Skip to main content

Chương 9: Tỏa sáng

dathaiPiter

Chương 9: Tỏa sáng

Tin tức về cuộc thi đấu giữa hai nhóm học sinh của khoa âm nhạc chẳng mấy chốc đã lan khắp trường, học sinh từ các hệ khác cũng lũ lượt kéo đến góp vui. Thậm chí, có một vài giảng viên không sợ lớn chuyện còn ngỏ ý muốn trở thành ban giám khảo để tăng thêm phần kịch tính. Theo lời các thầy cô, bọn họ cũng là nhân viên công chức trong trường, chuyện liên quan mật thiết đến danh tiếng của trường như thế này bọn họ cũng có quyền tham dự. +

Lâm Duyệt nhìn những gương mặt đầy hóng hớt đấy, hiếm khi xuất hiện xúc động muốn hét lên. Nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý với những yêu cầu có vẻ như rất hợp lý đó. +

Chính vì vậy, sự kiện tưởng chừng như chỉ là mâu thuẫn giữa hai nhóm nhỏ này đã nhanh chóng phát triển trở thành một cuộc thi đấu đáng mong đợi, sân đấu cũng được chuyển từ hội trường khoa âm nhạc sang hội trường lớn của trường đại học, thành phần ban giám khảo cũng lên đến cả chục người. +

Ôn Cảnh nhìn đám người ồn ào náo nhiệt bên ngoài, lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi quay sang nói với Ngọc Dương đang ung dung chỉnh lại dây đàn bên cạnh. +

“Trận thế này có lớn quá không vậy? Tớ nhìn mà còn phát run cầm cập.” hắn dừng một chút, cuối cùng cũng nói ra câu hỏi vẫn luôn giữ trong đầu: “Mà khoan đã, bọn họ thi đấu thì cậu chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ cậu cũng định tham gia?” +

Ngọc Dương chỉnh nốt dây Fa cuối cùng về đúng cao độ, cẩn thận đặt đàn vào hộp đựng rồi vỗ nhẹ: “Tớ đã nói ai thắng sẽ có quyền quyết định mà, ai quy định chỉ có bọn họ mới có thể thi đấu?” +

….. +

Chu Mộ Bạch bây giờ cũng đang đứng ở một góc khác sau cánh gà, động viên các thành viên trong nhóm của mình bằng những lời lẽ đầy cảm hứng: “Chúng ta không có gì phải sợ cả, đây là một cơ hội tốt để mọi người biết âm nhạc truyền thống hay như thế nào! Không phải ai cũng có cơ hội như vậy đâu.” +

“Đúng là hệ các cậu không có nhiều cơ hội được biểu diễn trước nhiều khán giả như vậy thật, không giống chúng tôi được tổ chức những buổi concert hàng trăm nghìn người. Nhìn mà học hỏi đây này.” Giang Dã khinh bỉ nhìn đám chim cút đối diện, sau đó hắn vẫy tay với đám bạn, khí thế mạnh mẽ đi về phía sân khấu. +

Khác hẳn với những cây đàn tranh, đàn nguyệt, dương cầm… đơn giản của hệ âm nhạc truyền thống, đám Giang Dã mang lên những nhạc cụ, thiết bị hiện đại đầy cảm giác công nghệ. Những chiếc guitar điện cá tính mang thiết kế đậm chất rock, bộ Drum kit chiếm gần nửa sân khấu với mặt trống đen bóng xếp tầng gọn ghẽ, các lá cymbal ánh kim lơ lửng trên giá đỡ bạc nom như những mảnh trăng sắc bén đang chờ bùng nổ dưới ánh đèn, chiếc keyboard màu đen tuyền với dãy phím trắng đen, các nút điều khiển và màn hình LED lập lòe ánh sáng khiến nó trông như một món thiết bị đến từ tương lai – lạnh lùng, sắc nét và đầy khí chất… +

Bỗng, tiếng guitar điện rít lên như xé toạc không khí, âm bass trầm nặng dội vào lồng ngực khiến mặt sàn cũng như rung theo từng nhịp, Tay trống phía sau nâng dùi lên rồi hạ xuống liên tiếp, tạo ra từng hồi trống dồn dập như nhịp tim mất kiểm soát của khán giả. +

Đám Giang Dã chơi một bản nhạc rock do chính họ remix lại, giai điệu vừa quen thuộc vừa mới lạ ấy đánh thẳng vào tâm trí những người có mặt ở đây, kéo họ vào một chiều không gian hoàn toàn xa lạ, một không gian dữ dội, nóng bỏng và chẳng để cho bất kỳ ai còn cơ hội giữ bình tĩnh. +

Ngọc Dương nhìn những con người trên sân khấu, lòng nghĩ quả thật họ có cơ sở để kiêu ngạo. Thiên tài nào cũng có cái tôi riêng của mình, và họ sẵn sàng làm mọi thứ theo cái tôi ấy. Hứa Thanh Thanh không hiểu về âm nhạc, cô cũng không thực sự muốn hiểu về những con người này, nên thất bại là điều hiển nhiên. +

“Nhưng trận đấu này mới chỉ bắt đầu thôi.” Cậu cười quay về phía sau nơi những sinh viên hệ âm nhạc truyền thống đang đứng. Gương mặt họ sáng bừng đầy ý chí chiến đấu, ai cũng nóng lòng muốn thể hiện bản thân mình, không hề lùi bước khi nhìn thấy một tiết mục bùng nổ như vậy. +

Tiếng nhạc vang lên một tiếng cao vút rồi dừng hẳn, ánh đèn quét ngang khán đài, kéo theo những tiếng hò hét gần như muốn lật tung cả hội trường. Giang Dã cúi thấp người, đầu ngón tay lướt dọc thân đàn dài hẹp, mái tóc bị mồ hôi làm hơi rối, những giọt mồ hôi lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn neon như phủ thêm cho hắn một tầng khí chất nổi loạn. +

Cả hội trường đứng lên reo hò, tiếng huýt sáo, khen ngợi phải đến tận khi hệ âm nhạc truyền thống mang nhạc cụ lên mới có xu hướng nhỏ lại. +

Từng sinh viên mặc trang phục truyền thống bình tĩnh đi về phía vị trí ngồi của mình trên sân khấu, nâng đàn, chờ tín hiệu bắt đầu. +

Tiếng sáo trúc vang lên đầu tiên, âm thanh trong trẻo, xa xăm như cơn gió lướt ngang triền núi, nhẹ nhàng kéo cả không gian rơi vào tĩnh lặng. Chu Mộ Bạch đứng nghiêng bên cánh sân khấu, ngón tay thon dài chậm rãi chuyển động trên thân sáo xanh ngọc, tiếng nhạc lúc cao vút như chim gọi bạn, lúc lại thấp thoáng buồn như mưa xuân rơi trên mái hiên cũ. +

Ngay sau đó, tiếng đàn tranh ngân lên, mười sáu dây đàn run nhẹ dưới đầu ngón tay khéo léo. Người thiếu nữ ngồi giữa sân khấu cúi đầu, cổ tay mềm mại nâng hạ, từng tiếng đàn theo đó lan ra, khi réo rắt như ánh nắng rải trên mặt hồ, khi dịu dàng như lời thì thầm không nói thành tiếng. +

Dần dần, tiếng các loại nhạc cụ khác cũng cùng hòa quyện vào nhau. +

Không ai nói lời nào, cả hội trường đều im phăng phắc, như thể tất cả đang bị kéo vào một dòng chảy vô hình của thanh âm và ký ức, nơi từng tiếng nhạc đều mang theo hơi thở của những mùa xưa cũ. +

Mãi cho đến khi bản nhạc đi đến hồi kết và dừng lại bởi tiếng âm vang trầm đục của dàn chuông đồng cổ, thính giả bên dưới mới như bừng tỉnh lại sau một giấc mộng dài. +

Trong suốt cả quá trình biểu diễn, tiết mục này không có những tràng pháo tay liên tiếp, những tiếng hò hét rộn ràng, nhưng không một ai có thể nghi ngờ sự kinh động mà nó mang lại cho tất cả mọi người có mặt ở đây. Đôi mắt vẩn đục, già nua, đầy nếp nhăn của những giảng viên có tuổi ngồi bên dưới đầy cảm xúc. Vài người còn lén lau nước mắt, cảm động nhìn về phía những nhân tài trên sân khấu, những người đã không ngừng chịu đựng áp lực, không chịu bỏ cuộc trong tiếng cười nhạo của người đời để giữ lại những tinh hoa tinh túy nhất của nền âm nhạc dân tộc. +

Ngay khi cả hội trường tưởng chừng cuộc thi đã kết thúc, sinh viên của hai hệ cũng đã xuống sau cánh gà, thì Lâm Duyệt nhìn về phía góc phải của sân khấu, gật nhẹ đầu với Ngọc Dương. +

Cậu bước ra, tay cầm chiếc đàn tỳ bà yêu dấu, đi thẳng đến dưới ánh đèn. +

Giữa khoảng sân khấu mênh mang chỉ còn lại một luồng sáng trắng rơi nghiêng từ trên cao, phủ lên người thiếu niên đang ngồi ngay chính giữa. Cậu mặc quần áo theo hướng truyền thống cách tân, cổ áo thêu chỉ bạc, mái tóc đen hơi dài rủ xuống che nửa chân mày. +

Toàn bộ khán phòng vang lên những lời bàn tán rì rào. +

“Không phải đã kết thúc rồi sao? Vẫn còn tiết mục khác à?” +

“Cậu ấy đẹp quá, cách ôm đàn kia nhìn như một quý công tử thời xưa vậy.” +

“Vẫn là tiết mục truyền thống sao? Hệ này có 2 tiết mục dự thi à? Nhưng có mình cậu ấy thôi hả?” +

Cả Giang Dã và Chu Mộ Bạch cũng khó hiểu, bọn họ là người biết rõ về cuộc thì này, căn bản không có tiết mục thứ 3 nào cả. +

Đúng lúc ấy, Lâm Duyệt bình thản đứng lên, giọng nói trong trẻo mang theo hơi lạnh của anh vang khắp căn phòng: “Đây là tiết mục đại diện cho Hội học sinh trường đại học Minh Hải.” +

Ngọc Dương nhìn người đàn ông sẵn sàng tin tưởng đứng về phía mình, cong môi nở một nụ cười không thành tiếng. Cậu sẽ không làm anh thất vọng. +

Rồi….. +

“Phừng!” +

Tiếng tỳ bà vang lên, âm sắc lạnh như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, tiếng đàn lúc thấp như vó ngựa giẫm trên đất lạnh, lúc dồn dập như quân sĩ áp sát thành trì. Cậu cúi đầu, đầu ngón tay đeo móng gảy trắng bạc lướt nhanh trên dây đàn, động tác lưu loát đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. +

Là điệu  “Thập diện mai phục” nổi tiếng. +

Khúc nhạc dần đến cao trào, không cần bất kỳ hình ảnh minh họa nào, chỉ riêng tiếng đàn cũng đủ khiến người ta như nhìn thấy chiến trường năm đó – bụi đất mù trời, cờ xí phần phật, vạn quân đối chọi trong tiếng binh khí va chạm lạnh lẽo. +

Tiếng đàn càng lúc càng gấp. +

“Tranh—!” Một cú quét dây mạnh vang lên. Ngay khoảnh khắc mọi người còn đang chìm trong dư âm cổ nhạc, Ngọc Dương đã đổi lại cách cầm đàn, xoay thân đàn hơi nghiêng trước ngực theo, khóe môi cong lên đầy tùy hứng. +

Ánh đèn toàn sân khấu bỗng nổ tung thành sắc đỏ tím rực rỡ, tiếng đàn cũng không còn réo rắt như ban đầu mà chuyển sang kiểu dày hơn, nặng hơn,  mạnh mẽ như chất rock hiện đại. +

Khán giả đồng loạt sửng sốt. +

Nhưng cậu vẫn không ngẩng đầu, ngón tay vừa gảy vừa vê dây, giai điệu “Thập diện mai phục”  vẫn còn đó – chỉ là bị kéo vào một nhịp điệu hoàn toàn mới. Tiếng trống điện tử nhập vào tiết tấu cổ, bass trầm rung lên như nhịp tim tăng tốc. Phía sau cậu, màn hình LED bùng sáng, hình ảnh thủy mặc đang tan rã thành những dải neon đỏ bạc chuyển động. +

Tiếng đàn tỳ bà không hề bị nuốt mất giữa những âm thanh điện tử ấy, ngược lại, nó còn trở nên sắc bén hơn, cuồng nhiệt hơn. +

Âm sắc cổ kính va chạm với tiết tấu hiện đại, tạo nên cảm giác vừa quen vừa lạ, như một vị tướng mặc giáp cổ đột ngột bước vào thành phố đầy ánh đèn. +

Khán phòng ban đầu còn chết lặng. Ba giây sau, tiếng hò hét gần như muốn lật tung cả trần. +

Ngọc Dương đứng bật dậy khỏi ghế, vạt áo đen theo động tác tung lên, ngón tay vẫn không ngừng gảy đàn. Ánh sáng đỏ xanh quét ngang gương mặt tinh xảo của cậu, phản chiếu đôi mắt tối màu đầy tính công kích. +

Tỳ bà vốn là nhạc cụ truyền thống, nhưng vào tay cậu lại mang theo vẻ nổi loạn đến mức khiến người ta không thể rời mắt. +

Lâm Duyệt ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt dán chặt lên người trên sân khấu, si mê đến mức gần như cố chấp. +

Lần đầu gặp mặt, cậu mềm mại và ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ được nuôi trong nhà – sạch sẽ và đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay rồi chậm rãi vuốt ve, chiều chuộng. Thế nhưng lúc này đây, chú mèo nhỏ ấy dường như đã thay đổi. Sự ngoan ngoãn ngày nào đã bị xé bỏ, thay vào đó là vẻ hoang dã và sắc bén như một con mèo rừng vừa bước ra khỏi bóng tối – lười biếng nhưng nguy hiểm, móng vuốt sắc nhọn âm thầm lộ ra, mang theo sức công kích khiến người ta không thể rời mắt. +

Lâm Duyệt siết chặt tay đến mức khớp ngón hơi trắng bệch, một loại dục vọng mãnh liệt gần như mất kiểm soát chậm rãi dâng lên trong lòng. Anh muốn bước lên phía trước, muốn kéo người kia xuống khỏi sân khấu, ôm chặt vào lòng, giấu kín đi như báu vật riêng mình. +

Giấu thật sâu. +

Hết chương 9. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.