Chương 9: “Thật xứng đôi!”

Lê Thính đi theo sau Hứa Ký tham quan, studio được chia thành khu văn phòng và khu quay phim. +
Khu quay phim là một tòa nhà ba tầng, chiều cao giữa các tầng rất lớn, một tầng bằng ba tầng bình thường, cũng không trang trí gì, chỉ là những bức tường xi măng nguyên bản, tạo cảm giác như một công xưởng bỏ hoang khổng lồ, ngay cả nói to một chút cũng có tiếng vang. +
Thiết bị nhiếp ảnh và bối cảnh đều rất đồ sộ, trông vô cùng tráng lệ. +
Lê Thính cứ như lạc vào ngôi mộ cổ nào đó, há hốc mồm nhìn một bức tường cực lớn được phủ vải trắng, trên vải trắng là những lớp màu đã khô, các loại màu sắc khác nhau như được dội từ xô xuống, những vết tích chảy xuống tự nhiên đan xen vào nhau, vừa kỳ quái vừa đậm chất nghệ thuật. +
Hứa Ký chú ý thấy ánh mắt của cậu, nói: “Đó là bối cảnh quay lần trước, chưa kịp dọn dẹp, công việc hôm nay chính là cái này.” +
Sau khi hết kinh ngạc, Lê Thính mới phản ứng lại: “Đợi đã… đây không phải Vạn Việt à?” +
Hứa Ký quay người lại: “Vạn Việt là công ty của cha tôi.” +
Lê Thính hơi ngớ người: “Nhưng… với tư cách là người thừa kế duy nhất, anh không nên…?” +
“Tại sao lại nên?” Hứa Ký thân hình thẳng tắp, lúc nhìn người khác mang theo khí thế bừng bừng. +
Lê Thính không nói gì, đây là tư duy của người bình thường mà? Gia đình giàu có như thế, ai lại tự mình đi mở một công ty khác? Huống hồ bất động sản và truyền thông, đây hoàn toàn là hai hướng chẳng liên quan gì đến nhau cả? +
Cậu nhìn bờ vai rộng của Hứa Ký, như thể đang đánh giá lại người chồng hợp pháp của mình. +
“Sao thế?” Hứa Ký đút tay vào túi quần đi phía trước, cười như không cười nói: “Tính sai rồi à?” +
Lê Thính vốn dĩ đã có chút thay đổi cách nhìn về vị đại thiếu gia này, vừa nghe thấy lời nói đầy gai góc này là lập tức quay về thực tại. +
Cũng đúng, người thừa kế tập đoàn Vạn Việt mở một công ty thì hoàn toàn không có vấn đề gì, vốn liếng và tài nguyên chẳng thiếu thứ gì, mở mấy cái cũng được, có gì mà phải ngạc nhiên, vẫn là thái tử gia mà thôi. +
Lê Thính cười nói: “Làm gì có.” +
Tham quan studio đại khái đã xong, Lê Thính hỏi: “Không cần đưa tôi đi chào hỏi mọi người sao?” +
Hứa Ký nói: “Công việc của cậu không cần chào hỏi ai cả.” +
Lê Thính vốn dĩ còn tưởng là công việc thư ký gì đó, nghe vậy nảy sinh một dự cảm chẳng lành, ngập ngừng hỏi: “Công việc của tôi là?” +
Hứa Ký nhếch môi: “Nhân viên hiện trường, đương nhiên là chạy vặt, mua cà phê, làm những việc lặt vặt rồi.” +
Công việc quay phim trước đó đã kết thúc hoàn toàn, thứ Hai tuần sau sẽ quay quảng cáo mới, nên công việc từ hôm nay đến thứ Sáu tuần sau là dọn dẹp bối cảnh cũ và bố trí bối cảnh mới. +
Sở Kỳ từ xa đã thấy sếp mình dẫn theo một người dáng cao ráo đi phía sau, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu ta lại là: Người phụ nữ này cao quá! Kết quả đến gần mới phát hiện là đàn ông. +
Hơn nữa còn là một người đàn ông đứng cạnh sếp mà không hề kém cạnh chút nào. +
Sở Kỳ là một gay, đã gặp qua quá nhiều đàn ông, đến mức cậu ta phân loại như sau: 80% đàn ông căn bản chẳng đáng để liếc nhìn; 15% đàn ông đứng cạnh sếp thì trông mờ nhạt hẳn; 3% đàn ông đứng cạnh sếp thì ngang tài ngang sức; 2% cuối cùng đứng cạnh sếp thì có xu hướng lấn lướt hơn. +
Thậm chí trong số các nghệ sĩ, có rất nhiều người căn bản chẳng so được với sếp. +
Mà vị mỹ nhân tóc dài kia, chính là cái chóp của 2% đó, nhìn một cái là thấy kinh diễm, thậm chí đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ. +
Lê Thính hôm nay mặc áo sơ mi trắng bằng vải thô, bên dưới là một chiếc quần dài đen thoải mái, đơn giản không chút cầu kỳ, càng làm nổi bật ưu thế của khuôn mặt đó. +
“Ô kìa, đây là nghệ sĩ mới ký của nhà nào thế này!” Sở Kỳ nhảy tót đến bên cạnh Hứa Ký, che miệng cười thẹn thùng, còn giơ ngón tay cái lên, nháy mắt một cái với Lê Thính: “Mắt nhìn của em chuẩn lắm, anh chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám!” +
Hứa Ký hừ một tiếng không rõ ý tứ từ trong mũi, anh nhường ra nửa vị trí, nói: “Ồ, giới thiệu một chút.” +
Lê Thính nở một nụ cười tuyệt đẹp với Sở Kỳ. +
“Nhân viên hiện trường mới của chúng ta.” Hứa Ký nói. +
Bầu không khí nhất thời im phăng phắc, một lúc sau, Sở Kỳ kêu toáng lên: “Cái gì? Cái gì mới cơ?” +
Lê Thính mỉm cười bổ sung: “Nhân viên hiện trường.” +
Sở Kỳ: “…” Bây giờ tiêu chuẩn tuyển nhân viên hiện trường cao đến vậy sao? +
Không chỉ Sở Kỳ, khi Lê Thính giúp đỡ bố trí hiện trường, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đạo diễn hiện trường là một “trai thẳng” chính hiệu, nhìn đến mức suýt chút nữa dẫm nát bông hồng nhựa mà nhân viên đạo cụ đặt ở đó. +
Hứa Ký phát hiện ra, mọi người làm việc đều trở nên lơ đãng, cứ thích liếc nhìn Lê Thính. +
Sở Kỳ đứng cạnh Hứa Ký, ánh mắt mê trai đó càng không thèm che giấu. +
Hứa Ký dùng kịch bản đập mạnh vào đầu Sở Kỳ: “Nhìn đủ chưa? Làm việc được chưa?” +
Sở Kỳ thu hồi tầm mắt, hậm hực cầm cuốn sổ phác thảo vẽ vẽ sửa sửa. Art Director (Giám đốc nghệ thuật), về lý thuyết là chịu trách nhiệm về bất kỳ phạm vi nào liên quan đến thẩm mỹ và mỹ học trong quá trình sản xuất, bao gồm điều phối thiết kế công việc của các nhóm ánh sáng, nhiếp ảnh, kỹ xảo, phục trang, đạo cụ, dựng phim để tạo nên phong cách thị giác tổng thể. +
Hứa Ký biết cái tật này của Sở Kỳ, cứ thấy đàn ông đẹp trai là muốn bắt chuyện, anh hỏi: “Bình thường cậu thích chẳng phải toàn trực tiếp xông lên sao?” +
“Ái chà!” Sở Kỳ khẽ che một bên mặt ghé sát tai sếp mình, nhỏ giọng nói: “Anh ta nhìn cái là biết ở ‘dưới’ rồi! Đụng hàng với em rồi, xông lên cái gì chứ, cởi sạch đồ ra để làm chị em với nhau à?!” +
Cũng đúng, Hứa Ký nhìn chênh lệch chiều cao của hai người, nói: “Cậu có thể bảo cậu ta vì yêu mà làm ‘1’ mà.” +
Thời gian trôi qua, mọi người cuối cùng cũng không còn cảm giác bàng hoàng vì bị nhan sắc tấn công như lúc đầu nữa, rồi dần dần, họ phát hiện Lê Thính tuy cao lớn nhưng sức lực lại nhỏ xíu, người tuy đẹp nhưng làm việc thì vụng về, nói một cách dân dã là: Ăn thì giỏi chứ làm thì dở, làm đâu hỏng đó. +
Cạo màu trên tường thì làm vương vãi khắp nơi. Chia cơm hộp cũng chia sai, có người nhận được hai hộp cơm trắng. Bê đạo cụ thì làm vỡ chiếc bình hoa đặc chế mà tổ đạo cụ đã làm ròng rã ba ngày. +
Hứa Ký nhanh chóng nhận ra Lê Thính là cố ý, muốn quậy phá để anh sa thải cậu ta. +
Hứa Ký nhìn cô bé ở tổ đạo cụ sắp khóc đến nơi, không đi trách mắng Lê Thính mà lại mắng tổ đạo cụ: “Đồ quan trọng như vậy tại sao lại để một người mới đi làm ngày đầu tiên cầm?” +
Anh mắng từ cô bé làm đạo cụ đến tận tổ trưởng tổ đạo cụ, giọng điệu rất nghiêm khắc, hiện trường không một ai dám lên tiếng. +
Lê Thính mặt không biểu cảm nhìn Hứa Ký mắng người. +
Hung dữ quá, cậu nghĩ. +
Cô bé rất uất ức, nén nước mắt để không rơi xuống: “Xin lỗi, là do em không cất kỹ.” +
Hứa Ký: “Tôi nhớ tình trạng này không phải lần đầu xảy ra, lần này còn thời gian để làm lại, lần trước hình như đã trực tiếp kéo lùi tiến độ quay phim, tổ trưởng, tôi không nhớ nhầm chứ?” +
Tổ trưởng tổ đạo cụ vội vàng hứa lúc họp sẽ nói kỹ về vấn đề này. +
Hứa Ký sắc mặt không vui, anh hơi nghiêng đầu, lời nói là dành cho tổ đạo cụ nhưng mắt lại nhìn Lê Thính: “Tôi không hy vọng có lần sau, dù sao người khác cũng không biết chiếc bình này của các người đã làm ròng rã ba ngày đâu.” +
Lê Thính tức khắc cứng đờ, cậu thấy chiếc bình đó để rất tùy tiện trong thùng giấy, còn tưởng là mua ở đâu đó về nên không để tâm. +
“Được rồi.” Hứa Ký cuối cùng tổng kết: “Làm mất thời gian của mọi người rồi, tôi mời mọi người uống nước, uống gì thì đến chỗ nhân viên hiện trường mới báo số lượng.” +
Hay lắm, vừa đấm vừa xoa, Lê Thính phản ứng lại rồi. Hứa Ký đang mượn đề tài để phát huy, vừa có thể giải quyết vấn đề tồn đọng trong quá khứ, vừa có thể thu mua lòng người, đồng thời còn khiến cậu có cảm giác tội lỗi, đúng là một mũi tên trúng ba đích. +
Cậu thầm cảm thấy u ám trong lòng, đúng là nhà tư bản mà, tính toán giỏi thật. +
Hứa Ký gọi tên cậu: “Lê Thính, cậu đi mua đi.” +
Lê Thính không nhúc nhích, khéo léo nói: “Chúng ta có thể gọi đồ ăn về mà?” +
Hứa Ký cười một tiếng: “Chỗ chúng ta hẻo lánh, nhân viên giao hàng ít khi chịu đến tận nơi lắm, huống hồ, cậu làm vỡ bình hoa của cô bé người ta mà không có chút biểu hiện gì sao?” +
Lê Thính đối với điểm này đúng là cảm thấy áy náy. +
Cậu nói với cô bé đó một tiếng, sau đó nở một nụ cười nhạt: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đi mua.” +
“Tôi lấy một ly cà phê sữa dừa, ba phần đường, ít đá.” Hứa Ký nói trước. +
Lê Thính nhận lấy tiền mặt, coi như Hứa Ký còn có lương tâm, biết thanh toán chi phí. +
“Cảm ơn sếp!” Mọi người ùa tới chỗ Lê Thính. +
Chỗ này cách quán nước gần nhất cũng bảy tám cây số, cộng thêm số lượng ly đặt nhiều, thời gian pha chế lâu, đi đi về về mất gần một tiếng đồng hồ. +
Cậu không phải người dễ đổ mồ hôi, nhưng chạy vạy một hồi cũng toát chút mồ hôi, da dẻ hơi ửng hồng, tóc buộc sau lưng, có vài sợi dính vào cái gáy ướt đẫm mồ hôi. +
Lúc cậu quay lại, chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng nhạc không lời đinh tai nhức óc, studio đã tắt đèn, nhân viên ánh sáng đang thử hiệu ứng, chỉ có khu vực bố trí bối cảnh là có ánh sáng. +
Môi trường tối tăm, tiếng nhạc lớn, cộng thêm mọi người đều đang rất tập trung, không ai chú ý thấy cậu đã về, kể cả Hứa Ký. +
Lê Thính đặt hai túi đồ uống đầy ắp lên bàn, chỉ tìm riêng ly của Hứa Ký rồi đi vào trong. +
“Sếp.” Cậu gọi. +
Thính giác của Hứa Ký khá tốt, nghe thấy liền quay đầu lại. +
Hai người cao xấp xỉ nhau, nếu không đứng thẳng lưng tựa lưng để đo chính xác thì thực sự không thể phân định ngay được ai cao hơn. +
Lê Thính trả lại số tiền thừa cho anh, đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Sếp, tiền của anh.” +
Hứa Ký nhướng mày, anh dùng hai ngón tay kẹp lấy tiền, chuẩn xác nhét vào túi áo trước ngực trái của Lê Thính, ngắn gọn súc tích nói: “Tiền công vất vả.” +
Lê Thính chiếm được chút lợi lộc trông có vẻ khá vui, sau đó cậu ân cần muốn phục vụ Hứa Ký: “Cảm ơn sếp~ để tôi cắm ống hút cho anh.” +
Hứa Ký có chút bệnh sạch sẽ, anh nhíu mày, vừa định nói không cần thì “tai nạn” xảy ra. +
Lê Thính cầm ống hút mạnh tay cắm xuống, chất lỏng màu nâu không biết bị ép từ phía nào, bỗng nhiên bắn tung tóe ra, một phần bắn lên quần áo của Hứa Ký. +
Lê Thính trông có vẻ rất hoảng sợ: “Xin… xin lỗi!” +
Hứa Ký túm lấy mảng áo đó, anh thực sự nổi giận rồi, sắc mặt rất tệ, trên người vừa ướt vừa dính, lại còn tỏa ra mùi ngọt lịm. +
Vừa hay phía bên kia có người gọi Hứa Ký: “Đạo diễn Hứa! Anh qua đây xem chút, chỗ này hình như có gì đó không ổn!” +
Ánh mắt của mọi người tức khắc tập trung về phía này. +
Studio ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt của mọi người đều tối đen, nhưng “đứa con của trời” thì khác, tình cờ có chút ánh sáng rơi trên sống mũi Hứa Ký, nốt ruồi đen như được tăng độ tương phản, càng thêm rõ nét, tăng thêm vẻ sắc sảo cho khuôn mặt vốn đang bừng bừng tức giận, ánh mắt như muốn giết chết cậu vậy. +
Hơi đáng sợ nha… Lê Thính nghĩ. +
Chỉ thấy Hứa Ký đầy áp lực nghiêng người tới, túm lấy cổ áo Lê Thính. +
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp, Lê Thính thấy đường xương hàm như dao tạc ngay sát cằm mình, cậu theo bản năng muốn lùi lại một bước. +
Cánh tay Hứa Ký dùng lực, giữ chặt khiến người ta không thể nhúc nhích. +
Anh gằn từng chữ một từ trong cổ họng, giọng nói vừa thấp vừa trầm, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy được nói: “Không sao, đằng nào cũng là cậu giặt, tối nay tôi về nhà nhìn chằm chằm cậu giặt.” +
“Đạo diễn Hứa!” Nhân viên ánh sáng thúc giục. +
Hứa Ký tiện tay rút mấy tờ giấy ăn, nhét vào trong áo lót dưới chỗ ướt, rồi đi về phía bên kia. +
Sở Kỳ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ góc độ của cậu ta, khuôn mặt của hai người gần như đã dán vào nhau. +
Cậu ta che miệng, sao cậu ta lại cảm thấy bầu không khí giữa sếp và nhân viên hiện trường mới đầy rẫy sự căng thẳng tình ái thế này nhỉ? +
Vừa hay sếp là một 1, nhân viên hiện trường mới lại là một 0, thật xứng đôi quá đi! +
______ +
Sở Kỳ: Biết được sự thật rồi tôi thấy hối hận vô cùng. +


