Chương 10: Công hội dưỡng già nhàn nhã.

Đây là trải nghiệm có một không hai của Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng. +
Gió rất nhẹ, trời thật xanh, còn cậu ta thì giống như bị úng não, cùng với một đám gà giăm bông phát điên ‘tao chạy mày đuổi’ giữa rừng cây xanh um tươi tốt. +
Cậu ta chạy, chúng nó đuổi, cậu ta tiếp tục chạy, chúng nó tiếp tục đuổi. +
Bọn họ vui chơi, đùa giỡn, đuổi bắt, lôi kéo…… Thế giới tràn ngập tiếng “hahaha” đến mức ồn ào vô cùng, hình ảnh hài hòa này thực sự làm người ta cảm thấy nực cười, chết tiệt! +
Ngày xưa Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng cũng được tính là một kẻ chiến một trận thành danh, dùng sức một người đập tan một đoàn cũng chưa từng mệt mỏi như thế này. +
Mệt từ trong ra ngoài, từ cơ thể tới tinh thần, cảm giác kiệt sức vô cùng mãnh liệt. +
Cát bụi đất đá dần dần bao phủ khắp khu rừng. +
Bởi vì cảnh tượng này quá mức bắt mắt nên người chơi qua đường đang nghỉ ngơi cứ nhao nhao quay đầu lại nhìn rồi được một phen trố mắt há mồm. +
Mà những nơi mà đám gà giăm bông đã giẫm qua không còn cỏ cây, nhìn mà sởn gáy, cực kì hoang vu. +
Điều đáng mừng duy nhất có lẽ là giá trị thù hận đang lao vùn vụt không ngừng kia. +
Giang Thời: “Thế nào lão Bệnh, không tệ đúng không?” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: 【 Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy mấy con vật mỏ nhọn này, cũng đếch muốn nhìn thấy cậu!!!】 +
Giang Thời cười một tiếng: “Đừng nói vậy chứ, dễ tổn thương tình cảm lắm.” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng cho tên không biết xấu hổ này một ngón giữa, trong lúc không chú ý lại bị đám gà mổ từng cú đau điếng. +
Cái đụ má! +
Một tiếng sau, hai người dẫn theo một bầy gà về trả cho thôn Belfas, thuận lợi đóng cửa từng chuồng gà. +
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. +
Trưởng thôn cầm trong tay túi tiền nặng trĩu, trên gương mặt là nụ cười vui vẻ: “Hoan nghênh lần sau trở lại.” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng giật giật khóe miệng nhưng mà cũng không có dũng cảm để làm gì quá đáng trước mặt người già, cậu ta chỉ có thể đứng một bên bùm bùm gõ tin nhắn gửi cho Giang Thời, mấy dòng chữ loạn xạ hệt như vừa lăn một vòng trên bàn phím, phát tiết xong rồi thì ôm cây pháo của mình rời đi. +
Nếu quan sát kĩ thì có thể phát hiện ra cách tên này quay đầu bỏ đi còn có chút ngượng ngùng xấu hổ. +
Mặc dù game thực tế ảo không thật sự đau giống như khi bị thương ở ngoài đời thực nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết đau, người chơi khi nhận sát thương sẽ giảm độ đau đớn chứ không phải là nhận hoàn toàn 100% cảm giác đau. +
Không nói đến những nơi khác trên cơ thể, cơ mà mông bị đám gà ác ý mổ vào liên tiếp khiến Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng vẫn còn cảm giác tê nhói. Sau khi rời khỏi thôn hồi lâu, cậu ta cảm nhận được tầm mắt của bầy gà không còn dừng lại ở người mình nữa thì mới thả lỏng cơ thể, trực tiếp ngã nhào xuống đám cỏ ở sườn núi. +
“Bụp” một tiếng, cậu ta úp mặt vô đám cỏ dưới chân. +
Giang Thời nhìn qua rồi cũng nhàn nhã nằm xuống bên cạnh. +
Nhiệm vụ trở về có năm vòng giá trị thù hận, mỗi vòng 1500 điểm đã hoàn thành một cách thuận lợi. Hiện giờ đám lông gà còn dính trên người của cả hai bỗng nhiên trở thành một loại vinh dự khác. +
Trời xanh, gió nhẹ, nắng vàng. +
Nhìn hai người nằm im không động đậy lại có cảm giác yên bình lạ thường. Trong bầu không khí cực kì hài hòa này, Giang Thời lại mở miệng: “Ê lão Bệnh.” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng vẫn còn hãi hùng: 【Đừng có gọi ông!】 +
Giang Thời mỉm cười: “Chúng ta nói chuyện tí.” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: 【Cút cút cút cút cút!】 +
Giang Thời hỏi: “Vì sao lúc đó cậu lại nghỉ game?” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: 【Tại sao à? Giống cậu thôi, muốn nghỉ thì nghỉ.】 +
Câu trả lời khá thản nhiên, Giang Thời nhướn mày im lặng. Sau đó cậu nhận được một tin nhắn. +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng không mấy quan tâm: 【Nói đúng hơn là game thực tế ảo này không ổn bằng mấy con game bàn phím. Quá chân thật, đối với mấy người sợ xã hội tụi tôi thì không tốt chút nào.】 +
Giang Thời nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Vậy nên trong khoảng thời gian cậu bỏ game này là để về lại với game bàn phím?” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: 【Đúng rồi, chơi vui vẻ cực kì. Có thể nói rằng, thế giới trò chơi chẳng cần giao lưu với nhau!】 +
Giang Thời cười cười: “Chẳng phải hiện tại đã quay về rồi à?” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng:【Còn không phải vì cậu mời?】 +
Giang Thời đáp lại qua loa: “Ồ, nể tình nhau thật.” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: “……” +
Một lát sau, cậu ta mới tiếp tục gửi tin nhắn: 【Được rồi, tôi thừa nhận, game bàn phím đúng là chơi không vui bằng thực tế ảo.】 +
Giang Thời bật cười. +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng tức giận: 【Cmn! Cười cái gì mà cười, không được cười.】 1
“Không cười.” +
Giang Thời quay mặt lại, nhìn về phía chân trời phía xa thật lâu, màu xanh của bầu trời in vào ánh mắt, cậu dừng một lát rồi hỏi, “Lão Bệnh, cậu nói xem, những người khác cũng sẽ trở về giống cậu sao?” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng trả lời đúng sự thật: 【Không biết, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi.】 +
Giang Thời nghe vậy không khỏi bật cười. Cậu cười khẽ: “Dù sao thì tôi cũng có tí mong chờ rồi.” +
–
Sau màn tích lũy giá trị thù hận đáng nhớ này, Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng cuối cùng cũng nhớ ra tên Sữa Có Độc này là dạng người gì, để bảo vệ bản thân, cậu ta giữ một khoảng cách nhất định với Giang Thời, tự nhủ rằng dù trời sập cũng không lên thuyền giặc. +
Cậu ta cảnh giác như vậy làm Giang Thời thất vọng, mấy ngày sau chơi game cũng không thú vị gì. +
Có hôm mới online, Giang Thời tiện tay mời Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng cùng tổ đội, cậu tưởng nhận được lời từ chối giống mọi khi, không nghĩ rằng lần này thanh thông báo lại hiện lên một dòng khác “Đội của đối phương đã đủ người.” +
Giang Thời hơi bất ngờ, nhìn đi nhìn lại vài lần để xác nhận bản thân không nhìn nhầm. +
Nhưng mà……Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng, đội đủ người? +
Nếu đi tung chuyện này ra ngoài, chỉ sợ rằng độ hot đủ để bước lên bản tin quốc tế Thế Giới Thật Kỳ Diệu. +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Cậu lập đội? 】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Đi phó bản, làm nhiệm vụ trở về.】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Chứng sợ xã hội của cậu đã khỏi rồi?】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Không, chỉ là đội trưởng là người tốt, cô ấy dắt nguyên đội gõ chữ cùng tôi, đây quả thực là đãi ngộ của game bàn phím!】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Đội trưởng đội cậu cũng là người sợ xã hội?】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng:…… Không phải.】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Ò, vậy là cổ biết cách để giao tiếp với mấy người sợ xã hội như cậu.】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Bớt nhảm, tìm tôi làm gì!】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Nhắc nhở thân thiện, tiến độ hai ngày nay không tệ, nhìn sơ qua hẳn là có thể lên tới lv 75. Đến lúc đó thì cậu đừng vội làm nhiệm vụ chuyển chức lần ba, suy nghĩ cẩn thận một chút xem có nên giữ lv trước hay không.】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Vẫn còn lâu, tôi còn chưa làm nhiệm vụ chuyển chức lần hai đây này.】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Dù sao thì cậu cũng nên chú ý.】 +
Sau khi nhắc nhở xong, Giang Thời tiếp tục lê thân đi làm nhiệm vụ. +
Danh sách nhiệm vụ dần dần thấy điểm cuối, hiện tại cậu đã lên đến lv 72, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì hôm nay có thể nhanh hơn Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng một bước, lên đến lv 75 trước. +
Phiên bản 3.0 mới cập nhật cấp độ từ 75 đến 110. Cũng vì lý do này, lv 75 là ranh giới phân chia của người chơi trở về, quyết định xem họ có thể tiếp tục tận hưởng các phúc lợi dành cho người chơi trở về hay không. Nếu muốn tiếp tục tăng lv, vậy thì cần hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức lần ba, nhưng nếu làm như vậy thì có nghĩa là buff trở về sẽ hoàn toàn mất hiệu lực. +
Hiển nhiên phía nhà phát hành của Kỷ Nguyên Sáng Thế đã có một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, cho bọn họ tự do lựa chọn giữa hai bên, đi đường nào, loại cái gì là do người chơi tự mình quyết định, đúng kiểu “Tôi đã đưa các cậu đến đây rồi, phần còn lại thì cậu dựa vào chính mình.” +
Đối với những pro player, việc đuổi kịp tốc độ lên lv mới là quan trọng nhất, nhưng mà mang theo buff trở về chỉ có lợi chứ không có hại. Đặc biệt là sau khi rời khỏi thôn Tân Thủ và đi những phó bản khác, rất nhiều đội đều chấp nhận mang thêm một người chơi trở về đi cùng, dùng buff trở về trên người cậu ta sẽ rớt ra thêm một rương kho báu, chỉ cần mỗi điểm này thôi là đủ để những người chơi trở về ở lại lv 75 chỉ để đi ké phó bản miễn phí. +
Đây cũng chính là “giữ lv” trong lời nói của Giang Thời. +
Đương nhiên cậu không cần chờ người khác đến gánh mình, bởi vì bản thân tự mang buff trở về nên tiện hơn so với việc đi tìm thêm người. +
Hiện tại kho đồ của cậu còn một ít đá phù văn lv 40, tạm thời không nói đến việc sau này cần nguyên liệu để chế tạo đá phù văn lv 110, giờ chỉ cần chế tạo đá phù văn ở lv 75 này thôi là đã tốn không ít rồi. +
Mọi người đều biết, Phù Văn Sư mạnh hay yếu là đều nhờ vào chất lượng của phù văn. +
Ở mùa giải đầu tiên, những nguyên liệu này chất đầy trong kho đồ của Giang Thời, không thiếu thứ gì. Rồi sau cập nhật, những nguyên liệu bình thường cũng có thể đến cửa hàng để mua, còn một ít nguyên liệu hiếm thì dù có ra giá cỡ nào cũng chẳng có người bán để mua, phải tự thân vận động để kiếm. +
Mặc dù bây giờ rớt thưởng chỉ thêm một rương báu nhưng cũng đã đủ quý giá rồi. +
Sau khi Giang Thời ở bên này hoàn thành được vài nhiệm vụ, Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng rốt cuộc cũng chạy xong 5 nhiệm vụ phó bản. +
Nếu nói về việc tên anh em sợ xã hội này tình nguyện tổ đội cùng người khác để đi phó bản là không thể tin nổi thì cái phát ngôn tiếp theo của cậu ta ở phần tin nhắn là một hướng đi không thể đỡ nổi. +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Tôi vừa mới tham gia một công hội, cậu vào không?】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: ?】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Nếu bị bắt cóc thì nháy mắt một cái?】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Cút cút, một cái công hội bình thường cho mấy tên dưỡng già thôi, có vào hay không?】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Ý cậu là công hội của cô đội trưởng kia à? Tôi tò mò không biết người này sở hữu ma lực gì mà có thể khiến cậu tình nguyện như vậy đấy?】 +
Cũng chỉ là thuận miệng trêu chọc vài câu, không ngờ sau đó tên này lại im lặng. Giang Thời cảm thấy kỳ lạ sau khi được phản hồi. +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Cổ là hội trưởng của công hội á.】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Lúc gặp cô ấy, cổ cho tôi một loại cảm giác rất đặc biệt.】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Cảm giác gì?】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Giống như là đối mặt với bộ phận chăm sóc khách hàng vậy, cảm giác rất thân thiết. #ngại ngùng.jgp】 +
Giang Thời đang ở bờ sông hoàn thành nhiệm vụ câu cá, đột nhiên cậu phụt cười một tiếng, suýt nữa dọa mấy con cá sắp cắn câu chạy mất. Cơ mà cái này cũng không hẳn là sai, trong trí nhớ của Giang Thời, Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng có thể vô tư, không có chút gánh nặng nào khi giao tiếp là bộ phận chăm sóc khách hàng của Kỷ Nguyên Sáng Thế. +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Vào không?】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Vào vào vào, số?】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Công hội số 266, Bảy Đồng Bạc.】 +
Suy nghĩ của Giang Thời rất đơn giản, gia nhập vào công hội vốn dĩ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là những nhiệm vụ mà cậu có thể nhận được sau khi tham gia cơ. Cậu cất cần câu trong tay rồi đi thẳng đến thành Richborough ở gần mình nhất. +
Ở lục địa Kỷ Nguyên Sáng Thế có tổng cộng mười tòa thành giống với thành Richborough, nằm ở khu vực trung tâm của các quận 1 đến quận 10, cũng là nơi ở của các công hội hàng đầu. +
Kỷ Nguyên Sáng Thế có hệ thống công hội đặc thù, các công hội nắm quyền 10 quận đều là các công hội đứng đầu bảng xếp hạng, có chuỗi tài chính mạnh mẽ, đây cũng đã tạo thêm một tiêu chuẩn cho hệ thống công hội trong trò chơi. +
Nhưng mà mấy cái quy tắc này cũng chỉ nhắm vào các công hội có người chơi đứng đầu bảng xếp hạng mà thôi. +
Với những người chơi bình thường thì cũng không cần quá nhiều thủ tục, chỉ cần công hội vẫn mở trạng thái xin vào thì chỉ cần nộp đơn xin gia nhập tại quầy của Cục Quản Lý Liên Công Hội rồi đợi quản lý của công hội tiến hành duyệt đơn là được rồi. +
Theo như lời của Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng, hiển nhiên công hội số 266 có tên Bảy Đồng Bạc này là một công hội không được quản lý chặt chẽ. Cũng có nhiều công hội thế này tồn tại trên đại lục Kỷ Nguyên Sáng Thế, ngoài việc không có bất kỳ quy tắc hay yêu cầu nào mới việc tuyển thành viên thì bọn họ muốn vào hay rời đi thì đều được hệ thống phê duyệt chứ không cần ai cả, không có chút cản trở nào về việc rời đi, hoàn toàn tự do. +
Vậy vậy, bên này Giang Thời vừa nộp đơn xin vào, cậu đã trở thành thành viên của công hội “Bảy Đồng Bạc” ngay lập tức. +
Kênh chat công hội: +
【Du Khách Lương Sơn: Chào mừng chào mừng, chào mừng thành viên mới!】 +
【Chú Bé Dễ Thương Siêu Cấp Vô Địch: Oa oa oa, lại thêm một người chơi trở về nè.】 +
【Đang Cố Lên Cấp: Huhuhu, tui đánh không lại đám thỏ hoang bên này, có ai tới giúp không?】 +
【Cẩm Chướng Màu Đỏ: Nghe tui nói, chào mừng cậu, tui yêu cậu, gửi tình yêu.】 +
【Giấc Mơ Nơi Xa: Vui ghê! Quả nhiên là dạo gần đây người chơi trở về rất nhiều, chúng ta có 35 người chơi online!】 +
【Rơi Vào Tương Lai: Người mới đâu rồi, không ra chào hỏi sao?】 +
…… +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: #mỉm cười.jpg #mỉm cười.jpg #mỉm cười.jpg】 +
Gửi mấy cái icon lên kênh chat của công hội xong, Giang Thời mở khung chat với Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng ra:【Công hội nhỏ này nhìn qua đúng thật là rất ấp áp á.】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Tôi tắt kênh chat rồi nên không thấy, sao rồi, cậu vào?】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Ừa, giờ đang tìm người chăm sóc khách hàng thân thiết kia.】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng:……】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Cút! 】 +
Giang Thời cười khẽ, đẩy cửa của Cục Quản Lý Liên Công Hội rồi ra ngoài, lướt qua những người khác. +
Người mới đến đưa đơn xin trong tay cho nhân viên của quầy: “Chào anh, chúng tôi muốn xin gia nhập công hội Thập Tự Quân.” +
Nhân viên mỉm cười nhận lấy: “Hai ngày nay cũng thường xuyên có người đến xin gia nhập Thập Tự Quân.” +
Người chơi đi theo đang đợi ở quầy mỉm cười: “Đúng thế, vì Ngư Thận đã tự mình ra mặt tuyển thành viên rồi, đơn xin gia nhập có thể không nhiều được sao?” +
Người bên cạnh ngạc nhiên nhìn anh ta: “Ngư Vi Trạch? Không phải nói anh ta với hội trưởng Phá Quân Bá của Thập Tự Quân có mâu thuẫn à?” +
“Tôi cũng không rõ. Nói chung là nếu không tin thì cậu có thể đi qua khu 6 dòm thử, quảng trường trung tâm của thành phố ấy, hôm nay là ngày thứ ba liên tục tuyển người rồi.” +
“Thôi vậy, hiện tại mấy công hội lớn đều ra sức tuyển thành viên mới, thành phố nào cũng đông nghịt người, bên khu 1 này vẫn thoải mái hơn.” +
“Ừ, công hội Tình Yêu và Hòa Bình có thể không mạnh nhất nhưng mà họ luôn nắm quyền kiểm soát quận 1, cũng chẳng bao giờ liên minh với mấy bang hội lớn. Thật ra thì cách làm này cũng khiến nhiều người thích, ít nhất thì sẽ không xuất hiện mấy tình huống giẫm đạp ở thành Richborough, tôi còn là người chạy từ khu 6 đến đây để làm thủ tục, hàng người bên kia dài kinh khủng khiếp.” +
“Nhưng mà anh bạn à, cậu cũng hay thật đấy, có thể xoay sở để có đơn xin gia nhập công hội Thập Tự Quân!” +
Đột nhiên được khen, cậu ta hắng giọng một cái rồi nói: “Nhỉ, Thập Tự Quân đúng thật là không phải người nào cũng có thể nào. Suy cho cùng, là vì phúc lợi của bọn họ rất tốt. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, trước đây tôi đi xin việc còn chưa nỗ lực giống vầy.” +
Mấy người bên cạnh cũng cười cười: “Đúng rồi đó, người anh em!” +
Tiếng nói bị cản khi cánh cửa của Cục Quản Lý Liên Công Hội hoàn toàn đóng lại. +
Mà Giang Thời đã đi xa thì cũng không nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Cậu vui vẻ mở mục “Mới” trên giao diện hệ thống của mình. +
Gia nhập công hội mới, rốt cuộc thì cũng có thể làm nhiệm vụ công hội rồi! +
____ +
Tác giả có lời muốn nói: +
Cá lớn giận dữ: Tinh Linh Ánh Sáng, có Tinh Linh Ánh Sáng không, lại đây xin vào? +
Giang Thời: Cảm ơn, đã có công hội rồi ~^_^~ +


