Skip to main content

Chương 10: Nhận đơn

dathaiPiter

Sàn thương mại S không tự tạo ra nhiệm vụ cho người dùng, mà đóng vai trò là cầu nối bảo mật cho các giao dịch tự do. Bất kỳ ai cũng có thể đăng tải yêu cầu hoặc nhận nhiệm vụ tại đây, miễn là năng lực phù hợp với phân cấp và thông qua hệ thống xét duyệt nghiêm ngặt của sàn . 1

Mộng Vũ không vội vàng nhận các đơn hàng quá khó. Đôi mắt cậu lướt nhanh trên bảng điện tử, cẩn thận chọn lọc ra ba nhiệm vụ thanh lọc cây ma, hai nhiệm vụ thanh lọc tinh mạch ma thú và một nhiệm vụ bảo dưỡng lõi năng lượng bên trong vũ khí của chiến sư. +

Tất cả đều giới hạn ở cấp C và thực hiện theo hình thức bưu kiện ẩn danh. Cậu chỉ việc nhận hàng từ kho trung chuyển tự động, tiến hành thanh lọc và bảo dưỡng vật phẩm theo đúng yêu cầu rồi gửi ngược lại cho robot vận chuyển. Toàn bộ quá trình không hề có bất kỳ sự giao lưu trực tiếp nào giữa đôi bên, nhưng giao dịch vẫn được hoàn thành dưới sự bảo hộ quyền riêng tư tuyệt đối. +

Mộng Vũ thực sự cần sự bảo mật này. Trong giai đoạn nhạy cảm ngay trước kỳ thi lớn của học viện, cậu không muốn lôi bản thân vào những rắc rối không đáng có. +

Vừa bấm xác nhận chuỗi nhiệm vụ, Mộng Vũ vừa khẽ thở dài, nói với tinh linh bằng giọng ngao ngán: “Một trị liệu sư nhảy vọt từ cấp F lên cấp C trong chưa đầy nửa tháng, nếu chuyện này lọt ra ngoài, nghe thôi đã đủ sức viết thành một chục bài báo giật gân rồi. Chưa kể đến phản ứng của đám cáo già ở các thế gia đại tộc kia nữa…” +

Tinh linh gật gù cái đầu nhỏ, giơ ngón tay cái bé xíu trước mặt cậu: “Giữa hoàng tộc, quý tộc và các đại gia tộc đang giữ thế cân bằng quyền lực rất vi diệu. Nếu ngài xuất hiện chói mắt ngay khi còn mang danh thái tử phi, tất sẽ khiến bọn họ sinh lòng nghi kỵ. Chủ nhân tạm thời giấu đi mũi nhọn là đúng lắm.” +

Thật ra những viễn cảnh phức tạp ấy, ngay từ đầu Mộng Vũ đã tự mường tượng được ít nhiều. Cậu giữ im lặng, không muốn tiếp tục đào sâu vào chủ đề hoàng tộc đầy mệt mỏi này nữa. +

Sau một hồi thao tác, màn hình quang học cuối cùng cũng hiện lên thông báo giao dịch thành công. Mức thù lao của các đơn hàng cấp C này đều khá hậu hĩnh, đặc biệt là nhiệm vụ bảo dưỡng cốt lõi vũ khí chiến sư đòi hỏi sự tỉ mỉ cao. Mộng Vũ nhẩm tính sơ sơ, tổng thu nhập lần này cũng phải hơn ba mươi triệu. Cộng với số tiền cậu tích cóp suốt hai tuần qua, ngày sở hữu một chiếc xe máy tốt đã không còn xa. +

“Đã quá đi mất!” Cậu cười hì hì, ôm lấy chiếc gối mềm lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, hớn hở chia sẻ tin vui với hệ thống: “Tao sắp gom đủ tiền mua xe rồi tinh linh ơi!” +

Tinh linh bay tới hôn một cái chụt thật kêu lên má Mộng Vũ, ngọt ngào chúc mừng: “Chủ nhân là giỏi nhất!” +

Mộng Vũ thoát khỏi giao diện sàn thương mại, bắt đầu mở mạng nội bộ tìm kiếm thông tin đăng ký thi lấy bằng lái xe. Đôi mắt cậu giờ phút này ngập tràn ánh sao xán lạn. Cảm giác tù túng, ngột ngạt của hai tuần trước đã hoàn toàn trôi tuột khỏi cuộc sống. Cậu cảm thấy mọi thứ đang tốt lên từng ngày, và bản thân cậu cũng đang không ngừng nỗ lực để trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn. +

Trong suốt ba ngày tiếp theo kể từ lần giao dịch đầu tiên trên Sàn S, Mộng Vũ gần như giam mình trong phòng ký túc xá, tranh thủ từng giây từng phút để hoàn thành các đơn hàng bưu kiện một cách hoàn hảo nhất. +

Ngay cả công việc nhập mộng trị liệu hằng đêm cho Phạm Trí Viễn cũng được tạm gác lại. Không phải vì cậu nặng bên này nhẹ bên kia, mà là vì tinh linh báo cáo trạng thái sóng não của đối phương hiện tại không thích hợp để thiết lập kết nối tinh thần. +

Suốt ba đêm liền Trí Viễn không hề chợp mắt… +

Không hiểu sao, trong lòng Mộng Vũ lại dấy lên một chút phiền lòng mơ hồ. Cậu không kiềm được, lên tiếng hỏi tinh linh: “Cái tên đầu đất đó đang làm cái quái gì vậy?” Hỏi xong, nhận ra giọng điệu của mình có phần gắt gỏng, cậu vội vàng lấp liếm giải thích: “Tao chỉ sợ anh ta dở chứng phát điên giữa chừng, làm tao phải nhảy vào cứu viện lần nữa thì phiền phức lắm.” +

Tinh linh thành thật đáp: “Chủ nhân yên tâm, các chỉ số tinh thần của Phạm Trí Viễn hiện tại đều vô cùng ổn định, chiến khí thậm chí còn có dấu hiệu mạnh lên. Đoán chừng là có nhiệm vụ khẩn cấp nên phân đội của anh ta mới phải hành quân xuyên đêm thôi ạ.” +

Mộng Vũ nâng một chậu cây ma lên, vu vơ đáp một tiếng: “Vậy sao?” +

Chuyện của Trí Viễn cứ thế tạm thời được gác lại một bên. Mộng Vũ đứng lên vươn vai, khởi động lại các khớp xương đã nằm yên suốt mấy ngày qua. Nhờ vào ưu thế của huyết mạch Mộng Ma cho phép trực tiếp chuyển hóa và hấp thu ma khí, cậu đã hoàn thành xuất sắc ba đơn hàng thanh lọc tổng cộng ba mươi cây ma cấp C, hai đơn hàng thanh lọc hai lô gồm mười viên tinh thạch ma thú, đồng thời thuận lợi bàn giao lại cho robot vận chuyển. +

Thoáng chốc, thanh tiến độ của nhiệm vụ ẩn “Thanh lọc 100 sinh vật cấp C bị ma khí ăn mòn” đã đẩy lên gần một nửa, đạt mốc 40/100 đầy suôn sẻ. +

Tốc độ hoàn thành công việc này phải nói là kinh người, gần như tương đương với hiệu suất của ba trị liệu sư cấp C thông thường cộng lại. Nếu như giới thượng tầng biết được toàn bộ số hàng thanh lọc hoàn mỹ này đều do một tay Mộng Vũ xử lý, chắc chắn sẽ chà đạp không thương tiếc lên cái tôi cao ngất của đám thiên tài đứng đầu học viện Trường An. +

Hiện tại vẫn còn một đơn bảo dưỡng vũ khí đang làm dở, nhưng Mộng Vũ cảm giác mông mình sắp mọc rễ đến nơi rồi. Không thể tiếp tục ngồi lì trong phòng được nữa, cậu quyết định ra ngoài đi dạo giải khuây, sẵn tiện tìm gặp Vinh Sử. +

Cậu sẽ không bao giờ quên người đã trao cho mình tấm thẻ Sàn S kia là ai. Sàn thương mại tinh thần thể này rõ ràng chưa từng được công khai trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, một kẻ không có nhân mạch lẫn quyền lực như cậu vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm tới. Cho nên, cậu vô cùng trân trọng sự giúp đỡ ngầm này của Vinh Sử. +

Trước khi rời ký túc xá, Mộng Vũ lấy điện thoại ra, mở Zola tìm kiếm tài khoản của Vinh Sử rồi bấm gọi. +

“Alo.” Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng điệu bất cần đời quen thuộc vang lên. +

Mộng Vũ nhanh nhảu hỏi: “Mày đang ở đâu đấy?” +

Vinh Sử có chút khó hiểu, hỏi ngược lại: “Hỏi làm gì?” +

Mộng Vũ tặc lưỡi thúc giục: “Thì cứ nói đi.” +

Vinh Sử cũng làm biếng đôi co với cậu, đáp gọn: “Khu vườn sinh vật, nhà học C2. Có gì không?” +

Có được đáp án mình muốn, Mộng Vũ lập tức rảo bước ra cửa, vừa đi vừa nói vào điện thoại: “Ở yên đó, đợi tao qua kiếm.” +

Vinh Sử bên kia chỉ kịp để lại một câu: “Bố thằng điên!” rồi cúp máy cái rụp. +

Mộng Vũ bị mắng mà miệng vẫn cười khì khì. Cậu cất điện thoại vào túi rồi dắt chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi sảnh, hướng thẳng về phía khu vườn sinh vật. +

Bấy giờ đang là buổi trưa, ánh nắng mặt trời đổ xuống khá gay gắt. Mộng Vũ cắn răng đạp xe thật nhanh, mặc kệ những ánh mắt soi mói, chế giễu của đám học viên quý tộc khi nhìn thấy một chiếc xe đạp cũ kỹ, lạc quẻ lướt đi trên cung đường xa hoa dẫn vào học viện. +

Đến nơi, cậu vừa khóa xe vào bãi, định bụng đi bộ vào sảnh chính của tòa nhà C2 thì thiết bị trong túi bỗng rung lên một nhịp. Cậu lấy ra xem, liền thấy một tin nhắn mới từ Vinh Sử. +

[Vinh Sử]: Phòng 272, tầng 4. +

Mộng Vũ phì cười. Đây đã là lần thứ hai cậu được tận mắt thấy cái điệu bộ “khẩu thị tâm phi”, ngoài miệng thì chửi sang sảng nhưng hành động lại tốt đến mức người ta không ghét được này của cậu bạn bàn trên. +

Xem ra cái tên lập dị này cũng đáng yêu phết đấy chứ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)