật bất ngờ, gây ấn tượng mạnh cho các giảng viên, công ty giải trí, báo chí truyền thông hôm đó thì chắc chắn phải tiếp tục đi theo hướng kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại như thế này, đây cũng là phương hướng phát triển mà cậu theo đuổi đã lâu. +
Nhưng việc lựa chọn một bản nhạc phù hợp lại không dễ, nó phải tạo ra cho người nghe cảm giác kinh diễm, không thể tin được khi nốt nhạc đầu tiên vừa được cất lên. Và để làm được điều đó thì…. +
“Chúng ta vẫn làm theo hướng kết hợp các loại hình âm nhạc với nhau, nhưng lần này không đi theo hướng truyền thống và hiện đại nữa. Chúng ta sẽ làm nhạc Phật.” Ngọc Dương nhếch miệng cười, nhưng những gì cậu nói ra không khác gì một quả bom dội xuống đầu những người xung quanh. +
“Nhạc phật? Cậu nói thật đấy hả?!” Giang Dã hét lên. Dù đúng là bọn họ đã bắt tay làm hòa với hệ âm nhạc truyền thống thật, nhưng câu nói ‘phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật’ chỉ là một cách nói thôi có được không??? Bọn họ đâu có muốn cạo đầu đi tu thật! +
“Cũng không phải bảo các cậu chơi giống hệt như vậy thật. Mọi người không thấy nếu các bài nhạc đó được remix lại sẽ rất cháy sao? Chẳng phải mục đích của lễ hội âm nhạc này là làm người ta không thể nào quên được à?” Ngọc Dương nhướn mày, quay qua nhìn những sinh viên có mặt ở đây một lượt. +
“Cậu đúng là…” Chu Mộ Bạch cũng không biết nói gì. Người này luôn có những ý tưởng đầy táo bạo, phá cách khiến người ta không thể đỡ được, nhưng có lẽ chính điều đó đã làm cậu nổi bật, vượt lên trên cả bọn họ như bây giờ. Cũng đã đến lúc hắn thay đổi cách suy nghĩ của mình, mạnh dạn thử thêm những điều mới lạ trong âm nhạc rồi, Chu Mộ Bạch thầm hạ quyết tâm. +
(Lời tác giả: Dạo này nghe được một bài nhạc siêu hay nên đột nhiên có cảm hứng để viết chương này. Nếu mọi người tò mò bài nhạc sắp tới của nhóm Ngọc Dương như thế nào thì có thể nghe thử bài Món quà của Phật do nghệ sĩ Cheng trình diễn trên mạng nhé, cuốn kinh hihi) +
……. +
Vậy là tiết mục trong lễ hội âm nhạc đã được quyết định xong. +
Ngọc Dương ở lại thảo luận những chi tiết cần chuẩn bị cho tiết mục với mọi người đến tận tối muộn mới quay trở về ký túc xá. Tắm rửa qua loa xong, Ngọc Dương vẫy tay chào mấy người bạn cùng phòng của mình rồi leo lên giường, kéo rèm đắp chăn đi ngủ luôn, không còn tâm trí để trò chuyện với họ thêm nữa. Mấy người cũng biết ý, Lâm Duyệt bật đèn bàn tối lại một chút, động tác đi lại của Tần Mặc nhẹ nhàng hơn, ngay cả Trình Hạo cũng bật nhỏ tiếng video đang xem, cố gắng giúp cậu nghỉ ngơi dưỡng sức. +
Nửa đêm, Ngọc Dương bị cảm giác khát nước làm thức giấc, trong mơ màng, cậu cứ có cảm giác nhột nhột như có ai đang nghịch những sợi tóc trên đầu mình. Cậu vừa lắc đầu mấy cái thì chợt nghe thấy một tiếng cười vang lên phía trên, nhẹ như một sợi lông vũ phất qua tai cậu. Giật mình, Ngọc Dương định mở mắt ra xem đó là ai thì bỗng một bóng người cúi xuống hôn lên mắt cậu một cái, sau đó những nụ hôn vụn vặt rơi xuống liên tục từ hai bên mắt, má, mũi rồi dừng lại bên tai. Cậu thấy người đó vừa cài một thứ gì đó lên đỉnh đầu mình, vừa nói thầm, giọng khàn khàn đầy quyến rũ: “Mèo con thì phải có tai mèo mới đúng.” +
Thì ra thứ trên đầu cậu là một chiếc bờm tai mèo, những sợi lông đen trên đó mềm mại hệt như lớp lông tơ của một chú mèo thật, thỉnh thoảng chúng chạm vào vành tai làm tai cậu rung rung như muốn tránh đi. +
“Đáng yêu thật.” Người đó nói, một tay đưa lên chạm vào vành tai cậu vuốt ve. +
“Anh Lâm Duyệt?” Ngọc Dương mở to mắt nhìn người bên trên, ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào làm căn phòng càng thêm mờ ảo, một bên mặt anh được ánh sáng chiếu vào, bên còn lại chìm trong bóng tối đầy nguy hiểm. +
“Em khát à? Có muốn uống nước không?” Lâm Duyệt nhẹ nhàng hỏi, thấy cậu gật đầu liền nhổm người dậy, đi đến bàn học bên cạnh, cầm cốc nước lên rồi lại quay lại giường. +
Ngọc Dương cũng tranh thủ ngồi thẳng người dậy, ánh mắt chăm chú nhìn theo từng hành động của anh. Lâm Duyệt thấy cậu vẫn còn vẻ mơ màng như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn liền cong môi, đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm nhỏ rồi kề sát miệng cậu, đẩy nước qua. +
Ngọc Dương mở to mắt, bị động nuốt xuống dòng nước còn mang theo hơi ấm ấy. Chỉ thấy sau khi cho cậu uống nước xong, Lâm Duyệt không rời đi ngay mà còn duỗi đầu lưỡi liếm một vòng lên môi cậu và mút mạnh một cái, phát ra tiếng “chụt” đầy mờ ám. +
“Nữa không?” Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi. Ngọc Dương hoảng hốt lắc đầu lia lịa, ý đồ muốn dừng lại cách uống nước kỳ lạ này. Lâm Duyệt thấy vậy liền đặt cốc nước xuống bàn, sau đó dùng một bàn tay đặt sau gáy cậu, hơi dùng lực để cậu ngẩng đầu lên, và cúi xuống cho cậu một nụ hôn thật sâu. +
Lưỡi anh xông thẳng vào trong miệng cậu, khẽ dùng sức đẩy hai hàm răng cậu ra, kéo lấy chiếc lưỡi của cậu quấn quýt. Ngọc Dương dường như còn cảm nhận được vị bạc hà mát lạnh từ người anh truyền qua, nhưng hương vị đấy không những không làm giảm đi sự khô nóng trong người, mà như một mùi hương kích dục làm người cậu nóng bừng, khó nhịn. +
Đuôi mắt cậu ửng hồng, người rịn đầy mồ hôi. Lâm Duyệt tiến sát vào cậu hơn, đẩy cậu nằm tựa vào đầu giường, ngón tay quấn lấy những sợi tóc mềm mại của cậu vuốt ve như có như không. +
Một lúc lâu sau, khi Ngọc Dương tưởng chừng mình sắp chết trong nụ hôn cuồng nhiệt này, thì anh chủ động dừng lại, lúc tách ra giữa hai người họ còn có một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng đầy mờ ám. +
“Còn muốn….” Thấy anh đứng dậy đi đến trước bàn học, Ngọc Dương lẩm bẩm, trong giọng nói vẫn còn nhuốm màu dục vọng chưa tan. +
Chỉ thấy Lâm Duyệt cười nhẹ một tiếng, rất khẽ nhưng vào tai lại như tiếng cười nhạo sự nóng vội của cậu, làm vành tai cậu đỏ bừng, mặt quay đi đầy lúng túng. +
Thế nhưng cậu thực sự đã hiểu lầm Lâm Duyệt, anh không định nhanh chóng kết thúc chuyện này như vậy. Vốn chỉ định lén lút tặng cậu một cặp tai mèo, trộm ngắm một cái coi như để giải tỏa áp lực gần đây thôi, nhưng nếu cậu đã phát hiện ra, hơn nữa còn nói với anh bằng giọng điệu đầy mời gọi đấy, nếu không làm gì thì lại có lỗi với anh quá. +
Lâm Duyệt cầm lấy chai nước rửa tay trên bàn, lấy ra một lượng vừa đủ rồi cẩn thận lau chùi từng đầu ngón tay, sau đó anh kín đáo liếc một cái về phía chiếc giường tầng phía trên giường cậu, rồi từ từ tiến lại gần. +
(Lời tác giả: tiếng cười đó hông phải cười nhạo Dương Dương đâu nha, là do bé tự nghĩ vậy đó. Ảnh cười người khác :))) +
Hết chương 10. +


