Chương 11: Xiềng xích yêu thương

Đôi khi, những chuyến hành trình cũng chỉ là một niềm vui xa xỉ. Họ đã bắt đầu quá đỗi tốt đẹp, để rồi về sau dường như chỉ cần một vết nứt nhỏ thôi cũng đủ khiến tình cảm vỡ vụn thành trăm mảnh. +
Căn nhà không người trở nên quá trống rỗng, đêm dài lại quá dằng dặc, ai cũng thấy lòng mình thắt lại vì cô đơn. Gần như ngày nào Chử Vân cũng bị Kỳ Thiệu kéo đi uống rượu, đi bar, nhưng hắn chẳng còn chút hứng thú nào với những trò vui đó. Hắn chỉ mải miết uống rượu giải sầu, rồi ngồi thẫn thờ. Đám bạn bè chơi bời vây quanh, Chử Vân chẳng buồn để mắt tới. Hắn hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh một dân chơi ngày nào, chỉ lầm lũi ngồi đó không thốt ra một lời. Đêm ấy Chử Vân uống rất nhiều rượu, nhưng lạ thay lại chẳng hề thấy say. Chẳng biết có phải trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhớ tới lời hẹn ước với Lâm Chiếu Không, rằng nếu chia tay, cả hai cũng sẽ cùng đi du lịch một chuyến, giống như cái cách họ đã bắt đầu. +
Ngay khoảnh khắc đó, Chử Vân bật dậy khỏi ghế sofa trong quán bar, làm Kỳ Thiệu giật nảy mình cứ ngỡ hắn là xác chết vùng dậy. Anh ta hốt hoảng hỏi Chử Vân có chuyện gì, hắn chỉ liếc nhìn Kỳ Thiệu một cái rồi nói: “Tao đi tìm Lâm Chiếu Không.” +
“Hả?” Kỳ Thiệu ngẩn người mất mấy giây: “Giờ đã là ba giờ sáng rồi mày còn đi tìm anh ta? Liệu người ta có thèm gặp mày không đấy?” +
Chử Vân gật đầu: “Sẽ gặp mà, mày đừng quản nữa.” +
Dứt lời, Chử Vân rời đi ngay. Hắn đứng bên ngoài quán bar gọi điện cho Lâm Chiếu Không. Phải đến cuộc gọi thứ hai Lâm Chiếu Không mới bắt máy, giọng y mang theo một chút mệt mỏi, hỏi hắn có chuyện gì. +
“Anh còn nhớ lời hẹn ước của chúng ta không?” Chử Vân hỏi. +
“Hẹn ước nào?” +
“Chia tay rồi sẽ cùng nhau đi du lịch một chuyến.” Chử Vân đáp. +
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Nhưng như vậy còn có ý nghĩa gì sao? Em uống quá chén rồi à?” +
“Không.” Chử Vân cố tỏ ra thản nhiên: “Em không say. Lâm Chiếu Không, mình cùng đi du lịch đi. Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh quá, mình đi về phía Nam đi anh.” +
Đầu dây bên kia lại là một khoảng lặng dài. Mãi lâu sau, Lâm Chiếu Không mới mở lời: “Em lúc nào cũng vậy hết.” +
Câu nói đó dường như chẳng mang hàm ý rõ rệt, nhưng Chử Vân biết, đó là sự đồng ý. Kế đó, Lâm Chiếu Không bảo: “Để tuần sau tính đi, anh còn công việc.” +
“Được.” Chử Vân đáp lời. +
Hai người không trò chuyện gì thêm mà cúp máy ngay. Lúc này đang là mùa đông giá rét, nửa đêm lạnh đến thấu xương, nhưng Chử Vân lại chẳng thấy lạnh, chỉ thấy trong lòng vẫn dâng lên một vị chua xót. Hắn ngồi xổm bên lề đường, nhớ lại năm đầu tiên họ mới bên nhau. +
Lần đó hắn cũng uống say khướt vào một mùa đông như thế này; hồi ấy say vào là hắn hay làm mấy trò kỳ quặc. Có lần hắn nằm bẹp trên đường, vớ lấy chiếc xe đạp công cộng đắp lên người kêu lạnh, rồi quấy nhiễu đòi Lâm Chiếu Không đến đón bằng được. +
Chử Vân chỉ còn nhớ lúc đó Lâm Chiếu Không đã bế thốc hắn từ dưới đất lên. Mùi hương trên người Lâm Chiếu Không rất dễ chịu, nụ hôn của y rất mềm mại, và cơ thể y thì vô cùng ấm áp. Muôn vàn suy nghĩ ùa về, nhưng tất cả đều đã là thì quá khứ, họ đã chia tay rồi. Liệu sau chuyến đi này, họ có làm hòa không? Chử Vân cũng chẳn biết. Rõ ràng lúc ở bên nhau thì cãi vã, chiến tranh lạnh, mà chia tay rồi lại cứ dở sống dở chết. +
Đêm đó Chử Vân cũng không ngủ. Hắn lên sẵn bốn lộ trình khác nhau, chuẩn bị đồ đạc cần mang theo cho chuyến đi. Dù còn vài ngày nữa mới khởi hành, nhưng hắn đã nôn nóng muốn gặp Lâm Chiếu Không đến mức không thể chờ đợi thêm. Hắn biết Lâm Chiếu Không đã chuyển đến chỗ nào, nhưng hắn sẽ không tìm tới đó. +
Thật kỳ lạ, hắn muốn gặp Lâm Chiếu Không, muốn cùng y đi du lịch, nhưng lại chẳng muốn chung sống cùng nhau nữa. Cuộc sống chung của họ chỉ toàn là những mớ hỗn độn; dường như sau khi gạt bỏ hết sự lãng mạn, lý trí và những thú vui chơi bời, thứ còn lại chỉ là sự chán ghét và những cái lườm nguýt đối chọi gay gắt. +
Tình yêu bắt đầu biến chất từ khi nào? Chử Vân cảm thấy đó là từ lúc hắn phát hiện ra camera giám sát trong studio và thiết bị định vị trên xe mình. Lúc đó hắn cứ ngỡ có kẻ biến thái nào đó đang theo dõi mình, vừa kinh hãi vừa sợ hãi gọi điện báo cho Lâm Chiếu Không, thì câu trả lời của y lại là: “Camera và định vị đều là anh lắp, anh muốn biết lúc chúng mình không ở cạnh nhau, em đang làm gì.” +
Lâm Chiếu Không nói rất bình thản, thậm chí khiến Chử Vân cảm thấy y coi đó là chuyện đương nhiên. Kể từ ngày hôm ấy, trong lòng hắn mơ hồ bị găm một cái gai, khiến hắn đứng ngồi không yên. Suy đi tính lại, hắn mới nhận ra cái gai đó chính là sự không tin tưởng từ Lâm Chiếu Không. Tình yêu như thế tất sẽ có vết rạn, không thể nói thành lời nhưng lại làm tắc nghẽn cả con tim. +
Còn đối với Lâm Chiếu Không, mọi chuyện bắt nguồn từ sự đa nghi, cố chấp và cảm giác thiếu an toàn đã ăn sâu vào xương tủy của y. Tận mắt chứng kiến sự phản bội của cha khi còn nhỏ, rồi lại bị mối tình đầu quay lưng khi trưởng thành, tất cả đã khiến y không cách nào đặt trọn niềm tin vào bất kỳ ai. Y yêu Chử Vân nên y biết người này tốt đẹp đến nhường nào, biết có bao nhiêu kẻ thèm khát và không thiếu những kẻ tiếp cận với ý đồ xấu xa. Thời gian họ xa nhau nhiều hơn lúc gần nhau, y có quá nhiều, quá nhiều nỗi sợ hãi. +
Thực ra lần chia tay này Lâm Chiếu Không đã cân nhắc rất lâu. Họ ở bên nhau chỉ càng thêm đau khổ, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hao hết sạch sành sạnh mọi yêu thương. Thay vì đợi đến lúc đôi bên đối đầu gay gắt, làm tổn thương nhau đến cùng đường tuyệt lộ rồi mới rời bỏ, thì chẳng thà nhân lúc vẫn còn chút tình ý mà sớm buông tha cho đối phương. +
Còn về chuyến du lịch này, Lâm Chiếu Không cũng không tin rằng họ có thể tiến hành một cách suôn sẻ. Khoảng thời gian qua cả hai đều đã bình tâm lại, dù có luyến tiếc, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là triệu chứng “cai nghiện” do chưa quen với cuộc sống độc thân mà thôi. +
Luyến tiếc đấy, nhưng sẽ không tiếp tục nữa. Tình yêu nồng cháy quá mức sẽ trở thành ngọn lửa thiêu thân, cơn gió tự do quá đỗi không thể ràng buộc sẽ biến thành trận cuồng phong đi qua để lại tan hoang. Ai cũng tốt, mà ai cũng chẳng tốt. Tình yêu cứ thế trở thành xiềng xích siết chặt nơi cổ họng hai người, khiến chẳng ai có thể thở phào nhẹ nhõm. +
Chẳng thà sớm chia lìa, dùng những ký ức tốt đẹp nhất để chữa lành vết thương. +


