Chương 10: Khoảng khắc yêu đương

“Em không tin hai người yêu nhau mà chỉ dựa vào tình yêu lại không thể chống lại muôn vàn khó khăn. Thứ tình yêu như vậy quá viển vông, quá phi thực tế. Chúng mình ở bên nhau chỉ cần vui vẻ là được.” Chử Vân nói với Lâm Chiếu Không: “Cuộc đời hưởng lạc thì đừng tự tạo cho mình quá nhiều áp lực.” +
Lúc đó Lâm Chiếu Không đã trả lời thế nào nhỉ? Y nói: “Em thực sự giống như một cơn gió, vừa cuồng phong vừa bão táp, chẳng lý lẽ chút nào. Tình yêu của em cũng bất chấp lý lẽ như thế.” +
Đó là lúc họ vừa mới đến Bắc Kinh, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Chử Vân, Lâm Chiếu Không đã dọn vào ở chung tại nhà hắn. Sau khi chung sống, họ nằm cùng một giường, nhưng ngoài hôn và những cử chỉ thân mật khác thì chưa có sự giao lưu nào sâu sắc hơn. Bình thường ngoại trừ cùng xem phim, tán gẫu, Lâm Chiếu Không bận rộn đến mức chẳng thấy mặt mũi đâu. Còn Chử Vân thì khác, hễ không có việc làm hay đi quay chụp bên ngoài là hắn rảnh rỗi vô cùng. Thế nhưng giờ giấc sinh hoạt của hắn trái ngược hoàn toàn với Lâm Chiếu Không. Như vậy lại vừa khéo, hắn có thể làm xong bữa sáng cho Lâm Chiếu Không, đợi y đi làm rồi mới đi ngủ, đến tối y về nhà thì hắn cũng vừa vặn thức dậy. Nhưng Lâm Chiếu Không có sức sống mãnh liệt đến mức khiến người ta há hốc – hai ba giờ sáng mới ngủ, bảy giờ sáng đã dậy, nhiều nhất chỉ ngủ trưa bốn mươi phút; ngoài ra y chẳng thấy một chút buồn ngủ nào. +
Hồi đó, mỗi khi Lâm Chiếu Không chuẩn bị đi ngủ, Chử Vân sẽ rúc vào chăn ôm lấy y, hôn liên tục lên mặt và cằm y. Lâm Chiếu Không chỉ hôn đáp lại vài cái rồi nhắm mắt tìm giấc nồng. Chử Vân thường chống cằm nhìn Lâm Chiếu Không, ngắm đôi mắt đang khép hờ và bờ môi khẽ nở nụ cười của y, cảnh tượng ấy khiến hắn không nhịn được mà tim đập loạn nhịp. +
Họ cùng chung sống, cùng vui chơi. Trong phần lớn thời gian, chính Lâm Chiếu Không là người chăm sóc Chử Vân, chăm sóc tỉ mỉ đến mức khiến hắn giống như một đứa trẻ được nuông chiều, cơm bưng nước rót tận mồm. Chử Vân quá đỗi yêu thích cảm giác được săn sóc này, hắn quấn quýt lấy Lâm Chiếu Không, đồng thời cũng biết rằng y cần hắn. Họ cực kỳ hòa hợp. Vấn đề duy nhất là dù đã sống chung hơn một tháng, họ vẫn chưa thực hiện bước cuối cùng. Tuy nói là thay phiên nhau, nhưng ai là người làm lần đầu tiên này lại là một vấn đề lớn. Thú thật là chẳng ai có kinh nghiệm trong chuyện này cả, huống chi Chử Vân còn là một trai tân chính hiệu. Hai người ngồi trên giường nhìn nhau trân trối, bàn luận mãi cũng chẳng ra ngô ra khoai gì. +
“Chẳng phải anh từng yêu đương rồi sao? Người ta làm thế nào anh không biết à?” Chử Vân gãi đầu hỏi: “Thế giờ mình tính sao đây?” +
“Ừm…” Lâm Chiếu Không nâng lấy mặt Chử Vân, khẽ véo má: “Em trước đi, cứ từ từ chắc là không sao đâu.” +
Chỉ với một câu “chắc là không sao đâu” đó mà Lâm Chiếu Không đã phải xin nghỉ phép tận hai ngày. Cả hai đều không thuộc kiểu người hay ngại ngùng, nhưng ngay từ những bước dạo đầu đã suýt khiến Lâm Chiếu Không đau đến mức chết đi sống lạ. Sau khi tự mình chuẩn bị một hồi, cả hai mới dần đi vào quỹ đạo. Chử Vân mải mê hôn y, nhưng Lâm Chiếu Không không còn tâm trí đâu mà hưởng thụ màn dạo đầu nhã nhặn ấy nữa. Y nửa chống người dậy, đưa cho Chử Vân một tuýp đồ: “Bôi nhiều cái này vào, nếu không sẽ đau chết mất.” +
Chử Vân xót xa bảo: “Nếu anh không thoải mái thì mình không tiếp tục nữa cũng được, cứ thế này cũng tốt mà.” +
Nghe vậy, Lâm Chiếu Không nheo mắt đầy nghi ngờ:lạLàm cho em tận hai mươi phút còn chưa đủ sao, cổ họng anh đau lắm đấybốies cưng A Vân thân yêu ạ.” +
… +
Mãi đến ngày hôm sau, Lâm Chiếu Không mới hiếm hoi ngủ nướng một trận. Lúc y tỉnh dậy đã gần mười hai giờ trưa, Chử Vân vẫn đang ôm lấy y, tay vẫn còn đặt trên người y mà xoa nắn. Y chỉ vừa hơi xoay người là đã cảm nhận ngay được sự bất ổn. Tối qua quả thực là quá thiếu tiết chế, nhưng nghĩ lại đây là lần đầu tiên của Chử Vân, y lại thấy mất kiểm soát như thế cũng chẳng sao. +
Suốt một tháng qua, công việc của Lâm Chiếu Không rất bận và mệt. Dù sao thì công ty cũng mới khởi nghiệp, ngoài việc lương bổng cao hơn trước một chút và sếp là bạn thân ra, thì chuyện gì cũng đến tay y lo liệu. Thế nhưng mọi mệt mỏi trong công việc đều tan biến ngay khoảnh khắc y nhìn thấy Chử Vân. Chỉ cần ở bên nhau quấn quýt, chẳng cần làm gì cũng đủ khiến y thấy nhẹ nhõm. +
Giữa hai người gần như không có bất kỳ xích mích nào, họ cứ thế tự nhiên mà chung sống, tình yêu lấp đầy mọi khoảng trống khiến cả hai đều không thể dứt ra. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là trong hơn một tháng qua, họ chỉ thực sự ở bên nhau vỏn vẹn mười ba ngày. +
Lúc mới về, hai người quây quần ở nhà vài hôm, sau đó Chử Vân lại phải theo đoàn làm phim đi công tác ngoại tỉnh một tuần, Lâm Chiếu Không cũng thường xuyên đi công tác ngắn ngày. Tính tới tính lui, thời gian họ thực sự bên nhau không hề dài, nên hễ cứ ở cạnh nhau là ai cũng chẳng muốn rời xa đối phương. Họ cùng nhau tâm sự về quá khứ, Lâm Chiếu Không cảm thấy chỉ khi ở bên Chử Vân, y mới có thể hoàn toàn rũ bỏ lớp mặt nạ, không cần phải căng mình để giữ kẽ hay giữ hình tượng gì cả. +
Lâm Chiếu Không vừa cử động là Chử Vân tỉnh giấc ngay. Hắn ôm chặt lấy Lâm Chiếu Không, rúc đầu vào lồng ngực y: “Anh tỉnh rồi à.” +
“Ừm, nằm thêm lát nữa đi.” Lâm Chiếu Không xoa mái tóc của Chử Vân, cảm giác tóc ngắn hơi cứng đâm vào lòng bàn tay rất thích. +
“Anh thấy sao rồi?” Chử Vân hỏi: “Có khó chịu lắm không?” +
“Cũng ổn.” Lâm Chiếu Không đáp: “Hơi căng cơ đùi một chút, còn lại thì vẫn ổn.” +
“Vậy thì tốt rồi.” Chử Vân ngẩng đầu nhìn y: “Anh có biết lúc này trông anh toát ra một thứ ánh sáng vô cùng dịu dàng không, khiến em cảm thấy anh cực kỳ chân thực, ngay trong tầm tay vậy.” +
“Thế bình thường thì sao?” Lâm Chiếu Không kéo tay Chử Vân áp lên mặt mình, khẽ hôn vào lòng bàn tay hắn. +
“Bình thường anh mặc đồ kín cổng cao tường quá, lại còn quá mức cấm dục, làm em chẳng dám khinh nhờn.” Chử Vân bảo. +
“Cấm dục là để kiểm soát và tiết chế.” Lâm Chiếu Không khẽ cười: “Nhưng ở bên em rồi thì không cần phải kìm nén những thứ đó nữa. Tuy nhiên anh nhận ra em lại thích anh mặc đồ kín đáo hơn đúng không?” +
Chử Vân cười có chút gian tà: “Trước đây em ghét nhất là mấy bộ đồ công sở này nọ, cảm giác cứ làm màu thế nào ấy, nhưng anh mà mặc đống đồ đó vào là em chịu không nổi luôn.” +
“Vậy lần tới mình chơi trò gì đó thú vị hơn nhé.” Lâm Chiếu Không nói: “Em nhất định sẽ thích cho xem, chú chó nhỏ ạ.” +
Gần như cả buổi sáng hôm đó Lâm Chiếu Không đều nằm trên giường. Chử Vân gọi đồ ăn về, hai người ăn uống thanh đạm qua loa cho xong bữa. Lúc Lâm Chiếu Không xuống giường vẫn còn hơi lảo đảo, đùi run bần bật. Chuyện này làm nhiều thì người cũng mệt, hai ngày đó họ cứ ru rú ở nhà chẳng buồn ra cửa, ngoài ăn và ngủ ra thì chỉ có ở trên giường, trực tiếp thỏa mãn cái dục vọng đã kìm nén bao nhiêu năm nay của Chử Vân. Đến đoạn sau cả hai chẳng buồn nói năng gì, chỉ mải miết uống nước kỷ tử. +
Tất nhiên, trong những lúc mặn nồng họ cũng đã tâm sự rất nhiều, nói rằng sẽ cùng nhau đi du lịch, đi ngắm thật nhiều cảnh đẹp, ăn thật nhiều món ngon. Khi ấy Chử Vân chỉ ôm lấy Lâm Chiếu Không mà nói: “Nếu một ngày nào đó chúng mình phải chia tay, hãy làm một chuyến hành trình giống như lúc mới bắt đầu ở bên nhau nhé.” +
“Được.” +
“Được.” +


