Chương 9: Cuộc tình thất bại

Lâm Chiếu Không vẫn còn nhớ bộ phim đó, Paris, Texas, một bộ phim hành trình có phần tẻ nhạt. +
Khi ấy y mới ở bên Chử Vân, hai người đã cùng nhau xem hết bộ phim trong khách sạn ở Tây An. Lúc đó, họ mang trong mình niềm khát khao vô bờ bến dành cho tình yêu và coi thườngnnhững kết cục chia ly. Nhưng chẳng ai ngờ được cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này. Y không biết liệu đây có còn được gọi là yêu không? Lỗi lầm dường như ai cũng có, nhưng ngoài việc làm tổn thương trái tim nhau đến rỉ máu, họ dường như chẳng còn cách nào khác. +
Lâm Chiếu Không không tài nào kiểm soát được ham muốn khống chế và chiếm hữu của chính mình. Y thấy bản thân thật quá cực đoan; y càng muốn trói buộc Chử Vân bao nhiêu thì lại càng muốn rời xa hắn bấy nhiêu. Những mâu thuẫn và giằng xé quá lớn, dưới sự xung đột ngày một leo thang, giữa họ chỉ còn lại những cuộc cãi vã không hồi kết. Ngoài áp lực từ công việc, đoạn tình cảm này cũng đã trở thành một gánh nặng mới. +
Căn nhà này y đã thuê từ sớm, bởi mãi đến tận hôm nay y mới thốt ra được câu chia tay. Nếu không chia tay, ai cũng sẽ chẳng thể sống yên ổn. Lâm Chiếu Không xếp quần áo từ trong vali vào tủ đồ. Ngoại trừ một chiếc đĩa DVD tự ghi lại những thước phim lúc họ cùng nhau đi du lịch, y không mang theo bất cứ thứ gì khác khi rời đi. +
Làm xong tất cả, Lâm Chiếu Không không nán lại trong phòng quá lâu. Y gọi người đến sắm sửa đồ dùng sinh hoạt, còn bản thân thì rời khỏi nhà để đến công ty. Vào thời khắc này, y vẫn chưa muốn phải ở một mình trong căn phòng ấy. Thế nhưng hôm nay tâm trạng y cứ lửng lơ, hiệu suất làm việc cực kỳ thấp. Nhìn bức ảnh chụp chung của y và Chử Vân đặt trên bàn, một cơn bực bội bỗng chốc trào dâng. Y cất bức ảnh vào ngăn kéo, rồi đi vào phòng nghỉ nhỏ phía sau văn phòng. Thời gian y ở đây thậm chí còn nhiều hơn ở nhà, bởi Chử Vân luôn có những chuyến công tác không hồi kết và những người bạn gặp mãi chẳng hết. +
Hồi mới bắt đầu, Lâm Chiếu Không không quá để tâm đến những chuyện này. Y luôn nghĩ rằng giữa người với người nên có một khoảng cách nhất định sẽ tốt hơn. Nhưng sau một thời gian dài mất liên lạc và việc thường xuyên phải đi đón một Chử Vân say khướt về nhà, Lâm Chiếu Không bắt đầu không chịu nổi nữa. Y cảm thấy cuộc tình này chỉ mang lại cho mình sự bất an lo sợ và đau khổ tột cùng. Chẳng ai trong số họ có thể xuất hiện ngay lập tức khi đối phương cần nhất, mà chỉ có thể đứng từ xa mà lo âu, sợ hãi. +
Thêm vào đó, Lâm Chiếu Không cũng tự biết bản thân có vấn đề. Ham muốn kiểm soát của y đối với Chử Vân quá mạnh, mạnh đến mức khiến chính y cũng thấy sợ hãi. Thiết bị định vị, camera giám sát, kiểm tra mọi tin nhắn… bất kể ai tiếp cận Chử Vân, y đều không nhịn được mà điều tra. Dĩ nhiên y biết Chử Vân chẳng làm gì sai cả, chỉ là bản thân y không thể chịu đựng nổi việc ánh mắt của kẻ khác đặt lên người Chử Vân. +
Họ đã không còn liên lạc với nhau nữa. Lâm Chiếu Không vẫn vào xem định vị và camera giám sát, Chử Vân cũng không hề tháo chúng đi. Nhưng Chử Vân chẳng đi đâu cả, hắn cứ ở lì trong nhà, hết chơi game ở phòng khách lại vào phòng ngủ, sinh hoạt ngày đêm đảo lộn. Lâm Chiếu Không thở dài, y cảm thấy ham muốn kiểm soát này của mình thật sự quá đáng ghê tởm. +
Tất cả rèm cửa trong nhà đều được kéo kín, không gian tối tăm cùng luồng không khí tù đọng khiến nơi đây trông thật tồi tàn và suy sụp. Chử Vân nằm vật ra thảm ở phòng khách, đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Cuộc sống như thế này đã kéo dài một tuần kể từ ngày Lâm Chiếu Không rời đi. Suốt một tuần qua, hắn không bước chân ra khỏi cửa, điện thoại cũng chẳng thèm bật nguồn. +
Hồi trước khi ở nhà, Lâm Chiếu Không luôn ở bên cạnh hắn, ngoại trừ lúc làm việc thì họ chưa bao giờ rời xa nhau. Lâm Chiếu Không bận rộn với những chuyến công tác, còn hắn hễ không có việc là lại đi theo y. Cuộc sống của họ vốn dĩ rất hài hòa, luôn coi đối phương là tri kỷ tâm giao của đời mình, vậy mà giờ đây lại thành ra nông nỗi này. +
Chử Vân trở mình, tầm mắt chạm đâu cũng thấy dấu vết của Lâm Chiếu Không để lại: những món đồ trang trí nhỏ xinh, đồ nội thất mới mua, ảnh chụp chung của hai người và những món quà lưu niệm gom góp từ khắp nơi… tất cả những thứ đó Lâm Chiếu Không đều không mang theo. Hắn mím chặt môi, vừa buồn bã vừa thấy tủi thân. Lâm Chiếu Không không cần hắn nữa rồi, vậy thì những ham muốn chiếm hữu và sự kiểm soát cố chấp kia rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại rời đi, tại sao lại không mang theo bất cứ thứ gì? +
Thật sự không thể ở trong căn nhà này thêm được nữa, Chử Vân mới chịu ra ngoài, nhưng hắn chẳng có hứng thú làm bất cứ việc gì. Tin nhắn trong điện thoại rất nhiều, hắn lướt qua một lượt nhưng không thấy cái nào của Lâm Chiếu Không. Nhật ký trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở một ngày trước khi chia tay, mà cũng chỉ là lời nhắn Lâm Chiếu Không dặn hắn mua thức ăn. +
Hắn mua vài chai rượu dưới lầu và một bao thuốc lá. Trời giữa tháng Ba vẫn còn hơi lạnh, Chử Vân chỉ muốn tìm gặp Lâm Chiếu Không, nhưng sự dứt khoát của y khi ra đi khiến hắn không biết phải mở lời thế nào. Rõ ràng hắn đã không thể nhẫn nhịn nổi ham muốn khống chế và sự cực đoan của Lâm Chiếu Không, rõ ràng hiện tại họ luôn cãi vã vì những lý do vô cớ, nhưng cả hai đều chọn cách trốn tránh và gác lại mọi vấn đề. Chử Vân chỉ cảm thấy mệt mỏi, nhưng chính hắn cũng không biết mình mệt vì cái gì. +
Điện thoại có tin nhắn, Chử Vân liếc nhìn, không phải Lâm Chiếu Không mà là thằng bạn thân Kỳ Thiệu. Anh ta rủ hắn đi ăn đêm, bảo là lâu rồi không gặp, còn bồi thêm một câu: “Nếu Lâm Chiếu Không không muốn mày ra ngoài thì thôi vậy.” +
Chử Vân vò đầu bứt tai, nhắn lại một câu: [Được thôi, tao và Lâm Chiếu Không hình như chia tay rồi.] +
Đầu dây bên kia trực tiếp gọi tới luôn, Kỳ Thiệu gần như hét lên đầy kinh hãi: “Hai người chia tay rồi á? Đùa à? Lâm Chiếu Không mà chịu đồng ý sao?” +
“Anh ấy là người đề nghị, bọn tao đã tách ra hơn một tuần rồi.” Chử Vân nói: “Mình đi đâu ăn đây?” +
“Mày đang ở đâu? tao qua tìm mày, ăn ở gần nhà mày đi, tao cũng đang ở gần đó.” Kỳ Thiệu bảo: “Trời đất ơi, tao vẫn không thể tin được là hai người lại toang đấy, tin này chấn động quá đi mất.” +
“Tao ở nhà, mày tới đi, gặp ở cổng khu nhé.” Nói xong Chử Vân cúp máy, lững thững đi bộ ra cổng tiểu khu. Chẳng trách người khác kinh ngạc, thực ra ngay cả chính hắn cũng không tin được mình và Lâm Chiếu Không lại có ngày chia tay. +
Kỳ Thiệu đến rất nhanh, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng dở sống dở chết, râu ria xồm xoàm, tiều tụy chẳng ra gì của Chử Vân, anh ta bỗng im bặt. Nửa năm qua anh ta biết Chử Vân và Lâm Chiếu Không gần như ngày nào cũng cãi vã, cũng biết Lâm Chiếu Không quản Chử Vân chặt đến mức nào. Chỉ cần Chử Vân ở Bắc Kinh thì đừng hòng nghĩ đến chuyện tụ tập chơi bời bên ngoài, một ngày 24 tiếng thì hận không thể dính lấy nhau hết 20 tiếng. Ngay cả khi Lâm Chiếu Không đi làm hay đi công tác cũng phải có Chử Vân kề cạnh, hai người cứ như cặp song sinh dính liền, chưa từng rời xa. Kỳ Thiệu hiểu tính Chử Vân, kiểu sống này lúc đầu thì thấy mới mẻ, nhưng lâu dần thì không chịu nổi. Anh ta cứ ngỡ Chử Vân sẽ là người muốn dứt ra trước, không ngờ đại công tử nhà mình lại là người bị đá. +
“Thật sự chia tay rồi à?” Kỳ Thiệu hỏi lại lần nữa. +
“Ừ.” Chử Vân gật đầu, hắn thở dài một tiếng: “Cả tuần nay tao nghĩ mãi không thông, tại sao anh ấy lại là người đề nghị chia tay. Anh ấy nói anh ấy mệt rồi, còn nói chúng tao ở bên nhau là đang dày vò lẫn nhau.” +
“Hai người… chậc, biết nói sao nhỉ.” Kỳ Thiệu nhăn mặt nhíu mày, tổ chức ngôn từ hồi lâu mới mở miệng: “Yêu quá nhanh, thời gian tìm hiểu quá ít, một khi ở cạnh nhau lâu dài sẽ làm mâu thuẫn bùng phát mạnh mẽ, mày hiểu ý tao chứ?” +
“Có lẽ vậy.” Chử Vân đáp: “Hình như đúng là thế, nhưng tao không muốn chia tay.” +
“Mỗi lần hai người cãi nhau mày đều than vãn với tao là không muốn yêu đương gì nữa, giờ chia tay thật rồi lại bảo hối hận.” Kỳ Thiệu bất lực lắc đầu: “Rốt cuộc mày muốn cái gì đây?” +
Chử Vân xoa mặt, giọng hắn có chút nghẹn ngào: “tao đã nghĩ rất lâu rồi, tao vẫn còn yêu anh ấy, và tao biết anh ấy cũng yêu tao. Nhưng chúng tao… không thể ở bên nhau được nữa.” +


