Chương 9: Toàn bộ gà trong làng đều phát điên vì họ.

Đối với nhóm người chơi trở về như bọn họ mà nói, đúng thật là không có kỹ năng nào thành thạo hơn việc tích lũy giá trị thù hận. +
Nếu bây giờ hỏi một người chơi bất kỳ trở về từ mùa giải đầu tiên, chỉ cần gương mặt này của Lạnh Lùng cũng đã ngang với một chiêu khiêu khích kéo thù hận của kỵ sĩ. +
Giang Thời, người đã trở về sớm hơn một khoảng thời gian, cậu chỉ nhìn cái icon của Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng thì đã biết đối phương đang suy nghĩ gì. +
Cậu lên tiếng đúng lúc, nhắc nhở: “Đúng là chúng ta có quen biết nhau thật, nhưng đừng có mà toan tính giở trò. Dạo gần đây số lượng người chơi trở về quá đông, bên ban quản lý quản nghiêm để ngăn mấy người dùng hỗn loạn để phá hoại cuộc sống sinh hoạt bình thường của NPC. Chẳng cần đợi đến lúc cậu cho nổ tung mấy nhà dân, chỉ cần cậu vừa động là sẽ bị GM* túm đi rồi.” +
*GM: Game master hay quản trò, họ sẽ chịu trách nhiệm về trò chơi. +
Cậu cười rồi nói thêm: “Với cả tôi cũng đã hỏi rồi, bởi vì vừa được xây dựng nên nhà tù bên đây hoàn cảnh còn tệ hơn so với ngục tối ẩm ướt của chúng ta nhiều. Nghe nói đây là một ‘phòng’ 20 người khá vui vẻ đấy.” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng còn đang khịt mũi xem thường câu trước, sau khi nghe đến cuối, sắc mặt cậu ta thay đổi trong nháy mắt. +
Không cần bị bắt, chỉ cần tưởng tượng việc phải ở chung một không gian với nhiều người như vậy cũng đã đủ để cậu ta lạnh sống lưng. +
Việc này làm cho cậu ta gửi tin có chút ngập ngừng, mấy hàng chữ đúng chuẩn ngoài mạnh trong yếu. +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Vậy thì chôn GM cùng đi, dù sao thì trước đây không phải là chưa từng làm.】 +
Giang Thời không hề ngạc nhiên trước lời đề nghị này, nhướn mày cười cười: “Nhìn lại lv của mình rồi nhìn lv của bọn họ xem, cậu chắc không?” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng im lặng, cuối cùng nghiến răng:【Cmn, thế thì phải làm sao?】 +
Giang Thời cười khẽ: “Cậu đoán xem?” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng cố kìm nén để không nhảy dựng lên rồi nổ chết người, cậu ta xoay người rời đi: 【 Thôi, tôi vẫn nên đi chăm sóc lợn rừng.】 +
Cậu ta còn chưa kịp bước đi, Giang Thời đã vươn tay kéo cổ áo, túm ngược trở về: “Đã bảo là có kế hoạch rồi mà, cậu cứ yên tâm ở đây đi, tôi về liền.” +
Chiều cao chênh lệch giữa hai nhân vật khiến cho động tác của hai người giống hệt bậc phụ huynh đang dạy dỗ con cái, khiến cho sắc mặt của Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng đen lại. +
Sau khi đối diện với Giang Thời thì vẫn miễn cưỡng đồng ý: 【 Tối đa nửa tiếng.】 +
Giang Thời cho cậu ta một cái OK: “Không thành vấn đề.” +
Cậu tin tưởng về độ đáng tin cậy của tên này, so với những người khác trong danh sách bạn bè, lão Bệnh ở một phương diện nào đó thì vẫn còn có thể xem như là “Người”. +
Giang Thời gửi cho Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng một lời mời tổ đội. +
Thấy đối phương chấp nhận, cậu xoay người đi đến thôn Belfas ở gần nhất. +
Vào mùa giải đầu tiên, ngôi làng nằm ở thôn tân thủ này đã nổi tiếng ở lục địa Kỷ Nguyên Sáng Thế. +
Không phải vì điều gì khác, mà là bởi vì “Đặc sản” có một không hai của nó. +
Giang Thời đi một đường tới nhà của trưởng thôn. +
Ông lão tốt bụng này gần đây đã đón tiếp không ít người chơi trở về, ông mỉm cười nhìn Giang Thời: “Lữ khách đến từ thế giới khác, cậu cần hỗ trợ gì sao?” +
Giang Thời luôn lịch sự với người già, cậu lễ phép đáp: “Trưởng thôn, chuyện là như thế này ạ. Cháu muốn mượn người dân một ít đồ nhưng mà cháu lại không thể đi từng nhà được. Nếu lát nữa ông có nghe thấy gì thì phiền ông nói với đội tuần tra để họ không bắt cháu nhé.” +
Trưởng thôn: “Hử? Cái gì vậy?” +
“Chỗ này là tiền cọc ạ.” Giang Thời không đáp, cậu dúi vào tay ông lão một túi đồng bạc, “Ông cứ yên tâm, chỉ mượn chút thôi, sau khi xong sẽ trả lại đầy đủ.” +
Trưởng thôn nhìn túi tiền nặng trĩu trong tay mình, đối phương quá hào phóng, trong phút chốc không có phản ứng nào. +
Mà chưa đợi ông hỏi lại, Giang Thời đã đi vào trong sân. +
Chỉ còn tiếng nói vọng lại từ hướng người kia biến mất: “Vậy thì, bắt đầu từ nhà ngài trước vậy.” +
Giọng điệu cực kì chân thành, muốn bao nhiêu lễ phép có bấy nhiêu lễ phép, nhưng mà tiền đề là — bỏ qua một loạt thao tác đơn giản đầy tính thô bạo của cậu. +
Chờ đến khi trưởng thôn nhận ra và đuổi tới nơi, cửa chuồng gà trong sân đã bị mở toang. +
Một tiếng “Bang ——!” giòn vang. +
Mấy người chơi đi ngang qua đã bị cảnh tượng này hấp dẫn, ghé mắt hóng chuyện, nhìn từ xa là một mảnh hỗn loạn, lông gà vương vãi đầy đất. +
Mọi người đều biết, Belfas là thôn nổi tiếng về việc chăn nuôi gà. +
Khi được nấu chín, gà được nuôi ở đây cho cảm giác no bụng hơn hẳn so với các loại gà ở nơi khác. Kích thước của chúng cũng lớn hơn gấp đôi, gấp ba so với giống gà bình thường. +
Từng nhà trong thôn Belfas đều dựa vào việc nuôi gà để sống, nhưng chăn nuôi quy mô lớn thì cũng chỉ có vài hộ. +
Trưởng thôn cũng là một trong số ấy, đặc biệt là vua gà giăm bông của ông, người nuôi gà bậc nhất của cả làng! +
Lúc này, Giang Thời đã chui vô chuồng gà của trưởng thôn, di chuyển thành thạo, dùng cây thánh giá chữ thập trong tay để…… Chọt vào mông của bọn gà. +
Bọn gà giăm bông đang phơi nắng êm đẹp chẳng thể nghĩ rằng trong cuộc đời làm gà của bọn nó sẽ phải đối mặt với loại chuyện quỷ quái này. +
Lúc đầu bọn chúng theo bản năng né tránh, mãi cho đến khi con vua gà giăm bông bị chọt trúng, sát thương không lớn nhưng độ nhục lại cao ngất, nó bị chọt rớt năm sáu cọng lông đuôi, bầy gà mới nổi giận đến phát điên. +
Là một loại gà chất lượng cao ở trên đại lục Kỷ Nguyên Sáng Thế này, tôn nghiêm của bọn chúng đã bị chọc cho rớt hết rồi. +
Đéo thể nhịn nổi! +
Con vua gà bị chọc mấy lần, nó vô cùng tức giận mà ngửa đầu kêu vang: “Cục tác, cục tác —!” +
Mấy con gà khác giang cánh, cũng kêu lên theo: “Cục tác, cục tác, cục tác —!!!” +
Muốn ồn bao nhiêu thì ồn bấy nhiêu, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. +
Thấy chúng đang dần dần bao vây mình, Giang Thời đúng lúc lùi về sau nửa bước. +
Hành động thể hiện sự yếu thế này khiến bầy gà càng hung hãn hơn. +
Chỉ là không ngờ được, trong nửa giây, cây trượng chữ thập trong tay Giang Thời vẽ nên một vòng cung đẹp đẽ, đội hình hung hãn đang bao vây cậu đã tan rã, gà chạy tán loạn khắp nơi. +
“Cục tác, cục tác, cục tác —! Cục tác, cục tác, cục tác —! Cục tác, cục tác, cục tác, cục tác, cục tác —!” +
Bầy gà nổi cáu, chúng nó lại tập hợp rồi tiến lên tiếp. +
Giang Thời mỉm cười hài lòng, làm một tư thế khiêu khích với chúng nó rồi xoay người chạy như bay ra khỏi chuồng gà mà không quay đầu lại. +
“Cục tác, cục tác, cục tác —! Cục tác, cục tác, cục tác!” +
Đàn gà đã tiến vào trạng thái chiến đấu, chúng nó một mực đuổi theo cậu không buông, giận dữ giang rộng đôi cánh ra 2 bên, chung quanh chỉ còn lông gà rơi rụng bay rợp trời. +
Một số người chơi trở về câm nín khi trở thành người “may mắn” được chứng kiến hết màn diễn này, họ nhìn người một thân mang đầy thù hận kia, thức thời lùi ra, cách xa 3 mét. +
Những người chơi ở xa không rõ bên này đã xảy ra chuyện gì, bọn họ nhao nhao quay đầu nhìn sang để hóng hớt sau khi nghe thấy vài tiếng động. Không quay đầu thì thôi, quay đầu thì bọn họ ngay lập tức bị màn “Đuổi giết” quy mô lớn này dọa cho giật mình, từng người trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. +
Đù! Chuyện gì đấy, giống gà giăm bông của lục địa Kỷ Nguyên Sáng Thế vùng lên tạo một cuộc cách mạng à!? +
Kẻ chủ mưu Giang Thời nhìn lên giá trị thù hận đang bay vèo vèo của thanh nhiệm vụ, thong thả cho mình một cái heal nhỏ, cực kì hài lòng mà chạy đến nhà nuôi gà tiếp theo. Nếu lúc này có người lướt qua cậu ở trên đường, chắc chắn có thể nghe cậu chậm rãi đếm số: “58 con.” +
Sau đó lại ra khỏi một nhà khác: “32 con.” +
Nhà thứ ba: “41 con.” +
…… +
Sau khi chọc xong đàn gà này đến đàn gà khác, trải nghiệm làm nhiệm vụ vui vẻ này khiến tâm trạng Giang Thời tốt lên không ít. +
Một tin nhắn hiện lên trong kênh chat của đội. +
Có vẻ như Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng đã mất kiên nhẫn: 【Sao rồi? Sắp hết nửa tiếng rồi đấy, trở lại chưa? Nếu không về là tôi tiếp tục giết lợn rừng!】 +
Trên người Giang Thời treo một cái heal nhỏ, không hề bị cuộc truy đuổi ác liệt này ảnh hưởng chút nào, cậu bình tĩnh nói vào kênh đội: “Đang về đây, đang trên đường về rồi.” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng chú ý tới tiếng ồn quá mức trong kênh thoại. Bước chân hỗn loạn, gió thổi to đến mức khó nghe rõ nội dung, với kinh nghiệm nhiều năm của cậu ta, vừa nghe đã biết sau lưng tên này có hàng tá thù hận. +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng có phản ứng cực kì chuyên nghiệp:【Tình huống của cậu là như nào đấy? Không phải nói là không thể trêu chọc NPC à, sao lại có cảm giác rất nhiều người đuổi theo cậu? Thật sự đi trêu GM đấy à?】 +
Giang Thời không trực tiếp trả lời: “Cậu ngẩng đầu nhìn về hướng tây nam dòm một cái đi, hẳn là có thể nhìn đến chỗ tôi” +
Vừa dứt lời, Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng dường như cảm nhận được sự kích động, có cảm giác hài hòa giữa việc trò truyện bằng kênh giọng nói và thực tế. +
Giọng nói của Giang Thời đang dần dần dung hợp cùng ngọn gió xa xa, mặt đất cũng hơi rung chuyển, đủ để cảm nhận được quy mô của trận chiến. +
Không tồi, đúng là Sữa Có Độc. +
Người lành nghề vừa ra tay là biết ngay. +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng khen ngợi trong lòng rồi quay đầu nhìn lại, bố trí pháo hạng nặng để trải nghiệm việc nổ tung vui sướng. Tuy nhiên sau khi những “nạn nhân” kia đang từ từ tới gần, cuốn theo một mảng bụi mù mịt thì cậu ta lại nhận ra nhóm người đang truy đuổi này có gì đó sai sai. +
Tư thế điều chỉnh pháo hạng nặng của cậu ta tạm dừng, lại nghe được lời nhắc nhở của Giang Thời: “Chú ý chút, tập trung tích thù hận là được, đừng nổ pháo loạn.” +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Cậu làm cái gì mà bên kia lắm lông bay loạn thế? +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Cậu chọc giận người bản xứ gì đấy?】 +
Giang Thời chỉ cười khẽ. +
Không nhận được câu trả lời, Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng cảnh giác mà híp mắt, hòng thấy rõ ràng cảnh bên này hơn chút. +
Nhưng mà, bụi mù phía sau Giang Thời quá nhiều và dày đặc, căn bản chả nhìn được gì ở phía sau. +
Thấy Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng im lặng, Giang Thời lại nhắc nhớ: “Đừng cứ đứng đó nữa, lại đây giúp tôi xíu.” +
Giọng điệu nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng hiểu rõ tính cách tên này, cậu ta cứ có cảm giác chỗ nào đó không đúng lắm. +
Giang Thời: “Cậu nhanh lên, tôi quét xong 3 vòng nhiệm vụ giá trị thù hận rồi.” +
Cần 1500 điểm cho một vòng giá trị thù hận, thời gian ngắn như vậy mà đã hoàn thành 3 vòng rồi?! +
Cái này nghe đáng tin hơn so với việc cậu ta ném bom lợn rừng nhiều! +
Cuối cùng Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng cũng động lòng. +
Mặc kệ có phải là bẫy hay không, bị đống exp to lớn của nhiệm vụ trở về dụ dỗ, cậu ta quyết tâm ôm theo khẩu pháo rồi chạy lên đón người. +
Nếu nói lúc nãy còn không thấy rõ, bây giờ trực tiếp tham gia vào cuộc truy đuổi quy mô lớn này Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng rốt cuộc cũng có thể thấy rõ ràng đội hình hùng dũng phía trước trong làn khói bụi mù mịt. +
Cậu ta ngừng bước theo bản năng. +
“???” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng duỗi tay xoa xoa đôi mắt mình, xác định bản thân không sinh ra ảo giác. +
Cậu ta nhìn thấy cái gì? +
Một đám…… Gà? +
Hay là gà chọi?! +
Giang Thời đã thấy được vị trí của Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng, trong làn sóng công kích không ngừng nghỉ còn có thể phân tâm, nhàn nhã chào hỏi: “Đứng yên ở đó làm gì đấy, lại đây nào lão Bệnh, quét nhiệm vụ!” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng hít sâu một hơi, trước khi biểu cảm trên mặt hoàn toàn vỡ nát, quay đầu đi khỏi không chút do dự. +
Tuy nhiên, Giang Thời dùng một cái tăng tốc, mang theo bầy gà lao tới, cho Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng một cái ôm đầy tình thương của bầy gà đang cực kì giận dữ: “Đừng khách sáo mà, bạn thân mến à, tôi đến mang cậu cùng bay lên đây!” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng bị bầy gà giăm bông đẩy cho lảo đảo, suýt tí thì ném luôn khẩu pháo hạng nặng trong tay, cậu ta nhìn Giang Thời với ánh mắt không thể tin nổi. +
Con mẹ nó, ông gọi cái này là bay lên à? +
Cái này giống lên đường hơn đấy!!! +
Nhưng mà hiện tại không phải thời điểm để tính toán mấy chuyện này. +
Bị cưỡng ép gia nhập đội hình, mông người lùn chân ngắn của Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng ngay lập tức chịu khổ, bị đàn gà hung ác này mổ mấy phát tụt cả đống hp, cậu ta vội vàng dùng kỹ năng tăng tốc mới có thể tránh được bầy gà, bảo vệ cái mông xui rủi của mình khỏi cảnh bị mổ nát. +
Làm một chuyên gia phá hoại trong game, cmn, cậu ta đã bao giờ chịu ấm ức như này đâu! +
Cảm xúc oán hận mãnh liệt trong lòng khiến Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng đột phá cực hạn của loài người, một bên cậu ta tránh bầy gà đang đỏ mắt điên cuồng truy đuổi mình để mổ, một bên mở kênh chat của đội điên cuồng nhập chữ: 【Sữa Có Độc, cậu là đồ ngu! Cậu chờ đấy cho ông, chờ ông nổ chết đống gà này trước, tiếp theo sẽ nổ chết cậu cho cậu toại nguyện bay lên!】 +
Giang Thời liếc nhìn tin nhắn trong đội. Thấy Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng bị một đống gà giăm bông đuổi theo, lại còn muốn giơ khẩu pháo hạng nặng trong tay bắn chúng chết tươi, cậu ngay lập tức túm cổ áo cậu ta: “Bình tĩnh nào, đừng làm bậy, gà này đều là tôi mượn cả đấy, nướng chín chúng nó thì cậu tới bồi thường tiền tổn thất cho người ta.” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng đang điên cuồng mổ mình, điều chỉnh khẩu pháo hạng nặng đúng vị trí. +
Cái mông cao quý của tộc Người Lùn ăn đau mấy lần liên tiếp, lý trí của cậu ta dường như đã gãy thành từng đoạn: 【Cút cút cút ngay cho ông! Bồi thường cmn mà bồi, ông đây sẽ nướng chúng nó lên!】 +
Giang Thời: “Nếu không thì, cậu xem danh sách nhiệm vụ trước?” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng mở giao diện nhiệm vụ cho có lệ. +
Ngay giây tiếp theo cậu ta thấy dòng chữ nhiệm vụ hoàn thành được hiện lên rõ ràng:【!!】 +
Giang Thời thấy khẩu pháo hạng nặng được tên người lùn này thu về trong vô thức, cậu không quên nhắc nhở bằng chất giọng cực kì tri kỷ: “Lão Bệnh à, chân cậu ngắn, cố gắng chạy nhanh lên, xét về độ cao thì dường như chúng nó phát hiện mông cậu dễ mổ hơn của tôi đấy.” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: “……” +
Má nó, quả nhiên thế giới này đều phân biệt đối xử với tộc Người Lùn! Bao gồm đám gà giăm bông này! +
Một khi nghĩ đến việc muốn giết người đến một mức độ nhất định thì hoàn toàn không thể giấu đi ánh mắt của mình. +
Giang Thời dường như không thấy ánh mắt hình viên đạn của tên người lùn này, chỉ có niềm vui khi bạn bè rốt cuộc cũng hiểu được ý tốt của mình và chịu hợp tác, mỉm cười nhẹ. +
Hiện tại toàn bộ gà trông thôn đều phát điên vì họ. +
Có cảm giác, bầu không khí này cũng không tệ lắm. +
—— +
Tác giả có lời muốn nói: +
Gà giăm bông: Cục tác cục tác cục tác! Cục tác! Cục tác cục tác cục tác cục tác cục tác! +
(phiên dịch: Có thể tui không phải là người, nhưng mà các người thật sự là chó!) +



ko hổ danh là ng trở lại cách kéo thù hận cũng quá đã r
=))) kéo thù hận không áp dụng cho ng lùnnn
Quậy vãi thề